Skip to main content

Chương 214

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Con người còn có một cái tên khác chính là “dục vọng”. +

Có người nói kẻ hèn nhát làm nổi bật anh hùng, người xấu xí tạo nên mỹ nhân, chúng sinh độ hóa Phật Tổ. Thực tế đúng là vậy, mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ sự so sánh. +

Lâm Hữu Phỉ từng viết một lá thư chưa bao giờ gửi đi: “Nếu chưa từng nhìn thấy ánh sáng, có lẽ bóng tối cũng không khó vượt qua đến vậy. Em không ở đây, nhân gian tối tăm không ánh mặt trời, chết chóc bao trùm; em bằng lòng đến, luyện ngục rực rỡ muôn hoa, Tinh Hà (sao trời) lấp lánh.” +

Chẳng ai ngờ được, tên trùm cờ bạc một tay che trời trên đảo Hạp Kỳ Minh, vị đại gia trẻ tuổi có tiếng trong lĩnh vực y tế này, khi viết về người yêu lại dịu dàng như mọi chàng trai mới biết yêu lần đầu. +

Lộ Tinh Hà sợ hắn trước sau không nhất quán, bản thân hắn lại chẳng sợ sao? +

Mỗi ngày hắn đều khao khát có thể bao bọc đối phương thật kín kẽ, giấu vào một nơi mà chỉ mình hắn biết. +

Hắn kìm nén, nhẫn nhịn, không lúc nào không lo lắng rằng sẽ có một ngày mình suy sụp đến phát điên, rồi đánh mất lý trí mà hoàn toàn giấu đi một Lộ Tinh Hà vốn chỉ nên thuộc về riêng hắn. +

Phim điện ảnh, phim truyền hình, tất cả đều không được đóng! Có diễn thì cũng chỉ được diễn cho mình hắn xem thôi. Còn cảnh đối diễn? Người có thể đứng cạnh cậu chỉ có thể là một mình Lâm Hữu Phỉ hắn. +

Những ý nghĩ tàn bạo một khi trỗi dậy liền giống như cỏ dại mọc lan tràn trên cánh đồng hoang, hoang dã và vô lý. +

Lâm Hữu Phỉ buộc phải cẩn thận kiểm soát bản thân hơn, cố gắng khiến mình trông có vẻ lý trí và ôn hòa hơn một chút. Nhưng hắn biết, Lộ Tinh Hà hiểu hắn. Có đôi khi chỉ một ánh nhìn sâu thẳm của hắn cũng đủ khiến Lộ Tinh Hà đang đối diễn với diễn viên khác phải rùng mình. +

Ý muốn chiếm hữu cậu ngày một tăng, nhưng Lâm Hữu Phỉ biết mình không thể, cũng không dám. Nói về sự nghiệp hay truy tìm sự thật, hắn gan to bằng trời. Hắn dám vượt núi băng sông, không sợ hái trăng bẻ sao. Thế gian này không có sóng gió nào hắn không dám vượt qua, chỉ có duy nhất một người thương là hắn không dám cùng chung thuyền. +

Thuyền có lẽ không nhỏ, nhưng sóng lại quá lớn. +

Người trong giới làm ăn luôn có một nhận định chung về kẻ phất lên nhờ ngành cờ bạc như hắn — Trên đời này không có ván cược nào mà ông chủ Lâm không dám xuống tay. Nhưng họ không biết, thực tế là có. Trong những ván cược đó, vĩnh viễn không bao giờ có Lộ Tinh Hà. +

Cậu là báu vật mà hắn không thể đem ra thế chấp, là dục vọng cốt lõi và thuần khiết nhất được bao bọc bằng linh hồn hắn. +

— +

Đôi môi ẩm ướt hôn dọc theo cổ xuống dưới, Lộ Tinh Hà nhắm mắt thở dốc, cánh tay vòng qua cổ hắn buông lơi mềm mại. Lâm Hữu Phỉ áp sát tai cậu, hơi thở nóng hổi cùng với giọng nói trầm thấp khàn khàn len lỏi vào tai: You look good enough to eat.” “Em ngon đến mức anh muốn ăn tươi nuốt sống.” +

Lộ Tinh Hà run lên, mở mắt mờ mịt nhìn hắn. Khác với sự xấu hổ khi nghe tiếng mẹ đẻ, câu tán tỉnh bằng tiếng Anh này khiến trái tim cậu nóng bừng như tàn tích còn sót lại sau khi bị tình yêu thiêu rụi — Đó là lớp tro tàn cần cả đời để dọn dẹp. +

Cửa nhà vệ sinh đã bị khóa trái, Lâm Hữu Phỉ ép cậu vào cánh cửa, kiên nhẫn dạy cậu cách đối mặt trực diện với dục vọng của chính mình. Nụ hôn mềm mại và khát khao khiến Lộ Tinh Hà vốn đang rất phối hợp bỗng nhiên bật khóc nức nở: “Anh là Lâm Hữu Phỉ thật sao?” Cậu hỏi. +

Không hiểu được đây là một câu hỏi thận trọng đến mức nào, Lâm Hữu Phỉ đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, dịu dàng mà tàn nhẫn hôn lên thái dương đẫm mồ hôi: “Anh không biết. Nếu em hy vọng anh là thật thì anh là thật. Nếu em không hy vọng, vậy thì cứ coi đây là một giấc mơ đi.” +

Bị mê hoặc và ám thị cực độ, Lộ Tinh Hà sững sờ, đồng tử đen láy vốn đang sáng rực vì tình ý dần dần mờ đục đi. +

“Hóa ra là đang nằm mơ sao…” Cậu thì thầm. +

Người đàn ông đang ôm cậu đột ngột tiến vào, cậu nức nở ôm chặt lấy hắn: “Em rất thích anh, Lâm Hữu Phỉ.” +

Sự phối hợp và thẳng thắn hiếm hoi của Lộ Tinh Hà khiến nhịp thở của Lâm Hữu Phỉ trở nên nặng nề: “Em nói gì, nói lại lần nữa xem, hửm?” +

“Em rất thích anh, Lâm Hữu Phỉ.” Trong mơ, cậu cho phép mình nói vô số lần: “Em thực sự rất thích anh, Lâm Hữu Phỉ.” +

“Thích đến mức nào?” +

“Cực kỳ thích.” Cậu cắn chặt môi vì đau, nhưng vẫn không ngần ngại bổ sung: “Là kiểu thích mà ngay cả khi anh không còn thích em nữa, em vẫn sẽ mãi mãi thích anh.” +

Âm thanh phát ra như bị líu lưỡi, khiến Lâm Hữu Phỉ bật cười: “Đồ ngốc.” +

Trái tim Lộ Tinh Hà đập thình thịch liên hồi. Nhịp tim quá nhanh khiến cậu bị bao vây bởi một cảm giác chóng mặt chưa từng có, trong tai vang lên tiếng “ù ù”, dây thần kinh như bị luồng điện kỳ lạ này thiêu cháy, tỏa ra một mùi khét ngọt ngào. +

Nỗi lo sợ vì không thể điều khiển được cơ thể đã được xoa dịu bằng ý nghĩ buông xuôi. Ám thị “đang nằm mơ” khiến Lộ Tinh Hà tứ chi cứng đờ không thể cử động trở nên thư giãn về mặt tinh thần như đang nằm trên mây, toàn thân mềm nhũn . +

Chỉ là mơ thôi, không sao cả. Có thể nói thật lòng, có thể không cần giả vờ. Trong mơ, dù bị Lâm Hữu Phỉ phát hiện ra cậu vẫn còn yêu hắn, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào không thể cứu vãn. +

Sự mệt mỏi và buồn ngủ vì lâu ngày không được ngủ ngon khiến Lộ Tinh Hà đang mơ màng càng tin chắc mình đang ở trong mơ . Cậu thả lỏng cả thể xác lẫn tâm hồn, ngay cả ánh mắt nhìn Lâm Hữu Phỉ cũng tràn đầy tình yêu mông lung mà thẳng thắn. +

Lâm Hữu Phỉ bị cậu nhìn đến mức lồng ngực thắt lại, trái tim đang đập đau nhói nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Nhìn anh làm gì, vẫn chưa no sao?” +

Lộ Tinh Hà không trả lời, rướn mặt lại hôn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Giấc mơ này em rất thích, chúng ta có thể mãi mãi không tỉnh lại được không?” +

Lâm Hữu Phỉ hận không thể dâng cả thế giới cho cậu, vội vàng đáp: “Được.” +

Nhận được câu trả lời khẳng định, Lộ Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội vàng kéo mở chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ một vùng ngực hơi gầy nhưng săn chắc. +

Cậu mệt mỏi như đá moi ra trái tim mình, cằm tựa lên vai Lâm Hữu Phỉ, nhắm mắt nói khẽ: “Vậy thì ngủ đi.” +

Đám người thô lỗ “mời” họ đến đây tuy cục mịch nhưng lễ nghi tiếp khách lại rất chu đáo, trong phòng tắm có đầy đủ đồ dùng, chỉ thiếu dầu bôi trơn. Lâm Hữu Phỉ đành dùng sữa tắm để thay thế, miễn cưỡng dùng tạm. +

May mà trong tủ có sẵn áo choàng tắm. Cuộc tắm táp này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Hữu Phỉ bế Lộ Tinh Hà đã mệt đến mức ngủ thiếp đi ra ngoài. +

Vệ sĩ giữa chừng lại đến một lần, bị hắn lạnh mặt đuổi đi lấy thuốc mỡ kháng viêm. +

Vết thương trên cánh tay vì dính nước mà đỏ ửng sưng tấy, nhưng hắn không vội bôi, ngón tay mềm mại luồn vào chỗ đó của người tình. Trong cơn mơ, Lộ Tinh Hà nhíu mày, khẽ thở ra một tiếng. Lâm Hữu Phỉ lại muốn cười, khóe môi không kiểm soát được mà cong lên. Hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chiếc mũi đẫm mồ hôi của cậu, dịu dàng trách yêu: “Cái đồ muốn mạng người ta này.” +

— +

Giấc ngủ này tuy ở “doanh trại địch” nhưng lại là một đêm ngon giấc hiếm hoi. Lâm Hữu Phỉ đang ngủ say thì bị gió thổi tỉnh. +

Cơn gió tự nhiên mang theo hơi nóng còn sót lại của mùa thu thổi vào qua khung cửa sổ mở rộng. Hắn nhắm mắt, theo bản năng định ôm lấy người bên cạnh, nhưng phía gối bên kia lại trống không. +

Tim thắt lại, một sợi dây thần kinh sau gáy lập tức căng cứng, Lâm Hữu Phỉ gần như ngồi bật dậy ngay tức khắc. Nhìn quanh một vòng, thấy Lộ Tinh Hà đang cuộn tròn ở góc tường, ngồi một mình trong bóng tối, trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Hữu Phỉ mới hơi hạ xuống. Hắn bước tới ôm lấy cậu: “Bảo bối, em đang làm gì vậy?” +

Lộ Tinh Hà không để ý đến hắn, bả vai cứng đờ co rụt vào góc tường, gật đầu với cuốn sách đang áp sát tai: “Dạ, Hữu Phỉ có việc ở trong nước, năm nay con không về ăn Tết đâu.” +

Trái tim vừa mới hạ xuống của Lâm Hữu Phỉ lại treo ngược lên. Lộ Tinh Hà đang cầm một cuốn sách, đối diện với không khí để gọi điện thoại! +

“Tinh Hà, em sao thế?” Hắn đưa tay sờ vào phần tóc mái đẫm mồ hôi của cậu: “Có phải em thấy không khỏe không?” +

Lộ Tinh Hà phớt lờ lời hắn nói, vẫn tiếp tục nắm chặt gáy sách để thực hiện cuộc gọi tưởng tượng này . +

Cậu vừa mới mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, cổ tay trống trải không có dây thun, thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm, chỉ cần trở mình là có thể thản nhiên nắm lấy tay người bên cạnh. Khi mười ngón tay đan vào nhau, trên ngón áp út của cả hai đều đeo nhẫn bạc. +

Trong giấc mộng đẹp ấy, từ đầu đến cuối cậu không hề phát hiện ra bộ mặt thật của Lâm Hữu Phỉ. Họ sống hạnh phúc bên nhau đến ngày đầu bạc răng long bằng niềm vui mù quáng vĩnh cửu. +

Khi tỉnh lại, không phân biệt được mộng cảnh và thực tại, Lộ Tinh Hà ngồi ngẩn ngơ một lúc. Khi nhìn thấy dây thun đeo trên cổ tay để điều trị cảm xúc lo âu, cậu sững sờ, rồi không chút do dự tháo nó ra, nằm xuống lại. +

Hiện thực quá đau đớn, cậu quyết định ngủ thêm một lát. +

Trong mơ, đúng vào đêm giao thừa, Lộ Tinh Hà gọi điện cho gia đình, bảo năm nay bận quá không về chúc Tết được. Mẹ cậu tỏ ý thấu hiểu, giọng điệu dịu dàng nói với cậu: “Không sao đâu Tinh Hà, chúng ta không cần con, con có thể vĩnh viễn không cần về.” +

Đầu ngón tay cầm “điện thoại” bỗng trắng bệch, Lộ Tinh Hà ngây ngô gật đầu: “Dạ, cảm ơn mẹ.” +

Cậu cúp máy, quay đầu ôm chặt lấy người yêu đang áp sát mình: “Hữu Phỉ, thật may là có anh.” +

Lâm Hữu Phỉ cố gắng kéo Lộ Tinh Hà đang lầm bầm tự nói một mình áp sát tường vào lòng, nhưng đối phương kiên quyết giống như đã mọc rễ vào khe tường, hòa làm một với bức tường xi măng, dù có kéo thế nào cũng không ra. +

“Tinh Hà, em có nghe thấy anh nói không?” Lâm Hữu Phỉ ngồi xổm xuống, lo lắng vuốt lưng cậu: “Em đang nói chuyện với ai vậy?” +

Lộ Tinh Hà không nghe thấy gì, áp mặt vào tường cười ngây dại: “Người khác thế nào em không quan tâm, chỉ cần có anh, em chỉ cần có anh thôi.” +

Lâm Hữu Phỉ không nghe rõ cậu đang nói gì, cánh tay luồn qua khuỷu tay đang co lại của cậu, dùng sức kéo, nhưng lại bị cậu hất văng ra: “Lâm Hữu Phỉ!” +

“Anh đây!” +

Lộ Tinh Hà nóng nảy đứng dậy, nhưng lảo đảo vài cái, rất nhanh đã thấy đầu nặng chân nhẹ mà trượt xuống: “Lâm Hữu Phỉ, em không tìm thấy anh, ở đây tối quá! Anh mau đi bật đèn đi!” +

Lâm Hữu Phỉ ôm chặt lấy cậu, trong bóng tối, ánh đèn ngủ vàng vọt sáng hắt lên đầy hoảng loạn. +

Môi hắn áp sát vành tai cậu: “Em không nhìn thấy sao? Sao có thể chứ? Anh ở ngay đây! Ngay sau lưng em này!” +

Lộ Tinh Hà vùng vẫy rút cánh tay ra khỏi lòng hắn, giọng nói khàn đặc ẩn hiện vẻ tuyệt vọng. Cậu nức nở gọi tên Lâm Hữu Phỉ, nước mắt bao phủ lấy con ngươi ảm đạm, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ: “Em không tìm thấy anh, Lâm Hữu Phỉ! Anh đi bật đèn đi! Đi bật đèn đi! Xin anh đấy!” +

Sự lo âu và kìm nén kéo dài khiến cậu tan vỡ, rơi vào trạng thái lo âu sinh lý không thể kiểm soát. Cậu không còn phân biệt được hiện thực và mộng cảnh. Gò má vốn đầy đặn nay gầy sọp đi quá mức, ngay cả đôi mắt quật cường cũng gầy đến mức lõm sâu vào . +

Nhìn vẻ mặt ngây dại nửa tỉnh nửa mê của Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự bình phục của cậu. +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.