Chương 22: Chu Hành Tuấn đa nhân cách?

Chương 22: Chu Hành Tuấn đa nhân cách? +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Chu Hành Tuấn mắt qua mày lại với Tô Minh Hi, Dung Thanh Đường xỉn quắc cần câu “cạch” một tiếng đặt đũa xuống, dụi dụi mắt: “Bé Hi ơi, tao buồn ngủ quá, hôm nay cho tao ở lại đi.” +
Tô Minh Hi như bị dựng dậy, mặt đỏ bừng, tính đỡ Dung Thanh Đường về phòng cho khách thì Chu Hành Tuấn đã im lặng kéo tay cậu lại. +
Tô Minh Hi mờ mịt quay đầu, Chu Hành Tuấn cúi đầu lè nhè: “Tôi cũng buồn ngủ quá.” +
Chắc do cậu có vấn đề, sao nghe giọng điệu Chu Hành Tuấn tủi thân thế? +
Tô Minh Hi lắc đầu dẹp tan suy nghĩ, Chu Hành Tuấn đặt chung với chữ “tủi thân”, dù có xỉn cũng đáng sợ vl. +
Dung Thanh Đường thấy Tô Minh Hi bị Chu Hành Tuấn níu lại, trực tiếp nhào tới ôm một cánh tay cậu, đầu tựa lên vai thân thiết nói: “Bé Hi à, đêm nay mình ngủ chung nhé, đi mà?” +
Chu Hành Tuấn lạnh mặt ngồi trên ghế, nghiêm túc nói với Tô Minh Hi: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, vợ chồng phải ngủ chung.” +
Chu Hành Tuấn cư xử kiếu này quá hiếm thấy, Tô Minh Hi tự dưng nảy sinh ý xấu, lên tiếng trêu chọc: “Thật hả? Sao em không biết có loại nghĩa vụ này, nè nè Thanh Đường ơi, mày biết không?” +
Dung Thanh Đường lắc lắc đầu: “Tao chịu, chắc chồng mày bịa linh tinh đấy.” +
Tô Minh Hi nhìn Chu Hành Tuấn: “Vậy là do anh nói bừa hả?” +
Chu Hành Tuấn nghiêm túc: “Đương nhiên là không rồi.” +
Tô Minh Hi giả bộ nghi ngờ: “Thật ư? Em ứ tin anh.” +
Chu Hành Tuấn gấp gáp như con cún tự quay vòng cắn đuôi, Tô Minh Hi cũng rung động theo. +
Cậu vội vàng quay video lại, nghẹn cười cũng phải quay lại, giờ mới tốt bụng trở lại: “Ừm ừm, nhớ rồi, anh nói thật.” +
Dung Thanh Đường đập bàn, Tô Minh Hi chỉ sợ cậu ta làm đau bản thân. +
Cậu ta lớn tiếng: “Bé Hi ngủ với tôi!” +
Chu Hành Tuấn hừ lạnh, say bí tỉ thì cũng phải đi vững, từng bước đi về phía phòng khách. Tô Minh Hi lo lắng nhìn anh rồi tính đi theo, Dung Thanh Đường túm lấy cậu: “Anh ta không phải con nít, anh ta già hơn mày cả bó tuổi đấy thây! Mày phải chăm tao mới đúng!” +
Chu Hành Tuấn nhanh chóng quay lại, cầm thêm một chồng sách vở đặt trước mặt Dung Thanh Đường, khoanh tay nhìn: “Tô Minh Hi là của tôi.” +
Tô Minh Hi ôm tim hít hà hít hà. +
Cậu hơi mê Chu Hành Tuấn say rượu rồi đấy. +
Dung Thanh Đường giật mình, nhìn tờ Đăng ký kết hôn trước mặt, cậu ta thua thật rồi… +
Chu Hành Tuấn thấy Dung Thanh Đường câm nín, ngồi cạnh Tô Minh Hi rồi ôm vai cậu, hôn chụt một phát lên má cậu, đắc ý như thằng nhóc ác đoạt được món đồ chơi nó thích. +
Tô Minh Hi nhìn anh, môi Chu Hành Tuấn dừng lại đúng chỗ khóe môi cậu. +
Tô Minh Hi thoáng nhìn anh ở khoảng cách gần. Lông mi khá dài, mắt cún hơi cụp, khá giống Tô Minh Hi. +
Ngày thường lạnh lùng, say rồi thì đáng yêu xỉu up xỉu down. +
Cậu nhịn ham muốn thò tay lên xoa đầu Chu Hành Tuấn, trong đầu nghĩ: Chu Hành Tuấn có thể say rượu cả đời không? +
Nhìn thì không có nhiều khác biệt, gương mặt đỏ hơn một chút mà thôi, vô thức kéo kéo nới lỏng cà vạt. +
Dung Thanh Đường hờn dỗi nhìn Tô Minh Hi bỏ rơi mình: “Bé Hi à, nếu tao và anh ta cùng rơi xuống nước, mày sẽ cứu ai?” +
Mẹ mày, lại nhắc đến chuyện sống chết! +
Chu Hành Tuấn quay sang nhìn cậu, não Tô Minh Hi lại bắt đầu nảy số. +
So với Chu Hành Tuấn, Dung Thanh Đường quen cậu lâu hơn, lần này là lần đầu cậu thấy Chu Hành Tuấn say. Mấy năm nay, Tô Minh Hi uống rượu với Dung Thanh Đường không biết bao nhiêu lần, cậu biết rõ Dung Thanh Đường say rượu rất thù dai, ngày hôm sau tỉnh sẽ quên sạch. +
Cậu không do dự: “Chọn Chu Hành Tuấn.” +
Chu Hành Tuấn mặt không đổi, trên mặt viết rõ “tôi sớm đã đoán ra”, pheromone mùi gỗ ngọt như kẹo. +
Dung Thanh Đường không giận, nhiều năm như vậy giận dỗi nhau mãi thành quen, lấy điện thoại ra: “Mày yêu chồng ghê nhỉ, vậy thì cho anh ta xem cái ảnh ấy cũng không vấn đề ha?” +
Tô Minh Hi chưa kịp cản, Dung Thanh Đường đã dí điện thoại cho Chu Hành Tuấn. +
Chu Hành Tuấn cầm lấy cẩn thận nhìn, Tô Minh Hi tuyệt vọng che mặt. +
Bức ảnh ấy không ít người đã xem được, nhưng chả hiểu sao cậu lại không muốn cho Chu Hành Tuấn thấy. +
Chu Hành Tuấn chần chừ: “Tôi nhớ em đâu có em gái?” +
Tô Minh Hi xốc lại tinh thần, Chu Hành Tuấn xem được cũng chả sao, cậu còn giữ video đêm nay. +
Cá chết lưới rách, géc gô! +
Dung Thanh Đường cười cười: “Là bé Hi đấy, anh giai à, thêm Wechat để share cho nhau nào.” +
Chu Hành Tuấn không do dự lấy điện thoại, Tô Minh Hi lạnh lùng nhìn họ từ thù thành bạn, Dung Thanh Đường gửi ảnh của cậu qua. +
Chờ gửi hết, hai người lại chén anh chén chú, uống còn nhiều hơn bình thường. Tô Minh Hi không cản nổi, chờ họ uống nốt mấy lon bia thì chụp ảnh. +
Cậu vừa chụp vừa nhìn họ đầy thương hại, hi vọng họ có thể mua vé lên Sao Hỏa sống cho đỡ nhục lúc tỉnh rượu. +
Đồng hồ điểm 11h, họ chính thức tàn tiệc, Dung Thanh Đường lắc lư về phòng khách, ngã trên thảm lót. +
Tô Minh Hi đắp chăn cho cậu ta, ai rảnh chăm sóc thêm. +
Chu Hành Tuấn ngoan ngoãn theo Tô Minh Hi về phòng ngủ, vừa vào cửa đã bị ôm lấy. +
Anh dụi dụi lên gáy cậu, tựa như tư thế ngày đầu rời giường. +
Chu Hành Tuấn cọ chóp mũi lên vùng quanh tuyến thể, thì thầm: “Em thơm quá.” +
Hơi thở nóng bỏng, Tô Minh Hi giật mình. +
Cậu thử đẩy Chu Hành Tuấn ra, anh y như núi lớn, đẩy thế nào cũng không đi, cậu đành từ bỏ mặc anh vuốt ve lung tung. +
Tô Minh Hi bị đè lên cửa hơn 10’, chân tê rần, cậu nhịn hết nổi gõ cho anh một phát, Chu Hành Tuấn mới buông ra. +
Anh khom lưng bế Tô Minh Hi lên, đặt trên giường rồi ra ngoài. +
Tô Minh Hi vội níu lại, sợ rằng với trạng thái mơ màng này, ở một mình không ổn lắm. +
Tô Minh Hi hỏi: “Anh tính đi đâu vậy?” +
Chu Hành Tuấn đáp: “Tôi muốn đi tắm.” +
Tô Minh Hi khó xử: “Anh tự tắm được chứ? Lỡ ngã hay ngất thì sao, em không đỡ nổi anh đâu.” +
Chu Hành Tuấn ngẫm nghĩ: “Thế thì tôi về thư phòng ngủ.” +
Chu Hành Tuấn nói vậy nhưng không đi ra ngoài, bế Tô Minh Hi đặt lên ghế rồi vào phòng để quần áo. +
Ôm một đống quần áo ra, Chu Hành Tuấn ngồi bên mép giường, tỉ mỉ bày biện quần áo quanh cậu, tựa như đang xây phòng trẻ con, xây tổ rồi bế Tô Minh Hi đang mờ mịt ngồi lên. +
Tô Minh Hi chịu hết nổi cau mày ném quần áo cộm dưới mông sang một bên, khó hiểu nhìn anh: “Làm cái gì thế?” +
Chu Hành Tuấn bắt đầu hờn dỗi, mắt hơi nheo lại, nghiêm túc nói: “Không có pheromone em sẽ mất ngủ, trên quần áo có pheromone.” +
Chu Hành Tuấn hài lòng nhìn cậu được vây trong “tổ” quần áo, hôn chúc ngủ ngon thuần thục: “Ngủ ngon nhé.” +
Nói xong thì đi ra ngoài, để lại Tô Minh Hi đầu đầy dấu hỏi. +
Chu Hành Tuấn say rượu quá mất hình tượng. +
Tô Minh Hi bị hai con ma men hành lên bờ xuống ruộng, vừa khó chịu vừa mệt mỏi rã rời, mắt mờ sương nhìn điện thoại đang hiện ghi chú: Hỏi Chu Hành Tuấn có bị nhân cách phân liệt không. +
Đánh nốt chữ cuối, Tô Minh Hi chìm vào giấc ngủ. +
Khi còn tia ý thức cuối cùng, Tô Minh Hi nhớ tới thời điểm mình bị dẫm đuôi, khi ấy trên người Chu Hành Tuấn cũng có mùi rượu. +



mai đội quần liền
Mai mua sỉ quần về đội liền :333