Chương 230

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính đã chuyển viện một lần giữa chừng, từ bệnh viện nơi Sở Thu Bạch làm việc sang bệnh viện Hòa Từ có môi trường tốt hơn. +
Mặc dù bản thân y khi chuyển viện thực ra là muốn làm thủ tục xuất viện, nhưng tên tư bản đã từ chối yêu cầu xuất viện của y với lý do vết thương chưa lành hẳn. Lý do vô cùng thuyết phục: ngay cả Trần Thông chỉ bị gãy một chân mà hiện giờ vẫn đang chống nạng, gãy xương còn cần một trăm ngày hồi phục, huống chi là bệnh nhân nguy kịch đã thay máu ba bốn lần. +
“Con rồng nóng nảy” khi biết được cách nói này đã giơ nạng lên tỏ vẻ bất mãn: “Cái gì mà chỉ bị gãy một chân? Chân của ông đây không đáng tiền à?” +
Phan Tiểu Trúc ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đội trưởng Trần, tôi xin anh biết thân biết phận đi! Chân của anh và chân của đội trưởng Thẩm, trong mắt anh Sở giống nhau sao?” +
Lời cô nói rất khách quan và công bằng. Thái độ của Sở Hoài Nam đối với Thẩm Thính giống như đối với một viên ngọc quý hiếm suýt nữa đã bị rơi vỡ. Người ta ngay cả lúc nằm viện cũng chỉ muốn ngủ chung một giường, ngày đêm đích thân canh giữ, sợ chớp mắt một cái là viên ngọc hiếm có trên đời này lại xảy ra chuyện. Cái chân đồng nát sắt vụn bình thường của anh mà cũng bày đặt đi so với người trong lòng của người ta sao? Có biết mắc cỡ không? +
Đối mặt với sự đối xử phân biệt rõ ràng như vậy, là đại diện cho “vực” trong “khác nhau một trời một vực”, Trần Thông tức giận mà không dám nói. +
Tâm trạng của “con rồng nóng nảy” khá hơn một chút khi nhận được tiền trợ cấp nằm viện do tai nạn lao động. Lúc này thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh, và Thẩm Thính – người được ai đó cung phụng như thần tiên suốt mấy tháng trời – cuối cùng cũng được phê chuẩn cho xuất viện. +
Trần Thông quyết định phải tiêu hết số “tiền xui xẻo” này, thế là anh hẹn các thành viên của đội hành động Gỗ Đào cùng nhau đi uống một bữa không say không về. +
Hành động Gỗ Đào đại thắng, Tống Từ thật sự đã khởi hành đi Thụy Sĩ dưới sự tháp tùng của các cảnh sát phòng chống ma túy khác. Công thức Xác Sống được Tống Thi cất trong két sắt sẽ được lấy ra và tiêu hủy tại chỗ dưới sự chứng kiến chung của nhiều bên. +
Công việc hoàn tất của hành động Gỗ Đào vẫn đang tiếp tục, trước khi công thức bị tiêu hủy hoàn toàn, Thẩm Thính vẫn ở lại Giang Hỗ để tiếp tục đóng vai Tống Từ. Dùng lời của Văn Địch mà nói, đây chính là kiểu “đứng gác ca trực cuối cùng.” +
Trước đó không lâu, Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải đã bị tạm giữ hình sự vì sử dụng ma túy. Xác minh được hai người có tiền sử nghiện ngập, cảnh sát đồn công an đã đưa cả hai vào trại cai nghiện. +
Sau khi xuất viện, Thẩm Thính đã đến trại cai nghiện thăm hai người bạn xấu của Tống Từ. Một thời gian ngắn không gặp, cả hai đều mập lên trông thấy, đặc biệt là Hoàng Thừa Hạo, trước đây ốm như con khỉ, bây giờ lại mập đến mức có cằm đôi mờ mờ. +
Vừa bước ra khỏi trại cai nghiện, y đã chạm mặt Đinh Lãng cũng đến thăm nuôi ngay tại cổng. +
Đinh Lãng rõ ràng đã nghe nói về việc y “gặp tai nạn xe hơi” bị thương nặng, mấy tháng qua cậu đã đến bệnh viện mấy chục lần, nhưng lần nào cũng bị vệ sĩ của tên tư bản chặn cứng ở cửa, đừng nói là phòng bệnh, ngay cả khu bệnh cũng không vào được. Vì vậy, Thẩm Thính hoàn toàn không biết về việc cậu đã đến bệnh viện. Lúc này gặp cậu, y hào phóng chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.” +
Đinh Lãng sững người, hốc mắt lập tức đỏ hoe: “Anh Từ.” +
Thẩm Thính đang cố gắng hoàn thành tốt “ca trực cuối cùng”, nheo mắt cười với cậu: “Sao thế, thấy tao sống sót ra viện không vui à?” +
Đinh Lãng lí nhí: “Đương nhiên không phải.” +
“Vậy sao lại khóc?” +
“Em…” +
Đinh Lãng chưa kịp kể lể về việc tên tư bản đã đàn áp tầng lớp giàu có bình thường như mình một cách tàn ác ra sao, Sở Hoài Nam đã xuống xe sải bước đi về phía họ. +
Tên tư bản đứng lại ở một khoảng cách không xa: “A Từ.” +
Hắn khoác áo gió mỏng, hai tay đút vào túi áo, ăn mặc chỉnh tề cười với Thẩm Thính: “Đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi.” +
Thẩm Thính lập tức áy náy gật đầu với Đinh Lãng: “Ngại quá, tao đi trước đây.” +
Đinh Lãng đuổi theo hai bước, nhưng thực sự không tìm được lý do gì để giữ y lại, đành phải trơ mắt nhìn thanh niên mình đã thích nhiều năm ngồi vào xe của Sở Hoài Nam. +
Tâm trạng cậu lập tức trở nên phức tạp, nhưng cũng không hẳn là buồn bã. +
Thực ra, cậu vẫn thường nghĩ, bây giờ Tống Từ có lẽ đã không còn là dáng vẻ mà mình từng thích nữa. +
Mặc dù Đinh Lãng không nói được nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng đôi khi, nhìn vẻ mặt phóng khoáng và đôi mắt lười biếng của đối phương, trong lòng cậu luôn có một cảm giác xa cách khó hiểu. +
Thanh niên mà cậu đã thích nhiều năm giống như đã trưởng thành trong chớp mắt, bỏ xa những người bạn đồng trang lứa vẫn còn ham mê lăn lộn vui chơi trong mảnh đất nhỏ bé của mình, ngay cả ánh mắt cũng thoát xác trở nên lạnh lùng và sắc sảo. +
Điều này hoàn toàn không giống Tống Từ trước đây. +
Những năm trước, tuy Tống Từ chơi bời phóng túng, nhưng lại giống một đứa trẻ mãi không chịu lớn, hành xử thẳng thắn đến mức lỗ mãng. Đôi mắt sáng và sâu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy được vẻ ngây ngô trẻ con trong ánh mắt. +
Đinh Lãng hoang mang, người cậu thích là cậu hai nhà họ Tống, một công tử bột giống như mình. Nhưng Tống Từ đang dần đi xa trước mắt này, chỉ riêng khí chất trầm ổn thỉnh thoảng lộ ra đã khiến cậu cảm thấy vững chãi đến mức không dám trèo cao. +
… +
Còn Thẩm Thính, người được Đinh Lãng cho là vô cùng trầm ổn, sau khi cùng với mọi người uống hết chai rượu mừng thứ ba lại càng “trầm ổn” đến mức không nói một lời. +
Tửu phẩm của y ai cũng biết, không nói nhiều, không vượt quá giới hạn, say rồi thì tìm một góc ngồi ngẩn ngơ. +
So với y, tửu phẩm của những người khác thực sự không dám khen. Tưởng Chí bình thường ít nói, sau khi say lại nói rất nhiều. Cậu ta kéo Văn Địch sắp đứng lên bàn cùng nhau hát từ “Hồng Nhật”, “Thủy Thủ” đến “Tình Yêu Hiroshima”. +
Phan Tiểu Trúc không uống rượu, ngồi trên sofa ôm dĩa trái cây cười đến đau cả bụng: “Các cậu chọn bài hát cổ điển thật đấy!” +
Rượu và đồ ăn là do Trần Thông bỏ tiền mua, nhưng địa điểm vẫn là căn hộ cao cấp ở Đường Thành Tân Giang của Sở Hoài Nam. Diện tích trong nhà lớn, vì vậy ngay từ khi thiết kế, chủ đầu tư đã chu đáo bố trí khu vực giải trí cho chủ nhà. thiết bị KTV có sẵn. Mặc dù hành động đã tuyên bố thắng lợi, nhưng thay vì đến các tụ điểm ăn chơi mở phòng bao, mọi người lại thích đến chỗ Sở Hoài Nam để quậy tưng bừng hơn. +
Trái với các thành viên ồn ào náo nhiệt, Thẩm Thính dựa vào sofa, mặt không biểu cảm, im thin thít. +
Là người cung cấp địa điểm, Sở Hoài Nam tuy miệng cũng nói phải ăn mừng náo nhiệt một chút, nhưng giữa chừng đã tuyên bố “lệnh cấm rượu”. Những người khác thì không sao, chủ yếu là nhắm vào Thẩm Thính vừa mới bình phục sau chấn thương nặng. Tên tư bản vừa ra lệnh, ly rượu trước mặt Thẩm Thính lập tức bị người giúp việc bưng đi, trong chốc lát đã được thay bằng nước cam. +
“Vượt qua ranh giới đạo đức, chúng ta đi qua vùng cấm của tình yêu. Tận hưởng ảo giác hạnh phúc, hiểu lầm ý nghĩa của niềm vui.” +
… +
“Không đủ thời gian để yêu em thật nhiều————” Khi Tưởng Chí gân cổ hát câu này với Văn Địch, Trần Thông không nhịn được cười, lè nhè nói: “Tìm hai đứa không hợp nhau nhất để song ca nhạc tình, lời bài hát còn dữ dằn như vậy!” +
Phan Tiểu Trúc vừa bóc bưởi vừa liếc trộm tên tư bản và Thẩm Thính. Cô rất muốn được nghe hai người song ca nhạc tình, nhưng cũng phải xem người ta có chịu hát cho cô nghe không. +
Sáu người quậy đến tận khuya, Văn Địch gào thét cả đêm đói đến cồn cào. Người giúp việc đã chuẩn bị lẩu và một bàn đầy ắp đồ ăn kèm. Nồi lẩu gà vi cá hầm bốn tiếng thơm nức mũi, cậu lập tức dẫn đầu ăn ngấu nghiến như ma đói đầu thai. +
Sở Hoài Nam đặt đôi đũa và cái chén còn ấm hơi từ tủ khử trùng xuống trước mặt Thẩm Thính, sau đó rót một ly sữa chua có nhiệt độ vừa phải đưa qua, nói: “Uống chút sữa chua đi, anh đã cho người hâm ấm rồi, tốt cho dạ dày.” +
Thẩm Thính ôm gối, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút không tập trung, nhưng lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đưa tay ra cầm ly. +
Ngoan ghê, Sở Hoài Nam không kìm được muốn hôn y. Nhưng đối mặt với một nhà đầy đồng nghiệp say xỉn, cuối cùng hắn cũng nhịn được, chỉ giơ tay lên xoa đầu y, cười híp mắt khen: “Ngoan quá.” +
Phan Tiểu Trúc không uống rượu nhưng cũng cảm thấy tim đập nhanh, miệng nhét đầy đồ ăn, mắt trợn to như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Thính nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy, đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mờ, vừa mong manh vừa ngoan ngoãn. +
Nghe Sở Hoài Nam khen, y lại còn có chút ngại ngùng, đỏ mặt cười nhẹ với hắn. +
Cảnh tượng này có sức sát thương quá lớn, khiến Phan Tiểu Trúc kinh ngạc đến mức quên cả nhai mà vội vàng nuốt xuống, suýt chút nữa thì bị miếng thịt bò Wagyu lớn trong miệng làm cho nghẹn chết, nuốt mãi mới thông được. Nhưng dù suýt nghẹn chết, đôi mắt của cô vẫn không nỡ rời khỏi cấp trên của mình và nhà tư bản lấy một giây. +
Là một người yêu thích cặp đôi ngoài đời thực, có thể thấy được cảnh tượng này thật quá may mắn! Phan Tiểu Trúc dâng trào cảm xúc, không kìm được cảm ơn trời đất, và cảm ơn bản thân năm đó khi điền nguyện vọng vào trường đã nhất thời bốc đồng mà chọn trường cảnh sát. +
Nếu cảnh này có thể được dùng làm một đoạn quảng cáo tuyển sinh cho các trường đại học, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sinh viên nữ chất lượng! Phan Tiểu Trúc cực kỳ có đầu óc trong việc tuyển sinh thầm nghĩ. +
Ở đầu kia của sofa, Thẩm Thính cầm ly nhưng không uống, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ly sữa chua màu trắng sữa. Rau và thịt mà Sở Hoài Nam gắp cho y đã chất đầy một chén, nhưng y vẫn chưa động đũa. +
Tên tư bản nghiêng mặt qua: “Không đói sao? Muộn quá rồi, không đói cũng phải ăn một chút.” +
Dạ dày của Thẩm Thính không được tốt cho lắm, kể từ khi hai người sống chung đã đau mấy lần. Mà lần này bị thương, nội tạng xuất huyết nghiêm trọng, không chỉ dạ dày mà gan, mật, phổi, lá lách đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Sở Hoài Nam không thể không cẩn thận hơn, sự sùng bái “đồ uống nóng” ăn sâu vào xương tủy của người Trung Quốc khiến tên tư bản cẩn trọng này chỉ muốn ngay cả rượu cũng phải hâm nóng cho y uống. +
Thẩm Thính đặt ly xuống, nhưng không đặt vững, đáy ly va vào mép bàn, mất thăng bằng nghiêng đi rồi lăn xuống gầm bàn. Ly pha lê va vào gạch men, một tiếng “choang” giòn tan khiến người giúp việc đang đứng bên cạnh chuẩn bị dọn món ăn lập tức căng thẳng. +
Là người phục vụ, họ biết rõ cách sử dụng, xuất xứ và giá cả của từng món đồ trong nhà. Cái ly pha lê này và cái trong tay Sở Hoài Nam là một bộ, là ly cổ từ thế kỷ 19, ban đầu có sáu cái nhưng đã bị phá hủy trong chiến tranh. Sở Hoài Nam đã đi khắp nửa vòng trái đất mới gom được một cặp, hắn rất yêu thích. Đây là cặp ly độc nhất vô nhị trên đời. +
Trước đây, Kiều Ức Lam đến nhà chơi tỏ ý thích bộ ly này, Sở Hoài Nam chẳng những không chịu nhượng lại mà còn không cho đối phương chạm vào. Hắn tuyên bố, chỉ khi gặp được loại rượu thích hợp mới lấy ra dùng. Thế nhưng sau này, khi Thẩm Thính đến, cặp ly thuỷ tinh vốn mang vẻ thanh cao và hào quang thoát tục này lập tức hạ phàm. Sở Hoài Nam dùng nó để đựng đồ uống cho Thẩm Thính, từ Sprite, Coca cho đến sữa chua, Thẩm Thính thích uống gì thì hắn rót nấy, hoàn toàn chẳng còn nhớ gì về việc phải chờ loại rượu nào nữa. +
Ly vỡ, dì Triệu vội niệm “tuế tuế bình an” (năm nào cũng bình an). Thẩm Thính như một học sinh tiểu học làm sai chuyện, dùng đôi mắt ướt át ngây thơ nhìn Sở Hoài Nam: “Sở Hoài Nam, em làm vỡ ly của anh rồi, em sẽ đền cho anh.” +
*Trong tiếng Hán, từ “碎” (suì – vỡ) và từ “歲” (suì – tuổi/năm) có phát âm giống hệt nhau. +
Ý nghĩa tâm linh: Khi đồ gốm sứ hay thủy tinh bị vỡ, người ta coi đó là điềm báo của sự chia cắt hoặc mất mát. Việc nói “Suì suì píng’ān” là một cách chơi chữ để biến cái “vỡ” thành lời chúc “bình an mỗi năm”, giúp chuyển hung thành cát và trấn an tinh thần. +
Tên tư bản nhìn y, đột nhiên rất muốn hét giá trên trời. Ly là phiên bản giới hạn, cả thế giới cũng chỉ còn một cặp này thôi, hay là em lấy thân mình đền lại cho anh đi. +
—— +


