Skip to main content

Chương 23: Móc nghéo

dathaiPiter

Ngày hôm sau chẳng ai dậy nổi, cảm giác sau một đêm quá độ quả thực không dễ chịu chút nào. Hai người không ra khỏi cửa, cứ thế dính lấy nhau gọi đồ ăn về suốt cả ngày. Họ chẳng tha thiết gì việc dạo chơi, dù sao thì hành trình này vốn dĩ là đi đi dừng dừng, không hề gấp gáp. +

Lâm Chiếu Không nhân tiện xử lý công việc cả ngày, từ sáng sớm đã có ba cuộc họp, gọi mười sáu cuộc điện thoại, khiến Chử Vân nhìn mà tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. +

“Em thấy anh chẳng mệt chút nào nhỉ.” Chử Vân tặc lưỡi: “Tống giám đốc Lâm, anh chăm chỉ quá rồi đấy, rốt cuộc phải kiếm bao nhiêu tiền anh mới chịu dừng lại hả?” +

“Đối với anh, tiền bạc không phải là thước đo cho việc nghỉ ngơi.” Lâm Chiếu Không đáp: “Nếu cơ thể cho phép, anh ước gì mình có thể làm việc không ngừng nghỉ.” +

“Anh đâu phải là máy móc.” Chử Vân nói: “Trước đây khi chúng mình ở bên nhau, lúc em mở mắt hay nhắm mắt đều thấy anh ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, không thì cũng là gọi điện thoại và họp hành. Em đến công ty tìm anh, anh lại bắt em cứ ở lì trong phòng nghỉ một mình, em thật sự thấy chán lắm.” +

Lâm Chiếu Không khẽ thở dài, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Anh cứ ngỡ là em không cần anh ở bên cạnh.” +

“Làm gì có, em lại tưởng là anh không cần em.” Chử Vân bĩu môi: “Có đôi khi em còn nghĩ là anh thay lòng đổi dạ rồi cơ.” +

Hắn hít sâu vài hơi, có chút khó khăn mà mở lời: “Trước đây em từng thuê người điều tra tất cả những người xung quanh anh, cho người bám theo anh suốt để xem anh có tranh thủ lúc em không có nhà mà đi hẹn hò với ai khác không.” +

Nghe vậy, đồng tử của Lâm Chiếu Không co rút lại cực nhanh. Y không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Chử Vân. Chử Vân không biết y đang nghĩ gì, bèn tự trách mà nói tiếp: “Tại em thường xuyên không có nhà mà, anh lại chẳng mấy khi liên lạc với em… Đó là hồi năm đầu tiên chúng mình mới bên nhau thôi, lúc ấy em vẫn chưa hiểu rõ về anh lắm.” +

Lâm Chiếu Không nâng cằm Chử Vân lên, y nhìn sâu vào mắt hắn: “Em tưởng anh sẽ nổi giận à?” +

“Anh không giận sao?” Chử Vân chớp chớp mắt, nhưng rồi hắn lại nhớ đến những gì Lâm Chiếu Không từng nói trước đó: “Có phải anh… thích như vậy không?” +

Lâm Chiếu Không mỉm cười hôn Chử Vân một cái: “Thích muốn chết đi được.” +

“Anh đúng là đồ biến thái!” Chử Vân vòng tay qua cổ Lâm Chiếu Không, hung hăng hôn trả đũa: “Mẹ kiếp, em cũng sắp bị anh làm cho biến thái theo luôn rồi đây này.” +

Hai người lại lăn lộn trên giường, ôm hôn nhau mãi mới chịu dừng. Chử Vân nằm bò trên người Lâm Chiếu Không, khẽ cắn môi y một cái: “Ngày nào cũng giả vờ làm quân tử chính trực, sao mà anh hư đốn thế không biết?” +

“Em thì khác gì đâu.” Lâm Chiếu Không vuốt ve mái tóc Chử Vân: “Cứ giả bộ ngây thơ thuần khiết, làm anh lúc nào cũng sợ mình sẽ dọa em khiếp vía.” +

Lần này cả hai mới thực sự mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Họ trút bỏ mọi rào cản và lớp mặt nạ, cùng nhau trò chuyện về những ham muốn và suy nghĩ đen tối, xấu xa nhất trong lòng mình. Thực ra, so với những điều tốt đẹp phù phiếm khác, việc cùng nhau sẻ chia những bí mật thầm kín thế này mới chính là liều thuốc gắn kết tình cảm hiệu quả nhất. Họ kể cho nhau nghe từ chuyện gia đình đến quá khứ, rồi cả những sở thích kỳ lạ. Những lời khó nói bấy lâu nay bỗng chốc tuôn ra hết sạch. +

Giống như đến tận lúc này họ mới thực sự hiểu về đối phương vậy. Họ tâm sự về tuổi thơ, về những tổn thương, về định nghĩa tình yêu và cách nhìn nhận cuộc đời. Họ cùng phân tích xem những khuyết điểm hiện tại là do đâu mà có, mổ xẻ mọi vấn đề. Hai người bắt đầu một cuộc giao tiếp một cách sâu sắc, vừa như bạn bè, như liều thuốc chữa lành, lại vừa như người thầy của nhau. ể rồi nhận ra đối phương một lần nữa và lại yêu nhau thêm lần nữa. Có lẽ là do sự cô độc khi băng qua miền Tây, hay là do mùa đông trong căn nhà tứ hợp viện, do nồi lẩu cay nồng, hay do đường bờ biển ẩm ướt… Hai con người hoàn toàn khác biệt nhưng lại bị hút chặt lấy nhau, như thể đã được tình yêu lựa chọn. +

“Anh yêu em.” Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân: “Anh không thể sống thiếu sự tự do và tình yêu mà em mang lại. A Vân, nhiều lúc anh rất sợ em đột nhiên rời bỏ anh. Sau này đi đâu cũng nhớ mang theo điện thoại vệ tinh nhé. Chỉ cần em đi bộ dã ngoại, mỗi ngày báo vị trí và bình an cho anh hai lần; còn nếu đi theo đoàn phim thì xong việc cứ gọi cho anh, bất kể lúc nào anh cũng sẽ trả lời em.” +

“Được rồi, nghe anh tất.” Chử Vân đáp: “Vậy lúc ở bên em, nếu không có việc gì cực kỳ quan trọng thì anh không được làm việc đâu đấy.” +

“Đồng ý.” +

“Thế thì anh phải móc nghéo với em.” +

“Có trẻ con quá không?” +

“Đi mà.” +

Lâm Chiếu Không chìa ngón út ra móc vào ngón tay Chử Vân, cả hai cùng đồng thanh: “Ngoắc tay giao kèo, một trăm năm không được thay đổi.” +

Sau khi làm xong cái trò đó, hai người vừa cười vừa đùa giỡn suốt một hồi lâu. Chử Vân lại bám lấy Lâm Chiếu Không đòi hôn, rồi lại hỏi: “Quay lại được chưa chồng ơi?” +

“Đối với em thì có chính thức quay lại hay không cũng có khác gì đâu?” Lâm Chiếu Không bật cười. +

“Khác chứ, không có danh phận thì giống như đang vụng trộm vậy.” Chử Vân bảo: “Anh thích em gọi anh bằng gì khác không? Bé cưng? Chủ nhân? Vợ iu? Anh trai? Chú? Hay là ba? Hay là mẹ luôn?” +

“Em gọi còn ít lắm sao?” Lâm Chiếu Không nhéo má Chử Vân không buông: “Gọi chủ nhân đi, anh thích cái đó.” +

“Chủ nhân, chủ nhân, em là chú chó nhỏ của anh à?” Chử Vân lại bắt đầu trò trẻ con. Khi hắn cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao, lại trong vắt như nước hồ mùa thu, khiến người ta mê đắm khôn nguôi. +

“Em là chú chó anh yêu nhất.” Lâm Chiếu Không nói: “Cún con ngoan.” +

Quấn quýt một lúc cả hai mới đi ăn. Quý Dương thực sự có quá nhiều món ngon, ăn mãi không thấy đủ, từ lẩu nhúng nước trong đến mì ruột heo huyết nóng. Cái vị tươi ngon tê cay suốt dọc hành trình chỉ có hai người họ là thấu hiểu nhất. Điểm mấu chốt nằm ở bát nước chấm của vùng này – bột ớt cay nồng trộn cùng tóp mỡ băm nhỏ và đủ loại gia vị đặc trưng, rau củ vừa vớt ra từ nồi nước dùng xương thanh ngọt nhúng vào một cái, đúng là ngon hết ý. Trên đời này chắc chẳng có nơi nào pha nước chấm đỉnh hơn vùng này. +

Tất nhiên, so với những nhà hàng gắn sao Michelin hay danh hiệu “Ngọc Trai Đen” (1), cả hai đều chuộng những món ăn đường phố dân dã này hơn. Bởi lẽ ăn uống là ưu tiên hàng đầu, ăn không ngon, không hợp vị thì đời cũng chẳng còn gì vui. +

“Biết thế này mấy năm trước em đã theo đoàn làm phim tài liệu đến đây rồi.” Chử Vân vừa nheo mắt ăn miếng lá bạc hà nhúng vừa than vãn: “Sao mà ngon thế không biết.” +

“Vùng Tây Nam này nhiều món ngon lắm.” Lâm Chiếu Không nói: “Trạm tiếp theo mình tới Khải Lý ăn canh chua cá chính gốc, vị ở đó mới gọi là đậm đà nhất.” +

“Trước đây còn đòi đi Tây Bắc.” Chử Vân nhấp một ngụm sữa chua mua ở siêu thị: “Tây Bắc làm gì có nhiều món ngon thế này, ở đó chỉ tổ sướng mắt nhưng thân xác thì chịu tội thôi.” +

“Mỗi nơi một vẻ.” Lâm Chiếu Không đáp: “Chắc tại em đi bên đó nhiều nên chán rồi chứ gì? Năm chúng mình đi Thanh Hải anh thấy cũng tốt mà.” +

“Đó là vì đi với em.” Chử Vân đắc ý: “Cứ đi chơi với em là anh sẽ thấy vui thôi.” +

“Thế thì em hãy ở bên anh nhiều hơn một chút.” Lâm Chiếu Không làm tư thế thề thốt: “Anh nhất định sẽ chọn người đẹp chứ không chọn thiên hạ.” +

Chử Vân nghe xong cười rạng rỡ: “Thế thì tổng giám đốc Lâm bao nuôi em đi.” +

“Được thôi.” +

Ăn xong bữa đó, Chử Vân lại đi mua thêm một phần kem đá xay matcha. Trên đường đi dạo ngang qua một ngôi trường, họ mua thêm một túi đồ xiên chiên, cơ bản là một mình Chử Vân xử hết. Lâm Chiếu Không thì không có cảm giác thèm ăn cho lắm, dù sao thì đã bị hành hạ suốt cả đêm qua, ra khỏi cửa được đã là kỳ tích rồi. Quý Dương mùa này cũng khá lạnh, hai người săn lùng đồ ăn xong thì quay về, bàn bạc bước tiếp theo sẽ đi Khải Lý. Suốt chặng đường này, mục tiêu cuối cùng của họ là Vân Nam, nên ở những nơi dọc đường họ thường không nán lại lâu, ăn xong đặc sản là lại tiếp tục hành trình xuống phía Nam. +

Cảm giác nồng nhiệt của những ngày mới yêu đang dần quay trở lại. Có lẽ những điều tốt đẹp nhất đều nằm ở giữa núi Thương Sơn và hồ Nhĩ Hải, hay thấp thoáng đâu đó dưới chân những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. +

— +

Chú thích: +

(1) danh hiệu “Ngọc Trai Đen”: là Bảng xếp hạng nhà hàng cao cấp của Trung Quốc, do Meituan phát hành, thường được gọi là “Michelin của Trung Quốc” +

(1) danh hiệu "Ngọc Trai Đen": là Bảng xếp hạng nhà hàng cao cấp của Trung Quốc, do Meituan phát hành, thường được gọi là "Michelin của Trung Quốc" +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.