Chương 209

Editor: Gấu Gầy +
Mộ Minh Thịnh nghiễm nhiên cho rằng hành động này của Tống Từ là muốn đưa người đến trước mặt gã để phô trương thanh thế và thể hiện thực lực. +
Gã không hề biết rằng, vị “tổ tông” họ Sở – người mà cả thế giới bên ngoài đều muốn nịnh bợ – đã phải tự mình tiến cử suốt nửa ngày trời mới được Cảnh đốc Thẩm ân chuẩn cho phép tháp tùng. +
Kể từ sau cuộc gặp gỡ giữa Thẩm Thính và Lương Thạc, các thành viên trong đội hành động đã họp lại một lần nữa. +
“Đúng là con cáo già xảo quyệt, tên Mộ Minh Thịnh này mưu sâu kế hiểm đến mức sắp thành tinh rồi, lại dám dùng cả thế thân để ra mặt đàm phán!” Đối thủ khó nhằn hơn tưởng tượng, những chiêu trò điều khiển từ sau màn này khiến Văn Địch không khỏi tặc lưỡi cảm thán. +
“Chỉ cần ông ta còn muốn công thức, sớm muộn gì cũng phải lộ diện thôi.” +
Gặp sớm hay muộn rồi cũng sẽ gặp, bắt sớm hay muộn rồi cũng sẽ bắt. Về điểm này, Trần Thông không hề lo lắng, điều anh quan tâm hơn là dự định tiếp theo của Thẩm Thính: “Lần trước tên họ Mộ cho người hẹn sếp gặp mặt, bản thân ông ta lại không đến. Chuyện này ông ta hành xử quá tệ, tục ngữ có câu “con lừa con ngựa bị dồn ép còn biết đá hậu”, huống chi là một Tống Từ từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư. Với tính cách của Tống Từ, bị coi thường như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.” +
Phan Tiểu Trúc hỏi: “Vậy lần sau nếu bên đó lại hẹn gặp sếp Thẩm, chúng ta có nên làm giá một chút không, ít nhất cũng phải “tam cố thảo lư” mới giống thật?” +
*Tam cố thảo lư: Ba lần đến nhà tranh mời nhân tài. +
Tưởng Chí lại không tán thành: “Quy mô buôn lậu ma túy của Hoa Đỉnh Vạn Ức rất lớn, công thức Xác Sống đối với họ như gấm thêm hoa chứ không phải than sưởi ngày tuyết. Chỉ sợ tên Mộ tiên sinh đó bị Tống Từ làm giá quá mức rồi sinh ra tự ái, cố tình phớt lờ luôn thì sẽ rất đau đầu…” +
Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Sở Hoài Nam nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe đột nhiên lên tiếng: “Ngoài việc từ chối gặp mặt, thực ra vẫn còn một cách khác.” +
Thẩm Thính linh cảm hắn chẳng nói được câu nào tốt đẹp, liền ngước mắt nhìn hắn. +
“Cách gì?” +
“Đưa anh theo.” +
Với tư cách là người chèo lái trẻ tuổi của tập đoàn Viễn Nam, Sở Hoài Nam chính là lá bài tẩy mạnh nhất trong tay Tống Từ. +
Đứng từ góc độ tâm lý học, một khi con người bị xem thường, sự tự ti và tự luyến trỗi dậy từ trong xương tủy sẽ khiến phản ứng đầu tiên của họ là muốn nỗ lực hơn nữa để chứng minh bản thân với thế giới bên ngoài. +
Lý do khiến nhiều nhân viên bán hàng tại các quầy đồ hiệu xa xỉ thường tỏ thái độ hờ hững với khách hàng chính là vì trong quá trình đào tạo, họ được dạy cách khai thác đặc điểm này của nhân tính. Việc tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là khinh thường với những khách lạ sẽ kích thích tâm lý tự ti của khách hàng, khiến họ muốn dùng hành động tiêu xài để chứng minh thực lực của mình, từ đó đạt được mục đích bán hàng. +
Điểm này rất phổ biến ở các quầy hàng hiệu lớn. +
Chính vì con người có điểm yếu chí mạng này, nên sau khi bị coi thường, ngoài việc từ chối lời mời của Mộ Minh Thịnh, Tống Từ vẫn còn một lựa chọn khác hiệu quả hơn: đó là mang theo “lá bài tẩy” Sở Hoài Nam của mình tham gia buổi hẹn một cách khoa trương. +
Trước những phân tích của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính có chút do dự. Đấu tranh với tội phạm là công việc của y, là trách nhiệm và nghĩa vụ của một cảnh sát, nhưng đó không phải là nghĩa vụ của Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam không có lý do gì để phải dấn thân vào hiểm nguy cùng y. +
Tên tư bản tâm đầu ý hợp đã nhìn ra sự do dự của y, liền nói trúng tim đen: “Không từ chối lời hẹn của Mộ Minh Thịnh, nhưng đưa anh cùng tham dự, đó mới là phương án tối ưu nhất.” +
Thẩm Thính vốn luôn theo đuổi hiệu suất phá án vẫn còn lưỡng lự. +
Khắp dải đất Giang Hỗ nói riêng hay cả nước nói chung, số người muốn dựa hơi tập đoàn Viễn Nam là không hề nhỏ. Nhưng chẳng ai có thể khiến Sở Hoài Nam tình nguyện để người ta “cáo mượn oai hùm” lợi dụng như Thẩm Thính. +
Thấy Thẩm Thính vẫn chưa đổi ý, Sở Hoài Nam nói tiếp: “Thẩm Thính, không phải em là người chú trọng hiệu suất nhất sao? Việc anh xuất hiện cùng em không chỉ giúp em không cần từ chối Mộ Minh Thịnh, mà khả năng bị lộ thân phận của em cũng sẽ giảm đi đáng kể. Suy cho cùng, chẳng có cảnh sát nào lại mang theo một người dân bình thường đi thực hiện nhiệm vụ nằm vùng cả.” +
Việc một nhà tư bản “giàu nứt đố đổ vách” có được coi là “người dân bình thường” hay không thì Thẩm Thính chưa thể kết luận ngay, nhưng y biết Sở Hoài Nam nói đúng. +
Phan Tiểu Trúc đã bị thuyết phục, từ tận đáy lòng cô tin rằng việc Thẩm Thính đưa Sở Hoài Nam đi cùng là phương án tốt nhất cho cuộc gặp gỡ tiếp theo với gã “tiên sinh”, vì thế cô cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Sếp Thẩm đội, Sở tổng nói rất có lý.” +
Văn Địch cũng phụ họa theo: “Bây giờ gần như tất cả những bên liên quan đến Tống Từ đều biết Tống Từ đang yêu đương với anh Sở, nên lần này sếp đưa anh Sở đi cùng là hoàn toàn hợp tình hợp lý.” +
Thẩm Thính buộc phải thừa nhận khả năng thuyết phục của Sở Hoài Nam cũng xuất sắc như vẻ ngoài của hắn. Ngay cả Trần Thông khá bảo thủ khi lập kế hoạch tác chiến cũng không ngừng dùng ánh mắt dò hỏi để trưng cầu ý kiến của y. +
Xem ra, đề xuất của Sở Hoài Nam đã nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. +
Y thở dài, cuối cùng không phản đối nữa mà chấp nhận phương án cùng đi của tên tư bản. +
Đêm hôm đó, Sở Hoài Nam nhận được điện thoại của Kiều Ức Lam. +
Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã quá mười một giờ khuya. Nếu không có việc hệ trọng, Kiều Ức Lam hiếm khi tìm hắn vào giờ này. +
“Mấy ngày nay cậu có gặp Hữu Phỉ không?” +
Kiều Ức Lam, Lâm Hữu Phỉ và Sở Hoài Nam đã cùng nhau đầu tư vào không ít dự án. Thời gian trước Lâm Hữu Phỉ đột ngột muốn quay lại Mỹ đã làm lỡ dở khá nhiều việc. Khó khăn lắm họ mới đợi được hắn về nước, mới bình thường được hai ngày thì hắn lại mất liên lạc. Lần này hắn ra đi không lời từ biệt, khiến mọi người trở tay không kịp. +
Lần trước Lâm Hữu Phỉ rời đi, tuy bất ngờ nhưng dù sao cũng đã bàn giao sơ bộ, mọi người đều biết hắn về Mỹ vì việc riêng. Nhưng lần này, hắn lại đột nhiên mất tích. +
——– +


