Chương 210

Editor: Gấu Gầy +
Việc biến mất mà không để lại một lời nhắn nào thực sự không giống với phong cách làm việc của Lâm Hữu Phỉ. +
“Mấy ngày nay tôi không liên lạc với cậu ấy.” Sở Hoài Nam vừa lau mái tóc ướt vừa liếc nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Lâm Hữu Phỉ, thời gian đã dừng lại ở ba ngày trước. +
Đầu dây bên kia, Kiều Ức Lam khẽ nhíu mày: “Tôi đã gọi cho cậu ấy mấy cuộc nhưng đều không có người nghe máy. Có mấy tệp hồ sơ chúng ta đều đã xem qua, nhưng cậu ấy vẫn chưa xem. Đã là dự án hợp tác thì những văn kiện liên quan đến quyết sách tốt nhất là mọi người đều nên xem qua một chút.” +
Mặc dù Sở Hoài Nam và Lâm Hữu Phỉ sống cùng một tòa nhà, nhưng khu Đường Thành Tân Giang được thiết kế theo kiểu “hai thang máy một hộ”, số lần hai người tình cờ chạm mặt nhau trong khu chung cư ngày thường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, những ngày qua không thấy Lâm Hữu Phỉ, Sở Hoài Nam cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thêm vào đó, kể từ khi phát hiện Lâm Hữu Phỉ luôn tình cờ có liên quan đến một số vụ án, vì sự an toàn của Thẩm Thính, hắn cũng đã cố ý giữ khoảng cách nhất định với người bạn này. +
“Chẳng lẽ lại quay về Mỹ?” +
“Tôi đã kiểm tra rồi, cậu ấy chưa xuất cảnh.” Nhà họ Kiều có bối cảnh chính phủ, Kiều Ức Lam đang cần tìm người gấp nên đã tận dụng mọi nguồn lực có thể để tra soát. +
Nói đến đây, sự việc bắt đầu trở nên kỳ quái, Sở Hoài Nam cũng nhíu chặt lông mày: “Vậy còn Lộ Tinh Hà? Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?” +
Sở Hoài Nam, Kiều Ức Lam và Lâm Hữu Phỉ ba người tuổi tác tương đương, tính tình hợp nhau, nên chuyện Lộ Tinh Hà và Lâm Hữu Phỉ như hình với bóng vốn không phải là bí mật đối với họ. +
Kiều Ức Lam đáp: “Không biết, tôi không có phương thức liên lạc của cậu ấy.” +
Lâm Hữu Phỉ đối xử với Lộ Tinh Hà thế nào, người ngoài nhìn vào đều rõ. Bản tính Kiều Ức Lam vốn bá đạo, thứ mình thích thì tốt nhất người khác đừng có liếc nhìn, con chó mình nuôi dù có chết đói cũng tuyệt đối không được ăn thức ăn từ tay người lạ. Anh ta suy bụng ta ra bụng người, nên đối với “tâm can” của bất kỳ người bạn nào, anh ta cũng đều giữ khoảng cách nhất định để tránh phiền phức. +
Lần này anh ta cũng phân định rất rõ ràng: âm thầm điều tra hành tung của Lâm Hữu Phỉ không sao, nhưng điều tra Lộ Tinh Hà không ổn. Nhỡ đâu ngày nào đó Lâm Hữu Phỉ biết chuyện, lại sinh ra những hiểu lầm không đáng có thì thật chẳng đáng chút nào. +
Sở Hoài Nam nói: “Vậy cậu cứ tìm hiểu xem Lộ Tinh Hà đang ở đâu đi. Tám phần là Hữu Phỉ đang ở cùng cậu ấy. Sau này Hữu Phỉ có hỏi đến, tôi sẽ làm chứng cho cậu, đảm bảo động cơ của cậu hoàn toàn trong sáng.” +
Dự đoán của Sở Hoài Nam không sai, Lâm Hữu Phỉ đúng là đang ở cùng Lộ Tinh Hà. +
Ánh đèn rất sáng, bầu mắt mỏng manh không ngăn nổi những tia sáng nhảy nhót gây khó chịu. Ánh sáng tựa như những sợi chỉ bạc nhỏ xíu quấn quýt và trói buộc, kéo căng dây thần kinh nhạy cảm. Trong cơn hôn mê sâu, ánh sáng rực rỡ xuyên qua mi mắt, đánh thức ý chí đang lịm đi, khiến Lâm Hữu Phỉ tỉnh dậy trong một cơn đau dữ dội. +
Hắn mất vài phút mới nhớ lại những gì mình đã trải qua trước khi ngất đi, lập tức bật dậy, lo lắng tìm kiếm Lộ Tinh Hà đã đi cùng xe với mình. Lúc này, đã qua hai ngày kể từ khi hắn rơi vào trạng thái hôn mê. +
May mắn thay, những kẻ dường như nóng lòng muốn lấy mạng hắn đã không chia rẽ hai người. Lộ Tinh Hà đang ngồi trên sàn nhà ngay gần đó, tựa lưng vào tường, đầu cúi gục xuống, vùi sâu giữa hai đầu gối. +
“Tinh Hà?” Giọng Lâm Hữu Phỉ khàn đặc, khi nói chuyện, một mùi máu tanh nồng theo hơi thở xộc lên. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như sắp nứt ra, sau gáy truyền đến từng cơn đau nhói như bị vật nặng va đập mạnh. +
Nghe thấy tiếng gọi, Lộ Tinh Hà chậm chạp ngẩng đầu nhìn sang, động tác chậm rì rì như một cỗ máy bị kẹt. +
Sau khi nhận ra Lâm Hữu Phỉ đã tỉnh, cậu mới đột ngột đứng phắt dậy, hỏi: “Anh không sao chứ?” +
Chưa đợi Lâm Hữu Phỉ trả lời, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra. +
Lúc này Lâm Hữu Phỉ mới nhận ra nơi họ đang ở là một căn hộ cao cấp được trang trí khá cầu kỳ, nhưng lối ra là một chiều, cửa chỉ có thể mở từ bên ngoài vào, trên cửa thậm chí không có tay nắm. +
Hai người đàn ông mặc đồ đen cao lớn vạm vỡ bưng khay thức ăn bước vào, trên mặt đều đeo kính râm và khẩu trang y hệt nhau, ngay cả kiểu tóc cũng là kiểu đầu đinh thống nhất, trông như hai con robot đưa cơm không cảm xúc. +
Mặc dù có vẻ như tạm thời bị mất tự do cá nhân, nhưng đãi ngộ dành cho họ cũng không tệ, thực đơn ba món mặn một món chay được phối hợp khá khoa học và dinh dưỡng. +
Trong lúc Lâm Hữu Phỉ hôn mê, đã có hai nhóm bác sĩ khác nhau đến kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hắn. +
Mộ Minh Thịnh muốn bắt sống, lỡ như mục tiêu vì hành động thô bạo của chúng mà nguy hiểm đến tính mạng, thì tất cả những kẻ tham gia hành động từ trên xuống dưới đều không gánh nổi hậu quả. +
Lâm Hữu Phỉ khởi nghiệp từ ngành cờ bạc, tuy thủ đoạn tinh vi, đối nhân xử thế cũng khéo léo, nhưng số người hắn từng đắc tội vẫn nhiều không đếm xuể. +
Một trong hai tên mặc đồ đen đặt khay cơm lên bàn, nói: “Lâm tiên sinh, đã tỉnh rồi thì dùng chút đồ ăn đi.” +
Lộ Tinh Hà chắn trước mặt hắn, cảnh giác nhìn kẻ mới đến. Hành động nhỏ mang tính bảo vệ theo bản năng này khiến lòng Lâm Hữu Phỉ ấm áp lạ thường. Hắn vỗ nhẹ vai cậu để trấn an, rồi mới nhìn về phía đối phương hỏi: “Dám hỏi là vị nào đã dùng thủ đoạn này để mời tôi đến đây làm khách vậy?” +
Vệ sĩ mặt không cảm xúc nhìn hắn, giọng điệu tuy cứng nhắc nhưng lời lẽ vẫn khá là khách sáo: “Ông chủ chúng tôi dạo này rất bận, nhưng có một số việc muốn thỉnh giáo anh, vì vậy đặc biệt dặn dò chúng tôi phải đảm bảo sự hợp tác và an toàn của anh. Có chuyện gì thì đợi ông ấy về rồi hẵng nói.” +
Lâm Hữu Phỉ gật đầu: “Vậy nên, giết chết tài xế và vệ sĩ của tôi, đó chính là thái độ “thỉnh giáo” của chủ nhân các người sao?” +
—— +


