Chương 21

Quý Hoài Chân thấy Yến Trì như gặp đại địch, cũng không khỏi căng thẳng theo. Y nhìn ngang ngó dọc, cà nhắc nhặt lấy cái chĩa cào phân cũ kỹ nơi góc tường, vẻ mặt không giấu nổi sự chê bai. +
Mắt thấy tên Tam Hỉ giả càng lúc càng gần, thanh trường đao cao bằng nửa người trong tay Yến Trì cũng đã ra khỏi vỏ. +
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài sân bỗng vang lên một tiếng gọi lanh lảnh. Con gái lớn của Tân Cách Nhật Lặc và Độ Mã đã về. +
“Cha, mẹ, nhà mình có khách ạ?” +
Cô nương này tên là Hồ Điệp, dung mạo xinh xắn khiến người ta vừa nhìn đã thấy sáng bừng cả mắt. Ánh mắt của tên Tam Hỉ giả bị thu hút, vậy mà chẳng buồn ngó ngàng đến góc bên này, cứ nhìn chằm chằm Hồ Điệp, gặng hỏi Tân Cách Nhật Lặc đó là ai. +
Hai vợ chồng họ Tân vội cười hì hì, ôm lấy con gái đẩy vào phòng, nói đây là con gái rượu, dăm bữa nữa là gả sang làng bên, nay ra ngoài sắm sửa chút đồ cưới. +
Tên Tam Hỉ giả ra vẻ đăm chiêu. Lúc này, một kẻ khác từ sân trước bước vào bẩm báo: “Đại nhân, có phát hiện gì bất thường không?” +
Tên Tam Hỉ giả lắc đầu, vậy mà lại không phát hiện ra cái hầm ở đây. Yến Trì khẽ thở phào, thanh đao được cậu mài sáng loáng đã tra vào vỏ. +
Mấy người nữa đi vào, lục tung cả sân sau lên, thấy chẳng có lấy một người trốn mới hậm hực rút lui. Riêng tên Tam Hỉ giả trước khi đi còn liếc nhìn về phía phòng của Hồ Điệp. +
Bọn họ vừa đi, Quý Hoài Chân đã chịu hết nổi. Y vứt phăng cái chĩa cào phân xuống đất, ho sù sụ đến mức tưởng như rung chuyển cả đất trời. +
Yến Trì nói với gia đình Tân Cách Nhật Lặc: “Nơi này các người không thể ở lại được nữa. +
Quý Hoài Chân vừa vỗ ngực cho xuôi cơn ho, vừa hé môi cười, để lộ vẻ tàn nhẫn: “Sao lại không? Tìm cơ hội thịt quách tên kia đi, vứt xác lên núi là êm chuyện. Họ chẳng việc gì phải dọn đi cả. +
Yến Trì hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy là tự ngươi muốn lấy mạng hắn thì có.” +
Lời này cũng không sai. +
Hồ Điệp nghe thấy động tĩnh đám lính đã rút, bèn bước ra khỏi phòng bước ra, ngẩng đầu nhìn Quý Hoài Chân, kinh ngạc chỉ vào y: “Đại nhân, ngài hộc máu kìa!” +
Yến Trì vội quay đầu lại. +
Quý Hoài Chân do ho quá sức nên vết thương cũ tái phát, khóe miệng đã rỉ vệt máu đỏ tươi. Bản thân y thì không thấy gì lắm, chỉ thấy hơi tức ngực, thở chẳng ra hơi, đầu óc có phần choáng váng. Thế nhưng Yến Trì lại căng thẳng tột độ. Cậu vừa giận vừa cuống, bước tới bế thốc y lên, vội vã đặt lại lên giường. Quý Hoài Chân nói mình vừa cầm cái chĩa cào phân nên muốn lau tay, nhưng Yến Trì không thèm để ý, cứ thế nhét y vào chăn rồi mời Độ Mã đến bắt mạch cho y. +
Yến Trì càng cứng rắn, Quý Hoài Chân lại càng ngoan ngoãn lạ thường. Y thấy trên bàn có một chồng vải đỏ, lờ mờ nhận ra là một bộ hỉ phục, trên cùng đặt một chiếc mũ phượng, y bèn quay sang cười với Hồ Điệp: “Ngươi sắp thành thân à? Chúc mừng nhé.” +
Hồ Điệp lém lỉnh đáp lại: “Không phải ta, là đại nhân ngài sắp thành thân đấy chứ. Chúc mừng ngài!” +
Quý Hoài Chân sững sờ, hết nhìn Yến Trì lại nhìn vợ chồng Tân Cách Nhật Lặc, lập tức hiểu ra ý đồ của họ. Sắc mặt y trở nên kỳ quặc: “Sao các ngươi lại nghĩ ra cách này…” +
“Hết cách rồi. Hiện giờ cả thành giới nghiêm, vào thì dễ, ra phải có giấy thông hành của nha môn.” Yến Trì nói cộc lốc: “Một là xuất giá, hai là đưa tang, ngươi tự chọn đi.” +
Hai cái này tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng tình cảnh lại hoàn toàn khác biệt, một là ngồi để người ta khiêng đi, hai là nằm để người ta khiêng đi. +
Thôi thì, xuất giá thì xuất giá! +
Quý Hoài Chân nhếch môi, ra vẻ cam chịu “… Xuất giá cũng được, dù sao cũng là diễn kịch, nhưng phải cho ta biết là gả cho ai chứ. Ta còn trong sạch…” +
Y chợt ngẩn ra rồi vội ngậm miệng. Suýt chút nữa thì lỡ lời. +
Tuy y lả lơi ong bướm, nhưng lịch sử hôn nhân lại vô cùng trong sạch. Chẳng giống như cái tên Lục Thập Di góa vợ đen đủi kia, y còn chưa thành thân lần nào đâu. +
Y liếc nhìn Yến Trì đầy ẩn ý, lời nói ra mang theo sự mập mờ mà chỉ hai người họ mới hiểu. +
Quý Hoài Chân đang ngầm trêu chọc, nhắc cho Yến Trì nhớ lại lời thỉnh cầu của chính cậu lúc đó, rằng có thể thành thân trước rồi hẵng thân mật hay không. +
Quả nhiên Yến Trì mất tự nhiên hẳn, lườm y một cái như cảnh cáo. Hồ Điệp thấy điệu bộ hai người thì bật cười, tinh quái vỗ nhẹ vai Quý Hoài Chân một cái ngay vết thương, khiến y đau đến kêu oai oái. +
Liếc sang Yến Trì, thấy cậu vừa lo lắng vừa bực bội khi bị Hồ Điệp trêu chọc, chỉ biết quay mặt đi lẩm bẩm: “Đáng đời.” +
“Đại nhân, mẹ ngài có ơn với cha mẹ ta, vậy ta xin báo đáp bằng cách cho ân nhân mượn phu quân mình một lát để đi đón dâu. Đến lúc đó, Điện… Tiểu Yến ân công sẽ trà trộn vào đoàn đưa dâu.” Hồ Điệp cười ranh mãnh: “Nhưng đại nhân yên tâm, người bái đường vẫn là ta, chỉ là tìm cơ hội đưa hai người ra khỏi thành thôi.” +
Hai tiếng “phu quân” thốt ra từ miệng cô nương này không chỉ làm Quý Hoài Chân và Yến Trì ngớ người, mà còn khiến Tân Cách Nhật Lặc tức đến nổ đom đóm mắt, lẩm bẩm con gái lớn như bát nước đổ đi rồi giận dỗi ra ngoài cho gia súc ăn. +
Quý Hoài Chân “ồ” một tiếng, nhìn Yến Trì: “Ra là không phải thành thân với ngươi à. Sao không phải là ngươi?” +
Yến Trì chịu hết nổi, đứng dậy rời đi, ném lại một câu “ta không muốn”, rồi ra phụ Tân Cách Nhật Lặc cho gia súc ăn. +
Hồ Điệp nói: “Sao ta nhìn điện… Ta thấy Tiểu Yến ân công muốn lắm đấy chứ.” +
Quý Hoài Chân chỉ mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng lại nhớ đến ánh mắt của tên Tam Hỉ giả lúc hắn rời đi, ra chiều đăm chiêu. Y hỏi Hồ Điệp về ngày cưới, Hồ Điệp đáp: “Mọi người sợ chân ngài chưa lành nên định năm ngày nữa, nhưng hôm nay ầm ĩ thế này, chẳng biết có phải đi sớm hơn không.” +
Quý Hoài Chân hừ cười, thầm nghĩ giết một tên tạp nham mà phải đợi đến năm ngày? Ba ngày là quá đủ. +
Năm ngày sau, Tân Cách Nhật Lặc lấy lý do đưa dâu, đến quan phủ lấy được giấy thông hành, vợ ông là Độ Mã lại chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hai người, chỉ đợi Yến Trì trà trộn vào đoàn rước dâu là giao lại cho cậu. +
Dưỡng thương thêm năm ngày, tuy chân Quý Hoài Chân chưa lành hẳn, nhưng ít nhất đi lại đã không cần người đỡ. Sáng sớm y đã bị Hồ Điệp gọi dậy, diễn kịch phải diễn cho trót, y khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, để Hồ Điệp búi tóc và đội mũ phượng lên đầu. Việc này nhằm đề phòng lúc ra thành bị quan binh tra hỏi, Quý Hoài Chân chỉ cần cúi đầu cho bọn chúng nhìn qua loa là xong. +
vừa đặt lên, Quý Hoài Chân không kịp chuẩn bị nên bị sức nặng đè cho đau cả cổ, ngạc nhiên nói: “Sao nặng thế?” +
Hồ Điệp đáp: “Đời người cưới có một lần, nặng tí đã sao. Đại nhân ráng chịu đi.” +
Quý Hoài Chân nhớ ra điều gì đó, chợt cười nói: “Có đạo sĩ từng bói rằng đời này ta phải cưới đến ba lần cơ đấy.” +
Hồ Điệp thầm nghĩ, nếu vậy thật thì chắc Tiểu Yến điện hạ nhà nàng tức chết mất. +
Riêng Quý Hoài Chân chẳng để tâm, chỉ coi đó là câu chuyện phiếm. Y đứng dậy soi gương, thấy bóng mình trong đó thật xa lạ. Y không thiếu lụa là gấm vóc, đồ quý giá đến đâu cũng từng mặc qua, duy chỉ có hỉ phục là chưa bao giờ, nên không nhịn được bèn giang tay ra ngắm nghía, rồi bất chợt nghĩ vẩn vơ, ngày Quý Vãn Hiệp xuất giá, mũ phượng cũng nặng thế này sao? +
Y đột nhiên xoay người, trịnh trọng vái chào Hồ Điệp, tua rua trên mũ phượng va vào nhau nghe lăng keng: “Đa tạ Hồ Điệp cô nương đã cứu mạng.” +
Hồ Điệp mỉm cười, thản nhiên nhận cái vái này. +
Quý Hoài Chân định tự trùm khăn voan thì cửa phòng đẩy nhẹ, Yến Trì bước vào. +
Hai người quay lại nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, Yến Trì ngẩn ra nhìn Quý Hoài Chân, bất giác nhìn y từ đầu đến chân, rồi vội vàng rời mắt đi, nói năng lắp bắp: “… Ta đến dặn ngươi vài việc.” +
Hồ Điệp “ồ” lên trêu chọc: “Tiểu Yến ân công sao lại đỏ mặt thế kia? +
Thấy Yến Trì sắp thẹn quá hoá giận, Hồ Điệp lại cười hì hì đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Yến Trì càng thêm lúng túng, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Quý Hoài Chân, lề mề bước tới chỉ cúi gằm mặt dán mắt vào đôi hài đỏ của y. +
“Hôm nay ngươi phải trùm khăn cho kín, cứ ngồi yên trong kiệu, đừng bận tâm việc bên ngoài. Ra khỏi thành, ta sẽ đến nhà chồng Hồ Điệp trước, lúc đó Độ Mã sẽ chuẩn bị ngựa và đồ ăn cho chúng ta. Xe ngựa dễ gây chú ý, ta sẽ cưỡi ngựa đưa ngươi đi Vấn Dương.” +
Cậu ngẩng đầu nhìn Quý Hoài Chân, thấy y lơ đễnh không biết có nghe lọt tai chữ nào không. +
“Trùm khăn cho ta.” +
Quý Hoài Chân trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, thản nhiên ném chiếc khăn voan vào lòng Yến Trì, rồi lại quay sang nhìn ngắm mấy món đồ bày trên bàn trang điểm, nhìn hồi lâu vẫn chẳng hiểu gì, chỉ thấy phấn sáp đỏ đến lạ kỳ, bèn lấy đầu ngón tay quệt một ít rồi thoa lên môi. +
Y vẫn giữ tư thế cúi người soi gương, ngoảnh lại nhìn Yến Trì: “Giống không?” +
Chuỗi bộ diêu trân châu bên thái dương rung rinh theo động tác quay đầu của y, trân châu va vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh khiến Yến Trì nghe mà ngẩn ngơ. +
Yến Trì cúi đầu, tay chân luống cuống ôm chiếc khăn voan đỏ rực, trong đầu chỉ toàn là vệt đỏ hồng trên môi Quý Hoài Chân. +
Nghĩ đoạn, vệt đỏ ấy đã áp sát ngay trước mặt. Yến Trì lùi một bước, Quý Hoài Chân lại tiến một bước. Đến khi không còn đường lui, Quý Hoài Chân dứt khoát choàng tay qua cổ Yến Trì. Tua rua trân châu trên bộ diêu lại trải dài trên tóc y theo động tác ngẩng đầu. Y môi đỏ răng trắng, nhưng ánh mắt nhìn người lại mang ý trêu chọc. +
Rõ là trang phục nữ nhi, nhưng anh khí của Quý Hoài Chân chẳng hề mất đi, trông y không giống tân nương mà giống trạng nguyên trẻ tuổi đầy đắc ý. +
Yến Trì khàn giọng: “Ngươi làm gì?” +
“Bảo ngươi trùm khăn cho ta. Tự ta không thấy, lỡ trùm lệch bị lộ thì sao?” +
“Những lời ta nói lúc nãy, ngươi có nghe không đấy??” +
Quý Hoài Chân ép sát đến mức trán gần như chạm trán, y ghé sát tai cậu: “Sớm nghe rồi, ngươi lắm lời làm gì, căng thẳng cái gì, không phải là không muốn để ý đến ta sao?” +
Chẳng đợi Yến Trì kịp phản bác, y lại khẽ thở dài một tiếng. +
Rõ ràng người chà đạp tấm lòng người khác là y, mà tiếng thở dài này lại mang vẻ hờn dỗi, cứ như thể Yến Trì ức hiếp y, y còn phải hạ mình dỗ dành người ta. +
“Ta sớm đã quen dối trá lọc lừa, trừ khử kẻ khác, Trong mắt ngươi, có lẽ ta là kẻ không từ thủ đoạn, nhưng giờ ngươi thấy đấy, ta sống những ngày như đi trên băng mỏng, nếu không tàn độc một chút, e là hôm nay ngươi chẳng còn gặp được ta đâu.” +
Quý Hoài Chân ngước mắt nhìn Yến Trì. +
“Ta chẳng màng lý lẽ, lòng dạ lại độc ác, nhưng duy có một điều, ai thật lòng tốt với ta, có ơn với ta, đặt an nguy của ta lên trên hết, ta nhất định sẽ báo đáp. Dù họ muốn người hay muốn tim, ta đều nguyện ý trao, và cũng trao nổi.” +
“Không thể cho ta thêm một cơ hội sao? Ít nhất đừng tránh mặt ta, cậu không nói chuyện, lòng ta khó chịu lắm.” +
Yến Trì không lên tiếng nữa, im lặng một lát, rồi giang tấm khăn trùm đầu thêu chữ hỷ bằng chỉ vàng rực rỡ ra, không biết là vải gì vừa mềm vừa thơm, Yến Trì thầm nghĩ, đội cái này lên còn thấy đường không? Cậu không muốn dắt tay y tí nào. +
Quý Hoài Chân ngoan ngoãn nhắm mắt, khóe môi ngậm ý cười gian xảo, trông chẳng giống người đang chờ trùm khăn mà như đang đợi chờ một điều gì khác. +
Màu đỏ ngập trời phủ xuống, nhẹ nhàng đáp lên đầu Quý Hoài Chân. +
Yến Trì không dắt tay y, mà nắm lấy cánh tay y, dắt y một mạch lên kiệu hoa ngồi ngay ngắn. +
Kèn vang lên, kiệu hoa lên đường —— +
Yến Trì thay bộ quần áo giống những người khác, trà trộn vào đoàn đưa dâu, cậu sợ quá gây chú ý nên cứ cúi gằm mặt. +
Đi một mạch đến cổng thành, quả nhiên bị quan binh giữ thành chặn lại, Tân Cách Nhật Lặc vội vàng trình văn thư, rồi dúi thêm ít tiền bạc, lúc này mới được cho qua. +
Đang định đi tiếp, đột nhiên một giọng nói nhờn nhỡ chen ngang. +
“—— Chậm đã.” +
Trong kiệu, Quý Hoài Chân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe thấy giọng nói này liền mở bừng mắt, môi khẽ nhếch: “Đến rồi.” +
Yến Trì lẫn trong đám đông, quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là kẻ hôm nọ lục soát hậu viện nhà Độ Mã. +
Cậu siết chặt phi đao trong tay, chuẩn bị ném ra bất cứ lúc nào. +
Ngay lúc mọi người tưởng sắp bị làm khó dễ, thì gã Tam Hỉ giả kia lại không biết kiêng dè điều gì, chần chừ một thoáng rồi phất tay cho đi. +
Quý Hoài Chân biến sắc, thầm mắng gã là thứ gan thỏ đế, đúng là thuộc hạ của Lục Thập Di phái ra. +
Gã Tam Hỉ giả kia nhìn theo hướng kiệu hoa rời đi với vẻ tiếc nuối, trước khi đến Lục đại nhân đã dặn không được gây thêm rắc rối, nếu không gã đã chơi đùa với nha đầu tên Hồ Điệp kia rồi. +
Trong đầu gã toàn ý nghĩ hạ lưu, chỉ đợi trời tối là tìm chỗ giải cơn nóng. +
Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy ô cửa sổ nhỏ trên kiệu hoa hé ra một khe, một bàn tay trắng ngần như ngọc duỗi ra, vịn vào mép cửa. Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ nhẹ nhàng gõ xuống từng nhịp như đang gảy đàn. +
Gã Tam Hỉ giả híp mắt. +
—— Đó là thủ thế mời gọi khách quen thuộc trong các lầu xanh ở Thượng Kinh. +



Ối giời ơi
đây có tính là lần cưới đầu tiên hông ta


Chú Quý lắm trò lắm nhé ☺️
kakakak ngại qué