Chương 22

Án mạng ở Tuyên Địa (1) +
Án mạng ở Tuyên Địa khiến Tam giới tề tựu. +
Quỷ Vương thuộc loại nhập cư trái phép, không muốn chạm mặt người khác nên tự treo mình lên khóa kéo ba lô của Ngọc Tế, biến mình thành móc chìa khóa. +
Ngọc Tế ôm chặt ba lô vào lòng. +
Miêu Ương bình tĩnh trợn trắng mắt. +
Cái tư duy của mấy người yêu nhau đúng là bất bình thường. +
Ngay cả thiên cổ đệ nhất đế Hầu Nghiệp cũng không phải ngoại lệ, chủ nhân của linh khí thượng cổ Vạn Yêu Võng cũng không phải ngoại lệ. +
Khi Ngọc Tế nhận nhiệm vụ xong, dẫn Miêu Ương chạy đến Tuyên Địa thì đã mười giờ tối, Cục cảnh sát Tuyên địa vẫn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. +
“Thù hận cỡ nào mới thế?” +
“Không phải là vấn đề có thù hay không, các cậu nhìn thi thể đi, da tróc thịt bong, máu bị rút sạch, xương cốt gãy nát, rõ ràng không phải do con người gây ra!” +
“Các cậu có còn nhớ vụ án mạng ở khu biệt thự phía Bắc Đế Đô nửa tháng trước không? Ba nam hai nữ đều chết oan uổng, cấp trên thỉnh thiên sư đến mới phá được án.” +
“Ha hả, bây giờ cũng tới cả đám rồi còn gì, ba bốn ngày mà vẫn chưa có một chút tiến triển nào.” +
“Há, đó là vì bọn họ mời không đúng người, vụ tà án lần trước, còn vụ trộm xác ở tộc từ đều thỉnh Ngọc sư Ngọc Tế đến, mới một hai ngày đã phá được rồi.” +
“Ngọc sư? À tôi biết, tôi biết. Mấy hôm trước, hồi các vị giáo sư xuống mộ Nghiệp Đế, trong số các thiên sư được mời đến hộ giá cũng có Ngọc sư. Mấy ngày livestream có Ngọc sư tôi đều xem hết.” +
Trương Cảnh Hoán sắc mặt tối sầm bước vào văn phòng tổ điều tra đặc án, chỉ thấy mấy viên cảnh viên cầm đồ ăn vặt thì thà thì thầm. +
Trương Cảnh Hoán nhíu mày: “Rảnh lắm hả?” +
Đám cảnh viên vội vàng ngồi ngay ngắn, thẳng lưng. +
Đội trưởng của bọn họ xin nghỉ dài hạn vì sức khỏe không tốt, lúc sau có mấy vụ án mạng liên tục xảy ra nên cấp trên điều đội trưởng đội hình sự ở Đế Đô đến, nói là vị đội trưởng này có kinh nghiệm xử lý mấy vụ án như thế. +
Nhưng mà, vị đội trưởng này từ lúc đến đây đã sầm mặt lạnh nhạt, mặt đỏ bừng táo bạo như con sư tử, không có chút nào là ngay thẳng nghiêm túc như lời đồn. +
Trương Cảnh Hoán đang khó chịu gãi đầu, bỗng nghe phía sau truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ. +
Quay lại chỉ thấy Ngọc Tế mặc sơ mi trắng, quần jean xanh, ôm một cái ba lô màu đen đứng trước cửa văn phòng, ngón trỏ tay trái hơi cong lại, gõ lên cánh cửa. +
Một nữ cảnh sát trong văn phòng thấy cậu, ánh mắt sáng rực: “Ngọc sư! Á á á! Người thật luôn! Ngao ngao ngao, mèo đâu?” +
Ngọc Tế nghiêng người bước vào để lộ Miêu Ương sau lưng. +
Miêu Ương mặc đồ thể dục màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trong lòng ôm nhóc mèo biến dị mà người trong tộc cứ một hai phải nhét cho hắn. +
“Meo ~” +
Con mèo nhỏ “meo” một tiếng khe khẽ. +
Trương Cảnh Hoán tỉnh táo, vội vàng đưa Ngọc Tế vào văn phòng. +
“Đó là Ngọc sư à? Eo thon chân dài, đẹp trai quá!” +
“Ngọc sư đến giúp đội trưởng Trương phá án hả? Quá tốt, chúng ta được cứu rồi!” +
“Không biết vì sao Ngọc sư vừa đến là áp lực trên lưng tiêu tán hết.” +
Đám cảnh sát nhìn bóng người mơ hồ trong văn phòng đội trưởng, thở phào. +
Ngoài cửa, người đang chuẩn bị gõ cửa thu tay lại. +
Trên mặt là biểu cảm tức giận. +
Ngọc Tế cẩn thận kê ba lô lên bàn, nhìn Trương Cảnh Hoán, nói: “Nén bi thương.” +
Trương Cảnh Hoán ngẩn ra: “Hả?” +
Ngọc Tế: “Ấn đường có màu xanh trắng, vừa chịu tang anh chị.” +
Trương Cảnh Hoán cúi đầu: “Anh tôi là một trong các nạn nhân.” +
Miêu Ương siết chặt nhóc mèo đang định nhào tới chỗ Quỷ Vương, nhìn Trương Cảnh Hoán: “Nén bi thương.” +
Trương Cảnh Hoán nhếch miệng cười, nhìn Ngọc Tế: “Ngọc sư nhận vụ này à? Tôi giải thích vụ này cho cậu nghe.” +
Ngọc Tế: “Tôi sẽ cố hết sức.” +
Trương Cảnh Hoán nở một nụ cười cảm ơn Ngọc Tế. +
Thân phận của từng nạn nhân trong vụ này đều không bình thường, nhưng bởi vì tính chất của vụ án, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được đưa về cho người nhà hạ táng mà vẫn bị giữ lại nhà xác. +
“Vụ đầu tiên xảy ra vào một tuần trước.” +
“Triệu chứng của nạn nhân là da bị nứt nẻ, không có cảm giác đau đớn, hôm sau máu thịt bắt đầu tràn ra. Sau đó ba ngày là xương cốt từ từ dập nát, đau đớn vô cùng, sau đó đầu đau như búa bổ, ngày cuối cùng là máu tuôn ra không ngừng. Suốt bảy ngày, 168 tiếng mới tắt thở.” +
Trương Cảnh Hoán xốc vải trắng trùm trên thi thể ra: “Đây là nạn nhân đầu tiên. Lưu Xa, 35 tuổi, thuộc giới quân chính, đích tôn của Lưu lão tướng quân, cái dù quân đội trên đầu rất lớn.” +
Làn da trắng bệch của thi thể như mặt đất khô nứt, đầy vết rách rậm rạp, nhìn xuyên qua da thịt vỡ nát còn có thể thấy được xương cốt nát thành bột tối đen bên dưới. +
Trương Cảnh Hoán quay mặt đi không đành lòng nhìn. +
Nhóc mèo con trong lòng Miêu Ương xù lên thành trái banh lông. +
Ngọc Tế cẩn thận quan sát thi thể. +
Máu trong thi thể đã chảy hết, xương cốt vỡ từng mảnh, hồn phách không có dấu hiệu rời cơ thể nhưng lại biến mất. +
Trong đầu Ngọc Tế lần lượt hiện lên đám lệ quỷ hung ác ở địa ngục Minh giới, yêu ma tà ác trong cấm địa Yêu giới, nhưng không có con nào phù hợp với tử trạng này cả. +
Miêu Ương và Ngọc Tế nhìn nhau, lắc đầu. +
Trương Cảnh Hoán quay lại vừa hay thấy cảnh này, chua xót: “Ngọc sư cũng không biết sao?” +
Ngọc Tế lắc đầu. +
Lần đầu tiên cậu thấy tử trạng kiểu này. +
Trái tim của Trương Cảnh Hoán trầm xuống. +
Sau đó, hắn thấy móc khóa trên ba lô trong lòng Ngọc Tế đột ngột nhảy ra khỏi khóa kéo, dọc theo nút thắt trên áo Ngọc Tế, bò thẳng lên cổ áo cậu, sau đó ngồi trên xương quai xanh của cậu. +
Trương Cảnh Hoán mở to mắt không tin nổi. +
Từ trên cao nhìn xuống thi thể, sắc mặt Quỷ Vương trầm trọng. +
Quả nhiên là Thuật Luyện Hồn. +
Thông qua khế ước, Ngọc Tế cảm nhận được cảm xúc Quỷ Vương đang thay đổi, khẽ cọ môi lên người Quỷ Vương. +
Trương Cảnh Hoán: “Sao … sao …” +
Lần trước thì ôm mèo đen, bây giờ đổi thành hình nộm! +
Giới huyền học đều thần kỳ thế hả? +
“Ha, Quỷ Hậu cũng chỉ đến thế mà thôi.” +
Trương Cảnh Hoán vẫn đang hoảng hốt, cửa nhà xác truyền đến một tiếng cười lạnh khinh thường. +
Ngọc Tế quay sang. +
Hai người bên ngoài bước vào. +
Người đi phía trước là một thanh niên mặc áo khoác dài màu đen, quanh người là khí thế lạnh như băng, mi mắt lạnh lẽo, cả người toát ra vẻ đạm mạc khó gần. +
Lúc Ngọc Tế đánh lên Huyền Sơn, người nọ là thanh niên mặt lạnh chặn cậu ở Linh Trì. +
Đệ tử Huyền Phái – Lạc Thần Phong. +
Sau lưng Lạc Thần Phong là một thiếu niên mặc đồ sọc xanh trắng, vẻ mặt khinh bỉ, kiêu căng. +
Miêu Ương nhướng mày: “Ý của cậu là Đại sư huynh của cậu biết hung thủ là ai à? Ai thế?” +
Thiếu niên phản bác: “Sư huynh của tao mới từ Huyền Sơn đến chưa được mười phút, đương nhiên là không biết, nhưng sư huynh đã đến thì chắc chắn có thể phá được vụ án này!” +
Mắc gì mà lúc nào cũng là Ngọc Tế? +
Miêu Ương: “Lợi hại thế à? Vậy thì cảm ơn nhiều.” +
Thiếu niên chống nạnh: “Ha hả, đánh cược đi? Xem ai phá vụ này trước. Nếu sư huynh tao phá được án trước thì chúng mày phải quỳ xuống đất xin lỗi Huyền Phái chúng tao! Nếu chúng mày thắng thì tao quỳ lạy mỗi người ba cái! Có dám không?” +
Trương Cảnh Hoán đứng bên cạnh rũ mắt không nói gì. +
Miêu Ương hừ lạnh: “Ha.” +
Thiếu niên khiêu khích: “Sao? Sợ à? Lúc trước dám xông vào Huyền Sơn, hủy Linh Trì của chúng tao sao không biết sợ? Ngọc Tế, mày mà biết sợ thì đến trước sơn môn Huyền Phái quỳ xuống mà xin lỗi!” +
Ngọc Tế hủy Linh Trì của bọn họ, đánh sập cả một ngọn núi, làm cho bọn họ không ngẩng nổi đầu trước các phái trong Tam giới, người khác nhịn được nhưng cậu ta nhịn không nổi. +
Miêu Ương nghiêm túc: “Lấy đau thương của thân nhân người chết làm điều kiện cá cược, không biết tôn trọng người đã khuất còn đắc ý. Phẩm hạnh của đệ tử Huyền Phái càng ngày càng chả ra gì.” +
Thiếu niên trừng mắt: “Mày …” +
Lạc Thần Phong nhíu mày: “Mục Đàm!” +
Mục Đàm ngưng một lúc, nhưng vẫn không buông tha: “Không cần biết xuất phát từ cái gì, đều vì phá án cả thôi, chỉ xem Ngọc Tế có dám cược hay không!” +
Ngọc Tế híp mắt. +
Mục Đàm? Có quan hệ huyết thống với Mục Thường Sư? +
Bị đôi mắt trong suốt của Ngọc Tế nhìn, Mục Đàm lạnh sống lưng. +
Ngọc Tế: “Đúng là di truyền phong thái của Mục Thường Sư.” +
Ngọc Tế cất bước đi ra ngoài. +
Trương Cảnh Hoán yên lặng đi theo Ngọc Tế. +
Miêu Ương đi ngang qua Mục Đàm, để lại một nụ cười châm chọc. +
Mục Đàm khó thở, đang định nói gì đó lại thấy Ngọc Tế đã đi đến cửa bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. +
Mục Đàm nghe giọng nói cũng lạnh lùng không kém của Ngọc Tế. +
Cậu nói: “Chuẩn bị cái đầu gối đi.” +


