Chương 23

Editor: Trixie Lynn +
Vì lời dặn dò của Hà Thanh còn văng vẳng bên tai, nên mèo nhỏ ở trên xe sốt ruột vô cùng. Muốn nhảy xuống thì cũng không được… nó đã phá lệ mà chạy ra ngoài rồi. +
Chỉ có thể lo lắng nằm bò trên ghế phụ. Vì thân hình quá bé, thậm chí còn chẳng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. +
“Meo…” +
“Không vui à?” +
Phía trước là đèn đỏ, Thương Tri Hành nghiêng đầu, đưa tay xoa đầu rồi vuốt cả cái đuôi của mèo nhỏ. Cảm giác lông mềm mại như chạm vào một đám mây, vô cùng êm ái. +
“Meo.” [Không vui.] +
Nó lười chẳng buồn để ý đến Thương Tri Hành đang bình an vô sự, liền vùi mặt vào hai cái chân thịt của mình. +
“…” +
Ai ngờ, Thương Tri Hành lại nhẹ nhàng vuốt ve bên má và ria mép của nó. +
“Meo…” [Phiền…] +
Một chiếc bánh sừng bò thơm nức được đưa đến trước miệng nó. +
Tiếng càm ràm của nó chợt ngưng bặt, đôi mắt mở to, nghiêng đầu hơi khó hiểu nhìn về phía Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành khẽ xé xuống một miếng nhỏ: +
“Ăn chút không?” +
“Meo.” [Anh chẳng phiền chút nào cả!] +
Bánh sừng bò lớp vỏ giòn xốp, thơm ngậy mùi bơ. Ăn xong một miếng, mèo nhỏ vẫn còn thòm thèm, liếm mép, rồi giơ chân ngăn lại động tác định xé thêm bánh của Thương Tri Hành. +
“Tiết kiệm chút đi, không thể ăn hết sạch được.” +
Nó nhớ Thương Tri Hành hiện giờ rất nghèo, dù thế nào đi nữa, chuyện ăn uống cũng không thể lơ là. +
Dĩ nhiên Thương Tri Hành chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. Thấy đèn chuyển xanh, anh liền cất bánh lại vào túi giấy, tiếp tục lái xe. +
Một lúc sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự. +
Mèo nhỏ thò đầu ra, hai chân thịt bám lên cửa kính xe. +
“Meo…” +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành mở cửa xe, bế nó lên: “Lại đây nào.” +
Biệt thự vô cùng rộng, mở cổng rào ra, phía trước là một khu vườn gần 300 mét vuông, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, cách bài trí thanh nhã yên tĩnh. +
Cái miệng nhỏ hình tam giác của mèo nhỏ há ra thành hình chữ O. +
“Meo…” [Wow.] +
Nó nghiêng đầu, chăm chú nhìn Thương Tri Hành. +
“Cái nghèo của anh với cái nghèo của tôi… hình như không giống nhau!” +
Thương Tri Hành xoa mặt nó: +
“Làm sao đấy?” +
“Meo.” Mèo nhỏ quay đầu lại, đúng lúc cửa biệt thự mở ra, bên trong bước ra một ông lão chừng 50 tuổi, mặc đồng phục. +
Thương Tri Hành: “Bác Uông.” +
“Ôi, cháu về rồi à?” +
“Dạ.” +
Mèo nhỏ tò mò nhìn ông ấy. +
Bác Uông cũng nhìn lại, sau khi nhận ra sự tồn tại của nó, ông ấy hơi sững sờ, rồi rút khăn tay ra lau nước mắt. +
“Meo!” [Sao lại khóc rồi!] +
Mèo nhỏ dùng chân thịt vỗ lên mặt Thương Tri Hành. +
“Mau đi dỗ người ta đi chứ!” +
Thương Tri Hành: “…” +
Bác Uông lau đi những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, nói: +
“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên cậu chủ mang một sinh vật sống về, bác vui quá thôi.” +
Mèo nhỏ vốn còn đang lo lắng: ? +
Thương Tri Hành liếc nó một cái đầy bất lực. +
“Thấy chưa.” +
Mèo nhỏ chột dạ: “Meo…” +
Thương Tri Hành khẽ cười. +
“Cháu về nghỉ một đêm thôi, không cần để ý đến cháu.” Anh nói với bác Uông. +
“Vâng, bác hiểu rồi.” +
… +
Về đến phòng, Thương Tri Hành đóng cửa lại. +
Mèo nhỏ trong lòng anh đã sớm nhảy xuống, đang đảo mắt đánh giá phòng ngủ chính rộng hơn 200 mét vuông. Không gian quá lớn, khiến nó vô cùng kinh ngạc, đôi chân ngắn cũng chạy lon ton rất nhanh. +
Chạy một vòng tham quan xong, nó mới quay lại nhảy lên giường của Thương Tri Hành. +
“Meo!” +
Nó thề từ nay sẽ không bao giờ thương hại người giàu nữa! +
Thương Tri Hành xoa đầu nó: +
“Ngoan, để anh bôi thuốc cho.” +
“Meo.” Nó liếc xéo một cái, làm ra vẻ cao ngạo rồi nằm xuống. Nhưng khóe mắt lại lén liếc về phía “dung dịch tái sinh”, có chút mong chờ hiệu quả. +
Tách… +
Ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên. Đến khi nó kịp phản ứng, Thương Tri Hành đã gửi ảnh cho bác sĩ thú y rồi. +
Z1X: 【[Ảnh]】 +
Z1X: 【Bị hít đến trụi lông thế này, có làm tổn thương nang lông không?】 +
“Meo!” +
Mèo nhỏ nhào vào lòng anh, dùng chân thịt ấn lên màn hình, vừa xấu hổ vừa tức giận muốn thu hồi tin nhắn. +
Nhưng Thương Tri Hành không cho, hai bên giằng co qua lại, trái lại còn bấm gửi ra mấy chữ cái lộn xộn. +
“…” +
Thương Tri Hành: “Đừng có giấu bệnh sợ chữa.” +
“Meo!” [Anh còn nói nữa xem!] +
Mèo nhỏ ấm ức trừng to mắt, vỗ vào màn hình. +
“Ting.” +
Bác sĩ thú y: 【Trông trắng trẻo mịn màng thế kia, không có vấn đề gì đâu.】 +
Thương Tri Hành dỗ nó: +
“Là lỗi của anh.” +
Z1X: 【Nên bôi thuốc gì?】 +
“Meo.” [Không thèm tha thứ cho anh đâu.] +
Bác sĩ thú y: 【Không cần bôi thuốc, bổ sung dinh dưỡng là được.】 +
“…” Thương Tri Hành im lặng một lúc. +
Anh nhìn mèo nhỏ đang ngơ ngác, nói: +
“Cần tắm thuốc.” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu: “Được thôi mà.” +
Thương Tri Hành vẫn im lặng, một lúc lâu sau anh mới bế nó vào lòng, đi về phía phòng tắm. +
Vòi nước bồn tắm được mở ra, nước ấm 38 độ chảy xuống, dần tụ lại thành một làn nước. +
Thương Tri Hành bóp ra một ít sữa tắm cho thú cưng. Thấy mèo nhỏ tiến lại gần ngửi ngửi, trông rất tò mò, anh nói: +
“Thuốc do bác sĩ thú y điều chế, tắm xong sẽ không bị hôi đâu.” +
Mèo nhỏ hài lòng thu lại ánh nhìn. +
“Thuốc” được đổ vào nước, lập tức nổi lên bọt. Quả thật không hôi, nhưng cũng chẳng có mùi thơm, giống như sữa tắm vậy. +
Mèo nhỏ tự mình nhảy vào, nước từ trên đầu dội xuống. Thương Tri Hành hỏi: +
“Để anh tắm cho em nhé?” +
“Meo.” [Được.] +
Nhận được sự cho phép, Thương Tri Hành hất nước, nhẹ nhàng dội lên lưng và đầu nó, rồi dịu dàng xoa rửa cả đôi chân ngắn ngủn. +
Mèo nhỏ vô cùng hưởng thụ, híp mắt lại: +
“Meo…” +
Thương Tri Hành gãi cằm nó, hỏi: +
“Em thấy anh thế nào?” +
Mèo nhỏ liếc xéo anh một cái. +
“Chẳng ra sao cả! Xấu xa hết mức, lại còn đem ảnh của mình gửi ra ngoài!” +
Thương Tri Hành khẽ bật cười: +
“Là lỗi của anh, lần sau sẽ không thế nữa.” +
“Không có lần sau đâu!” +
Nó quay đầu sang chỗ khác, bất mãn “meo” một tiếng. Trên mặt thì không vui, nhưng cơ thể lại dần thả lỏng. +
Thương Tri Hành bóp thêm sữa tắm, xoa rửa trên người nó. Vì lý do “mọc lại lông” nên cần phải chạm vào bụng. Sau khi được Bột Mì cho phép, anh vừa đưa tay tới thì đột ngột bị ngăn lại. +
“…” +
Thương Tri Hành: “Sao vậy?” +
“Meo…” [Không được tắm chỗ đó!] +
Nó đỏ bừng cả tai, chợt nghĩ đến nếu sờ xuống thì sẽ… +
Nó lắc đầu dữ dội, muốn vứt hết mấy ý nghĩ linh tinh đi, nhưng lại bị Thương Tri Hành nâng mặt giữ lại. +
“Làm gì thế?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ dùng đuôi quấn lấy thân mình, ra hiệu là không thể tắm chỗ đó. +
Thương Tri Hành: “Không hiểu.” +
“…Meo.” +
“Đồ ngốc! +
Ngốc chết đi được!” +
Thấy Thương Tri Hành thật sự không hiểu, còn định tiếp tục tắm, mèo nhỏ hoảng hốt nép vào tận trong góc bồn tắm. Đột nhiên bị sặc một ngụm nước, trước mắt cũng trở nên mờ đi. +
Thương Tri Hành dừng động tác lại, lo lắng hỏi: +
“Em không sao chứ?” +
“Meo!” [Phiền quá!] +
“Là lỗi của anh.” +
Thương Tri Hành sợ nó bị thương, liền dứt khoát xả sạch bọt trên người nó, rồi dùng khăn quấn lại. Động tác liền mạch trôi chảy, đến khi mèo nhỏ còn đang bất mãn chưa kịp hoàn hồn, thì mọi chuyện đã xong xuôi. +
“Meo…” +
Nó không thể tin nổi, cảm thấy Thương Tri Hành đang trêu chọc mình. +
Nhưng Thương Tri Hành lại tỏ ra rất nghiêm túc nói: +
“Cẩn thận một chút.” +
“…” +
Mèo nhỏ nhìn anh một lúc lâu, không thấy có gì bất thường, ngược lại mắt lại có chút cay cay. +
Nó quay đầu sang một bên, rúc rúc trong khăn, nhắm mắt nghỉ ngơi. +
Thương Tri Hành: “Lát nữa hẵng ngủ, để anh sấy khô cho em đã.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong khăn, mặc cho Thương Tri Hành muốn làm gì thì làm. +
Vì tiếng máy sấy rất to nên nó không ngủ, chỉ dùng ánh mắt quan sát căn phòng. +
200 mét vuông, không gian rộng rãi vô cùng, nhưng vì Thương Tri Hành không bày biện nhiều đồ đạc, lại khiến nơi này trông có phần ngột ngạt, trống trải. +
Lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, trong phòng không có màu sắc nào khác, cứng nhắc đến đáng sợ. +
Chỉ nhìn thôi, mèo nhỏ cũng rùng mình một cái. +
Động tác sấy của Thương Tri Hành chợt dừng lại. Xuyên qua tiếng ù ù của máy sấy, anh hỏi: +
“Sao vậy, chỗ nào không thoải mái à?” +
“Meo…” +
Thương Tri Hành tắt nguồn, chăm chú lắng nghe nó nói. +
Nhưng mèo nhỏ làm sao nói được? Nó lắc đầu, thấy lông đã sấy gần khô, liền run người một cái, nhảy từ trên bàn xuống, dựng đuôi lên đi quan sát căn phòng. +
Thật sự không có màu sắc nào khác sao? +
Nó bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, nhìn ngó khắp nơi. Cuối cùng, ở góc tường phía nam, nó tìm thấy một bức tranh vẽ nguệch ngoạc. +
“…” +
Thương Tri Hành đi theo phía sau, thấy nó dừng lại thì cũng ngồi xổm xuống nhìn. +
Những nét vẽ nguệch ngoạc trên đó đã có phần cũ kỹ, nhưng hình ảnh một đứa trẻ nắm tay mẹ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, lại chưa từng bị thời gian xóa nhòa. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ quay đầu lại, ánh mắt lo lắng nhìn Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành mỉm cười với nó, xoa đầu: +
“Đừng lo.” +
Anh nhìn bức tranh ấy, trong mắt không gợn một tia cảm xúc. +
Nhưng khi cúi đầu xuống, lại nói với mèo nhỏ: +
“Cảm ơn em.” +
“Meo.” [Vì sao?] +
Thương Tri Hành nhận ra sự thắc mắc của nó, tự nhiên ôm nó vào lòng, nói: +
“Hồi nhỏ bị quản rất nghiêm, chẳng có mấy cơ hội ghi lại tuổi thơ. Bây giờ… bức tranh này coi như là một phần.” +
Tim mèo nhỏ bỗng nhói lên. +
Nó chợt hiểu ra, hóa ra Thương Tri Hành không phải loại người xấu từ đầu đến chân! +
Ánh mắt nó bất giác dịu đi, mang theo chút thương xót. Thương Tri Hành nhìn mà buồn cười, khẽ quệt nhẹ lên chóp mũi nó. +
“Ngủ đi, lúc nãy chẳng phải buồn ngủ lắm sao?” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ cọ cọ vào ngón tay anh, không đồng ý. +
Thương Tri Hành cũng không ép, hỏi: +
“Chủ của em sao chưa trả lời tin nhắn?” +
“Meo?” +
Thương Tri Hành mở màn hình, lo lắng nói: +
“Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?” +
“Không có!” +
Chỉ là bây giờ nó không thể trả lời thôi. +
Thương Tri Hành xoa đầu mèo nhỏ: +
“Mấy hôm trước chủ của em bị ngã trật chân, làm gì cũng bất tiện.” +
“Không được, anh phải báo cảnh sát hỏi thử.” +
! +
Mèo nhỏ trợn tròn mắt: +
“Meo!” [Không cần!] +
Nhưng Thương Tri Hành lại không hiểu, đưa tay định gọi điện. Mèo nhỏ giơ chân ấn màn hình, đôi chân ngắn quấn lấy cánh tay anh ra sức ngăn cản, nhưng vẫn vô ích. +
Mắt thấy sắp bấm nút gọi, mèo nhỏ không nhịn được nữa, há miệng định cắn anh. +
Động tác của Thương Tri Hành khựng lại, hỏi: +
“Buồn ngủ rồi à?” +
“Sao lại ngáp thế này?” +
Anh tắt màn hình, nói: +
“Ngủ đi.” +
Mèo nhỏ: ? +
“Được, coi như anh có chiêu.” +
Thương Tri Hành dùng thân phận trên mạng của nó để giăng bẫy, khiến mèo nhỏ cảm thấy có gì đó không ổn. +
Anh chắc chắn nó sẽ ra tay ngăn cản như vậy… là vì tin tưởng vào “độ thông minh” của nó sao? +
“…” +
Thương Tri Hành thản nhiên đối diện với ánh mắt dò xét ấy. +
“Em ngủ đi, anh đi đọc sách.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ đi theo, ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm, cố gắng tìm ra chút sơ hở trong biểu cảm của anh. +
Thế nhưng, Thương Tri Hành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, rút một tập thơ từ kệ sách, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài ban công. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ không khỏi dao động… chẳng lẽ suy đoán vừa rồi là sai? +
Nó liếc Thương Tri Hành một cái, bĩu môi. +
Nó đã nói mà, con người thì ngốc nghếch, chỉ biết đọc sách, làm sao mà phát hiện ra thân phận thật của nó được chứ! +
Nó yên tâm lại, nhảy lên đùi Thương Tri Hành, “meo” một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. +
Hoàn toàn không thấy được ánh mắt thoáng mang ý cười của Thương Tri Hành. +
“Ngốc.” +
Giọng anh rất khẽ, có chút khàn. +
Ánh mắt rơi xuống tập thơ, gió nhẹ lướt qua, lật sang một trang khác, nhưng anh đã chẳng còn tâm trí đọc nữa. +
Cảm giác lúc này… không cách nào diễn tả được. +
Anh khẽ xoa đầu mèo nhỏ, nghĩ rằng từ khoảnh khắc mang nó về, mọi thứ đã lệch khỏi dự tính ban đầu. +
Thân phận của Trì Túc, đối với anh mà nói, rất khác. +
Anh khó mà từ chối thiện ý của Trì Túc. Nhưng điều đó không có nghĩa là “yêu”, cũng chẳng phải thứ tình cảm ngang bằng. Mà là nửa đời méo mó của anh cuối cùng cũng tìm được một “nhân vật chính” hoàn hảo khớp với kịch bản. +
Dẫu sao thì, “yêu tinh” vẫn kịch tính hơn “người”. +
Thương Tri Hành sẽ không làm hại cậu, nhưng trong thoáng chốc lại cảm thấy, Trì Túc và anh vốn dĩ nên là cùng một loại người. +
———————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Để tôi “phiên dịch” câu cuối nhé [Haha] +
Sen: Em vốn dĩ nên ở bên tôi! +
Có thể hơi phức tạp một chút, nhưng nếu không viết ra thì sợ cảm xúc phát triển sẽ bị gượng ép. Giờ đã viết xong rồi, những chương sau sẽ không còn đoạn kiểu này nữa đâu +
. +



Thương ❤️
Em mèo vẫn chưa bị lòi đuôi
Hồi hộp quá z