Chương 229

Editor: Gấu Gầy +
Lâm Hữu Phỉ đã nằm hơn một tháng, nhưng không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại, giống như lúc hắn đột nhiên bước vào cuộc đời của Lộ Tinh Hà, cũng không có một chút điềm báo nào. +
Và trong hơn một tháng hắn hôn mê, Lộ Tinh Hà phát hiện, người đàn ông này có rất nhiều, rất nhiều bí mật. Ví dụ như, thực ra hắn rất sợ đau. Khi y tá đến đặt ống thông dạ dày, dù đang hôn mê, Lâm Hữu Phỉ vẫn luôn đến mức nhíu chặt mày. +
Hóa ra, hắn chỉ là có thể chịu đựng, chứ không phải không đau. +
Còn trong căn phòng luôn bị hắn khóa chặt kia, cũng không có các loại bằng chứng phạm tội mà Lộ Tinh Hà vẫn luôn lo sợ. +
Trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc đó chỉ có một hộp gỗ tinh xảo, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình hoa cẩm chướng xanh rất nhỏ, thậm chí đã phai màu. Nhưng Lộ Tinh Hà vừa nhìn đã nhận ra nó. +
Đến đây, tất cả những bông cẩm chướng màu xanh mà Lâm Hữu Phỉ tặng cậu đều đã có lý do, và câu nói “Sự thật là, anh không yêu hoa, thích hoa này, chỉ vì nó được trồng cho em.” cũng đã có nguồn gốc. +
Việc Lộ Tinh Hà tuyên bố rút lui khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều người hâm mộ không thể chấp nhận. Nhất thời, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, chỉ cần là tác phẩm hay đồ lưu niệm liên quan đến cậu đều có lượt xem và doanh số tăng vọt. Mấy nền tảng cũng nhân cơ hội này liên tiếp phát lại các chương trình tạp kỹ, phim ảnh và phỏng vấn mà cậu từng tham gia. +
Sau khi nổi tiếng sau một đêm nhờ bộ phim của Mã Tiểu Cương, cậu đã từng chia sẻ về trải nghiệm bị bắt cóc trong nhiều cuộc phỏng vấn. +
Cuộc phỏng vấn được biết đến rộng rãi nhất +
cũng là cuộc phỏng vấn mà Lâm Hữu Phỉ đã một mình xem lại vô số lần. Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi cậu: “Vậy cậu có để lại vật kỷ niệm gì cho anh trai đã cứu cậu không?” +
Lộ Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi nói: “Có, tôi đã tặng anh ấy một chiếc ghim cài áo.” +
Người dẫn chương trình lại hỏi: “Giả sử anh trai đã cứu cậu bây giờ đang ngồi trước màn hình tivi, cậu muốn nói gì với anh ấy?” +
“Tôi muốn nói với anh ấy, cảm ơn anh đã cho em một cuộc đời tốt đẹp. Nếu có thể, hy vọng anh có thể đến tìm em. Em rất muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần.” +
Vì vậy, hắn đã đến, mang theo vết thương không thể giãi bày và nỗi đau vĩnh viễn không được thấu hiểu. +
Hóa ra, người ban đầu cứu cậu thoát khỏi vực sâu chính là Lâm Hữu Phỉ. +
Là Lâm Hữu Phỉ mà cậu ngày đêm suy đoán liệu có đột nhiên trở mặt không nhận người không, là Lâm Hữu Phỉ mà cậu đề phòng liệu có mưu đồ gì khác không, là Lâm Hữu Phỉ rõ ràng dị ứng hải sản còn cùng cậu ăn cháo hải sản, là Lâm Hữu Phỉ vì mẹ rơi lầu nên sợ độ cao nhưng vẫn cứng đầu cùng cậu ngồi vòng quay mặt trời, thậm chí vì cậu mà không do dự nhảy từ ban công tầng mười xuống. +
An Khang? Người cứu cậu sao có thể là An Khang được? +
Chỉ riêng tuổi tác đã không đúng rồi. +
An Khang rõ ràng là người đàn ông đứng bên cạnh vợ mình, cười đến mức không thấy mặt trời trong ví của Lâm Hữu Phỉ. Lộ Tinh Hà cuối cùng cũng hiểu, tại sao trên bàn làm việc của Lâm Hữu Phỉ lúc nào cũng có một bó hoa cẩm chướng cánh kép màu xanh thẫm tươi tắn và tràn đầy sức sống. +
Bao nhiêu năm qua, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh cứ đến rồi lại đi. +
Ngay cả mẹ ruột của cậu sau khi có Tinh Viễn cũng đã dần dần trở nên xa cách với cậu. +
Cho dù bên cạnh cậu có bao nhiêu người vây quanh, thì mãi mãi chỉ có Lâm Hữu Phỉ là vẫn luôn âm thầm quan sát và bảo vệ cậu ở những nơi mà cậu biết hoặc không biết. +
Từ đầu đến cuối, chỉ có Lâm Hữu Phỉ. +
Và lần này, hắn lại cứu cậu một lần nữa. +
Nước mắt bao bọc đôi mắt trong veo đã bị nỗi sợ hãi che mờ bấy lâu, đọng lại trong hốc mắt đỏ hoe. Lòng càng nóng, nước mắt càng nhiều, hốc mắt hẹp cuối cùng cũng không chứa nổi ngần ấy tình cảm dâng trào. Cơn đau nhói trong lồng ngực như dao khắc vào xương, nhưng chỉ để lại trên má hai vệt nước mắt ngắn dài. +
Trong các buổi trị liệu tâm lý trước đây, bác sĩ tâm lý đã nhận ra tình cảm mâu thuẫn của Lộ Tinh Hà đối với Lâm Hữu Phỉ. +
Bác sĩ hỏi cậu: “Có thể thấy, cậu vừa yêu vừa sợ một người. Vậy công bằng mà nói, cậu có trách anh ấy không?” +
Lộ Tinh Hà không nghĩ ngợi: “Tôi không trách anh ấy.” +
Nhưng dù lúc đó trả lời rất dứt khoát, nhưng ngay cả chính cậu cũng không hiểu, tại sao trong tiềm thức mình lại không muốn trách Lâm Hữu Phỉ. +
Cho đến hôm nay, câu trả lời đã rõ ràng. +
Chúng sinh tạo ra vô số điều ác, Lâm Hữu Phỉ như một viên gạch từ trên trời rơi xuống. Hắn dùng sự im lặng không thành thật đập cho Lộ Tinh Hà máu thịt bầy nhầy, mặt mày biến dạng. +
Nhưng không thể trách hắn. Bởi vì viên gạch cũng không muốn bị người ta ném khỏi mái nhà… +
Bản thân hắn cũng đã vỡ nát. +
Đoàn viên, ước mơ, hạnh phúc, tương lai… Sự ổn định vốn đã trong tầm tay, nhưng vào đêm mưa tầm tã đó, vì sự lương thiện của An Khang mà đã bị phá huỷ một cách tàn nhẫn. +
Đám đông ngu muội chưa bao giờ cần sự thật, họ chỉ cần một hung thủ. +
Dưới áp lực kép của dư luận và âm mưu, An Khang phải chịu chết oan, Lâm Thù phẫn uất tự sát. Còn cậu thiếu niên vốn dĩ có thể sống một cuộc đời bình yên, tiền đồ hoa gấm, trong một đêm đã mất đi tất cả. +
Nhiều năm sau, trong ngăn kéo của hắn, dưới chiếc ghim cài áo màu xanh là hai lá thư đã ố vàng. Kỷ vật đã phai màu này giống như một lá bùa có thể trấn áp mọi cơn ác mộng. +
Lộ Tinh Hà mở hai tờ giấy được gấp rất ngay ngắn ra, nếp gấp sâu đến mức sắp đứt, có thể tưởng tượng hai lá thư này đã được người ta mở ra đọc thầm và suy ngẫm vô số lần rồi lại cẩn thận gấp lại. +
Đó là những lời trăn trối cuối cùng mà cha mẹ hắn để lại trên đời: +
[Vợ yêu của anh, Lâm Xu. Lúc này, anh chỉ mong được kể nốt câu chuyện cổ tích tuyệt vời ấy cho con trai chúng ta nghe. Kết thúc câu chuyện là: chú thỏ trắng trốn trong túp lều tranh không có ống khói cuối cùng đã tìm thấy cây cổ thụ, nhận được tất cả những gì liên quan đến hạnh phúc và trở thành vua của rừng xanh. Anh mong em mãi ghi nhớ câu chuyện này. Xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh.] +
[Công lý không nằm ở lòng người, mà nằm trong tay kẻ quyền thế. Sự thật không chiến thắng, nhưng chiến thắng lại trở thành sự thật. Con trai, ba mẹ thương con, mong con tỉnh táo hơn ba mẹ. Sống trên đời, không cần phải lương thiện.] +
Lộ Tinh Hà không biết đầu đuôi câu chuyện, vì vậy không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từng câu chữ, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng lạnh lẽo rợn người giữa các dòng chữ. +
Cảm giác âm u ngột ngạt giống như đang xem một bộ phim kinh dị hiện thực, từ đầu đến cuối không hề có ma quỷ, chỉ có những con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. +
Cậu đặt chiếc ghim cài áo và bức ảnh gia đình trong ví của Lâm Hữu Phỉ lại với nhau, thở phào nhẹ nhõm vì đã giải được một bí ẩn lớn. +
Nhưng thực tế, vẫn còn rất nhiều bí mật mà cậu sẽ không bao giờ biết được. +
Ví dụ như, những vết sẹo hằn sâu trên người Lâm Hữu Phỉ từng khiến cậu suy diễn lung tung, trằn trọc khó ngủ, không phải là do hắn phạm pháp, giết người cướp của mà có. +
Đó là cái giá mà hắn phải trả khi cứu một đứa trẻ khỏi tay bọn buôn người hung ác năm xưa. +
Và năm đó, đứa trẻ được cứu đã nhón chân lên, trao cho thiếu niên cũng đang chìm trong vực sâu một nụ hôn nhẹ. +
“Cảm ơn anh, anh trai.” +
Hơi ấm từ đôi môi vẫn còn vương trên gò má. +
Trong đêm dài tăm tối, thiếu niên lang bạt từ đó đã có hành trang. +
… +
Cái chết của Mộ Minh Thịnh đã đánh sập ý chí của Lương Thạc. Là người kiểm soát mạnh mẽ nói một không hai của Hoa Đỉnh Vạn Ức trong hơn mười năm, Mộ Minh Thịnh là linh hồn của tập đoàn khổng lồ này. Đối với những tên ủng hộ, gã chính là vị thần duy nhất của chúng. +
Vị thần bị tiêu diệt khiến phòng tuyến tâm lý của Lương Thạc hoàn toàn sụp đổ, cảnh sát nhanh chóng moi được manh mối về nhà máy sản xuất ma túy từ miệng gã. +
Sau hai tháng điều tra chuyên sâu, cảnh sát đột nhiên gặp vận may lớn. +
Họ nhận được một bản sao lưu dữ liệu, bên trong không chỉ đính kèm thông tin quản trị viên của trang web có tên là “Tầng Hầm”, mà còn chứa một lượng lớn dữ liệu người dùng. +
Cảnh sát mạng phân tích, không biết là thiên tài đầy lòng chính nghĩa nào đã tiếp quản quyền quản trị, âm thầm sao lưu tất cả dữ liệu đã được mã hóa gần như không thể phá vỡ trong trang web, rồi vào thời điểm quan trọng này đã đồng bộ hóa dữ liệu quan trọng đó cho cảnh sát. +
Cảnh sát lập tức như “hổ mọc thêm cánh”. Họ lần theo manh mối bắt được nhiều “nhà phân phối” bán lẻ Xác Sống, và lấy chúng làm điểm đột phá, cuối cùng đã bóc tách từng lớp để tìm ra nguồn cung cấp hàng. — Quả nhiên là câu lạc bộ giải trí Cực Lạc nằm tại khu phố sầm uất của Giang Hỗ. +
Giám đốc marketing của Cực Lạc, Thôi Tỉnh, là người đầu tiên khai nhận. Gã đã cung cấp chính xác địa chỉ nhà máy của Hoa Đỉnh Vạn Ức và ám hiệu liên lạc. +
Người đàn ông thấp bé gầy gò nhưng mặt mày tinh ranh này đã thề thốt với Văn Địch – người đang thẩm vấn gã: “Tôi đảm bảo những gì tôi cung cấp là thông tin cốt lõi nhất! Vợ tôi đang mang thai! Hôm qua vừa mới siêu âm ở bệnh viện số sáu! Là con trai! Cảnh sát, tôi chắc chắn là người đầu tiên khai nhận đúng không! Tuy tôi biết chuyện nhưng chưa bao giờ tham gia buôn bán ma túy! Các anh nhất định phải xin tổ chức khoan hồng cho tôi! Con trai tôi còn đang trong bụng mẹ! Người làm cha như tôi không thể chết được!” +
Tưởng Chí cùng thẩm vấn gã với Văn Địch. Đang cúi đầu viết lia lịa, khi viết đến “là con trai”, cậu ta ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính đang trượt xuống mũi: “Anh vừa nói vợ anh siêu âm ở bệnh viện số sáu?” +
Thôi Tỉnh vội vàng đáp: “Đúng vậy!” +
Tưởng Chí mặt không cảm xúc nói: “Theo quy định mới sửa đổi về việc “Cấm xác định giới tính thai nhi và chấm dứt thai kỳ do chọn lọc giới tính vì mục đích phi y tế”, nước ta nghiêm cấm giới thiệu, tổ chức cho phụ nữ mang thai thực hiện xác định giới tính thai nhi và chấm dứt thai kỳ do chọn lọc giới tính vì mục đích phi y tế. Bác sĩ siêu âm cho vợ anh tên gì? Anh khai một thể luôn đi.” +
Thôi Tỉnh: … +
Đến khi trời hoàn toàn trở lạnh, Thẩm Thính cuối cùng cũng có thể xuống giường bình thường, Sở Hoài Nam cùng y phơi nắng trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. +
Ở đó, họ gặp Lộ Tinh Hà đang đi đến khoa xét nghiệm đối diện để lấy kết quả. +
Lâm Hữu Phỉ vẫn chưa tỉnh lại, kết quả chụp CT cho thấy khối máu tụ trong sọ của hắn mãi không tan, nhưng Lộ Tinh Hà lại luôn có cảm giác mơ hồ rằng hắn có thể đã tỉnh rồi. +
Cậu nghi ngờ trưởng khoa xét nghiệm CT có thể đã bị Lâm Hữu Phỉ mua chuộc, nếu không, khối máu tụ chết tiệt đó sao có thể giữ nguyên kích thước trong một tháng? Nếu không, tại sao mỗi sáng thức dậy, chiếc chăn lẽ ra phải đắp trên chân Lâm Hữu Phỉ lại ở trên người cậu? +
Mặc dù vị trợ lý đặc biệt hay lo chuyện bao đồng kia đã nói rõ, chính anh ta đã đắp chăn cho Lộ Tinh Hà khi cậu đang ngủ say, nhưng trực giác của Lộ Tinh Hà mách bảo cậu rằng người đàn ông này đang nói dối. +
Lâm Hữu Phỉ nhất định đã tỉnh rồi, hắn chưa bao giờ cho phép người đàn ông khác đến gần khi cậu khi cậu đang ngủ say, dù chỉ là để đắp chăn. +
Hắn nhất định sẽ không nhẫn tâm như vậy. Ngay cả lần cãi nhau nghiêm trọng nhất trước đây, Lâm Hữu Phỉ cũng không nỡ rời xa cậu quá ba mươi ngày. Nhưng bây giờ, hắn đã hôn mê mấy tháng rồi. +
Giấc mơ gì có thể khiến hắn lưu luyến đến vậy chứ? +
Hắn nên tỉnh lại rồi. +
Chẳng lẽ hắn không biết, cậu đang chờ, chờ hắn tỉnh lại, cùng hắn về nhà. +
—— +


