Chương 24

Editor: Trixie Lynn +
“Meo…” +
Sau một giấc ngủ, bầu trời xanh thẳm ngoài ban công đã bị màn đêm thay thế. +
Mèo nhỏ còn ngái ngủ, bàn chân thịt vô thức co duỗi. Đến khi bị một bàn tay ấm áp, to lớn bao lấy, nó mới hoàn toàn tỉnh hẳn. +
“Bột Mì.” +
Thương Tri Hành khẽ gọi, tay vuốt ve đầu nó. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. +
“6 giờ rưỡi rồi.” Thương Tri Hành nói: “Lát nữa phải xuống dưới, bác Uông đã cho người nấu cơm rồi.” +
Ừm! +
Mèo nhỏ gật đầu, rút chân trước ra khỏi lòng bàn tay anh. +
Nó muốn rửa mặt, nhưng không thích dùng nước bọt liếm, liền nhảy xuống khỏi đùi anh, vểnh đuôi đi thẳng vào phòng tắm. +
Thương Tri Hành rất tự nhiên đi theo phía sau. +
“Meo!” [Đi theo làm gì!] +
Thương Tri Hành: “Em không nhảy lên được đâu.” +
“…” +
Mèo nhỏ liếc anh một cái đầy khó chịu, nói cái gì vậy chứ. +
Nó đạp mạnh chân sau, vút một cái nhảy vọt lên! +
Không thể nào là không nhảy lên được… +
Thế nhưng hai chân trước dốc hết sức, vẫn không chạm tới mép bồn, chỉ có thể bất lực trượt xuống. +
“…” +
“Meo.” +
Xin lỗi vì vừa nãy gáy hơi to. +
Chân nó ngắn quá, căn bản không leo lên được bồn rửa mặt. +
Thương Tri Hành khẽ bật cười, hỏi: +
“Giờ cần anh không?” +
Mèo nhỏ xấu hổ xen lẫn bực bội, quay mặt đi, không chịu lên tiếng. +
Trong lòng lại hận không thể cao thêm chút nữa, để Thương Tri Hành đừng coi thường nó! +
Đang mơ tưởng cảnh mình mọc ra đôi chân dài 1m8, khiến Thương Tri Hành phải nhìn bằng nó con mắt khác, thì cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng. Nó giật mình “meo” một tiếng, ngay sau đó đã được đặt vững vàng lên bồn rửa mặt. +
Quay đầu lại, là ánh mắt mang ý cười của Thương Tri Hành. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ khựng lại, đến khi hoàn hồn thì lập tức cúi đầu xuống. +
Tim đập rất nhanh. +
Nó có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mình bị bệnh rồi sao? +
“Meo…” +
Thương Tri Hành mở vòi nước, lấy khăn làm ướt, hỏi: +
“Sao thế?” +
Mèo nhỏ dụi mặt vào ống tay áo của anh. +
“Nghe thử nhịp tim tôi một chút đi, xem có vấn đề gì không?” +
Thương Tri Hành dừng tay, chăm chú nhìn nó một lúc. Đến khi nó bắt đầu thấy bất an, anh mới nói: +
“Không bẩn đâu.” +
“Chỉ là tai hơi đỏ thôi.” +
Nó khựng lại, Thương Tri Hành đã áp khăn ướt lên, nhẹ nhàng lau tai cho nó. Vì đã vắt khô nên không làm ướt lông, nhưng vẫn có chút lành lạnh, khiến cảm giác nóng trên cơ thể càng rõ rệt hơn. +
“…” +
Mèo nhỏ ngơ ngác một lúc, đến khi hoàn hồn thì chiếc khăn đã lau đến khuôn mặt nhỏ của nó. Nó nheo mắt, cái miệng tam giác khẽ mím lại, có chút không dám nhìn thẳng vào Thương Tri Hành. +
Vừa rồi… nó bị sao vậy? +
Thương Tri Hành lau mặt cho nó xong, liền bế nó đặt xuống đất, rồi đi giặt khăn. +
Tiếng nước róc rách vang lên, mèo nhỏ luống cuống nằm sấp xuống, đôi tai khẽ run. +
Đợi đến khi Thương Tri Hành giặt xong, nó vẫn chưa nghĩ ra được đầu đuôi. +
“Bột Mì.” +
“Meo…” +
Thương Tri Hành: “Dưới đất lạnh, lên vai anh đi.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ theo độ nghiêng nhẹ của người anh mà trèo lên, đôi chân thịt nắm lấy lớp vải mỏng trên người anh. +
Trong lòng nó có chút rối loạn. +
“Chúng ta phải xuống rồi.” Thương Tri Hành nói: “Bác Uông đang giục.” +
Ừm! +
Có việc chính rồi, lòng mèo nhỏ cũng không còn hoảng loạn như trước nữa. +
… +
Dưới lầu, trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn. +
Bác Uông đang chỉ huy người làm, đi qua đi lại dọn dẹp phòng khách sạch sẽ. Các món ăn liên tục được bưng ra từ nhà bếp, ánh đèn chùm ấm áp phản chiếu lên đó, tạo nên một khung cảnh đầy ấm cúng. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ khẽ hít mũi, ngửi thấy mùi cá. +
Thương Tri Hành nói: “Là canh cá viên, làm riêng cho em đấy.” +
“Meo.” +
Mắt mèo nhỏ sáng lên: “Thật sao?” +
“Thật.” +
Thương Tri Hành khẽ xoa đầu nó, sau khi ngồi xuống liền đổi mấy món chủ yếu là cá về trước mặt. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ từ vai anh nhảy xuống, đứng trên bàn, đôi chân ngắn với tới quơ quào, suýt nữa dính cả vào nước sốt trong đĩa. +
Bác Uông nhìn thấy cảnh đó, muốn nói lại thôi: +
“Cậu chủ…” +
“Có chuyện gì sao?” +
Bác Uông chạm phải ánh mắt của anh, khựng lại một chút, rồi ngậm miệng, lắc đầu. +
“Meo…” +
Món ăn vừa nấu xong còn quá nóng, mèo nhỏ không thể chạm vào, hương thơm xộc thẳng lên mũi khiến trong lòng nó nôn nóng một trận. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Để anh giúp em.” +
Bác Uông vội vàng tiến lên: +
“Để bác làm.” +
“…” +
Vừa rồi ông ấy đã hiểu sai ý của cậu chủ, giờ chỉ muốn lấy công chuộc tội. +
Ông ấy nhanh nhẹn gắp cá viên ra, đẩy tới trước mặt mèo nhỏ. Đang nghiêng đầu chờ được khen, lại phát hiện sắc mặt Thương Tri Hành có chút không vui. +
“…” +
Trong lòng bác Uông bất an, chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Ngay cả tâm ý của cậu chủ cũng không đoán ra được nữa sao? +
“Xuống đi.” Thương Tri Hành nói. +
“Meo!” [Khoan đã.] +
Mèo nhỏ đưa chân thịt về phía bác Uông: “Cảm ơn nhé!” +
Thương Tri Hành mặt không biểu cảm. +
Cá viên trong đĩa thơm ngon, nhưng rất nóng. Mèo nhỏ đi vòng quanh một vòng, rồi mới dè dặt thử cắn một cái. Kết quả cái miệng tam giác nhỏ đau nhói, nó tủi thân cụp tai xuống. +
“…Để anh xem nào.” +
Thương Tri Hành bóp nhẹ mặt nó, tách miệng ra xem kỹ: +
“Không bị thương, đồ ngốc.” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ vừa xấu hổ vừa bực bội, vùi mặt xuống. +
Tâm trạng Thương Tri Hành có vẻ không tệ: +
“Không sao, anh không cười em đâu.” +
Anh đổ cá viên vào nước, ngâm một lúc rồi mới nói: +
“Lại đây.” +
“Meo.” +
Cá viên được tách làm đôi, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng. Mèo nhỏ nhất quyết không chịu ăn nữa, định chờ thêm một lúc. +
Nhưng Thương Tri Hành lại khẽ thổi một cái, rồi gắp đưa đến trước mặt nó. +
“…” +
Mèo nhỏ sững lại, ngẩng đầu nhìn anh. +
Thương Tri Hành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. +
“…Meo.” +
Nó cảm thấy có gì đó không ổn, hơn nữa không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. +
Nó cúi đầu xuống, cá viên làm từ thịt cá thật sự rất ngon, vậy mà nó lại khó nuốt trôi. +
Thương Tri Hành… +
“Anh ấy… không phải thật sự định chơi kiểu người với thú đấy chứ?” +
Mèo nhỏ suýt nữa thì bị nghẹn. +
“Cẩn thận chút.” +
Thương Tri Hành gọi: +
“Bột Mì.” +
“Anh ấy… không phải bây giờ định tỏ tình đấy chứ!?” +
Mèo nhỏ trợn to mắt: +
“Meo.” +
“Gì vậy?” +
Thương Tri Hành khẽ xoa mặt nó, hỏi: +
“Em đang nghĩ gì vậy?” +
“Cái tai.” Anh bóp nhẹ chóp tai mèo: “Đỏ lắm rồi đấy.” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ nhạy cảm thoát ra, đôi mắt ươn ướt có chút luống cuống. +
Phải rồi, Thương Tri Hành chỉ đơn giản là thổi nguội cá viên giúp nó thôi, vậy mà nó lại nghĩ đến chuyện người với thú, thậm chí còn tưởng anh sẽ tỏ tình… +
“Trì Túc, mày đang nghĩ cái gì vậy.” +
Mèo nhỏ tự trách trong lòng, nhưng tim lại đập cực nhanh. Nó cảm thấy không thể ở lại đây nữa, liền nhảy xuống bàn, nhưng lại bị bế gọn vào lòng. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Đi đâu?” +
“Meo…” +
“Muốn lên trên à?” +
Thương Tri Hành khẽ vuốt dọc sống lưng nó, khiến mèo nhỏ cảm thấy từng dây thần kinh như đang nhảy lên. +
“Bác Uông, dọn dẹp đi.” +
Thương Tri Hành đứng dậy, đặt nó lên vai: +
“Chúng ta về phòng.” +
“…” +
Mèo nhỏ càng thêm bất an, móng vuốt nhỏ bấu chặt lấy lớp vải, luống cuống kêu một tiếng “meo”. +
Lên lầu xong, Thương Tri Hành đặt nó xuống, vậy mà nó lại như không biết đi nữa, chân trái đạp vào chân phải, suýt chút tự vấp ngã. Đến khi khó khăn lắm mới đứng vững, nó mới phát hiện Thương Tri Hành vẫn luôn nhìn mình. +
“…” +
Mèo nhỏ xấu hổ đến cực điểm, tai và đuôi đều ép sát vào thân hình tròn trịa, lầm lũi đi về phía phòng ngủ chính. +
Đột nhiên, nó nghe thấy phía sau Thương Tri Hành khẽ cười một tiếng. +
“Meo!” +
Nó xù lông: “Không được cười!” +
Thương Tri Hành vẫn mặt không biểu cảm: +
“Anh đâu có cười em.” +
“…” +
Mèo nhỏ dùng ánh mắt dò xét anh, một lúc lâu sau mới thu lại. +
Thương Tri Hành đi theo phía sau, hỏi: +
“Sao lại muốn lên đây?” +
Bóng lưng nó khựng lại. +
“Phiền quá, đáng ghét! +
Hỏi làm gì chứ!” +
Mèo nhỏ làm ra vẻ không vui, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn. +
Nó không hiểu mình bị làm sao, cứ liên tục hiểu sai ý của Thương Tri Hành. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành hỏi: “Muốn làm gì?” +
Mèo nhỏ hoàn hồn, nhìn trái ngó phải. Cuối cùng nghĩ tới cây đàn piano trong phòng nhỏ bên cạnh, nó liền chạy về phía đó, giơ chân thịt vỗ một cái. +
Lý do nó lên lầu đây rồi! +
“Ừm.” Thương Tri Hành hiểu ý, hỏi: “Muốn nghe gì?” +
Mèo nhỏ lại lúng túng, hai chân khép lại. +
Thương Tri Hành mở bản nhạc, những nốt nhạc bên trong khiến nó nhìn mà hoa cả mắt. Vì chuyện vừa rồi, nó căn bản không thể bình tĩnh lại. +
Thấy nó không chọn được, Thương Tri Hành liền tự mình đàn thử một đoạn giai điệu. +
Mèo nhỏ khựng lại, ngẩng đầu lên. +
Là bản nhạc 《Ngôi Sao Nhỏ》 quen thuộc. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành nói: “Bây giờ anh chỉ có mỗi em là khán giả thôi.” +
“Meo…” +
Gánh trên lưng “trọng trách”, mèo nhỏ có chút nghiêm túc. Nó nằm xuống, dựng tai lên, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Cảm ơn nhé.” +
Mèo nhỏ lắc đầu. +
Nó vốn định dùng cái này làm cớ để Thương Tri Hành không hỏi nữa. Nhưng khi giai điệu 《Ngôi Sao Nhỏ》 vang lên, nó cũng dần thả lỏng. +
“Đinh…” +
“Đong…” +
Mèo nhỏ theo nhịp điệu mà co duỗi bàn chân thịt. +
Thương Tri Hành thấy vậy, hỏi: +
“Muốn thử không?” +
“Meo.” [Không cần.] +
Nó chỉ thưởng thức thôi. +
Đồng thời, ánh mắt nó cũng lặng lẽ đánh giá Thương Tri Hành. +
Tên tra nam này đúng là đẹp trai thật, nếu không thì nó cũng chẳng… +
Nghĩ đến tình huống lúc nãy, nó có chút ảo não. Thương Tri Hành rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà nó lại cảm thấy mình bị trêu ghẹo. +
Nó đúng là kém cỏi quá, huhu. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành hỏi: “Em thấy thế nào?” +
“Hửm?” +
Chỉ lơ đãng một chút, bản 《Ngôi Sao Nhỏ》 đã được đàn xong. +
Nó căn bản không nghe thấy gì, nhưng vẫn dứt khoát gật đầu: “Hay lắm!” +
Thương Tri Hành mỉm cười: +
“Cảm ơn.” +
“Anh rất vui.” +
Anh bế mèo nhỏ lên. Trước khi nó kịp phản ứng, anh đã vùi mặt vào cái bụng mềm mại, hồng hồng của nó, khẽ cọ một cái. +
“Meo…” +
Trong chớp mắt, tai mèo nhỏ đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. +
“Meo á!” +
Trước khi móng mèo kịp quào lên mặt, Thương Tri Hành đã ngẩng đầu: +
“Hồi nhỏ anh…” +
Cái vuốt đang vung dở chợt khựng lại giữa không trung. +
“Khoảng 5 tuổi, anh rất thích 《Ngôi Sao Nhỏ》.” +
“Nhưng họ yêu cầu anh rất cao, không cho phép anh làm những việc đơn giản.” Thương Tri Hành nói: “Anh đã rất lâu rồi… không có người nghe.” 1
“Bột Mì, anh rất vui.” +
“…” +
Mèo nhỏ sững sờ, bàn chân thịt co duỗi hai cái rồi chậm rãi rụt lại. +
Nụ cười của Thương Tri Hành rất nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thành. +
Nó quay mặt đi, khẽ “meo” một tiếng. +
Bàn chân thịt lại giơ lên, rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, đặt lên má của Thương Tri Hành. +
Để lại một dấu đỏ nhỏ xíu, trông như múi tỏi. +
“Con người à, không sao đâu. +
Sẽ có người dẫn anh đi về con đường đúng đắn, đến một cuộc đời hạnh phúc.” +
———————————————— +
Mèo nhỏ đừng nghi ngờ, đây chính là trêu ghẹo đấy [Haha] +
Sen bị chữa lành đến mức thành “trà xanh” luôn rồi [Che mặt] +



Thương Tri Hành xỉu luôn 😭, btw em mèo đangiu hết nấc
Từ giờ có ẻm ở bên rùi
Sen trà xanh haha
Thương anh Sen xĩuu TvT
Bắt đầu kể chuyện để bé mèo thương rồi đó