Chương 211

Editor: Gấu Gầy +
Tên vệ sĩ mặc đồ đen vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giọng điệu cứng nhắc đáp: “Để mời được Lâm tiên sinh đến đây làm khách thực sự quá khó, bất đắc dĩ chúng tôi mới phải chọn hạ hạ sách này, mong anh lượng thứ.” +
“Lượng thứ?” Lâm Hữu Phỉ cười lạnh: “Người không phải là đồ vật, đồ hỏng thì có thể đền, mạng người mất rồi, chủ nhân các người định lấy gì đền?” +
Lộ Tinh Hà bị ù tai nghiêm trọng, không nghe rõ họ đang lời qua tiếng lại những gì, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng vẫn biết phải bảo vệ Lâm Hữu Phỉ vừa tỉnh lại. Thấy hai tên vệ sĩ mặc đồ đen có vẻ không tốt lành gì, cậu đứng chắn trước giường Lâm Hữu Phỉ, mặc cho hắn có kéo vạt áo cậu thế nào, cậu cũng nhất quyết không chịu lùi lại. +
Một tên vệ sĩ nhíu mày nói: “Mạng người cũng phân ra sang hèn, hạng như anh vừa nói nếu không cẩn thận làm vướng chân ông chủ chúng tôi thì chỉ có thể coi là hắn xui xẻo.” +
“Vậy còn anh thì sao?” Lâm Hữu Phỉ hỏi ngược lại: “Nếu một ngày nào đó cũng có vị chủ nhân nào đó chê anh vướng chân, có phải cũng có thể tùy tiện giết chết không?” +
Tên vệ sĩ “chậc” một tiếng không thèm tranh luận với hắn nữa, chuyển chủ đề: “Mời anh dùng bữa. Mạng tôi sang hay hèn chỉ có thể nghe theo số trời, còn mạng của anh thì quý giá lắm, ít nhất phải giữ được đến lúc ông chủ chúng tôi về rồi mới định đoạt.” +
“Ông chủ” trong miệng tên vệ sĩ liệu có khó đối phó hay không Lâm Hữu Phỉ chưa rõ, nhưng có câu “chủ nào tớ nấy”, sự lợi hại của đối phương chỉ cần nhìn vào sự gay gắt của đám vệ sĩ này là đã thấy được phần nào. +
Hai tên vệ sĩ đưa cơm xong cùng nhau lùi ra ngoài, vẻ cảnh giác và đề phòng hiện rõ trên mặt. Đợi cửa đóng hẳn, Lâm Hữu Phỉ mới khẽ thở phào, vỗ vỗ cạnh giường nói với Lộ Tinh Hà đang đứng quay lưng về phía mình: “Ngồi đi, đừng đứng nữa, sàn nhà lạnh.” +
Lộ Tinh Hà không đi giày, chân trần đứng trên sàn, Lâm Hữu Phỉ thấy cậu không động đậy, đành phải vươn tay kéo: “Ngoan, ngồi xuống.” +
Lộ Tinh Hà bị hắn kéo ngồi xuống, đột ngột quay người hỏi: “Lâm Hữu Phỉ, những người đó đều là kẻ thù của anh sao? Anh đã làm gì? Tại sao họ lại giết người?” +
Một loạt câu hỏi khiến Lâm Hữu Phỉ vừa tỉnh lại không biết trả lời thế nào, hắn im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?” +
Lộ Tinh Hà không nghe rõ, chỉ thấy môi hắn mấp máy, bèn ngẩn ra: “Anh nói gì, em nghe không rõ.” +
Lâm Hữu Phỉ cũng sững sờ, đưa tay sờ tai cậu: “Tai em sao thế này?” +
Lộ Tinh Hà hơi né tránh: “Luôn có người dán sát tai em nói chuyện, em nghe không rõ anh đang nói gì với em.” +
– Ảo thanh? +
Lâm Hữu Phỉ thần sắc nghiêm lại: “Chuyện này bắt đầu từ khi nào?” +
Lộ Tinh Hà bịt tai, vẻ mặt phiền muộn, hồi lâu không nói lời nào. +
Lâm Hữu Phỉ kéo tay cậu xuống nắm trong lòng bàn tay, lúc này mới nhận ra trên mu bàn tay mình có một mảng trầy xước lớn. Vết thương rất sâu, máu chảy ra khá nhiều và đã khô lại, vậy mà hắn không cảm thấy đau. +
Lộ Tinh Hà cúi đầu nhìn thấy máu, rõ ràng giật mình kinh hãi, cậu hốt hoảng nhìn quanh tìm khăn giấy. +
Lâm Hữu Phỉ tưởng cậu không muốn bị mình nắm tay, đành buông tay ra, nói to hơn một chút: “Tinh Hà, em nghe được anh nói gì không?” +
Trong đầu Lộ Tinh Hà lúc này toàn là vết thương trên tay hắn. Cậu xuống giường đi đến cạnh bàn viết lấy một hộp khăn giấy, đột nhiên trong tai vang lên một tiếng nổ lớn, những tiếng lầm bầm sát tai nãy giờ đều biến mất. Thế giới trở nên thanh tịnh chưa từng có, tĩnh lặng đến mức vạn vật như đóng băng. +
Cậu mở hộp khăn giấy mới, rút hai tờ đưa cho Lâm Hữu Phỉ, hỏi: “Anh vừa nói gì?” +
Lâm Hữu Phỉ không hiểu chuyện gì đón lấy khăn giấy, lặp lại một lần nữa: “Em có nghe được anh nói gì không?” +
“Bây giờ nghe được rồi.” +
“Được, vậy em nghe anh nói đây—” Hắn đưa cánh tay lên môi, răng áp vào xương cổ tay dùng lực, hung hăng cắn rách một đường trên mặt trong cánh tay mình, máu lập tức tuôn ra. Lộ Tinh Hà vội rút thêm mấy tờ giấy, hốt hoảng định ấn vào cho hắn nhưng bị Lâm Hữu Phỉ né tránh. Hắn dời cánh tay vào dưới chăn, nhíu mày dùng ngón tay kéo vết thương nhỏ kia rộng ra một chút, khuôn mặt tái nhợt lập tức trở nên khó coi hơn, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. +
“Lâm Hữu Phỉ?” Lộ Tinh Hà bất an gọi hắn. +
Lâm Hữu Phỉ mím môi không đáp, đầu ngón tay chạm vào một mảnh kim loại nhỏ, hắn hít sâu một hơi, dùng móng tay men theo thớ cơ khều vật nhỏ đó ra. +
Trong cơn đau dữ dội, máu tươi ấm nóng thấm ướt tấm ga giường bên trong, nhưng Lâm Hữu Phỉ mặt không biến sắc. Hắn nuốt nước bọt, tiếp tục nói với Lộ Tinh Hà: “Em còn nhớ từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã bao lâu rồi không?” +
Lộ Tinh Hà mờ mịt lắc đầu, ngập ngừng nói: “Em không chắc, nhưng chắc là đã qua hai ngày rồi, vì trời đã sáng hai lần.” +
Lâm Hữu Phỉ gật đầu: “Vậy em có nhớ từ nơi xảy ra chuyện đến đây bao xa không?” +
“Chắc là rất xa.” Lộ Tinh Hà nói: “Em đã đếm, trên đường đi người đó nói tổng cộng một trăm sáu mươi chín câu. Hắn nói rất chậm, trung bình mười giây mới nói xong một câu. Vì vậy chắc là đã đi khoảng nửa tiếng.” +
“Người đó?” +
“Ừm.” +
“Người lái xe sao?” +
“Không.” Lộ Tinh Hà chỉ chỉ vào thái dương: “Là người trong tai em.” +
Lâm Hữu Phỉ mím môi, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy, im lặng hồi lâu mới nói: “Em nên đi khám bác sĩ tử tế.” +
Lộ Tinh Hà nhìn hắn, thầm nghĩ: Khám bác sĩ thì có ích gì, đây chắc là báo ứng. Báo ứng lên người em còn tốt hơn lên người anh. +
Người trong giới giải trí vốn mê tín chuyện nhân quả thần phật. Bởi vì trong cái vòng tròn này, hễ ai làm nên danh tiếng thì tiền vào rất nhanh. Nhưng việc nổi tiếng vốn dĩ phải hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một cũng không được. Có người đẹp xuất sắc, tiền cũng đã đầu tư đúng chỗ, đạo diễn danh tiếng, chế tác lớn, kịch bản hay đều chiếm hết, song lại không nổi tiếng; trong khi có người chỉ cần nắm bắt được một cơ hội là có thể bạo hồng sau một đêm. +
Trong sự thăng trầm của thời vận, sức mạnh cá nhân trở nên vô cùng nhỏ bé. Vì vậy mọi người càng tin vào số mệnh, tin vào phong thủy, tin vào quỷ thần và nhân quả. Lộ Tinh Hà cũng không ngoại lệ. Cậu vốn là người rất coi trọng thanh danh của mình, luôn tin rằng gieo nhân ác sẽ gặt quả ác. Mà Lâm Hữu Phỉ vốn là người “trong ngoài bất nhất”, lòng dạ khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, chắc chắn đã gieo không ít nhân ác. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó hắn sẽ phải trả giá. +
Đây là cách nói mà chỉ những người cực kỳ ngây thơ mới tin. Về điểm này, Lâm Hữu Phỉ hoàn toàn trái ngược với cậu, hắn tin chắc rằng cái gọi là “thuyết nhân quả” chẳng qua chỉ là cái cớ để những kẻ yếu đuối vô dụng tự thuyết phục bản thân, lừa mình dối người mà thôi. Có những chuyện, nếu ngay cả người trong cuộc cũng không thể kiên trì truy cứu suốt mười mấy năm, thì sao dám kỳ vọng vào thần Phật trên chín tầng mây chẳng màng thế sự? +
Mảnh kim loại nhỏ kia vốn là một cặp. Lâm Hữu Phỉ đã chi rất nhiều tiền nghiên cứu từ vài năm trước, một mảnh nằm ở sau gáy Lộ Tinh Hà, mảnh còn lại được hắn cấy vào cổ tay mình. Cả hai con chip đều có chức năng ẩn mình và chống nhiễu, chỉ là con chip của hắn lớn hơn của Lộ Tinh Hà một chút, chức năng thực tế cũng nhiều hơn. Nó không chỉ có thể định vị theo dõi, mà còn có thể gửi ngược vị trí và tin nhắn cầu cứu đến thiết bị chỉ định. +
Ngón tay hắn sờ vào một điểm gồ nhẹ trên chip, ấn “ba dài hai ngắn” tổng cộng năm lần. Vào giây phút thông tin được gửi đi, cửa phòng đột nhiên “rầm” một tiếng bị mở toang. +
“Các người đang làm gì đấy!” Một tên vệ sĩ vừa rời đi đã quay trở lại, lao vào phòng quát lớn: “Trên tay có cái gì! Đưa tay ra khỏi chăn! Ngay lập tức!” +
Sắc mặt Lâm Hữu Phỉ lạnh xuống, Lộ Tinh Hà đứng dậy chắn trước mặt hắn, thần sắc cũng lạnh như băng: “Đây là thái độ các anh đối xử với khách đấy à?” +
Tên vệ sĩ cao gần hai mét từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng đáp: “Nếu các người ngoan ngoãn ở yên đó thì là khách, nếu không biết ngoan ngoãn thì chỉ có thể là phạm nhân thôi.” +
Hắn tiến tới định lật chăn của Lâm Hữu Phỉ lên, nhưng bị Lộ Tinh Hà một tay ấn chặt lại: “Chăn của anh ấy mà anh cũng dám lật?” +
Cậu tuy gầy nhưng lực tay rất lớn, tên vệ sĩ cường tráng cao hơn cậu gần mười phân mà nhất thời cũng không giằng ra được. +
Suốt dọc đường Lộ Tinh Hà cứ lẩm bẩm một mình, vệ sĩ liếc mắt đã nhận ra cậu là thần tượng nổi tiếng nhiều năm, nhưng ai nói chuyện với cậu cũng không nhận được phản hồi, cuối cùng họ chỉ coi cậu là một kẻ điên. +
“Diễn viên mà, áp lực lớn, giới giải trí lại loạn, mắc bệnh tâm thần hay trầm cảm gì đó là chuyện bình thường. Thấy có người chết ngay trước mặt mình, sợ đến mức phát bệnh cũng hợp lý thôi.” Một tên vệ sĩ khinh bỉ cười nói. +
“Lâm Hữu Phỉ có vẻ rất quý trọng cậu ta. Có giữ lại không? Hay là giết?” +
“Cứ giữ đi, nhìn cái bộ dạng khùng khùng điên điên của cậu ta chắc cũng chẳng giở trò gì được đâu. Lỡ như giết chết, nhỡ sau này Lâm Hữu Phỉ và “tiên sinh” chỉ là hiểu lầm thì lại khó ăn nói.” +
Không ai ngờ được lúc Lộ Tinh Hà tỉnh táo lại giống như biến thành một người khác. Lâm Hữu Phỉ lạnh mặt nhưng vẫn giữ vẻ nho nhã, còn cậu lạnh mặt thì không khí trong phòng lập tức lạnh ngắt như đóng băng. Đôi mắt đen sâu hun hút, khí thế vô cùng bức người. +
“Buông ra!” Giọng cậu không lớn, nhưng áp lực tỏa ra đủ khiến tên vệ sĩ vốn kiêng nể Lâm Hữu Phỉ ba phần phải lưỡng lự buông tay. +
“Trong chăn có gì?” Tên vệ sĩ hỏi. +
Đối mặt với sự vô lễ của hắn, Lâm Hữu Phỉ mặt mày tái nhợt không giận mà cười: “Trong chăn anh có cái gì thì trong chăn tôi cũng có cái đó.” +
“Còn cánh tay thì sao? Tại sao phải tự cắn mình?” +
Lâm Hữu Phỉ liếm vệt máu bên khóe môi, rút cánh tay ra khỏi chăn, lật vết thương sâu thấy tận xương ra dưới ánh đèn: “Anh nói cái này sao?” Hắn mỉm cười với tên vệ sĩ dù đeo kính râm và khẩu trang vẫn thấy rõ vẻ đề phòng: “Tôi làm em ấy không vui, nên phải chịu chút trừng phạt. Sao nào, ngay cả chuyện này mà chủ nhân các anh cũng muốn quản?” +
Vệ sĩ biết có nhiều người giấu đồ dưới da, nhưng trước khi Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà vào phòng, họ đã dùng máy móc rà soát kỹ lưỡng và không phát hiện điều gì bất thường. Hắn thô lỗ bóp cánh tay Lâm Hữu Phỉ xem đi xem lại vài lần, cuối cùng lấy một hộp y tế từ trong ngăn kéo phòng ra, IQ cực thấp nói: “Trước khi ông chủ về, hai người đều phải sống, băng bó lại đi.” +
“Theo ý anh nói, nếu chúng tôi chết trước khi ông chủ anh về, anh sẽ gặp rắc rối lớn phải không?” Lộ Tinh Hà vốn quen thói bắt bẻ từng chữ khi nghiên cứu kịch bản đột nhiên trở nên sắc sảo: “Vậy mà các anh còn dám chặn xe ngang đường cao tốc? Không sợ chúng tôi chạy quá tốc độ, không kịp đạp phanh, khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ sao?” +
Tên vệ sĩ bị hỏi đến ngẩn người, Lâm Hữu Phỉ nhân lúc hắn phân tâm đã trượt con chip kẹp giữa kẽ ngón tay vào lòng bàn tay. +
——- +


