Chương 23: Gặp lại Trí Viễn

Mộng Vũ đưa tay quẹt mũi lộ vẻ lúng túng. Dẫu không hiểu sao thái độ của người thầy bí ẩn lại có phần khác lạ, cậu vẫn xách theo balo đi ra ngoài theo động tác mời của thầy. Đến khi bước qua thềm cửa, cậu vẫn quay người lại, lễ phép gật đầu: “Cảm ơn thầy. Em xin phép đi trước.” +
Hành động này giúp bóng lưng xa dần của cậu nhận được ánh nhìn đầy thiện cảm. Đến khi khuất dạng sau ngã rẽ cầu thang, người thầy ấy mới khẽ cất lời đầy ý vị: “Bản tâm vững chãi, cốt cách thanh tao… tương lai đứa trẻ này đoán chừng vô tiền khoáng hậu.” +
Quay lại với góc nhìn của Mộng Vũ, cậu đã hòa mình vào dòng người ngược xuôi của học viện. Dòng người chen kín hành lang đủ để cậu đoán mình là một trong những người rời phòng thi muộn nhất. Thế là cậu đi sát vào bên vách tường ở tầng lửng cầu thang tránh dòng người, rồi với tay lấy điện thoại trong balo ra xem. +
10 giờ 30… Còn cách giờ công bố điểm thi có 30 phút thôi á?! +
Mộng Vũ nhướn mày nhìn đồng hồ, rồi lại lia mắt nhìn qua số 9+ đỏ chót trên dòng thông báo tin nhắn. Cậu khẽ tặc lưỡi, tay vẫn nhanh nhảu bấm mở đoạn tin nhắn ấy lên. +
Vinh Sử: Alo alo, thi xong chưa? +
Vinh Sử: Cuộc gọi nhỡ (2) +
Vinh Sử: Tao ra canteen trước rồi nhé. +
Vinh Sử: Chừng nào thi xong thì gọi tao. +
Vinh Sử: Phòng 222 lầu 2 canteen khu A. Mày nói tên tao là sẽ có phục vụ dẫn vào. +
Vinh Sử: Cuộc gọi nhỡ (2) +
Vinh Sử: Bộ làm bài không được nên trốn đâu khóc rồi hả? +
Vinh Sử: Ê đâu rồi? +
Vinh Sử: Tao cũng làm không được nè. Gửi định vị đi, tao ra khóc chung. +
“Phì… thằng nhóc này.” Mộng Vũ càng đọc đến cuối, đáy mắt càng đong đầy ý cười. Cậu nép người vào tường, cúi xuống soạn tin nhắn trả lời lại Vinh Sử. +
“Tao mới thi xong.” +
Một tiếng “tách” vang lên rất khẽ rồi nhanh chóng bị làn sóng âm thanh náo nhiệt của học viện nhấn chìm. Nhưng bức ảnh mà nó bắt trọn lại như bừng sáng dưới ánh dương ban trưa, nó chứa những gam màu rực rỡ đến mức chính kẻ chụp trộm cũng phải khựng lại mất vài giây. +
Ống kính vô tình chia thế giới thành hai nửa đối lập. Xung quanh là dòng người vội vã lướt qua, vệt áo quần đủ sắc màu đan xen vào nhau tạo thành những mảng màu mờ nhòe và hỗn tạp. +
Nhưng ngay chính giữa khung hình, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc người ấy mỉm cười. +
Cậu thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và quần âu giản dị đang khẽ cúi đầu, lặng lẽ hứng lấy từng dải nắng vàng. Làn tóc xoăn bồng bềnh xõa lơi, hàng mi cong rủ xuống phủ một khoảng bóng râm dịu nhẹ nơi mí mắt. Sự dịu dàng của cậu tựa như một tinh linh nhỏ bé đang bình yên nép mình tránh đi dòng người hối hả xô bồ. +
Mộng Vũ không biết mình đã lọt vào ống kính nhà đài, cậu vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại. Ngay khi tin nhắn ấy vừa gửi, màn hình điện thoại đã ngay lập tức báo có cuộc gọi đến từ Vinh Sử. +
“Alo! Mày thi cái gì mà lâu dữ vậy?” +
Mộng Vũ vừa bắt máy đã nghe giọng lanh lảnh của cậu ta, vừa gấp gáp vừa khó hiểu, nhưng không giống đang bực bội mà giống như lo lắng hơn. +
Cậu tặc lưỡi: “Chuyện dài lắm. Về phòng rồi tao kể cho.” +
Vinh Sử đáp liền hai tiếng “oke oke” xong mới hỏi “Thế mày có qua canteen không? Còn hơn 20 phút là đến giờ công bố điểm rồi.” +
Mộng Vũ suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Chắc không kịp đâu. Tao ra thẳng quảng trường giữ chỗ, mày dọn đồ bên đó rồi ra sau đi.” +
“OK! Tao ra liền.” +
Vừa dứt lời, Vinh Sử đã cúp máy cái rụp. +
“Cái tính hấp tấp vẫn không bỏ được.” +
Mộng Vũ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, chỉ biết lắc đầu cười trừ cất điện thoại vào túi, sau đó nhanh chân chạy đến khu quảng trường chính của học viện Trường An. +
Dù còn cách thời điểm công bố kết quả còn hơn hai mươi phút thì nơi này đã có khá đông người đến chờ. Từ xa nhìn lại, Mộng Vũ thấy được công nghệ mái vòm chống nắng của nơi này đã mở ra, ngoài màn hình vinh danh lớn ở trung tâm thì bốn góc sân đều có các màn hình quang học cỡ lớn lơ lửng trên không trung để cập nhật kết quả chi tiết, nhưng do chưa tới thời gian nên mỗi màn hình đều đang hiện lên các con số đếm ngược. +
Mộng Vũ theo hướng dẫn của giáo viên ngồi đúng khu vực của năm hai. Cậu né các hàng đầu đông người ra, chọn một khu bên rìa còn trống cả dãy ghế và khá gần với màn hình phụ. Sau khi yên vị, cậu mới lấy điện thoại chụp hình gửi qua cho Vinh Sử. +
Mộng Vũ: [Hình ảnh] Tao đang ngồi đây nhé. +
Lần này cậu không thấy Vinh Sử trả lời ngay, đoán chừng là đang trên đường đi nên cậu gửi thêm cái định vị nữa rồi cất điện thoại vào túi quần. +
Nhìn màn hình đã đếm ngược đến 15 phút hơn, Mộng Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó phóng ánh mắt xa xăm nhìn khung cảnh mà nhiều năm qua mình đều bỏ lỡ. +
Cậu thủ thỉ với tinh linh: “Từ hồi theo học ở lớp học viên dự bị của học viện tới khi vào năm nhất là bốn năm tao theo học ở đây… nhưng không có lần nào tao ở lại xem kết quả như vậy hết.” +
Tiếng loa mời tất cả học viên tập trung về quảng trường vang lên, các nhóm người còn đang rải rác ở vòng quanh bắt đầu di chuyển vào hàng ghế ngồi. Các hàng đầu nhanh chóng bị lấp đầy, tiếng nói tiếng cười, tiếng sắp xếp đồ đạc lớn dần, nhưng trong Mộng Vũ chỉ quanh quẩn mãi tiếng lòng mình bộc bạch: “Tao không dám…” +
Anemone hóa thành làn gió quẩn quanh cọng tóc vểnh của Mộng Vũ, cuốn theo cánh hoa dịu nhẹ lướt đôi má mềm thay lời an ủi. Đợi khi chủ nhân chú ý đến mình, nó lại bay vòng quanh lòng bàn tay của ngài, nhẹ nhàng đặt lên đó một cánh hoa. +
Giọng nói non nớt vọng ra từ thức hải: “Chủ nhân có biết vì sao con người phát minh ra la bàn trước khi họ phát minh ra đồng hồ không?” +
Mộng Vũ vân vê cánh hoa trong tay, mím môi mỉm cười hỏi lại: “Tại sao?” +
Anemone nghiêm túc đáp lời: “Là vì từ rất xưa rồi, con người đã nhận ra rằng việc biết mình đi đúng hướng quan trọng hơn việc mất bao lâu để đi đến đó.” +
Mộng Vũ quả thực không lường được đáp án này. Cậu hơi cúi đầu suy tư, rồi đột nhiên cười khì, thần thái sáng lạn hỏi lại Anemone: “Ai dạy mày mấy lời này thế? Cũng biết dỗ dành người ta ghê đó.” +
Anemone cười khúc khích, giọng đầy tự hào: “Là chủ thần dạy em đó ạ.” +
“Ừm hửm…” Mộng Vũ pha trò xoa cằm: “Vậy thì tao phải cảm ơn ngài ấy vì đã dạy ra một tinh linh đáng yêu như mày.” +
Đang lúc đôi chủ tớ đang trò chuyện vui vẻ, một bóng người sượt qua khóe mắt Mộng Vũ, rơi vào vị trí ghế ngồi bên cạnh. Chưa kịp để cậu phản ứng, bên vai đã bị ai đó vỗ mạnh đến hơi lệch đi, cảm giác rát da đột ngột truyền đến khiến cậu nhăn mặt. +
“Hây… Xem ai đây nào? Tao tưởng mày không dám vác mặt đến chứ.” Giọng nói ngả ngớn báo trước chủ nhân của nó chẳng đến để chào hỏi thân thiết gì đâu. +
Mộng Vũ quay ngoắt nhìn sang, đôi mắt tím than nhìn chằm chằm vào bản mặt hơi hếch lên của Gia Ngôn và đám tùy tùng phía sau cậu ta. Đôi mắt vừa mới thôi còn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nay sa sầm đầy cảnh giác, một khoảng lặng đấu mắt âm thầm diễn ra ở cả đôi bên và Mộng Vũ chẳng hề yếu thế. +
Thậm chí quanh cậu còn lập lòe một vòng phòng hộ mờ ảo chưa tan, chiến khí từ cường giả cấp cao bám vào trên đó khiến đám cậu ấm này cảm thấy bị đè nén, không dám nhìn thẳng. +
“Sao trên người mày lại có loại áp bức này?” Gia Ngôn giật mình đứng phắt dậy, vừa chỉ tay vào người Mộng Vũ vừa chất vấn, từ giọng nói và ánh mắt đều lộ rõ vẻ hoang mang. +
Mộng Vũ nhún vai: “Đoán xem.” +
Muốn đoán gì cũng được, tốt nhất là đoán cậu có thế lực chống lưng rồi bớt đến gây chuyện càng tốt. +
Tuy trong lòng đầy ý đồ xấu xa, nhưng ngoài mặt, cậu vẫn là dáng vẻ bình tĩnh gặp chuyện không loạn như trước. Ngay khi Gia Ngôn đứng lên, cậu đã ném chiếc balo của mình lên chỗ ghế bên cạnh, nói với giọng bình tĩnh đầy nghiêm túc: “Ghế này có người ngồi rồi. Tụi mày ngồi chỗ khác đi.” +
Chiêu cáo mượn oai hùm này của Mộng Vũ thế mà lại có tác dụng thật. +
Tên sai vặt đứng gần Gia Ngôn quay sang áp tai hỏi nhỏ cậu ta: “Cậu Ngôn, bây giờ sao đây cậu?” +
Gia Ngôn bực bội đút tay vào túi quần, rõ là đang suy tính thiệt hơn nhưng ánh mắt vẫn chẳng kiêng dè xem soi nhìn Mộng Vũ từ trên xuống dưới. Thấy cậu ngoài chút khí thế mịt mờ kia thì vẫn là bộ dạng nghèo kiết xác ấy, bên cạnh cũng chẳng có lấy một tên chiến sư theo hầu, vẻ phòng bị ban đầu dần thay bằng cái khịt mũi đầy coi thường: “Hừ, giả vờ giả vịt.” +
Tên sai vặt vốn tưởng mình lo bò trắng răng, lại đột nhiên nghe được lệnh truyền âm bí mật: “Đi gọi thầy Danh. Bảo ông ấy tới đây một chuyến.” +
Gã lén lút liếc nhìn gương mặt điềm nhiên như không cậu chủ, sau đó cúi mặt che đi vẻ sửng sốt trong ánh mắt, lẳng lặng rút khỏi hàng ngũ mà chẳng khiến ai chú ý. Ngay cả đám tùy tùng chung phe cũng không nhận ra vẻ bất thường này, có kẻ đã bắt đầu phụ họa. +
“Nộp bài trắc nghiệm sớm làm đếch gì? Cuối cùng có dám vác mặt đến thi vấn đáp đâu?” +
“Vậy mà dám vác mặt đến xem kết quả tới tài chứ.” +
Mộng Vũ nghe thôi đã biết chuyện mình được dẫn đến khu vực thi của khối năm tư đã khiến đám người này hiểu lầm. Cậu nhếch môi cười khinh khỉnh, nhìn đám chiến sư vốn nên lập công nơi chiến trường giờ đây khua môi múa mép sau lưng một trị liệu sư, trong lòng vừa ngao ngán vừa chán chường. +
Ánh mắt cậu đột nhiên va phải gương mặt khá quen, xem chừng là người chung phòng thi với cậu ban nãy và cũng là nguồn cơn của trò hề này. Lời nói mấp mé bên môi cậu mấy bận, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Này! Đang nói mày đấy. Dám chơi với đám linh cẩu này, mày có biết kết cục khi mày truyền tin sai và làm tụi nó mất mặt là gì không?” +
Người nọ đột nhiên bị chỉ mặt điểm danh thì lúng túng vô cùng, đến trả lời cũng lắp bắp: “Sai… tao nói sai chỗ nào?!” +
Mộng Vũ nhún vai không nói, chỉ thoáng trao cho Gia Ngôn một cái liếc mắt đầy ẩn ý rồi ngả người tựa vào lưng ghế, vừa nói vừa phẩy tay tiễn khách: “Không sai. Mời cút.” +
Lời này nói ra, cả người cậu cũng mềm mại tựa vào ghế, cả đôi mắt cường thế ấy cũng khép hờ như đang ngủ, toàn bộ gai góc ban đầu đều thu lại dưới lớp áo sơ mi trắng đơn giản vô hại. +
Thành thật mà nói, đám người Gia Ngôn đã hơi sững sờ trước cảnh đẹp tới đột nhiên này. Nhưng đợi phút mới mẻ ban đầu qua đi, cơn tức giận vì bị khinh thường như sóng ngược cuốn phăng mọi thứ. +
Cả bọn năm người không nói không rằng đồng loạt áp sát tới, vây lấy Mộng Vũ ở giữa trung tâm. Gia Ngôn vớ lấy chiếc balo giữ chỗ của Mộng Vũ, vung tay muốn ném nó xuống đất dằn mặt tên vô lễ là cậu. +
Bịch! +
“Cậu Ngôn!” +
Chưa kịp để tay Gia Ngôn vung xuống, Vinh Sử từ đâu vừa chạy tới đã lao đến hất văng tay cậu ta ra khiến Gia Ngôn mất đà ngã sõng soài trên nền đất. +
“Vũ!” +
Chủ nhân của chiếc balo vẫn điềm nhiên ngồi ở vị trí trung tâm chẳng hề hấn, chỉ là sau khi ra tay dằn mặt đối phương xong, Vinh Sử lại ngay lập tức quay ngoắt sang nhào tót vào lòng Mộng Vũ giả nai làm người bị hại. +
“U hu hu, Vũ ơi tao bị người ta đẩy đau quá à. Mày phải xoa xoa mới đứng lên được…” +
Mộng Vũ nhìn cái đầu tóc đen mềm mại đang vùi vào bụng mình giả đò khóc lóc, lại ngước lên nhìn Gia Ngôn vừa bị hất ngã dưới đất, mi tâm khẽ giật mấy cái, cuối cùng đành phải thở dài bất lực xoa đầu tên nhóc trong lòng. +
“Được rồi, đừng có làm lố.” Giọng cậu dịu dàng ngập ý cười, khác xa hoàn toàn dáng vẻ cứng rắn ban nãy, nhưng lại có ma lực làm người ta muốn dựa dẫm ỷ lại. +
Và Trí Viễn vừa hay lại là một trong số đó. +
Hắn không ngờ chuyến đi chung với Vinh Khải và em trai của cậu ta lần này lại cho mình nghe lại giọng nói ấy một lần nữa. Bước chân vốn thong thả không thích xen vào chuyện người khác của hắn, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy lại nhanh hơn bất kỳ, thoắt cái đã chen qua vòng vây đi đến trước mặt Mộng Vũ. +
Dáng người cao lớn của Trí Viễn tạo hướng bóng đổ đè lên vị trí Mộng Vũ đang ngồi, buộc cậu phải dời sự chú ý từ Vinh Sử đang mè nheo trong lòng để ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm và cặp môi run rẩy đang mím chặt của người mình từng gặp trong vô số đêm dài. +
“Anh…” +
Trái tim Mộng Vũ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự xao động ấy rõ ràng đến nỗi, người đang vùi đầu vào bụng cậu là Vinh Sử, cũng khó hiểu ngước mặt lên hỏi trong vô thức: “Vũ, sao tim mày đập nhanh dữ vậy?”
————————————————
Penguin lảm nhảm:
Chương này đủ 10 like thì tối nay tui sẽ lên chương mới nha :3 Dự là chiều sẽ ra quán trà sữa uống nước với ngồi viết luôn hehe. Các tình yêu bơm động lực cho Peng đi mò~ +


