Skip to main content

Chương 227

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam cuối cùng cũng hiểu thế nào là “cùng đường ôm chân Phật”. +

Có lẽ, một khi gặp phải tình huống mà năng lực con người không thể xoay chuyển được, dù là người vô thần lý trí và tin vào khoa học đến đâu cũng sẽ bị sự lo lắng đẩy đến trước bàn thờ. +

Thẩm Thính mãi không tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, Sở Hoài Nam đã gọi điện cho bà nội Sở, người đã thờ Phật nhiều năm, nhờ bà thắp hương cầu nguyện cho Thẩm Thính. +

Nhiều năm trước, hắn còn từng chế giễu Kiều Ức Lan vì tin tức của người yêu mà đi cầu thần hỏi đạo là “tàn dư phong kiến”. +

Người mà Kiều Ức Lam thích cũng từng khiến anh vô cùng đau đớn, sau mấy lần đại nạn lại gặp phải kiếp số chắc chắn phải chết. Kiều Ức Lam sợ đến mất nửa hồn, bèn lên núi Yến Vân mời một đạo trưởng nghe đồn là có thể thông hiểu âm dương. +

Liên Mặc Quán trên núi Yến Vân nổi tiếng xa gần, câu nói “Chưa làm ma cõi âm, vẫn là người dương thế” của đạo trưởng đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Kiều Ức Lam, người vốn không tin vào quỷ thần. +

Bà nội Sở tin Phật không tin Đạo, nhưng Quan Âm Bồ Tát trên bàn thờ Phật trong nhà tuy thương xót song lại không nói gì. Bà nội Sở đã thắp hương hai ngày liền, Thẩm Thính vẫn chưa tỉnh. +

Sắc mặt Sở Thu Bạch ngày càng khó coi khiến Sở Hoài Nam lo lắng đến mức sắp thổ huyết. +

Hắn ép Sở Thu Bạch quá gắt, đến mức cuối cùng, người anh họ này nhìn thấy hắn là trốn, vẻ mặt khổ sở nói: “Anh biết em đang lo lắng, nhưng anh chỉ là bác sĩ, thực sự không biết xem bói. Là con người, điều anh có thể làm là “cố gắng hết sức, nghe theo mệnh trời”, thực sự không thể nói cho em biết chính xác khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại.” Trước mặt Sở Hoài Nam, anh không dám nói thẳng, chỉ dám nghĩ thầm: Theo lý mà nói, lúc cậu ấy được đưa đến thì đã coi như không tỉnh nữa rồi. +

Những lời này vừa khách quan vừa chân thành, nhưng lại khiến Sở Hoài Nam đau đớn tột cùng. +

Không biết xem bói phải không? Vậy thì tìm một người biết xem bói đến! +

Kiều Ức Lan đến tặng giỏ trái cây bị Sở Hoài Nam ép phải hẹn gặp đạo sĩ ngay trước mặt. Tên tư bản không quản ngại khó khăn, đi về ba nghìn cây số trong ngày, sáng bay đến Liên Mặc Quán trên núi Yến Vân, chiều quay về Giang Hồ. +

Nói ra cũng thật kỳ lạ, vị đạo trưởng kia chưa từng gặp người lạ, cách tấm màn nghe giọng nói thì thấy còn rất trẻ. Sau khi biết ngày sinh tháng đẻ của Sở Hoài Nam và Thẩm Thính, ông ta ngẩn người rất lâu, thở dài nói: “Luân hồi như vậy, quả thật kỳ diệu.” +

Sở Hoài Nam lễ thần rồi thắp hương. Sau khi lập xong mệnh bàn lại xem vận hạn, nhìn tờ giấy đỏ trước mặt, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tín chủ hỏi điều này có lời giải, kiếp nạn lần này vốn có trong mệnh của cậu ấy, tuy nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng gặp dữ hóa lành, không đến mức tổn hại tính mạng.” +

Sở Hoài Nam lo lắng đến mức đắng ngắt trong miệng, còn muốn hỏi thêm. Đối phương lại cười đáp: “Xin hãy về đi, trong núi nhiều mưa, e rằng sẽ lỡ đường về.” +

Bên ngoài trời quang mây tạnh, đâu ra mưa chứ? +

Sở Hoài Nam biết đây là lời từ chối khéo của đạo trưởng. May là quẻ bói cát tường, hắn cũng không cố chấp, để lại mười vạn coi như kết duyên, cầu mong một lời chúc thập toàn thập mỹ. Nhưng không ngờ, đạo sĩ kỳ lạ này lại không chịu nhận, đẩy ra nói: “Đây là tạo hóa vốn có trong mệnh của cậu ấy, bần đạo không giúp được gì, cũng không tính là tiết lộ thiên cơ, vì vậy không cần phải gánh nhân quả. Tiền hương khói tín sĩ lúc nãy đã đưa rồi, số tiền này bần đạo không thể nhận.” +

Dù cho tên tư bản chưa từng tin đạo, nhưng cũng biết những người xem bói thường đòi nhiều tiền hơn đối với những người có mệnh tốt, và ít hơn đối với những người có mệnh xấu. +

Đạo sĩ này xem bói mà lại không chịu nhận tiền? +

Số mệnh của hai người họ tệ đến mức nào? +

Vị đạo trưởng cách tấm rèm dường như nhìn thấy sắc mặt của hắn, cười nói: “Bần đạo chỉ mất mười phút, nói vài câu đơn giản, trong lòng tín chủ chắc chắn bán tín bán nghi. Tín chủ cứ về đi, xem bần đạo nói có đúng không. Nếu không đúng, vậy sau này không cần đến Liên Mặc Quán của bần đạo nữa. Nếu đúng, việc tu sửa Liên Mặc Quán trong mười năm tới, xin nhờ tín chủ.” +

Sở Hoài Nam một lời hứa ngàn vàng: “Chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại, tôi nguyện giúp ngài tu sửa đạo quán hai mươi năm, tuyệt đối không nói hai lời.” +

Sau khi xuống núi, vừa ngồi vào xe, mây đen đã kéo đến dày đặc, đột nhiên sấm chớp đùng đùng, quả nhiên mưa như trút nước. +

Mưa lớn như hạt đậu, nhưng trong lòng Sở Hoài Nam lại đột nhiên nhẹ nhõm. +

– Vị đạo sĩ kia không giống như lang băm nói bừa. Ông ta nói trong núi có mưa, lát sau quả nhiên trời đổ mưa. Vậy thì ông ta nói Thẩm Thính sẽ tỉnh, nhất định em ấy sẽ tỉnh. +

…… +

Thẩm Thính ngủ mãi đến chiều ngày thứ ba sau phẫu thuật mới thực sự tỉnh lại. +

Cách tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Sở Hoài Nam đầy tơ máu. Bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự lo lắng và nồng nhiệt trong ánh mắt hắn, nóng đến mức suýt nữa làm thủng tấm kính dày. +

Ý thức của Thẩm Thính chỉ phục hồi trong chốc lát, giống như để trấn an tên tư bản. Không lâu sau khi tỉnh lại, y lại chìm vào hôn mê. +

Nhưng dù sao đi nữa, có thể tỉnh lại đã là dấu hiệu tốt. +

Theo lời của Sở Thu Bạch, ca phẫu thuật này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, không chết đã là phúc đức tổ tiên, ân trạch sâu dày. Còn mong y ba ngày là có thể nhảy nhót tung tăng thì không thực tế. +

Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đeo mặt nạ oxy của Thẩm Thính, thuận miệng hỏi: “Anh đang nói đến tổ tiên nhà nào?” +

Sở Thu Bạch lườm hắn: “Đương nhiên là nhà họ Sở rồi. Cậu ấy và em không phải là người một nhà sao? Đã vào cửa nhà họ Sở chúng ta…” Anh dừng lại một chút, đột nhiên nghi ngờ “hừm” một tiếng: “Chẳng lẽ em đã vào cửa nhà cậu ấy! Cho nên là tổ tiên nhà họ Thẩm phù hộ?” Trưởng khoa Sở hơi gia trưởng tối sầm mặt lại, ném cho hắn một ánh mắt vô cùng khinh bỉ: “Sở Hoài Nam, mặt mũi nhà họ Sở chúng ta bị em làm mất sạch rồi!” +

Sở Hoài Nam:…… +

Nể tình Sở Thu Bạch đã cứu Thẩm Thính, tạm thời hắn sẽ không bóp chết anh, tha cho anh một mạng. +

Mỗi ngày kể từ khi Thẩm Thính phẫu thuật, thư ký Vương Hiểu Quân đều ôm một đống tài liệu chưa xử lý đứng ở hành lang phòng chăm sóc đặc biệt. +

Là gia chủ hiện tại của nhà họ Sở, Sở Hoài Nam có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, nhưng bây giờ hắn không muốn rời xa Sở phu nhân tương lai dù chỉ một giây. Vì vậy nữ thư ký biết cách ứng biến đã tạm thời đặt một cái bàn ở hành lang. +

Trong khoảng thời gian Thẩm Thính hôn mê, hành lang phòng chăm sóc đặc biệt với điều kiện khó khăn đã trở thành văn phòng tạm thời của Sở Hoài Nam. +

Thật ra, cũng chỉ mới ba ngày trôi qua, nhưng lại giày vò như đã ba năm. +

Cái chết của cha mẹ đã khiến Sở Hoài Nam học được cách kính sợ cái chết, còn Thẩm Thính lại khiến hắn vô cùng khát khao được sống. +

May mắn thay, thể trạng của Thẩm Thính rất tốt, tốc độ hồi phục đáng mừng. Sau khi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần, cuối cùng y cũng được chuyển sang phòng bệnh thường cho phép thăm nom, trong nụ cười “cả thiên hạ cùng vui” của Sở Hoài Nam. +

Sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, tên tư bản độc tài đã ra lệnh cấm thăm nom nghiêm ngặt, nhưng bản thân lại “chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho phép dân thắp đèn”. Hắn tự mình kê thêm một chiếc giường trong phòng bệnh đơn, quấn quýt với người ta suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, lúc này mới cảm thấy trái tim lo lắng của mình được an ủi đôi chút. +

Đến trưa ngày thứ hai sau khi tình trạng sức khoẻ của Thẩm Thính ổn định, phòng bệnh 1101 cuối cùng cũng mở cửa cho phép thăm nom. +

Phan Tiểu Trúc đến muộn một chút vì phải ra ngoài làm nhiệm vụ đột xuất. Bên ngoài cửa kính khu bệnh, một cô y tá trực ca đang ngồi ở cửa vừa uống sữa chua vừa lướt điện thoại. +

Phan Tiểu Trúc vội vàng chạy ra khỏi thang máy, một tay xách giỏ trái cây, một tay ôm bó hoa, trơ mắt nhìn thời gian vô tình nhảy từ mười một giờ năm mươi chín phút sang mười hai giờ đúng, thời gian thăm nom buổi trưa đã qua. +

Cô y tá “tít” một tiếng khóa cửa kính điện tử, thản nhiên tiếp tục xem những câu chuyện cười trên vòng bạn bè. +

Phan Tiểu Trúc nặn ra một nụ cười hiền lành với cô y tá nhỏ hơn mình ít nhất năm tuổi: “Xin lỗi, em đến thăm một người, cuộc họp buổi trưa kết thúc muộn, chị có thể thông cảm cho em một chút được không?” +

Cô y tá ngẩng đầu lên: “Giường số mấy?” +

“1101.” +

Nghe thấy số giường này, cô y tá ngậm ống hút cúi đầu xuống, dứt khoát thốt ra hai chữ: “Không được.” +

Phan Tiểu Trúc mặt dày cầu xin cô: “Chị ơi, chị giúp em một chút được không? Em chỉ vào một lát thôi! Đảm bảo không ảnh hưởng đến bệnh nhân khác!” Thấy cô y tá không lay chuyển, nữ cảnh sát Phan Tiểu Trúc nổi tiếng đanh đá của đội điều tra hình sự bèn tỏ ra đáng thương: “Hai~, anh trai em chỉ có một đứa em gái là em. Anh ấy trải qua ca phẫu thuật lớn như vậy, vì công việc quá bận nên em không thể ở bên anh ấy. Hôm nay khó khăn lắm em mới xin được hai tiếng nghỉ phép, thoát khỏi cái đơn vị ăn thịt người không nhả xương để đến thăm anh ấy! Chị thông cảm cho em một chút đi!” +

Cô y tá hơi ngẩng mặt nhìn cô: “Anh trai cô chỉ có một đứa em gái là cô thôi à?” +

Phan Tiểu Trúc xúc động rưng rưng nước mắt gật đầu: “Đúng vậy, cô độc lắm, chỉ còn em và anh ấy nương tựa vào nhau mà sống thôi. Chị ơi chị cho em vào thăm anh ấy một lát đi.” +

Cô y tá nén cười mở cửa cho cô, vừa cắn ống hút vừa nói: “Năm phút thôi nhé! Nhẹ nhàng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi.” +

Phan Tiểu Trúc cảm ơn rối rít rồi đi vào khu bệnh, khi đẩy cửa phòng 1101 ra, cô lập tức ngây người. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như bị người ta túm tóc kéo đến trước mặt cô y tá canh cửa rồi bị tát hai cái thật mạnh. +

Trong phòng bệnh của Thẩm Thính, người được cho là “không có người thân”, năm sáu người đang chen chúc. +

Văn Địch co một chân dựa vào tủ đầu giường, chân kia chống xuống đất, thao thao bất tuyệt: “Cô y tá trước cửa thật là khó nói chuyện! Lúc tôi đến mới mười một giờ rưỡi, cô ấy nói phòng của sếp Thẩm có quá nhiều người, không cho tôi vào! Tôi nói tôi là em trai thất lạc nhiều năm của sếp Thẩm, suýt nữa khóc lóc quỳ xuống xin xỏ, cuối cùng cô ấy mới ân chuẩn cho phép tôi vào thăm.” +

Trần Thông, “con rồng nóng tính” tưởng chừng đã “chết” trong quá trình truy đuổi, lại bị thương nhẹ hơn cả Thẩm Thính. Anh chống nạng bó bột, một chân to gấp đôi chân kia, đứng trước giường bệnh cười nói. “May mà nói dối không bị kết án, nếu không thì cậu sẽ bị kết án còn nặng hơn cả Lương Thạc đấy.” +

Khi truy đuổi Mộ Minh Thịnh, anh đã kịp thời bỏ xe, nhảy ra ngoài trước khi bình xăng phát nổ, vì vậy may mắn chỉ bị gãy một chân trái và trầy xước nửa mặt. Lúc này, trên má trái bị thương “vinh quang” vẫn còn đóng vảy màu đỏ tím. +

Thẩm Thính nằm trên giường, vẫn đang thở oxy, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần khá tốt. Y vẫn chưa thể tự mình ngồi dậy, nhưng may mắn là có Sở Hoài Nam ngồi trước giường, thỉnh thoảng ghé tai cúi xuống nghe anh ta nói chuyện. Nhà tư bản bận trăm công nghìn việc cam tâm tình nguyện làm loa truyền thanh cho y. +

Cứ thế cả đám ồn ào thêm mười phút, cô y tá nhỏ đến kiểm tra phòng bắt đầu thô bạo đuổi người. Cả căn phòng đầy những “ngưu quỷ xà thần” chính khí lẫm liệt lúc này mới được dọn dẹp sạch sẽ. Căn phòng yên tĩnh trở lại. +

Phan Tiểu Trúc, em gái “sống nương tựa” với Thẩm Thính, đã gặp Lộ Tinh Hà ở hành lang bệnh viện. Vì công việc bận rộn như con quay, lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra Lâm Hữu Phỉ hình như cũng ở bệnh viện này. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.