Chương 23: Chúng ta vẫn có thể làm bạn

Chương 23: Chúng ta vẫn có thể làm bạn +
Editor: Out of Eden
— +
Xe bay đi thẳng đến trung tâm thành phố, dừng dưới lầu nhà hàng đã đặt trước. Hình Vân đi theo sau Hình Ngân lên lầu, bước vào căn phòng mà hai gia đình đã hẹn trước. +
Vẫn là quy trình quen thuộc đó. +
Đối tượng xem mắt của cậu là Thịnh Hằng Xuyên đã đến rồi, thấy cậu đi vào, anh ngẩng đầu chào hỏi một cách không mấy nhiệt tình. +
“Hôm nay nhóc trông cũng đẹp trai đấy.” Thịnh Hằng Xuyên khen một câu. +
Hình Vân ngẩn người, lập tức đáp lại: “Anh cũng thế.” +
Đây không phải là lời nói dối. Thịnh Hằng Xuyên hôm nay mặc một chiếc áo khoác gió dáng dài màu đen, cúc áo không cài, dây đai buông thõng lỏng lẻo quanh eo, vạt áo mở rộng làm nổi bật vóc dáng cao lớn. Anh tựa bên cửa sổ, nhìn Hình Vân vừa bước vào từ cửa. +
Y như lời cha mẹ lải nhải mỗi ngày, Thịnh Hằng Xuyên là một Alpha gần như hoàn hảo. Hôm nay, Hình Vân cảm thấy Thịnh Hằng Xuyên khí chất hơn bất kỳ lần nào cậu từng gặp trước đây. +
Cả hai đều hơi ngẩn ngơ. +
Đối phương rõ ràng đã dày công chải chuốt cho ngày hôm nay. +
Ừ thì trong hai lần gặp trước, bọn họ đều ăn mặc sao cho càng xấu xí khó coi càng tốt. +
Hai đứa con không hẹn cùng chải chuốt bóng lộn khiến phụ huynh hai nhà ngẩn người theo, tưởng rằng cuối cùng cũng có hi vọng loé lên. +
Hai nhân vật chính của tối nay hoàn thành xã giao cơ bản cho có thì không còn gì sau đó nữa, không hề có tí gì gọi là muốn đi xa hơn. +
Kể từ lần gặp mặt xem mắt đầu tiên đến nay thì họ cũng đã gặp nhau kha khá lần, thế nhưng hoàn cảnh gặp nhau đều rất khó nói. +
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy sự thấu hiểu và tôn trọng trong mắt người còn lại. +
Giả sử không phải giữa hai người vướng phải mối quan hệ xem mắt gượng gạo này, có lẽ họ đã trở thành bạn bè. +
May mắn thay, mối tình “anh em plastic” này cuối cùng cũng đi đến hồi kết vào tối nay. +
Thịnh Hằng Xuyên và Hình Vân ngồi vào bàn, vẫn là hai vị trí cách xa nhau nhất. +
Hai người im lặng nhìn đi chỗ khác, mỗi người lấy thiết bị ngoại vi ra bắt đầu lướt. +
Hình Vân nhấn vào chat log với Xuyên Lưu. +
Hình Vân nhắn: “Anh iu Xuyên Lưu ời ới ơi~… Lát nữa mình gặp nhau rồi, em đang ở gần chỗ gặp mặt nhưng vướng tí việc, xong xuôi bé sẽ qua tìm anh ngay nhó~” +
Xuyên Lưu gần như trả lời ngay lập tức: “Anh cũng thế. Anh sẽ ôm theo một nhóc thỏ bông to đùng, em nhất định sẽ không nhận nhầm đâu.” +
Anh iu của cậu chắc chắn cũng rất mong chờ buổi gặp mặt tối nay. +
Thời gian không còn sớm, Xuyên Lưu chắc cũng sắp tới rồi, Hình Vân thầm nghĩ. +
Ở góc của cậu, nhìn qua cửa sổ vừa vặn có thể thấy được điểm hẹn gặp. Trong bãi đỗ xe trên không bên ngoài nhà hàng có không ít xe bay và tàu vũ trụ đỗ lại, trên phố người qua kẻ lại tấp nập. +
Khu phố mua sắm hoa lệ đông đúc, bên trong và ngoài tòa nhà khách sạn cao chọc trời, mỗi người cậu nhìn thấy hiện tại đều có thể là anh ấy. +
Xuyên Lưu đang ở đâu nhỉ? +
Anh đang lái xe bay hay đang dạo bước trên con phố thương mại náo nhiệt, hay anh đã tới sớm im lặng nhìn thiết bị ngoại vi trên tay chờ cậu đến? +
Lần hẹn hò đầu tiên của hai người sẽ như thế nào? Câu đầu tiên hai người trao cho nhau sẽ là gì? +
Hình Vân háo hức tới mức chẳng còn tâm trạng đối phó lại buổi xem mắt. +
Cậu tưởng tượng gần như toàn bộ buổi hẹn hò với anh người yêu qua mạng trong đầu rồi mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt, vội vàng giấu đi nụ cười hạnh phúc vô thức xuất hiện trên khoé môi. +
Cậu vô tình phát hiện Thịnh Hằng Xuyên ngồi đối diện cũng đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm thứ gì. +
Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, Hình Vân cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Thịnh Hằng Xuyên. +
Xem ra hôm nay hai người đều có chuyện vui, việc xem mắt không hề phá hỏng tâm trạng của anh và cậu. +
Hình Vân không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, liếc mắt nhìn Thịnh Hằng Xuyên đối diện. +
Phụ huynh hai nhà vẫn đang hi hi ha ha chén chú chén anh, Thịnh Hằng Xuyên cũng giống cậu, cầm thiết bị ngoại vi với vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang xử lý công việc. +
Tâm trí của cả hai đều không đặt vào buổi xem mắt. +
Hình Vân cúi đầu, mở chat log với Xuyên Lưu trên thiết bị ngoại vi tiếp tục trả lời: “Em vẫn chưa đi được, phiền ghê luôn ấy, mong là sớm chuồn đi được.” +
Xuyên Lưu dường như cũng luôn nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại của hai người, trả lời ngay: “Anh cũng vậy, xong việc sẽ gặp em ngay.” +
Hình Vân đóng thiết bị ngoại vi, cảm thán may mà mình đã hẹn gặp Xuyên Lưu hôm nay. +
Sự ăn ý giữa họ này đúng là không gì sánh bằng, bận đột xuất cũng trùng hợp đến lạ. +
Ánh mắt của đám netizen tinh tường phết, Hình Vân thậm chí đã nghĩ tới viễn cảnh hai người dắt tay nhau vào lễ đường sau buổi hẹn hò thuận lợi. +
Không muốn xem mắt, chỉ muốn yêu qua mạng thôi~ +
Cậu quyết tâm rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, lát nữa cậu phải cho ba mẹ thấy thành quả yêu qua mạng xuất sắc của mình. +
Buổi hẹn hò hôm nay khiến cậu vui vẻ vô cùng, Hình Vân quyết định chia sẻ tiến triển yêu đương với bạn thân: “Diệp Tử ơi, tối nay tui đi gặp mặt ảnh nè!” +
“Chúc mừng cưng nha! Xuyên Lưu chắc chắn sẽ không làm cưng thất vọng đâu.” Diệp Tử nhanh chóng trả lời, “Lúc về cưng có thể lên topic chia sẻ chuyện tình ngọt ngào của mình lên forum cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng, rất mong chờ được cưng bón cơm chó ngập mồm!” +
Ý hay à nha! +
Hình Vân quyết định tối nay cậu sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, để mọi người cùng chung vui. +
“Bọn trẻ bây giờ lúc ăn cơm cứ dán mắt vào thiết bị ngoại vi.” Tướng quân Thịnh bỗng nhiên cảm thán, “Hồi chúng ta còn trẻ vẫn là thời chiến, suốt ngày bận rộn đánh trận này trận nọ, làm gì được tự tại như bây giờ.” +
“Hai đứa à, đây đã là lần gặp thứ ba rồi mà cũng không trao đổi cách liên lạc trên thiết bị ngoại vi.” Chỉ huy Hình thở dài, “Dù không có duyên đến với nhau thì hai nhà chúng ta cũng thân thiết có qua có lại, nhiều lúc cần giúp đỡ nhau mà.” +
“Vâng vâng, lát nữa ăn xong chúng con nhất định sẽ kết bạn.” +
Hình Vân lập tức gật đầu, vô cùng lấy lệ. +
Kết cái con khỉ, kết bạn để hỏi về cấu tạo cầu tàu của tàu vũ trụ à? Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. +
Hình Vân viết ID của mình lên tờ giấy ghi chú rồi trao đổi với Thịnh Hằng Xuyên. +
Hai người rất đồng bộ, gật đầu với đối phương một cái rồi tùy tiện nhét tờ giấy nọ vào túi. +
“Các con… thật sự không có cảm giác nào với đối phương sao?” Bà Trịnh và bà Thịnh dần lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Hồi còn bé hai anh em thân nhau lắm mà.” +
Hình Vân ngoan ngoãn đáp: “Dạ, anh Thịnh Hằng Xuyên tốt nhưng anh ấy tốt quá, con nghĩ mình không xứng đâu ạ, anh ấy chắc sẽ tìm được ai tốt hơn thôi.” +
Thịnh Hằng Xuyên tiếp lời: “Thưa dì, Hình Vân cũng rất tốt, sẽ có người tốt yêu thương, chiều chuộng em ấy thôi ạ.” +
Hai người kiên quyết phản đối không thương lượng giờ lại một lần nữa thống nhất chiến tuyến, thực hiện một màn marketing lộ liễu trước mặt phụ huynh hai nhà. +
“Chậc, cái sự ăn ý này của hai người, không đến được với nhau thì uổng thật đấy.” Thịnh Cẩn đang ngồi rìa bữa tiệc nhỏ giọng nói, tiện tay chọc chọc vào Hình Ngân bên phải, “Anh giai thấy đúng không?” +
“Đúng.” NPC nào đó bị kích hoạt cơ chế đối thoại, lập tức đáp lại một câu. +
“Em thấy Alpha và Omega các anh sống đều quá mệt mỏi, mọi người coi trọng vụ đối tượng quá. Chuyện xem mắt này chẳng liên quan gì đến Beta cả.” +
Một Beta không liên quan nào đó mạnh miệng phát biểu. +
Hình Ngân nhìn Thịnh Cẩn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Ngoại trừ trước mặt người nhà và người quen, Hình Ngân vẫn luôn là người hỏi một câu trả lời một câu, phát huy tinh thần NPC đến mức tối đa. +
Hình Vân mơ màng ăn uống, không ngừng nhìn thời gian, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bữa cơm kết thúc. Cậu vội vàng cất thiết bị ngoại vi, chuẩn bị xông thẳng xuống lầu. +
Bà Thịnh nhìn Hình Vân đầy tiếc nuối, trách móc thằng con lớn: “Tiếc thật đấy, bé Hình Vân tốt như vậy mà không thành.” +
Bà Trịnh ôm bà Thịnh: “Nhà em phải về khu biên giới rồi, không biết khi nào mới có dịp gặp lại.” +
Bà Thịnh an ủi: “Thôi thì hai đứa trẻ này không có duyên đến với nhau, mình làm cha mẹ không thể cưỡng ép tụi nó.” +
Phụ huynh hai nhà đã dốc không ít tâm tư vào buổi xem mắt này. Thời gian qua Hình Vân cũng đã gặp Thịnh Hằng Xuyên vài lần, vào lúc tuyệt vọng nhất còn được anh giúp đỡ. +
Nếu không phải cậu đã sớm trao trái tim cho người khác, Thịnh Hằng Xuyên cũng là một Alpha không tồi để yêu đương. +
“Chuyện hôm trước cảm ơn anh nhé.” Hình Vân kéo Thịnh Hằng Xuyên sang một bên, ngượng ngùng lên tiếng, “Mấy lần trước em cũng làm phiền anh rồi, em xin lỗi.” +
Thịnh Hằng Xuyên mỉm cười: “Mấy chuyện cỏn con thôi, thấy em trông vui vui nên anh muốn trêu chọc tí thôi. Anh coi nhóc như em trai của anh ấy.” +
“Vâng.” Hình Vân hơi cảm động. +
Giống như phụ huynh hai nhà đã nói, không nên duyên người thương thì cũng nên duyên bạn bè. +
Tìm lại được chút lương tâm, Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên bắt đầu trò chuyện trong hoà bình, trao cho nhau những lời chúc. +
“Lúc ăn cơm ấy, em không nói điêu đâu, anh tốt lắm Trước kia em cư xử không phải phép, chúc anh và người anh thích có thể bên nhau trọn đời ạ.” +
Hình Vân chân thành nói. +
“Em cũng thế, ráng yêu đương cho tốt nhé.” Thịnh Hằng Xuyên đáp, “Nếu cần tâm sự, hỏi han gì có thể nhắn tin cho anh.” +
“Vâng!” Hình Vân gật đầu. +
Cậu sẽ làm vậy, chưa đầy mười phút sau cậu sẽ gặp được người thương rồi. +
Hình Vân suy nghĩ một chút, phát một chiếc “thẻ người tốt”: “Anh Thịnh Hằng Xuyên tốt lắm, mình không hợp nhau thôi. Sau này mình vẫn có thể làm bạn đúng không ạ?” +
“Tất nhiên rồi.” Thịnh Hằng Xuyên đáp lại cũng bằng một chiếc “thẻ người tốt”: “Hình Vân cũng tốt lắm, mình gặp nhau không đúng thời điểm thôi, trong lòng anh coi nhóc như em trai mình ấy. Em có thể coi anh như một người bạn tốt, nếu không ngại em cũng có thể gọi anh là anh trai.” +
Hình Vân nước mắt lưng tròng: “Vâng, anh trai!” +
Hai người bạn thân trao đổi “thẻ người tốt”, vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. +
Hình Vân vẫy tay từ biệt: “Bái bai anh trai, không còn sớm nữa, em phải mau về làm bài tập đây.” +
Đối phương cũng vẫy tay: “Về nhé, anh cũng đi xử lý công việc.” +
Hai gia đình chào tạm biệt nhau ở cổng nhà hàng, mấy vị phụ huynh cứ lưu luyến mãi không nỡ. +
Hình Vân vẫy tay chào tạm biệt Thịnh Hằng Xuyên, dẫn theo ba mẹ và anh trai mình bước vào màn đêm. Gia đình Thịnh Hằng Xuyên thì đi về phía đối diện. +
Dưới màn đêm, Hình Vân nhìn bóng anh xa dần, cảm thấy như đã trút bỏ được gánh nặng. +
Cuộc xem mắt bằng mặt không bằng lòng giữa cậu và Thịnh Hằng Xuyên cuối cùng cũng kết thúc. +
Mang theo lời chúc phúc mỗi người một ngả, ở một mức độ nào đó, cũng coi như đã vẽ nên một dấu chấm hết tròn trịa cho buổi xem mắt này, còn cậu cuối cùng cũng có thể đến địa điểm đã hẹn để tìm anh yêu Xuyên Lưu rồi. +
“Bé út định dẫn nhà mình đi đâu thế?” Sau khi đi được một đoạn, Chỉ huy Hình có chút tò mò hỏi Hình Vân, “Con còn có việc gì sao?” +
Hình Vân bước nhanh dần: “Đi thôi, con dẫn mọi người đi gặp đối tượng yêu qua mạng của con nè.” +


