Skip to main content

Chương 24

dathaiPiter

Sau tuổi dậy thì, tình trạng này không tính là hiếm gặp. +

Chỉ cần là đàn ông bình thường, ít nhiều cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Chu Húc không phải chưa từng có giai đoạn bồn chồn, những năm tháng bươn chải vì miếng cơm manh áo, hắn ở trong phòng tắm, tùy tiện tự giải quyết, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, trong lòng chẳng chút gợn sóng. +

Hắn tính tình không tốt, hung dữ, lúc làm việc thì thủ đoạn tàn nhẫn, là một kẻ dễ bốc đồng. +

Nhưng ở chuyện này, Chu Húc lại rất biết kiềm chế. +

Vào buổi tối nửa tháng trước, Chu Húc đã cảm thấy mình không ổn. Hắn từ quán bi-a đi ra, sắc mặt rất tệ, lúc đóng cửa xe cũng là đập mạnh. Ngồi vào ghế lái rồi, Chu Húc gục xuống vô lăng, ngực phập phồng kịch liệt. +

Hắn nghĩ, mình đang ghen cái gì chứ? +

Rồi khi nhìn thấy người ngồi trên bậc thang, mặc chiếc áo sơ mi hồng dính máu, đôi mày mắt lạnh nhạt, miệng ngậm điếu thuốc gãy, khuôn mặt bẩn thỉu – Phương Bỉnh Tuyết, tim Chu Húc đập thình thịch. +

Hắn nghĩ, mình đang căng thẳng cái gì chứ? +

Lăn lộn ngoài xã hội bao năm, loại cảm xúc này không khó hiểu. Chu Húc không ngây thơ đến thế, trong đầu hắn hiện lên mấy chữ – thấy sắc nảy lòng tham. +

Nhưng rất nhanh, Chu Húc đã hiểu ra, không phải, hắn không phải thế. +

Vì sau sự chua xót và căng thẳng ấy, khi đứng trước mặt Phương Bỉnh Tuyết, Chu Húc lại thấy khó chịu. +

Hắn dùng khăn giấy lau mặt cho người đang bị thương này. +

Phản ứng của Phương Bỉnh Tuyết rất bình thường, phóng khoáng, tự nhiên, nên xù lông thì xù lông, cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi. +

Gần như ngay khoảnh khắc ấy, Chu Húc đã nghĩ thông suốt. +

Thuận theo tự nhiên. +

Ừ thì đổi cách nói khác, gọi là nhát gan. +

Nhưng dù thế nào, hắn thật sự bắt đầu dùng cách đối xử với anh em để đối xử với Phương Bỉnh Tuyết. +

Những tâm tư phức tạp ấy không bị người ta phát hiện, vì lúc này sự chú ý của Phương Bỉnh Tuyết đã bị tiệm net hấp dẫn. Anh sải bước đi vào, có phần ngạc nhiên: “Anh mới mua à?” +

Chu Húc nghiêng người, “Ừ” một tiếng. +

Phương Bỉnh Tuyết cười. +

Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới hiểu vì sao nói là đi ăn sườn cừu nướng, cuối cùng Chu Húc lại gọi anh tới đây. Tầng trên là tiệm net đang kinh doanh bình thường, còn khu trò chơi tầng một đang sửa chữa, dùng rèm và giàn giáo che chắn phần lớn không gian. Phương Bỉnh Tuyết mắt tinh, nhìn thấy sát tường đặt mấy cái máy gắp thú, tủ kính mới tinh, bên trong nhồi đầy gấu bông các loại, đủ kiểu đủ mẫu, cái gì cũng có. +

Phương Bỉnh Tuyết quay đầu lại, mắt cong cong: “Anh đây là… ôi chao, không đến mức thế đâu.” +

Anh nắm mép rèm buông thõng, xoa xoa trong tay: “Tôi cũng không mê chơi cái này đến thế.” +

Chu Húc vẫn đứng bên ngoài, giọng vọng từ xa lại: “Cậu gắp chuẩn, thử đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Ngại quá.” +

“Không sao,” Chu Húc tiếp tục, “Nếu cái nào cậu cũng gắp được, tôi sẽ nới lỏng cần gắp ra, lắc vài cái là rơi.” +

Nụ cười trên mặt Phương Bỉnh Tuyết cứng lại. +

Anh câm nín quay đầu, không thèm để ý đến tên thương nhân gian xảo này nữa. Cô bé ở quầy lễ tân vẫy vẫy tay với anh, đưa qua một cái khung nhựa màu vàng nhỏ, bên trong toàn là đồng xu trò chơi. +

Dù sao cũng không tốn tiền, Phương Bỉnh Tuyết vén rèm đi vào phía sau. Việc sửa chữa còn chưa chính thức bắt đầu, nên không có mùi sơn dầu lộn xộn, chỉ là đại sảnh không kinh doanh, trông rộng rãi vắng vẻ, chỉ có mấy cái máy chơi game lung tung và một số đồ trang trí. +

Anh tùy tiện chọn một máy, bỏ đồng xu vào, điều chỉnh cần gắp, chẳng bao lâu đã xách theo một con gấu bông nhỏ màu nâu. Còn Chu Húc cuối cùng cũng từ ngoài đi vào, phơi nắng lâu nên da hơi đỏ lên, nhưng may mà hắn da ngăm, nên nhìn không rõ lắm. +

Phương Bỉnh Tuyết duỗi tay, giơ cao con gấu: “Giống anh ghê.” +

Con gấu bông nhỏ màu nâu lông xù, vẻ mặt ngu ngu ngốc ngốc, mắt hạt đậu nhỏ, miệng cũng nhỏ, trên người còn buộc một cái tạp dề hồng. +

“Thế cậu giữ lấy đi,” Chu Húc liếc một cái, “Ơ không đúng, tôi xấu thế à?” +

Phương Bỉnh Tuyết một tay cầm gấu bông, tay kia chống lên bàn điều khiển: “Không xấu, đẹp trai.” +

Anh thật sự cảm thấy Chu Húc rất đẹp trai, có khí chất đàn ông. +

Trời nóng, Phương Bỉnh Tuyết mặc áo phông ngắn tay trắng rộng rãi, quần jeans xanh nhạt bạc màu vì giặt, giày thể thao, trông mát mẻ như chai Sprite vừa lấy từ tủ lạnh ra, cảm giác sờ một cái là có thể thấy hơi nước lạnh ngưng tụ trên thân chai. +

Giọng nói cũng rất hay, trong trẻo, sạch sẽ, nếu lại thêm chút ý cười, thật sự khiến người ta choáng váng.             . +

Chu Húc đúng là hơi choáng váng. +

Vì hắn nghe Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Anh cười gì thế?” +

“Tôi có cười đâu,” Chu Húc xoa xoa mặt mình, “À, bao giờ cậu đi vậy?” +

Phương Bỉnh Tuyết tùy ý nói: “Mai.” +

Anh còn chưa mua vé xe, định lúc xuất phát mới mua, có một chuyến tàu chạy hơi chậm, bình thường ít người mua, vé dư nhiều, vừa hay đủ để anh nằm giường mềm ngủ một giấc. +

Tay Chu Húc vẫn đang đặt trên mặt: “Ồ, mai à, mai tốt.” +

Câu nói trước sau chẳng ăn nhập gì, Phương Bỉnh Tuyết cũng lười để ý tới hắn. Cô bé quầy lễ tân đang nhai hạt dưa, một lúc nhìn Phương Bỉnh Tuyết, một lúc lại nhìn Chu Húc, cười cười. +

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, Phương Bỉnh Tuyết thật sự thử từng máy một. Những cái máy này còn chưa bị ông chủ xấu xa chỉnh sửa, cần gắp rất chắc, chỉ cần nhắm chuẩn góc độ là gần như phát nào trúng phát đó. +

Chẳng bao lâu, Phương Bỉnh Tuyết đã gắp được cả đống gấu bông. +

Anh không tự cầm, gắp được một con là nhét một con vào lòng Chu Húc, cũng chẳng quan tâm người ta có ôm nổi hay không. Một lúc sau, gấu bông trong tủ kính rõ ràng ít đi rất nhiều, anh mới quay đầu lại, nhướng mày: “…Yo.” +

Trong lòng Chu Húc, mấy con gấu nhỏ đã chất thành núi. +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh có nghe chuyện gấu chó bẻ bắp chưa? Bẻ một bắp, vứt một bắp, kết quả cuối cùng chẳng còn gì. Nếu con gấu chó đó mang theo anh thì tốt rồi.” +

Anh nói rồi dùng cánh tay vẽ một vòng tròn, kéo dài giọng: “Anh có thể ôm được nhiềuuu thếee nàyyy” +

Chu Húc cũng thuận miệng đáp theo: “Cậu bẻ được nhiều.” +

“Bẻ cái gì, tôi là gắp, gắp gấu bông đấy!” +

“Ừ, cậu không phải gấu chó.” +

Phương Bỉnh Tuyết trừng hắn: “Xéo đi.” +

Cô bé quầy lễ tân nghe hai người nói chuyện, cứ bụm miệng cười khúc khích. Phương Bỉnh Tuyết nhìn qua vai Chu Húc, ra ngoài hỏi: “Em muốn không, anh gắp cho một con nhé?” +

Cô bé vừa nhai hết hạt dưa, đang lau tay, nghe vậy ngước mắt lên: “Muốn chứ, cảm ơn anh!” +

Sau đó, Chu Húc trơ mắt nhìn Phương Bỉnh Tuyết gắp một con gấu nhỏ y hệt, vén rèm đi ra, đưa cho người ta. +

Cô bé nhận lấy: “Đẹp quá, em phải đặt tên cho nó mới được!” +

Phương Bỉnh Tuyết tựa vào quầy thu ngân, tùy ý hoạt động cánh tay trái một chút: “Đặt tên gì đây?” +

Nói đến chuyện này, hai người trò chuyện vài câu. Một lúc sau, phía sau vang lên giọng Chu Húc. Phương Bỉnh Tuyết quay đầu nhìn, đối phương vẫn đứng sau rèm, lộ ra bóng dáng cao lớn mờ mờ, nói cậu lại đây xem, cái tạp dề của con gấu bông này bị rách rồi. +

“Sao cơ?” +

Phương Bỉnh Tuyết đi vào, nhìn một cái: “Chất lượng hơi tệ đấy, anh làm ông chủ kiểu gì thế.” +

Chu Húc nói: “Vấn đề do nhà cung cấp… Thôi, tôi đi lấy kim khâu lại.” +

“Ồ,” Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày, “Anh còn biết may vá nữa à, giỏi thế.” +

Bị cắt ngang như vậy, chuyện đặt tên cho gấu nhỏ cũng quên béng. Họ không ở tiệm net lâu, Chu Húc bỏ lại gấu bông vào máy gắp thú, rồi lái xe đi đến quán ăn sườn cừu nướng. +

Phương Bỉnh Tuyết vừa ngồi yên chỗ thì Chu Húc đột nhiên xuống xe, từ ghế sau lấy một cái chăn mỏng nhỏ lại, đắp lên cửa kính ghế phụ đang hạ nửa chừng: “Cậu kéo kính lên đi.” +

“Ơ,” Phương Bỉnh Tuyết hỏi, “Sao thế?” +

Chu Húc chỉnh lại cái chăn một chút: “Bên cậu nắng to, dễ bị chói.” +

Cái chăn mỏng ấy màu sắc còn khá tươi mát, xanh nhạt, được trải rất ngay ngắn trên cửa kính, che ra một mảng bóng râm nhỏ. Cửa kính từ từ kéo lên, Chu Húc buông tay. +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh này… cũng chu đáo quá đấy.” +

Chu Húc ngồi lại ghế lái, thắt dây an toàn: “Cảm động à?” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Thật đấy, anh Húc, cái này giống như đang theo đuổi con gái ấy, anh giỏi thật, chỉ vài ba chiêu thế này thôi, nếu theo đuổi ai, người ta chắc chắn cảm động lắm.” +

“Thôi đi,” Chu Húc một tay quay vô lăng, “Đừng có như thế, dù là theo đuổi con gái hay không, vì chút chuyện nhỏ này mà cảm động thì chẳng cần thiết.” +

“Phải xem người ta có thật lòng không, nếu thích một người thì phải bỏ tiền, bỏ sức. Nếu chỉ động tay động chân vài cái, ba hoa vài câu thì tính là theo đuổi gì, tự cảm động mình là được rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết trong bóng râm không nói gì. Cái chăn mỏng ấy chắc vừa giặt xong, còn thoang thoảng mùi bột giặt, rất dễ chịu. +

Ánh mắt Chu Húc từ gương chiếu hậu quét qua: “Đúng rồi, tôi chưa từng theo đuổi ai bao giờ.” +

Xe chạy không nhanh, rất êm trên đường. Hôm nay nắng tốt, ngồi hàng ghế trước cũng cảm nhận được rõ hơi nóng rọi xuống, nắng Tây Bắc gay gắt, lẫn cả bụi cát trong ánh sáng. Phương Bỉnh Tuyết chống má: “Thế ý anh là, đều do người khác theo đuổi anh?” +

“Không,” Chu Húc nói, “Chưa yêu bao giờ.” +

Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu: “Tôi không biết người khác có ý gì với mình… Tóm lại tôi ấy à, đôi khi khá ngu ngốc, không được người ta thích.” +

Phía trước có đèn đỏ, Chu Húc đạp phanh. Thời gian đếm ngược lâu, một lúc sau mới khởi động lại. Hắn dùng mu bàn tay chạm nhẹ vai Phương Bỉnh Tuyết: “Cậu này, cũng không phản bác gì một câu.” +

Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới lên tiếng: “Ái da, quên phối hợp rồi.” +

Nói xong, cả hai cùng cười, không nhắc đến chuyện này nữa. +

Sườn cừu tươi, đã đặt trước với quán. Chu Húc không gọi thêm ai, chỉ có hai người họ. Quán này làm ăn tốt, có một sân viện rất lớn, phòng ngoài trời được làm giống lều Mông Cổ trên thảo nguyên, tạo nên không gian hào sảng phóng khoáng. +

Nhưng cũng không bằng sự hào sảng khi cả một dải sườn cừu được bưng lên. +

Phương Bỉnh Tuyết nhìn chằm chằm dải sườn chiếm hơn nửa bàn ăn, cùng ba đĩa rau xào, “chậc” một tiếng. +

Chu Húc ngồi đối diện: “Sao, ăn không hết à?” +

“Nhiều thế này,” Phương Bỉnh Tuyết bất lực nhìn hắn, “Chắc chắn ăn không hết, với lại sao chỉ có mỗi mình hai ta.” +

Chu Húc nói: “Tôi sợ gọi bạn bè tới cậu lại không quen, sẽ không thoải mái… Hay cậu gọi vài người đi?” +

Thực ra trước đó hắn cũng đã hỏi, Phương Bỉnh Tuyết bảo không sao, anh cứ sắp xếp đi. +

“Hay gọi A Lượng tới?” Phương Bỉnh Tuyết nghĩ một chút, “Cậu ấy ở gần không?” +

Chu Húc lắc đầu: “Không được, A Lượng về quê tảo mộ rồi.” +

Nghĩ lại, món ăn đều đã dọn lên rồi mới gọi người cũng hơi kỳ, hai người nhìn nhau không nói, cắt thịt xuống, cúi đầu ăn. +

Chu Húc nói không sai, thịt cừu Tây Bắc quả nhiên khác biệt, không hề có chút tanh nào. Lưỡi dao cắt qua lớp vỏ giòn màu hổ phách, bùng nổ mùi thì là và ớt nồng nàn, nóng hổi, mãnh liệt, phần thịt bên trong tươi mềm tràn đầy nước thịt, chẳng ngấy chút nào. Dù ăn trực tiếp hay chấm nước chấm đều khiến người ta không khỏi cảm thán, dù chỉ vì dải sườn cừu này mà đến Tây Bắc một chuyến cũng đáng giá. +

Chỉ là Phương Bỉnh Tuyết bị cay, trán lấm tấm đổ mồ hôi. +

Chu Húc từ ngoài về, đặt trước mặt anh một chai sữa AD canxi, mát lạnh. Phương Bỉnh Tuyết cắm ống hút vào, uống liền hơn nửa chai mới thấy dễ chịu lại: “Ngon.” +

“Ừ,” Chu Húc nhìn anh, “Nếu cậu bao giờ lái xe về, nói tôi một tiếng.” +

“Sao, thật sự nhét hai con cừu vào cốp sau cho tôi à?” +

Chu Húc gật đầu: “Ừ, nhưng phải gói kỹ một chút, cẩn thận giữa đường máu rỉ ra, bị cảnh sát để ý.” +

Phương Bỉnh Tuyết còn ngậm ống hút, không ngẩng đầu: “…Để ý thì để ý chứ sao.” +

“Phiền phức,” Chu Húc thuận miệng nói, “Toàn làm chậm trễ việc.” +

Phương Bỉnh Tuyết “Ồ” một tiếng. +

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Chu Húc: “Này, sao anh lại ghét cảnh sát thế?” +

Cùi chỏ Chu Húc chống trên bàn, nghe vậy hơi ngửa cằm: “Quan tâm tôi rồi à?” +

“Tôi quan tâm anh làm gì,” Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu, “Điên à.” +

Chu Húc không nói nữa, xoa xoa miệng cốc nước. Hắn không gọi đồ uống, uống nước nóng quán rót, bên trong ngâm hoa dành dành, vị hơi đắng. +

Bữa cơm này ăn không lâu, sườn cừu còn thừa hơn nửa, quán giúp gói lại mang về. Chu Húc hỏi Phương Bỉnh Tuyết có muốn mang theo không, Phương Bỉnh Tuyết lắc đầu bảo không cần, mai anh đi rồi. +

Trên đường về, hướng nắng chiếu đã đổi bên, Phương Bỉnh Tuyết lấy chăn mỏng xuống, gấp gọn đặt trên đùi, nói đến nông mục nghiệp của Tây Bắc. Anh cười cười dùng tay vê mép chăn: “Thật ra lúc ấy tôi nhìn chằm chằm con cừu, là muốn dùng nó lau tay thôi.” +

Chu Húc quay mặt nhìn anh: “Cậu này… bắt nạt cừu à.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Thế thì làm sao, không thì anh báo cảnh sát đi.” +

“Thôi,” Chu Húc thu tầm mắt lại, “Con cừu bị hại còn chẳng nói gì, tôi không đi đâu, giao thiệp với cảnh sát mệt đầu lắm.” +

Đến nơi rồi, Phương Bỉnh Tuyết bấm mở khóa dây an toàn, nghiêng người đặt cái chăn mỏng ra ghế sau, khuỷu tay vô tình chạm qua vai Chu Húc: “Thật ra con cừu có nói đấy.” +

Chu Húc cố tình hỏi: “Nói gì?” +

Hắn đang chờ Phương Bỉnh Tuyết đùa một tiếng “bebe”, hắn muốn nghe. +

Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút, cười lắc đầu: “Thôi, không nói nữa.” +

Đã tháng Năm rồi, nhiệt độ cao, ăn xong cơm người ta dễ lười biếng, chỉ muốn tắm rửa đơn giản rồi ngủ. Chu Húc nhìn Phương Bỉnh Tuyết quay về xe mình, cúi đầu kéo dây an toàn, thần sắc có phần mệt mỏi, lười nhác, tóc cũng dài hơn một chút, khiến cả người trông rất mềm mại. +

Hai người họ đều là người thông minh, ở bên nhau thoải mái, tự tại. Dù khoảng thời gian này Chu Húc có chút áy náy trong lòng, cảm thấy mình bị trục trặc, khó chịu, nhưng hắn không khống chế được, đến ánh mắt cũng không rời khỏi người ta nổi. +

Qua cửa kính nửa mở, hắn thấy Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa cánh tay bên trái, rồi quay đầu lại: “Anh Húc, đi đây.” +

Chu Húc nói: “Đi đường cẩn thận.” +

Nhưng kỳ nghỉ Một tháng Năm này, Phương Bỉnh Tuyết không về được. +

Cô út của anh đột nhiên ngã gãy chân, hai vợ chồng bác sĩ Phương lên đường sang thành phố bên thăm cô, tiện thể ở lại vài ngày. Nếu Phương Bỉnh Tuyết cũng đi thì quá hành xác, anh hơi do dự, gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe cô út. +

Cô út cười rất sảng khoái: “Ôi dào, chỉ là tiểu phẫu thôi mà, con cũng qua chơi đi, cô đã bảo với mẹ con rồi, đúng lúc, nhà hàng xóm có một con bé chưa lấy chồng…” +

Phương Bỉnh Tuyết nói vài câu rồi vội cúp máy. +

Còn một lý do nữa là vết thương cũ ở cánh tay của anh lại tái phát. Chỗ đó trước đây từng gãy xương, thỉnh thoảng thay đổi thời tiết sẽ âm ỉ đau, nhưng không nghiêm trọng. Lần này có lẽ do bị va chạm trong lúc hành động, lúc ngủ hoặc cầm đồ sẽ đột nhiên đau nhói kiểu bị kéo giãn. +

Phương Bỉnh Tuyết rất coi trọng, đến bệnh viện huyện đăng ký số chuyên gia. +

Anh quý mạng mà, đặc biệt trân trọng tình trạng cơ thể mình. Ngày đầu tiên nghỉ lễ Một tháng Năm, anh đã đi bệnh viện từ sớm để xếp hàng. Người đông, anh đội một chiếc mũ bóng chày rất ngầu, lúc chờ khám kéo vành mũ xuống thấp che mặt. +

Khám khá nhanh, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chú ý nghỉ ngơi, đừng nhấc đồ nặng, rồi kê cho ít thuốc Đông y, bảo về nhà chườm nóng. +

Phương Bỉnh Tuyết lấy thuốc xong về nhà, ghé sát lại ngửi, cảm thấy hơi đắng. +

Còn lúc đắp thuốc thì cảm thấy đời mình càng đắng hơn, thật sự phiền phức. Phải sắc thuốc trước, rồi dùng khăn nóng nhúng đầy nước thuốc, đặt lên cánh tay ba mươi phút, không được cử động, đi một cái là khăn tuột xuống, một lúc sau nguội thì lại phải đi nhúng lại. +

Phương Bỉnh Tuyết vắt khô khăn, nằm trên sofa nhìn trần nhà. Kỳ nghỉ Một tháng Năm mọi người đều đi chơi hết, trong nhà rất yên tĩnh. Tivi đang chiếu một bộ phim nước ngoài, lồng tiếng, giọng nghe rất trầm bổng, đêm khuya thế này lại khiến anh tỉnh táo hẳn, chẳng buồn ngủ. +

Không buồn ngủ, liền định đi quấy rầy người ta. +

Phương Bỉnh Tuyết chụp ảnh cánh tay một tấm, gửi cho bác sĩ Phương trước. Bác sĩ Phương chắc đang đọc báo, không để ý anh. Anh lại gửi cho Vương Xuyên một tấm, Vương Xuyên trả lời khá nhanh, bảo người anh em chụp cái gì thế, vật chứng à? +

Gửi ảnh màu hơi tốn tiền điện thoại, Phương Bỉnh Tuyết quyết định tiết kiệm, ấn bàn phím, từng cái một nhìn tên trong danh bạ, cảm thấy đám bạn này không đáng tin, không hiểu được nỗi chua xót khổ sở của anh lúc này. +

Dù sao cũng không phải ngày làm việc, anh không phải là cảnh sát tiểu Phương vô địch vô song gì hết, anh chỉ muốn làm nũng một chút thôi. +

Cuối cùng, Phương Bỉnh Tuyết gửi cho Chu Húc, nửa đùa nửa thật kèm một câu: “Nhìn cái khăn này xem, đen thế nào.” +

Hai giây sau, điện thoại Chu Húc gọi tới. +

Người hình như đang ở ngoài, từ loa nghe thấy tiếng gió ù ù: “Tay cậu sao thế?” +

Phương Bỉnh Tuyết dùng tay kia móc mép sofa: “Vẹo một chút thôi, không sao… Sao anh nhìn ra được thế, giỏi thế.” +

Chu Húc nói: “Không sao thì đắp thuốc làm gì, nói xạo à.” +

Giọng hơi hung dữ, như đang mắng người. +

Phương Bỉnh Tuyết còn chưa kịp đáp, bên kia đã ho hai tiếng, dịu đi một chút: “Cậu ở một mình à, có muốn ra ngoài không… ăn kem?” +

“Đêm khuya thế này,” Phương Bỉnh Tuyết nhìn giờ, “Thôi không đi đâu.” +

Chu Húc nói: “Không được, ra đây.” +

“Ồ,” Phương Bỉnh Tuyết nheo mắt, “Anh bảo đi là tôi phải đi à.” +

“Thế thì làm sao.” +

Chu Húc dường như thở dài, giọng trầm thấp: “Tôi năn nỉ cậu, được chưa?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)