Skip to main content

Chương 24

dathaiPiter

Giang Tùy Chu nghỉ lại chỗ Từ Độ đơn giản là bởi vì mấy hôm nay quá mệt mỏi. +

Hắn vốn đã bận rộn ở Lễ bộ, về rồi còn phải chơi cờ với Từ Độ, không ăn được bao nhiêu cả. +

Chờ thị nữ dọn bữa tối đi, Giang Tùy Chu đang định về nhưng vừa đứng dậy đã choáng váng, khiến hắn suýt thì ngã xuống đất. +

Từ Độ vội đỡ hắn. +

“Sức khỏe của vương gia không tốt, không nên làm việc vất vả.” Từ Độ nói. +

Giang Tùy Chu đứng vững, thở hổn hển mấy hơi cũng không thể hòa hoãn được, hắn chống một tay lên bàn, yếu ớt vẫy tay áo, “Thiên Thu Yến, Lễ bộ ngày nào cũng bận rộn.” +

Từ Độ đỡ hắn ngồi xuống một bên, vừa đi đốt hương an thần vừa nói: “Đúng thế, năm nào vào lúc này triều đình cũng bận rộn — hay để thuộc hạ cho người đi mời phủ y đến xem cho ngài?” +

Giang Tùy Chu lắc đầu. +

“Không cần.” Hắn nói: “Mất thời gian lại phiền phức, mệt.” +

Từ Độ gật đầu: “Cũng đúng. Thế thì để thuộc hạ cho người hầm một nồi canh an thần cho vương gia — hay là hôm nay ngài nghỉ lại đây đi?” +

Hắn đề nghị như thế cũng không phải không có lý. Dù sao thì hậu viện cách An Ẩn Đường khá xa, ở giữa còn cả một mảnh vườn. Giang Tùy Chu đi đâu cũng phải ngồi bộ liễn, bộ liễn không băng qua vườn được, phải đi đường vòng. +

Chỉ mỗi cái xóc nảy cả đoạn đường cũng đủ phiền phức rồi. +

Giang Tùy Chu do dự rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, chần chừ hỏi: “Ở đây còn giường khác không?” +

Từ Độ cười khẽ: “Vương gia yên tâm, trong phòng có một vách ngăn, bình thường Trường Quân sang chơi cũng ngủ lại ở đó.” +

Nghe là có hai cái giường, Giang Tùy Chu yên tâm gật đầu. +

Chỉ cần có giường để nằm là được, ai cần biết ngủ ở đâu chứ? +

Vì thế nên tối hôm đó, hắn nghỉ lại phòng Từ Độ. +

— +

Đêm nay Giang Tùy Chu ngủ không ngon lắm. +

Cũng không biết là vì mặc hương trong phòng quá nhạt hay là vì giường Từ Độ quá cứng, tóm lại là Giang Tùy Chu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. +

Cả đêm hắn cứ lúc ngủ lúc tỉnh, sáng dậy cứ như bước trên bông vậy, vành mắt cũng thâm quầng. +

Mà hôm nay còn có Đại Triều Hội. +

Sáng nay Giang Tùy Chu ngủ dậy, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. +

Hắn ảo não, giá mà đêm qua không lười, về phòng mình ngủ là được rồi. +

Mạnh Tiềm Sơn đã chờ hầu ở ngoài từ sáng sớm. +

Bởi vì trước khi ra khỏi vương phủ phải về lại An Ẩn Đường, cho nên Mạnh Tiềm Sơn cũng không mang triều phục sang cho hắn. Giang Tùy Chu tùy tiện ăn chút bữa sáng ở chỗ Từ Độ rồi về An Ẩn Đường. +

Lúc hắn vào, có một người dáng cao lớn ngồi bên bàn. +

Ánh nắng nhàn nhạt kéo dài cái bóng của y, ánh lên bức bình phong mặc trúc giống như một thanh đao sắc bén chém ngang rừng trúc. +

Đó là Hoắc Vô Cữu đang ăn sáng. +

Lúc Giang Tùy Chu vào, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đang ăn sáng một mình, ngồi thẳng lưng, không hề có ý định quan tâm đến hắn. +

Giang Tùy Chu đã quá quen với thái độ này rồi, thậm chí còn quen đến nỗi cảm thấy thân thiết, khiến cơn khó chịu vì không ngủ ngon sáng nay bớt đi vài phần. +

Hắn không so đo với Hoắc Vô Cữu, cũng không vội chào hỏi y, xem như không thấy người này, để Mạnh Tiềm Sơn đỡ vào trong thay triều phục. +

Vừa đi Mạnh Tiềm Sơn còn vừa cằn nhằn. +

“Vương gia, hôm qua Từ phu nhân hầu hạ ngài thế nào thế? Nô tài thấy sắc mặt vương gia không …” +

Giang Tùy Chu nghe thì ngắt lời hắn. +

“Lắm miệng.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng ngậm miệng. +

Giang Tùy Chu khựng lại, nói: “Khung cửa sổ trong phòng Từ Độ cũ rồi, lát nữa ngươi cho người qua đó xem thử, có thứ gì cần đổi thì đổi mới hết đi.” +

Cái khung cửa đó thật sự là cũ quá rồi, hở cả đêm làm gió thổi vào vù vù. Người khác không cảm nhận được gì nhưng Giang Tùy Chu lại thảm, sáng ngủ dậy lại thấy mũi sắp nghẹt nữa rồi. +

Mạnh Tiềm Sơn gật đầu. +

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào gian trong. +

Giang Tùy Chu lại không thấy, ngay lúc hắn vòng qua bình phong, Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn theo hướng hắn đi. +

Bước chân phù phiếm, vành mắt thâm quầng, vừa nhìn là biết mệt mỏi quá độ. +

Bình thường dù có ngủ trên ghế cả đêm cũng chưa từng thấy hắn mệt mỏi như thế. +

Chỉ ngủ ở ngoài có một đêm mà đã như thế, còn có thể là vì cái gì nữa? +

Không hiểu sao Hoắc Vô Cữu lại cảm thấy đôi đũa trong tay mình không thuận cho lắm, khiến y có gắp thế nào cũng không thoải mái, không khỏi phải dùng lực nhiều hơn. +

Y cố đặt lực chú ý của mình lên đồ ăn trên bàn, nhưng không hiệu quả. +

Trước mắt y luôn hiện ra bộ dạng vừa rồi của Giang Tùy Chu, rõ ràng là chỉ liếc nhìn một cái thôi, ấy thế mà lại ghim sâu vào trong đầu y, bắt y phải đoán xem tối qua Giang Tùy Chu đã làm gì. +

Đôi đũa trong tay Hoắc Vô Cữu như một con dao nghiền nát đĩa thịt bò tương còn cả xương trên bàn. +

Vẫn không gắp được. +

Y ảo não đặt đũa xuống. +

Chắc chắn là vì đêm qua ngủ không ngon nên mới khiến tâm trạng của y sáng nay tệ như thế, cứ suy nghĩ miên man mãi. +

Dù sao thì trước giờ y chưa từng bị thiếu ngủ, dù có là Dương Quan bão cát gào thét hay là biên ải băng tuyết đông lạnh thấu xương thấu cốt y đều có thể ngủ ngon. +

Nhưng chỉ có ở đây, chỉ vì buổi tối thiếu mất một người mà thôi, y lại không ngủ được. +

… Tất cả là tại Tĩnh Vương. +

Rõ ràng là một tên ma ốm đi mấy bước cũng phải thở gấp, sức khỏe không tốt không chịu về nghỉ mà còn có sức đến chỗ thiếp thất chơi bời? +

Ngoài miệng còn nói cái gì mà thích y, không nỡ xuống tay? Nhìn hắn đối xử với những người ở hậu viện xem, tiện tay thật sự, làm xong chuyện còn nhớ đổi cửa sổ cho người ta nữa. +

Xảo ngôn, dối trá. +

Tĩnh Vương quả thực không phải người lương thiện gì. +

— +

Giang Tùy Chu thay triều phục rồi đi ngay. +

Triều thần vào cung đều không thể đưa theo tùy tùng. Mạnh Tiềm Sơn đưa Giang Tùy Chu ra phủ rồi lại về An Ẩn Đường, hầu hạ vị “thiếp thất” mặt lạnh nào đó. +

Bình thường vị chủ tử này không nói không rằng, chuyện gì cũng tự làm, dễ hầu hạ vô cùng. Nhưng hôm nay … hắn cứ cảm thấy không ổn cho lắm. +

Mà có chỗ nào không ổn? Mạnh Tiềm Sơn cũng không nói nên lời. +

Bình thường vị này không thích nói chuyện, hôm nay cũng không nói gì. Bình thường y ngồi ở một góc sáng sủa để đọc sách, hôm nay cũng thế, không khác gì hết. +

Nhưng Mạnh Tiềm Sơn cứ cảm thấy … trong phòng hôm nay hơi lạnh lẽo. +

Khiến hắn khó chịu không thở nổi, giống như một con côn trùng lạc lối không tìm thấy đường ra, cứ bay loanh quanh trong phòng. +

Nghĩ ngợi một hồi, tuy Hoắc phu nhân không chờ được vương gia về, từ hôm qua đến giờ cũng không thấy giận dỗi. Nhưng mà việc lấy lòng vị chủ tử này, làm cho y vui cũng không sai đi đâu được. +

Nghĩ thế, Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận mò tới chỗ Hoắc Vô Cữu. +

“Chủ tử, hôm nay sắc trời vừa đẹp, hay nô tài đưa ngài ra vườn dạo, được không?” +

Tôn Viễn hầu hạ bên cạnh Hoắc Vô Cữu nghe thế thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời bên ngoài xám xịt. +

Lâm An vào xuân sẽ có mưa nhiều, bầu trời này đã âm u mấy hôm nay rồi, làm gì có chuyện trời vừa đẹp? +

Hắn cúi đầu, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu vẫn nhìn sách, không nói lời nào. +

Mạnh Tiềm Sơn biết, vị chủ tử này không nói từ chối thì tức là đồng ý. +

Mạnh Tiềm Sơn như nhận được thánh chỉ, mừng rỡ vội vàng quay sang Tôn Viễn: “Chủ tử muốn đi dạo, nhanh tay nhanh chân lên.” +

Tôn Viễn vội vàng đẩy xe lăn đi theo Mạnh Tiềm Sơn ra ngoài. +

Phủ Tĩnh Vương vốn được xây dựng rất tinh xảo, An Ẩn Đường nằm ở vị trí đẹp nhất trong phủ, ra ngoài, đi về phía Nam là đến lâm viên trong phủ. +

Chủ cũ của khu vườn này vừa có tiền vừa tinh tế, bày trí mười tám khu vực, mỗi nơi đều mang một vẻ khác nhau, mỗi nơi đều có cái đẹp riêng. +

Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ ở đây ba năm, nhắm mắt cũng có thể đi khắp khu vườn này. Bây giờ hắn muốn lấy lòng Hoắc Vô Cữu, mỗi đến một nơi lại thao thao bất tuyệt giải thích từng cảnh tượng. +

Nhưng Hoắc Vô Cữu không phản ứng hắn. +

Y chỉ lạnh mặt ngồi trên xe lăn, không hề có ý định đáp lời, giống như một kẻ câm điếc. +

Mà Tôn Viễn đẩy xe cho y lại nghe rất nghiêm túc, Mạnh Tiềm Sơn chỉ đi đâu thì nhìn đến đó, có khi thấy vật lạ còn tấm tắc khen, cuối cùng nhận lại ánh mắt bén như đao của Mạnh Tiềm Sơn. +

Nhưng xưa nay hắn thần kinh thô, không nhận ra sự hờn giận của Mạnh Tiềm Sơn, chỉ để ý đến phong cảnh xung quanh. +

Bọn họ cứ thế mà chậm rãi đi lại trong vườn, mãi cho đến khi qua một cây cầu đá, đến một khoảng rừng trúc. +

“Phu nhân xem, bên đó là “U hoàng thính tuyền” của phủ chúng ta! Đó không chỉ là một mảnh rừng trúc, chờ qua cái cầu đằng kia là có thể thấy được …” +

Mạnh Tiềm Sơn nghẹn nửa câu còn lại vào bụng. +

Tôn Viễn không hiểu sao, vội nhìn theo tầm mắt hắn. +

Trong rừng trúc, nước suối chảy róc rách, đường mòn quanh co. Dưới hàng trăm cây thúy trúc có một bàn cờ lộ thiên, bàn cờ làm bằng đá, lịch sự mà tao nhã. +

Lúc này, bên bàn có hai người đang ngồi. +

Một người mặc hồng y, một người mặc thanh sam, đang đánh cờ. +

Mạnh Tiềm Sơn kêu gào trong lòng, chỉ muốn tự vả mình mấy cái. Hắn vội dừng lại níu vai Tôn Viễn, buộc người ta quay đầu lại trên cây cầu đá chật hẹp. +

“… Nô tài nhớ sai rồi! Chỉ là một mảnh rừng trúc mà thôi, không có gì đáng xem cả. Trước mặt là đường cùng rồi, mau quay lại, chúng ta đi chỗ khác …” +

Đúng lúc này, vị tổ tông vẫn luôn im lặng trên xe lăn bỗng lên tiếng. +

“Không phải là “thính tuyền” sao?” Y nói, “Quay đầu làm gì, đi tiếp đi.” +

Giọng nói trầm lãnh như bật ra từ kẽ răng. +

Mạnh Tiềm Sơn muốn quỳ với y. +

Cả một đoạn đường ngài không thèm để ý đến nô tài, thì ra vẫn nghe nô tài nói hả? +

Hắn vội vàng cúi người định khuyên vị tổ tông này đừng đi “thính tuyền”, mà ngay vào lúc hắn cúi xuống lại thấy được sườn mặt của Hoắc Vô Cữu. +

Hắn thấy, đôi mắt đen như mực đó lạnh như băng đến đáng sợ, hoàn toàn không giống như vẻ đạm mạc chán chường vừa rồi, nó sắc bén như ưng, đang nhìn thẳng về phía trước. +

Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Tiềm Sơn chỉ cảm thấy như y đang ở trên sa trường, phía sau là thiên binh vạn mã hai mắt sáng như đuốc, chớp mắt tiếp theo sẽ đích thân tháo cái đầu quân địch xuống dâng lên cho y. +

Mạnh Tiềm Sơn nhìn theo tầm mắt của y. +

… Vị tổ tông này, đang nhìn Từ Độ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)