Skip to main content

Chương 24: Ung thư

dathaiPiter

Đến Côn Minh, mối quan hệ của hai người đã chẳng còn khác biệt là bao so với thời kỳ mặn nồng nhất. Họ cứ dính chặt lấy nhau đầy quyến luyến, đôi bàn tay của Chử Vân dường như chưa từng rời khỏi người Lâm Chiếu Không lấy một giây. Vừa vào đến thang máy khách sạn, hắn lại càng không để yên, hai người cứ thế nhào nặn, trêu đùa nhau cho tới khi vào đến phòng.  +

Khi đôi môi vừa chạm vào nhau, điện thoại của Lâm Chiếu Không bỗng vang lên. Y không nghe, bên kia bị ngắt kết nối rồi lại tiếp tục đổ chuông. Đến lúc lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn thấy tên người gọi, y khẽ đẩy Chử Vân ra. +

“Alo, ba ạ.” Lâm Chiếu Không ấn tay lên môi Chử Vân ra hiệu im lặng, hơi thở của chính y vẫn còn chút dồn dập chưa ổn định. +

Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Miễn có chút nghẹn ngào: “Mẹ con bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói nhiều nhất là ba tháng nữa thôi… Trước giờ gia đình vẫn giấu không nói vì không muốn con phải suy nghĩ nhiều. Bà ấy bảo bà ấy muốn gặp con.” +

Dù không bật loa ngoài, nhưng với âm lượng đó, Chử Vân hoàn toàn có thể nghe thấy rõ mồn một. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đứng thẳng người dậy, lo lắng nhìn Lâm Chiếu Không. Thế nhưng, gương mặt Lâm Chiếu Không không hề có quá nhiều biến đổi về cảm xúc, y chỉ bình thản đáp lại: “Con biết rồi, con sẽ xem chuyến bay sớm nhất.” +

Điện thoại cúp máy, Chử Vân cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ dè dặt đứng trước mặt Lâm Chiếu Không, khẽ bóp nhẹ lòng bàn tay y. +

“Đừng căng thẳng thế.” Lâm Chiếu Không xoa nhẹ gò má Chử Vân: “Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Anh xem vé máy bay một chút, chúng mình cùng qua đó.” +

Nghe vậy, Chử Vân luống cuống lắc đầu đầy hoảng hốt: “Em không đi đâu, em sẽ ở đây đợi anh. Dù sao dì cũng không thích em, em không đi đâu mà.” +

“Em phải ở bên cạnh anh chứ.” Lâm Chiếu Không khẽ thở dài: “Có em ở bên cạnh anh mới thấy dễ chịu hơn một chút. Chẳng lẽ em muốn anh phải một mình đối mặt với những chuyện đó sao?” +

Lúc đó, Chử Vân cứ ngỡ rằng Lâm Chiếu Không không thể đối diện với bệnh tình của Bạch Nhược Tức. Hắn vụng về tìm lời an ủi y, nhưng lại bị Lâm Chiếu Không dùng một nụ hôn chặn đứng: “Không cần an ủi anh đâu, em đừng suy nghĩ quá nhiều là được.” +

Chỉ ở lại Côn Minh vài tiếng ngắn ngủi, cả hai đã phải lên chuyến bay tới Thâm Quyến. Khi đến nơi thì trời đã về khuya, Lâm Chiếu Không không đưa Chử Vân về nhà, hai người thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện. Thế nhưng, cả hai đều chẳng thể chợp mắt, cứ trằn trọc mãi trên giường. +

“Lâm Chiếu Không, anh thật sự không sao chứ?” Chử Vân chạm vào tay y hỏi. Trong đầu hắn cứ hiện lên ký ức về nỗi đau khi mẹ qua đời đột ngột lúc hắn còn nhỏ, hắn biết lúc này Lâm Chiếu Không chắc chắn chẳng hề dễ chịu gì. +

“Vẫn ổn.” Lâm Chiếu Không đáp: “Ngủ đi, lát nữa anh đến bệnh viện là được, em cứ ở khách sạn đợi anh.” +

“Được rồi,” Chử Vân nói, “Nếu anh thấy khó chịu thì đừng có kìm nén, em luôn ở bên cạnh anh mà.” +

Thực tế, nỗi buồn chỉ chiếm một phần nhỏ trong lòng Lâm Chiếu Không, phần lớn hơn là cảm giác ngột ngạt khi sắp phải đối mặt với Bạch Nhược Tức. Y thừa biết rằng điều mình sắp phải đối diện không đơn thuần là một người mẹ bệnh nặng sắp chết, mà là một bệnh nhân luôn tìm cách gây sức ép, dùng cái danh nghĩa đạo đức để áp đặt và kiểm soát người khác. +

Theo lời kể của Lâm Miễn, Bạch Nhược Tức đã chống chọi với ung thư vài năm nay. Thời điểm chẩn đoán có lẽ là trước khi Lâm Chiếu Không rời đi Bắc Kinh, và cũng chính từ lúc đó, bà bắt đầu thúc giục chuyện kết hôn dữ dội nhất. Thậm chí cả đám họ hàng xa tít tận Tứ Xuyên cũng tham gia vào cuộc oanh tạc điện thoại liên hồi, khiến Lâm Chiếu Không phiền đến mức không chịu nổi. +

Lúc Lâm Chiếu Không dậy, Chử Vân vẫn còn đang mơ màng. Y đưa tay xoa mặt hắn: “Ngủ tiếp đi, lát anh về mua cơm cho.” +

Thâm Quyến là thành phố không có mùa đông, lúc này trời vẫn nóng đến phát điên, và Lâm Chiếu Không vẫn ghét nơi này như thế. Khu nội trú khoa hô hấp đầy rẫy những bệnh nhân phải đeo máy trợ thở, tiếng ho hen và tiếng thở dốc vang lên khắp nơi, cực kỳ áp bức. +

Vừa bước chân vào phòng bệnh của Bạch Nhược Tức, câu đầu tiên y nhận được là: “Anh còn nhớ mình có bà mẹ này cơ à?” +

Lâm Chiếu Không không trả lời, y nhìn Bạch Nhược Tức nằm trên giường bệnh gần như chỉ còn da bọc xương, chỉ cảm thấy có một khoảnh khắc thẫn thờ, phòng tuyến tâm lý khó khăn lắm mới thiết lập được lại có dấu hiệu sụp đổ. Y gọi một tiếng đầy áy náy: “Mẹ.” +

Bạch Nhược Tức ra hiệu cho Lâm Chiếu Không ngồi xuống bên cạnh: “Ba con đi mua trái cây rồi, lát nữa sẽ về.” +

“Vâng.” Lâm Chiếu Không nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Bạch Nhược Tức, không để lộ ra cảm xúc gì. +

“Con và cậu bạn trai nhỏ đó thế nào rồi?” Bạch Nhược Tức hỏi. +

“Vẫn tốt ạ.” Lâm Chiếu Không không muốn nói quá nhiều chuyện của Chử Vân với bà. +

“Chao ôi… mẹ cả đời này không được thấy con kết hôn sinh con, có đi rồi cũng thấy tiếc nuối.” Bạch Nhược Tức vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bà nhìn Lâm Chiếu Không, không tài nào hiểu nổi một đứa con trai đang yên đang lành sao lại là người đồng tính. +

Lâm Chiếu Không mím môi, buông bàn tay đang nắm lấy tay Bạch Nhược Tức ra: “Nếu mẹ chỉ định nói những chuyện này thì con về đây.” +

“Có phải vì chuyện của mẹ và ba con năm đó nên con mới trở thành người đồng tính không?” Bạch Nhược Tức thở dài nói: “Trước đây con chẳng phải cũng từng quen bạn gái sao? Sao giờ lại thành ra thế này.” +

“Nhất định cứ phải kết hôn sao?” Lâm Chiếu Không day day thái dương nói: “Con không kết hôn thì mẹ tiếc nuối, còn con kết hôn rồi sống với người mình không yêu thì mẹ mới yên tâm à? Mẹ cứ nhất định phải ép con làm cái trò tìm đại một người rồi kết hôn giả để lừa gạt mẹ mới được sao?” +

Bạch Nhược Tức không nói gì, Lâm Chiếu Không cũng không dừng lại, y nhìn bà và nói: “Con đã ba mươi hai tuổi rồi, không phải hai mươi hai cũng chẳng phải mười hai, con phải có cuộc sống và năng lực tự quyết định của riêng mình chứ? Ham muốn kiểm soát quá mãnh liệt chỉ khiến mọi người rời xa mẹ mà thôi.” +

Nói xong câu này, Lâm Chiếu Không khựng lại một chút. Y nghĩ đến những việc mình đã làm với Chử Vân, rõ ràng bản thân cũng không chịu nổi những thứ đó vậy mà lại cưỡng ép lên người khác, đúng là tiêu chuẩn kép thật sự. +

“Tiểu Vân là một người rất tốt, nếu con có kết hôn thì cũng là kết hôn với em ấy.” Lâm Chiếu Không nhìn Bạch Nhược Tức: “Con ở bên em ấy thấy rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.” +

Bạch Nhược Tức bắt đầu ho khan, Lâm Chiếu Không giúp bà vuốt ngực cho xuôi khí rồi chèn lại góc chăn, sau đó đi ra ngoài tìm bác sĩ. Y không muốn cãi nhau với Bạch Nhược Tức, cũng không muốn phải đối mặt với cảnh tượng vốn dĩ có thể nói năng nhẹ nhàng, vốn dĩ cần một chút ấm áp lúc này mà lại cứ phải gay gắt đối đầu nhau. +

Ở bên ngoài, điện thoại của Chử Vân gọi đến, Lâm Chiếu Không bắt máy. +

“Dì sao rồi anh?” Chử Vân vẫn giữ vẻ dè dặt như cũ, không dám hỏi nhiều thêm câu nào. +

“Cũng vậy thôi, vẫn còn đủ sức để dạy dỗ anh đấy.” Lâm Chiếu Không khẽ cười đầy bất lực: “Ngủ dậy rồi thì đến bệnh viện đi, biết đâu hôm nay chỉ cần ghé qua một lần này thôi.” +

“Hả? Nhưng ba mẹ anh có muốn gặp em không?” Chử Vân hơi căng thẳng: “Em thấy hơi sợ.” +

“Không sao đâu, có anh đây rồi.” Lâm Chiếu Không nói: “Nếu không họ cứ ép anh mãi.” +

Đến khi Lâm Chiếu Không trở lại phòng bệnh, Lâm Miễn cũng đã về. Cả gia đình ba người ở cạnh nhau nhưng lại là một sự xa cách không thể phá bỏ, cứ thế gượng gạo duy trì bầu không khí giả tạo. Lâm Miễn đứng ra hòa giải: “Mẹ con chỉ là lo sau này không có ai chăm sóc con, rồi cảm thấy Tiểu Vân nhỏ hơn con nhiều quá, tính tình chưa ổn định thôi.” +

“Ba mẹ đâu có hiểu em ấy.” Lâm Chiếu Không chau mày: “Cho dù chúng con có chia tay, con cũng sẽ không tùy tiện tìm một người phụ nữ nào đó để kết hôn.” +

“Thôi được rồi, nói không nổi anh nữa.” Bạch Nhược Tức xua tay: “Anh đi đi, đợi tôi chết rồi hãy quay lại.” +

Chính ngay lúc này, Chử Vân tay xách nách mang đủ thứ quà cáp trái cây, ôm thêm một lẵng hoa lớn bước vào. Sự xuất hiện của hắn đã đánh tan bầu không khí đối đầu gượng gạo kia. Lâm Chiếu Không vội vàng tiến tới đỡ lấy đồ đạc trên tay Chử Vân, Lâm Miễn cũng mỉm cười đón tiếp hắn. +

“Chào chú, chào dì.” Chử Vân mỉm cười chào Lâm Miễn và Bạch Nhược Tức. Thật lòng mà nói, trong lòng hắn vẫn thấy hơi sợ, nhưng nhìn dáng vẻ bệnh nặng của Bạch Nhược Tức, hắn lại không kìm được lòng mà thấy xót xa. Hắn đứng đó như một đứa học sinh tiểu học, căng thẳng vô cùng. +

“Đến chơi là được rồi, còn mang theo bao nhiêu quà cáp làm gì.” Lâm Miễn lấy một chiếc ghế đẩu đưa cho Chử Vân, nhưng Chử Vân không dám ngồi. Sau khi liên tục cảm ơn, hắn vẫn thấy căng thẳng tột độ, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã tới đây. +

Bạch Nhược Tức không nói gì, bà quan sát đánh giá Chử Vân – một chàng trai cao ráo ngang ngửa Lâm Chiếu Không, trông cũng sáng sủa, ra dáng lắm. Thế nhưng bà vẫn cất giọng hỏi với vẻ không mấy thiện cảm: “Ba mẹ cậu có biết cậu là người đồng tính không?” +

“Ba cháu biết ạ, còn mẹ cháu mất từ khi cháu còn rất nhỏ, chắc là bà không biết đâu ạ.” Chử Vân trả lời. Hắn cảm nhận rõ sự ghét bỏ của Bạch Nhược Tức dành cho mình, đồng thời lại cảm thấy Lâm Chiếu Không ngày trước dám công khai xu hướng tính dục quả thật là quá dũng cảm. +

Nghe vậy, Bạch Nhược Tức im lặng không nói gì thêm. Lâm Miễn lại đứng ra hòa giải: “Bà hỏi thằng bé mấy chuyện đó làm gì, người ta từ xa lặn lội tới đây một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì.” +

Lâm Chiếu Không bóp nhẹ tay Chử Vân, rồi nói với Bạch Nhược Tức: “Mẹ, người mẹ cũng đã gặp rồi. Nếu mẹ vẫn cảm thấy con nhất định phải kết hôn sinh con thì chúng ta chẳng còn gì để nói thêm nữa…” +

“Anh nói gì thế không biết.” Chử Vân ngắt lời Lâm Chiếu Không, hắn vội vàng nói với Bạch Nhược Tức: “Dì ơi anh ấy là thế đấy, miệng cứng nhưng lòng mềm. Trên đường tới đây Lâm Chiếu Không lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của dì. Chuyện của hai đứa cháu không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của dì. Nếu dì không muốn thấy cháu, cháu xin phép đi ngay bây giờ ạ.” +

Nói rồi Chử Vân định rời đi, nhưng lại bị Lâm Chiếu Không giữ chặt lại. Bạch Nhược Tức lại lên cơn ho, cả phòng một phen hỗn loạn để giúp bà xuôi khí. Sau khi dịu lại, Bạch Nhược Tức xua tay với Lâm Chiếu Không: “Anh ra ngoài đi, Tiểu Vân ở lại.” +

Lâm Chiếu Không còn định lên tiếng, Chử Vân đã vội vàng kéo tay y, vừa lôi vừa ké đưa y ra khỏi phòng bệnh, một mình ở lại bên trong. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.