Skip to main content

Chương 23

dathaiPiter

Án mạng ở Tuyên Địa (2) +

Trương Cảnh Hoán đưa Ngọc Tế về văn phòng. +

“Là thuật Luyện Hồn.” +

Văn phòng không có người ngoài, Quỷ Vương bước ra khỏi cổ áo Ngọc Tế, đứng trên đầu vai cậu, nói. +

Giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh. +

Thông qua khế ước, Ngọc Tế cảm nhận được nỗi lòng phập phồng không yên của Quỷ Vương, còn có cả lửa giận. +

Trương Cảnh Hoán vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống đã thấy móc khóa – Quỷ Vương bước trên không trung trước mặt mình, hai chân run rẩy suýt ngã. +

Trương Cảnh Hoán đỡ cạnh bàn, nuốt nước bọt, run rẩy băng bó lại tam quan sắp đổ vỡ nát bét trong lòng, hỏi Ngọc Tế: “Cậu … con mèo của cậu đâu? Đây là …” +

Còn biết nói nữa. +

Miêu Ương dựa tường, đôi mắt tròn vo liếc Trương Cảnh Hoán một cái, lười biếng nói: “Đây này, meo ~” +

Tay Trương Cảnh Hoán run lên, hộp bút trên bàn đổ loảng xoảng, bút trong hộp cũng lăn đầy mặt bàn. +

Tam quan của Trương Cảnh Hoán hoàn toàn vỡ nát. +

Miêu Ương cười khúc khích: “Cảnh sát Trương, cậu thú vị thật đấy.” +

Ngọc Tế chỉ vào Quỷ Vương, nghiêm túc giới thiệu: “Quỷ Vương của Minh giới, bạn lữ khế ước của tôi, tục xưng, chồng.” +

“Rầm.” +

Trương Cảnh Hoán cuối cùng vẫn làm ngã ghế. +

Miêu Ương thấy ánh mắt hoang mang của Trương Cảnh Hoán, quay sang nhìn Quỷ Vương, đổi chủ đề: “Ngài nói là thuật Luyện Hồn?” +

Quỷ Vương thản nhiên nói: “Hơn ba nghìn năm trước, lúc ta còn chưa chết, có một tên tà đạo sĩ phát minh ra một loại tà thuật có thể cướp đoạt hồn phách, khí vận của người sống để sửa thọ mệnh cho người khác.” +

Trương Cảnh Hoán: “…” +

Ba … Ba nghìn năm trước, lúc còn chưa chết? +

Quỷ Vương: “Người bị luyện hồn cũng có tử trạng ly kỳ như thế, đầu tiên là nứt da, sau đó là da tróc thịt bong, cuối cùng là xương cốt nối nhau vỡ vụn, bảy ngày sau mới trút hơi thở cuối cùng, sau đó số mệnh và dương khí sẽ bị tách ra độ cho người khác, thay đổi vận mệnh của người nọ.” +

Nhóc mèo trong lòng Miêu Ương lại xù lông lên. +

Miêu Ương vuốt cánh tay mình một hồi mới nhớ mình đang biến thành người, không có lông để xù. +

Tim Ngọc Tế nhảy lên: “Sao ngài biết được?” +

Quỷ Vương: “Ba nghìn năm trước, thiên tài, quái tài của giới huyền học xuất hiện khắp nơi, quỷ, yêu ở Nhân giới cũng không phải là truyền thuyết, ta Nam chinh Bắc chiến hơn mười năm, có biết vài kỳ văn bí sự cũng không có gì lạ.” +

Ngọc Tế rũ mắt, không nói gì. +

Trong lòng cậu có một suy đoán. +

Cảm giác đau lòng không thở nổi truyền đến qua khế ước, Quỷ Vương thầm thở dài, bạn lữ nhỏ của hắn rất nhạy cảm, cũng rất thông minh. +

Đúng vậy, hắn từng tự mình trải nghiệm thuật Luyện Hồn. +

Ngày đó, bọn họ thắng trận trở về, hắn và các tướng lãnh nâng ly uống mừng trong doanh trướng, đang uống, làn da của hắn bắt đầu nứt nẻ, giống hệt như những nạn nhân này. +

Nhưng thuật Luyện Hồn trên người hắn đột ngột mất khống chế, hoặc nên nói là người thi triển thuật Luyện Hồn với hắn bỗng nhiên bỏ chạy, nhờ thế hắn mới không bị đoạt hồn đoạt vận, nhưng suýt nữa là hồn phi phách tán. +

Chuỗi hạt mà thuật sĩ kia đưa ở thời khắc cuối cùng đã tụ lại hồn phách của hắn, miễn cho hồn phi phách tán, vô tình giúp hắn tu thành lệ quỷ, còn được trời ban cho quỷ thân. +

Sau này vào Cửu U, nhờ vô số điển tịch Đạo Ngô vơ vét hắn mới biết trong giới huyền học có một loại tà thuật, tên là Luyện Hồn. +

Có thể rút hồn lực của người sống bổ sung thọ mệnh cho người sắp chết, còn có thể cướp lấy số mệnh của người khác, thay đổi số mệnh của bản thân. +

Nghịch thiên sửa mệnh! +

Thấy Ngọc Tế rũ mắt không nói tiếng nào, Quỷ Vương đưa tay xoa mặt Ngọc Tế, sau đó nghiêng người hôn lên vành tai cậu. +

Xúc cảm mềm nhẹ, dịu dàng. +

Tim Ngọc Tế run rẩy, thắt lưng cũng run rẩy. +

Miêu Ương che đôi mắt như ngọc lưu ly của nhóc mèo trong lòng. +

Thấy vành tai trước mặt nhiễm một màu hồng nhạt xinh đẹp, mà cảm xúc khế ước truyền đến không còn là đau lòng, Quỷ Vương mới vừa lòng ngồi trên đầu vai Ngọc Tế, sờ cằm. +

Hắn vào Cửu U đã hơn ba nghìn năm, bây giờ người luyện hồn xuất hiện là vô tình biết được thuật Luyện Hồn, hay là truyền nhân của nó? +

Trương Cảnh Hoán cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau khi tam quan vỡ nát, bình tĩnh nỗi lòng, hỏi: “Có thể tra ra được là ai làm không? Có gì tôi giúp được không?” +

Quỷ Vương: “Thuật Luyện Hồn rất ác độc, điều kiện thi triển cũng rất khắc nghiệt. Khi thi triển thuật Luyện Hồn, người bị sửa hồn và người thi thuật phải cách nhau trong phạm vi vài dặm mới được.” +

Trương Cảnh Hoán nắm chặt tay: “Phải làm sao mới tìm được hắn?” +

Quỷ Vương lại hỏi: “Bây giờ có bao nhiêu người bị hại?” +

Tâm trạng của Trương Cảnh Hoán trầm xuống: “Người bị hại có 8 người, có một vị Hàn Sở trưởng đang bị tra tấn, cách thời hạn bảy ngày còn chưa đến … năm tiếng.” +

Quỷ Vương: “Chúng ta đến bệnh viện.” +

Xe cảnh sát phóng nhanh trên đường, Trương Cảnh Hoán đưa Ngọc Tế đến thẳng bệnh viện, vượt cả đèn đỏ, mười phút sau đã đến được cầu thang lên phòng bệnh VIP của bệnh viện thành phố Tuyên Địa. +

Hai bên cầu thang là hai viên cảnh sát trẻ tuổi. +

“Đội trưởng Trương!” +

Trương Cảnh Hoán gật đầu: “Sao rồi?” +

Người đứng bên trái nghiêm chào Trương Cảnh Hoán, lắc đầu: “Giống như những người trước … Thuốc mê không có tác dụng, các thiên sư cũng bó tay hết cách, Hàn Sở trưởng đau đớn ngất đi vài lần.” +

Nghe sơ tình huống, Trương Cảnh Hoán dẫn Ngọc Tế đến phòng bệnh, Ngọc Tế đi theo hắn. +

Bước lên bậc thang, khi đi ngang viên cảnh sát nọ, Ngọc Tế quay lại nhìn hắn một cái. +

Bởi vì vụ án này rất đặc biệt nên cả tầng chỉ có một bệnh nhân là Hàn Sở trưởng, Trương Cảnh Hoán đưa Ngọc Tế đi qua một khúc ngoặc đến phòng bệnh. +

Thân phận của Hàn Sở trưởng không thấp, trước phòng bệnh có cảnh sát canh chừng, cửa sổ hành lang cũng có bảy, tám người đang đứng, đều là người trong giới huyền học. +

Phòng bệnh rất lớn, một phòng một sảnh. +

Vừa vào cửa là phòng khách rộng mở, bên trái là sô pha màu trắng, bên phải là TV treo tường và WC, đi vào nữa là phòng bệnh. +

Trương Cảnh Hoán bước vào, Ngọc Tế thấy bên giường bệnh có ba người, hai người đang cúi đầu thì thầm với nhau. +

Trong đó có một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. +

Cô gái trang điểm tinh xảo, mặc váy màu xanh nhạt, chân mang giày thấp màu trắng, trên cổ tay đeo vòng ngọc màu xanh biếc. +

Màu xanh sinh mệnh, màu chủ đạo của Dược Các. +

Người nói chuyện với cô gái là thanh niên mặc đồ thể dục màu xám trắng, mày kiếm mắt sáng, anh lãng tuấn tú, sau lưng đeo một vật phủ bằng vải xám, cách ăn mặc điển hình của Đạo Giáo. +

Phía ngoài cùng là một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa. +

Hòa thượng nhắm mắt lần tràng hạt trong tay, đôi môi liên tục khép mở, đang niệm kinh. +

Trương Cảnh Hoán thì thầm giới thiệu với Ngọc Tế: “Cô gái áo xanh là đệ tử của Dược Các trong giới huyền học các cậu — Thủy Diêu, mấy ngày nay canh giữ ở phòng bệnh, sử dụng đủ loại thuốc, tuy là không có tác dụng gì.” +

Trương Cảnh Hoán nói rất nhỏ, nhưng người ở đây cũng không có ai là người thường, nghe rõ vô cùng. +

Thủy Diêu nhướng mày: “…” +

Trương Cảnh Hoán tiếp tục giới thiệu: “Người mặc đồ xám trắng là đệ tử Đạo Giáo — Cố Vũ, mấy ngày nay liên tục lui tới những chỗ gặp nạn, nói là tình trạng này chứng tỏ có người đang bày trận, nhưng không biết phá.” +

Cố Vũ cứng đờ: “…” +

Trương Cảnh Hoán há miệng: “Vị kia …” +

Miêu Ương cười tủm tỉm ngắt lời Trương Cảnh Hoán: “Đại sư Linh Tuệ của Phật Môn, chúng tôi biết.” +

Quan hệ giữa Dược Các và Huyền Phái không tồi, đắc tội cũng không sao, nhưng mà Phật Môn luôn không màng chuyện đời, không thể để Trương Cảnh Hoán đắc tội người ta luôn được … +

Trương Cảnh Hoán dừng lại. +

Linh Tuệ niệm một câu “a di đà phật” rồi nhìn Ngọc Tế, Thủy Diêu và Cố Vũ ngừng nói chuyện, cũng nhìn sang Ngọc Tế. +

Phòng bệnh chìm vào im lặng. +

Ngọc Tế bước tới nhìn Hàn Sở trưởng trên giường. +

Da thịt Hàn Sở trưởng lộ ra ngoài, nứt nẻ đáng sợ, bên trong không có màu máu, gần như chảy sắp hết rồi. +

Nhìn xuyên qua làn da nứt nẻ, Ngọc Tế có thể nhìn thấy xương cốt của Hàn Sở trưởng đã gần vỡ thành phấn, nhưng vẫn còn là màu trắng. +

Thủy Diêu sờ cái vòng trên tay mình, nói: “Thuốc của Dược Các dùng để chữa trị loại bệnh trạng như thế đã thử dùng hết nhưng vẫn không có ích gì, Quỷ Hậu có cao kiến gì không?” +

Cảm thấy Thủy Diêu có địch ý, Ngọc Tế cũng không nhìn Thủy Diêu, bình thản nói: “Học nghệ có tinh hay không, có thể chữa được người bệnh hay không là năng lực của các người, tôi không có ý kiến gì.” +

Thủy Diệu sửng sốt, giận dữ: “Ngọc Tế!” +

“Cậu xem thường Dược Các chúng tôi!?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.