Chương 21

Tự trộm mộ mình +
Ngọc Thiên Âm không hổ là thiên tài đệ nhất Tam giới. +
Chỉ đến Cửu U một lần là đã có thể nhìn rõ được phong ấn của Đạo Ngô, còn có thể vẽ lại rõ ràng như thế, học một suy ra ba. +
“Sau khi vào phong ấn, tuy ta có thể hoạt động tự nhiên nhưng vẫn không thể đến gần Tháp Cửu U được.” +
“Cũng không biết Đạo Ngô mượn dùng âm sát khí hung lệ của mười tám tầng địa ngục bên trên bày Cửu Cung Khóa Linh Trận ngoài Tháp Cửu U, trấn áp không cho Quỷ Tướng trong tháp ra ngoài.” +
Quỷ Vương tựa vào cổ Ngọc Tế: “Lòng người phức tạp, đúng là mấy nghìn năm qua đi cũng không thay đổi.” +
Tháp Cửu U trấn áp Điện Cửu U, nếu hắn muốn phá phong ấn Điện Cửu U một cách bạo lực thì Tháp Cửu U sẽ rút lực lượng của chín Quỷ Tướng để chống cự, mãi cho đến khi chín Quỷ Tướng vong mạng, hồn phi phách tán mới thôi. +
Nhớ đến nhân nghĩa đạo đức Đạo Ngô từng nói, rồi nhìn lại phong ấn của mình, Quỷ Vương hơi rã rời: “Chờ phá phong ấn Tháp Cửu U, thả thuộc hạ của ta ra là ta có thể không cần kiêng kỵ điều gì, tự phá phong ấn ra ngoài.” +
Ngọc Tế: “Được!” +
“Phong ấn trên Tháp Cửu U là Cửu Cung Tỏa Linh Trận chuyên nhằm vào linh phách. Muốn phá trận phải tìm được thi thể của chín Quỷ Tướng. Nhưng nhiều năm như thế qua đi, ta cũng không biết thi thể của bọn họ đang ở đâu.” +
Ngọc Tế nghe giọng nói mệt mỏi của Quỷ Vương, hơi đau lòng: “Em nhất định sẽ tìm được thi thể của chín Quỷ Tướng, ngài nghỉ ngơi trước đi.” +
Quỷ Vương nghiêng người, ngáp: “Ừ.” +
Con rối này được làm riêng cho hắn, nhưng con rối dù sao cũng không phải thân thể của mình, Quỷ Vương cần một thời gian để quen với nó, cho nên hơi mệt mỏi. +
Nghe giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, Ngọc Tế thấy hơi ngứa, cảm giác ngưa ngứa lan đến tận trong lòng. +
Ngọc Tế đưa tay đón Quỷ Vương trên vai xuống, đặt lên gối: “Nghỉ ngơi chút đi.” +
Quỷ Vương híp mắt, không thèm nể mặt mà đi theo tay Ngọc Tế quay lại vai cậu: “Linh lực của em bị chuỗi hạt truyền đi tẩm bổ cho quỷ thân của ta nên bây giờ không còn bao nhiêu, đến vẽ bùa cũng không vẽ nổi rồi đúng không? Em phải mau chóng tu luyện đi, nếu không thì ước muốn động phòng hoa chúc của em phải kéo dài vô hạn đấy?” +
Ngọc Tế: “…” +
Quỷ Vương khoanh chân ngồi trên vai Ngọc Tế, nhắm mắt lại. +
Ngọc Tế vốn không định ngủ, xảy ra bao nhiêu chuyện rối rắm như thế cũng bởi vì tâm loạn. +
Bây giờ rất nhiều câu hỏi đã có đáp án, có người trong lòng làm bạn, có động phòng làm động lực, Ngọc Tế lập tức khoanh chân tĩnh tọa. +
Ngồi tu luyện cả đêm, thần thanh khí sảng. +
Ngày hôm sau, Ngọc Tế đưa Quỷ Vương đến tổ từ. +
Quỷ Vương đứng bên cạnh đệm bồ đoàn to đùng: “…” +
Ngọc Tế nhìn Quỷ Vương còn không cao bằng đệm bồ đoàn: “…” +
Bạn lữ nhà mình bé tí như thế thì làm thế nào mới được? +
Quỷ Vương nhìn mấy cái tên trên bài vị. +
Hắn ký khế ước với Ngọc Tế, theo lý hẳn là nên quỳ lạy tổ tông, nhưng mà tuổi của đám người trên bài vị cộng lại còn nhỏ hơn hắn nữa. Hắn quỳ thế này có thể nào chặt mất phúc khí của Ngọc thị không? +
Nghĩ một lúc, Quỷ Vương vẫn nhảy lên bồ đoàn còn cao hơn cả mình, nghiêm túc dập đầu ba cái, sau đó leo lên vai Ngọc Tế, nhắm mắt ngồi xuống. +
Trăng tròn treo ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu vang, yên tĩnh mà an bình. +
Đêm khuya, 11 giờ rưỡi. +
Tuyên Địa cách Đế Đô hơn 200 cây số. +
Quán trà dựng từ trúc xanh trông rất tinh tế. +
Một người đàn ông trung niên mặc áo quần màu trắng, ngồi trước bàn tao nhã rót một ly trà. +
Chủ quán mặc sườn xám, dáng người yểu điệu bưng hai đĩa bánh ngọt nhẹ nhàng vén rèm che bước ra, bưng tới cạnh bàn. +
Người đàn ông trung niên nọ buông chén trà: “Để …” +
“Xoảng.” +
Tiếng đồ sứ rơi vỡ. +
Bánh ngọt tinh xảo lăn đầy đất. +
Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mở to mắt nhìn phía trước, đồng tử co rụt lại, hai tay che miệng. +
Chủ quán làm vỡ đĩa khiến người ngồi bên bàn hơi nhíu mày, nhìn cô ta. +
Mắt thường có thể thấy được làn da bên tai người đàn ông bị nứt ra một mảng, miệng vết thương lồi lõm như bị thứ gì đó xé rách để lộ phần thịt đỏ sẫm nhưng không chảy chút máu nào. +
Khuôn mặt trắng nõn bị thay bằng máu me be bét. +
“Á!!!!!!!!” +
Tiếng thét chói tai đánh vỡ cái tĩnh lặng của màn đêm. +
Ngọc Tế ở lại Ngọc trạch bảy ngày, ban ngày tìm chuyện về chín Quỷ Tướng ở Tàng Thư Tháp, buổi tối nghiêm túc tĩnh tọa khôi phục linh lực. +
Sách sử không nói gì nhiều về Hầu Nghiệp và chín Quỷ Tướng, bọn họ lật lại điển tịch hơn ba nghìn năm trước trong tháp cũng chỉ biết sau khi Nghiệp Đế bị phong ấn, chín Quỷ Tướng tự nguyện bị chôn sống. +
Nhưng bấy nhiêu đó là đủ rồi. +
Ngọc Tế biết mộ của Hầu Nghiệp ở đâu. +
Còn có một việc làm Ngọc Tế vui vẻ nữa. +
Đó là tốc độ khôi phục của cậu rất nhanh, sau bảy ngày, linh khí của cậu đã trở lại được hơn phân nửa, dư sức ra ngoài. +
Quỷ Vương giữ im lặng về tốc độ hồi phục của Ngọc Tế. +
Ngọc Tế nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ làm trong tương lai, cảm thấy dung lượng như thế hình như không có gì đáng để vui vẻ. +
Ngọc Tế bái lạy tổ tiên, sau đó rời khỏi Ngọc trạch, đưa Quỷ Vương đến căn nhà ở Đế Đô của bọn họ. +
Quay lại khu nhà, lúc đi ngang qua tòa nhà số 13, Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên lầu 11. +
Ngọc Tế: “?” +
Quỷ Vương: “Hình như có mùi của Tương Tư, chỉ thoang thoảng thôi, ta cũng không chắc.” +
Ngọc Tế: “… Tương Tư?” +
Quỷ Vương: “Người trẻ tuổi nhất trong chín thuộc hạ của ta.” +
Ngọc Tế: “…” +
Quỷ Tướng giết người như ma, sau khi thác còn khiến giới huyền học máu chảy thành sông, vậy mà tên là Tương Tư? +
Quỷ Vương: “…” +
Sao không được? +
“Ngọc Tế, cậu đứng đấy ngẩng đầu 45 độ nhìn trời là đang tiếc nuối giấc mộng động phòng hoa chúc không thành đó à?” +
Giọng nói lười biếng của Miêu Ương truyền đến từ phía sau. Tiếp theo đó Ngọc Tế bị vỗ lên vai. +
Ngọc Tế nghiêng đầu nhìn hình người của Miêu Ương, trong lòng hắn còn đang ôm một con mèo lông trắng. +
Ngọc Tế ngẩng đầu: “Về lấy vài thứ chuẩn bị đi xa nhà.” +
Một thời gian trước, Miêu Ương nhận giúp cậu một cái nhiệm vụ bảo vệ các vị giáo sư xuống mộ cổ, mấy người đó nói ngôi mộ cổ đó là của Nghiệp Đế, Ngọc Tế định đưa Quỷ Vương nhà mình xuống xem thử, nếu đúng là mộ của Quỷ Vương thì tiết kiệm được rất nhiều công sức. +
Miêu Ương nhướng mày: “Làm nhiệm vụ à?” +
Ngọc Tế: “Hưởng tuần trăng mật.” +
Miêu Ương: “Tuần trăng mật một mình?” +
Ngọc Tế: “…” +
Miêu Ương: “Hay định xuống Minh giới gặp người tình?” +
Ngọc Tế: “Về nhà rồi nói.” +
Về đến nhà, Ngọc Tế đỡ Quỷ Vương đang ngồi trong cổ áo của mình ra, cẩn thận đặt lên bàn. +
Miêu Ương nhìn con rối cao cỡ ngón tay mà khí thế sắc bén tận trời trên bàn, mắt tròn như viên bi: “Đây là Quỷ Vương?” +
Ngọc Tế: “Hàng thật giá thật.” +
Con mèo nhỏ trong lòng Miêu Ương giãy giụa nhảy lên bàn tò mò nhìn Quỷ Vương, hết nhìn trái lại nhìn phải. +
Quỷ Vương đứng trên bàn bị nó nhìn phát phiền, nheo mắt suy nghĩ xem nên đưa chân đá vào chỗ nào mới làm cái con yêu cứ nhìn hắn mãi này bay đi. +
Miêu Ương thấy Quỷ Vương phát bực thì vội vàng bế lại mèo. +
Ngọc Tế thấy Quỷ Vương giận cũng vội vàng đưa tay ra để Quỷ Vương đi lên tay mình, bước lên bả vai. +
Thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Tế, Miêu Ương không nói gì. +
Đó là Quỷ Vương, có thể hủy thiên diệt địa, có thể khiến các đại lão Tam giới phải cúi đầu! +
Chứ không phải cục bột bị mèo con ngửi mấy cái là vỡ, căng thẳng thế làm gì? +
Mắng thì mắng, trong đầu Miêu Ương bỗng bật ra cái bình luận có độc trên web huyền học. +
Không nỡ nhìn luôn! +
Quỷ Vương cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Miêu Ương, hơi nhướng mày. +
Miêu Ương lạnh sau gáy, vội vàng ôm mèo nói sang chuyện khác: “Cho nên là cậu định đưa Quỷ Vương đến Tuyên Địa, tự trộm mộ mình?” +
Sát khí của Quỷ Vương đúng là … +
Ngọc Tế gật đầu. +
Miêu Ương: “Vậy đi chung đi, nghe nói mấy hôm nay Tuyên Địa rất náo nhiệt.” +
Tuyên Địa mấy hôm nay đúng là rất náo nhiệt. +
Đến nỗi cảnh sát, phong thủy sư, Đạo Giáo, Phật Môn đều tụ tập, như một nồi thập cẩm. +
“Trong bảy ngày cậu bế quan ở Ngọc trạch, Tuyên Địa liên tục có mấy người chết, tuổi từ 20 đến 35, không phải cán bộ cấp cao thì là quan lớn, ảnh hưởng rộng rãi, ở trên cũng rất xem trọng chuyện này.” +
Miêu Ương vuốt mèo trong lòng, nói: “Nghe nói người chết trước tiên là nứt da, sau đó là da tróc, thịt bong, sau nữa là xương cốt gãy nát, cuối cùng máu chảy không ngừng, bảy ngày sau mới chết. Vụ án này rất kỳ lạ nên đã được giao cho Cục giám sát Tam giới.” +
Miêu Ương: “Giám sát viên cao cấp của Cục giám sát tra xét bao nhiêu ngày cũng không tra được manh mối gì. Bọn họ treo thưởng nhiệm vụ, nói ai cũng có thể nhận, người giúp phá án được thưởng bảo khí. Người phá được án có một đống điểm và tiền thưởng, còn có đan dược, chu sa.” +
Miêu Ương nhìn Ngọc Tế: “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì giấy bùa lẫn chu sa Đạo Giáo mà cậu thích thưởng bằng cân đấy!” +
Biểu cảm Ngọc Tế thản nhiên: “Không rảnh.” +
Cậu bận tìm thi thể của chín Quỷ Tướng, không rảnh thật. +
Quỷ Vương bỗng nói: “Đi Tuyên Địa.” +
Ngọc Tế lập tức đổi ý: “Đi nhận nhiệm vụ.” +
Miêu Ương lẳng lặng vuốt mèo. +


