Skip to main content

Chương 23

dathaiPiter

Bóng đêm buông xuống. +

Giang Tùy Chu bận việc ở Lễ bộ xong, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới trở về vương phủ. +

Hắn vẫn nhớ rõ chuyện Từ Độ, vừa về phủ đã qua đó ngay. +

Bởi vì vẫn chưa thông báo trước nên Cố Trường Quân cũng không đến — đó cũng là lý do Giang Tùy Chu không báo trước, có vài việc hắn cần nói riêng với Từ Độ. +

Từ Độ lúc này mới vừa chuẩn bị xong bữa tối, thấy Giang Tùy Chu đến thì vẫn bình tĩnh như thường, để thị nữ dâng thêm một bộ bát đũa rồi cho lui hết ra ngoài. +

Người hầu lui ra hết, chỉ còn lại hai người bọn họ. +

Chỗ ở của Từ Độ khá yên tĩnh, ngoài cửa sổ có vài cây trúc xanh, trong phòng có mặc hương nhàn nhạt. Trên chiếc bàn trước cửa sổ còn bày một ván cờ dang dở. +

Giang Tùy Chu ngồi xuống, nhìn Từ Độ, Từ Độ thản nhiên cười. +

“Chủ thượng cũng biết mười lăm mỗi tháng có việc cần giải quyết với thuộc hạ.” Hắn nói, “Thuộc hạ không thông minh như Trường Quân, còn đang nghĩ lỡ đâu chủ thượng không biết thì phải tìm cách nào để gặp ngài.” +

Hắn thẳng thừng thừa nhận thân phận của Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu cũng không diễn với hắn, ỷ cổ đại không có thiết bị ghi âm hay ghi hình, nói: “Thư phòng có rất nhiều sách, ta cũng chỉ có thể tìm được một ít manh mối, biết nay có việc muốn làm.” +

Từ Độ ngẩn người, dường như cũng không ngờ hắn lại thản nhiên như thế. +

“Thuộc hạ chỉ nghe đến linh hồn đoạt xá trong thoại bản thuở nhỏ, không ngờ chuyện này có thật trên đời.” +

Giang Tùy Chu cười nhạt: “Ta cũng không ngờ, cơ duyên xảo hợp mà thôi.” +

Từ Độ cười. +

“Thật sự là thú vị, có thể chứng kiến được chuyện lạ này cũng không uổng một kiếp người.” +

Hắn tỏ vẻ khoan dung mà tự nhiên, Giang Tùy Chu đánh giá hắn một hồi, nói: “Cho nên đến nay ta vẫn không biết, ngươi mưu cầu điều chi?” +

Từ Độ nghe thế, hỏi: “Mưu cầu mà chủ thượng nói là ở phương diện nào?” +

Giang Tùy Chu nói: “Các ngươi biết, dù ta đã thành Tĩnh Vương, nhưng ta không phải hắn. Các ngươi là phụ tá của hắn hiển nhiên đều có mục đích riêng. Hiện giờ ta đã biết Cố Trường Quân là bởi người nhà bị giữ lại, thế, ngươi thì sao?” +

Từ Độ kinh ngạc. +

“Chủ thượng tra được cả chuyện này sao?” Hắn hỏi. +

Giang Tùy Chu chỉ lặng lặng nhìn hắn. +

Sau một hồi, Từ Độ bật cười gật đầu. +

“Đúng thế, người nhà của Trường Quân bị giam lỏng. Cha mẹ hắn mất sớm, hắn sống nương tựa với tổ mẫu, lúc đó chủ thượng nhìn trúng tài năng của hắn mà hắn lại không muốn bị cuốn vào ân oán phân tranh trong triều đình, chủ thượng bèn dùng thủ đoạn.” Hắn nói, “Không ngờ ngài tài trí như thế, ngay cả chuyện này cũng đoán ra được.” +

“Ngươi thì sao?” Giang Tùy Chu hỏi hắn. +

Từ Độ chợt khựng lại, nhìn hắn, ánh mắt trong vắt. +

“Thuộc hạ xuất thân thương nhân, không có cơ hội nhập sĩ.” Hắn nói, “Nhưng chí tại xã tắc, mưu cầu cả đời chẳng qua chỉ là công danh lợi lộc mà thôi.” +

Giang Tùy Chu biết, Cảnh triều mới vừa mở khoa cử không bao lâu, có yêu cầu rất nghiêm khắc với xuất thân người nhập sĩ. Nội trong năm đời, chỉ cần có người là thương nhân, hát hí, làm kỹ, đều không được phép tham gia khoa cử. +

Giang Tùy Chu hỏi tiếp: “Cho nên ngươi đầu nhập dưới trướng Tĩnh Vương?” +

Từ Độ cười. +

“Thuộc hạ vốn chẳng có tên tuổi gì đáng nói, hiện giờ ngoài Tĩnh Vương điện hạ tình cảnh gian nan này ra cũng chẳng tìm được con đường nào khác.” Hắn nói. +

“Huống hồ, dù mưu cầu công danh lợi lộc nhưng thuộc hạ cũng không phải kẻ không từ thủ đoạn. Nếu đầu nhập vào môn hạ của Bàng Thiệu, há chẳng phải sẽ làm ra chuyện để lại tiếng xấu muôn đời hay sao?” +

Hắn nói thẳng thật sự. +

Giang Tùy Chu thấy thái độ của Từ Độ rất đáng tin. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi: “Thế, bạc giao cho ngươi vào mười lăm mỗi tháng là để làm gì?” +

Hắn biết, để tin vào lời nói của một người còn phải xét cách xử sự nữa. +

Muốn biết Từ Độ có thành thật với hắn hay không vẫn phải nhìn vào những chuyện quan trọng này. +

Hắn lẳng lặng nhìn Từ Độ, chỉ thấy Từ Độ quay đi, lấy một quyển sổ trong hộc ngầm đưa cho Giang Tùy Chu. +

“Tiền bạc vương gia giao cho thuộc hạ mấy năm nay dùng để nuôi một nhóm tử sĩ.” Hắn nói, “Không nhiều lắm, chỉ hơn mười người mà thôi. Tử sĩ phải được huấn luyện nhiều năm mới có thể yên tâm sử dụng, bởi thế nên chủ thượng tìm đến thuộc hạ, giao cho thuộc hạ nhiệm vụ huấn luyện tử sĩ.” +

Giang Tùy Chu kinh ngạc, thản nhiên cầm quyển sổ sách nọ mở ra xem. +

Chi tiêu của mỗi một người đều được ghi chép lại rõ ràng, cho nên sổ sách trong một tháng cũng đã rất dày. +

Giang Tùy Chu nói tiếp: “Cho nên mỗi tháng ngươi ra ngoài chơi, mua giấy bút ta đều không yêu cầu ngươi báo lại?” +

Từ Độ gật đầu: “Chủ thượng thông tuệ.” +

Giang Tùy Chu lẳng lặng xem hết sổ sách, Từ Độ hầu bên cạnh, không quấy rầy cũng không thúc giục hắn. Một lúc lâu sau, Giang Tùy Chu buông sổ, lấy số tiền mình đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Từ Độ. +

Dùng hành động để nói với Từ Độ rằng mình tin tưởng hắn. +

Từ Độ cười nhận ngân phiếu. +

“Ngươi làm rất tốt.” Giang Tùy Chu nói, “Ngày sau sẽ còn rất nhiều việc cần đến ngươi.” +

Từ Độ cười nhạt: “Chủ thượng cứ việc phân phó.” +

Giang Tùy Chu nhìn hắn: “Ngươi có từng nghĩ đến sau này chưa?” +

Từ Độ không nói gì, chỉ nghiêng đầu ý bảo hắn nói tiếp. +

Giang Tùy Chu từ từ nói. +

“Hưng suy đổi thay là quy luật tự nhiên.” Hắn nói, “Nếu vận số đã tận, mặt trời mới mọc rồi lại dâng, công danh lợi lộc mà ngươi muốn phải giữ thế nào đây?” +

Từ Độ nghe thế, không nói gì một hồi lâu. +

Rồi hắn bật cười, tiếng cười trong sáng mà sạch sẽ. +

“Thế nhân đều nói hai bên nam bắc chia nhau cai trị là kết cục đã định, cục diện này — hẳn sẽ kéo dài trăm năm, dù Bắc Lương có Hoắc Vô Cữu cũng khó mà thay đổi, cớ sao chủ thượng lại cho rằng vận số Nam Cảnh đã tuyệt?” +

Giang Tùy Chu hỏi ngược lại: “Tại sao Hoắc Vô Cữu bị bắt?” +

Từ Độ đáp: “Đơn phương độc mã vào lòng địch, viện binh bị đứt đoạn.” +

Giang Tùy Chu nói tiếp: “Thế, triều đình Nam Cảnh hiện giờ thế nào?” +

Từ Độ sững sờ, cười nói: “Ý của chủ thượng là lần này Hoắc binh thất bại chỉ như ngựa mất chân, mà Cảnh bại lại bởi vì căn cơ?” +

Giang Tùy Chu không nói gì, chỉ ngầm ra vẻ đồng ý. +

Hai người nhìn nhau trong im lặng một lúc, Từ Độ đứng dậy bái Giang Tùy Chu một cái thật sâu. +

“Thuộc hạ vốn đã chẳng đặt hy vọng gì nhiều vào ván cờ khó này, chỉ vừa đi vừa tính, mỗi một bước đều là bất đắc dĩ mà thôi.” Hắn nói, “Hiện giờ gặp được minh chủ là vinh hạnh của thuộc hạ. Hẳn là chủ thượng đã có suy tính cho tương lai sau này, thuộc hạ nguyện nghe lệnh, phụ tá cho ngài hết lòng.” +

Giang Tùy Chu nghẹn lời. +

Từ Độ nói chịu tin tưởng hắn đương nhiên là tốt. Nhưng mà cái mũ Từ Độ chụp cho hắn cao quá, khiến hắn không dám chắc chắn điều gì. +

Tương lai thế nào, hắn có dự tính gì không? +

Hắn chỉ biết, không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị Hoắc Vô Cữu tận diệt. +

— +

An Ẩn Đường im ắng đến lạ. +

Đã qua bữa tối nhưng chủ tử vẫn chưa về. +

Mạnh Tiềm Sơn nóng ruột vòng tới vòng lui, mỗi vòng lại lén liếc sang Hoắc Vô Cữu một cái. +

Hoắc Vô Cữu đang ngồi bên bàn yên tĩnh đọc sách, cũng không biết có phải là ảo giác của Mạnh Tiềm Sơn không nhưng hắn cứ cảm thấy đã nửa canh giờ rồi mà sách trên tay Hoắc phu nhân vẫn chưa lật được một trang nào. +

Mạnh Tiềm Sơn đã cho người đi hỏi rồi. +

Một lát sau, có người hầu chạy về, vào phòng, thở hồng hộc chạy tới chỗ Mạnh Tiềm Sơn. +

“Bẩm Tiềm Sơn công công, vương gia qua chỗ Từ phu nhân rồi.” Hắn nói, “Thị nữ bên đó mới đến báo, nói là vương gia đến mà không dặn trước, vừa mới về phủ là qua đó ngay.” +

Chậc! Phải làm thế nào mới được đây? +

Cái tên này báo ngay trong phòng, Hoắc phu nhân còn ngồi bên kia chắc chắn là nghe rồi. Mạnh Tiềm Sơn dù có muốn viện một cái cớ để dỗ dành Hoắc phu nhân cũng không được nữa. +

Hắn vẫy tay cho người hầu lui xuống. +

Chờ người hầu nọ lui rồi, Mạnh Tiềm Sơn mới cười trừ tới cạnh Hoắc Vô Cữu, mắng thị nữ xung quanh: “Sao mà vô ý thế? Đồ ăn đã lạnh cả rồi, còn không mau bưng đi hâm nóng lại …” +

Những lời kế tiếp của hắn bị nuốt hết vào trong bụng. +

Bởi vì Hoắc phu nhân đã buông sách, cầm đũa, gắp một miếng rau sắp lạnh. +

Y ăn cơm một mình. +

Mạnh Tiềm Sơn bỗng có một cảm giác rất lạ. +

Cứ như thể … không chỉ có người hầu trong phòng đang chờ vương gia về ăn cơm, mà vị Hoắc phu nhân bình thường lạnh lùng với vương gia này thật ra cũng đang chờ vương gia về cùng dùng bữa. +

Mà Hoắc phu nhân lúc này, rõ ràng là … không vui cho lắm. +

Đúng như câu muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông, Mạnh Tiềm Sơn biết đám nô tài như bọn họ không thể ứng phó nổi sự khó chịu của Hoắc phu nhân lúc này, chỉ có thể chờ vương gia dùng bữa xong rồi về, sau đó tự dỗ vị tổ tông này. +

Nghĩ thế, Mạnh Tiềm Sơn nơm nớp lo sợ hầu hạ Hoắc Vô Cữu ăn tối. +

Không ngờ, bữa tối đã ăn xong rồi mà vương gia vẫn chưa về. +

Mãi cho đến một lúc lâu sau … thị nữ bên Từ phu nhân lại đến. +

“Tiềm Sơn công công, hôm nay vương gia nghỉ lại chỗ Từ phu nhân.” +

Thị nữ đó nói như thế đấy. +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Giang Tùy Chu: Surprise! Ngạc nhiên khum? +

Editor: Chu Chu mà cứ làm vậy là có án mạng nha con =)))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)