Skip to main content

Chương 220

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Buổi livestream chưa từng có tiền lệ này đã buộc phải gián đoạn vì kẻ bắt cóc bị tiêu diệt và ống kính máy quay bị phá hủy. +

Dù cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và nền tảng livestream đã phối hợp cực kỳ ăn ý với hiệu suất cao đến kinh ngạc, nhưng vẫn chậm một bước. +

Thẩm Thính bực dọc đấm mạnh một cú vào cửa xe, màn hình điện thoại tối om khi buổi phát trực tiếp kết thúc. Y nặng nề xoa xoa sống mũi. +

Sở Hoài Nam nãy giờ vẫn đang tập trung lái xe khẽ đạp phanh hỏi: “Sao thế?” +

Thẩm Thính thở hắt ra một hơi: “Tên bắt cóc bị bắn nát đầu rồi. Bây giờ phòng livestream báo lỗi thiết bị và đã bị ngắt, chúng ta chậm chân rồi.” +

Địa chỉ thực tế của nơi livestream dù không quá hẻo lánh nhưng cũng không phải khu sầm uất. Y và Sở Hoài Nam đã dốc sức chạy đua với thời gian, lúc này xe đã dừng lại ngay trước cổng một khu công nghiệp bỏ hoang từ lâu. +

Xung quanh trống trải, xe cộ ít qua lại. Chiếc siêu xe của họ vốn đã quá nổi bật trong thành phố, huống chi là ở vùng ngoại ô vắng vẻ này. +

Sở Hoài Nam nghiêng mặt hỏi: “Vậy bây giờ tính sao?” +

Thẩm Thính nghiến răng kèn kẹt: “Còn sao nữa, chuẩn bị đuổi theo cướp người thôi! Mộ Minh Thịnh vì Lý Thế Xuyên mà ngay cả đàm phán công thức cũng mặc kệ, chứng tỏ Lý Thế Xuyên vô cùng quan trọng với gã!” Thẩm Thính cúi đầu nhìn đồng hồ, “Từ lúc tín hiệu livestream bị ngắt đến giờ chưa đầy 30 giây, bọn chúng chắc chắn chưa kịp tẩu thoát đâu!” +

“Nhưng để Tống Từ ra mặt đuổi theo thì có ổn không? Trần Thông và mấy anh em đang ở đâu rồi?” +

Trần Thông đã chia sẻ vị trí định vị từ sớm, Thẩm Thính liếc qua màn hình: “Bọn họ cũng sắp tới rồi, nhưng đừng đợi. Mộ Minh Thịnh vừa ra là chúng ta sẽ ra tay cướp người.” +

Sở Hoài Nam không tán thành lắm: “Mộ Minh Thịnh vốn đã nghi ngờ Tống Từ và Thẩm Thính có nét giống nhau, bây giờ em lại đuổi theo cướp người, liệu có vô lý quá không?” Hắn phóng to bản đồ, quan sát kỹ môi trường xung quanh. Khu công nghiệp này tuy không nhỏ nhưng chỉ có một lối ra duy nhất, chính là chỗ họ đang đứng. Hắn ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cổng lớn, có chút phân vân không biết nên ở lại chờ hay chủ động tấn công. +

Thẩm Thính không hề lo lắng việc bị lộ thân phận, ánh mắt y vẫn dán chặt vào cổng khu công nghiệp: “Em ra tay cướp người lúc này là chuyện hợp lý đến không thể hợp lý hơn.” Ánh mắt y sáng rực, động tác liếm môi trông như một động vật họ mèo cỡ lớn đã nhắm trúng con mồi: “Bây giờ cả nước đều biết Lý Thế Xuyên có liên quan đến kẻ nắm quyền của Hoa Đỉnh Vạn Ức, hơn nữa livestream mới đi được một nửa thì kẻ bắt cóc đã bị giết. Xét về ảnh hưởng tiêu cực, tay súng bắn tỉa của cảnh sát tuyệt đối không bao giờ nổ súng giết người công khai trên livestream như thế. Nếu không phải cảnh sát giết, thì chắc chắn là người của Hoa Đỉnh Vạn Ức làm! Mộ Minh Thịnh làm vậy chẳng khác nào thông báo cho cả thế giới biết Lý Thế Xuyên chính là ‘vảy ngược’ không thể chạm vào của mình.” +

Thẩm Thính quay sang cười với Sở Hoài Nam: “Mộ Minh Thịnh vì Lý Thế Xuyên mà ngay cả cuộc đàm phán về công thức Xác Sống cũng bỏ dở, điều này tương đương với việc ông ta đang nói với đối tác đàm phán — tức là em — rằng Lý Thế Xuyên cực kỳ quan trọng với ông ta.” +

Giọng điệu và thần thái của y vô cùng quả quyết. +

Ngồi ở ghế lái, Sở Hoài Nam nhìn đôi mắt sáng rực của y, không khỏi nghi ngờ bên trong có phải đang giấu hai ngọn đèn trường minh đốt cháy lòng người hay không. +

Thẩm Thính chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn nóng bỏng của hắn, khẳng định chắc nịch: “Cho nên — em cho rằng Tống Từ có lý do đầy đủ để đuổi theo xe của Mộ Minh Thịnh, nhằm mục đích…” +

Sở Hoài Nam và y đồng thanh nói: “— Cướp Lý Thế Xuyên về tay mình.” +

Đúng thế, Tống Từ cũng không phải hạng hiền lành gì. Một khi biết được Lý Thế Xuyên là điểm yếu của Mộ Minh Thịnh, chắc chắn Tống Từ sẽ muốn đoạt người về để làm quân bài mặc cả trên bàn đàm phán. +

Chỉ cần bắt được Lý Thế Xuyên, Tống Từ vốn đã nắm công thức sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà nói về chuyện cướp người, cơ hội lúc này đúng là ngàn năm có một. +

Vì vậy, việc y đuổi theo cướp người không những không kỳ lạ mà còn rất hợp lý. +

Đang nói dở thì một chiếc sedan màu đen từ trong khu công nghiệp lao ra với tốc độ ước chừng hơn 100km/h. +

Với thị lực và trí nhớ siêu đẳng, Thẩm Thính lập tức xác nhận đó là xe của Mộ Minh Thịnh. — Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Mộ Minh Thịnh thậm chí còn không kịp đổi xe. +

Người trong xe rõ ràng cũng đã phát hiện ra Thẩm Thính và Sở Hoài Nam, tài xế đạp mạnh chân ga, tốc độ xe tăng lên đến mức không thể tin được. +

Thẩm Thính nhanh chóng gửi thông tin mẫu xe và biển số cho Trần Thông, yêu cầu bên cảnh sát giao thông lập chốt chặn. +

Định vị thực tế cho thấy xe của Trần Thông cách đây chưa đầy 5km. +

Thẩm Thính vừa bảo Sở Hoài Nam tăng tốc đuổi theo, vừa gửi tin nhắn thoại cho Trần Thông: “Tôi và Hoài Nam đã bám đuôi xe Mộ Minh Thịnh, Lý Thế Xuyên chắc chắn đang ở trên xe của ông ta. Lát nữa tôi sẽ trực tiếp ra tay cướp người, anh và anh em cứ đi theo định vị của tôi. Khi gặp nhau, mọi người cứ đúng quy tắc cảnh sát mà làm, xem tôi là Tống Từ mà đối xử, không cần phối hợp.” +

Đường xá lúc này vắng xe, Sở Hoài Nam đạp mạnh chân ga, chiếc siêu xe màu đen lao vút đi như một con báo gấm đang gầm thét vồ mồi. +

Giám đốc công ty livestream gửi tới đoạn phim vài phút cuối của phòng livestream, Sở Hoài Nam không rảnh để xem, hất cằm ra hiệu cho Thẩm Thính. +

Thẩm Thính cầm điện thoại, nheo mắt xem lại đoạn phát lại vài lần. +

Kẻ nổ súng chắc chắn là một tay lão luyện, gan to tâm vững, một phát bắn vào đầu. +

Trực giác của Thẩm Thính mách bảo, tám chín phần mười là do tên Mộ Minh Thịnh âm hiểm đích thân ra tay. +

Mộ Minh Thịnh – kẻ bị y kết luận là hung thủ nổ súng – lúc này đang mặt mày âm u ngồi trong chiếc xe đang lao như điên phía trước. +

Suốt chuyến xe xóc nảy, gã vẫn ôm chặt Lý Thế Xuyên — người đang cực kỳ yếu ớt vì mất máu quá nhiều, cộng thêm suy dinh dưỡng và dùng thuốc quá liều. +

Mất tích nhiều ngày, người đàn ông vốn đã gầy nay lại càng hốc hác đến biến dạng. Mộ Minh Thịnh luồn tay vào dưới vạt áo xộc xệch của ông, đầu ngón tay khẽ vuốt ve những vết thương sâu nông khác nhau đã được băng bó tạm bợ. Gã thầm hối hận vì lúc nãy đã cho tên ngu xuẩn bắt cóc Lý Thế Xuyên một phát súng chết ngay, thật là quá hời cho hắn. +

Thực ra, họ vốn có thể rút lui sớm hơn. +

Nhưng khi nhìn thấy những vết thương máu me của Lý Thế Xuyên, Mộ Minh Thịnh vốn có thần kinh thép lại nảy sinh một cảm giác đau đớn. +

Gã đến vội vã, chẳng mang theo gì, chỉ có thể xé áo tại chỗ để băng bó cho Lý Thế Xuyên. Vết thương không nông, Lý Thế Xuyên lại không mấy hợp tác, chỉ riêng việc cầm máu đã tốn không ít công sức. +

Mộ Minh Thịnh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc siêu xe LaFerrari màu đen đang bám sát nút, sắc mặt gã càng thêm khó coi. +

Trong tiếng gầm rú của ống xả, thấp thoáng còn có tiếng còi hú của cảnh sát. +

Trần Thông cũng đã đưa người tới nơi. Bốn năm chiếc xe cảnh sát đồng loạt hú còi truy đuổi. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy bám đuôi chiếc Ferrari chướng mắt, tạo thành một dải ánh sáng nhảy nhót khiến cơn giận của Mộ Minh Thịnh bùng lên dữ dội. +

Lương Thạc ngồi ở ghế phụ quay đầu xác nhận số lượng xe cảnh sát, nhíu mày xin chỉ thị: “Mộ tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm sao?” +

Bàn tay đang luồn trong vạt áo Lý Thế Xuyên của Mộ Minh Thịnh khựng lại. Gã khẽ nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, đôi mắt phượng tràn đầy sát khí: “Tao không nhớ là có dạy mày phải khách sáo với cảnh sát.” +

Lương Thạc lập tức hiểu ý. +

Là người nắm quyền thực sự của Hoa Đỉnh Vạn Ức, Mộ Minh Thịnh là một tên trùm ma túy tầm cỡ thế giới, chỉ cần gã dậm chân một cái là thị trường ma tuý toàn cầu rung chuyển. Chiếc xe họ đang ngồi chính là xe chuyên dụng của gã. +

Kinh doanh ma túy bản chất là kinh doanh mạng người, đầy lợi nhuận nhưng cũng cực kỳ tanh bẩn. Làm nghề này hàng chục năm, Mộ Minh Thịnh vừa thu lợi khổng lồ vừa phải cảnh giác với mọi âm mưu ám sát. Xe của gã đương nhiên không phải hạng thường. +

Đây là một chiếc xe bọc thép hạng nặng được cải tiến đến mức tối đa. +

Trong giới, xe bọc thép còn được gọi là “pháo đài di động”. Chức năng cơ bản nhất của nó là che chắn cho chủ nhân khỏi các loại tấn công chí mạng. Chiếc xe này có động cơ vượt trội, phanh cực nhạy. Toàn bộ vỏ xe được cấu tạo từ giáp thép, gốm sứ, kính chống đạn, hợp kim đặc biệt và nhiều lớp kính, có thể chống lại các loại đạn và mảnh vỡ vụ nổ. +

Ngoài ra, trên xe còn lắp đặt các thiết bị tấn công chủ động thời chiến. +

Lương Thạc mở hộc đựng đồ phía trước. Nhìn bên ngoài thì chẳng khác gì hộc xe bình thường, nhưng thực tế nó rất sâu và rộng, bên trong có ngăn bí mật giấu súng ống và một lượng lớn lựu đạn tấn công +

phòng thủ. +

Lương Thạc lấy ra hai khẩu súng, đưa cho Mộ Minh Thịnh một khẩu, rồi thuần thục lên đạn khẩu còn lại. Hắn ta thò tay ra ngoài cửa sổ đã hạ một nửa, bắn thẳng một phát vào xe cảnh sát phía sau. +

“Mẹ kiếp!” Trong đám xe cảnh sát, Tưởng Chí là người bám sát nhất, phát súng đó nhắm thẳng vào xe cậu ta. Theo bản năng, Tưởng Chí đánh lái mạnh sang trái để né, xe đang chạy tốc độ cao nên mất thăng bằng, suýt chút nữa là lật nhào. +

Dù có thắt dây an toàn, Văn Địch ở ghế phụ vẫn bị quăng đi như một bao bột, vai đập mạnh vào cửa xe, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. +

Tưởng Chí nghiến răng phối hợp phanh và đánh lái để ổn định lại xe, nhưng vì phải giảm tốc để giữ an toàn, chỉ trong chớp mắt, khoảng cách với xe của Mộ Minh Thịnh đã bị kéo giãn ra xa. +

Cậu ta điên tiết chộp lấy bộ đàm hét lớn: “Mẹ nó! Nghi phạm có súng! Anh em chú ý an toàn!” +

Lời cảnh báo có chút muộn màng, vì Lương Thạc đã quyết tâm cho cảnh sát nếm mùi lợi hại, liên tiếp nổ súng bắn phá. +

Các cảnh sát trẻ thiếu kinh nghiệm hoảng loạn, mấy chiếc xe bị đạn ép phải dừng lại, nằm ngang dọc giữa đường. Tiếng phanh rít lên chói tai, trên mặt đường lập tức có thêm mấy vệt phanh màu trắng xám do lốp xe phanh gấp kéo ra. +

Nhìn lại, giờ chỉ còn Thẩm Thính và Trần Thông là có thể miễn cưỡng bám đuổi. +

Xe của lũ cảnh sát đã bị xe của Sở Hoài Nam và Thẩm Thính chắn tầm bắn… +

Lương Thạc cầm súng, ngắm nghía vài lần mà không tìm được góc bắn tốt nhất vào xe cảnh sát, không khỏi “chậc” một tiếng. +

Trần Thông bám ngay phía sau phát hiện ra sự chần chừ của đối phương, một tay giữ vô lăng, tay kia vặn nút điều chỉnh bộ đàm sang kênh riêng của đội Gỗ Đào: “Người của Mộ Minh Thịnh hình như khá kiêng dè sếp Thẩm, toàn nhắm vào xe cảnh sát mà bắn thôi.” +

Tưởng Chí liếc bảng điều khiển, thấy mọi thứ vẫn ổn, chắc là bộ phận quan trọng của xe không bị trúng đạn. Cậu ta lại đạp mạnh chân ga để bắt kịp, vừa lái xe vừa nói: “Chắc bọn chúng không muốn xé rách mặt, dù sao sếp Thẩm cũng đang giữ công thức Xác Sống mà! Đội phó Trần, chúng ta cứ cố gắng bám sau lưng sếp Thẩm, chú ý an toàn!” +

Cùng lúc đó, Thẩm Thính cũng nhận ra Lương Thạc đang “nương tay” với mình. Tiếc là với tội phạm, y chưa bao giờ là kẻ “biết ơn báo đáp”. Y hạ cửa sổ xe, nhắm thẳng vào lốp xe phía trước rồi nổ súng không chút do dự. +

Nhưng lực xung kích của viên đạn chỉ khiến thân xe Mộ Minh Thịnh hơi chao đảo một chút, tài xế đối phương đã lập tức điều chỉnh lại hướng đi một cách điêu luyện. +

Lốp không nổ? Lẽ nào xe này bọc thép toàn bộ?! Ngay cả lốp cũng là loại chống nổ chuyên dụng?! Nhận ra điều đó, Thẩm Thính không nhịn được mà chửi thề. +

Nhân lúc đối phương giảm tốc để chỉnh hướng, Sở Hoài Nam đã gần như chạy ngang hàng với xe của Mộ Minh Thịnh. +

Lương Thạc quay sang, thấy “Tống Từ” ngồi ở ghế phụ chiếc LaFerrari đang giơ súng vẫy tay cà lơ phất phơ với mình rồi khoa trương ra hiệu: “Dừng xe!” +

Lương Thạc đương nhiên không thể để ý đến y. Tài xế mồ hôi nhễ nhại vì tập trung, cậy vào lớp vỏ xe cứng cáp, định đánh lái tông thẳng vào xe của Sở Hoài Nam và Thẩm Thính. Nhưng Sở Hoài Nam đã nhanh nhẹn bẻ lái mạnh né được. +

Trần Thông bám sau thấy vậy cũng đánh lái, muốn phối hợp với Thẩm Thính ép xe Mộ Minh Thịnh từ hai phía. +

Lương Thạc chẳng buồn quan tâm đến Tống Từ vừa né được cú tông, hắn ta giơ ngón tay thối về phía y qua lớp kính. Khoé mắt lạnh lùng liếc thấy chiếc xe cảnh sát đang bám sát sau chiếc siêu xe định vượt lên bên trái, hắn ta lập tức nhắm thẳng vào bình xăng phía sau. +

Thẩm Thính nhìn theo hướng họng súng của hắn ta, lập tức biến sắc, chộp lấy điện thoại hét lớn: “Trần Thông! Sang trái mau!” +

Nhưng đã quá muộn! +

Phát súng của Lương Thạc chuẩn xác đến đáng sợ, bách phát bách trúng, viên đạn găm thẳng vào bình xăng. “Đoàng!” — Bình xăng bị trúng đạn tóe ra những tia lửa màu cam rực rỡ. Xe của Trần Thông loạng choạng, tốc độ giảm xuống rõ rệt. Nhưng anh chưa kịp phản ứng, Lương Thạc lại bồi thêm một phát súng nữa. +

Viên đạn lao đi xé gió, sượt qua lớp vỏ kim loại của xe cảnh sát, nhiệt độ cao do động năng tạo ra lập tức kích nổ bình xăng đang rò rỉ. “BÙM” một tiếng, chiếc xe cảnh sát của Trần Thông bị hất văng, lật nhào. Khói đặc và lửa đỏ cuồn cuộn bốc lên giữa bầu trời xám xịt, thiêu đốt cả không gian. +

“Trần Thông!” +

“Đội phó Trần!” +

Tiếng kêu thất thanh của đồng đội đồng loạt vang lên! +

Sức nóng từ vụ nổ khiến chiếc LaFerrari đang chạy gần đó cũng bị mất đà. Sở Hoài Nam phải ghì chặt vô lăng, đạp phanh gấp mới giữ được xe không bị lật. Thẩm Thính ở ghế phụ vì cú xóc nảy này mà ngồi không vững, trán đập mạnh vào khung xe. Y rên khẽ một tiếng, cảm thấy thái dương đau nhói, rồi một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống, nhuộm đỏ cả một vùng da mắt. +

Vụ nổ quá lớn, khói lửa ngợp trời khiến Thẩm Thính chẳng màng đến vết thương của mình, y lo lắng ngoái lại xem tình hình của Trần Thông. +

Lúc này, xe của Trần Thông đã lật ngửa, lửa bắt đầu bùng lên trong cabin phía người lái. +

Tưởng Chí lao tới, phanh gấp ngay trước chiếc xe đang cháy. Những chiếc xe cảnh sát khác cũng dừng lại ven đường gần đó. +

“Đội phó Trần!” Tưởng Chí và Văn Địch lao xuống xe, bất chấp nguy cơ vụ nổ thứ hai có thể xảy ra, định mở cửa để cứu Trần Thông ra ngoài. Nhưng cửa xe đã biến dạng hoàn toàn, dù họ có dốc hết sức bình sinh, cánh cửa móp méo vẫn không hề lay chuyển. +

Từ góc độ của Thẩm Thính, toàn bộ chiếc xe coi như đã thành phế liệu. Qua ánh lửa bập bùng, không khí bị đốt nóng làm mọi hình ảnh trở nên vặn vẹo, nhưng trong thâm tâm Thẩm Thính lại dâng lên một nỗi lạnh lẽo thấu xương. — Cabin ngập lửa, Trần Thông ngồi trong đó lành ít dữ nhiều. +

Trong khi đó, tài xế của Mộ Minh Thịnh cực kỳ kinh nghiệm. Ngay khi Lương Thạc nổ súng, hắn ta đã đạp mạnh ga lao đi, chẳng những không bị ảnh hưởng vụ nổ ảnh hưởng mà còn nhân cơ hội bỏ xa những chiếc xe đeo bám một đoạn dài. +

Nhìn đồng đội bị nghi phạm gây thương tích ngay trước mắt, chưa rõ sống chết, Thẩm Thính không khỏi nghĩ đến người đồng nghiệp từng bị tên trùm ma túy hành quyết nhiều năm trước. +

Sinh mạng mong manh. Trước những đồng tiền đẫm máu, mạng sống quý giá của cảnh sát phòng chống ma túy bị coi rẻ không đáng một xu. +

Nỗi phẫn nộ và đau buồn tột độ khiến hơi thở của Thẩm Thính trở nên nặng nề. +

Ngồi ở ghế lái, sắc mặt Sở Hoài Nam cũng vô cùng khó coi. Sau khi ổn định xe, hắn lập tức lo lắng hỏi Thẩm Thính: “Em vẫn ổn chứ?” +

Thẩm Thính lau vệt máu chảy xuống từ thái dương, lắc đầu rồi đáp: “Em không sao.” +

Sở Hoài Nam hiểu rõ tình cảnh của Trần Thông, cũng thấu hiểu cảm giác của người yêu lúc này. Hắn không biết nên an ủi thế nào, đành đưa một tay ra xoa nhẹ lên đầu y. +

“Thật sự không sao chứ?” +

“Thật mà, anh tập trung bám sát bọn chúng đi!” +

Dù lo lắng nhưng Sở Hoài Nam không hỏi thêm, hắn lại đạp ga đuổi theo. +

Để tránh máu chảy vào mắt, Thẩm Thính im lặng ấn chặt vết thương trên trán. Đến khi nhìn thấy đèn hậu của xe Mộ Minh Thịnh, y mới nói thêm: “Trên chiếc xe cải tiến đó rất có thể còn giấu vũ khí hạng nặng khác, bọn chúng dùng khẩu súng kia rõ ràng là vì kiêng dè Tống Từ đang giữ công thức. Tống Từ mà chết thì công thức cũng tiêu luôn.” Y vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một găng tay gấu kim loại bốn ngón. Lúc nghiêng mặt qua, đường quai hàm hơi đanh lại: “Sở Hoài Nam, cửa xe của anh có chắc chắn không?” +

Sở Hoài Nam dùng ánh mắt liếc nhìn y: “Ý em là sao?” +

Thẩm Thính đeo găng tay gấu có đầu nhọn bằng kim cương lên tay, hỏi ngược lại: “Hồi nhỏ anh có xem phim ‘Ô Long Viện’ không?” +

“Hả?” +

“Độ cứng của kính chống đạn là 6, còn kim cương là 10.” Thẩm Thính nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc: “Trong Ô Long Viện có một chiêu gọi là “thái đầu như thái dưa”, anh có muốn xem phiên bản thực tế không?” +

Chiếc xe lao ngược gió, bỏ lại khói lửa phía sau. Mặc dù xe của Mộ Minh Thịnh có khả năng chống đạn cực tốt, nhưng nhược điểm là thân xe sau khi cải tạo rất nặng và tốc độ tối đa thấp hơn nhiều so với siêu xe. Chẳng mấy chốc, Sở Hoài Nam đã bắt kịp bọn chúng. +

Khi đầu xe vừa vượt qua vạch giữa của chiếc sedan màu đen, Sở Hoài Nam mới hiểu tại sao Thẩm Thính lại hỏi về độ chắc chắn của cửa xe. +

“Ngồi cho vững!” Thẩm Thính nói. +

Khi xe đang lao đi với tốc độ xé gió, y đột ngột đẩy cửa ra. +

Cánh cửa cánh bướm hất chéo lên không trung cực ngầu. Nhưng còn ngầu hơn cả cánh cửa ấy chính là cảnh đốc Thẩm, y một tay bám chặt khung cửa, khi đã đứng vững mới nới lỏng dây an toàn. +

Tim Sở Hoài Nam như muốn nhảy ra ngoài theo từng động tác của y. Dù gương mặt tái nhợt và nửa thân người đã treo lơ lửng ngoài cửa sổ, nhưng Thẩm Thính vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn: “Lái cho cẩn thận vào! Nếu không, sau này hai đứa mình chỉ có nước gặp nhau vào tết Thanh Minh thôi đấy!” +

Sở Hoài Nam siết chặt vô lăng như đang nắm giữ một báu vật vô giá: “Em thuộc họ nhà khỉ đấy à! Cẩn thận!” +

Lương Thạc hạ cửa sổ xe, lạnh lùng chào hỏi: “Tống tổng đang biểu diễn xiếc sao?” +

Thẩm Thính không thèm để ý đến hắn ta, y nghiêng đầu cười với Sở Hoài Nam đang lo lắng đến mức sắp cắn nát cả răng: “Em không thuộc họ nhà khỉ, em thuộc về anh.” +

“Mẹ kiếp!” Sở Hoài Nam không nhịn được chửi thề, “Em lo mà bám chắc vào cho anh!” +

Thẩm Thính buông một tay, vươn cánh tay dài bám lấy cửa xe của Lương Thạc, cười như không cười với hắn ta: “Đúng là đang biểu diễn xiếc đây, Mộ tiên sinh xem có đã mắt không? Nếu đã mắt, hay là mở cửa mời tôi vào chơi?” +

— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.