Chương 212

Editor: Gấu Gầy +
Đối mặt với khí thế áp đảo của Lộ Tinh Hà, tên vệ sĩ không chiếm được ưu thế bằng lời nói. Sau khi xác nhận Lâm Hữu Phỉ không giấu gì trong tay, hắn ta đành hậm hực rút lui. +
“Nơi này chắc chắn không thiếu camera và máy nghe lén,” Lộ Tinh Hà hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lâm Hữu Phỉ, ánh mắt xót xa: “Anh cũng ác với bản thân mình quá nhỉ?” +
Một người phải nhẫn tâm đến mức nào mới có thể tự rạch da xẻ thịt mình ra như thế? +
Lâm Hữu Phỉ không đáp, bưng khay thức ăn lên cười nói: “Cơm nước xem ra cũng khá đấy chứ.” +
Trong khay là bữa cơm kiểu Trung với ba món mặn, một món chay kèm canh. Món chính là cơm trắng được hấp trong như ngọc, bên trên còn rắc thêm vài hạt vừng đen. +
Lộ Tinh Hà không có tâm trạng ăn uống. Ánh đèn sáng loáng chiếu lên khuôn mặt nghiêng lạnh như băng của cậu, phác họa nên những đường nét có phần u ám. Cậu hỏi: “Lâm Hữu Phỉ, bọn chúng là ai? Tại sao lại giết người?” +
Lâm Hữu Phỉ húp một ngụm canh: “Cái đó em phải đi hỏi chúng chứ, sao lại hỏi anh.” +
Canh thanh đạm vừa miệng, xem ra đầu bếp ở đây khẩu vị cũng không tồi. Nhưng Lâm Hữu Phỉ không hề giục Lộ Tinh Hà ăn cơm như mọi khi mà nếm thử mỗi món một chút ở cả hai khay cơm y hệt nhau. +
Hắn vừa mới tỉnh lại, thực ra chẳng có cảm giác thèm ăn. Cổ họng khô khốc thắt lại mỗi khi nuốt, hắn phải cố ép bản thân nuốt thức ăn xuống chứ không phải nôn sạch ra ngoài. +
Lộ Tinh Hà ngồi bên giường, ăn ý đứng dậy rót cho hắn một ly nước. +
Lâm Hữu Phỉ uống một ngụm, lịch sự cảm ơn. +
Lộ Tinh Hà hỏi: “Anh có nhiều kẻ thù lắm à?” +
Hắn đặt ly nước xuống, thành thật nói: “Sống trên đời, ai mà chẳng có vài ba đối thủ? Đến người bán trái cây ngoài chợ còn cãi nhau với khách vì chuyện vặt, huống chi là anh.” +
“Thế họ bắt anh vì tiền à?” Lộ Tinh Hà khẽ thở phào, nhưng rồi lại lo lắng: “Anh có gặp nguy hiểm tính mạng không?” +
Lâm Hữu Phỉ cầm muỗng xúc một miếng cơm, vừa nhai vừa nói: “Anh không biết, nhưng anh sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho em.” +
Lộ Tinh Hà không nói nên lời. +
Cậu đột nhiên nhận ra Lâm Hữu Phỉ không hề “mình đồng da sắt” như cậu tưởng. Dù máu ở cổ tay đã ngừng chảy, nhưng vết thương lại sưng đỏ. Vậy mà cái tên bị thương này cứ như một con quái vật không biết đau, ngoài lúc đầu hơi nhíu mày khi lấy chip ra, thì những lúc khác, biểu cảm bình tĩnh thản nhiên của hắn khiến người ta không khỏi nghi ngờ vết thương đáng sợ kia có lẽ nằm trên người kẻ khác. +
Sau khi nếm hết các món, hắn đẩy khay cơm đến trước mặt Lộ Tinh Hà: “Ăn đi, không ăn là không được đâu.” +
Mỗi món hắn đều chỉ ăn đúng một miếng. Dù chẳng thấy ngon lành gì, dù nhai như nhai sáp, hắn vẫn nén cơn buồn nôn để nuốt xuống. +
Nhìn khay thức ăn món nào cũng thiếu đi một miếng nhỏ, Lộ Tinh Hà sững người, rồi lập tức hiểu ra: Lâm Hữu Phỉ đang thử độc cho mình. +
Nhất thời, cậu chẳng biết nên nói gì cho phải. +
Lâm Hữu Phỉ cũng cúi đầu im lặng. Hơi nước từ chén canh nóng bốc lên, phả vào gương mặt ôn hòa của hắn một tầng u ám. +
Lộ Tinh Hà cảm thấy nghẹn đắng ở cổ, bưng chén cơm mà không nuốt nổi. Gạt đi những lời thì thầm nhiễu loạn bên tai, chỉ bằng cảm nhận thuần túy, cậu biết Lâm Hữu Phỉ đối xử với mình rất tốt, tốt đến mức không có gì để chê. +
Trong món mặn có một dĩa hải sản thập cẩm. Lâm Hữu Phỉ nhặt hết tôm và cua trong dĩa của mình ra, chỉ ăn vài hạt đậu nành đi kèm. +
Lộ Tinh Hà rất thích hải sản, bèn hỏi vu vơ: “Sao anh không ăn?” +
“Hửm?” +
“Hải sản ấy,” Cậu đặt chén xuống: “Có phải anh không ăn được hải sản không?” +
Lâm Hữu Phỉ ngước mắt nhìn cậu: “Anh bị dị ứng hải sản.” +
“Thế tại sao trước đây ngày nào anh cũng ăn cháo hải sản với em?” +
“Vì biết em thích.” +
“Em không thích!” Lộ Tinh Hà đứng bật dậy: “Chính anh nói với em là anh cũng thích ăn hải sản! Lâm Hữu Phỉ, đời này em ghét nhất bị người ta lừa dối!” +
Lâm Hữu Phỉ: “Sau này anh sẽ không lừa em nữa.” +
“Vậy còn trước đây? Anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?” +
“Anh cũng hy vọng có thể nói thật hết với em, nhưng xin lỗi, anh không thể. Anh có thể không lừa dối em, nhưng không thể không giấu em.” +
“Vậy anh có thể giấu cả đời không?” +
“Nếu cần thiết, anh có thể.” +
Lộ Tinh Hà lại nghẹn lời. Sự hung hăng khi đối phó với người ngoài hoàn toàn vô tác dụng trước mặt Lâm Hữu Phỉ. Cậu tức đến run người: “Lâm Hữu Phỉ, đây chính là điểm em ghét nhất ở anh. Anh cứ luôn tự cho mình là đúng, dùng cái cách mà anh cho là tốt nhất để đối xử với em, mà chẳng thèm hỏi xem em có cần hay không!” +
“Anh biết em cần gì,” Lâm Hữu Phỉ bóc một con tôm bỏ vào chén cậu: “Giờ em cần ăn cơm và đừng suy nghĩ quá nhiều.” +
“Lúc anh nằm đây em cũng có chết đói đâu,” Lộ Tinh Hà mặt không cảm xúc ngồi xuống cạnh hắn, gắp con tôm đã bóc vỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Em không có mong manh dễ vỡ và cần được bảo vệ như anh tưởng đâu. Lâm Hữu Phỉ, anh bị hội chứng hoang tưởng bị hại à? Có khi người cần uống thuốc là anh đấy.” +
Lâm Hữu Phỉ đã ăn xong, đặt đũa xuống bình thản nhìn cậu: “Sao lại nói vậy?” Đã lâu rồi họ không trò chuyện hòa nhã như thế này. +
Lộ Tinh Hà cúi đầu lùa vội mấy miếng cơm rồi mới nói: “Anh không thấy anh nhìn em cứ như đang canh một đồ vật à? Em là con người, không phải đồ vật. Lâm Hữu Phỉ, có bao giờ anh nghĩ tới việc nếu em không muốn thì sao chưa?” +
Lâm Hữu Phỉ chưa kịp trả lời thì tên vệ sĩ lúc nãy lại đẩy cửa bước vào, thu dọn khay dĩa rồi đi ra. +
Lâm Hữu Phỉ gọi hắn ta lại: “Ông chủ của các anh khi nào mới về?” +
Tên vệ sĩ máy móc lắc đầu: “Tôi không biết.” +
Cánh cửa lại đóng sầm lại. +
Lộ Tinh Hà im lặng mở hộp y tế, lấy gạc và cồn đỏ ra: “Đưa tay đây.” +
Lâm Hữu Phỉ ngoan ngoãn nhấc tay lên, nhưng lại chìa cái tay không bị thương qua, vẻ mặt “ngây thơ vô số tội”. Thấy Lộ Tinh Hà nín thở sắp nổi khùng, hắn nhịn cười: “Dạo này em dễ cáu kỉnh hơn xưa đấy.” +
“Anh nói xem tại ai?” Lộ Tinh Hà bực mình kéo cái tay còn lại đang giấu trong chăn của hắn ra. Động tác trông thô bạo nhưng thực ra rất dịu dàng. Khi bông tẩm cồn chạm vào vết thương, ngay cả Lộ Tinh Hà đang bôi thuốc cũng phải “hít” một tiếng vì xót, vậy mà Lâm Hữu Phỉ đến lông mày không thèm nhíu, còn cười híp mắt hỏi: “Chẳng lẽ là tại anh?” +
Lộ Tinh Hà lườm hắn: “Anh hỏi câu đó không thấy ngại à?” +
“Thôi được rồi, đúng là tại anh, sau này anh sẽ chú ý. Nhưng Tinh Hà, đối với em… anh không hề có ác ý, em hiểu không?” +
Sự thẳng thắn và chân thành hiếm hoi của hắn khiến trái tim Lộ Tinh Hà ấm lại. +
Nhưng lòng người khó đoán, sao cậu biết hắn có ác ý hay không? Cậu bảo hắn bị hội chứng bị hại, nhưng có khi người thực sự mắc bệnh lại là cậu. Lúc Lâm Hữu Phỉ hôn mê, cậu thậm chí còn nghi ngờ tất cả chuyện này là do một tay hắn tự biên tự diễn! +
Cứ cho là hiện tại hắn không có ác ý, nhưng cũng chỉ là hiện tại, ai dám đảm bảo tương lai? +
Ngày xưa mẹ cậu cũng từng thề thốt cả đời này chỉ lấy mình cha cậu, cuối cùng chẳng phải vẫn tìm được mối lương duyên khác tốt hơn sao? Cha dượng khi cưới mẹ cũng nói chắc như đinh đóng cột là sẽ coi cậu như con đẻ, kết quả thì sao? Lúc hứa là thật lòng, nhưng lúc nuốt lời cũng chẳng phải giả dối. +
Bao nhiêu năm qua, Lộ Tinh Hà đã từng tin tưởng, cũng đã từng bị phụ lòng, thế nên cậu sớm đã hiểu thế nào là “chuyện đời không có gì tuyệt đối”. Trên thế gian này hiếm có chuyện gì chắc chắn 100%, thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Mọi thứ đều dễ biến chất, đặc biệt là lòng người. +
Bị phụ bạc nhiều rồi, cậu lại càng nhớ về thời thơ ấu, nhớ về anh trai đã từng dùng tay không đốt pháo hoa cho cậu xem trong nhà kho cũ nát năm nào. +
Anh trai đó mới thực sự là người đối xử tốt với cậu mà không cầu đáp lại. +
Chỉ tiếc là cậu chẳng những không biết tên thật của đối phương, mà ngay cả gương mặt cũng đã quên mất rồi. +
Trời cứ thế tối dần. Hai người ngồi đối diện nhau, không tìm được tiếng nói chung, rơi vào sự im lặng buồn tẻ và mệt mỏi. +
Đến chập tối, Lâm Hữu Phỉ đã hồi phục chút tinh thần mới vén chăn xuống giường. Hắn đi đi lại lại vô định trong phòng. Suốt cả buổi chiều, hắn quan sát thấy trong căn phòng chưa đầy 60 mét vuông này có tổng cộng 27 cái camera và ít nhất 4 máy nghe lén. +
Lộ Tinh Hà dưới sự giám sát của hắn đã ngủ trưa một giấc, cảm xúc ổn định hơn, tinh thần cũng tốt lên nhiều. +
Trước khi mặt trời lặn hẳn, con chip hắn luôn nắm trong lòng bàn tay cuối cùng cũng “rung” nhẹ hai cái. Tiếng động rất nhỏ, nhưng Lâm Hữu Phỉ lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn biết đây là ám hiệu của người đến ứng cứu. +
Sau đó, con chip liên tục phát ra những nhịp rung ngắn dài kết hợp. Giải mã đoạn mã Morse này, Lâm Hữu Phỉ biết đối phương đã xác định được vị trí chính xác của mình và sẽ tiến hành giải cứu vào rạng sáng mai. Lâm Hữu Phỉ cẩn trọng dùng mã Morse để báo cáo chi tiết tình hình xung quanh cho phía bên kia. +
Nơi họ đang ở là một khu chung cư chưa mở bán, qua cửa sổ còn có thể thấy dải cảnh quan trung tâm của khu nhà. Cửa sổ không bị khóa chết, bên ngoài cũng không có rào chắn, nhưng tầng lầu khá cao, tường ngoài lại trơn nhẵn không có chỗ bám. Vì vậy, chỉ cần canh giữ cửa chính, lực lượng an ninh chẳng cần lo con mồi bị nhốt bên trong sẽ leo cửa sổ bỏ trốn, trừ phi chúng chán sống. +
Lộ Tinh Hà đã ngủ trưa nên lúc này không buồn ngủ, cậu bèn lấy một cuốn sách trên kệ, tựa vào sofa đọc chăm chú. Sau khi lật mười mấy trang, cậu đứng dậy đưa quyển sách đang mở đến trước mặt Lâm Hữu Phỉ: “Anh xem câu này nghĩa là gì?” +
Căn phòng họ ở là phòng mẫu, sách trên kệ toàn là tiểu thuyết văn nghệ và tản văn. Lộ Tinh Hà đã dùng móng tay vạch những dấu mờ dưới một số chữ trong một trang sách. Những chữ được vạch riêng lẻ đó nối lại thành một câu hoàn chỉnh: “Anh định đi thế nào?” +
Lâm Hữu Phỉ đang chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, đọc xong câu đó thì mỉm cười. +
Khẽ liếc thấy cái camera mắt cá ở góc tường đang nhấp nháy ánh đỏ âm u, hắn ôm lấy vai Lộ Tinh Hà, kề đầu sát tai cậu thì thầm: “Đây không phải việc em phải lo. Anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, qua đêm nay, em sẽ an toàn.” +
—— +


