Skip to main content

Chương 22

dathaiPiter

Giang Tùy Chu cảm thấy Hoắc Vô Cữu sẽ không đến mức muốn hạ độc hắn. +

Nhưng … y cho hắn uống thuốc làm gì? +

Hắn nghi ngờ nhìn Hoắc Vô Cữu, không nhúc nhích. +

Nhưng đúng vào lúc này, một cơn gió nhẹ thổi vào qua khung cửa sổ, rõ ràng là gió mát nhẹ nhàng lại khiến Giang Tùy Chu lạnh run, làm hắn ho kịch liệt. +

Hắn ho rất dữ, rất có thể là vì sức đề kháng vốn đã kém mà hôm nay còn mệt mỏi, cho nên thân thể mới yếu hơn. +

Chờ đến khi hắn ngừng ho thì giọng cũng đã khàn đi, mắt ngân ngấn nước. +

Hắn ngẩng đầu nhìn lên qua màn nước mắt mông lung, chỉ thấy khung cửa sổ đã được ai đó đóng lại. +

Hoắc Vô Cữu đang ngồi dưới khung cửa đọc sách, không thèm ngẩng đầu. +

Giang Tùy Chu điều chỉnh hơi thở, ngượng ngùng đi tới mép giường, ngồi xuống. +

… Giường của hắn thật sự là thoải mái! +

Rộng rãi, đệm chăn đều dày, gấm vóc mềm mại, nhẹ tênh, chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến hồn phách lạc vào trong đó luôn. +

Giang Tùy Chu bỗng thấy cảm động, dù sao thì từ khi hắn đến thế giới này đến giờ, có biết cảm giác ngủ trên giường là thế nào đâu? +

Hắn vốn định từ chối để cái vị tàn tật đằng kia về giường mà ngủ, cuối cùng lại thôi. +

— Nếu Hoắc Vô Cữu nhường cho hắn thì ngủ một đêm cũng không sao cả, không thể gọi là hắn ức hiếp y được. +

Nghĩ thế, hắn đưa tay nhấc chăn lên. Theo động tác này, thứ đặt trên bàn lại đập vào mắt hắn. +

Hắn nhìn chằm chằm vào viên thuốc đó. +

Cái đó … là thuốc gì thế? +

Giang Tùy Chu khó hiểu, nhìn thuốc rồi lại nhìn Hoắc Vô Cữu đang không nói tiếng nào đằng kia. +

Hắn không muốn uống cho lắm, dù sao thì hắn cũng không biết nó là cái gì. Nhưng hắn biết dù Hoắc Vô Cữu muốn hạ độc hắn cũng sẽ không chọn cách trực tiếp như thế. +

Lỡ đâu người ta có lòng mà hắn lại không uống khiến y mất hứng thì làm sao? +

Cân nhắc một hồi, Giang Tùy Chu vẫn chọn tin tưởng Hoắc Vô Cữu, uống viên thuốc đó rồi nằm xuống giường. +

Thoải mái quá, sao trên đời lại có một thứ thần kỳ gọi là giường thế này nhờ? +

Giang Tùy Chu vốn đang mệt mỏi đến nỗi váng cả đầu, vừa nằm xuống không bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. +

Hắn không thấy vào lúc hắn mơ màng sắp ngủ, Hoắc Vô Cữu ngồi bên kia lẳng lặng nhìn sang. +

… Trông thì khôn khéo, nhưng thuốc địch nhân cho, không biết rõ là cái gì đã dám uống. +

Viên thuốc y để trên bàn là thứ giúp y vượt qua những ngày trong ngục. Loại thuốc này đề khí, bổ máu, vào lúc y đau đớn đến nỗi thần trí hỗn độn sẽ uống một viên để giữ mạng. Suốt một tháng trời, thuốc trên người y cũng chẳng còn bao nhiêu, lần trước dùng để đe dọa Chu phủ y đã hết hai viên rồi. +

Y thấy Giang Tùy Chu trên giường đã dần chìm vào giấc ngủ. +

… Ngốc thật đấy. +

Y đưa tay lên dập tắt ánh đèn trên bàn. +

Trong một thoáng, căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh, chỉ còn gió nhẹ len lỏi qua khe cửa, lặng lẽ chen vào phòng. +

Hoắc Vô Cữu liếc phiến cửa sổ một cái. +

… Cũng không biết sao lại yếu ớt quá thể, một cơn gió nhẹ đến nỗi y còn không cảm nhận được lại khiến người nọ ho ác liệt như thế, đến nỗi nước mắt lưng tròng. +

Chỉ có thế mà muốn bảo vệ ai? +

— +

Hôm sau ngủ dậy, Giang Tùy Chu cảm thấy mình như sống lại, chưa từng ngủ một giấc nào ngon như thế. +

Cũng không biết là vì ngủ trên giường hay vì viên thuốc Hoắc Vô Cữu cho, tóm lại là hôm nay Giang Tùy Chu ngủ dậy cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. +

Nhưng sự vụ ở Lễ bộ vẫn phải làm. +

Giang Tùy Chu đã từng nghiên cứu lễ chế của Cảnh triều, biết nó rất rườm rà, nhưng không ngờ đến khi thật sự nhúng tay làm lại phiền phức như thế. +

Tất cả đều là vì Hậu Chủ xa hoa, lãng phí. +

Vì mấy hôm nay phải so đủ loại sổ sách nên Giang Tùy Chu cũng nhận được bản ghi chép chi tiêu trong Thiên Thu Yến của Hậu Chủ hai năm nay. +

Năm đầu tiên hắn đăng cơ, tiên đế chỉ vừa mới mất chưa đầy một năm, hoàng cung ở Lâm An cũng chỉ mới xây được một nửa, thật sự đang là lúc quốc khố thiếu thốn. Nhưng dù thế thì Thiên Thu Yến của Hậu Chủ cũng hết sức tốn kém, cao gấp đôi so với quy chế của tiên đế. +

Trong hai năm này, Nam Cảnh dần yên ổn ở Lâm An, chi tiêu cho yến hội cũng mỗi năm một cao. +

Vì thế mà người của Lễ bộ bận rộn hơn hẳn. +

Dưới tình huống như thế, dù Giang Tùy Chu được Quý Du hết sức săn sóc cũng chỉ có thể được về vương phủ đúng giờ, không cần phải bận rộn đến nửa đêm mà thôi. Nhưng mỗi ngày hắn về phủ cũng mệt đến độ bước chân phù phiếm, đầu óc rối bời, trông như sắp gục ngã đến nơi. +

Nhưng mỗi ngày đều ngủ rất ngon. +

Hoắc Vô Cữu cứ như quên mất rằng cái giường mới là địa bàn của y, mỗi lần đến giờ Giang Tùy Chu chuẩn bị ngủ đều sẽ chiếm mất ghế quý phi, khiến Giang Tùy Chu không thể không lên giường ngủ. +

Mỗi ngày Giang Tùy Chu đều muốn nhắc nhở bảo y đổi lại, nhưng ngày nào cũng mệt mỏi vô cùng, giường lại thoải mái, khiến hắn lần lữa mãi không mở lời. +

Cũng vì như thế nên trong khoảng thời gian này, Giang Tùy Chu tuy mệt nhưng có thể ngủ ngon, sáng hôm sau cũng có thể thức dậy như chưa có gì, không đến nỗi thật sự suy sụp. +

Trong chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ có Hoắc Vô Cữu, thế nên mỗi ngày nhìn Hoắc Vô Cữu, hắn đều cảm thấy y được mắt hơn một chút. +

Hắn và Hoắc Vô Cữu dần tạo thành một cán cân vi diệu. +

Hai người vẫn không trao đổi gì mấy nhưng bởi vì ở cùng một phòng, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Ăn bữa tối xong, nếu còn sớm thì hai người có thể chia ra mỗi người một góc, ai làm chuyện người nấy. +

Thật sự có vẻ rất yên bình. +

Mãi cho đến mười lăm. +

Dù Giang Tùy Chu có bận rộn cũng nhớ quyển sổ sách mình tìm được trong thư phòng. +

Sáng sớm mười lăm, hắn ăn bữa sáng xong thì gọi Mạnh Tiềm Sơn qua một bên. +

“Sổ sách tháng này đã có chưa?” Hắn không nói rõ, chỉ ra hiệu hỏi han mà thôi. +

Mạnh Tiềm Sơn bị hắn lừa, nghe hỏi thì vội vàng lấy một mảnh giấy mỏng ra. +

“Tối hôm qua mới vừa đưa đến, nô tài vốn định chờ tối nay vương gia về thì đưa cho ngài.” Hắn cười tủm tỉm. +

Giang Tùy Chu cầm mảnh giấy, thấy bên trong viết về chi tiêu của một nhà hai người trong một tháng. Bởi vì hai người này cũng không ra ngoài nhiều cho nên không tiêu gì mấy, cả một tháng cũng không tốn bao nhiêu. +

Giang Tùy Chu liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái, thử: “Chi tiêu tháng này ít hơn một chút.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội đáp: “Đúng thế, vị trẻ bên kia vốn không tiêu bao nhiêu tiền, bệnh phong hàn của lão thái thái cũng đỡ rồi, không cần tiền thuốc nữa.” +

Giang Tùy Chu lại thử tiếp: “Thế thì tốt, nếu có chỗ cần tiêu tiền thì không cần phải tiết kiệm, hai người này rất quan trọng, phải chăm sóc cho tốt.” +

Quả nhiên, Mạnh Tiềm Sơn lại cắn câu. +

Hắn cười khờ gật đầu lia lịa: “Chủ tử yên tâm, nô tài hiểu! Nô tài sẽ không để có bất cứ sơ suất nào xảy ra với gia quyến của Cố phu nhân!” +

Giang Tùy Chu ngạc nhiên. +

… Cố phu nhân? +

Hắn thật sự không ngờ nguyên chủ vì muốn Cố Trường Quân nghe lời mình mà lại nhốt gia quyến của người ta vào phủ. +

Chẳng trách hai người này không mấy khi ra ngoài nhưng lại tốn rất nhiều tiền vào hộ vệ. Chẳng trách dù Cố Trường Quân thử hắn nhưng lại không hề có khúc mắc gì với hắn, cứ như thể chẳng hề có chút tình nghĩa chủ tớ nào với nguyên chủ vậy … +

Giang Tùy Chu sững sờ cất mảnh giấy nọ đi. +

“Ngươi biết là được rồi.” Hắn gật đầu quay người đi. +

Hắn đã biết được vấn đề của Cố Trường Quân, bây giờ hắn rất muốn biết Từ Độ bị nhét vào dưới trướng của nguyên chủ như thế nào. +

Giang Tùy Chu vẫn không quên ngày mười lăm mỗi tháng hắn còn phải giao một số tiền lớn cho Từ Độ. Có lẽ hắn sẽ biết được gì đó từ chi tiết này. +

Đêm, sau khi trở về từ Lễ bộ, Giang Tùy Chu cố tình đến chỗ Từ Độ. +

Giang Tùy Chu vừa tính toán vừa bước lên bộ liễn đã chờ sẵn. +

Lễ bộ còn vài việc vặt vãnh đang chờ hắn, mà trong tay hắn lúc này còn đang nắm tin tức về hai phụ tá. Quá nhiều chuyện chiếm cứ tâm trí khiến hắn quên nói với Mạnh Tiềm Sơn rằng tối nay sẽ không về dùng bữa. +

Tác giả: +

Hoắc phu nhân! Đêm nay vương gia lại không về nữa rồi!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)