Skip to main content

Chương 222

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Ngay khi Thẩm Thính đang cau mày suy nghĩ, phía sau họ đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ cực lớn khiến linh cảm kỳ lạ trong lòng y trở thành hiện thực, trái tim Thẩm Thính chùng xuống. +

Là nổ bom! +

Chấn động từ vụ nổ lớn khiến cả mặt đất rung chuyển. Trong phút chốc, chim thú trong rừng đều kinh hãi, vô số chim chóc vỗ cánh bay tán loạn, kết thành một mảng đen kịt che khuất cả bầu trời. +

Tiếng động kinh hoàng và sự rung chấn mạnh mẽ của mặt đất khiến Sở Hoài Nam vô thức siết chặt vô lăng. Tâm điểm vụ nổ cách họ một khoảng tương đối, rừng cây rậm rạp đã che khuất mọi thứ khỏi tầm mắt. Sở Hoài Nam không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng, hắn muốn nhanh chóng rời xa khu vực nguy hiểm này. Hắn hiểu rõ tiếng động vừa rồi có ý nghĩa gì, nhưng chỉ im lặng không nói, sau khi xác định lại phương hướng, hắn lập tức đạp mạnh ga. +

Trong khi đó, Thẩm Thính ngồi ở ghế phụ lại cau mày ngoái nhìn lại phía sau, nhưng y cũng chỉ có thể thấy một mảng trời xa xăm đang rực lên sắc đỏ cam như ánh bình minh. +

Nhưng y biết rõ, mảng “ráng chiều” đó tuyệt đối không phải là cảnh đẹp do hoàng hôn tạo nên. +

Tiếng tút tút báo bận từ điện thoại của Tôn Nhược Hải giống như một chiếc búa thép, từng nhát từng nhát nện vào hy vọng mong manh cuối cùng của y, khiến nó càng lúc càng chìm sâu xuống. +

Thẩm Thính nặng nề nhận ra rằng, tại nơi giao thoa giữa rừng cây và bầu trời ở phía xa, ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy dữ dội. Sắc vàng đỏ u uất bốc lên dọc theo những tán cây cổ thụ, nhuộm đẫm những đám mây nơi chân trời. Ánh lửa theo những cành lá che trời lan rộng, chớp mắt đã tạo thành một vùng khói đặc. +

Bụi đất cuộn lên từ lốp xe như tạm thời mất đi trọng lực, lơ lửng trong không khí thanh sạch của “lá phổi xanh” này, phủ lên buổi chiều tà trong vắt một lớp sương mù xám xịt. Đám khói ấy giống như một bức tường ngăn cách họ với thế giới loài người, khiến đôi mắt sáng ngời của Thẩm Thính cũng dần trở nên u tối. +

Điện thoại của Tôn Nhược Hải cuối cùng cũng thông, giọng vị lãnh đạo quyết đoán càng khàn đặc hơn, trong âm thanh thô ráp ẩn chứa sự nôn nóng và một chút kinh hoàng khó nhận ra: “Thẩm Thính, hai cậu sao rồi!” +

Thẩm Thính đáp: “Vừa xảy ra nổ lớn, chúng tôi không sao. Những người khác thì sao? Có thương vong không?” +

Tôn Nhược Hải im lặng vài giây mới lên tiếng: “Cậu đừng quan tâm đến thương vong lúc này. Vụ nổ xảy ra ngay lối vào rừng, có kẻ đã nối kíp nổ vào một chiếc trực thăng phế thải. Chỉ cần có người tiếp cận, thiết bị kích nổ có cảm biến hồng ngoại sẽ lập tức phát hỏa. Bom còn được chôn trong vách núi gần đó, hiện đã gây ra sạt lở đất, cảnh sát vũ trang phải mất ít nhất nửa tiếng mới dọn dẹp xong chướng ngại vật để tiến vào. Cục trưởng Nghiêm vừa thông báo ông ấy đã đích thân điều động lục quân đóng quân gần đây, nhưng nhanh nhất cũng phải hai mươi phút nữa mới đến hiện trường. Vì vậy, Thẩm Thính —” Giọng Tôn Nhược Hải nghiêm trọng chưa từng có: “Trước lúc đó, cậu tuyệt đối không được để đối phương trốn thoát!” +

Thẩm Thính biết trong vụ nổ vừa rồi, thương vong chắc chắn không ít. Tôn Nhược Hải không nói ra vì không muốn làm dao động lòng quân. Y lập tức đồng bộ hóa lộ trình di chuyển của xe Mộ Minh Thịnh cho Tôn Nhược Hải. +

“Khi kiểm tra các điểm khả nghi khác cũng phải tuyệt đối chú ý an toàn! Những nơi đó ngược hướng với đường rút lui của địch, chắc chắn đều có bẫy.” +

Y vừa dứt lời, chấm xanh vốn di động liên tục trên màn hình bỗng dưng đứng yên. Xe của Mộ Minh Thịnh dừng lại đột ngột, bản đồ hiển thị khoảng cách đường chim bay giữa hai bên chỉ còn chưa đầy tám trăm mét. +

Dù đã ở cực gần, nhưng do những tán lá rậm rạp tầng tầng lớp lớp trong công viên rừng quốc gia này che chắn, họ hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Đây chính là lớp ngụy trang nguyên thủy và tự nhiên nhất cho cả hai phía. +

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng suy tàn như những hạt cát vàng xuyên qua kẽ lá xanh mướt, chiếu những đốm sáng loang lổ lên mặt Sở Hoài Nam. Hắn đánh lái tránh một gốc cây cổ thụ trồi lên mặt đất, hỏi: “Bọn chúng dừng lại rồi, tính sao đây, đuổi theo tiếp chứ?” +

Thẩm Thính gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, cau mày nói: “Lạ thật, sao lại dừng ở đó?” +

Sở Hoài Nam nhìn qua định vị, cũng khẽ nhíu mày. Xung quanh vị trí đó đều được đánh dấu là rừng rậm dày đặc, trong vòng một cây số phía trước không hề có bãi đất trống nào. Việc xe Mộ Minh Thịnh dừng lại ở đó quả thực rất bất thường. +

Thông thường, phương tiện rút lui tối ưu trong rừng là trực thăng, sau đó mới đến thuyền kayak để đi đường thủy. Dù khu rừng này có đường thủy dẫn ra sông lớn, nhưng Mộ Minh Thịnh chắc chắn sẽ không chọn đường thủy chậm chạp và nhiều hạn chế. Vì vậy, Thẩm Thính đoán phương tiện tẩu thoát của chúng xác suất cao là trực thăng. +

Nhưng điều kiện cất cánh của trực thăng khá khắt khe, cần bãi đáp không vật cản và tầm nhìn tốt. Bởi vậy, hành động dừng xe đột ngột giữa con đường mòn bị rừng già bao phủ của Mộ Minh Thịnh là vô cùng bất thường. +

Lẽ nào chúng phát hiện bị bám đuôi nên đã đổi xe? +

Nghĩ vậy, Thẩm Thính giục Sở Hoài Nam cố gắng lái nhanh hơn nữa. +

Năm sáu phút sau, họ đã nhìn thấy đèn hậu của chiếc sedan màu đen của Mộ Minh Thịnh. Xe đã tắt máy, miếng phản quang ở đèn hậu phát ra ánh sáng đỏ thẫm dưới ánh đèn pha của Sở Hoài Nam. — Trên xe không có người. +

Nhân lúc Sở Hoài Nam dừng xe ở khoảng cách chưa đầy trăm mét để cẩn thận quan sát chiếc xe phía trước, Thẩm Thính đã lục tung chiếc xe địa hình đổi được, cũng gọi là có chút thu hoạch. +

Trời tối dần, màn đêm trong rừng đến nhanh hơn trong thành phố nhiều. Chỉ trong vài phút, bầu trời từ màu xám xanh pha chút đỏ hồng đã chuyển hẳn sang màu đen kịt như mực. +

Thẩm Thính cân nhắc cây đèn pin chuyên dụng tìm được trong hộc cửa xe. Xác định vẫn dùng tốt, y đưa nó cho Sở Hoài Nam: “Anh đợi ở trong xe.” +

Lần này, y dùng câu mệnh lệnh không cho phép thương lượng. +

Không đợi Sở Hoài Nam phản hồi, cảnh đốc Thẩm tự cho là đã đưa ra chỉ thị đúng đắn nhất cho “đội viên ngoài biên chế” liền nhanh nhẹn lên đạn, tay lăm lăm khẩu súng, dứt khoát mở cửa xuống xe. +

Đối phương có năm người, Sở Hoài Nam sao có thể để y đơn thương độc mã xông vào. Hắn phớt lờ chỉ thị của Thẩm Thính, bám sát gót xuống xe, động tác thậm chí còn nhanh hơn cả y. +

Tiếng giày giẫm lên lá khô phát ra âm thanh “sột soạt”, tiếng ma sát nhỏ bé đó nghe cực kỳ rõ ràng trong buổi chiều tà tĩnh lặng. +

Chẳng cần ngoái đầu, Thẩm Thính cũng biết tên đội viên ngoài biên chế coi thường kỷ luật kia không hề nghe lời. Y gắt lên: “Sở Hoài Nam! Anh ở yên trong xe cho em!” +

Sở Hoài Nam không dừng bước, mắt dán chặt vào vết máu khô trên thái dương Thẩm Thính, tâm trạng phức tạp. Hắn biết Thẩm Thính ưa mềm không ưa cứng nên không muốn so giọng với y, chỉ dùng giọng điệu mềm mỏng có phần ấm ức: “Vừa mới xảy ra nổ bom xong, trong khi biết rõ có tội phạm quanh đây, sao em có thể để một công dân bình thường như anh ở lại trong xe một mình chứ?” +

Bàn về chuyện lý sự cùn và đánh tráo khái niệm, tên tư bản này nhận số hai thì không ai dám nhận số một. +

“Không phải em đã đưa súng cho anh rồi sao?” +

Tên tư bản vốn có tài bắn súng bách phát bách trúng tiếp tục tỏ ra yếu thế: “Nhưng anh là dân nghiệp dư mà, em không sợ anh căng thẳng quá sẽ không biết dùng sao?” +

Không có thời gian tranh luận, Thẩm Thính chỉ do dự một giây, có lẽ thực sự sợ để hắn ở lại một mình còn nguy hiểm hơn, cuối cùng y miễn cưỡng đồng ý: “Vậy thì bám sát vào.” +

Rút kinh nghiệm từ vụ bẫy bom lúc nãy, lần này họ mất vài phút để xác nhận sơ bộ tình hình quanh xe mới dám tiến lại gần. +

Xung quanh xe không có bẫy, sở dĩ đám Mộ Minh Thịnh bỏ xe là vì gặp sự cố bất ngờ. — Chiếc xe bọc thép được cải tiến cực kỳ “bá” kia lại bị mắc kẹt. +

Nguyên bản chiếc xe của Mộ Minh Thịnh là một chiếc Mercedes S-Guard. So với chiếc LaFerrari của Sở Hoài Nam, gầm của nó không quá thấp, nhưng là dòng sedan nên nếu muốn chạy tốc độ cao trong rừng núi thì lực bất tòng tâm. Chiếc lốp chống đạn tuy không nổ ngay sau phát súng của Thẩm Thính, nhưng sau đó đã bị rò hơi chậm. +

Giữa địa hình rừng rậm phức tạp, việc lái một “pháo đài kim loại” thân xác nặng nề, gầm không cao, lại thêm áp suất lốp không đủ vốn dĩ đã vô cùng khó khăn. +

Nhưng đúng là “họa vô đơn chí”, do tình hình khẩn cấp nên khi qua đoạn đường này, tài xế không hề giảm tốc. Cả chiếc xe bị vấp mạnh vào đám rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đất. Chiếc xe đang lao nhanh như một bao cát bị hất tung lên hơn mười phân. Khi tiếp đất, xe mất thăng bằng, tài xế đã cố hết sức để xử lý tình huống. May là xe không bị lật, nhưng bánh trước bên trái đã bị kẹt cứng trong một hố đất, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. +

Lốp xe kẹt hố, Lý Thế Xuyên đang hôn mê cũng vì cú xóc đột ngột này mà rên lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt Mộ Minh Thịnh lập tức trở nên u ám đến mức đáng sợ. +

Hoạ vô đơn chí, vận rủi dường như luôn nối đuôi nhau mà đến. +

Kể từ khi Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà nhảy xuống cửa sổ trốn thoát, Mộ Minh Thịnh cảm thấy cái cảm giác “mọi việc đều không thuận lợi” lại quay trở lại. +

Thực ra khi biết hai người trốn mất, gã đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ lùng sục khắp nơi. Gã đinh ninh một kẻ có vẻ “tâm địa bất chính” như Lâm Hữu Phỉ tuyệt đối không dám báo cảnh sát, ai ngờ tên Lộ Tinh Hà đáng chết đó lại gây ra một vụ chấn động. — Hắn đã tận dụng danh tiếng ngôi sao của mình để tổ chức họp báo. +

Không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp, nam diễn viên trẻ dù còn đeo nẹp cố định cổ sau phẫu thuật vẫn có thể nói dối mà không chớp mắt. +

Câu chuyện được dàn dựng tỉ mỉ, có lẽ vì sợ lộ ra chuyện Lâm Hữu Phỉ cũng không phải hạng tốt lành, nên Lộ Tinh Hà đã giải thích vết thương là do tai nạn khi hai người đi du lịch cùng nhau. Còn Lâm Hữu Phỉ vì bị thương quá nặng nên đến lúc họp báo vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU), sống chết chưa rõ. +

“Kể từ hôm nay, tôi sẽ tạm dừng mọi công việc để ở bên cạnh Hữu Phỉ, cho đến khi anh ấy vượt qua giai đoạn nguy kịch và tỉnh lại…” +

Lộ Tinh Hà vốn có lượng fan cực lớn, mối quan hệ giữa cậu và Lâm Hữu Phỉ lại luôn được chú ý. Những lời này lập tức thu hút sự quan tâm khổng lồ, tin tức về hai người chiếm trọn các tiêu đề mặt báo. Dưới sự chú ý của công chúng, Mộ Minh Thịnh không tiện ra tay ngay lập tức. +

Không lâu sau đó, Lý Thế Xuyên lại mình đầy thương tích xuất hiện trong buổi livestream, chuyện này đã trực tiếp phá hỏng cuộc đàm phán giữa Mộ Minh Thịnh và Tống Từ. Gã buộc phải đích thân ra mặt để cướp lại thứ thuộc về mình. +

Lúc này, dù tài xế có đạp ga thế nào, lốp xe đen đủi kia vẫn như bị ma ám xoay tít tại chỗ trong vũng bùn. Sau nhiều lần thử không thành công, tên tài xế mồ hôi nhễ nhại cẩn trọng đề nghị: “Mộ tiên sinh, chiếc xe này tạm thời không chạy được nữa. Chỗ này cách điểm đến không xa, chúng ta xuống xe đi bộ có khi còn nhanh hơn.” +

Mộ Minh Thịnh cúi đầu nhìn Lý Thế Xuyên đang nằm trên đùi mình. Người đàn ông mặt trắng bệch nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như sắp ngừng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. +

“Mộ tiên sinh, đi thôi.” Lương Thạc ở ghế trước cũng khuyên nhủ. Tiếng nổ lớn vừa rồi cho thấy “con mồi nhử” mà chúng đặt biệt thiết lập cho cảnh sát đã bị kích hoạt. +

Điều đó đồng nghĩa với việc lũ cớm bám đuôi sẽ bị thương vong nặng nề, nhưng cũng có nghĩa là lũ “chó săn” đã biết trực thăng ở hướng ngược lại chỉ là bẫy. +

Bất luận thế nào, Lương Thạc cũng không tán thành việc tiếp tục nán lại đây. +

Mộ Minh Thịnh chỉ do dự một lát rồi lập tức gật đầu. +

Cả đám mang theo vũ khí, dứt khoát bỏ xe mà đi. +

Mười mấy phút sau, Thẩm Thính đeo găng tay gấu có nạm kim cương bước đến trước xe, đưa tay sờ nắp ca-pô, vẫn còn nóng. +

Y lập tức biểu diễn cho tên tư bản xem một màn “thái đầu như thái dưa” hơi muộn màng — Chỉ sau hai cú đấm nặng nề, lớp kính chống đạn vốn được mệnh danh là đao thương bất nhập, có thể cản được cả súng máy quét qua, đã xuất hiện những vết nứt. +

Nhờ vào ứng suất bề mặt cực cao của kính chống đạn, cửa kính không hề vỡ vụn. Thẩm Thính men theo vết nứt, dùng viên kim cương sắc bén ở đầu găng tay dễ dàng tháo rời cả mảng kính ra. +

Sở Hoài Nam đứng bên cạnh cầm đèn pin soi cho y. Thẩm Thính nhanh chóng lục soát bên trong xe. Khoang chứa đồ đã được cải tiến, không gian rộng lớn nhưng chỉ còn lại vài quả lựu đạn và hai khẩu súng ngắn không có đạn. +

Thẩm Thính nghiêm mặt: “Trong xe hầu như chẳng còn gì.” +

Ánh sáng lờ mờ, từ góc độ của Sở Hoài Nam, đường nét của y có chút nhòe đi, nhưng giọng nói lại rõ ràng, đanh thép: “Chúng ta phải thấy may mắn vì xe của bọn chúng hỏng giữa đường.” Thẩm Thính lấy quả lựu đạn cuối cùng trong ngăn bí mật đặt lên ghế phụ rồi mới đứng thẳng dậy nói: “Chiếc xe này chẳng khác nào một kho vũ khí mini!” +

Lời này không hề khoa trương, ngoài những quả lựu đạn và súng ống rải rác trong các ngăn bí mật, giữa khe hở của hàng ghế trước và sau còn giấu một khẩu súng phóng hỏa tiễn cầm tay (rocket launcher) loại thu nhỏ. +

— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.