Chương 22: Không được

“Lái xe cho cẩn thận vào.” Lâm Chiếu Không không rụt tay lại, hai người cứ thế nắm lấy nhau, dính chặt lấy nhau đầy quyến luyến, chốc chốc lại bóp nhẹ hay chạm khẽ như một cặp đôi mới yêu. +
“Chẳng phải sắp đến rồi sao.” Chử Vân bảo: “Nghỉ ngơi một lát rồi chúng mình đi ăn lẩu gang nhé.” +
Lâm Chiếu Không “ừm” một tiếng, y nâng tay Chử Vân lên đặt bên môi, hôn nhẹ lên những ngón tay hắn. +
“Anh làm gì đấy?” Chử Vân khẽ cọ vào môi Lâm Chiếu Không hỏi. +
“Thưởng cho em một chút.” Lâm Chiếu Không đáp: “Không thích à?” +
“Thích chứ.” Nụ cười của Chử Vân rạng rỡ như hoa nở: “Thế có muốn quay lại với em không, bạn trai cũ?” +
“Không muốn.” Lâm Chiếu Không buông tay ra: “Vẫn chưa muốn ở bên em đến mức đó.” +
Dứt lời, Lâm Chiếu Không nhận được một cuộc điện thoại bàn bạc về công việc. Đến khi y kết thúc cuộc gọi, cả hai cũng vừa tới nơi ăn uống. Chử Vân đỗ xe xong ngoảnh lại, liền thấy Lâm Chiếu Không đang đứng đó nhìn mình. Hôm ấy nắng rất đẹp, Lâm Chiếu Không đeo một cặp kính gọng mảnh, tóc tai chẳng mảy may trau chuốt, thậm chí có vài sợi rủ xuống trán một cách lộn xộn, trông vừa lười nhác vừa trẻ trung. Gần như ngay lập tức, Chử Vân mở chiếc máy quay DV luôn mang theo bên mình, hướng về phía Lâm Chiếu Không mà nhấn nút ghi hình. +
Lâm Chiếu Không trong ống kính mỉm cười với hắn, nụ cười mang theo vẻ bất lực nhưng đầy yêu chiều, rồi thong thả bước tới: “Lại bắt đầu quay rồi đấy à, ngài nhiếp ảnh gia.” +
“Anh đẹp trai quá đi.” Chử Vân cảm thán: “Anh nên đi đóng phim. Nếu sau này em quay phim ngắn, anh đến làm diễn viên chính cho em nhé.” +
“Giới giải trí nước sâu lắm, anh không có bản lĩnh lăn lộn trong đó đâu.” Lâm Chiếu Không nói: “Nhưng anh sẵn lòng làm nhân vật chính của riêng em.” +
“Thế thì tuyệt quá rồi.” Chử Vân cười: “Em còn chẳng dám tưởng tượng đó sẽ là cảnh tượng như thế nào nữa.” +
Hai người bông đùa vài câu rồi đi ăn. Món lẩu gang của Quý Châu này được chế biến theo kiểu kết hợp giữa nướng và chiên dầu. Rất nhiều nguyên liệu đã được sơ chế sẵn, khi ăn mới đặt lên chảo gang, kết hợp với nước chấm và bột ớt, đúng là một sự phối hợp tâm hồn. Những năm qua sống ở Quảng Đông và Bắc Kinh khiến vị giác của Lâm Chiếu Không gần như thoái hóa. ể từ chuyến hành trình Tây Nam này, y bắt đầu thấy sợ rằng khi trở lại Bắc Kinh, y sẽ không còn quen nổi với những thứ đồ ăn khó nuốt trên mảnh đất ấy nữa. +
“Sao không ai nói cho em biết là đồ ăn Quý Châu ngon thế này cơ chứ!” Chử Vân vừa gắp miếng bánh khoai tây vừa hậm hực: “Trước đây đi theo đoàn phim đến đây, chẳng được ăn tử tế bữa nào, ngày nào cũng là món mì xào với bánh bao chiên của ông đầu bếp người Hà Nam ấy!” +
“Chẳng trách em ăn uống chẳng kén chọn gì cả, từ nhỏ đã không được ăn ngon rồi.” Lâm Chiếu Không mỉm cười: “Mấy món làm đại em cũng ăn một cách ngon lành.” +
“Biết sao được, hồi nhỏ có ai quản em đâu. Cô giúp việc ở nhà ông bà nội nấu ăn thanh đạm cực kỳ, lớn lên lại ra nước ngoài, mãi đến khi gặp anh em mới được ăn chút gì đó nóng sốt.” Chử Vân chớp chớp mắt: “Rời xa anh chắc em sống không nổi mất.” +
Lâm Chiếu Không không đáp lại câu nói đó. Y cúi đầu ăn cơm, tỉ mỉ nhặt ra những thứ Chử Vân không thích, rồi gắp cho hắn những miếng thịt và rau đã chín tới. Mấy năm qua Chử Vân lệ thuộc vào y rất sâu, và chính điều đó đã nuôi dưỡng ham muốn kiểm soát cực đoan của Lâm Chiếu Không. Y muốn nắm giữ Chử Vân từ những điều nhỏ nhặt nhất, giống như cái cách y bị kìm kẹp mà lớn lên vậy. Dù thâm tâm y biết rõ, làm thế này chẳng hề tốt đẹp gì. +
Ăn xong, Chử Vân và Lâm Chiếu Không ghé qua đường Dân Sinh. Hai người mua vịt giòn thơm và tóp mỡ giòn, còn ngồi ven đường ăn bánh gói cuốn. Đến lúc này thì cả hai chẳng còn màng đến hình tượng nữa. Ngay cả Lâm Chiếu Không cũng từ bỏ những bộ vest và sơ mi công sở gò bó, y mặc chiếc áo len của Chử Vân, mái tóc hơi rối bù, trông không còn vẻ xa cách, đời thường hơn hẳn. +
Buổi chiều, sau khi tiêu bớt chỗ thức ăn vừa nạp vào, Lâm Chiếu Không đi tập gym. Người này đúng là kiểu người cực kỳ tự giác, một kiểu kỷ luật mà Chử Vân không bao giờ theo kịp. Hắn không thích đến phòng gym, nhưng nhờ nhiều năm đi bộ đường dài và vác máy quay nên đường nét cơ thể cũng rất đẹp, dù so với Lâm Chiếu Không thì vẫn còn kém một chút. +
Chử Vân chuyển ảnh từ máy ảnh vào máy tính, tranh thủ chỉnh sửa một mớ rồi gửi những tấm ưng ý cho biên tập. Xong việc thì lại rảnh rỗi, Lâm Chiếu Không vẫn chưa về, Chử Vân nằm ườn ra xem lại những đoạn video trong máy DV. Hầu như ống kính của khung hình nào cũng hướng về phía Lâm Chiếu Không. Biết sao được, hắn vẫn còn yêu người ta nhiều lắm. +
Ngoại trừ ba tháng ngột ngạt đến đau đớn kia. Cứ hễ nghĩ đến khoảng thời gian đó là Chử Vân lại thấy bức bối. Hồi đó, hắn và Lâm Chiếu Không ở trong nhà hầu như không có bất kỳ sự giao tiếp nào, một cuộc chiến tranh lạnh giam chân trong bốn bức tường. Chử Vân sợ nhất là bị ghẻ lạnh. Lúc đó nhìn Lâm Chiếu Không làm việc, tiếng gõ bàn phím lạch cạch khiến hắn đặc biệt cáu kỉnh và bực bội. Giữa họ ngoài cãi vã ra thì chỉ còn là những cái nhìn lạnh lùng và những câu hỏi han gượng gạo. +
Thực ra ngẫm lại, hắn không hề bài trừ ham muốn kiểm soát của Lâm Chiếu Không, hắn chỉ không thích việc Lâm Chiếu Không nhốt hắn ở nhà nhưng lại chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. +
Chuyện theo dõi và định vị, Chử Vân thực ra có thể thấu hiểu, bởi tính chất công việc của hắn thường xuyên phải vào núi sâu và mất liên lạc tận mấy ngày trời, mà Lâm Chiếu Không vốn dĩ lại là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Nhưng một khi đã cãi nhau thì dĩ nhiên chuyện gì cũng có thể lôi ra mà chì chiết. Ờ thì, kẻ lụy tình chính là như vậy, Chử Vân cảm thấy lúc đó mình đòi chia tay chẳng qua cũng chỉ vì cơn giận bộc phát; một người cần được an ủi và vỗ về về mặt cảm xúc như hắn, bị bỏ mặc ở nhà không một lời hỏi han thì dĩ nhiên là phải nổi đóa rồi. +
Lúc Lâm Chiếu Không quay về có mua cho Chử Vân một phần kem đá xay vị matcha. Trong lúc Chử Vân ăn, Lâm Chiếu Không đi tắm. Lớp kính mờ phản chiếu bóng dáng mập mờ của y khiến Chử Vân có chút không đợi thêm được nữa. Hắn ăn vội hai miếng cho xong phần kem, trút bỏ quần áo rồi lao thẳng vào phòng tắm, trao cho Lâm Chiếu Không một nụ hôn mát lạnh. +
Khoang miệng Chử Vân mang theo cái lạnh của đá, nhưng dòng nước xối xuống lại nóng hổi. Hắn ngậm lấy vành tai rồi đến yết hầu của Lâm Chiếu Không, khiến y khẽ rùng mình run rẩy. Chỉ sau vài ba , Lâm Chiếu Không bắt đầu hôn đáp trả. Dưới nụ hôn mãnh liệt đầy tính chiếm hữu này, môi lưỡi Chử Vân dần ấm trở lại, họ giành giật lấy không khí trong miệng đối phương, đầy kịch liệt và nôn nóng. +
… +
Sau khi kết thúc, Chử Vân ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không, khẽ hôn lên người vẫn còn đang trong cơn khoái cảm. Sau những lúc mặn nồng, sự dựa dẫm của Lâm Chiếu Không lộ ra rất rõ ràng, và Chử Vân cực kỳ thích sự lệ thuộc đó. +
“Đã bảo em đừng có bắn vào trong rồi mà.” Lâm Chiếu Không không hề trách móc, chỉ lười nhác trần thuật lại. “Đồ con chó. Chẳng chịu nghe lời gì cả.” +
“Lâu ngày quá mà, em không nhịn được.” Chử Vân cọ cọ mặt mình vào mặt Lâm Chiếu Không: “Lát nữa em giúp anh tẩy rửa.” +
Lâm Chiếu Không “ừm” một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chử Vân thủ thỉ bên tai y về những sắp xếp cho ngày mai, kể thêm vài câu chuyện lặt vặt. Giọng nói trầm thấp ấy, cộng thêm những nụ hôn ngắt quãng, khiến y cảm thấy rất dễ chịu, giống hệt như hồi còn mặn nồng. Cảm giác này quá đỗi thoải mái, Lâm Chiếu Không thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang reo hò khoái lạc. Y chợt nghĩ, có lẽ khoảng thời gian y và Chử Vân hằn học, chán ghét nhau đến thế một phần cũng là do thiếu thốn chuyện giường chiếu quá lâu mà ra. +
“Lâm Chiếu Không.” Chử Vân nhào nặn gương mặt Lâm Chiếu Không: “Đừng ngủ gật mà, vào phòng tắm tắm rửa chút đi rồi hãy ngủ.” +
Lâm Chiếu Không chẳng muốn nhúc nhích, y đè lên người Chử Vân, lười nhác lên tiếng: “Nghỉ thêm lát nữa đi.” +
Chử Vân không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy Lâm Chiếu Không, vừa lôi vừa kéo đưa y vào phòng tắm. Dòng nước nóng dội từ trên đầu xuống, Lâm Chiếu Không cũng không động đậy gì nhiều, mặc cho Chử Vân giúp mình làm vệ sinh. +
“Sao mà buồn ngủ dữ vậy?” Chử Vân vuốt tóc Lâm Chiếu Không: “Hôm nay cũng đâu có làm gì nặng nhọc đâu mà.” +
“Già rồi nên nó thế.” Lâm Chiếu Không ngáp một cái: “Em sắp hành chết anh rồi, lần nào làm cũng như lần đầu tiên, ai mà chịu cho nổi.” +
“Em thấy là do anh tập gym quá đà nên kiệt sức thì có.” Chử Vân lấy khăn tắm quấn lấy cả hai: “Dáng người đã đẹp thế này rồi còn tập tành gì nữa.” +
“Mấy ngày nay ăn nhiều quá.” Lâm Chiếu Không ôm lấy Chử Vân: “Thật sự muốn ở lại đây mãi luôn.” +
“Thế thì phải đợi đến lúc anh không đi làm nữa cơ.” Chử Vân nói: “Hay là anh nghỉ đi, em nuôi anh.” +
Lâm Chiếu Không nghe vậy thì bật cười, uể oải đáp lại: “Được thôi, về anh sẽ bảo với Triệu Tận là anh không làm nữa, nghỉ hưu sớm, chúng ta cùng nhau đi ngao du thiên hạ.” +
Chử Vân cũng cười, hai người ngã xuống giường, đùa nghịch, nhào nặn nhau một hồi. Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không, tình ý trong mắt nồng nàn đến cực điểm: “Anh có sẵn lòng hòa hợp lại với em không?” +
Lâm Chiếu Không không trả lời, chỉ tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau nụ hôn, Lâm Chiếu Không mới nói: “Vẫn còn thiếu một chút, đến ngày tới Đại Lý anh mới cho em câu trả lời.” +
“Thế giờ chúng mình bay tới Đại Lý luôn được không?” Chử Vân chớp chớp mắt hỏi. +
“Không được.” Lâm Chiếu Không ném chiếc gối vào mặt Chử Vân, rồi tự mình xoay người đắp chăn đi ngủ. +


