Chương 24: Lương duyên hay nghiệt duyên thì đều là anh

Chương 24: Lương duyên hay nghiệt duyên thì đều là anh +
Editor: Out of Eden +
— +
“Cưng yêu qua mạng sao?” Hình Ngân chấn động. +
Anh trai xem mắt mãi không thành, em trai đã âm thầm đi trước một bước trên internet. +
“Vâng ạ, anh ấy tên là Xuyên Lưu, chúng con quen nhau trong trò chơi. Anh ấy đối xử với con rất tốt, còn thi đấu chung với con ngữa. Con và anh ấy bên nhau được một thời gian rồi, hiện tại con vẫn chưa biết tên thật ngoài đời của anh ấy là gì, lát nữa cả nhà sẽ gặp được thôi. Anh ấy là Alpha, lớn hơn con vài tuổi.” Hình Vân không kìm được sự hạnh phúc, “Vừa hay tối nay cả nhà đi cùng nhau, tiện thể gặp mặt luôn đi ạ.” +
“Người quen qua mạng liệu có đáng tin không con?” +
Bà Trịnh hơi lo lắng. Giờ đã là thời đại tinh tế, không ai coi chuyện yêu qua mạng là bất thường, nhưng làm cha mẹ ai thì cũng lo con mình bị lừa. +
“Mẹ không phải lo đâu ạ, bọn con hợp nhau lắm.” +
Hình Vân cũng hơi căng thẳng. Cậu không rõ tâm trạng hiện giờ của mình thế nào nữa, vừa muốn đi hẹn hò một mình với Xuyên Lưu, lại vừa muốn công khai cho mọi người biết mối quan hệ của mình. +
Hình ảnh trận đánh giải 2v2 ngày hôm đó đột nhiên hiện lên trước mắt cậu. +
Xuyên Lưu nhảy xuống vùng nước biển lạnh giá đưa cậu cùng trồi lên mặt nước, rồi ôm chặt lấy cậu trèo lên mặt băng. +
Gặp cha mẹ thì gặp thôi, ai sợ thì đi về! +
Xem mắt còn trải qua rồi, gặp mặt người yêu qua mạng cũng bình thường thôi, có gì đáng sợ đâu. +
Hình Vân biết mình đẹp, hôm nay còn chải chuốt bóng lộn thế này, Xuyên Lưu không thể nào chê cậu được. Hơn nữa, Xuyên Lưu của cậu cũng không phải loại người tầm thường chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài. +
Hôm nay chỉ cho phép thành công, không được thất bại. +
Hình Vân nghiêm túc: “Con rất thích anh ấy. Tình cảm của chúng con không bị ảnh hưởng bởi pheromone, đều xuất phát từ trái tim hết đấy. Con thích con người anh ấy chứ không phải pheromone của anh ấy. Trong lòng con, anh ấy tốt hơn mấy buổi xem mắt kia nhiều lắm.” +
“Ba mẹ ơi, cả anh trai nữa. Con không thích anh Thịnh Hằng Xuyên, cũng không thích đi xem mắt. Xin mọi người hãy xem kết quả của việc yêu đương tự do của con trước đã.” +
Trên phố người qua kẻ lại tấp nập, những chiếc đèn tròn lơ lửng trên phố đi bộ thắp sáng màn đêm một cách dịu dàng. +
Trên bầu trời, những con tàu vũ trụ lớn nhỏ đi lại như những chú đom đóm xuyên qua đêm hè. Trong đêm thanh bình này, cảnh phố mua sắm nhộn nhịp cũng khiến người ta thấy khó quên. +
Hình Vân dẫn theo gia đình đi xuyên qua phố đi bộ tới điểm hẹn. Cậu đứng lưỡng lự dưới lầu địa điểm hẹn mất mười phút, cuối cùng hạ quyết tâm dẫn theo ba gương mặt đang ngơ ngác của gia đình đi vào sâu trong nhà hàng. +
[Anh đến rồi.] +
Hình Vân nhận được tin nhắn từ Xuyên Lưu. +
[Tầng một, phòng số 0079. Cần anh ra đón em không?] +
[Em sắp tới rồi, đã vào cửa nên anh không cần đón đâu, em rất quen thuộc chỗ này.] +
Hình Vân lập tức trả lời, từ trong túi lôi ra con thỏ bông lớn đã chuẩn bị sẵn, ôm vào lòng. +
Hình Vân nhìn ba mẹ và anh trai bên cạnh, tiếp tục nhắn tin cho Xuyên Lưu: “Đúng rồi, em sẽ cho anh một bất ngờ!” +
Lần đầu hẹn hò đã ra mắt phụ huynh, đây là sự coi trọng của cậu đối với mối tình qua mạng này, là sự coi trọng của cậu dành cho Xuyên Lưu. +
[Anh cũng rất mong chờ, anh có một bất ngờ dành cho em.] +
Xuyên Lưu lập tức reply. +
Một thỏ bông lớn vẫn chưa đủ, để đối phương nhận ra mình ngay lập tức, Hình Vân dừng bước, mô tả trang phục hôm nay của mình trong chat log: “Em mặc áo sơ mi trắng, khoác áo ngắn màu đen, tai phải em đeo khuyên màu bạc.” +
Chắc là ảo giác thôi, Hình Vân cảm thấy lần này Xuyên Lưu trả lời hơi chậm một nhịp. +
[Anh mặc áo khoác dáng dài màu đen, lát nữa em vừa vào là sẽ thấy ngay.] +
Hình Vân nén lại cảm giác quen thuộc kỳ quái trào dâng trong lòng, mỉm cười reply một chữ “Vâng”. +
“Ở đây hả?” +
Cả nhà dừng lại trước cửa phòng bao. +
Chỉ huy Hình và bà Trịnh đã bớt lo lắng hơn nhiều. +
Nhà hàng này cũng giống như nhà hàng ban nãy họ dùng bữa, không phải ai cũng có thể tùy tiện đặt phòng bao. Có thể hẹn ở đây chứng tỏ đối tượng yêu qua mạng của bé út không tầm thường. +
Chỉ huy Hình ủng hộ con trai tự do yêu đương, nhưng không có nghĩa là ông sẽ giao con trai cho người khác mà không tìm hiểu kỹ. +
Lần đầu gặp mặt đối tượng yêu qua mạng, Hình Vân có chút căng thẳng, đến mức mí mắt phải hơi giật giật. Cậu dụi mắt, kéo kéo tai con thỏ trong tay để lấy thêm can đảm. +
“Vào đi chứ.” Bà Trịnh trêu chọc, liếc thằng út, “Con đang căng thẳng đấy hả?” +
“Không ạ.” +
Hình Vân lắc đầu. Cùng với sự hồi hộp và phấn khích, một tay cậu ôm thỏ bông, một tay đẩy cửa phòng ra. +
“Xuyên Lưu ơi.” +
Cánh cửa mở ra. Ánh đèn trong phòng bao rất sáng sủa, không khí nhà hàng cũng rất ấm cúng. +
Dưới ánh đèn rực rỡ, Hình Vân chậm rãi mở mắt, khóe miệng không kìm được mà nhẹ nhàng nhếch lên, đón chờ tương lai của mình, đón chờ tình yêu tự do của mình. +
Mối tình qua mạng của cậu sắp tu thành chính quả rồi sao! Xuyên Lưu của cậu trông như thế nào! Tương lai của họ bắt đầu rồi phải không! +
Hình Vân: “…” +
Đờ mờ nhà nó… +
Cậu không cười nổi nữa. +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
Hình Vân: “?” +
Thịnh Hằng Xuyên: “?” +
Hình Vân: “??” +
Thịnh Hằng Xuyên: “???” +
Gia đình bốn người Tướng quân Thịnh vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu, ngồi trong phòng số 0079. +
Tám con mắt đồng loạt chớp chớp, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, chính giữa bàn còn đặt một con thỏ bông to đùng. Cả nhà họ đều bất động ngay khoảnh khắc cửa mở, nụ cười trên mặt cũng đóng băng theo. +
“Xin lỗi ạ, cháu đi nhầm phòng rồi.” +
Khóe mắt Hình Vân giật giật, tay run lên, một tiếng “rầm” đóng sập cửa lại. +
Cậu dường như nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, mọi tâm trạng phấn khích, căng thẳng và ngơ ngác cùng lúc nổ tung như pháo hoa rực rỡ trên trời. +
Cậu suýt chút nữa đã đứng hình đăng xuất tại chỗ luôn rồi. +
Hình Vân mở thiết bị ngoại vi, xác nhận lại một lần nữa địa chỉ gặp mặt mà Xuyên Lưu gửi tới +
[Nhà hàng Chuông Gió, tầng một, 0079] +
Hình Vân xác nhận lại mười lần, chính là căn phòng trước mặt này. +
Có chỗ nào đó sai sai. +
Mà cũng không sai chỗ nào. +
Lúc Hình Vân định đọc tin nhắn đến lần thứ mười một, anh trai cậu đã cầm lấy thiết bị ngoại vi. +
“Cưng sao thế, đúng là phòng này mà, không đi nhầm đâu nên đừng có căng thẳng.” Hình Ngân đối chiếu thông tin trên máy của Hình Vân, có chút không hiểu phản ứng của em trai lúc này, định đẩy cửa vào. +
“Anh hai của em ơi, đừng mà!” Hình Vân ôm chặt lấy đùi anh trai mình. +
Tuy nhiên đã không kịp nữa rồi, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra. Thịnh Hằng Xuyên đứng sau cửa hơi cúi đầu, ánh mắt chạm phải Hình Vân. +
Trong tay anh cũng là một con thỏ bông lớn y hệt. +
“Chà…” Hình Ngân thấy người quen, phản ứng đầu tiên là chào hỏi, “Đã lâu không…” +
Đờ mờ vừa gặp nhau xong mà! +
Trong khoảnh khắc mang tính lịch sử này, ngôn ngữ đã mất đi ý nghĩa. +
Chân Hình Vân mềm nhũn, suýt chút nữa gục xuống, may mà Thịnh Hằng Xuyên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu. +
Hai vị “bạn tốt” vừa mới bắt tay giảng hòa, xưng anh em rồi kết nghĩa tại nhà hàng chưa đầy nửa tiếng trước giờ lại va phải nhau, mỗi người trên tay vẫn còn xách một con thỏ bông không thể thật hơn. +
Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào con thỏ bông trên tay đối phương một hồi, sắc mặt đều trở nên khó nói, ánh mắt đảo như rang lạc. +
“Anh vừa bảo mình vội đi xử lý công việc đúng không ạ…” +
Hình Vân chột dạ. +
“Em cũng vừa nói mình cần về trường học bài mà?” +
Thịnh Hằng Xuyên hỏi vặn lại. +
Hình Vân: “…” +
Lúc nãy khi lừa người ta, ai mà biết được họ lại gặp nhau ngay phía bên kia đường chứ. +
Nhưng hiện tại có vấn đề quan trọng hơn cần xác nhận… +
“Xuyên… Lưu ạ?” Hình Vân cắn răng, thử hỏi một câu. +
Trong mắt Thịnh Hằng Xuyên cũng lóe lên một vẻ không thể tin nổi: “… Bồ Câu Đưa Thư?” +
Hình Vân: “…” +
Con mẹ nó, cậu biết quá nhiều rồi… +
“A-anh, anh thử nói xem.” Hình Vân hơi chóng mặt, vịn vào cửa, “Địa điểm lần đầu em và Xuyên Lưu gặp nhau là ở đâu?” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Bản đồ sa mạc… dưới kim tự tháp.” +
Hình Vân hỏi tiếp: “Mã số cây định tình…” +
Đừng trả lời, anh không biết đâu, đúng rồi, chắc chắn anh không biết gì hết. Tất cả những chuyện này đều là giả. +
Thịnh Hằng Xuyên do dự mất hồi lâu, dưới ánh mắt mong chờ của Hình Vân, anh nặn ra một câu trả lời: “Núi tuyết… Cây số -19653.” +
Tất cả đều là thật. +
Sét đánh ngang tai hay ngũ lôi oanh đỉnh cũng chỉ đến thế này là cùng. +
Hình Vân ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt, cố gắng trốn tránh sự thật: “Ừm… Xuyên Lưu à, sao trông anh giống đối tượng xem mắt của em thế nhỉ…” +
“Em trông cũng hơi quen đấy.” Thịnh Hằng Xuyên sau khi trầm tư, tàn nhẫn phơi bày sự thật, nhắc nhở, “Hơn nữa hình như chúng ta vừa mới gặp nhau xong.” +
Hai người đứng chết trân tại chỗ, đồng thời trải nghiệm cảm giác hồn lìa khỏi xác khó gặp. +
Một lúc sau, hai người đã hoàn hồn vô cùng đồng bộ móc tờ giấy ghi chú ra khỏi túi, nhập ID viết tay của đối phương vào thiết bị ngoại vi. +
[Đã kết bạn với Xuyên Lưu, không cần thêm lại.] +
[Đã kết bạn với Bồ Câu Đưa Thư, không cần thêm lại.] +
Hình Vân: “…” +
Thịnh Hằng Xuyên: “…” +
Xác thực không sai, đứng đối diện là đúng người hẹn gặp. +
Hai người trố mắt nhìn nhau hồi lâu, mạch suy nghĩ trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên rõ ràng lạ thường. +
Những việc xảy ra trong mấy tháng qua hiện ra trước mắt hai người như từng thước phim, cả hai cuối cùng cùng bừng tỉnh. +
Hình Vân đau đầu nói: “Hóa ra là anh…” +
Xuyên Lưu, Thịnh Hằng Xuyên. +
Xuyên Lưu có một thằng em trai thiểu năng trí tuệ, Thịnh Hằng Xuyên cũng có một đứa. +
Trước buổi xem mắt thứ hai, Xuyên Lưu đột nhiên nói anh có công việc đột xuất, và sau đêm cậu gặp chuyện được đội cứu hộ cứu thoát, Xuyên Lưu mới trả lời tin nhắn của cậu. +
Còn cả lúc xem mắt, hai người cầm thiết bị ngoại vi với nụ cười bí hiểm trên môi, rồi sau khi cúi đầu tà lưa qua lại thì tình bạn plastic bỗng trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. +
Và cả lúc nãy ở nhà hàng bên kia, hai người cùng nhìn xuống lầu với ánh mắt tràn đầy mong đợi. +
Họ còn nghiêm túc phát “thẻ người tốt” cho nhau, nghiêm túc anh anh em em, nghiêm túc xây dựng tình anh em “thật sự”, nghiêm túc nói lời tạm biệt. +
Cậu còn hớn hở ngu ngốc gọi người ta là “anh trai”. +
“Anh trai” cục cứt! +
Anh trai cái chó gì chứ! +
Nợ mới nợ cũ lôi hết lên mặt bàn, nhất thời không biết bắt đầu tính từ đâu. Những lời nói độc địa từng buông ra, những lời đường mật từng nghe thấy, từng điều một hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hai người. +
Hình Vân và Thịnh Hằng Xuyên cuối cùng cũng điều chỉnh được mạch suy nghĩ, từ trong mớ hỗn độn khai phá ra một con đường mới kỳ lạ… +
Hình Vân hít sâu một hơi, không thể tin nổi chỉ vào chính mình, khó khăn mở miệng: “Nhóc ác… miệng hôi sữa? Con nít quỷ?” +
Thịnh Hằng Xuyên cũng không vừa, chỉ vào mình vặn hỏi lại: “Gã… tự cao tự đại? Đồ ngốc to xác?” +
Hình Vân: “Thì ra lúc ấy anh đang chửi em hả?!” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Trong mắt em, anh là hạng người như vậy sao?!” +
Hình Vân: “Ai chưa cai sữa hả?!” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Anh tự cao tự đại chỗ nào?!” +
“Anh làm bộ làm tịch.” Hình Vân chỉ trích. +
“Em giả tạo.” Thịnh Hằng Xuyên phê phán. +
Hình Vân: “Anh nói một đằng, làm một nẻo.” +
Thịnh Hằng Xuyên: “Em là đồ hai mặt.” +
Lúc này, hai nhà Thịnh – Hình vẫn chưa hiểu rõ tình hình đã cố gắng thu mình vào góc tường, giảm bớt sự hiện diện của bản thân, không dám thở mạnh vì sợ bị trúng đạn. +
Phụ huynh hai nhà đã bí mật quan sát vô số lần, kết hợp với việc giao tiếp bằng ánh mắt mãnh liệt, nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao hai đứa vừa nãy còn chung sống hòa bình, anh anh em em tình bạn vĩnh cửu mà chỉ qua một con phố đã có thể cãi nhau đến mức này. +
Tuy nhiên, cuộc tính sổ này vẫn còn lâu mới kết thúc. +
Hình Vân chỉ vào mình, trợn to mắt, tiếp tục hờn dỗi: “Em và Xuyên Lưu là trò chơi đồ hàng của lũ nít ranh hả?” +
Mẹ nó chứ, lúc đó cậu còn cảm thấy cực kỳ yên tâm. Yên tâm cái con khỉ! +
Thịnh Hằng Xuyên chỉ vào mình, cũng tức đến bật cười: “Em thấy anh và Bồ Câu Đưa Thư là tình một đêm của người trưởng thành à?” +
Mẹ nó chứ, lúc đầu không nên buông bỏ. Buông cái con khỉ! +
“Em/Anh nhìn nhận đoạn tình cảm này như vậy sao?” Cả hai đồng thời hét lên chất vấn. +
“Tình yêu của em hèn mọn?” Hình Vân nghiến răng. +
“Tình yêu của tôi chông gai vất vả?” Thịnh Hằng Xuyên nghiến răng. +
Hình Vân chua chát nói: “Em thấy anh cũng chẳng mấy lạc quan về đoạn tình cảm đó.” +
Thịnh Hằng Xuyên lắc đầu đáp: “Anh thấy em cũng chẳng có chút lòng tin nào dành cho anh.” +
Hình Vân đang yêu hèn mọn một tay bóp nghẹt cổ con thỏ bông, tiếp tục đau lòng gào lên: “Chuyện anh nói về hai người vốn là hai thế giới, sau đó tình cờ gặp được người đó là sao?” +
“Là Bồ Câu Đưa Thư đấy.” Thịnh Hằng Xuyên xách ngược chân con thỏ lên, mặt sượng trân, “Vậy còn đoạn tình cảm mà em nói lúc đầu là hiểu lầm kia?” +
“Là – Xuyên – Lưu – nhà – anh – đấy – ạ.” Hình Vân gằn từng chữ. +
Hay lắm, nước vào não lúc mắng người trước kia giờ biến thành nước mắt trong buổi hẹn hò đầu tiên. +
Hối hận cũng đã muộn, hai con người từng mắng chửi chính mình không thương tiếc cho biết, họ vô cùng hối hận. +
Yêu qua mạng vui quá, gặp mặt trực tiếp kích thích quá, Hình Vân tức nghẹn đến mức không còn gì để nói nữa. +
Nếu nói cậu và Xuyên Lưu đều dành những mặt tốt nhất của mình cho đối phương, thì cậu và Thịnh Hằng Xuyên có thể coi là vì để trốn tránh xem mắt mà đã ném những mặt tồi tệ nhất của mình vào ngay trước mắt đối phương. +
Trăm nhân ắt có quả, không một ai trốn thoát. +
Ngay từ đầu, nghiệt duyên là anh, chuyện tình đẹp nhất thế gian này cũng là anh. +


