Chương 22: Em ghét, ghét anh, siêu, siêu ghét anh!

Chương 22: Em ghét, ghét anh, siêu, siêu ghét anh! +
Edit: Charon_1332 +
______ +
+
Ôn Lam phát hiện dạo này tần suất thằng em trời đánh của cô ghé qua tăng lên rõ rệt, đã thế lại còn toàn về vào chủ nhật. +
+
Hôm nay cũng thế, Ôn Lam nghe thấy tiếng chuông cửa thì không bất ngờ gì lắm mở cửa, hỏi anh: “Sao mày lại đến nữa vậy?” +
+
Ôn Tư Khanh xách trái cây, cười toe toét đáp: “Em nhớ Đóa Đóa mà.” +
+
Ôn Lam nhướn mày, khóe môi giật giật: “Nhớ cái quần què á.” +
+
“Chị à, chị ăn nói lịch sự xíu đi.” Ôn Tư Khanh thường trở tay không kịp với tính cách bộc trực và nóng nảy của chị mình, cũng không biết nên đáp thế nào. +
+
“Hôm nay thầy Tụng không đến.” Ôn Lam nhìn thấy động tác thay giày của Ôn Tự Khanh khựng lại bèn nói tiếp: “Sau này cũng không đến nữa.” +
+
“Vì sao?” Ôn Tư Khanh hỏi. +
+
Ôn Lam nhếch môi: “Mày sồn sồn lên làm gì?” +
+
Ôn Tư Khanh giải thích: “Em không có.” +
+
Ôn Lam: “Mày khỏi, ngày mày đi ẻ mấy lần tao còn biết, tao lại rành máy quá.” +
+
Ôn Tư Khanh cứng họng, từ nhỏ đã thế, hễ anh định làm gì xấu hoặc tính làm gì, bố mẹ sẽ không bao giờ phát hiện nhưng chị anh chỉ cần nhìn phát là biết ngay, mà chị anh lại đanh đá nên Ôn Tư Khanh chưa kịp hành động thì đã bị cô mắng té tát. Chị anh mồm mép tép nhảy nên dù là cãi nhau với cô bán đồ ngoài chợ hay đám nít ranh bốn tuổi cũng chưa bao giờ thua. Nếu đặt hai chị em lên bàn cân so sánh thì Ôn Tư Khanh không có cửa so. +
+
Nên Ôn Lam vừa mở miệng thì Ôn Tư Khanh lập tức đầu hàng: “Em sai rồi, em về đây, không làm phiền chị và Đóa Đóa nữa.” +
+
“Dạo này thầy Tụng khá bận, vừa thi vừa tham gia hoạt động của câu lạc bộ gì gì đó nên xin nghỉ.” Chửi thì chửi nhưng Ôn Lam vẫn giải thích lý do. +
+
“Chị nói mày nghe này Khanh, mày đừng có nói mấy lời khách sáo học từ bố với người mà mày để ý nữa.” Ôn Lam dựa vào cửa, biếng nhác nói. +
+
“Em có khách sáo đâu.” Ôn Tư Khanh đáp. +
+
Ôn Lam: “Mày không khách sáo với tao chứ người khác thì sao? Phải phân biệt rõ đâu là người mày để ý và đâu là người khác, hiểu chưa?” +
+
Nói xong, Ôn Lam nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ôn Tư Khanh liền biết anh vẫn chưa thông, cô giận sôi máu, không ngờ mình lại có thằng em ngu si đần độn thế này bèn sút đít Ôn Tư Khanh ra khỏi nhà: “Biến biến biến, cút lẹ!” +
+
Cô đóng sầm cửa, Ôn Tư Khanh sờ sờ cổ, thấy chị mình khó hiểu quá thể. +
+
Thật ra dạo này anh hay chạy qua nhà Ôn Lam là có ý đồ cả, anh luôn canh cánh trong lòng việc nói chuyện và xin lỗi Nguyễn Tụng đàng hoàng nhưng mỗi lần anh chủ động tìm Nguyễn Tụng, thì em sẽ viện đủ lý do để từ chối. Anh không dám đới dưới ký túc xá của em, sợ em đang bực nhìn thấy mình sẽ càng bực hơn. +
+
Vì thế nên lâu lắm rồi anh vẫn chưa gặp Nguyễn Tụng, lâu đến mức anh tháo bột luôn rồi. +
+
Về phòng, Ôn Tư Khanh trầm ngâm suy nghĩ không biết nên nhắn gì với Nguyễn Tụng, Tề Nhan tự dưng hỏi anh: “Ê chó Khanh, mày có muốn tham gia tiệc giao lưu không?” +
+
Ôn Tư Khanh đáp ngay tắp lự: “Không.” +
+
“Là tiệc giao lưu giữa câu lạc bộ kịch nói và câu lạc bộ vũ đạo đó, nhiều tân sinh viên tham gia lắm, mày không đi thì hối không kịp nha con.” +
+
“Rồi liên quan gì đến chúng ta?” Ôn Tư Khanh không thèm ngẩng đầu lên, cúi gằm mặt gõ gõ chữ: “Mày đừng có mơ mộng đến chuyện trâu già gặm cỏ non.” +
+
Tề Nhan: “Xíii, tao khá thân với chủ tịch câu lạc bộ thể thao, nó nói tiệc lần này không chỉ giới hạn trong hai câu lạc bộ đâu, càng đông càng vui mà. Nó còn dặn tao rủ thêm mấy anh giai độc thân ngon giai theo nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì anh giai độc thân ngon gia ai mà tao quen không phải mày thì ai, nên tao mới rủ mày á.” +
+
Tề Nhan tự nhủ: “Mà mày không đi thì càng tốt, mày mà đi thì chiếm hết spotlight nên thôi, cứ ngoan ngoãn ở phòng dưỡng thương đi.” +
+
Bấy giờ Ôn Tư Khanh mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hỏi: “Mày vừa bảo hai câu lạc bộ nào cơ?” +
+
“Kịch với vũ đạo á.” +
+
Tề Nhan vừa nói dứt câu thì Ôn Tư Khanh liền đáp: “Tao tham gia.” +
+
Năm nay các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới sớm hơn năm trước, trong khi mọi người đang choáng váng với các hoạt động tuyên truyền của các câu lạc bộ thì Nguyễn Tụng lại kiên quyết chọn câu lạc bộ kịch. +
+
Dạo trước Lý Thành Bình mới “chấm dứt chiến tranh” với chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo, mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn nên cả hai đã rủ nhau tổ chức một buổi tiệc giao lưu và không chỉ giới hạn trong nội bộ hai câu lạc bộ vì đã là tiệc giao lưu thì phải đông người mới vui. +
+
Họ tổ chức tiệc tại home party, chơi mệt rồi thì có thể ngủ lại luôn, siêu tiện. +
+
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tụng tham gia tiệc kiểu này, trước khi đi em còn cố tình sửa soạn bản thân để không bị mất mặt vì mặc đồ quá phèn. +
+
Đến biệt thự, mọi người người thì hát hò, người thì đánh bài, chơi đủ thứ trò. Nguyễn Tụng chẳng quen ai ngoài Lan Gia với Lý Thành Bình hết nên đành theo họ đến một căn phòng trống, chuẩn bị chơi thật hay thách. +
+
Hầu hết người trong phòng đều là người lạ, Nguyễn Tụng sáp lại gần Lan Gia hơn, như thế sẽ khiến người sợ giao tiếp như cậu thấy an tâm hơn đôi chút. +
+
Vì không biết nói gì nên em chỉ cúi đầu nghịch ngón tay, có người ngồi xuống bên cạnh cũng không biết. +
+
“Tụng à.” +
+
Khi Nguyễn Tụng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy em còn tưởng mình bị ảo giác, ngước mắt lên thì thấy Ôn Tư Khanh đang cười mới mình, em ngơ ngác chớp chớp mắt rồi vội vàng cúi đầu xuống. +
+
“Lâu rồi không gặp.” Ôn Tư Khanh cười nói. +
+
“Vâng.” +
+
Là rất lâu rồi mới đúng, dạo này Nguyễn Tụng cố tình tránh mặt Ôn Tư Khanh, dù em thích Ôn Tư Khanh rất nhiều nhưng lần đó thật sự đã làm em tổn thương sâu sắc, em hơi giận anh, cũng giận bản thân mình và cứ quanh quẩn như thế khiến em đi vào bế tắc, cảm thấy không gặp Ôn Tư Khanh nữa là tốt nhất. +
+
Trò chuyện một lúc thì trò chơi bắt đầu. +
+
Bảo là chơi thật hay thách nhưng để tăng thêm phần kịch tính nên chỉ được chọn thách chứ không được chọn thật, nếu ai tay thối rút trúng lá át bích thì sẽ phải bốc một tờ giấy trong lọ rồi làm theo yêu cầu trên đó, nếu không làm được thì sẽ bị phạt uống 1 ly. +
+
Lý Thành Bình là người đầu tiên rút được lá át bích, thử thách của y là hô to câu: Tôi là em bé ngoan xinh yêu người gặp người thích hoa gặp hoa nở. +
+
Lý Thành Bình ném tờ giấy rồi gào lên: “Tôi là em bé ngoan xinh yêu người gặp người thích hoa gặp hoa nở.” +
+
An Lẫm làm bộ mắc ói: “Rốt cuộc đang phạt Lý Thành Bình hay phạt chúng ta vậy!” +
+
Người thứ hai là Lan Gia, thử thách của cậu là hôn một người đồng giới trong vòng một phút. +
+
Và rồi trong tiếng reo hò và ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lan Gia nâng mặt An Lẫm hôn đủ một phút. +
+
Mọi người phá lên cười, Nguyễn Tụng cũng cười theo, còn nghển cổ nhìn lén. Ôn Tư Khanh không nhìn người khác mà cúi đầu nhìn Nguyễn Tụng ngồi bên cạnh cười vui đến mỗi mặt mũi đỏ bừng, bỗng muốn véo má em một cái. +
+
Chơi thêm mấy lượt thì Nguyễn Tụng xui xẻo rút trúng quân át bích, em rút một tờ giấy, mở ra thì thấy dòng chữ: Thơm má người ngồi bên trái một cái. +
+
Nguyễn Tụng thở phào, nếu là thơm Lan Gia thì em không ngại lắm, nhưng nghĩ lại thì em mới sực nhận ra thật ra người ngồi bên trái mình là Ôn Tư Khanh! +
+
“Tui, tui chọn, chọn uống ” Nguyễn Tụng đặt tờ giấy xuống, tự rót cho mình một ly rượu đầy. +
+
“Sao thế?” Lan Gia tò mò cầm tờ giấy lên đọc: “Thơm má người ngồi bên trái một cái.” +
+
Ôn Tư Khanh nhướng mày, nhìn Nguyễn Tụng đang khó khăn uống rượu thì mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. +
+
Trong lúc Ôn Tư Khanh còn đang hoảng hồn thì lại rút ngay phải lá át bích. +
+
Lý Thành Bình ôm cái bình lại cho anh bốc, anh vừa bốc xong y liền cầm giấy đọc thay anh luôn: “Ăn bánh que bằng cách miệng đối miệng với người ngồi bên tay phải, phải ăn sao cho que bánh chỉ còn dưới 1cm.” +
+
Lý Thành Bình chuẩn bị rót rượu cho Ôn Tư Khanh, ai ngờ anh lại cầm que bánh lên. +
+
“Làm phiền em chút nhé, Nguyễn Tụng.” +
+
“Em, em có thể….” Nguyễn Tụng mím môi toan từ chối thì chủ tịch câu lạc bộ và mọi người bỗng hú hét ầm ĩ khiến em hơi xấu hổ. +
+
Nguyễn Tụng bồn chồn vò gấu áo, khi anh đưa que bánh thì ngượng ngùng cắn một đầu. Em còn chưa nhúc nhích thì Ôn Tư Khanh đã chầm chậm cắn que bánh, mặt anh sáp lại càng lúc càng gần khiến Nguyễn Tụng ngượng chín mặt đành nhắm tịt mắt lại. +
+
Ngay khi sắp chạm môi thì Ôn Tư Khanh lại dừng lại, anh thấy hàng mi của em run lên bần bật, thật ra chính bản thân anh cũng không quen với mấy chuyện như này, ban nãy do anh nóng đầu nên nhận lời ngay, không hề nghĩ đến cảm nhận của Nguyễn Tụng. +
+
Anh ngồi thẳng dậy nói: “Thôi anh uống vậy.” +
+
Nguyễn Tụng từ từ mở mắt ra, giả vờ bình tĩnh chỉnh lại quần áo nhưng thật ra tim em đập nhanh đến nỗi suýt rớt ra ngoài. +
+
Nguyễn Tụng tay thối rút phải lá át bích suốt, nhưng em không thực hiện một thử thách nào cả mà chọn uống hết nên chẳng mấy chốc đã say quắc cần câu. +
+
Ôn Tư Khanh nhẹ nhàng vỗ vai Nguyễn Tụng: “Tụng à? Em còn tỉnh không? Đừng nằm trên đất, ốm bây giờ.” +
+
Nguyễn Tụng nghe thấy tiếng của Ôn Tư Khanh bèn mở mắt ra, em không tỉnh táo lắm, ánh mắt mông lung chẳng còn tiêu cự. +
+
Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng đang say quắc cần câu thì tim bỗng mềm nhũn, cười nói: “Tụng ơi, anh….” +
+
“Cốc” Nguyễn Tụng kí đầu anh một cái. +
+
Ôn Tư Khanh sửng sốt, chết trân tại chỗ một lúc lâu: “Tụng?” +
+
Sống mũi Nguyễn Tụng cay cay, nghẹn ngào nói: “Em ghét, ghét anh, siêu, siêu ghét anh!” +
+
______ +
Lời tác giả: +
+
Vợ ai đó mỗi khi say là thích cắn người lắm á, hỏng chỉ đích danh đâu. +
Tết Đoan Ngọ an lành nha +
+



Dỗ dzợ thôi nào anh ơi :))))))