Skip to main content

Chương 23

dathaiPiter

Lời vừa dứt, cả hai đồng thời rơi vào im lặng. +

Bộ não của Phương Bỉnh Tuyết hơi ngoặt một khúc cua, đang lao như bay trên con đường suy nghĩ đáng sợ “Ơ ý anh ta không phải là mình đó chứ?”. +

Dù sao ánh mắt Chu Húc vẫn đang nhìn anh, cho dù chưa từng yêu đương bao giờ, Phương Bỉnh Tuyết cũng là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, có thể cảm nhận được chút tình cảm khác thường, và… bầu không khí. +

Chẳng hạn như bây giờ, bầu không khí rất không bình thường. +

Vừa mới động tay động chân với người khác, adrenaline vọt lên đỉnh điểm rồi dần dần hạ xuống, như vừa trải qua một cơn sóng thần nhỏ, màng nhĩ vẫn còn ong ong, đầu ngón tay vẫn tê rần như người sống sót sau tai nạn – dù kinh nghiệm có phong phú đến đâu, vào sinh ra tử bao lần, anh cũng chỉ là thân xác máu thịt mà thôi. +

Phương Bỉnh Tuyết cảm thấy bản thân lúc này, có chút thảm hại. +

Nhưng đúng vào đêm không sao này, lại có người nhìn anh, nói rất đẹp, mà lúc nói không cười, ánh mắt ấy khiến Phương Bỉnh Tuyết không dám nhìn thẳng, quá khác thường, anh thế mà lại cảm thấy, Chu Húc đang đau lòng vì mình. +

Gió đêm dịu dàng. +

Lúc này tuyệt đối không thể để ánh mắt chạm nhau, vì dù né tránh hay tiếp tục đều có chút kỳ quái. Điếu thuốc gãy vẫn kẹp giữa các ngón tay, Phương Bỉnh Tuyết do dự một chút, cố gắng kéo dòng suy nghĩ quái dị của mình trở lại: “…Vậy anh nói là cái gì?” +

Chắc chắn, khẳng định và tuyệt đối là đang nói con thỏ nhỏ xinh đẹp kia đúng chứ! +

Chu Húc nói: “Ừ.” +

Phương Bỉnh Tuyết “chậc” một tiếng: “Tôi hỏi anh cơ mà, anh ừ cái gì.” +

Chu Húc không lên tiếng nữa, chỉ nhìn anh. +

Phương Bỉnh Tuyết đặt thuốc vào miệng, ngậm chặt: “Có phải đang nói con thỏ không, tôi gắp đẹp chứ, anh để nó ở đâu rồi?” +

Chu Húc vẫn nhìn anh. +

Mẹ nó, Phương Bỉnh Tuyết không nhịn nổi nữa, anh ghét nhất kiểu có lời không nói rõ ràng, dính dính dớp dớp thế này, khiến anh cảm thấy xa lạ, khiến anh cảm thấy không an toàn. Sự náo nhiệt của đêm dần tan đi, trên bậc thang màu xám xanh, Phương Bỉnh Tuyết ném điếu thuốc xuống đất, sải bước tới trước mặt Chu Húc: “Anh có ý gì, nói rõ ràng đi!” +

Nếu có người qua đường đi ngang qua, vô tình liếc một cái, cũng sẽ không nhìn thấy Phương Bỉnh Tuyết, vì thân hình anh đã bị Chu Húc che khuất hoàn toàn. Người đàn ông cao lớn không nói một lời, đưa tay, dùng khăn giấy lau mặt cho Phương Bỉnh Tuyết. +

Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra, vừa mở miệng: “Tôi…” +

Lời còn chưa kịp nói trọn, đã bị Chu Húc dùng sức lau qua khóe miệng, động tác hơi mạnh, lông mày cũng nhíu lại. Hắn cứ im lặng như vậy, dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn và vết máu trên mặt Phương Bỉnh Tuyết. +

…Lau đến mức Phương Bỉnh Tuyết nhe răng trợn mắt. +

Lần gần nhất anh bị người ta ấn đầu xoa mặt, ngũ quan nhăn nhúm lại thành một mớ, là hồi còn học tiểu học. Khi đó tiết mục biểu diễn văn nghệ thiếu người, anh bị dụ dỗ mặc váy đóng vai con gái. Tóc thì ngắn, miễn cưỡng buộc được hai cái bím nhỏ xíu, khóe mắt anh cũng bị kéo lên theo: “Cô… cô ơi, hơi chặt…” +

Nhưng Chu Húc không phải cô giáo, sẽ không vì anh phản kháng mà dừng tay. Bàn tay to lớn đầy vết chai nặng nề lướt qua mặt Phương Bỉnh Tuyết, lau sạch những vết bẩn từ cuộc đánh nhau mang lại. Động tác cẩn thận, kiên định, lại rất nghiêm túc, chỉ đến khi chạm vào phần má bên kia mới dừng lại. +

Một ít máu đã dính vào tóc, giờ đã khô lại. +

Phương Bỉnh Tuyết hét lên: “Đừng có mà kéo tóc tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí với anh đấy!!!” +

Anh thực ra chỉ đùa thôi, muốn làm dịu không khí một chút, kết quả lời vừa nói ra, bàn tay Chu Húc vốn đã buông xuống lại một lần nữa giơ lên. +

Không chút do dự kéo tóc Phương Bỉnh Tuyết. +

Phương Bỉnh Tuyết: “…” +

Anh lập tức nổi điên, theo bản năng muốn cho Chu Húc một cú quật qua vai, tay đã chạm vào cổ tay đối phương rồi lại đột ngột rụt về: “Anh có bệnh à!” +

Chu Húc lúc này mới cười. +

Cái vẻ gượng gạo ban nãy biến mất, nụ cười vừa lười biếng vừa hoang dã, ánh mắt sáng rực, trở lại hình tượng kẻ ngang ngược không biết sợ trời sợ đất với cặp mày mắt sắc bén, đẹp trai đến mức ngang tàng. +

“Con thỏ nhỏ xinh ấy, đương nhiên là đẹp,” Chu Húc lấy bật lửa ra, rất lưu manh ném về phía Phương Bỉnh Tuyết, “Hôm nay cảm ơn cậu.” +

Bật lửa có lẽ được hắn giữ sát người, được hơi ấm cơ thể làm nóng hổi, vẽ một đường bạc trên không trung. Phương Bỉnh Tuyết bắt lấy, ngẩng đầu lại tiếp tục đòi thuốc của hắn. +

Chu Húc dang hai tay ra: “Cậu đã nói rồi còn gì, chính cậu bảo mình không biết hút.” +

Phương Bỉnh Tuyết nghiến răng: “Tôi nói anh cũng tin à?” +

“Tin chứ,” Chu Húc đáp trả dứt khoát, “Sao lại không tin, vậy vừa nãy cậu nói vết thương này là do xung đột với người ta, tôi có nên tin không?” +

Phương Bỉnh Tuyết bị chặn họng, dứt khoát lại ngồi phịch xuống bậc thang, chống cằm nhìn sang chỗ khác. +

Anh nhìn tòa nhà, nhìn bầu trời đêm, nhất quyết không thèm nhìn Chu Húc. Tiếng bánh xe ma sát vang lên, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức lan tỏa. Cảm giác khác thường trong lòng Phương Bỉnh Tuyết tan biến hoàn toàn. +

Anh đã nhìn ra rồi, Chu Húc chính là cố tình chọc tức anh. +

Hắn đã cố tình chọc tức mình như thế rồi, còn có thể có ý nghĩ lệch lạc gì nữa chứ? +

Xem ra câu nói của bác sĩ pháp y trong bữa tiệc tụ họp kia là đúng. +

Chu Húc ghét nhất là cảnh sát. Dù lúc này còn chưa biết thân phận của Phương Bỉnh Tuyết, nhưng trong tiềm thức, chắc hắn đã bị mùi cảnh sát tỏa ra từ người anh hun đến khó chịu, thế nên mới ở đây cãi cọ với anh. +

Cũng tốt. +

Phương Bỉnh Tuyết dùng lòng bàn tay che miệng, chỉ để lại cho Chu Húc một cái gáy. +

Phần lớn trường hợp, quan hệ giữa đàn ông với nhau khá đơn giản và thô bạo. Dù là bạn bè tốt đến mấy cũng phải chửi nhau vài câu, cãi nhau vài trận, có khi hôm qua còn anh em tương tàn xung đột với nhau, hôm nay đã lại nâng chén nói cười. Phương Bỉnh Tuyết tuy không thích kiểu tình bạn này, cảm thấy nó hơi thần kinh, nhưng anh thừa nhận một điều… +

Chỉ có như vậy, cái cảm giác treo lơ lửng kỳ quái kia, cùng bầu không khí mập mờ không tên, mới thật sự chấm dứt. +

Phương Bỉnh Tuyết không sợ Chu Húc đối đầu với mình, chỉ sợ Chu Húc dùng ánh mắt ấy nhìn anh. +

Nhìn đến mức anh trong lòng thấp thỏm không yên, lên lên xuống xuống. +

Chẳng bao lâu, Chu Húc đi tới, dùng đầu gối đụng nhẹ vai anh: “Này.” +

Phương Bỉnh Tuyết không quay đầu. +

“Đi không,” Chu Húc hai tay đút túi, “Tôi phải mang con thỏ nhỏ xinh đẹp về, nể mặt nó, cho cậu đi nhờ một đoạn.” +

Chu Húc ngậm thuốc giục anh: “Đi không?” +

Phương Bỉnh Tuyết vẫn không quay đầu. +

Một lúc sau, Chu Húc cười, giọng khàn khàn vì thuốc lá, lại đè thấp xuống, nói thật, nghe vào ban đêm thế này, còn hơi gợi cảm. +

Hắn nhìn Phương Bỉnh Tuyết, thở dài một hơi: “Cậu đúng là…” +

Quả nhiên không hổ là Phương Bỉnh Tuyết tính tình nhỏ nhen, hay để bụng, Chu Húc đã đi xa tít mù, anh mới chậm rì rì quay đầu lại. +

Liền bị gió thổi đến cay mắt. +

Phương Bỉnh Tuyết dùng mu bàn tay dụi dụi. +

Chu Húc nói cho đi nhờ, thật sự không cần thiết, anh là một cảnh sát hình sự có vinh dự có kinh nghiệm, lẽ nào lại không có cách về được? +

Mười phút sau, điện thoại của tiểu Lý mới muộn màng gọi tới. +

Còn mười lăm ngày sau, Phương Bỉnh Tuyết lái xe đến cửa tiệm net của Chu Húc, hạ kính xe xuống, vẻ mặt hơi cáu. +

Vết thương trên cằm anh đã lành lâu rồi, đến băng dán cũng không cần, chỉ còn một vệt nhạt đang chờ biến mất, trên người cũng không còn vết bẩn hay mùi máu tanh, đã khôi phục lại mùi hương nhè nhẹ của sữa dưỡng thể ngày thường. +

Cô gái nhỏ từng đưa chìa khóa xe cho anh đang nhai hạt dưa, từ quầy lễ tân thò đầu ra: “Ơ, tìm Anh Húc à?” +

Phương Bỉnh Tuyết đứng cách một khoảng nhìn cô, mỉm cười: “Không cần, tôi gọi anh ấy là được rồi.” +

Nói xong, anh liền ấn còi thật mạnh hai tiếng: “Bíp bíp—” +

Tháng Năm, thời tiết đã rất nóng, lúc Chu Húc xuất hiện trước mặt anh thì mặc áo ba lỗ phối quần short, lê đôi dép lê, toàn bộ cơ bắp trên cánh tay đều lộ ra, dưới nắng hiện lên một sức sống vô cùng mãnh liệt. Và khi hắn lười biếng nằm bò lên cửa kính xe, nhướng mày với Phương Bỉnh Tuyết… +

Được rồi, không phải Phương Bỉnh Tuyết cố ý nhìn đâu. +

Mà là tầm mắt anh vừa khéo va thẳng vào cơ ngực căng đầy của đối phương. +

Còn Chu Húc mặt dày này lại khoanh tay, cúi người xuống dưới, khiến rãnh ngực càng sâu hơn, rõ mồn một đến mức Phương Bỉnh Tuyết nghi ngờ nếu mình mà chôn mặt vào chắc sẽ ngạt thở vì bí. +

Không đúng. +

Sao anh lại đi nghi ngờ cái này chứ? +

Đều tại khoảng thời gian này, hai người họ bắt đầu trò chuyện lặt vặt không đầu không đuôi. Tối hôm hành động nửa tháng trước, anh tiện tay bóp một cái ngực hắn, hỏi luyện kiểu gì mà đẹp thế. +

Lời này rất bình thường, chẳng có gì lạ cả. +

Vì vậy Chu Húc gọi điện cho Phương Bỉnh Tuyết, rủ anh đi chạy bộ, tập gym, đánh cầu lông cũng chẳng lạ. +

Phương Bỉnh Tuyết đều lạnh lùng từ chối hết. +

Mơ à, đừng hòng bắt anh tăng ca! +

Chuyện khiến Phương Bỉnh Tuyết hối hận nhất trong đời chính là lúc mới vào đơn vị, ở mục sở thích cá nhân lại điền chạy bộ và các môn bóng. +

Về nhà, lúc ăn cơm tiện miệng nhắc một câu, bác sĩ Phương và cô giáo Tần cùng lúc dừng đũa, nhìn nhau đầy ẩn ý. +

Phương Bỉnh Tuyết đang ăn, nghi hoặc nhìn hai người: “Sao vậy ạ?” +

Vẫn là cô Tần thương con hơn, do dự một chút rồi mở lời: “Thế sếp trên phản ứng thế nào?” +

“Ồ, chỉ hỏi con chơi được môn bóng nào,” Phương Bỉnh Tuyết vui vẻ nói, “Con bảo tennis, cầu lông với bóng bàn đều chơi được, thế là ông ấy không nói gì nữa.” +

Sau đó, trong bát anh xuất hiện một cái cánh gà, chính tay bác sĩ Phương gắp, ánh mắt hiền từ: “Tiểu Bảo, ăn nhiều vào.” +

Cô Tần cầm đũa: “Chúng ta có phải…” +

“Chuyện công việc, cha mẹ không thể thay con được,” bác sĩ Phương cười tủm tỉm, “Đều phải để con tự bước đi thôi, chẳng có gì to tát, rất tốt mà.” +

Và chưa đầy một năm đi làm, Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng cũng hiểu ra ánh mắt của hai vị ấy. +

Từ đó về sau, chỉ cần có hoạt động hay trận giao hữu nào với đơn vị anh em, Phương Bỉnh Tuyết chính là viên gạch, cần là bị khiêng ra dùng ngay. Ban đầu anh còn chưa để tâm, hồi học trường cảnh sát thi đấu cũng nhiều, một đám anh em như rồng như hổ, gào thét phải thi đấu thật phong cách, phải có thành tích mang về. Nhưng Phương Bỉnh Tuyết vạn lần không ngờ, đi làm rồi mọi người đều thành lão cáo già. +

Càng không ngờ các loại hoạt động lại nhiều đến thế. +

Đến mức giờ anh hơi tê liệt, nghe mấy chữ “đánh bóng” là đã không chịu nổi. +

Từ chối xong, Chu Húc cũng chẳng nói gì, vẫn thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với anh, chẳng có nội dung gì, rất tùy ý, cho đến khi kỳ nghỉ lễ Lao Động sắp đến, Phương Bỉnh Tuyết định về nhà hai ngày, nói mình mua thịt bò khô. +

Chu Húc gọi anh: “Qua chỗ tôi một chuyến.” +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi làm gì. +

“Cho cậu hai con cừu,” lúc ấy hai người đang gọi điện, Phương Bỉnh Tuyết nằm trên giường, ôm cái gối, nghe vậy “vụt” một cái ngồi bật dậy. Giọng Chu Húc lười biếng truyền từ loa: “…Mang về ăn chứ sao.” +

Phương Bỉnh Tuyết kinh ngạc: “Hai con cừu?” +

Chu Húc: “Ừ.” +

“Không phải,” Phương Bỉnh Tuyết cầm cốc nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm, “Anh cho tôi cừu làm gì?” +

“Tôi thấy lần trước cậu nhìn chằm chằm con cừu, ngắm hồi lâu,” Chu Húc nói, “Thế là kiếm được hai con, cừu Tây Bắc ngon lắm, khác hẳn nơi khác, cậu bỏ cốp sau mang về.” +

Phương Bỉnh Tuyết lại uống một ngụm nước nữa. +

Anh lái xe đường xa đến đây là để tiện cho công việc, không đời nào chỉ vì kỳ nghỉ vài ngày lại khổ sở tự lái xe về, không chịu nổi, mệt, hành hạ thân thể. Vì vậy Phương Bỉnh Tuyết định ngồi tàu hỏa thường, mua vé giường nằm, còn có thể chợp mắt một chút mà không cần thay đồ. +

Chu Húc đương nhiên biết, quê Phương Bỉnh Tuyết cách huyện Lệ Xuyên rất xa. +

Hắn từng nhìn thấy biển số xe. +

“Đừng ở lại cái huyện nhỏ này nữa, không cần thiết, lần này về luôn đi, khỏi phải lái xe quay lại.” +

“Ồ, đuổi tôi đi đấy à?” +

Chu Húc bên kia đầu dây cười: “Thế cậu không đi à, ngồi tàu về, rồi còn quay lại không?” +

Phương Bỉnh Tuyết nghe ra ý trong lời hắn, cố ý lạnh mặt: “Không quay lại, anh tự ở đây mà ăn cát đi.” +

“Ăn cát gì, ăn sườn cừu nướng chứ.” Tiếng cười của Chu Húc có phần phóng khoáng, cứ thế chui vào tai Phương Bỉnh Tuyết, khiến anh không tự chủ được mà rụt vai lại. +

Vậy nên giờ đây, nhiệm vụ của Phương Bỉnh Tuyết chính là qua đó, đường hoàng mà ăn, mà lấy. +

Chu Húc đã mua sẵn cừu về, còn đặc biệt chụp ảnh gửi tin nhắn hình cho anh xem. Phương Bỉnh Tuyết bị miêu tả đến mức hơi động lòng, hỏi có ngon thật không. Chu Húc nói ngon, không ngon thì cậu cưỡi lên đầu tôi. Phương Bỉnh Tuyết bảo xéo đi, không ngon thì tôi làm phép, để tối nay con cừu vào mơ cắn anh. +

“Ngốc, cừu không cắn người, nó húc bằng sừng.” +

“Thế tối nay để cừu vào mơ húc anh, còn nữa, anh mới ngốc ấy.” +

Không hay không biết từ lúc nào, họ đã quen thuộc với nhau thế này rồi. +

Còn tối qua, Chu Húc toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy từ trong mơ, im lặng đi tắm nước lạnh, cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của Phương Bỉnh Tuyết trông thì đẹp, nói năng cũng linh hoạt. +

Hắn thật sự mơ thấy bị húc. +

Nhưng không phải cừu, mà là Phương Bỉnh Tuyết. +

Dùng đầu húc vào ngực hắn, vừa dụi vừa cọ, miệng không biết lẩm bẩm gì đó. Chu Húc không dám đụng vào người ta, giống như hôm ở trong phòng bao ấy, giơ hai tay lên, toàn thân cứng đờ. +

Hắn nghe thấy mình hỏi Phương Bỉnh Tuyết, cậu thật sự chia tay rồi sao? +

Trong mơ, Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu, cả người mềm mại, đáng thương tội nghiệp, không trả lời thẳng mà hỏi anh thích tôi ở điểm nào? +

Chu Húc không nói gì. +

Một lúc lâu sau, Phương Bỉnh Tuyết trong lòng ngực mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp đến mức làm tim hắn tê dại: “Thứ anh thích chỉ là khuôn mặt tôi thôi… thế mà lại thích mặt của một thằng đàn ông, anh hạ tiện thật.” +

Tim hắn đập thình thịch, hét lên: “Nói bậy, ai thích cậu chứ!” +

Sau đó, Chu Húc bị nắm lấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Phương Bỉnh Tuyết như vừa từ dưới sông bước lên, mặt ướt sũng, môi cũng đỏ mọng bóng nước: “Thế sao anh lại có phản ứng?” +

…Tỉnh dậy, tắm xong, Chu Húc nửa ngày vẫn trằn trọc không ngủ lại được. +

Lăn qua lộn lại, đợi đến sáng sớm khi ánh bình minh vừa ló dạng, hắn đã ra ngoài, phơi nắng trong sân rất lâu. Theo cách nói ở quê, nếu cảm thấy bản thân không ổn, có lẽ đã dính phải thứ gì đó, thì nhân lúc mặt trời lên mà phơi nắng, trừ tà. +

Phơi đến khi những thứ hỗn loạn trong đầu tan biến hết, da dẻ nóng rực, Chu Húc cuối cùng cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Lúc này gặp Phương Bỉnh Tuyết, dù người ta có nhìn chằm chằm ngực mình, hắn cũng không thấy hoảng loạn, còn lười biếng trêu: “Đẹp không?” +

Chu Húc sớm đã nghĩ thông suốt, mình chỉ là thấy Phương Bỉnh Tuyết thú vị, lớn lên đẹp trai thôi, khoảng thời gian này đầu óc bị trục trặc, quan tâm người ta nhiều hơn một chút mà thôi. Thế nên đối xử với anh em thế nào thì đối với Phương Bỉnh Tuyết thế ấy, có gì to tát đâu. +

Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Đẹp.” +

Nhưng lời vừa dứt, Chu Húc suýt nữa thì đứng không vững. +

Phương Bỉnh Tuyết nhạy cảm lắm, lập tức nhận ra cơ thể người đàn ông khẽ lảo đảo, lúc mở cửa xe còn cười: “Phơi nắng nhiều vào, bổ sung canxi đấy.” +

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Chu Húc lập tức thấy mặt nóng bừng, cứng nhắc lạnh mặt: “Nói linh tinh gì đấy!” +

“Đừng có chắn đường,” Phương Bỉnh Tuyết lười để ý hắn, nhấc chân xuống xe, “Cừu đâu, anh chẳng phải nói…” +

Nếu là người bình thường, lúc cửa xe mở ra đã phải tránh sang bên, nhưng lúc này tim Chu Húc đập rất nhanh, người thì cao to thế mà mặt nói đỏ là đỏ, tay chân đều vụng về. +

Kết quả là bị cửa xe Phương Bỉnh Tuyết đẩy ra, “rầm” một tiếng đập thẳng vào ngực Chu Húc. +

“Ái da,” Phương Bỉnh Tuyết vội vàng xuống xe, “Anh không sao chứ, đập đau à?” +

Chu Húc lạnh mặt lùi về sau, nghiêng đầu nhìn chỗ khác, ậm ừ: “Không sao, không sao.” +

Thật sự không sao, vì chẳng đau chút nào. +

Chỉ là bị đập cứng thôi. +

— +

Capu có lời muốn nói: Ơ kìa cái gì cứng vậy anh Húc =))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)