Chương 226

Editor: Gấu Gầy +
Đơn vị lục quân có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chi viện, đội ngũ đi vào rừng có cả quân y, ở lối vào rừng còn có mấy chiếc xe cứu thương chuyên dụng đang chờ sẵn. +
Mộ Minh Thịnh và Lý Thế Xuyên gần như cùng lúc mất đi dấu hiệu sinh tồn. Thẩm Thính nhường cáng cho Lương Thạc, người ở gần điểm nổ hơn mình, còn y thì được Sở Hoài Nam dìu lên xe. Là nhân chứng quan trọng duy nhất còn sót lại tại hiện trường, nếu Lương Thạc chết, họ sẽ gặp rắc rối. +
Khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Hoài Nam bị đánh mấy phát, khóe miệng rách da, gò má còn lưu lại một vệt bầm tím, quần áo bẩn thỉu như mười tám năm không tắm. Đây quả thực là một hình ảnh nhếch nhác hiếm thấy của nhà tư bản luôn ăn mặc chỉnh tề. +
Thoát chết trong gang tấc, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành viên mãn, Thẩm Thính báo cáo sơ bộ tình hình hiện trường cho Nghiêm Khải Minh ở tận Kinh thị. Quay đầu lại thấy Sở Hoài Nam đang lo lắng nhìn mình, y không kìm được đưa ngón tay lên thân mật vuốt ve má hắn, cười nói: “Vị trí này không tồi, màu đỏ tím rất hợp với da của anh, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu.” +
Hồ ly tinh khẽ nhíu mày: “Sắc mặt em không tốt lắm.” +
Thẩm Thính cúp điện thoại, dựa vào lưng ghế khẽ nhăn mặt: “Anh thử bị nổ một lần xem, có ai bị nổ bay đi mà vẫn còn vui vẻ được chứ?” +
Sở Hoài Nam không yên tâm, quay đầu nói với bác sĩ đang kiểm tra cho Lương Thạc: “Các anh có thể xem cho cậu ấy trước được không?” +
Mặc dù Lương Thạc mặc áo chống nổ, nhưng hắn ta ở gần trung tâm vụ nổ hơn Thẩm Thính ba bốn mét, vì vậy bị thương không nhẹ. Cả hai chân và tay trái đều có dấu hiệu gãy xương, xương sườn cũng gãy hai cái. +
Bác sĩ đang dùng nẹp cố định cho hắn ta, nghe vậy ghé lại hỏi: “Cậu có khó chịu ở đâu không?” +
Dưới ánh mắt ép buộc của tên tư bản, Thẩm Thính thành thật nói: “Tôi hơi hoa mắt.” +
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: “Có thể là hơi chấn động não, còn gì nữa không? Còn chỗ nào khó chịu không?” +
Thẩm Thính hơi chóng mặt và buồn nôn, nhưng còn chưa kịp nói, bánh xe đột nhiên vướng vào một cành cây, cả chiếc xe rung lắc dữ dội. +
Y bị dây an toàn siết chặt ngực, một luồng khí tanh ngọt kèm theo cơn đau như dao cắt trào lên cổ họng. Ngay lập tức, ngay cả bàn tay đang vịn vào thành xe cũng mềm nhũn, Thẩm Thính cúi người xuống, mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt, đôi môi tái nhợt run rẩy “ọe” một tiếng nôn ra một vũng máu. +
… +
“Dao mổ số một” của thành phố Giang Hỗ – Sở Thu Bạch gần đây bận đến mức có nguy cơ đột quỵ. Chẳng những mỗi ngày phải đối phó với bốn năm ca phẫu thuật theo lịch, mà còn thường xuyên gặp phải “người quen” kéo đến chỗ anh tụ tập góp vui. +
Mấy ngày trước, đầu tiên là hàng xóm của em họ anh bị tai nạn rơi từ trên lầu xuống, được đưa đến bệnh viện của anh cấp cứu. +
Lúc người được đưa đến thì trời đã khuya, khoa cấp cứu chỉ có một bác sĩ chính trẻ tuổi và hai bác sĩ thực tập luân phiên. +
Bệnh nhân rơi lầu đầu chạm đất, chấn thương sọ não nghiêm trọng, kèm theo gãy xương sọ và dập não. +
Phương tiện đưa bệnh nhân đến bệnh viện là một chiếc xe rác, nhưng trên xe lại có hai nhân viên y tế chuyên nghiệp, suốt đường đi đều theo dõi chặt chẽ tình trạng ý thức của bệnh nhân. +
Có hai người cùng ngã lầu. Theo lời nhân viên y tế đi cùng, người bị thương nặng hơn đã tỉnh lại một lần trên đường. Nhưng sau khi xác nhận người bạn đồng hành bị thương nhẹ hơn không nguy hiểm đến tính mạng, hắn lại rơi vào hôn mê. +
Thông thường, hôn mê xuất hiện ngay sau khi rơi lầu là do tổn thương não nguyên phát, còn hôn mê lần thứ hai sau khi tỉnh lại phần lớn là do tụ máu trong sọ. +
Trước khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã nôn mửa không tự chủ nhiều lần. Theo quan sát của nhân viên y tế trên xe, một bên đồng tử của cậu có dấu hiệu giãn ra rõ rệt, phản xạ ánh sáng biến mất. +
Bác sĩ chính lập tức phán đoán bệnh nhân có khả năng bị thoát vị não. Sau khi nhanh chóng truyền 20% mannitol, anh ta lo lắng gọi điện cho trưởng khoa ngoại tổng quát Sở Thu Bạch. +
Mặc dù phương tiện vận chuyển bệnh nhân là một chiếc xe rác, nhưng thiết bị y tế trên xe lại vô cùng đầy đủ. Ngoài các túi dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và đặt nội khí quản cần thiết để đối phó với các đặc điểm chấn thương do rơi lầu, còn có cả cáng chuyên dụng cho sản phụ. +
Trình độ của nhân viên y tế đi cùng cũng cực kỳ cao, họ đã thiết lập đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân ngay trên xe. Trong xe còn có sẵn các túi máu hoàn toàn khớp với nhóm máu của bệnh nhân. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp bệnh nhân bị thương nặng do ngã lầu mất máu nhiều vẫn còn dấu hiệu sinh tồn khi đến bệnh viện. +
Lúc nhận được điện thoại của bác sĩ chính, Sở Thu Bạch đang “ăn khuya”, gương mặt đỏ bừng và quần áo mới cởi được một nửa. Anh bị tiếng chuông điện thoại “Nam mô A di đà Phật” đột ngột vang lên làm giật mình, ngón tay đặt trên cúc áo, cởi cũng không được mà không cởi cũng không xong. +
Người đàn ông đang khoanh tay dựa vào đầu giường nhìn anh không nhịn được cười: “Nghe đi, tiếng chuông điện thoại này của anh đúng là thanh lọc tâm hồn, khiến người ta không dám nảy sinh chút tà niệm nào.” +
Sở Thu Bạch nén một cục tức, nghe điện thoại dưới ánh mắt đầy ẩn ý của người tình. Nghe nói có người rơi lầu, anh nhíu mày hỏi: “Nhảy từ tầng mấy?” +
“Hình như là tầng mười.” +
Sở Thu Bạch nắm lấy cổ áo “ồ” một tiếng, mặt không cảm xúc nói: “Vậy cậu gọi cho tôi làm gì? Cứ kéo đi đo điện tâm đồ, viết bệnh án là xong.” +
Khi tiếp nhận bệnh nhân rơi lầu, các bác sĩ ngoại khoa thường có một bộ quy trình cấp cứu “tiêu chuẩn hóa” bất thành văn. Đầu tiên hỏi bệnh nhân nhảy từ tầng mấy, nếu dưới tầng 8 thì lập tức cấp cứu, nếu trên tầng 8 thì cơ bản chỉ làm cho có lệ. +
Khi dạy sinh viên, Sở Thu Bạch còn từng bịa ra một bộ lý thuyết lệch lạc “bảy lên tám xuống”. +
“Nhảy từ tầng bảy xuống phần lớn vẫn còn chút hy vọng, nếu gặp được bác sĩ đáng tin cậy và may mắn thì vẫn còn cơ hội sống lại. Nếu nhảy từ tầng tám trở lên thì chỉ có nước đi luôn, hẹn kiếp sau gặp lại.” +
Bác sĩ chính trẻ tuổi đang đưa ra chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ thực tập thì hớt hải hỏi tên bệnh nhân. +
So với các bác sĩ trực đang rối như tơ vò, nhân viên y tế hộ tống bệnh nhân lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, thái độ chuyên nghiệp nói: “Người đã được đặt nội khí quản trên đường đến đây là Lâm Hữu Phỉ, nhóm máu O, chẩn đoán sơ bộ là chấn thương sọ não kèm thoát vị não. Người bị thương nhẹ hơn là Lộ Tinh Hà, nhóm máu A, nguyên nhân hôn mê chưa xác định, nhưng nhịp thở và nhịp tim của bệnh nhân đều bình thường, đề nghị chụp CT não ngay lập tức.” +
Có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn tại hiện trường, Sở Thu Bạch ở đầu dây bên kia nhíu mày khi nghe thấy hai cái tên quen thuộc, giọng nói lạnh đi khiến bác sĩ chính trẻ tuổi đang luống cuống phải sững người. +
“Anh ta vừa nói bệnh nhân tên gì?” +
Bác sĩ chính trẻ tuổi: “Lâm Hữu Phỉ.” +
Sở Thu Bạch thậm chí không kịp thay quần áo, xoay người đi ra cửa: “Tình hình bệnh nhân bây giờ thế nào rồi?” +
Bác sĩ chính trẻ tuổi “A” một tiếng vì thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của anh. +
“A cái gì mà a, lập tức thông báo cho Chu Cấn Hải của khoa ngoại thần kinh, bảo anh ấy đến hiện trường ngay để chuẩn bị mổ sọ!” +
“Trưởng khoa Chu hình như không có ở đây.” Bác sĩ chính trẻ tuổi đau khổ nói: “Anh ấy đi giao lưu học hỏi ở Kinh thị rồi, tuần sau mới về, anh quên rồi sao?” +
Sở Thu Bạch không nhịn được chửi một câu, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cậu cứ cho chuẩn bị phòng mổ trước đi, chắc là khoa ngoại lồng ngực và khoa ngoại thần kinh phải cùng lên!” +
Những người làm việc trong khoa ngoại hơn năm năm đối với sinh tử của người khác thường nhìn nhận tương đối nhẹ nhàng. Trước đây Sở Thu Bạch cũng từng có lúc ngày nào cũng liều mạng giành người với Diêm Vương, nhưng bây giờ, anh thà ở nhà ngủ thêm một chút để mình sống thêm được vài năm. +
Nhưng đối mặt với sinh tử của người khác và sinh tử của bạn bè là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. +
Anh đá văng dép lê rồi xỏ chân vào giày, cúp điện thoại vội vã lao ra cửa, sau lưng vang lên một giọng nói nhàn nhạt trêu chọc: “Sao thế? Nửa đêm còn phải chạy đi làm Bồ tát sống à? Bác sĩ các anh có phải đều là thần tiên, không cần sinh hoạt tình dục?” +
Mẹ kiếp, quên mất trong nhà còn có ông trời con này! Nhưng tình hình khẩn cấp, Sở Thu Bạch không hơi đâu để ý đến hắn, nhíu chặt mày gọi điện cho Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam rõ ràng đã ngủ, giọng nói khi nghe điện thoại rất nhỏ, giống như sợ làm ai đó thức giấc: “Có chuyện gì không?” +
Sở Thu Bạch vội nói: “Em có quen thân với Từ Tiến của khoa ngoại thần kinh bệnh viện số 3 không?” +
Lúc Sở Chấn Đường qua đời, bà cụ Sở từng bị vỡ phình động mạch một lần do quá xúc động, lúc đó chính Từ Tiến, người được mệnh danh là “Quỷ Kiến Sầu”, đã cứu bà từ cửa tử trở về. +
Y thuật cao siêu của Từ Tiến là điều ai cũng thấy, nhưng tính tình của anh ta lại rất kỳ quái. Dù gặp người nhà của lãnh đạo thành phố, nếu không vui anh ta cũng không nhận. Đương nhiên, không ai dám ép anh ta nhận bệnh nhân, bởi vì dao mổ vẫn là dao, vừa là tiên khí cứu mạng cũng là hung khí giết người. +
Nửa đêm canh ba, Sở Thu Bạch tuy cũng có số liên lạc của Từ Tiến nhưng lại sợ đối phương không nể mặt, đành phải cầu cứu Sở Hoài Nam, người mà các vị thần tiên đều nể mặt vài phần: “Hữu Phỉ xảy ra chuyện rồi, bị thương nặng! Phải tìm anh ấy đến giúp mổ sọ.” +
Giọng nói ở đầu dây bên kia lớn hơn một chút: “Bây giờ sao? Đến bệnh viện của anh à?” +
Sở Thu Bạch đầu óc rối bời “ừ” một tiếng, vội vội vàng tìm chìa khóa xe, nhưng lại bị người ta nắm lấy cổ tay dắt ra ngoài. +
“Em lái xe đưa anh đi.” +
Bệnh viện cách nơi anh ở không xa, người đàn ông vừa mới cười nhạo anh “vội đi làm Bồ tát” đã phóng xe như bay, diễn một màn chạy đua với thời gian trên đường phố Giang Hỗ giữa đêm khuya. +
Lúc Sở Thu Bạch thay quần áo vào phòng mổ, Từ Tiến đã ở đó. Hai người không kịp chào hỏi nhau, mỗi người một việc lao vào một trận chiến cam go đã được dự báo trước. +
Rất may mắn, cả hai ca phẫu thuật tiến hành cùng lúc đều diễn ra suôn sẻ. Mười một tiếng sau, Sở Thu Bạch đóng ổ bụng trước, mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại hoàn thành phần việc của mình. Từ Tiến ra khỏi phòng mổ vào chiều ngày hôm sau, mặt cắt không còn giọt máu nói với Sở Hoài Nam đang đợi ở hành lang: “Yên tâm đi, ca phẫu thuật rất thành công.” +
Thương tích của Lâm Hữu Phỉ tuy nặng, nhưng may mà có hai vị thần tiên của khoa ngoại kịp thời hộ giá, ít nhất cũng giữ được mạng. +
Lộ Tinh Hà không có ngoại thương nghiêm trọng, rơi vào hôn mê có lẽ liên quan đến việc bị kinh hãi. Sau khi đích thân xác nhận cậu không có gì đáng ngại, Sở Thu Bạch đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng cũng đứng đợi kết quả ở hành lang. Nghe Từ Tiến nói phẫu thuật thành công, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: “Vậy còn quá trình hồi phục sau này thì sao?” +
Từ Tiến với hai quầng thâm mắt rõ rệt nói: “Cơ hội tỉnh lại rất lớn, tình hình cũng tương đối lạc quan.” +
“Cảm ơn anh, trưởng khoa Từ.” Sở Hoài Nam đã đợi ngoài phòng mổ hơn mười tiếng chân thành cảm ơn đối phương. Thế nhưng anh không ngờ, ca phẫu thuật giành giật mạng sống từ tay tử thần kiểu này sẽ sớm được tái diễn, mà đối tượng phẫu thuật lại chính là vợ của Sở Hoài Nam. +
Lúc Thẩm Thính được đưa đến bệnh viện, mạch của y đã không còn bắt được nữa. +
Sau khi xe chiến đấu của bộ binh chạy hết tốc lực ra khỏi rừng, y đã được chuyển ngay đến chiếc xe cứu thương có thiết bị tốt hơn. +
Tên tư bản vốn hô mưa gọi gió ôm lấy y, toàn thân tê dại. Sự hoảng loạn lạnh lẽo như tảng băng đè nặng, khiến mọi thứ trở nên phi thực tế đến hoang đường. +
“Thẩm Thính, Thẩm Thính! Em có nghe thấy anh nói gì không?” Suốt đường đi, hắn không ngừng vỗ nhẹ vào má người trong lòng, lo lắng nhìn nhân viên y tế dùng nắm đấm kích thích liên tục lên xương ức của Thẩm Thính. +
“Không được, vẫn chưa có nhịp tim!” +
“Tiếp tục ấn! Chắc là sốc mất máu do vỡ tạng trong ổ bụng! Phải truyền máu ngay lập tức!” +
Sở Hoài Nam túm lấy một cô y tá nhỏ đang quan sát phản xạ đồng tử: “Em ấy nhóm máu AB! Túi máu đâu? Cô còn đứng ngây ra đó làm gì! Túi máu đâu?” +
Hắn chỉ muốn lập tức lấy kim rút máu của mình truyền cho y! +
Bên ngoài còn gặp phải cảnh tắc đường chết tiệt, may mà ý thức của người dân rất tốt, nhiều phương tiện gặp xe cứu thương đều tự giác né sang một bên. +
Lúc xe cứu thương đến nơi, Sở Thu Bạch đón ngay ở cửa. Thẩm Thính đã hồi phục lại nhịp tim yếu ớt. Sở Hoài Nam mặt mày trắng bệch bước xuống xe, toàn thân tỏa ra sát khí trông còn giống quỷ hơn cả Diêm Vương. +
“Thu Bạch, anh cứu em ấy đi.” +
Sở Thu Bạch nghi ngờ câu tiếp theo của hắn là: Nếu không cứu được em ấy thì anh cũng đừng hòng sống tiếp. +
May mà mạng của Sở Thu Bạch đủ lớn, không cần phải giống như thái y trong phim truyền hình, không cứu được người trong lòng của hoàng đế là phải bồi táng theo. +
Sau khi ở trong phòng mổ hơn mười tiếng, cuối cùng anh đã gọi được một nửa linh hồn của em họ mình từ Diêm La Điện trở về. +
Ca phẫu thuật đầy rủi ro cuối cùng cũng thành công. Trong quá trình mổ, vài lần điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng tắp, tiếng báo động đột ngột khiến Sở Thu Bạch rối loạn nhịp tim theo. +
Phụ mổ một căng thẳng đến mức lòng bàn tay trơn tuột, lúc kẹp cầm máu không kẹp được, máu phun ra bắn đầy mặt. +
Trưởng khoa Sở vốn nổi tiếng lành tính trong giới ngoại khoa chỉ muốn giết cậu ta tế trời, mở miệng mắng: “Cậu sợ tôi truyền máu quá nhanh phải không!” +
Phụ mổ một bị anh mắng đến mức đầu bốc khói, nhưng đôi tay lại lập tức vững vàng, kẹp chặt điểm chảy máu. +
Cô y tá nhỏ tiến lại gần lau mồ hôi cho Sở Thu Bạch. Dù xem bao nhiêu lần, ca phẫu thuật của anh vẫn hoàn hảo một bài giảng mẫu theo sách giáo khoa. Từ giải phẫu mô mạch máu đến khâu vết thương, tay anh như có sẵn máy định vị và đầu dò chính xác, trong suốt ca phẫu thuật không làm tổn thương mạch máu hay gây ra bất kỳ tình trạng xuất huyết không cần thiết nào khác. +
Nhưng tất cả mọi người có mặt đều bị sốc trước lượng máu mất đi của Thẩm Thính. Y mất hơn mười nghìn mililit máu, tương đương với việc thay máu ít nhất ba lần. +
Sau khi bấm xong máy dập ghim, Sở Thu Bạch đột nhiên cảm thấy buồn nôn, hai chân bủn rủn không đứng vững. Anh biết mình đang bị choáng nhẹ, nhưng nếu ngất đi vào lúc này, chắc Sở Hoài Nam sẽ khiến anh không bao giờ tỉnh nữa. +
Sở Thu Bạch mím môi, quay đầu nói với cô y tá bên cạnh: “Mang cho tôi một cái ghế.” +
Anh cắn đầu lưỡi để ép mình tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh đầy đầu, tay cầm kẹp kim hoàn thành việc khâu vá. Sau khi rửa ổ bụng và xác nhận không còn điểm chảy máu, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đôi tay cầm kẹp của bác sĩ chính đã bắt đầu run, đầu kim in trong mắt anh nhập nhèo. +
Sở Thu Bạch dựa vào lưng ghế để thở, nói với phụ mổ một cũng đang đầm đìa mồ hôi: “Đóng ổ bụng, cậu làm đi.” +
Công đoạn khâu cuối cùng do phụ mổ một thực hiện dưới sự giám sát của anh. Có lẽ vì bị mắng nên cậu ta khâu rất cẩn thận. Sở Thu Bạch kiểm tra kỹ lại vết thương được khâu tỉ mỉ, anh dám vỗ ngực đảm bảo với Sở Hoài Nam, ca phẫu thuật này anh đã dốc hết sức mình, cũng đã liều mạng. +
Thẩm Thính đã mơ một giấc mơ rất dài. +
Trong mơ, y là một cậu bé chỉ cao đến thắt lưng của cha mình. Thẩm Chỉ cúi đầu đi phía trước, còn y thì đuổi theo sau. +
“Đừng đuổi theo nữa, con trai.” Bóng lưng im lặng cuối cùng cũng dừng lại, ngồi xổm xuống trìu mến nhìn y: “Cứ mãi đuổi theo bước chân của người khác sẽ rất mệt mỏi.” +
Thẩm Thính mặt mày mờ mịt: “Vậy con phải tiếp tục đi về phía trước như thế nào?” +
Con đường phía trước mịt mờ, trước mắt còn có một con sông, dưới dòng nước ngầm cuồn cuộn, độ sâu khó lường. +
Thẩm Chỉ nói: “Không có cha mẹ nào muốn con mình mạo hiểm, con không nhất thiết phải đi cùng một con đường với cha, nghe lời, quay đầu lại đi.” +
Thẩm Thính cố chấp đứng tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe: “Nhưng nếu đó cũng là ước mơ của con thì sao?” +
Thẩm Chỉ thương xót nhìn y: “Coi việc theo đuổi sự thật và duy trì công lý là ước mơ thực sự quá nặng nề. Hơn nữa, trên thế giới này, có rất nhiều ván cờ giống như con sông ngầm đầy xoáy nước này. Nước quá sâu, dù là con, e rằng cũng khó qua.” +
Thẩm Thính không thể phản bác, nhưng bước chân đến gần bờ sông lại không hề lùi bước. +
Thẩm Chỉ lại khuyên: “Về đi.” +
Thẩm Thính không nói nên lời, trong lồng ngực dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Y biết lời cha nói chưa chắc đã sai, nhưng đó không phải là điều y muốn theo đuổi. +
Cảm giác bất lực khi lý tưởng và hiện thực bị xé toạc khiến y dừng bước. +
Vạn vật im lìm, xung quanh tĩnh lặng đến mức không có một chút sinh khí, giống như ngay cả nhịp tim cũng ngừng. Không khí lập tức lạnh đi, cơn gió mang theo mùi máu tanh nồng nặc xộc vào phổi, y bị sặc đến mức không thở nổi. +
Khuôn mặt của Thẩm Chỉ dần mờ nhạt, nhưng ý định ra đi lại rất rõ ràng. +
“Đợi đã!” Thẩm Thính hoảng hốt nhấc chân định đuổi theo, nhưng cha y lại kiên quyết ngăn lại: “Tiểu Thính, đừng qua đây! Nhìn cho rõ, đây không phải là con đường con nên đi! Nước sâu khó qua, làm người hồ đồ một chút cũng tốt, không nhất thiết phải lúc nào cũng phải tỉnh táo và cố chấp.” +
Thẩm Thính lại dừng bước, ngay lúc y tiến thoái lưỡng nan, không thể phản bác cha mình, thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: “Nước sâu khó qua? Nước sâu một thước, anh sẽ lấp một thước. Nước sâu một trượng, anh sẽ rút một trượng.” +
Thẩm Thính đột ngột quay đầu lại, Sở Hoài Nam đang đứng sau lưng y, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, cũng không biết đã đi theo bao lâu. +
Ánh sáng trắng dịu bao phủ khuôn mặt hắn. Giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa, sống mũi thẳng tắp như vách núi dựng đứng, làm nổi bật đường nét đôi môi vô cùng mềm mại và đầy đặn. +
Hắn nói: “Sông ngầm thì sao, khó qua thì sao? Lấp đầy rồi vẫn đi như trên đất bằng. Anh nguyện đi lấp, bởi vì người anh yêu không thích bơi trong cái ao hôi thối ấy.” +
Người này thật sự có đôi môi rất hợp để hôn, Thẩm Thính mơ màng nghĩ. +
Tên tư bản khẽ ngẩng cằm, quai hàm căng ra tạo thành một đường cong sắc sảo. Hắn dang tay ra, không cho phép từ chối: “Qua đây, đến bên cạnh anh nào.” +
Trong lúc Thẩm Thính còn đang do dự, hắn đã tự mình bước tới. Hai cánh tay như vòng sắt ôm chặt lấy y, vòng tay ấm áp quen thuộc khiến lồng ngực đau nhói chậm rãi trào dâng một luồng ấm đầy đầy sức mạnh. +
Sở Hoài Nam nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn như lông vũ: “Ngoan, về nhà với anh.” +
Trái tim run rẩy đập thình thịch trong lồng ngực. +
“Bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại!” Những âm thanh dồn dập và mơ hồ truyền đến từ xa. +
– Ai? Ai đang nói vậy? +
“Thẩm Thính! Thẩm Thính! Em có nghe thấy anh nói không? Có nghe thấy không?” +
– Sở Hoài Nam? +
“Đừng ngủ! Sắp đến nơi rồi! Xin em đừng ngủ!” +
Chất lỏng ấm nóng rơi trên gò má không còn huyết sắc. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống theo nhịp xóc của xe, nhiều như hai người cùng khóc. +
Trái tim Thẩm Thính đột nhiên run lên, y nhận ra đó là nước mắt của Sở Hoài Nam. +
Mặc dù không biết tại sao, nhưng y có thể khẳng định và chắc chắn. +
Đừng khóc! Yết hầu y chuyển động liên hồi, cổ họng như bị một khối đá chắn ngang. Cuối cùng không ngừng lặp lại câu đó trong lòng. +
“Báo huyết áp!” +
“Tâm thu năm mươi, tâm trương ba mươi!” +
“Huyết áp quá thấp! Cứ tiếp tục thế này không ổn! Thiếu máu cung cấp trong thời gian dài sẽ gây tổn thương não không thể phục hồi!” +
“Thẩm Thính!” Sở Hoài Nam khàn giọng gọi y, âm thanh run rẩy như lưỡi cưa khiến trái tim Thẩm Thính đau đớn như bị cưa làm đôi: “Xin em đừng ngủ! Hãy kiên trì lên! Chúng ta sắp đến nơi rồi! Em không được…” Gương mặt ướt đẫm của tên tư bản áp lên, đôi môi run rẩy hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của y, “Em không được bỏ anh lại…” +
Nhân từ không thể cầm quân, nặng tình không làm nên chuyện. Người ta nói Sở Hoài Nam của Viễn Nam hành sự tàn nhẫn, không có tình người, quen biết lâu như vậy, Thẩm Thính chưa bao giờ thấy hắn rơi một giọt nước mắt nào. +
Trong ấn tượng của y, tên tư bản mồ côi cha mẹ từ sớm này tuy sở hữu một khuôn mặt đẹp, nhưng sâu trong xương cốt lại cứng rắn như người sắt. +
Nhưng bây giờ, hắn lại đang khóc. +
– Anh ấy đang khóc, là mình đã làm anh ấy khóc… +
Ý nghĩ tự trách khiến não bộ giống như một thùng thuốc súng đột nhiên nổ tung. “Oành” một tiếng, ngay cả trong đôi mắt nhắm nghiền cũng lóe lên ngọn lửa màu đỏ cam rực rỡ, trong lòng nóng như bị rót nước sôi. Thẩm Thính vùng vẫy cố gắng tỉnh lại, muốn bảo hắn đừng khóc, muốn giúp hắn lau nước mắt. +
Nhưng cổ họng lại như bị khóa chặt, không thể thốt nên lời, ngay cả nhấc một ngón tay cũng không làm được. +
“Huyết áp của bệnh nhân đột nhiên tăng vọt!” +
“Tiếp tục cho thở oxy!” +
“Báo nhịp tim!” +
“Một trăm!” +
“Mẹ kiếp!” Bác sĩ túm lấy Sở Hoài Nam: “Anh vừa nói gì với anh ấy? Tiếp tục nói đi! Nói thêm mấy lần nữa!” +
Tài xế ở hàng ghế trước liên tục chuyển làn và tăng tốc đột ngột, cao giọng nói: “Phía trước kẹt xe, chạy được một chút lại phải phanh gấp! Mọi người chú ý cố định vị trí! Tránh để bị thương thêm.” +
… +


