Chương 22

Phải nói Phương Bỉnh Tuyết tận tụy thế nào chứ. +
Sặc sỡ đến mức này, bị người quen bắt quả tang tại chỗ, vậy mà mặt không đỏ tim không đập, vẫn cười được: “Được chứ anh ơi, đợi đấy, tôi gắp cho anh ngay.” +
Cười đến mức phóng điện tứ tung, bắn thẳng vào tim Chu Húc, khoét ra cả đống lỗ hổng, giấm chua bên trong cứ thế tuôn ào ào. +
Từ xa hắn đã thấy rồi. +
Phương Bỉnh Tuyết bị vây giữa đám đông, như bướm lượn trong vườn hoa, đứng chẳng ra dáng, gặp ai cũng cười, đuôi mắt cong cong như có móc câu, nhưng là cái móc mềm, lười biếng nhướn lên là khiến cổ họng người ta phát chặt. +
Đám trai gái ăn mặc thời thượng xung quanh đều nhìn anh chằm chằm, nhìn mặt anh, eo anh, còn nhìn dáng người anh. Đây là lần đầu Chu Húc thấy Phương Bỉnh Tuyết mặc sơ mi hồng, quay lưng về mình, gáy trắng, eo thon, quần tây cắt may vừa vặn bao lấy đùi, đẹp đẽ mà dẻo dai. +
Chu Húc đương nhiên biết đôi chân ấy trông ra sao, hôm anh say khướt làm loạn, nôn đầy người hắn, tắm xong ra chỉ mặc áo phông ngắn rộng, lộ đôi chân dài, nghênh ngang lắc lư. +
Phòng bi-a loa mở to, môi trường ồn ào, các cặp tình nhân trẻ chen xem náo nhiệt đặc biệt nhiều. Cô gái kéo tay bạn trai, bảo học Phương Bỉnh Tuyết gắp thú, giọng nũng nịu: “Ông xã anh xem người ta kìa!” +
Chu Húc đứng sau lưng Phương Bỉnh Tuyết, tai ù ù, toàn là giọng làm nũng của cô gái. +
Ông xã anh xem người ta kìa, ông xã anh xem người ta kìa! +
Chính khoảnh khắc này, Chu Húc đột nhiên thấy ấm ức. +
Ánh mắt bao người dính chặt lên người Phương Bỉnh Tuyết, nhìn anh vui vẻ hớn hở, thuần thục nhét xu trò chơi, ngón tay trắng mịn cầm cần điều khiển, chỉnh vài giây, “bốp” một cái ấn nút. +
Lần gắp này không do dự lao thẳng mục tiêu. +
Một con thỏ trắng nhỏ rơi ra. +
“Đây,” Phương Bỉnh Tuyết đưa con thú nhồi bông qua, ánh mắt hơi lảng đi, “của anh… thỏ nhỏ xinh.” +
Chu Húc nhận lấy, không nói gì, vì cậu tóc uốn xoăn đã chen tới, trực tiếp cọ vào cánh tay Phương Bỉnh Tuyết: “Người ta cũng muốn mà!” +
Nụ cười Phương Bỉnh Tuyết cứng lại trên mặt: “Đừng vội, từng người một.” +
Cậu tóc uốn xoăn bất mãn kéo dài giọng: “Anh ơi, em đến trước…” +
Chu Húc lạnh lùng nhìn cậu ta, thầm nghĩ: Rõ ràng là tôi đến trước. +
Thật ra tình huống lúc này đã hơi gượng, nhưng Phương Bỉnh Tuyết lại chẳng chột dạ. Đang làm nhiệm vụ mà, sợ gì chứ. Anh từng giả lưu manh và cò mồi rồi, chỉ là không biết sao bị Chu Húc nhìn chằm chằm thế này, anh lại thấy phát hoảng, cả người không thoải mái. +
Một khi không thoải mái, anh liền lấy kính râm treo trước ngực xuống, nhét vào túi áo. +
Cậu tóc uốn xoăn vẫn đang làm nũng: “Anh ơi…” +
Phương Bỉnh Tuyết ho khan một tiếng, hơi hất cằm: “Đi, chúng ta đổi chỗ khác… Ơ Anh Húc, sao anh lại đến đây thế?” +
Chu Húc không nhúc nhích, cũng không đi theo, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ: “Cùng bạn đến chơi.” +
Con thỏ bông lông trắng, váy hồng, hai cái tai dài rũ xuống, bị hắn kẹp ở chỗ cánh tay, sát bên làn da màu mật khỏe khoắn đầy sức mạnh của người đàn ông, trông có phần không hợp. +
Người đông như mắc cửi, bọn họ mỗi người ôm một bụng ý đồ xấu xa nhìn nhau, đều không nói ra mục đích thực sự của mình. Thời gian nhìn nhau này không dài, có lẽ chỉ hai ba giây, Phương Bỉnh Tuyết đã chớp mắt trước: “Vậy tôi… tiếp tục đi chơi đây?” +
Chu Húc cười cười: “Ừ, cậu đi đi.” +
Cuộc đối thoại này quá đỗi bình thường, giống như sau khi ăn cơm xong giao tiếp với nhau vậy, trẻ con lau miệng một cái là chạy ra ngoài, nói con đi chơi đây, người lớn liền tùy ý gật đầu, biết rồi, đi chơi đi. +
Phương Bỉnh Tuyết yên tâm thoải mái, quay đầu bước đi. +
Điện thoại vẫn yên lặng, chưa có chỉ thị mới, Phương Bỉnh Tuyết lại bắt đầu ong bướm vây quanh, đã nghe được từ miệng người khác ba phiên bản về việc quán bi-a này khởi nghiệp. +
Quán bi-a này tên là “Kim Thái Dương”, làm ăn tốt đến mức khiến người ta lè lưỡi, có người nói ông chủ là Hoa kiều nước ngoài, cũng có người phản bác nói xạo đi, rõ ràng là ngồi tù mấy năm mới ra, gã mập đang đánh bi-a cách đó không xa cười khẩy một tiếng, nói vậy tiền và hàng lấy đâu ra, cậu nghĩ đồ tốt là từ trên trời rơi xuống à? +
Ý kiến mỗi người mỗi khác, nhưng có một điểm thì đạt được sự nhất trí, đó chính là “Kim Thái Dương” này, trong vòng một năm ngắn ngủi, đã phát triển thành hang ổ tiêu xài ngầm của huyện Lệ Xuyên. +
Giữa tiếng va chạm giòn tan của những quả bi-a, Phương Bỉnh Tuyết cầm cơ bi-a, hứng thú nhìn sang: “Hàng ngon à?” +
Gã mập không ngước mắt, gọn gàng một cơ dọn bàn: “Cậu nói cái nào?” +
Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười: “Chính là cái mà anh nghĩ đấy.” +
Cậu tóc uốn xoăn khó khăn lắm mới kéo được người từ máy gắp thú về, đang cong mông nằm sấp trên bàn bi-a, nghe vậy không vui: “Anh đừng nghe gã nói bậy, mấy món hàng đó vừa già vừa xấu, so được với em sao?” +
Cậu nói rồi xoay người sang bên, đổi thành tư thế nửa tựa: “Có muốn… ra ngoài uống một ly không?” +
Phương Bỉnh Tuyết liếc cậu một cái đầy nhẹ nhàng: “Không bé ơi.” +
“Anh trai,” cậu tóc uốn xoăn vẫn không bỏ cuộc, che miệng cười, “Em vừa nhìn đã biết, anh với chúng em là cùng một loại người.” +
Mấy chữ cuối cùng cậu nhả ra rất nhẹ, giọng mềm mại như bông, nhưng vẫn không thể nào kéo được sự chú ý của anh chàng đẹp trai, không biết chổ cầu thang có gì hay mà xem, anh chàng đẹp trai liên tục nhìn sang bên đó, không hề che giấu, tự nhiên phóng khoáng, giống như đang đợi ai vậy. +
Người mà anh đang đợi không tới, nhưng điện thoại lại reo lên. +
Anh chàng đẹp trai dựa vào bàn bi-a, dùng tay bịt tai bên kia: “Alo?” +
Không biết bên kia nói gì, anh khẽ nhướng mày: “Được thôi, tôi đi đón cậu.” +
Quả nhiên! +
Cậu tóc uốn xoăn bĩu môi nhìn anh chàng đẹp trai rời đi, ôm cánh tay quay người, giậm chân thật mạnh một cái. Người bên cạnh đã quen cảnh này, khuyên nhủ: “Thôi đi, nhìn là biết người ta không ăn chiêu này của mày rồi, cẩn thận ăn đòn đấy.” +
“Cái đó chưa chắc,” cậu tóc uốn xoăn hừ lạnh, “Chỉ cần chịu khó một chút, thì chẳng có người đàn ông nào là không thể…” +
Người kia chen ngang: “Thôi đủ rồi, mày không thấy vừa nãy Chu Húc nhìn chằm chằm à? Theo tao thì mày cũng bớt mơ mộng đi, đổi người khác mà theo đuổi đi.” +
Cậu tóc uốn xoăn ngẩn ra một chút, mới rụt rè hỏi: “Chu Húc là ai vậy?” +
Nhưng khi người kia quay đầu lại, định chỉ cho cậu xem thì chỗ máy gắp thú đã bị một đám con gái vây kín, líu lo ríu rít, đâu còn thấy bóng dáng cao lớn ấy nữa? +
Mười giờ tối, phố thương mại ngoài ga xe lửa đèn đuốc sáng trưng. +
Không phải ngày làm việc, người trẻ đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Chỉ trong hai năm, các hoạt động giải trí gần như bùng nổ, quán net, quán bi-a, cùng với các hộp đêm karaoke nhanh chóng mọc lên như nấm, tựa hồ đàn ngựa hoang bị bão cát cuốn tới, ầm ầm lao vào đầu đường cuối ngõ. Những tấm biển neon màu hồng tím cũng lần lượt sáng lên trong màn đêm, xé toạc tông màu xám vàng của thành phố nhỏ Tây Bắc này. +
Phương Bỉnh Tuyết đi xuống tầng hầm. +
Không khí nơi đây lưu thông không tốt, hơi ngột ngạt, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi đồ ăn, xộc thẳng vào dây thần kinh đại não. Nhưng những người bên trong dường như chẳng mấy để ý đến mùi vị, tinh thần hưng phấn, mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn dãy số trên máy ăn tiền. +
“Đệt, tối nay thua mẹ nó hai trăm tệ rồi!” +
“Ê đừng có chen tao, máy này tao mở trước!” +
“Xem chiêu Thăng Long Quyền của tao đây!” +
Một nhân viên phục vụ mặc vest tiến tới, chắn trước mặt Phương Bỉnh Tuyết: “Xin chào, anh có đặt chỗ không ạ?” +
Phương Bỉnh Tuyết một tay đút túi, lưỡi đẩy má, khí chất lưu manh: “Sao, không cho chơi à?” +
Anh rút từ trong túi ra một nắm tiền mặt, ném thẳng vào mặt tên phục vụ: “Thứ gì đấy, khinh thường anh mày đấy à!” +
Những tờ tiền hồng phấn bay lả tả, tựa như cảnh quay chậm trong phim. Và trong khoảnh khắc gần như đóng băng ấy, hàng chục gã đàn ông mắt thâm quầng, lo lắng bồn chồn đang ngồi trước những máy ăn tiền nhấp nháy điên cuồng đồng loạt quay đầu lại… +
“Bốp” một tiếng, bong bóng kẹo cao su Phương Bỉnh Tuyết thổi ra vỡ tan, lớp màng mỏng trong suốt dính ở khóe môi đỏ thắm, lại bị đầu lưỡi khéo léo cuốn về. Anh chậm rãi tiếp tục nhai, “Chỉ là kết bạn thôi mà, anh em cùng chơi với nhau, đừng căng thẳng thế.” +
Tên phục vụ mặt lúc xanh lúc trắng, còn chưa kịp mở miệng, gã đàn ông gần nhất đã lao tới, nhanh tay nhặt tiền. Tiếng huýt sáo, tiếng chửi thề, tiếng nhạc rock heavy metal, cùng với đoạn “Công hỷ phát tài, hoàng kim vạn lượng” lặp đi lặp lại hòa quyện vào nhau, biến cả tầng hầm này thành một nồi cháo loạn xạ. +
Trước bức tường sơn đỏ như máu, chàng trai bước nhanh về phía quầy thu ngân, không chút do dự giật phăng một bó dây mạng đỏ xanh lẫn lộn. Tốc độ của anh quá nhanh, đến khi đám bảo kê phản ứng lại thì con “tỳ hưu sắt” biết nuốt vàng kia đã bị một cước đá ngã. +
“Xoẹt—!” +
Ngọn lửa xanh nhạt bùng lên rất cao. Phương Bỉnh Tuyết cầm bật lửa, cười híp mắt nghịch bánh xe: “Chúng ta cùng làm chút chuyện thú vị đi, thế nào?” +
“Đệt,” gã bảo kê nhổ nước bọt, “Uống say hay phê thuốc rồi?” +
Phương Bỉnh Tuyết buông tay: “Anh đoán xem.” +
Giây tiếp theo, như thể sau lưng cũng mọc mắt, gió đấm còn chưa chạm tới tai thì Phương Bỉnh Tuyết đã khéo léo nghiêng đầu, đột ngột nắm chặt cổ tay đối phương. Trong khoảnh khắc eo lưng uốn thành hình cung ngược, một gã tráng sĩ hơn trăm ký đã bị ném mạnh ra ngoài, đâm sầm vào bàn ghế quầy thu ngân vỡ tan tành! +
“Leng keng—” +
Vô số đồng xu trò chơi như dòng sông vỡ đê, còn đám người thừa loạn tranh cướp thì hóa thành cá tôm nhảy nhót. +
Động tĩnh quá lớn, bên ngoài đã vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Còn Phương Bỉnh Tuyết không còn vẻ lưu manh ban nãy, mặt không biểu cảm lách qua đám đông, từ phòng chứa đồ vớ lấy một cái chổi, tiện tay nhét kẹo cao su vào ổ khóa. +
Mười giờ năm phút, nhà vệ sinh tầng ba quán bi-a “Kim Thái Dương” bốc khói đen đặc. +
Mười giờ tám phút, ở góc tầng hầm thứ hai, cửa bị Phương Bỉnh Tuyết đá tung. +
Trong phòng là giường tầng lớn thông nhau, chứa chừng hơn chục người, chen chúc ngủ như cá mòi hộp. Chỉ có một người bị tiếng động đánh thức, kinh hãi kêu lên một tiếng, còn lại vẫn ngủ ngon lành. +
Người kia ngồi bật dậy, theo bản năng sờ dưới gối, nhưng thanh niên đứng ngược sáng đã lao tới, nhanh nhẹn như báo hoa. +
“Không được nhúc nhích, cảnh sát!” +
Mười giờ chín phút, tiếng còi cảnh sát chói tai xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm. +
Chu Húc như cảm nhận được gì đó, đột ngột quay đầu nhìn lại… +
Tây Bắc nằm trên cao nguyên, bầu trời đêm thấp và nặng nề, giữa dãy núi thỉnh thoảng có ánh sao lóe lên rồi lập tức biến mất trong tầng mây dày đặc. +
“Buông ra đi,” lão Diêm gỡ vai hắn, “Có ai làm thế này đâu…” +
Chu Húc không lên tiếng, hắn vẫn sống chết nắm chặt cổ áo một người đàn ông, đè đối phương lên nắp capo xe, khiến người kia nửa điểm vùng vẫy cũng không có nổi, chỉ có thể từ cổ họng bật ra những tiếng ho khàn khàn. +
Đợi đến khi lão Diêm dùng còng tay khóa người kia lại, hắn mới lười biếng buông đối phương ra, giơ hai tay lên ra hiệu: “Tôi chẳng đánh người đâu nhé.” +
Bên cạnh không có người ngoài, lão Diêm liếc hắn một cái rõ dài. +
Quả thật không động tay, chỉ là giúp cảnh sát phục kích tên tội phạm đang bỏ trốn, sau đó khi khống chế đối phương, A Lượng bên cạnh nhân cơ hội xông lên, đá thêm mấy phát. +
“A Lượng chỉ là một thằng nhóc, biết cái gì,” lúc này tâm trạng Chu Húc dường như hơi tệ, giọng nói hơi gắt gỏng, “Sẽ không chấp nhặt với nó chứ?” +
Lão Diêm câm nín nhìn hắn, làm động tác xua tay. +
Chu Húc rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi mới quay người: “Đi thôi.” +
A Lượng vui vẻ đi bên cạnh hắn, suýt nữa nhảy cẫng lên. Lúc xuất phát cậu đã hỏi, ra dấu hỏi, những kẻ xấu giả vờ câm điếc kia, sau này sẽ không xuất hiện nữa chứ? +
Lúc ấy, Chu Húc nhìn cái đầu cạo sát xanh rờn của cậu, “Ừ” một tiếng: “Yên tâm, cảnh sát sẽ bắt chúng đi.” +
Không chỉ bắt đi, A Lượng còn lén lút “báo thù” nữa, chính gã đàn ông này là ác nhất, cậu nhớ rõ lắm! Vì vậy tâm trạng lúc này tốt vô cùng, phấn khích đến mức đi đường cũng nhảy nhót. +
Dù hắn không đi cùng cậu, nói còn chút việc, A Lượng vẫn rất vui, ra sức gật đầu. +
Chu Húc nhìn bóng lưng cậu, ngậm thuốc lá, thở ra một hơi thật dài. +
Đã sắp không nhìn thấy ngôi sao nữa rồi. +
Hắn ngồi lại vào ghế lái, nhìn con thỏ bông trên ghế phụ, nỗi bực dọc trong lòng vẫn chưa tan. Nói không rõ, khó chịu, không phải vì nhìn thấy dáng vẻ của Phương Bỉnh Tuyết mà thấy không thoải mái. Hắn cảm thấy chia tay quả thật chẳng là gì, sớm bước ra được là tốt, huống chi Phương Bỉnh Tuyết tối nay thật sự rất đẹp, rất thu hút, Chu Húc thấy đẹp thật. +
Chỉ là vẫn muốn nhìn thêm vài lần nữa. +
Trên đường đến ga xe lửa, hắn nhận ra chiếc xe đó. Chiếc xe ấy từng được hắn tự tay sửa động cơ, đang đỗ yên lặng ở cửa sau quán bi-a “Kim Thái Dương”. Chu Húc do dự một chút, ôm tâm lý thử xem sao mà lên lầu, quả nhiên nhìn thấy Phương Bỉnh Tuyết. +
Cười rất vui vẻ, như đang lấp lánh tỏa sáng. +
Cũng không biết giờ đã đi chưa. Tối nay Chu Húc là đến giúp lão Diêm, biết cảnh sát sắp có hành động, nhưng chi tiết thì hắn sẽ không hỏi, cũng chẳng bao giờ tìm hiểu. Chỉ muốn dẫn A Lượng đi trút giận mà thôi. +
Ngày trước A Lượng từng bị bắt nạt, thằng nhóc nhỏ xíu như vậy, không nghe được, cũng không nói được, gầy trơ cả xương, đứng lên cũng chỉ cao ngang Chu Húc đang ngồi xổm. +
Chu Húc nhìn vào mắt cậu, nói đừng sợ, trên đời người tốt nhiều lắm. +
Đây là một câu rất sáo rỗng, A Lượng cố nhịn hai hàng nước mắt, ra dấu hỏi hắn, vậy nếu có người xấu thì phải làm sao? +
Chu Húc nói: “Không sao đâu, người xấu sẽ bị bắt hết.” +
Hắn mua đồ ăn cho A Lượng, đưa A Lượng đi học, dẫn A Lượng đứng ngắm lá cờ tổ quốc trước tòa nhà dạy học, nói: mày xem, người xấu sợ quốc kỳ nhất, chỉ cần có cái này, mày chẳng phải sợ gì cả. Nếu có ai bắt nạt, mày tìm anh, nếu không tìm được anh thì tìm cảnh sát. +
Trước ga xe lửa cũng có quốc kỳ, phần phật bay trong gió. +
Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên bậc thang ở cửa sau “Kim Thái Dương”, hai tay chống xuống mặt xi măng, ngẩng mặt nhìn trời, chẳng tìm thấy mặt trăng. +
Nơi này rất gần ga xe lửa, dù đã khuya khoắt vẫn khá náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt tối nay lại đặc biệt hơn một chút. Xe cảnh sát đỗ trên khoảng đất trống trước quán bi-a, người đi đường vội vã qua cũng phải ngoái đầu nhìn, kinh ngạc vì thế lực đen tối trong “Kim Thái Dương” đã sa lưới. +
Khác với sự ồn ào phía trước, con ngõ nhỏ phía sau đây lại vô cùng vắng vẻ, hơi tối, hơi yên tĩnh. Ánh mắt Phương Bỉnh Tuyết dừng lại rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một góc đỏ của lá cờ tổ quốc qua những tòa nhà cao thấp không đều. +
Trong lòng anh thoáng yên ổn, thở dài một hơi. +
Rất muốn hút thuốc, nhưng bật lửa đã mất trong hành động vừa nãy. Phương Bỉnh Tuyết lục lọi trên người hồi lâu, chỉ tìm được một điếu thuốc gãy, ngậm vào miệng, đột nhiên cảm thấy mình có chút thảm hại. +
Thế là anh nheo mắt cười. +
Hành động tối nay rất viên mãn. Ban đầu chỉ là theo dõi, sau đó nhận nhiệm vụ khẩn cấp: băng nhóm tội phạm đã nhận được tin gió, chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ, lực lượng cảnh sát không đủ, Phương Bỉnh Tuyết cần gây náo loạn sòng bạc, đồng thời tìm ra nơi ẩn náu của đám người câm điếc kia. +
Mọi thứ đều rất suôn sẻ. +
“Chậc,” Phương Bỉnh Tuyết ngậm điếu thuốc với vẻ mặt khổ sở, cổ ngửa ra sau, “Chán thật…” +
Thành viên cốt cán của băng nhóm hút tủy nuốt xương thế nào, điên cuồng vơ vét tiền bạc ra sao, những điều đó phải chờ điều tra sau mới rõ. Điều khiến Phương Bỉnh Tuyết khó chịu là, tối nay anh phát hiện ra người thực sự quản lý đám người câm điếc kia… không phải là một người lành lặn. +
Mà là một người khuyết tật. +
Giống như kẻ yếu thế vừa có được quyền lực liền vung đao về phía những kẻ yếu hơn mình. Nếm được vị ngọt, kẻ cầm đầu liền vội vã múa gậy. +
Lừa gạt, buôn người, ép buộc. +
Chính vì là đồng loại, nên không ít người câm điếc đang tìm việc làm, khao khát có một khoản thu nhập, mới tin tưởng đi theo hắn, bước lên chiếc xe buýt rời xa quê hương, long đong lưu lạc, chỉ vì vài đồng bạc vụn. +
Phương Bỉnh Tuyết không nghĩ sâu thêm nữa. +
Anh ngồi trên bậc thang lâu quá, mông cũng hơi đau, lại thêm lúc đánh nhau vừa nãy dùng cánh tay trái đỡ gậy sắt nện tới – chỗ này ba năm trước đã có vết thương cũ – nên cả người đều không thoải mái. +
Quan trọng nhất là, không có bật lửa! +
Quán bi-a cách ký túc xá khá xa, lúc hành động, xe của anh đã bị tiểu Lý mượn đi mất, nhưng bên đó không biết bị chuyện gì trì hoãn, mãi vẫn chưa liên lạc với anh. Phương Bỉnh Tuyết nheo mắt, cân nhắc xem có nên đợi xe cảnh sát hay cứ thế đi bộ về, chủ yếu là vì bộ dạng hiện tại của mình, đi trên đường e sợ dọa người ta. +
Và, thật sự phải tìm thời gian mua xe máy thôi. +
Vì vậy, cảnh mà Chu Húc nhìn thấy chính là Phương Bỉnh Tuyết như thế này. +
Dưới màn đêm, chàng trai ngồi trên bậc thang lạnh cứng, tùy ý duỗi hai chân dài, chiếc áo sơ mi hồng không còn giữ được chất vải mịn màng nữa, nhăn nhúm, phần vạt áo bị kéo ra khỏi thắt lưng khá nhiều, loang lổ vết máu. Trên cằm cũng có một vết xước, không sâu, chắc chỉ rỉ máu, giờ đã khô lại, nổi bật hẳn trên làn da trắng sứ. +
Và khi người kia khẽ ngước mắt, nhìn về phía hắn, tim Chu Húc đột nhiên nhảy một nhịp, cảm thấy Phương Bỉnh Tuyết đẹp đến mức khiến người ta giật mình, rung động tận đáy lòng. +
“Yo,” mắt Phương Bỉnh Tuyết sáng rực, chào một tiếng, “Anh Húc!” +
Chu Húc ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. +
Phương Bỉnh Tuyết đứng dậy, lấy nửa điếu thuốc gãy ngậm trong miệng ra: “Có bật lửa không, cho tôi…” +
Nhưng có lẽ ngồi lâu quá, chân tê, anh bất giác lảo đảo một bước về trước, may mà không ngã ụp mặt xuống đất, dù sao thể chất cũng tốt, tự mình trụ vững lại được. +
Còn Chu Húc đã lao lên bậc thang vài bước, dang rộng hai tay, suýt nữa thì ôm được anh. +
Tin tốt là không ngã. +
Tin xấu là, để giữ thăng bằng, Phương Bỉnh Tuyết theo bản năng đưa tay ra, đúng lúc đặt lên ngực hắn. +
Căng đầy, rắn chắc, có lẽ vừa vận động xong, nhiệt độ cơ thể cũng cao, nóng đến bỏng tay. +
Phản ứng của Chu Húc thì Phương Bỉnh Tuyết không biết, vì mắt anh tròn xoe nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, miệng cũng há thành hình tròn. +
Đã quen thuộc thế rồi, anh chẳng khách khí gì mà bóp một cái, kinh ngạc: “Luyện kiểu gì vậy, to thế chứ.” +
Đây không phải cơ bắp do ăn bột protein ở phòng gym, cũng chẳng phải dấu vết của việc khổ luyện, mà là từ bộ khung xương đặc trưng của đàn ông Tây Bắc, được nắng gió và đất đai hun đúc, nhuộm màu mật ong, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, đến dưới màn đêm vẫn có thể thấy rõ rãnh ngực ở giữa. +
Bóp xong, còn ấn thêm mấy cái, hai tay cùng ấn luôn. +
Chu Húc đứng im không nhúc nhích. +
“Ờ,” Phương Bỉnh Tuyết khựng lại, nhớ ra lòng bàn tay mình vẫn còn dính máu, mới rụt về, “Xin lỗi nhé.” +
“Không sao,” Chu Húc nói, “Cứ giẫm thoải mái.” +
Phương Bỉnh Tuyết nghe xong liền bật cười: “Anh còn ngốc à, tôi đây là ấn, chứ có phải giẫm đâu… Ôi chao cái anh này.” +
Hắn không ngốc, cũng không nói linh tinh, chỉ là khoảnh khắc vừa bị ấn ấy, đột nhiên nhớ đến những đêm hè ngồi hóng mát, có chú mèo con nhảy lên người hắn đạp sữa, ánh mắt cũng thế, hai cái chân trước cùng lúc cử động. +
Nhưng giờ Chu Húc không kịp thấy mèo con đáng yêu, cũng chẳng nghĩ được gì về xung quanh, hắn chỉ nhìn chằm chằm vết máu trên mặt Phương Bỉnh Tuyết, bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì vậy?” +
“Cái đó,” Phương Bỉnh Tuyết “xoạt” một cái, lại ngồi phịch xuống bậc thang, “Xung đột với người ta một chút thôi, không sao, qua rồi.” +
Chu Húc hỏi: “Với ai?” +
Phương Bỉnh Tuyết “xì” một tiếng: “Đàn ông chảy tí máu thì sao chứ, không đến nỗi… Ê Anh Húc anh xem sao kia, đẹp quá.” +
Chuyển chủ đề thế này quá gượng ép, đến ông trời cũng nhìn không nổi. Quả nhiên, vừa nói xong ngẩng đầu lên nhìn, mây đen dày đặc, sao đâu mà có. +
Chu Húc nhìn anh: “Ừ, đẹp lắm.” +
Phương Bỉnh Tuyết cười: “Sao tôi không thấy nhỉ, ở đâu?” +
Chu Húc nói: “Tôi không phải nói sao.” +



áaaaaa nó hót hòn họt, còn bấn loạn hơn lúc tui đọc séc nữa áaaaaa
Chưa có danh phận mà hay ấm ức quá :)))
Sau này chắc có ham mê cho Bánh nhào bột trên ngực chắc luôn
Sao trên trời sao bằng ngôi sao dưới đất <^!^>🍷🍷🍷🍷🍷
Đờn ông vuto