Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực

Thứ này mà tôi cũng xứng đáng được xem sao? +
+
Tạ Lan mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. +
Hồi nhỏ cậu hay mơ lắm, nhưng từ khi mẹ mất, cậu ít mơ hẳn, thỉnh thoảng có mơ thì trong mơ cũng toàn là mẹ. +
Nhưng giấc mơ này thật sự hơi kỳ quặc. +
Cậu mơ thấy Đậu Thịnh và một bạn nam đeo khẩu trang ngồi sau hai chiếc bàn nhỏ, trên biển tên lần lượt là “@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời” và “@Công Tử Đêm Khuya”. Đám đông xếp hàng đi tới, họ luôn đi qua chỗ Đậu Thịnh trước. Người đầu tiên vừa định mở miệng nói, Đậu Thịnh đã bảo: “Phắn sang bên cạnh đi.” +
Người đó nói: “Được.” +
Người tiếp theo đến, Đậu Thịnh nói: “Đi thong thả không tiễn.” +
Người đó đáp: “Hiểu rồi.” +
Người tiếp theo nữa——”Đồ ngốc mới theo dõi tôi.” +
“Ok.” +
Người tiếp theo nữa nữa——”Cậu biết cậu nên làm gì không?” +
“…Sang bên cạnh.” +
Đêm dài bao nhiêu, Tạ Lan cứ dùng góc nhìn thượng đế trong mơ mà chứng kiến Đậu Thịnh đuổi đi bấy nhiêu người hâm mộ. +
Lúc mở mắt, đầu đau như búa bổ, cả người lạnh run, chăn rơi dưới đất. +
“…” +
Chắc là tự học thành tài, trong mơ đã tặng cho Đậu Thịnh một bộ liên hoàn cước Thiếu Lâm rồi. +
Bữa sáng do Tiểu Mã mua về, hai hôm trước đều là sữa đậu nành quẩy, hôm nay còn có thêm cà phê và panini. +
Đậu Thịnh đặt cốc cà phê trước mặt Tạ Lan, liếc cậu: “Cậu sao thế?” +
“Không sao.” Tạ Lan giọng nghẹt mũi uể oải đáp: “Mơ một giấc mơ rất tức tối.” +
“Cậu rõ ràng là cảm lạnh rồi, thế này cũng đổ tại mơ được à?” Đậu Thịnh đứng dậy xỏ dép lê đi ra phòng khách, Tạ Lan cắn một miếng panini, phát hiện đến cả vị thịt xông khói cũng không nếm ra được nữa. +
Cậu sụt sịt mũi, lại mở Weibo của Đậu Thịnh. +
Dưới bài đăng cuối cùng hôm qua, fan xếp hàng spam điên cuồng. +
– Cậu mất tôi rồi *trợn mắt* +
Copy paste, lướt đến mỏi cả ngón tay cũng không thấy điểm dừng. +
Toang rồi. Tạ Lan nghĩ thầm trong lòng, người thế này mà sao có được một triệu fan chứ, thật là kỳ diệu. +
Cậu liếc nhìn số lượng fan của Đậu Thịnh, còn nhiều hơn trên Bilibili mười mấy vạn. Nhưng tối qua cậu không ghi lại, cũng không biết một đêm đã mất bao nhiêu fan. +
Một hộp thuốc cảm được đặt trước mặt cậu. +
Đậu Thịnh cúi người ghé sát màn hình: “Xem gì thế?” +
“Xem fan của cậu bị mắng chạy hết rồi.” Tạ Lan nói không cảm xúc. +
Đậu Thịnh ngẩn ra, sau đó bật cười: “Bọn họ chỉ nói miệng vậy thôi, chứ trong lòng yêu tớ chết đi được.” +
Tạ Lan: “…” +
Rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin này vậy. +
Trên đường đi cứ lơ mơ, trong đầu toàn là cái emoji trợn mắt kia. +
Vừa vào lớp, Đới Hữu cầm đề thi đi ra đối diện, cười nói: “Sớm nha người đẹp.” +
Tạ Lan: “?” +
Đậu Thịnh giơ chân định đá: “Câm mồm.” +
Đới Hữu cười rồi chạy biến ra ngoài hai bước, lúc ra đến cửa còn nhảy lên vỗ vào khung cửa. +
Tạ Lan ngơ ngác nói: “Đang gọi tớ à?” +
“Gọi cậu cái gì.” Đậu Thịnh chậc lưỡi: “Cậu ta đang Rap đấy, lúc nào cũng thế, một ngày không Rap là lưỡi ngứa ngáy.” +
Rap??? +
Tạ Lan đầu óc mơ hồ ngồi xuống ghế, rút tờ khăn giấy lau khóe mắt hơi ươn ướt vì cảm lạnh, giọng nghẹt mũi nói: “Tớ thấy thái độ làm chủ kênh của cậu không đúng đắn.” Thậm chí còn kích thích cả tham vọng sự nghiệp đã ngủ yên bấy lâu của tớ. +
Động tác lấy bài tập của Đậu Thịnh khựng lại: “Hả?” +
“Đối thủ cạnh tranh của cậu, cái tên Công Tử Đêm Khuya kia, tớ xem rồi.” Tạ Lan nói: “Giống người hơn cậu.” +
“Sao cậu biết cậu ta?” Đậu Thịnh nhíu mày, lôi điện thoại ra chọc chọc trong hộc bàn, một lát sau đột nhiên bật cười. +
“Ý cậu là bảo tớ cũng đột nhiên đăng một bài: Tớ rất yêu, rất yêu, rất yêu các cậu?” +
Tạ Lan liếc xéo anh. +
Đậu Thịnh cười đến mức làm rơi cả điện thoại trong hộc bàn: “Cậu biết đám ngốc đó sẽ trả lời gì không?” +
Sự tuyệt vọng của Tạ Lan tăng lên: “Tại sao lại gọi fan là đồ ngốc?” +
“Bọn họ sẽ đồng loạt nôn ọe, spam màn hình bắt tớ cút, sau đó hủy theo dõi thật.” Đậu Thịnh tự mình trả lời câu hỏi trước đó, tiện tay ném một tập tài liệu lên bàn Tạ Lan: “Được rồi, học tiếng Hán của cậu đi.” +
Tạ Lan cúi đầu nhìn, là giấy trắng được đóng lại, trên bìa là nét chữ của Đậu Thịnh. +
[Sổ tay sửa lỗi ngôn ngữ cho Mèo Bé] +
“Cái gì đây?” +
“Cho cậu dùng đấy.” Đậu Thịnh nói: “Phàm là những từ ngữ cậu dùng sai, chúng ta đều ghi lại một chút. Bây giờ có quá nhiều meme mạng, bọn tớ bình thường nói chuyện cũng không nghiêm túc, đừng để thật sự làm cậu bị lệch lạc. Tớ sẽ là người ghi chính nhé, dựa theo tiến độ cập nhật, chắc là khoảng một tuần cho cậu xem một lần.” +
Tạ Lan nghe vậy có chút kinh ngạc. +
Đậu Thịnh lại bổ sung: “Chủ yếu là để bù đắp chuyện em họ.” +
“Hờ.” Tạ Lan lập tức cười lạnh, giọng nghẹt mũi lạnh lùng từ chối: “Không cần, cầm đi.” +
Trang đầu tiên của cuốn sổ đã viết kín. +
[Âm dương quái khí]: Không phải “Ưng dương quái khí”, chỉ thái độ kỳ quặc của một người, lời nói lạnh lùng, hoặc mỉa mai. +
[Vương bát đản]: Không phải “Vong bát đản”, con trai chưa ra đời của rùa, là lời chửi người, đừng học. +
[Con mẹ mày]: Tuy đúng là có thể tăng cường ngữ khí, nhưng cũng là lời chửi người, đừng học. +
[Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình]: Tình đơn phương trong tình yêu.
… +
Tạ Lan lướt mắt một lượt, phát hiện những lỗi cậu tự mắc thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn đều là bị Đậu Thịnh và đám Xa Tử Minh làm cho lệch lạc. +
Trong đầu óc hỗn độn của cậu đột nhiên lóe lên điều gì đó, liếc nhìn Đậu Thịnh đang cúi đầu lật bài tập, mở từ điển thành ngữ ra. +
Kim, jin——trang 359. +
Bây giờ cậu tìm thành ngữ khá thành thạo, loẹt xoẹt một lát đã tìm thấy. +
[Kim ốc tàng kiều]Nhà cửa hoa lệ để cho ái thiếp ở. Cũng chỉ việc lấy vợ lẽ. +
Tạ Lan nhìn dòng giải thích này thấy khó hiểu một lúc, lại lôi từ điển trên điện thoại ra, bấm vào chụp ảnh nhận dạng từ. +
Giải thích của cư dân mạng——[Thiếp]: Vợ bé. +
Hàng ghế sau vang lên một tiếng “RẦM”. +
Lớp học đang hỗn loạn thu bài tập đột nhiên im bặt, đám cú mèo đồng loạt ngơ ngác quay đầu nhìn về góc dưới bên trái lớp học. +
Đậu Thịnh vẫn đứng dựa vào tường bình thường, nhưng chiếc ghế đã bị lật ngửa, lưng ghế chạm đất, mặt ghế tiếp xúc với mông vuông góc với mặt đất, vô tội chổng mông lên trời. +
Đậu Thịnh vẻ mặt bình tĩnh, ngước mắt liếc nhìn đám cú mèo đang ngây người, nhấc chiếc ghế lên. +
“Xin lỗi, mơ thấy ác mộng, các cậu tiếp tục đi.” anh nói. +
Xa Tử Minh kinh ngạc nói: “Cậu mơ phim hành động võ thuật đấy à?” +
Vương Cẩu đứng bên cạnh lắc đầu lia lịa: “Ghê gớm thật.” +
Nắm đấm Tạ Lan chống lên mặt bàn. +
Đậu Thịnh đặt ghế xuống ngồi, rất thận trọng kéo khoảng cách giữa hai chiếc ghế ra xa nhất có thể, trước khi Tạ Lan kịp mở miệng, anh duỗi hai ngón tay chống xuống bàn, khớp ngón tay cong lại, đập mạnh xuống một tiếng “cộp”. +
Tạ Lan mặt mày khó hiểu. +
“Quỳ xuống xin cậu đấy.” Đậu Thịnh thở dài: “Đám ngốc đó đúng là không tin, có lẽ ngược lại còn nghĩ không phải em họ, mà là bạn nữ khác. Cậu lại không chịu lộ mặt, tớ chỉ có thể bảo cậu đừng nghĩ nữa, tạm gác chuyện này lại thôi.” +
Tạ Lan tức không chịu nổi. Cậu nhìn Hồ Tú Kiệt đang đi vào lớp, hạ giọng nói: “Tại sao cậu lúc nào cũng không muốn giải quyết vấn đề? Chỉ biết tạm gác lại?” +
“Tạm gác lại cũng là một cách giải quyết.” Đậu Thịnh bất lực nói: “Fan của tớ hơi đặc biệt, chỉ có thời gian mới đối phó được bọn họ thôi ông cố ơi.” +
Tạ Lan khựng lại: “Ông cố là gì?” +
“…” +
Tạ Lan khó hiểu nói: “Cậu đây là… nhận tớ làm ông à?” +
(*) Là bố nhưng mà cái joke này thuần Việt hơn =)) +
Đậu Thịnh mặt mày tê dại quay đi, lật sách giáo khoa Vật Lý ra, bắt đầu nghiêm túc ghi chép. +
Cả buổi sáng mơ mơ màng màng, đến trưa về ký túc xá, Tạ Lan đầu nặng chân nhẹ leo lên giường, không nhịn được lại tìm kiếm trên Baidu. +
+
Hóa ra “bố mày tin cái tà của mày” hoàn toàn không phải là tin rồi, mà ngược lại, có nghĩa là quỷ mới tin. +
Khung giường rung lên mấy cái, Đậu Thịnh cũng leo lên, ngồi xuống phía trên đầu Tạ Lan. +
Anh “xì——” một tiếng. +
Tạ Lan ngẩng đầu lên, Đậu Thịnh đang cách lớp áo sơ mi chọc vào chỗ xương quai xanh bên trái gần vai, chọc một cái, nhíu mày lẩm bẩm: “Tớ phát hiện cậu đúng là cực kỳ bạo lực, đang nói chuyện đàng hoàng, lại xông lên đá ghế người ta, tớ bật dậy va vào tường rõ đau.” +
Tạ Lan lạnh lùng nói: “Trách tớ à?” +
“Không trách, được chưa.” Đậu Thịnh khẽ nói qua loa: “Không trách cái đếch gì. Mèo Bé đánh Mèo Lớn, đại nghịch bất đạo, làm phản rồi.” +
+
Tạ Lan hừ một tiếng, thu lại ánh mắt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. +
Một lát sau, cậu đột nhiên lại gắng gượng mở đôi mắt mỏi mệt ra, ngẩng đầu nhìn Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh vừa hay cởi hai cúc áo sơ mi phía dưới, kéo phần vải che xương quai xanh bên trái ra, dùng camera trước của điện thoại kiểm tra vết bầm. +
Va chạm đúng là khá mạnh. +
Lúc đó Tạ Lan định đá anh một cái, kết quả giơ chân lên không cẩn thận móc phải chân ghế, sức mạnh tạo nên kỳ tích, trực tiếp làm ghế lật ngửa. Đậu Thịnh cũng coi như thân thủ nhanh nhẹn, vậy mà trong khoảnh khắc đã bật dậy vịn vào bệ cửa sổ đứng vững, chỉ có điều vai va vào tường. +
Lúc này, đoạn giữa xương quai xanh bên trái đã bầm tím, lan rộng ra vai với những mảng màu đậm nhạt khác nhau, trên bờ vai ngang của thiếu niên, gần đầu vai có một mẩu xương nhỏ hơi nhô lên, vùng gần mẩu xương nhỏ hơi đỏ, chắc là bị cọ vào tường. +
Có lẽ do ảnh hưởng của cảm lạnh, Tạ Lan nhìn vết thương của Đậu Thịnh mà lại ngẩn người ra một cách khó hiểu. +
Sau đó cậu sụt sịt mũi: “Tớ có ý này.” +
Đậu Thịnh nghe vậy liền buông phần vải áo vừa vén lên, vẻ mặt cảnh giác: “Lại muốn giở trò chết dẫm gì nữa?” +
“Cậu chụp một tấm ảnh, đăng Weibo, nói là tớ đánh.” Tạ Lan vừa nói vừa dùng tay bóp mũi rồi thả ra, cố gắng làm thông mũi, nhưng thất bại, đành cam chịu nói giọng đặc sệt: “Nói thật, nói là tớ rất tức giận, đấm cậu một cái, bắt cậu giải thích rõ ràng.” +
Đậu Thịnh: “…” +
“Nghiêm túc đấy à.” Giọng anh lộ rõ vẻ tuyệt vọng: “Nghe tớ khuyên một câu đi, cứ để chuyện này đấy, một hai tháng nữa là ổn thôi… à không, có vụ tối qua, chắc phải ba bốn tháng.” +
Ba bốn tháng? +
Tạ Lan đạp chân một cái, đang lúc hấp hối bỗng ngồi bật dậy: “Đăng ngay bây giờ!” +
“…” +
“Chắc chắn chứ.” Đậu Thịnh dùng hai ngón tay kẹp điện thoại xoay tới xoay lui: “Tạm gác lại đi, lời khuyên chân thành từ blogger kỳ cựu đấy, cậu chắc chắn không nghe à?” +
Tạ Lan thầm nghĩ, blogger nhỏ bé một triệu fan còn phải đi một chặng đường dài. +
Tại sao fan của cậu ta đông hơn, mà đều có thể ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện? Chính là vì cậu ta chân thành, làm blogger điều cần nhất là gặp chuyện phải kịp thời trao đổi, thành khẩn nói rõ ngọn ngành, tôn trọng fan và trí thông minh của fan. +
“Đăng.” Tạ Lan ra lệnh. +
“Thôi được.” Đậu Thịnh vén cổ áo lên “tách” một tiếng tự chụp một tấm, đăng lên Weibo: “Nội dung viết gì, cậu nói đi, tớ tuân lệnh hết.” +
Tạ Lan dừng lại: “Cứ nói là, người đón ở sân bay về đúng là con trai, cậu ấy rất để tâm đến cách gọi ’em họ’, lời giải thích tối qua không được mọi người tin tưởng, cậu ấy đã đánh tớ một trận, hy vọng mọi người đừng để chuyện này tiếp tục… tiếp tục…” +
Đậu Thịnh chép miệng: “Tiếp tục lên men nữa.” +
Tạ Lan bực bội gật đầu: “Phần sau cậu tự bổ sung đi.” +
Đậu Thịnh bấm bấm điện thoại: “Tớ đăng rồi nhé.” +
Tạ Lan lúc này mới yên tâm nằm lại giường. +
Đầu đau quá, cảm lạnh thật khó chịu, muốn uống một cốc trà quế, ăn kèm một miếng bánh scone bơ. +
Một lát sau, Tạ Lan gắng gượng chống lại cơn mê man sắp ập đến, làm mới Weibo của Đậu Thịnh. +
Chỉ thấy khu bình luận: +
[???] +
[Kiều.hoa.bạo.lực] +
[Đây còn có cảnh.nóng.bỏng nữa à?] +
[Thứ này mà tôi cũng xứng đáng được xem sao??] +
Tạ Lan đang ngơ ngác thì một bàn tay từ đầu giường bên kia vươn qua, vỗ nhẹ lên đầu cậu. +
“Người trẻ tuổi.” Đậu Thịnh thở dài nói: “Cậu đúng là không biết gì về sức mạnh cả.” +
— +
+
[Lời tác giả] +
“Hắt xì! Hắt xì! Hắtttt————xì!” +
Gõ Bàn Phím lo lắng nói: “Em không sao chứ…” +
Trứng Lười tìm khăn giấy khắp nơi: “Em không… hắt xì!” +
“Đừng nói nữa.” Trứng Đậu bưng một cốc trà nóng qua nói: “Để tớ xoa xoa cho cậu .” +
Trứng Lười ngẩn ra: “Gì cơ?” +
Trứng Đậu không nói lời nào đưa tay xoa lên vỏ trứng của Trứng Lười. +
“Ma sát sinh nhiệt, toát mồ hôi là hạ sốt ngay ấy mà.” +
Vỏ trứng của Trứng Lười đỏ lên: “Ồ. Vậy tớ nên làm gì?” +
Trứng Đậu nghĩ ngợi: “Tận hưởng massage.” +
Vỏ trứng của Trứng Lười càng đỏ hơn: “Cảm ơn nhé, hình như có tác dụng, có nóng lên rồi.” +
Gõ Bàn Phím im lặng một lát, cầm cốc trà nóng quay người đi. +



Bao giờ mới lộ danh tính ta