Chương 23: Vì ta nâng chén thêm rượu

Sư Vu Lạc không đáp lời. +
Người này vốn đã trầm lặng, sau khi say lại càng yên tĩnh hơn. Ngón tay hắn thon dài, chải xuôi mái tóc dài buông xõa của Cừu Bạc Đăng, tóc đen như dòng nước lướt qua những ngón tay trắng nhợt của hắn. Cừu Bạc Đăng liếc hắn từ khóe mắt, rồi nghiêng người đi một chút, vu vơ lắc vò rượu, nhìn ra ngoài thành sương giăng rồi lại tan. +
Răng lược gỗ chạm vào da đầu, tay Cừu Bạc Đăng đang lắc vò rượu khựng lại. +
……Còn cố ý mang theo lược sao? +
Thần quỷ đều là địch, đứng đầu Thập Vu, cái gai trong mắt cái dằm trong thịt của Bách thị… một người mà cái tên nhuốm đầy máu tươi như vậy, trên người ngoài đao ra lại còn mang theo một chiếc lược? Tin này mà truyền ra ngoài, biểu cảm của tất cả những kẻ sợ hắn như rắn rết chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây? +
Cừu Bạc Đăng tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười. +
Rồi sau đó bị người ta giữ lấy bả vai. +
Bàn tay giữ lấy vai y có nhiệt độ rất thấp, cách lớp áo vẫn cảm nhận được hơi lạnh nhàn nhạt, rất có lực. +
“Đừng nhúc nhích.” Sư Vu Lạc khẽ nói, ngừng một chút rồi lại bổ sung một câu như lần trước, “Một lát là xong ngay.” +
“Làm đau ta, ta đá ngươi xuống dưới.” Cừu Bạc Đăng cũng cười tủm tỉm đáp lại. +
Nam nhân trẻ tuổi không nói gì, cụp mi mắt, chuyên chú cầm lược chải từ trên xuống dưới, những sợi tóc đen nhánh lướt qua răng lược, thẳng một đường đến ngọn. Cừu Bạc Đăng lại ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng thanh mát trên tay áo hắn. +
Bởi vì hắn là Vu sao? +
Chữ y (医) thời xưa viết là (毉), người xưa Vu Bành lần đầu làm y, ấy gọi là vu y tương đồng, dùng cỏ cây làm thuốc chữa bệnh cho người, chính là một loại vu thuật. Sư Vu Lạc thân là thủ lĩnh Thập Vu, có lẽ cũng quanh năm tiếp xúc với thảo dược, tay áo nhiễm phải khí thanh khiết của cỏ cây cũng không có gì lạ. Chỉ là Cừu Bạc Đăng luôn cảm thấy trong mùi thuốc trên người Sư Vu Lạc có một vị rất nhạt, tựa như mùi của một loại cỏ lạnh được nuôi dưỡng trên đỉnh núi cao heo hút nào đó, khiến y có cảm giác quen thuộc mơ hồ. +
Cừu Bạc Đăng quay đầu lại, định mở miệng hỏi. +
Đúng lúc này, Sư Vu Lạc đưa tay vén một lọn tóc rơi bên má y lên, ngón tay hơi lạnh lướt qua môi. +
Tựa như ngẩng đầu trong ngày đông, bất chợt được một bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng hôn lướt qua. +
“Xong rồi.” +
Sư Vu Lạc nói, cài lại trâm gỗ cho y. +
Cừu Bạc Đăng nghiêng đầu nhìn hắn, Sư Vu Lạc ngồi lại ngay ngắn, yên lặng đối mắt. +
Sau lưng là tán cây Thần Phu thưa thớt, hắt lên người hắn thứ ánh sáng tựa trăng cao. Màu mắt của hắn quá nhạt, giống như bầu trời không bụi bặm, hay một mặt hồ trong thấy đáy, ở khoảng cách gần như thế này in rõ bóng hình Cừu Bạc Đăng. +
Đối mắt một lúc, Cừu Bạc Đăng ném vò rượu cho hắn, dứt khoát hạ lệnh: “Uống rượu đi!” +
Sư Vu Lạc rũ mi, tự rót rượu cho mình, động tác trông không khác gì trước đó, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện hắn dù là nâng chén hay rót rượu đều chậm đi nửa nhịp. +
Trông không giống giả say lắm. +
Cừu Bạc Đăng nửa cười nửa không hừ lạnh một tiếng, giật lấy chén rượu từ tay hắn. +
Sư Vu Lạc nhìn bàn tay trống không, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y. Cừu Bạc Đăng không thèm để ý đến hắn, tự mình đặt chén rượu ra xa. Sư Vu Lạc nhớ lại vừa rồi Cừu Bạc Đăng bảo hắn uống rượu, sững sờ một lát rồi nâng cả vò rượu lên uống thẳng. +
“…..Say thật rồi à.” +
Cừu Bạc Đăng nhìn hắn với vẻ mặt vi diệu. +
Rượu Kiêm của Phu Thành thực ra hơi nặng, lúc mới vào miệng sẽ cảm thấy như ngậm nước lạnh, vừa xuống đến cổ họng là lập tức bùng cháy. Sư Vu Lạc uống rất chậm, uống một ngụm rượu phải ngừng lại một chút, đôi mắt trông có vẻ tỉnh táo nhưng thực ra tiêu cự đã tan rã. Xem ra, hắn thật sự định uống hết cả vò. +
Cừu Bạc Đăng còn chưa uống ngụm nào nhìn quanh một vòng, phát hiện nếu mình muốn uống rượu thì chỉ còn lại chén rượu vừa bị y giật khỏi tay Sư Vu Lạc. +
“……” +
Cũng coi như là gậy ông đập lưng ông rồi. +
“Thôi vậy,” +
Cừu Bạc Đăng lục lọi một hồi, tìm được một chiếc đũa trước đây dùng để chơi lục bác với Tả Nguyệt Sinh. +
“Lần sau đổi lại, ngươi mời ta uống rượu.” +
Lời vừa nói ra, Cừu Bạc Đăng chợt sững lại. +
Kiếp trước, yêu cầu của Cừu đại thiếu gia đối với bạn bè vàng ngọc quá cao, đến nỗi không có lấy một người bạn. +
Người có thể xem là “nửa bạn” là nhà nghiên cứu dân gian vì y mua mất chiếc mặt nạ Vu na mà mặt dày bám riết không buông. Nhà nghiên cứu dân gian có may mắn trở thành nửa người bạn của Cừu đại thiếu gia là nhờ bản thân là một lão bợm rượu, cách dăm ba bữa lại kiếm được rượu ngon từ khắp nơi. +
Lão bợm rượu trông rất trừu tượng, lại hay chui rúc vào những nơi núi non hiểm trở, kết quả lại có một người vợ xinh đẹp và văn nghệ——mặc dù đã mất vì bệnh. +
Quen biết lão bợm rượu mấy năm, lần duy nhất nghe ông nhắc đến vợ là vào dịp Thanh minh năm nào đó. Lão bợm rượu say bí tỉ, đấm ngực dậm chân nói đều tại lần đó ông quên nói lần sau ông mời bà ấy uống rượu. Cừu Bạc Đăng lúc đó mới biết người vợ đã mất của ông vốn cũng là một nữ hào kiệt, say mê Đỗ Khang, gả cho lão bợm rượu là vì tên này lần nào cũng mời bà ấy uống rượu, uống xong lại mặt dày đòi bà ấy mời lại. Cứ quấn quýt qua lại, con gái nhà người đã bị lừa vào tay. +
Lão bợm rượu cảm thấy có thể thành công là hoàn toàn dựa vào việc mời qua mời lại nên đã giữ thói quen này cho đến sau khi kết hôn. +
Một lần mời một lần đáp, một lần đáp lại một lần mời, hẹn rượu triền miên không dứt, người vĩnh viễn không chia lìa. +
“Tôi chỉ quên đúng lần đó thôi mà…” +
Tiếng khóc gào như quỷ vẫn còn văng vẳng bên tai. +
Hẹn rượu không dứt là có thể vĩnh viễn không chia lìa ư? Đâu ra chuyện tốt như vậy? +
“Thời gian trôi mau, thời gian trôi mau, mời người một chén rượu.” +
Cừu Bạc Đăng gõ vào chén rượu, ánh trăng đong đầy trong chén vốn như một mặt gương tĩnh lặng, lúc này bỗng vỡ tan thành vô số ánh sáng lấp lánh, tiếng chiếc đũa va vào vành chén trong trẻo vang lên. +
“Ta chẳng biết trời xanh cao, đất vàng dày. +
Chỉ thấy trăng lạnh ngày nồng, nấu sôi tuổi thọ người.” +
Ngày thay tháng đổi, con người rồi cũng già đi. Trên đời này hươu trắng khó tìm, hạc thọ khó gặp, đằng xà hóa tro đất, mai rùa mục thành thịt nát. +
Hẹn ước dẫu có dài, sao dài hơn được sinh tử đây? +
Trên cây Thần Phu, không trên không dưới, mênh mông không người. Chiếc đũa xoay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thê lương, giọng của Cừu Bạc Đăng như một sợi dây đàn bị nỗi bi ai gảy lên, theo đó mà càng lúc càng vút cao. +
“Ăn gấu thì béo, ăn ếch thì gầy…” +
Đến câu “Thần Quân ở đâu”, giọng đã vút lên đến cực điểm, dây đàn như sắp đứt. +
“Thái Nhất…” +
Cạch. +
Rượu lạnh cạn sạch, tiếng đàn bỗng dưng im bặt. +
Hai chữ “có yên” chưa kịp thốt ra, Sư Vu Lạc đã nắm chặt lấy chiếc đũa bác và chén rượu, hắn dùng sức lớn đến nỗi chén rượu và đũa bác tức thì vỡ tan thành bột. +
Cừu Bạc Đăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. +
“Ngươi…” +
Sư Vu Lạc ngừng lại. +
Cừu đại thiếu gia tự thấy mình hát, dù không phải tiếng trời thì cũng tuyệt không phải phàm tục. Ai nghe được là may mắn của người đó. Cừu Bạc Đăng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Sư Vu Lạc với vẻ mặt vô cùng bất thiện, nếu hắn dám nói “ngươi đừng hát nữa”, y sẽ đá hắn xuống dưới. +
“Ngươi đừng nhảy từ trên cao xuống.” +
Động tác định đá người dừng lại. +
Sư Vu Lạc cầm vò rượu, thân hình mảnh khảnh như trúc hơi chao đảo, cũng đứng dậy. +
“Ngươi đừng nhảy từ trên cao xuống.” +
Hắn lại lặp lại một lần nữa, ánh trăng rơi vào trong mắt hắn, khiến người ta không thể phân biệt được hắn đang say hay tỉnh. Giọng điệu của hắn trịnh trọng đến nỗi như thể đang nói một điều gì đó còn quan trọng hơn cả trời sập đất lún, vạn vật hóa tro tàn. +
“Rất nguy hiểm.” +
“Nếu ta cứ nhất quyết muốn nhảy thì sao?” +
Cừu Bạc Đăng đút tay vào trong tay áo. +
Sư Vu Lạc không nói gì, gương mặt nửa khuất trong bóng của cành cây trên đầu, không nhìn thấy được ánh mắt của hắn. Ánh trăng lướt qua gò má hơi cao của hắn, những đường nét xương gò má gồ lên lạnh lùng mà sắc bén. Cừu Bạc Đăng nghĩ hắn quả đúng là thủ lĩnh Thập Vu, quả đúng là một người đối địch với thần phật khắp trời, yêu ma đầy đất. +
“Vậy ta sẽ đỡ ngươi.” +
Hắn nói. +
“Con người ta sinh ra đã có bệnh,” Cừu Bạc Đăng cười, giọng nhẹ nhàng mỉa mai, “ngươi biết ta muốn nhảy xuống lúc nào, ở đâu sao?” +
“Ta sẽ đỡ ngươi.” +
Bất kể là lúc nào, ở nơi đâu. +
Vầng trăng trắng dịu càng lên càng cao, không biết từ lúc nào đã treo ngay trên đầu hai người, ánh sáng và bóng tối dịch chuyển, mắt của Sư Vu Lạc được vầng trăng lạnh lẽo chiếu sáng, gương mặt của Cừu Bạc Đăng chìm vào trong bóng tối. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng lại như bị chia cắt ở hai thế giới. Một người đứng trong ánh sáng cố chấp chờ đợi, một người đứng trong bóng tối không hề động đậy. +
Gió lặng, đêm ngừng trôi. +
Xào xạc. +
Một đám lá Phu bạc lớn bất ngờ rơi từ trên không xuống, đổ ập lên người cả hai. +
“…Ta đã nói rồi! Mi rụng làm lá rơi lên đầu ta, ta sẽ chém mi làm củi đốt!” +
Cừu Bạc Đăng một tay che đầu, một tay gạt lá cây, giận dữ mắng. +
Lá Phu tiếp tục rơi xuống, có xu hướng càng rơi càng dữ dội. +
“Mi sắp hói đến nơi rồi, giữ lại mấy chiếc lá cuối cùng đi!” Cừu Bạc Đăng bất lực. +
Trong tiếng lá cây xào xạc, Sư Vu Lạc vẫn cố chấp đứng đó nhìn y. Cừu Bạc Đăng giật áo choàng đen xuống ném thẳng vào người hắn, rồi giật lấy vò rượu, xoay người đi về phía ngọn cây. Y không quay đầu lại, chỉ cong ngón tay gõ vào vò rượu, nửa vò rượu còn lại va vào thành. +
“Phía đông có cây Nhược, dưới đặt Chúc Long ngậm nến——” +
Giọng y bay theo gió, không còn thê lương, không còn bi ai. +
“Ta sẽ chặt chân rồng, nhai thịt rồng. +
Khiến nó sớm không thể về, tối không thể ngủ. +
Người già ắt sẽ bất tử——” +
Cừu Bạc Đăng đi đến cuối ngọn cây, nâng vò uống một hơi cạn sạch. +
Vò rượu bị ném vỡ tan. +
“——người trẻ ắt sẽ không khóc!” +
Y xoay người, dang rộng hai tay, không một dấu hiệu báo trước mà ngã thẳng ra sau. Áo đỏ bay lượn tựa như vạn ngọn lửa cháy lan ra không chút kiêng dè, cuồng phóng bất kham. +
… … … … … … +
Tiếng khóc gào như đưa đám vang lên trong hẻm. +
Tả Nguyệt Sinh đau khổ đập đầu vào tường, tuyệt vọng gào lớn: “Diệp Thương! Xin lỗi! Ta sai rồi! Đây chắc chắn là báo ứng! Đây chắc chắn là báo ứng a a a!” +
“Nương ơi!” +
Lục Tịnh say khướt ngồi xổm trên đất, quần áo trên người đã bị các cô nương Phu Thành quá nhiệt tình cắt rách tả tơi, quả thực có thể ăn xin tại chỗ. May là các cô nương tuy bạo dạn nhưng cuối cùng vẫn còn chút dè dặt, để lại cho cậu một sợi dây lưng quần——dĩ nhiên cũng có thể là vì dây lưng của cậu được dệt bằng tơ kim thiền, các cô nương cắt không đứt. +
“Con xông pha giang hồ rồi!” +
Tả Nguyệt Sinh quay đầu, mặt mày dữ tợn đe dọa: “Còn gào nữa, ta đánh ngươi.” +
Lục Tịnh làm như không nghe thấy, tiếp tục gào đến mức não người ta như muốn nứt ra. +
“……” +
Tả Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu tìm gậy gộc xung quanh. +
Mất sức khuyên làm gì? Cứ nên để cho tên nhóc này biết thế nào là một gậy đo ván! +
Đi một vòng, Tả Nguyệt Sinh còn tìm được một cây cột gãy, hắn đại từ bi nhổ cây đinh trên đó ra, cầm cây cột gãy quay lại. Cũng không biết có phải là bản năng sinh tồn hay không, Tả Nguyệt Sinh vừa kéo cây cột gãy về, tiếng khóc của Lục Tịnh đã nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng. +
Tả Nguyệt Sinh chửi một tiếng, đặt cây cột xuống, xốc người mềm như bún lên, định vác tên này về nhà họ Liễu. +
Vừa mới túm người dậy đã nghe Lục Tịnh nói lí nhí: +
“…Hoàn Hồn Thảo.” +
Tả Nguyệt Sinh chột dạ, bất giác buông tay định chuồn. +
Vừa buông tay đã nhớ ra mình chột dạ cái quái gì, Âm Dương Bội đã sớm giúp tên nhóc này tìm được rồi. Nhưng hắn nhớ ra hơi muộn, Lục Tịnh đang say bí tỉ đã “đùng” một tiếng, gáy đập xuống đất, nghe mà Tả Nguyệt Sinh phải nhắm mắt lại. +
Xong rồi, sắp bị Dược Cốc truy sát rồi. +
Một lúc lâu sau, Tả Nguyệt Sinh len lén mở mắt nhìn xuống. +
Lục Tịnh không động đậy, mũi còn sùi bong bóng. +
May quá may quá, còn sống. +
“Tên nhóc nhà ngươi tìm Hoàn Hồn Thảo làm gì?” Tả Nguyệt Sinh ngồi xổm xuống, trăm mối không có lời giải, “Thứ đó có thể khiến người ta hoàn hồn sao? Chưa nghe nói ai thành công cả!” +
“Ta đã thấy nàng.” +
Lục Tịnh đột ngột mở mắt, dọa Tả Nguyệt Sinh suýt nữa dùng cột đập xuống. Hít một hơi mới phát hiện tên này thực ra vẫn còn say, chỉ là mắt nhìn thẳng vào không trung. +
“Ta đã gặp nàng… trong sương độc.” +
“Rồi rồi rồi, phải phải phải.” Tả Nguyệt Sinh mất kiên nhẫn nói, “Nói nhảm, ngoài sương độc ra thì còn ở đâu có hồn ma bóng quế?” +
Người có hồn, hồn vào chướng. +
Đa số các hồn phách trong chướng vụ chỉ còn lại một hình dạng xám xịt. Hồn vô tướng, cho dù ngươi thấy một người có ngũ quan tương tự cũng không phải là người ngươi quen biết, chỉ là ngẫu nhiên nó biến ảo thành bộ dạng đó, rất nhanh sẽ lại tan đi. Hai giai đoạn đầu tu sĩ tu hành được gọi là “Minh Tâm” và “Bất Mê” chính là vì điều này. +
Hễ đến Chướng Nguyệt là người phàm đóng cửa ở trong thành, không thấy được những hồn phách vô tướng qua lại. +
Nhưng tu sĩ tu hành chính là để có thể tự do đi xuyên qua chướng vụ, không bị giam cầm ở một nơi. Người tu hành hễ vào chướng vụ, sẽ có khả năng sẽ thấy được cố nhân trong sương. +
Hồn vô tướng, không phải cố nhân. +
Vì thế, phải minh tâm, sau đó bất mê. +
“Ta không nhận nhầm đâu…” Lục Tịnh lẩm bẩm, “Nàng không phải hồn phách…” +
“Nghĩ thoáng ra đi,” Tả Nguyệt Sinh vỗ vai Lục Tịnh, thở dài, “Người mất đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục.” +
“Không! Nàng chưa chết!” Lục Tịnh lật người ngồi dậy, ngây người, “Nàng chưa chết! Nàng ở ngay trong chướng! Ta phải… phải…” +
“Vào chướng mà tìm.” +
“Vào chướng… đúng,” Lục Tịnh gật mạnh đầu, “Ta phải vào chướng! Ta phải đi tìm nương!” +
“Vào cái đầu ngươi!” +
Tả Nguyệt Sinh nghiến răng, trán đẫm mồ hôi lạnh. Câu “vào chướng mà tìm” vừa rồi hoàn toàn không phải do hắn nói, đó là một giọng nam rất lạnh, truyền ra từ bóng tối sâu trong con hẻm phía sau. +
Trước đó, Tả Nguyệt Sinh hoàn toàn không phát hiện trong hẻm này còn có người khác! +
Trong khoảnh khắc, nào là Hồn Ti, nào là kẻ chủ mưu sau màn, nào là Cát Thanh chết mà không cứng, nào là ma ma quỷ quỷ lướt qua trong đầu Tả Nguyệt Sinh. Hắn che Lục Tịnh sau lưng, cầm cây cột gãy từ từ xoay người lại, nội tâm bi tráng. +
Lão già! Tư khố của người, xem ra con không thể kế thừa… +
“Ể?!” +
Từ sâu trong hẻm, một nam nhân trẻ tuổi mặc hắc y đi ra, tướng mạo ưa nhìn, khí tức lạnh lùng, thuộc kiểu vừa nhìn đã biết không phải người tốt, có thể giết người diệt khẩu trong phút chốc. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là! Trong lòng nam nhân này đang bế một người. Một người xem ra cũng say bí tỉ. +
Hơn nữa, người này rất quen mắt. +
Áo đỏ, tóc đen. +
Mẹ nó, không phải Cừu Bạc Đăng thì còn là ai nữa?! +
Tả Nguyệt Sinh tức thì thở phào một hơi. +
Xem ra sẽ không bị giết người diệt…… +
Nam nhân lạnh lùng liếc qua Tả Nguyệt Sinh. +
Hơi thở Tả Nguyệt Sinh vừa thả lỏng lại thắt lại. +
Trong khoảnh khắc nam nhân nhìn qua, Tả Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy có một thanh đao vô hình lướt qua cổ mình. Hắn lấy kinh nghiệm nhiều năm bị lão già lườm đến lạnh sống lưng ra thề, người này vừa rồi đã nổi sát tâm với hắn! +
Nhưng mà, tại sao?! +
Cho dù vị này hiểu lầm quan hệ giữa mình và Cừu Bạc Đăng không trong sáng thì người hắn nên nhìn chẳng phải là Lục Tịnh sao?! +
Tả Nguyệt Sinh còn chưa phản ứng lại đây là tình huống gì, Lục Tịnh đã thò đầu ra từ sau lưng. +
“Cái gì?!” Lục Tịnh buột miệng, “Lại không phải là bắt cá hai tay? Mà là bắt cá ba tay á?” +
“…..” +
Tả Nguyệt Sinh tối sầm mặt mũi. +
Tiêu rồi! +
Lão già, không ai có thể kế thừa kho riêng của người nữa rồi! +



🤣🤣🤣
sao thân phận bị say rượu đổi r
Thế là ổng giả say thật à