Chương 221

Editor: Gấu Gầy
+
Tài xế của Mộ Minh Thịnh biết gã không muốn lấy mạng Tống Từ. Để tránh việc đối tác đang nắm giữ công thức quan trọng này bị “ngũ mã phanh thây” giữa đường, hắn ta buộc phải cẩn trọng điều chỉnh tốc độ, duy trì một khoảng cách tương đối cố định với chiếc siêu xe bóng bẩy của Sở Hoài Nam. +
Thẩm Thính một tay bám chặt khung cửa chiếc LaFerrari, tay kia nắm lấy tay nắm cửa xe của Mộ Minh Thịnh, kéo “cạch cạch” mấy tiếng. +
“Mở cửa đi chứ, Mộ tiên sinh!” +
Mộ Minh Thịnh ngồi ở hàng ghế sau không thèm đếm xỉa đến y, ánh mắt gã vẫn dán chặt vào khuôn mặt xanh xao tái nhợt của Lý Thế Xuyên. +
Lương Thạc ở ghế phụ hạ cửa sổ xuống hét lên: “Tống tổng, hôm nay đúng là phía chúng tôi có chỗ không đúng, nhưng việc cậu bám đuôi Mộ tiên sinh thế này là phạm vào đại kỵ trong giới đấy. Mộ tiên sinh có thể không chấp nhặt với cậu, mời cậu quay về cho, lần sau chúng ta hẹn lại ở một nơi tốt hơn…” +
Thẩm Thính vẫn ngoan cố dùng khuỷu tay dọng “thình thình” vào cửa kính đóng chặt ở hàng ghế sau: “Đừng nói hay như vậy! Nếu Mộ tiên sinh thật sự không chấp nhặt thì mở cửa mau, chúng ta đi tìm nơi tốt hơn ngay bây giờ luôn đi!” +
Thấy y lì lợm không nghe, giọng điệu Lương Thạc lập tức trở nên đanh lại: “Bây giờ không được! Cậu cũng thấy rồi đó, lũ cớm kia vừa lật xe, chắc chắn chúng sẽ không để yên đâu. Tôi khuyên cậu cũng nên dừng tay đi, kẻo mất cả chì lẫn chài, rước họa vào thân.” +
Bản lề cánh cửa bướm của chiếc Ferrari bị kéo căng đến mức cực hạn, những linh kiện kim loại nhỏ bé phát ra tiếng “ken két” ê răng. Sợ cánh cửa xe bóng bẩy của tay tư bản chỉ đẹp chứ không chắc chắn, Thẩm Thính khẽ điều chỉnh tư thế, dồn thêm trọng lượng sang bàn tay đang bám vào cửa xe của Mộ Minh Thịnh. +
Nhờ vậy, y thu hẹp được khoảng cách với phía Mộ Minh Thịnh, áp sát vào kính xe và có thể nhìn rõ tình hình ở hàng ghế sau. +
Là một trong những nhân vật chính vừa gây ra trận sóng gió kinh hoàng, Lý Thế Xuyên đang nhắm nghiền mắt, đầu tựa lên đùi Mộ Minh Thịnh. Vì trên lưng có nhiều vết thương lớn, để giảm thiểu áp lực lên vết thương, ông đang nằm nghiêng, một nửa khuôn mặt áp vào đầu gối gã. +
Từ góc độ này, Thẩm Thính chỉ có thể thấy lờ mờ một phần đường nét cương nghị của ông. +
Thực lòng mà nói, ấn tượng của Thẩm Thính về người đàn ông này vẫn dừng lại ở chuyện của hơn mười năm trước. +
Lý Thế Xuyên cũng giống Thẩm Thính, đều thuộc tuýp người thành đạt khi còn trẻ, vì vừa vào ngành đã phá được nhiều vụ án lớn chấn động nên rất được cấp trên trọng dụng, lại gặp đúng lúc có vị trí trống nên thăng tiến nhanh như ngồi tên lửa. +
Mười mấy năm trước, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, ngay cả những nếp nhăn hay cau lại trên lông mày ông cũng không lộ vẻ phong trần, mà lại toát lên vẻ nghiêm nghị chính trực. +
Nhưng bây giờ, dáng vẻ nhíu mày của ông lại vô cớ có chút đáng thương. Thời gian không hề nương tay với ông, qua lớp kính tối màu, Thẩm Thính vẫn thấy rõ tóc mai điểm bạc và những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt. +
Nhìn bóng lưng, ông giống như một cụ già gần đất xa trời, tấm lưng từng rộng lớn giờ co ro lại, gầy đến mức xương bả vai nhô ra như hai cái cánh sắp đâm thủng lớp da. Cần cổ ông, nơi đang tựa vào đôi chân dài của Mộ Minh Thịnh, nổi đầy gân xanh và vẫn còn hằn lên hai vết bầm tím hình ngón tay cực kỳ đáng sợ. +
Vừa rồi, đồn cảnh sát khu vực nơi xảy ra livestream đã xác minh được danh tính kẻ bắt cóc. Đúng như Thẩm Thính dự đoán, đó chính là Lý Hoàn Minh. +
Thẩm Thính từng gặp Lý Hoàn Minh. Cậu ta thấp bé, lại bị bệnh tim bẩm sinh nên quanh năm gầy gò suy dinh dưỡng. Một người như thế chắc chắn sức lực không lớn. +
Vậy mà không thể tin nổi, một Lý Thế Xuyên từng nhiều lần giành chức vô địch trong các kỳ “tỉ thí nội bộ ngành cảnh sát” lại bị một kẻ yếu ớt như Lý Hoàn Minh bóp cổ đến mức không thể phản kháng. +
Trông ông thực sự không giống một kẻ thông đồng với trùm ma túy, làm trái lương tâm để hưởng vinh hoa phú quý, ngược lại trông vô cùng thê thảm. +
Trong khi đó, ánh mắt Mộ Minh Thịnh nhìn ông u ám không rõ. Mu bàn tay trắng trẻo được chăm sóc kỹ lưỡng của gã áp vào gò má gầy gò của ông, ngón cái liên tục mơn trớn khóe môi đang bị rách và bầm tím. +
Trong lòng Thẩm Thính nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. +
Tư thế thân mật như vậy, không giống như một tên trùm ma túy đối xử với một tay cảnh sát bán mạng cho mình, mà giống như… +
“Nhìn đủ chưa?” +
Mộ Minh Thịnh trong xe dường như bị ánh mắt dò xét của y làm phiền, gã quay đầu lại nhìn y bằng ánh mắt lạnh thấu xương. +
Mái tóc đen của Thẩm Thính bị gió thổi tung, không còn tóc mái che phủ, ánh mắt còn vương chút nét thiếu niên lại càng thêm trong sáng. +
Y nhếch môi, nở một nụ cười khoa trương với Mộ Minh Thịnh: “Đây là nhân vật chính của buổi livestream đấy à? Trông cũng được, mỗi tội hơi già! Vì ông ta mà cho tui leo cây, ông thấy có đáng không hả?” +
Phía trước có một ngã ba, Mộ Minh Thịnh ôm chặt lấy Lý Thế Xuyên đang hôn mê hơn. +
Khi đến gần giao lộ, Sở Hoài Nam không rẽ mà chọn đi thẳng. Tài xế của Mộ Minh Thịnh có chút do dự, cho đến khi gã cúi đầu đích thân ra lệnh: “Kệ hắn.” +
Nhận được lệnh, tài xế lập tức đánh lái. Vì cú chuyển làn đột ngột của hắn ta, Thẩm Thính đang treo người giữa hai xe suýt chút nữa là đâm sầm vào cột đèn đường trên dải phân cách. +
“Đậu má!” +
Y nhanh nhẹn buông tay khỏi cửa xe Mộ Minh Thịnh, nghiêng người né vật cản. Sở Hoài Nam phối hợp nhịp nhàng, đánh lái sang trái một chút, mượn lực ly tâm ném Thẩm Thính đang bám bên ngoài trở lại ghế phụ. +
Tay tư bản tức tốc ấn nút đóng cửa, khép lại cánh cửa xe vừa khiến hắn thót tim. +
Bị quăng mạnh vào lưng ghế, Thẩm Thính vặn cổ, nhắm mắt lại vì hơi chóng mặt. Vết máu trên thái dương đã bị gió thổi khô, vệt máu chảy xuống cũng cũng đông lại trên má, khiến y trông như một thương binh nặng. +
Tim Sở Hoài Nam đau nhói từng cơn: “Còn đuổi theo nữa không? Phía trước là công viên rừng quốc gia, vẫn chưa mở cửa cho khách.” +
“Chờ chút.” Thẩm Thính mở bản đồ, lấy điện thoại gọi cho Tôn Nhược Hải. +
Vừa kết nối, Tôn Nhược Hải mới kịp “Alo” một tiếng, Thẩm Thính đã bắn liên thanh: “Trùm của Hoa Đỉnh Vạn Ức đã giết kẻ bắt cóc và cướp Lý Thế Xuyên đi rồi, hiện đang chạy về phía công viên rừng Bối Thanh Sơn. Tôi cần sếp lập tức liên hệ với cảnh sát lâm nghiệp, rà soát toàn bộ khu rừng xem chúng có chuẩn bị phương tiện tẩu thoát từ trước không. Ngoài ra, liên hệ với cảnh sát vũ trang, điều cho tôi ít nhất một trung đội vũ khí hạng nặng!” +
“Trung đội vũ khí hạng nặng?” Tôn Nhược Hải đang trực tiếp chỉ huy, giọng khản đặc vì quát tháo nãy giờ: “Đối phương có hàng nóng à?” +
“Ừm, tôi đoán vậy.” +
Trực giác của Thẩm Thính rất nhạy, Tôn Nhược Hải lập tức đau đầu: “Mẹ kiếp! Cônh viên rừng Thanh Sơn lớn như thế, một trung đội làm sao mà đủ?” Ông gầm lên qua điện thoại: “Tôi đi làm báo cáo ngay, xin cho cậu hẳn một đại đội!” +
“Không.” Trong việc truy đuổi trùm ma túy sừng sỏ, kinh nghiệm của Thẩm Thính nhiều hơn cả Tôn Nhược Hải và toàn bộ đội hình sự cộng lại. +
Y bình thản nói: “Trong thời gian ngắn ông không điều được một đại đội đâu. Tôi chỉ cần một trung đội thôi, nhưng phải thật nhanh!” +
“Đùa à! Trong tình huống đối phương có thể có vũ khí hạng nặng, một trung đội làm sao đủ để triển khai vây quét!” +
“Đủ rồi.” Thẩm Thính khẳng định: “Địch ở trong sáng ta ở ngoài tối. Tôi đã kịp gắn một thiết bị định vị vào bên trong tay nắm cửa xe của chúng rồi.” +
Cái tính nóng nảy của Tôn Nhược Hải có khi còn khiến “con rồng lửa” Trần Thông phải bái làm sư phụ. +
Thẩm Thính nhớ ngày xưa khi cha Thẩm còn sống, ông từng nhận xét khách quan về các lãnh đạo trong ngành: “Trong cái ngành này, những người có thể thăng tiến lên cấp Trưởng phòng trở lên mà không dựa vào thâm niên thì chẳng ai là hiền cả.” +
Bằng các biện pháp “giao tiếp hiệu quả” như đập bàn, đấu khẩu với bên cảnh sát vũ trang, Tôn Nhược Hải đã ngay lập tức điều được một trung đội. +
Gầm xe LaFerrari quá thấp, “ông hoàng đường đua” này mà gặp phải địa hình rừng nguyên sinh sình lầy gập ghềnh thì đúng là vô dụng. May là với sự giúp đỡ của cảnh sát lâm nghiệp, họ đã nhanh chóng đổi sang một chiếc xe địa hình gầm cao. +
Chiếc xe là do đích thân Sở Hoài Nam ra mặt mượn của dân làng gần đó. Hắn dùng chiếc siêu xe 30 triệu tệ để đổi tạm lấy một chiếc Jeep Renegade trị giá hơn 20 vạn tệ của một cậu thanh niên địa phương trong vài giờ. +
Thẩm Thính lên xe trước, rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ đợi hắn. Tay tư bản xoay xoay chìa khóa xe vừa đổi được theo kiểu “biệt thự đổi lấy kẹp ghim”, mỉm cười với y: “Giờ thì biết kỹ thuật của ai tốt hơn rồi chứ?” +
Thẩm Thính cúi đầu theo dõi định vị, đặt thiết bị dẫn đường lên giá đỡ rồi mới nói: “Kỹ thuật của anh cũng chỉ mức tạm được thôi.” +
“Vậy sao em còn để anh lái?” +
Thẩm Thính vỗ vỗ vào ghế lái giục giã: “Không để anh lái, chẳng lẽ cử anh đi đu bám cửa xe?” +
“Em còn định đi bám cửa xe nữa à?” +
Câu “anh không đồng ý” kẹt lại trong cổ họng, Sở Hoài Nam lưỡng lự mãi cũng không nói ra. Hắn biết dù có phản đối thì cũng vô ích. +
Được cho phép đi theo hành động đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Thẩm Thính rồi. +
Với tâm trạng phức tạp, tên tư bản xoay chìa khóa xe khởi động xe, theo chỉ dẫn của định vị đạp chân ga lao thẳng vào khu rừng rậm rạp. +
Rừng chiều mùa hạ xanh ngắt như được quét một lớp sơn dầu phỉ thuý. Ánh mặt trời rực rỡ như lửa phủ lên ngọn cây, len lỏi qua từng kẽ lá, rải những mảnh sáng vụn xuống mặt đất đầy cây bụi. +
Thẩm Thính dựa lưng vào ghế, tập trung cao độ khoanh vùng tìm kiếm cho cảnh sát lâm nghiệp. +
Y đoán sở dĩ Mộ Minh Thịnh chọn khu rừng này là vì đã có sự chuẩn bị từ trước. +
Nếu không có gì thay đổi, trong khu rừng này chắc chắn có giấu trực thăng hoặc phương tiện cơ động mạnh để tẩu thoát tầm xa. +
Lúc đầu, Sở Hoài Nam còn có thể phân tâm khi lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn xem Thẩm Thính đang làm gì. Nhưng khi vào sâu trong rừng, hắn buộc phải tập trung 100% vào việc cầm lái để tránh đâm phải các loại dây leo chắn ngang đường hoặc những gốc cây cổ thụ to lớn trồi lên mặt đất. +
Phải nói rằng, miếng định vị Thẩm Thính gắn lên xe Mộ Minh Thịnh đã giúp ích cho họ rất nhiều. +
Giữa khu rừng bao la chẳng thiên vị bên nào, xe của Mộ Minh Thịnh như một bóng ma hành tung bất định, lặng lẽ di chuyển. +
Nếu không có cái chấm xanh nhấp nháy trên bản đồ, thì đừng nói là một đại đội, dù cảnh sát có huy động toàn bộ nhân lực vật lực rà soát kiểu quét thảm cũng khó lòng tìm ra dấu vết trước khi gã trốn thoát. +
Khi còn cách xe trước khoảng một cây số, Sở Hoài Nam chủ động giảm tốc độ. +
Thẩm Thính đang thực hiện cuộc gọi thứ hai với Tôn Nhược Hải. Cảnh sát lâm nghiệp đã bước đầu xác định được vài vị trí có khả năng giấu máy bay và đang cử người đi kiểm tra thực tế. +
Thẩm Thính nhíu mày rà soát những điểm khả nghi trên bản đồ, rồi chợt phát hiện ra: Tất cả những điểm đó đều nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với hướng di chuyển của Mộ Minh Thịnh! +
Điều này thật phi lý! Một kẻ đang vội vàng rút lui như Mộ Minh Thịnh sao có thể “bỏ gần tìm xa”, đi ngược hướng với phương tiện tẩu thoát được chứ?! +
—— +


