Skip to main content

Chương 213

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Bầu trời âm u, mây đen bao phủ. Tia nắng cuối cùng trong ngày mang theo khí thế hào hùng dát một lớp vàng nhạt lên những vũng bùn lầy của thế gian. +

Lộ Tinh Hà vẫn ngồi trên sofa đọc sách, gương mặt tĩnh lặng, nhưng tâm trạng lại theo mặt trời đang khuất bóng mà chìm dần vào vực sâu tâm hồn không đáy. +

Bệnh tâm lý thường có đặc điểm “nhẹ ban ngày, nặng ban đêm” . Càng gần về tối, Lộ Tinh Hà càng nhận thức rõ ràng mình bệnh không hề nhẹ, nếu không thì tại sao trong một buổi chiều yên ả thế này, cậu lại đột ngột trào dâng một cảm giác muốn khóc. +

Lâm Hữu Phỉ vẫn ngồi tựa bên cửa sổ, cánh cửa hé mở một khe nhỏ để gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào. Ánh nắng chiếu rọi khiến nửa mặt đối diện cửa sổ của hắn sáng bừng lên. Trong sự giao thoa giữa sáng và tối, đường nét xương hàm ưu tú của hắn càng thêm nổi bật, không một chút mỡ thừa. +

Con ngươi sẫm màu bị hàng mi dày che khuất một nửa, tạo nên một cái bóng nghiêng hoàn hảo. Gương mặt hắn chìm trong ánh hoàng hôn cuối ngày, trắng đến mức tỏa ra một quầng sáng mờ ảo và u buồn. +

Lộ Tinh Hà ngước lên từ trang giấy còn vương mùi mực, nhìn thấy góc mặt nghiêng tuấn tú và ôn hòa của hắn, não bộ bỗng chốc trống rỗng, thực sự chỉ muốn khóc. +

Cậu rất thích những buổi chiều tà như thế này, thích việc ngồi lặng lẽ đối diện với Lâm Hữu Phỉ trông có vẻ thấu đáo và đơn giản trong ánh hoàng hôn. Nhưng chính vì quá thích, nên một khi nghĩ đến chuyện tất cả những điều này không thể kéo dài, cậu lại ước gì có thể hủy diệt thế giới ngay lúc này, dùng sự vĩnh hằng của cái chết để níu giữ ảo giác tĩnh lặng kia. +

Sách nói, con người còn có một cái tên khác là “dục vọng”. Lộ Tinh Hà hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đối với Lâm Hữu Phỉ, cậu luôn nói này nghĩ nọ, được voi đòi tiên. Muốn được yêu, lại muốn tự do; muốn lâu dài, còn muốn vĩnh cửu; muốn tham lam nắm giữ tất cả những điều không thể. +

Trước đó, cậu đã từng đưa ra vô số giả thuyết cực đoan. +

– Nếu Lâm Hữu Phỉ là một kẻ xấu không thể tha thứ, mình có còn yêu anh ấy không? +

– Nếu Lâm Hữu Phỉ không còn yêu mình nữa, mình có thể thản nhiên chấp nhận sự tự do không được yêu thương đó không? +

Đó là những giả thuyết tồi tệ nhất. Nếu cậu có thể gánh vác được, thì mọi thứ đều có lối thoát. +

Nhưng Lộ Tinh Hà tuyệt vọng nhận ra rằng, dù Lâm Hữu Phỉ có là một con quỷ giết người không chớp mắt, cậu chắc chắn vẫn sẽ bao che cho hắn. Và dù có một ngày hắn không còn yêu cậu, cậu cũng không thể nào rời xa hắn nổi. +

Khi nhận ra những điều này, cậu như rơi vào hầm băng. +

Người ta thường nói rằng, kẻ hèn nhát làm nổi bật anh hùng, người xấu xí tạo nên mỹ nhân, chúng sinh độ hóa Phật Tổ. Thực tế đúng là vậy, mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ sự so sánh. +

Một con mèo hoang nhặt thức ăn trong đống rác, nó có thực sự đáng thương không? Không, chẳng đáng thương chút nào. Nhưng có một cách khiến nó lập tức trở nên bi thảm: hãy cho nó một hộp pate, xoa đầu nó, rồi quay lưng bỏ đi… +

Nếu chưa từng được yêu thương dịu dàng, người ta sẽ không thể cảm nhận được nỗi cô đơn khi phải một mình vượt qua những đêm dài đằng đẵng là như thế nào. +

Cậu ghét bản thân mình nghi thần nghi quỷ vì thiếu cảm giác an toàn, ghét việc mình không thể hoàn toàn tin tưởng Lâm Hữu Phỉ mà phải luôn giữ tinh thần cảnh giác căng thẳng, và càng ghét mình dù biết rõ Lâm Hữu Phỉ không hề thành thật nhưng vẫn không thể ngừng yêu hắn. +

Sự căng thẳng kéo dài và lòng tự chán ghét trong mối quan hệ thân mật này đã tạo thành một vòng lặp độc hại. Từ nửa năm trước, cậu bắt đầu phát hiện mình có triệu chứng mất ngủ và ảo thanh, theo thời gian, chúng ngày càng trở nên trầm trọng. +

Bác sĩ đã kê cho cậu các loại thuốc như Fluoxetine (Prozac) hay Estazolam. Cậu đã uống nửa năm nhưng triệu chứng không hề thuyên giảm, cho nên cậu buông xuôi không uống nữa . +

Lâm Hữu Phỉ đương nhiên không chịu, ngày nào cũng đích thân canh chừng cậu uống thuốc. Dáng vẻ dỗ dành của hắn khiến Lộ Tinh Hà nổi hết da gà. Một người tình tuyệt vời biết bao, đáng tiếc lại không phải là thật. +

Cậu đã dành hai năm tự cho là mình hiểu Lâm Hữu Phỉ hơn bất cứ ai, không ngờ cuối cùng lại phải thông qua một chiếc máy tính mới nhận thức được phần nào về người đầu ấp tay gối, thật là ngu ngốc. +

— +

Bữa tối là món Tây, súp kem bí đỏ và gan ngỗng truyền thống đều cho thấy trình độ của đầu bếp không hề tầm thường. +

Tiếc rằng mỹ nhân gặp phải kẻ mù. Lộ Tinh Hà không muốn ăn dầu mỡ, nhìn thấy dĩa gan ngỗng béo ngậy, cậu liên tục buồn nôn. Lần này vệ sĩ không rút ra ngoài mà đứng ngay cạnh bàn ăn nhìn họ, thấy cậu nôn ọe, tên cao hơn cười khẩy: “Không biết còn tưởng cậu có thai.” Ánh mắt khinh miệt lộ rõ sau lớp kính đen. +

Trên trán và cánh mũi Lộ Tinh Hà lấm tấm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu chưa kịp mở miệng thì tên vệ sĩ lắm mồm kia đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thiết xé lòng. +

Lộ Tinh Hà ngước lên, thấy trên mu bàn tay hắn bị găm một chiếc nĩa thép sáng loáng, máu tuôn ra xối xả, chảy xuống sàn nhà. +

Lâm Hữu Phỉ cầm con dao cắt gan ngỗng còn lại, ánh mắt tối sầm: “Quản cho tốt cái miệng của anh đi.” +

Hắn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, nhanh đến mức không ai trong phòng kịp nhìn thấy động tác của hắn. +

Tên vệ sĩ nghiến răng rút chiếc nĩa ra, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Nhưng vì Lương Thạc đã dặn đi dặn lại là “phải khách khí một chút”, nên hắn ta không dám làm gì, chỉ biết ôm vết thương nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn Lâm tiên sinh đã chỉ giáo.” +

Lâm Hữu Phỉ đặt dao xuống, thản nhiên đáp: “Chỉ giáo thì không dám, nhưng nếu còn không quản được miệng, vậy thì bài học sau này chỉ có thể để người ta đốt xuống cho anh thôi.” +

Tên vệ sĩ tức giận mà không dám nói, nghẹn nửa ngày mới rặn ra được một câu: “Lâm tiên sinh nói phải.” +

Lâm Hữu Phỉ thanh lịch cắt một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng: “Hơi ngấy thật, bảo nhà bếp chuẩn bị một tô cháo và vài món dưa góp thanh đạm.” +

Hắn đã sớm nhìn ra hai tên vệ sĩ này chỉ là hạng cóc ké, người cầm đầu không có ở đây nên chúng tuyệt đối không dám làm khó họ. Tuy chưa biết đối phương là ai, nhưng có một điểm rất rõ ràng: chúng tốn công tốn sức “mời” hắn đến đây không phải là để lấy mạng hắn. +

Người được gọi là “ông chủ” kia hẳn là muốn biết hoặc muốn lấy thứ gì đó từ hắn, chỉ cần xác định được điều này thì lúc này ai là kẻ yếu thế còn chưa biết. +

— +

Cháo nhanh chóng được bưng lên. Lâm Hữu Phỉ nếm thử một miếng rồi mới đẩy đến trước mặt Lộ Tinh Hà: “Ăn một chút đi.” Ánh mắt chạm vào mặt cậu, biểu cảm lạnh lùng lập tức tan biến, hắn nhe răng cười, trêu chọc: “Đừng để con trai anh đói chết.” +

Lộ Tinh Hà vì cái khiếu hài hước quái gở của hắn mà ngẩng đầu lên, im lặng một lát rồi cầm muỗng múc cháo: “Hóa ra anh còn trọng nam khinh nữ à? Sao anh biết không phải là con gái?” +

“Chua con trai, cay con gái,” Lâm Hữu Phỉ khẳng định: “Em có ăn cay được đâu.” +

Lộ Tinh Hà cười nhạt: “Thần kinh.” +

Lâm Hữu Phỉ đặt dụng cụ ăn xuống, đưa tay nhéo mặt cậu: “Biết đùa lại còn biết mắng người, có phải anh có thể hiểu là em đã bớt hận anh rồi không?” +

Gương mặt Lộ Tinh Hà bỗng chốc đanh lại. +

Lâm Hữu Phỉ mỉm cười thấu hiểu, buông tay ra, rồi dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên má cậu: “Hận anh cũng không sao, là anh lừa em, là anh không tốt.” +

“Vậy anh có sửa không?” Lộ Tinh Hà hỏi: “Sau này anh có thể nói thật với em mọi chuyện không?” +

Câu hỏi này thật quen thuộc. +

Lâm Hữu Phỉ nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy có những dao động sáng tối đan xen, cuối cùng hắn nói: “Xin lỗi.” +

Lộ Tinh Hà thở ra một hơi dài: “Không sao, ít nhất em có thể chắc chắn lần này anh không lừa em.” Cậu cúi đầu húp vài miếng cháo nhạt nhẽo rồi đặt chén xuống: “Em đi tắm.” +

Lâm Hữu Phỉ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh trước. Nơi này tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Trong không gian riêng tư thế này, chiếc camera ở góc tường trông cực kỳ chướng mắt. +

Lâm Hữu Phỉ xắn tay áo nói: “Em đợi một chút.” +

Lộ Tinh Hà ngoan ngoãn đứng ngoài chờ, nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy hắn ra. Cậu mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào. Chiếc camera ở góc tường đã bị Lâm Hữu Phỉ tháo xuống, dây nhợ và linh kiện rơi đầy đất. Lâm Hữu Phỉ không có dụng cụ, đang dùng tay không vật lộn với một con ốc vít vặn rất chặt. +

“Anh đang làm gì đấy?” +

Lâm Hữu Phỉ không rảnh để ngẩng đầu, hắn nói với cậu: “Vào đây giúp anh một tay, nhanh lên.” +

Lộ Tinh Hà đi tới ngồi xổm xuống hỏi: “Cái gì đây?” +

“Bảng mạch điện.” +

“Anh còn biết làm thợ điện cơ à?” +

“Ừ, biết một chút.” +

“Vậy em phải làm gì?” +

“Đưa cho anh sợi dây màu đỏ kia.” +

Lộ Tinh Hà đưa sợi dây cho hắn, hắn không nhận dây mà lại nắm lấy tay cậu. Lộ Tinh Hà không cử động, hắn cứ thế mượn tay cậu mà nối dây. +

“Cho anh sợi màu xanh nữa.” +

“Ừm.” +

“Em đang nghĩ gì thế?” Lâm Hữu Phỉ tranh thủ lúc bận rộn hỏi. +

“Em đang nghĩ, hai tên vệ sĩ kia chết rồi à? Sao lại để mặc chúng ta phá hoại camera của họ như thế này?” +

Lâm Hữu Phỉ lại cười, nụ cười mang chút đắc ý trẻ con: “Anh đã giở chút thủ thuật, bây giờ những gì chúng thấy chỉ là hình ảnh hình ảnh cố định thôi, họ không biết chúng ta đang làm gì đâu. Thế nào, anh giỏi không?” +

Lộ Tinh Hà bất lực lườm hắn: “Làm gì có ai hỏi người ta về mình như vậy chứ.” +

“Em không thể khen anh một câu sao?” Tay Lâm Hữu Phỉ không ngừng, miệng cũng không nghỉ: “Kẻ hèn mọn này muốn lấy lòng người đẹp cũng chẳng dễ dàng gì, kiếm cơm bên cạnh ông chủ Lộ khó quá đi.” +

“Vậy sao anh còn không mau thể hiện cho tốt vào?” +

Lâm Hữu Phỉ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay mơn trớn đôi môi nhạt màu của cậu một cách mập mờ: “Em muốn anh thể hiện theo cách nào?” +

Lộ Tinh Hà dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nơi hắn vừa chạm vào: “Anh là nến à? Phải thắp mới sáng?” +

Lâm Hữu Phỉ đương nhiên không phải là nến không thắp không sáng, cũng chẳng phải hạt bàn tính không gẩy không động. Hắn ngay lập tức hiểu ý, ghé sát lại hôn lên đôi môi vẫn còn vương hương cháo gạo kia. Lộ Tinh Hà quàng tay lên cổ Lâm Hữu Phỉ, đảo khách thành chủ đưa lưỡi vào miệng hắn. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.