Chương 228

Editor: Gấu Gầy +
Lộ Tinh Hà ôm bó hoa vội vã đi qua hành lang, vừa hay đụng phải một đám người đông đúc bị đuổi ra khỏi phòng 1101. +
Cậu lịch sự nghiêng người nhường đường, lại bị Phan Tiểu Trúc nhận ra. +
“Xin hỏi cậu có phải là Tinh Hà không?” +
Lộ Tinh Hà sững người, may mà khẩu trang và kính râm đã che đi phần lớn khuôn mặt, không nhìn ra biểu cảm. Gần đây cậu bị paparazzi vây đuổi đến phát sợ, vì vậy dù thấy đối phương vừa từ phòng bệnh của “Tống Từ” ra, cậu vẫn có chút do dự. Ngay ngay lúc cậu còn đang phân vân giữa thừa nhận và phủ nhận, Phan Tiểu Trúc đã nhanh nhảu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.” +
Là một fan cứng của “Tâm Phi”, tuy “chèo thuyền” cặp đôi này rất nhiệt tình, nhưng Phan Tiểu Trúc muốn làm một fan lý trí, tránh xa cuộc sống riêng tư của thần tượng. +
Là cảnh sát hình sự, cô rất nhạy bén với vóc dáng và ngũ quan của người khác. Đừng nói là thần tượng mình đã thích nhiều năm, cho dù là một người bình thường đi qua trước mặt, cô cũng có thể nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm ngoại hình. Vì vậy, cô đương nhiên biết người đang ôm hoa chính là Lộ Tinh Hà, nhưng thấy cậu khó xử liền tinh tế chủ động xin lỗi. +
Theo tin tức từ truyền thông, tình hình của Lâm Hữu Phỉ không mấy lạc quan. Sau khi hôn mê gần hai tuần, hắn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại. +
Cổng bệnh viện mỗi ngày đều có rất nhiều phóng viên, người hâm mộ và paparazzi túc trực. Bản thân Lộ Tinh Hà cũng bị thương, tuy vết thương không nặng, nhưng cảnh cậu đeo nẹp cổ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí vô thời hạn vẫn khiến vô số người hâm mộ đỏ hoe mắt. +
Là một người hâm mộ thật lòng yêu thích cậu và Lâm Hữu Phỉ, Phan Tiểu Trúc không nỡ gây thêm áp lực cho cậu vào lúc này. +
Để tránh bị truyền thông đeo bám, Lộ Tinh Hà đã đi thang máy chuyên dụng của bác sĩ ở phía sau lên. Vương Hiểu Quân mở cửa cho cậu, Sở Hoài Nam đích thân đứng dậy nhận lấy bó hoa, hỏi: “Hữu Phỉ vẫn ổn chứ?” +
Lộ Tinh Hà tháo kính râm và khẩu trang, để lộ một khuôn mặt nhợt nhạt: “Vẫn như cũ.” +
Kể từ khi Lâm Hữu Phỉ xảy ra chuyện, cậu đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa sự sống của mình. Lâm Hữu Phỉ mãi vẫn chưa tỉnh, xung quanh người đàn ông này có vô số nhóm người lợi ích, đồng nghiệp, bạn bè, đối tác, nhưng tất cả đều là người ngoài. Trong lúc hắn hôn mê, những người đến thăm gần như đạp nát ngưỡng cửa bệnh viện, nhưng người thực sự có thể chịu trách nhiệm thay hắn lại không có một ai. +
Hắn không có người thân, cũng không có bạn đời theo pháp luật. Lộ Tinh Hà cuối cùng cũng hiểu câu nói mà Lâm Hữu Phỉ từng nói “Giàu lực bạt mà cô độc một mình, suy cho cùng cũng chẳng khác nào không có gì trong tay.” rốt cuộc có ý nghĩa gì. +
Lúc phẫu thuật, y tá đi khắp nơi tìm người ký tên. Những người đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật gồm một tài xế xe rác, ba nhân viên y tế và bốn vệ sĩ, nhưng không ai trong số họ dám, cũng như không có quyền ký vào tờ giấy đó. +
Lộ Tinh Hà cố gắng ngồi dậy từ trên giường cáng, ký tên mình vào mục người nhà. +
Y tá hỏi: “Anh là gì của bệnh nhân?” +
Lộ Tinh Hà nói: “Người yêu.” +
Cô y tá vừa nhìn đã nhận ra cậu, nghe vậy liền sững người. +
Lộ Tinh Hà đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, đặt bút xuống rồi nhấn mạnh một lần nữa: “Đây là người yêu của tôi, xin các vị hãy cứu anh ấy.” +
Cú ngã từ tầng mười này không làm cậu mất mạng mà còn khiến cậu nhận ra một sự thật. Lâm Hữu Phỉ chắc chắn đã nói dối, và nhất định có điều che giấu, có lẽ vào một ngày nào đó nhiều năm sau hắn sẽ yêu người khác. Người đàn ông này có một trăm ẩn số, nhưng có một điều Lộ Tinh Hà có thể chắc chắn, bây giờ hắn chắc chắn rất yêu cậu. Yêu đến mức sẵn sàng cùng cậu phát điên nhảy từ tầng mười xuống, cam tâm tình nguyện làm đệm thịt cho cậu. Cuối cùng, còn để lại lời trăn trối “Lỗi không phải tại em.” +
Mỗi khi nghĩ đến lời thì thầm cuối cùng mà Lâm Hữu Phỉ nói với mình trong tiếng gió rút gào, Lộ Tinh Hà lại muốn chết đi cho xong. Người nằm ở đó lẽ ra phải là cậu, nếu không có chiếc xe rác kia, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội biết, Lâm Hữu Phỉ yêu cậu đến nhường nào. +
Trên xe rác có rất nhiều túi khí căng phồng, vào khoảnh khắc chạm đất, đầu óc Lộ Tinh Hà “oanh” một tiếng. +
Lúc này cậu mới tỉnh táo lại, mình vì bị ảo giác mà rơi lầu. +
Trên chiếc đệm khí màu sẫm được ngụy trang thành túi rác khổng lồ có một vũng nước loang ra. Lộ Tinh Hà tay chân mềm nhũn bò dậy từ chiếc đệm ấm áp, rồi kinh ngạc phát hiện đó không phải là đệm! Mà là Lâm Hữu Phỉ! Hắn đã cùng cậu nhảy lầu! +
Khi xác định vũng nước đó loang ra từ sau lưng Lâm Hữu Phỉ, đỉnh đầu Lộ Tinh Hà lập tức tê dại như bị điện giật. Ngửi thấy một mùi tanh nồng, cậu kinh hoàng xác nhận, vũng chất lỏng đó là máu của Lâm Hữu Phỉ. +
Trên xe rác vậy mà lại có cả bác sĩ. Khi chiếc xe rời khỏi khu dân cư, mấy vệ sĩ cầm súng nhanh chóng chuyển cậu và Lâm Hữu Phỉ từ thùng xe hở phía sau ra phía trước. +
Bác sĩ đi cùng lập tức cấp cứu cho Lâm Hữu Phỉ đang hôn mê. Lộ Tinh Hà canh giữ bên cạnh hắn, dù trong khoang xe chật hẹp, cậu cũng không chịu rời xa nửa bước. +
Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều trở nên nhỏ bé trước huyết áp và nhịp tim đang giảm mạnh của Lâm Hữu Phỉ. Ở bên hắn, Lộ Tinh Hà luôn canh cánh lo sợ mình sẽ rơi vào kết cục bi thảm, bị lừa dối, bị bỏ rơi, bị phụ bạc. Cậu đã tưởng tượng ra vô số cái kết chẳng lành, nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ đánh mất hắn theo cách này. +
Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ từ những chuyên khoa liên quan đã nhanh chóng có mặt để cấp cứu. Cùng lúc đó, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính bị đánh thức bởi hung tin cũng chạy tới. +
Lộ Tinh Hà cảm thấy vô cùng tỉnh táo khi ở ngoài phòng mổ. Đã lâu lắm rồi, cậu luôn cảm thấy mông lung, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào tỉnh táo như lúc này. +
Lâm Hữu Phỉ đáng sợ trong tưởng tượng và giả định đột nhiên tan thành mây khói, chỉ còn lại một Lâm Hữu Phỉ sẵn sàng ngày ngày đeo tạp dề nấu cơm cho cậu, không quản ngại vất vả đi cùng cậu vào đoàn phim, ngay cả khi phải đi công tác một mình cũng cố gắng về trong ngày với cậu. +
Lâm Hữu Phỉ tốt như vậy, nếu cứ thế mà chết đi thì thật là không đáng! +
“Vì một thằng khốn nạn vô tâm, được voi đòi tiên mà chết tào lao, đúng là ngu hết chỗ nói!” Sở Thu Bạch tức giận đá cửa vào phòng mổ, liếc mắt nhìn Lộ Tinh Hà đang run rẩy như lá vàng trước gió ngoài phòng mổ, “Tôi đã nói với nó từ tám trăm đời vương rồi, cái kiểu yêu đương sống chết một chiều như nó đúng là não bị úng nước! Cứ làm mình làm mẩy tiếp đi! Sớm muộn gì cũng hành nó chết! Biết đâu lần này sẽ đúng như ý nguyện của cậu.” +
Sở Hoài Nam nhíu mày đẩy thẳng anh vào phòng mổ: “Mau đi đi.” +
Lúc này Sở Thu Bạch mới vừa lầm bầm chửi bới vừa quay đầu vào phòng mổ. +
Ca phẫu thuật rất thành công, nhờ điểm rơi đã được bố trí thiết bị giảm chấn từ trước, cộng thêm việc cấp cứu kịp thời trên đường. Lâm Hữu Phỉ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm vào ngày hôm sau. +
Nhưng hắn đã mất rất nhiều máu, việc mất máu quá nhiều dẫn đến não bị thiếu oxy, có thể hắn sẽ phải hôn mê rất lâu. May mà chỉ số hôn mê là 5, một con số lạc quan. Bác sĩ nói, nếu không có gì bất ngờ, khả năng Lâm Hữu Phỉ tỉnh lại rất cao, và nếu may mắn thì hắn vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. +
Tất cả mọi người đang túc trực trước phòng mổ đều thở phào nhẹ nhõm. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ thâm sâu khó lường cuối cùng đã không tỉnh lại trong thời gian ngắn như bác sĩ dự kiến. +
Xét đến những nguyên nhân sâu xa hơn có thể tồn tại đằng sau những kẻ đã bắt cóc Lâm Hữu Phỉ, để bảo vệ hắn, Lộ Tinh Hà không dám tuỳ tiện báo cảnh sát. Nhưng cậu lại không khỏi lo lắng những tên tội phạm dám ngang nhiên chặn đường bắt cóc rất có khả năng sẽ gây án lần nữa. Để đảm bảo an toàn, cuối cùng Lộ Tinh Hà đã chọn tổ chức một cuộc họp báo. +
Vệ sĩ của Lâm Hữu Phỉ canh gác hiện trường vô cùng nghiêm ngặt, Lộ Tinh Hà công bố và phóng đại bệnh tình của Lâm Hữu Phỉ với bên ngoài, đồng thời tuyên bố trong cuộc họp báo mình sẽ rút lui khỏi làng giải trí vô thời hạn. +
Tin tức này khiến cho trong một thời gian ngắn, gần như tất cả các phương tiện truyền thông giải trí có tên tuổi đều cử phóng viên túc trực 24/24 trước cổng bệnh viện nơi họ đang ở. +
Dù bọn tội phạm có ngông cuồng đến đâu cũng tuyệt đối không thể công khai gây án dưới sự giám sát của một dàn máy quay chuyên nghiệp. +
Vào tuần thứ hai khi Lâm Hữu Phỉ vẫn còn trong tình trạng hôn mê, Lộ Tinh Hà đã mời những đồng nghiệp làm việc cùng mình nhiều năm ăn một bữa cơm. +
Maggie vốn có tửu lượng rất tốt đã say khướt trong bữa tiệc chia tay. Cuối bữa tiệc, người phụ nữ mạnh mẽ được mệnh danh là “đao thương bất nhập” trong ngành đã khóc nức nở, nắm lấy tay cậu nói: “Anh ấy là một ông chủ rất tốt, rất tốt! Cậu nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt!” +
Dù Lộ Tinh Hà có khuyên thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào như thác đổ của người quản lý cũ, cậu đành phải cười khổ đồng ý với cô: “Chị yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt, không để ai bắt nạt anh ấy.” +
Maggie sụt sùi: “Lâm Hữu Phỉ rốt cuộc mê cậu ở điểm nào chứ? Ngoài khuôn mặt ra, cậu chẳng có gì tốt cả! Anh ấy có tiền có thế có tài, vậy mà lại yêu cậu đến vậy, chỉ dịu dàng với một mình cậu, chỉ tốt với một mình cậu. Cả thế giới này, ngoài em ra, không ai nỡ bắt nạt anh ấy!” Nói rồi cô lại nức nở: “Lộ Tinh Hà, tôi xin cậu đừng ỷ vào việc anh ấy yêu cậu mà cứ giày vò anh ấy nữa! Tôi cũng thấy mệt thay cho anh ấy!” +
Lộ Tinh Hà lặng người. Hóa ra, cả thế giới đều tin chắc Lâm Hữu Phỉ yêu cậu, tốt với cậu, chỉ có mình cậu không dám khẳng định, đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa. +
Trưởng khoa Từ, người đã mổ sọ cho Lâm Hữu Phỉ, vốn không làm việc ở bệnh viện này. Nhưng vì mối quan hệ với Sở Hoài Nam, anh ta đặc biệt quan tâm đến Lâm Hữu Phỉ, mỗi ngày đều dành thời gian ghé qua thăm khám. +
Lúc đầu, trưởng khoa Từ tự tin nói ca phẫu thuật rất thành công, Lâm Hữu Phỉ sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng ba tuần đã trôi qua, người đàn ông trông có vẻ ôn hòa nho nhã nhưng thực chất lại rất cố chấp này vẫn không tỉnh lại. +
Trưởng khoa Từ an ủi Lộ Tinh Hà rằng não người là một cấu trúc rất tinh vi, có lẽ còn những điểm xuất huyết nhỏ khác chưa được phát hiện, cứ kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Hữu Phỉ sẽ tỉnh lại thôi. +
Về sau, trưởng khoa Từ bắt đầu né tránh ánh mắt của cậu, trong lời nói cũng thường xen lẫn những tiếng thở dài, ngay cả các y tá đến chăm sóc cũng lén lút bàn tán: “Thật đáng tiếc, còn trẻ như vậy.” +
Có một cô y tá là fan của Lộ Tinh Hà, một ngày nọ đột nhiên tặng cậu một bó cẩm chướng xanh, “Em luôn là fan cứng của ‘Tâm Phi’, hy vọng Hữu Phỉ có thể mau chóng khỏe lại. Hy vọng hai người sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất.” +
Lộ Tinh Hà nhận ra cô chính là y tá trẻ đã đưa bản cam kết phẫu thuật cho cậu ký trước phòng mổ, thế là cậu thản nhiên cười: “Cảm ơn em.” +
Kết quả chụp CT tăng cường cho thấy, lời của Từ Tiến không sai. Trong sọ của Lâm Hữu Phỉ quả thực có một khối máu tụ mãi không tan, đến giữa tháng chín, chỉ số hôn mê của hắn cũng chuyển biến xấu từ mức 5 lạc quan xuống còn 4. +
Lộ Tinh Hà không cần soi gương cũng có thể nhận ra vẻ thảm hại của bản thân qua biểu cảm mà trưởng khoa Từ dành cho mình. +
Cậu không ngừng tự nhủ, sau này sẽ có một trận chiến cam go phải đối mặt. +
So với tính mạng của Lâm Hữu Phỉ, những ảo thanh ồn ào trong tai bỗng trở nên nhỏ bé tầm thường. Cậu ghét những âm thanh ồn ào và vô lý này, hận một bản thân khác trong đầu, hẹp hòi và u ám. Chính nó đã khiến cậu mất kiểm soát cảm xúc, chính nó đã hại Lâm Hữu Phỉ phải nằm đây mà không có chút phản ứng nào. +
Do đó, cậu thường xuyên cãi nhau với chính mình: “Phiền chết đi được! Mày cút ra ngoài cho tao!” +
Để một bệnh nhân chăm sóc một bệnh nhân khác, nghe có vẻ khó tin. Nhưng thái độ cuồng loạn của Lộ Tinh Hà đối với bản thân thường có thể được xoa dịu ngay lập tức khi gặp Lâm Hữu Phỉ. Không ai có thể ngờ, chỉ trong vòng một tháng, nguyên nhân gây bệnh của cậu đã trở thành liều thuốc tốt nhất cho cậu. +
Sau khi ở lì trong bệnh viện liên tục mấy chục ngày, ngay cả các nhân viên y tế cũng bắt đầu không nhịn được mà khuyên Lộ Tinh Hà nên ra ngoài đi dạo. +
Lộ Tinh Hà đương nhiên không chịu, vệ sĩ và trợ lý đặc biệt bèn cùng nhau nghĩ cách khuyên nhủ. +
Bản thân cậu cũng là một bệnh nhân, lại còn bệnh không nhẹ. Đôi mắt đen sáng hõm sâu, quầng mắt thâm đến mức lan sang cả gò má. Vì lo lắng, giọng nói vốn trong trẻo thường xuyên khàn đặc không phát ra tiếng. +
Cuối cùng có một ngày, trưởng khoa Từ cũng không nhìn nổi nữa. Anh ta bèn lấy cớ bảo cậu về nhà chuẩn bị ít quần áo cho Lâm Hữu Phỉ, để cậu ra ngoài cho khuây khoả. +
“Tình hình của cậu ấy đã chuyển biến tốt rõ rệt, có lẽ sắp tỉnh lại rồi.” Từ Tiến lừa cậu. +
Đôi mắt của Lộ Tinh Hà lập tức sáng lên: “Thật sao? Thật không?” +
Cậu như tro tàn lại cháy, vẻ mặt bỗng chốc bừng sáng, khiến tất cả mọi người đều không nỡ nói sự thật với cậu. +
Từ Tiến nói dối: “Đương nhiên là thật, mau về chuẩn bị đi! Cậu ấy đâu thể mặc đồ bệnh nhân xuất viện được.” +
Tinh thần của Lộ Tinh Hà nhờ vậy mà phấn chấn lên rất nhiều, y lập tức quay về thu dọn quần áo cho Lâm Hữu Phỉ. +
Cậu không biết những nơi ở khác của Lâm Hữu Phỉ, vì vậy đã quay về Đường Thành Tân Giang. +
Trong phòng thay đồ, tất cả những thứ thuộc về Lâm Hữu Phỉ đều đã được dọn đi, nhưng cánh cửa phòng luôn đóng chặt trong ký ức lại hé mở, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. +
Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Lộ Tinh Hà một mình đến phòng làm việc của Lâm Hữu Phỉ. +
Nơi này khác xa với dáng vẻ đáng sợ trong ký ức của cậu. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc, và một tủ quần áo đơn giản được đặt sát bức tường cạnh cửa sổ. +
Khi làm việc, Lâm Hữu Phỉ rất ít khi mặc đồ thường, trong tủ quần áo là các loại áo sơ mi tông màu lạnh mà Lộ Tinh Hà chưa từng thấy. +
Cậu chọn ra vài vài món trong số đó, nhớ đến dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa có thể sẽ trở lạnh, nên lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng dành cho mùa thu. +
Lộ Tinh Hà không làm việc nhà, cũng không biết gấp quần áo, đành phải ôm quần áo đi khắp nơi tìm túi. Đột nhiên, một chiếc ví da màu đen rơi ra khỏi túi áo khoác, cậu vô thức cúi xuống nhặt, đến khi nhặt lên mới nhận ra đây là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng cho Lâm Hữu Phỉ vào năm đầu tiên họ chính thức hẹn hò. +
Lộ Tinh Hà sững người, ma xui quỷ khiến mở chiếc ví này ra, ánh mắt đông cứng lại. Cậu đứng ngây người tại chỗ rất lâu, như một cái cây tuy có sự sống nhưng không thể di chuyển. +
Chiếc ví là hàng được đặt làm riêng, bên trái nhất có một ngăn trong suốt dùng để đựng giấy tờ hoặc thẻ. +
Lộ Tinh Hà là một nghệ sĩ, cả đời này cậu đã chụp vô số bức ảnh. +
Nhưng không có một bức nào có thể so sánh với bức này. +
Bức ảnh chụp chính diện cậu đang mỉm cười này được cẩn thận đặt vào trong ví, và bên cạnh nó là một bức ảnh gia đình cả nhà tựa sát bên nhau. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ: Chụp vào ngày 12 tháng 7 năm 2004, kỷ niệm ngày cưới của ông An Khang và bà Lâm Xu. +
Lúc này Lộ Tinh Hà mới biết, vị thần dường như luôn đeo chiếc mặt nạ tươi cười đó, cũng từng mỉm cười hạnh phúc không chút dè dặt như vậy. +
—— +


