Chương 24: Trưởng lão họ Trần

Quảng trường vẫn vang lên đủ thứ âm thanh hỗn tạp, thế nhưng mọi âm thanh quanh Mộng Vũ chỉ còn là tiếng ong ong căng thẳng và tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ gõ vào lồng ngực như trống bỏi. +
Câu hỏi đó của Vinh Sử với Mộng Vũ mà nói chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, nhưng cậu không thể thừa nhận, chỉ biết cắn răng nói dối: “À thì… tụi nó đột nhiên áp sát nên tao hơi sợ.” +
Để lời nói thêm phần đáng tin, cậu còn khẽ mím môi quay đầu đi, chỉ để lại bờ vai gầy hơi run mặc người suy diễn. Tới chính cậu còn cảm thấy mình diễn bộ dạng bị bắt nạt chỉ biết đáng thương rúc vào một góc không chê vào đâu được. +
Hi hi, tưởng mình mày biết diễn chắc? +
Quả nhiên, tên ngốc vừa rồi còn làm nũng kêu đau đã lập tức đứng phắt dậy, đứng chắn trước mặt Mộng Vũ như gà mái bảo vệ con, không hề nhìn thấy Gia Ngôn mới là kẻ thật sự chật vật sau cú ngã sõng soài ban nãy. +
Cậu ta hất cằm, nói: “Tụi mày dám gây sự trong học viện? Muốn bị đình chỉ đúng không?!” +
Lúc này, Gia Ngôn vừa được đám tùy tùng đỡ đứng dậy xong, lại bị thái độ hùng hổ này của Vinh Sử làm cho sôi máu muốn ngã xuống lần nữa. Chưa kể cú ngã vừa rồi đã gây không ít chú ý, xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán loáng thoáng, từng lời đều như từng mũi kim đâm vào lòng tự trọng cao ngất của vị thiếu gia đất thủ đô. +
Cảm giác nhục nhã cuốn phăng mọi lý trí, cậu ta gần như hét lên với đám tùy tùng phía sau: “Bắt hai thằng ranh này lại cho tao!” +
Ánh mắt phừng phực lửa giận quét qua lại giữa Vinh Sử và Mộng Vũ, chờ đợi cảnh hai người bị tóm gọn, bị ép quỳ dưới đất xin lỗi mình. Nhưng mộng đẹp chẳng thành, ngược lại chỉ thấy bốn chiến sư phe mình bị một phản lực vô hình dễ dàng đẩy lùi vài bước. +
“Ai dám cản…” Tiếng nói phẫn hận của cậu ta đột ngột im bặt khi nhìn thấy hai người đàn ông được gọi là kỳ tích của đế quốc, lướt qua mình từ phía sau để đi đến bên hai đứa vô danh tiểu tốt kia. +
“Anh Vinh Khải, anh Trí Viễn… Hai anh cũng muốn giúp nó sao?! Hai anh nên nhớ Trần gia là minh hữu của hai nhà các anh đấy!” +
Gia Ngôn rít từng chữ qua kẽ răng, vẻ đắc thắng ban nãy đã rạn nứt và méo mó, đến cùng chỉ còn lại phẫn hận và không cam lòng nhìn bốn người trước mặt đứng thành một phe. +
“Thì sao nào? Một thiếu gia nhỏ nhoi như cậu, đại diện được cả Trần gia không?” Vinh Khải biết mình đứng xem kịch vui đủ rồi, đến lúc cần thì vẫn phải ra mặt chống lưng cho em trai một chút. +
Hắn không nói hai lời đã phất tay đẩy lùi đám chiến sư tép riu mượn hơi nhà họ Trần, ngoài mặt vẫn là nét cười nho nhã nhưng cặp mắt hẹp dài âm u tựa rắn độc săn mồi ấy đã khóa chặt lên người Gia Ngôn như một lời cảnh cáo. +
Chỉ là có một chuyện hắn không hiểu. +
Cái tên xưa nay không nhúng tay vào chuyện người khác như Trí Viễn, cớ gì cũng đi theo mình qua bên này thế hả?! +
Nói thì chậm nhưng thực tế, mọi thứ diễn ra chỉ trong nửa phút ngắn ngủi. Mộng Vũ còn đang quay mặt đi hít sâu thở đều điều chỉnh tâm trạng, thì đỉnh đầu đã bị ai đó vuốt ve. Bàn tay người ấy rất lớn, nhưng dùng lực rất nhẹ nhàng, cả giọng nói cũng dịu dàng đầy ý dỗ dành: “Em đừng sợ.” +
Mộng Vũ run tới nỗi nói lắp: “Cảm, cảm ơn anh.” +
Nè nhé, cậu không cần ngẩng đầu lên cũng biết người ấy là Trí Viễn, mà cậu vốn dĩ cũng không có can đảm để làm điều đó, chỉ có thể vừa ngượng ngùng áp má vào cơ bụng săn chắc của hắn, vừa cắn khăn tay khóc thầm trong lòng. +
Vở kịch mình tự dựng lên, giờ có cắn rơm cắn cỏ cũng phải diễn cho trọn! +
Đang lúc hai bên dàn trận đối đầu căng thẳng và đám đông học viên hóng hớt vây xem càng ngày càng đông, thì phía đằng xa lại có tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hắng giọng nghiêm nghị truyền đến: “Các em kia! Sao không lo ổn định vị trí mà lại tụ tập gây sự ở đây?” +
“Chết! Thầy Danh tới!” +
Chẳng biết là ai hét lên, nhưng âm lượng đủ lớn để những người đang có mặt đều đồng loạt nhìn về nguồn âm, và Mộng Vũ cũng vậy. Cậu nghiêng người né khỏi sự che chắn của Trí Viễn, liền thấy người đến là một giáo sư áo bạc, loại màu tượng trưng cho cường giả cấp S. +
Các học viên vốn đang hóng chuyện đã lập tức chạy về chỗ ngồi nghiêm chỉnh, mắt chăm chú nhìn về màn hình lớn, vờ như mọi chuyện không liên quan đến mình. Chỉ trong thoáng chốc, đám đông đã tản đi hết, chỉ còn mỗi nhóm của Mộng Vũ và Gia Ngôn là vẫn đứng tại chỗ. +
Mộng Vũ nương theo khoảng trống nhìn màn hình đỏ đếm ngược bảy phút vừa lộ ra, định bụng mọi chuyện đến đây là được dẹp yên. Nhưng ngay khi vạt áo bạc ấy dừng lại nơi nhóm người Gia Ngôn đang đứng, cậu gần như vô thức cười khẩy tự giễu. +
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng… +
“Ông ta là đại trưởng lão nhà họ Trần.” +
Đang lúc Mộng Vũ đang suy tư tìm đối sách, thì giọng nói quen thuộc ấy lại đúng lúc đưa ra thông tin mà cậu cần, vùng gáy cũng bị ai đó mơn trớn vuốt nhẹ. Cậu nhạy cảm rùng mình, theo bản năng ngước lên nhìn, lập tức chạm phải đôi mắt đen hun hút và cái gật đầu đầy ý trấn an của Trí Viễn. +
Hắn nói: “Em đừng sợ.” +
Lại là câu nói cũ rích đó. +
Nhưng chẳng hiểu sao, bả vai đang căng cứng của cậu lại vì thế mà thả lỏng rất nhiều. +
Mộng Vũ vô thức siết gấu áo của mình, khẽ lắc đầu: “Em không có.” +
Trí Viễn nhìn ra động tác có phần ấy của đốm sáng nhỏ, nhưng hắn không nói thêm mà chỉ bước lên trước một bước chắn giữa Mộng Vũ và người thầy lạ mặt đang bước đến, cuối cùng đáp lại bằng tiếng “ừm” rất khẽ. +
Mộng ma ngu ngốc không biết mình đã bị lộ, càng không biết sự biến mất đột ngột của mình đã để lại bóng ma tâm lý lớn thế nào trong lòng người từng được em cứu vớt. +
Từ sau đêm đó, hắn đã luôn nghĩ sự mất kiểm soát của mình đã dọa sợ đốm sáng nhỏ, khiến em chẳng muốn quay lại nơi mà em không cảm thấy an toàn. Hắn đã luôn giày xéo bản thân trong nỗi hối hận tột cùng mỗi khi nhớ về dáng vẻ cúi đầu đầy sợ sệt và dè chừng ấy của em. +
Hắn đã luôn muốn nói với đốm sáng nhỏ rằng: “Em đừng sợ.” +
Nhưng mỗi đêm trôi qua, hắn đều thức dậy trong sự tuyệt vọng, khi biết mình sai mà chẳng có cơ hội sửa… +
May mắn thay, ông trời đã cho hắn cơ hội để tìm về em. +
Ánh mắt Trí Viễn vẫn luôn dõi theo Mộng Vũ, dù khi cậu đã quay mặt đi, ánh mắt ấy vẫn đầy ý chiều chuộng. Hắn lại không kiềm lòng được đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu vài cái, sau đó mới nhìn sang vị giáo sư áo bạc đang đứng một tụ với Gia Ngôn. +
“Mộng Vũ là em nào?” Thầy ta hỏi, nhưng ánh mắt đã có đích đến. +
Vinh Sử nhíu mày cãi lại: “Cậu ta gây sự trước mà thầy!” +
“Sử!” Mộng Vũ gọi giật lại, trao cho cậu ta một cái lắc đầu rất khẽ, rồi tự mình đứng lên ra mặt: “Là em.” +
Thầy ta vẫn cái thế chắp tay sau lưng, chỉ tên tùy tùng theo sau Gia Ngôn rồi lững thững nói: “Tôi nghe trò Hoàng báo tin em đầu sỏ gây sự trong học viện…” +
Ánh mắt đầy ý chê bai nhìn Mộng Vũ từ trên xuống dưới, rồi chợt khựng lại khi thấy Trí Viễn. Thầy ta chần chừ đảo mắt qua lại giữa hai người, vừa muốn ra mặt cho hậu bối trong nhà nhưng lại ngại phải xé rách mặt với vị thiếu chủ trẻ tuổi phía sau Mộng Vũ. +
Ông ta đưa lợi và hại lên bàn cân đong đo, cuối cùng chọn lùi một bước, giở giọng trưởng bối áp đặt: “Xét thấy là lần đầu vi phạm nên tôi không phạt nặng, em chỉ cần xin lỗi trò Gia Ngôn thì chuyện này coi như qua.” +
Nghe những lời trơ trẽn như thế, nhóm của Mộng Vũ ai cũng bất bình muốn ra mặt, nhưng nghĩ tới cái lắc đầu ban nãy của cậu, bọn họ lại chọn cách đứng sau, chờ cậu tỏ thái độ trước. +
Mộng Vũ không vội đáp lời, mà nhìn thẳng vào tên Gia Ngôn đang nghênh mặt tự đắc sau vạc áo bạc, cậu nhìn chằm chằm đến mức sự giễu cợt trong mắt khiến Gia Ngôn thấy bản thân rẻ rúng chẳng đáng một xu. +
Tên giáo sư áo bạc kia tức giận gắt giọng: “Tôi nói chuyện với em, mà em nhìn sang ai đấy?!” +
Tiếng quát này khiến đám học viên xung quanh được phen giật bắn, ai nấy đều nghĩ Mộng Vũ phen này chết chắc rồi. Không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng cậu bình tĩnh nói ra những lời chửi rủa. +
“Thằng mặt dày.” +
Mọi người đồng loạt nín thở hóng chuyện. +
Giáo sư Danh đớ người: “Cái gì?” +
Mộng Vũ nghiêng đầu cười vô tội: “Đám người thích mách lẻo đó đã mắng em như thế đó ạ. Còn nói… ” Nói đến đây, cậu rũ mắt nói nhỏ: “Còn nói thằng thất bại bỏ thi như em không nên có mặt ở đây.” +
Giáo sư Danh biết thằng oắt này mượn lời để chửi mình, nhưng ông không có bằng chứng, không thể trực tiếp định tội nó vô lễ trước bao ánh mắt đang xem soi. +
Nhưng ông không đời nào nuốt trôi cục tức này! +
Ánh mắt ông từ khinh rẻ chuyển sang phẫn hận, rồi ông phất tay hừ giọng: “Thứ lỗi nói thẳng, lời trò Gia Ngôn tuy khó nghe nhưng không hẳn là sai. Trò Vũ đây đúng là đã bỏ thi vấn đáp… trò Gia Ngôn có lẽ vì lo lắng em bị mất mặt nên mới lên tiếng nhắc nhở.” +
Mộng Vũ lắc đầu: “Không đúng đâu thầy. Em có thi vấn đáp mà?” +
“Em có thi nhưng các cậu đây nói em không thi, còn sỉ nhục em trước đám đông biết bao người chứng kiến… Thầy thấy như vậy có đúng với phẩm hạnh của học viên Trường An không thầy?” +
Khi phản bác lại ông ta thì trên mặt cậu vẫn là nụ cười vô tội ấy, nhưng vào mắt đám người đối diện lại vừa trào phúng vừa châm biếm. +
Lời này dường như nằm ngoài dự liệu của giáo sư Danh. +
Vừa thấy sắc mặt ông ta hơi dao động, Gia Ngôn đã mồm năm miệng mười chen lên: “Mày rõ ràng không dự thi! Kết quả sắp ra rồi, mày còn ở đó giãy chết làm gì?!” +
Mộng Vũ đảo mắt cười nhạt, thật sự cạn lời với trí khôn bị tiến hóa ngược này của cậu ta. Nhưng nhờ có lời ấy nhắc nhở, Mộng Vũ mới nhanh trí nhìn sang màn hình quang học treo ở góc phải. +
Vừa thấy nơi đó đã là năm mươi giây đếm ngược, cậu không nói hai lời liền đưa ra đặt cược: “Nếu kết quả đưa ra cho thấy tôi có thi, và đạt từ hạng mười trở lên, thì cậu Ngôn và những người có liên can phải bồi thường danh dự cho tôi bằng lời xin lỗi công khai và hạt giống cây ma Lưỡi Hổ! Các cậu dám cược không?” +
Gia Ngôn không ngờ cậu ta lại dám bắt chẹt ngược lại, linh cảm mách bảo cậu ta rằng mình rất có khả năng sẽ thua, nhưng lời đã nói ra như cung tên đã lên dây, không thể thu hồi. +
Mộng Vũ lại hối thúc: “Quyết nhanh lên! Còn 30… 29… 28…” +
Từng tiếng đếm ngược như dao cùn cứa lên sợi dây lý trí vốn đã căng của Gia Ngôn, từng chút mài mòn tra tấn đến khi nó đứt phựt. Và khi Mộng Vũ đếm đến 15, cậu ta đã bịt tai hét lên: “Cược! Tôi cược với cậu!” +
Mộng Vũ nhoẻn miệng cười, rồi nhìn sang vị giáo sư áo bạc đang đứng lặng: “Mời thầy Danh làm chứng cho lần cược này!” +
Giáo sư Danh bị điểm tên, nói như rít ra từ kẽ răng: “Được!” +
Khoảnh khắc ấy, cả quảng trường nhuốm một màu đỏ rực của các màn hình đếm ngược, ai nấy đều ngước mắt ngóng chờ kết quả của mình được hiện lên. Duy chỉ có Trí Viễn là vẫn nhìn Mộng Vũ, nhìn em đang tự tin mỉm cười, lại nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh đang vô thức nắm lấy vạt áo của mình. +
Giây phút một lần nữa nhìn thấy nốt ruồi son quen mắt ở đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ, cổ họng của hắn khẽ run lên những tiếng cười trầm thấp đầy cố chấp. Vẻ lạnh băng trên gương mặt hắn vốn đã hoàn toàn tan biến khi gặp lại đốm sáng nhỏ, giờ phút này càng nhường chỗ cho sự dịu dàng và si mê tuyệt đối.
————————————–
Peng lảm nhảm:
Hì hì tui trả hàng hơi muộn vì chương khá dài á ~ Mới chương 24 mà tui cày gần 50.000 chữ rồi nè.
Tiến tới 100.000 chữ thôi nào~ +
Pen đăng bằng điện thoại nên chưa tặng chuơng cho @BangDuongLinhTuyet như ý nguyện được•́ ‿ ,•̀ Peng bù lại sau nha :3 +


