Skip to main content

Chương 22: Một chén rượu như say mà như không say

dathaiPiter

Đèn gió chưa yên, ánh sáng trôi nổi, bóng lay động. +

Sư Vu Lạc đứng cạnh giá đèn, ánh sáng từ dầu hạt bạch tô cháy lên xuyên qua lớp vải sa, hắt bóng khung nan tre mảnh lên gò má hắn. Trước đó hắn vẫn luôn đứng trong con hẻm, cách dòng người qua lại, y phục màu xanh đen hòa làm một với bóng tối mờ ảo trong hẻm. +

“Nhìn nữa là ta thu tiền đấy.” +

Cừu Bạc Đăng nói chuyện trước nay luôn có chút lười biếng, khiến người ta khó phân biệt được y đang nói đùa hay đang tức giận. +

Sư Vu Lạc im lặng một lúc. +

Cừu Bạc Đăng tưởng rằng tên này sẽ lại như mấy lần trước, vội vàng bối rối cụp mi mắt xuống, hoặc là dời tầm mắt đi. Ai ngờ, Sư Vu Lạc lại đưa tay ra trước mặt y. Cừu Bạc Đăng “ồ” một tiếng, thấy những ngón tay quen cầm đao của Sư Vu Lạc xòe ra, mấy viên thủy ngọc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, phát ra thứ ánh sáng tựa trăng hoa. +

“Thủy Phách núi Vu, được không?” Sư Vu Lạc hỏi. +

Lại còn tưởng thật. +

Vậy sự im lặng vừa rồi là đang nghĩ nên đưa cho y cái gì sao? Cuối cùng tìm ra Thủy Phách Vu Sơn? +

“Kinh Kỳ Lục” có viết: Phía nam núi Vu, có dòng Bác Lệ khởi nguồn, chảy về phía nam đổ vào biển, trong đó có Bác Ngọc, loại trong trắng không tì vết chính là Thủy Phách. Một viên Thủy Phách ở Sơn Hải Các ít nhất cũng bán được vạn lượng vàng, hơn nữa trước nay luôn có giá mà không có hàng, nếu nhớ không lầm thì Quân trưởng lão vẫn luôn lẩm bẩm chưởng môn quá keo kiệt, hại bản thân “dành dụm cả trăm năm, ngay cả một viên Thủy Phách cũng không mua nổi”. +

“Quân trưởng lão mà biết chắc sẽ muốn đập đầu vào tường mất?” Sắc mặt Cừu Bạc Đăng có chút vi diệu. +

“Được không?” +

Sư Vu Lạc nhìn y. +

“Được.” Cừu Bạc Đăng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười, “Ngươi cứ nhìn đi.” +

Y không khách sáo vơ hết tất cả Thủy Phách, tung hứng tinh hoa của nước có giá trị liên thành lên xuống như chơi bi. +

Bài ca tán tụng ngày lễ của người Phu Thành xen lẫn trong tiếng đàn sáo, từ xa vọng lại vài câu đứt quãng “…Ban cho người phúc lành tinh khiết…gọi là lạc….”. +

Ánh sáng và bóng tối của đèn lay động trong mắt Sư Vu Lạc, dường như cũng ẩn hiện một nét cười rất nhạt, dường như thấy Cừu Bạc Đăng vui vẻ, tảng băng tuyết mỏng kia cũng theo đó mà nhuốm chút hơi ấm. +

“Đi, mời ngươi uống rượu.” +

Cừu Bạc Đăng tùy ý tung hết Thủy Phách lên, rồi lại tùy ý quyết định. +

Không lâu sau khi nam nhân trẻ tuổi và thiếu niên sóng vai rời đi, A Nhân mặc chúc y màu xanh thẫm tìm đến. Nàng đứng đối diện giá đèn không một bóng người, nhìn quanh quất, không tìm thấy người muốn tìm. +

“Ban nãy rõ ràng còn ở đây mà.” +

A Nhân nhìn bức tường mà Cừu Bạc Đăng vừa dựa vào, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Sau khi trở thành thành chúc, nét trẻ con giữa hai hàng lông mày của nàng đã biến mất chỉ sau một đêm, ngoài việc thay mặt Phu Thành mời rượu mấy vị tiên nhân, nàng còn trước sau trông coi dòng người và đèn hoa, chủ trì một buổi thịnh hội ồn ào như vạc sôi một cách ngăn nắp, trật tự. +

“A Nhân à! Thôi đi!” Liễu lão gia say khướt vỗ cái bụng bia lại gần, “Đừng tìm nữa! Người như Cừu tiên trưởng không phải là người mà khuê nữ con có thể thích nổi đâu!” +

“Cha nói đâu đâu không à?” Liễu A Nhân dở khóc dở cười, “Con không có thích y.” +

“Không thích y mà con cứ nhìn y chằm chằm làm gì.” Liễu lão gia lầm bầm, “Cha say chứ có mù đâu…” +

Lời còn chưa nói hết, Liễu lão gia đã “đùng” một tiếng ngã lăn ra đất, làm Liễu A Nhân giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống xem thì thấy ông đã ngủ say như chết. +

Liễu A Nhân lắc đầu, đỡ cha mình dậy. +

“Con gái à, thôi đi…” +

“Con thật sự không thích y mà.” Liễu A Nhân bất lực, lúc đưa Liễu lão gia đi, nàng quay đầu nhìn lại nơi Cừu Bạc Đăng vừa đứng, khẽ nói, “Con chỉ cảm thấy dường như y không được vui lắm…” +

Ban đầu Liễu A Nhân cũng không phát hiện ra. +

Bởi vì thiếu niên mặc áo đỏ trông rất ngang tàng, một dáng vẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lúc bị các lão nhân lải nhải dặn dò, vừa ngó nghiêng tìm đường chuồn vừa không thoải mái lắng nghe, khiến người ta nhìn mà không nhịn được cười trộm. Mãi cho đến sau này, nàng vô tình thấy Cừu Bạc Đăng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn đám đông… dường như có một tấm kính vô hình ngăn cách y với tất cả sự ồn ào náo nhiệt. +

Tại sao vậy? +

Rõ ràng trông như cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp trời sinh. +

Liễu A Nhân bỗng muốn đi đến nói với y điều gì đó, để y biết rằng Phu Thành, tòa thành này thật sự rất thích y. +

Xin y đừng buồn. +

Tiếc là sau đó có mấy tên say rượu quá chén, Liễu A Nhân đành phải qua đó kéo họ ra, không cho họ ôm Thần Phu khóc lóc——lỡ mà quệt cả nước mũi lên đó thì sao? +

Đến khi quay lại, Cừu Bạc Đăng đã biến mất. +

Hy vọng có người ở bên cạnh y. +

A Nhân thầm cầu nguyện với Thần Phu. +

… … … … … … +

Con chim xám trên cây Thần Phu mất kiên nhẫn vỗ cánh, dáng vẻ rất cáu kỉnh. +

“Điểu huynh đừng trách! Tuyệt đối không có ý làm phiền!” +

Cừu Bạc Đăng vừa la lên vừa cùng Sư Vu Lạc nhanh nhẹn nhảy mấy bước trên tán cây Phu, nhanh chóng tẩu thoát. +

Con chim xám ở sau lưng tức giận kêu với họ: “Cúc! Cúc! Cúc!” +

Nghe có chút giống “Cút! Cút! Cút!”. +

Cũng không thể trách con chim xám tính tình hiền hòa lại nổi giận đến thế. Nó vất vả lắm mới dựng lại được cái tổ, khó khăn lắm mới có thời gian muốn thân mật với vợ một chút, kết quả lại có hai tên thần kinh nửa đêm chạy lên ngọn cây hóng gió lạnh… chim đã mở linh trí cũng biết liêm sỉ lễ nghĩa chứ bộ?! +

“Ngươi đúng là chọn được một chỗ tốt.” +

Cừu Bạc Đăng ngồi xuống một cành Phu khác, thật lòng khen Sư Vu Lạc. +

Sư Vu Lạc im lặng đi tới, gương mặt tái nhợt vẫn giữ vẻ lạnh lùng sắc bén, tiếc là bị đôi tai ửng đỏ bán đứng. +

Trước đó Cừu Bạc Đăng nói “Đi, uống rượu”, kết quả là hai người thật sự đi một quãng đường dài. Chủ yếu là người bình thường uống rượu có lẽ sẽ không như Cừu Bạc Đăng… cầu kỳ đến thế. Y không đòi hỏi rượu nhất định phải là Thiên Lâm Thần Lộ, nhưng nhất định phải tìm một chỗ tốt, không chỉ phải gió mát trăng thanh bốn bề không bụi, mà còn phải khiến cho Cừu đại thiếu gia cảm thấy thích hợp——còn về thế nào là thích hợp, hoàn toàn do cảm nhận chủ quan của y quyết định. +

Tìm tới tìm lui, Cừu Bạc Đăng tự mình tìm không được, dứt khoát ném việc phiền phức này cho Sư Vu Lạc. Sư Vu Lạc bèn dẫn y lên tán cây Thần Phu. +

Thế là, con chim xám tức giận đập cánh, tạo ra một trận gió lớn, thổi đầy lông chim và lá Phu lên người họ. +

“Thôi kệ.” +

Cừu Bạc Đăng mở nắp vò rượu, hương rượu thanh khiết ủ từ các loại kê và nước sông Kiêm tràn ra khỏi miệng vò. +

Thành Phu có một con sông tên sông Kiêm, chảy từ tây bắc sang đông nam xuyên qua thành, trong sông có cá cháy bạc, thích đuổi theo lá rụng. Người Phu Thành lấy nước sông ủ rượu, rượu ủ ra có màu trong vắt, Cừu Bạc Đăng một tay vén tay áo, một tay rót rượu, dòng rượu lạnh như một vệt trăng rơi vào trong chén. Sư Vu Lạc ở bên cạnh nhìn chiếc vòng Quỳ Long lộ ra trên cổ tay y, nhớ lại câu nói “chỉ có một đáp án đúng”. +

Sư Vu Lạc không rõ đáp án mà mình nghĩ mấy ngày nay có đúng không. +

Nhưng Cừu Bạc Đăng dường như đã quên mất câu hỏi ngày hôm đó, không có chút ý nào muốn nhắc lại. Sư Vu Lạc do dự, không biết nên mở lời thế nào. +

Cừu Bạc Đăng đưa chén rượu đã rót đầy cho hắn, Sư Vu Lạc nhận lấy. +

“Trước đây ta cứ ngỡ nó chẳng hiểu gì cả.” +

Cừu Bạc Đăng không rót rượu cho mình, y lắc vò rượu, nghe tiếng rượu va vào thành vò lanh lảnh, nhìn ra ngoài thành, mở lời không đầu không cuối. +

Bọn họ vội vàng tìm một cành Phu ở phía nam của tán cây rộng, không cao bằng trung tâm nơi chim xám làm tổ, nhưng cành cây rất dài, mọc ngang ra, vươn mãi gần đến tận tường thành. Ngồi ở đây, sương độc ngoài thành trở nên rất gần, ánh sáng của Phu bạc bình thường trong thành không rõ rệt lắm thì nay trở nên rực rỡ, men theo những khe san sát trên tường thành mà lan đi, chống lại lũ yêu ma quỷ quái khắp thế gian. +

“Sau này ta phát hiện, không phải là nó không hiểu gì cả.” +

Y là sau khi tỉnh lại, bị lá Phu bạc rơi đầy đầu mới nhận ra chuyện này. +

Thần Phu chỉ là một cái cây, nhưng nó biết ai đã cứu mình. +

Mấy ngày nay, bất kể là y hay Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh hay Lâu Giang, hễ ra khỏi cửa là lại có một hai chiếc lá Phu bạc xoay tròn, lặng lẽ rơi xuống vai họ. Lục Tịnh thỉnh thoảng còn vừa lẩm bẩm “sao lại rơi lên vai nữa rồi” vừa sung sướng cất lá Phu đi, nói là muốn giữ lại bằng chứng cho vẻ ngọc thụ lâm phong, lá thấy lá theo của cậu chàng. +

Nó đã biết thế nào là ơn, thế nào là thiện, tại sao lại cố tình không hiểu thế nào là ác, thế nào là tham? +

“Ngốc thật.” +

Nói xong, Cừu Bạc Đăng cảm thấy mình hơi buồn cười, tự dưng nói những lời không đầu không cuối này, ai mà nghe hiểu được? Y vừa định chuyển chủ đề, Sư Vu Lạc lại lên tiếng. +

“Có lẽ nó hiểu tất cả, chỉ là nó muốn cứu tòa thành này.” +

Sư Vu Lạc nhìn chăm chú vào Cừu Bạc Đăng, chậm rãi nói. +

Không phải không biết hao hết sinh khí sẽ chết, không phải không biết người trong thành chỉ là mồi nhử để giết nó, không phải không biết có người đang chờ lấy đi một chút chân linh của nó sau khi khô héo. +

Nhưng nó muốn cứu tòa thành này, cứu mười vạn người thờ phụng và tin tưởng nó. +

Cừu Bạc Đăng im lặng một lúc. +

“Vậy thì càng ngốc hơn.” +

Y khẽ nói. +

Một vầng trăng sáng nhô lên từ tầng mây, treo cao trên bầu trời chỉ có 36 vì sao, in bóng Huyền Thố xa xăm trong con ngươi của Cừu Bạc Đăng. Sư Vu Lạc nhìn y, không nhận ra trong lúc nói chuyện, một chiếc lá Phu bạc đã lặng lẽ rơi vào trong chén, cứ thế mà uống cạn chén rượu. +

Cừu Bạc Đăng hoàn hồn thì thấy hắn mặt không biểu cảm ngậm một chiếc lá Phu, nuốt không được mà nhổ cũng không xong, lập tức cười lớn đầy hả hê. +

Mấy ngày nay, Cừu Bạc Đăng hễ không để ý là sẽ gặp phải chuyện tương tự, sắp tê liệt rồi. +

Vừa cười, Cừu Bạc Đăng vừa ném lá thư của Các chủ Sơn Hải Các cho Sư Vu Lạc. +

Sư Vu Lạc đặt chén rượu xuống, lúc nhận lấy lá thư, tay áo khẽ lướt qua, chiếc lá Phu bạc đang ngậm trong miệng đã biến mất. Cừu Bạc Đăng không nhìn rõ hắn làm thế nào, bèn hứng thú quan sát tay áo hắn, đoán xem rốt cuộc hắn đã nuốt chiếc lá hay là nhổ đi rồi. +

Sư Vu Lạc mở thư ra. +

Các chủ Sơn Hải Các có lẽ là trái tim “từ phụ” hiếm thấy phát tác, cuối thư còn cố gắng khen thằng con trai báo đời của mình một tràng, rồi viết mấy câu “Khuyển tử ngu dốt, nhưng bản tính thuần thiện, cùng đi cùng chơi không gì không tốt” vân vân, ý nhị bày tỏ hy vọng Cừu Bạc Đăng có thể giao hảo với Tả Nguyệt Sinh. +

Sư Vu Lạc đọc xong thư, ánh mắt dừng lại ở mấy câu cuối. +

“Thế nào?” Giọng điệu của Cừu Bạc Đăng có phần “chỉ sợ thiên hạ không loạn”, “Có cần giúp đánh nhau không?” +

Nghĩ đến việc Bách thị biết hành động Nam phạt rầm rộ của họ, đến miệng Cừu Bạc Đăng lại bị hạ cấp thành “đánh nhau”, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. +

“Không cần đâu.” Sư Vu Lạc nói. +

Cừu Bạc Đăng nhướng mày, cảm thấy hắn mười phần là biết rõ tại sao Bách thị lại Nam phạt. +

Mấy ngày nay Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh rảnh rỗi không có việc gì làm cũng đoán mò không ít, Tả Nguyệt Sinh nói chắc như đinh đóng cột rằng nhất định là vì Vu Tộc chuẩn bị chính thức bước ra khỏi Nam Cương——trước đó, Sư Vu Lạc là Đại Vu duy nhất đi lại ở 12 châu. +

“Đúng rồi.” +

Cừu Bạc Đăng bỗng nhớ ra, Tả Nguyệt Sinh từng nhắc đến việc Bách thị đã không tiếc khơi dòng Tứ Thủy để giết Sư Vu Lạc, nước mênh mông ngàn dặm như thiên tai. Những người đó tưởng hắn chắc chắn phải chết, vui mừng tụ tập mở tiệc ăn mừng. Rượu qua ba tuần, Sư Vu Lạc một mình một đao xuất hiện tại bữa tiệc. Những người của Bách thị tham gia việc khơi dòng Tứ Thủy trong một đêm đó đều bị chém sạch, chỉ có chủ nhân là Bắc Chử Khinh thoát được một kiếp. +

“Lúc đó sao ngươi không giết lão già Bắc Chử?” +

Cừu Bạc Đăng có chút tò mò. +

Y cảm thấy Sư Vu Lạc không giống người sẽ vì thế lực của Bắc Chử thị mà nương tay. +

“Bắc Chử…?” +

Sư Vu Lạc chậm rãi, có chút do dự hỏi lại. +

“Hậu duệ thần Thái Âm, Bắc Chử Khinh, kẻ phụ trách mở cửa lúc khơi dòng Tứ Thủy ấy.” Cừu Bạc Đăng nhắc nhở, “Sao lại tha cho một mình lão?” Mặc dù tên đó thực ra đã bị dọa chết thẳng cẳng rồi. +

Sư Vu Lạc ngừng lại một lúc, dường như đang hồi tưởng. +

“Rượu của lão ủ rất ngon.” +

Sư Vu Lạc nhẹ giọng nói, chăm chú nhìn Cừu Bạc Đăng. +

Cừu Bạc Đăng chợt cảm thấy hắn có điểm gì đó không đúng, đối mắt với hắn một lúc, phát hiện người này tuy vẫn ngồi thẳng tắp, trên mặt cũng không có vẻ say, nhưng đôi mắt màu xám bạc lại mờ mịt hơn bất cứ lần nào trước đây, thậm chí đối mắt với y lâu như vậy mà không vội vàng dời đi. +

“Say rồi à?” +

Cừu Bạc Đăng do dự hỏi. +

Sư Vu Lạc không trả lời, chỉ nhìn y, rồi bất ngờ cúi người lại gần, đưa tay rút chiếc trâm gỗ trên đầu y ra. Trâm gỗ vừa được rút ra, mái tóc đen nhánh như thác đổ xuống. +

“……” +

Cừu Bạc Đăng có chút ngạc nhiên. +

Thật luôn hả? Một kẻ có thể vì rượu ngon mà tha mạng cho người ta lại là một tên một chén đã gục? +

“Rối rồi.” Sư Vu Lạc chậm rãi nói, “Đừng nhúc nhích.” +

“Thôi được. Nhưng ta cảnh cáo ngươi,” Đầu ngón tay Cừu Bạc Đăng lướt qua vành vò rượu, “nổi điên vì rượu thì thôi, còn giả say thì không thể tha thứ được đâu.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)