Chương 23: Thuận Theo Ý Trời

Từ Trì nhẹ nhàng đỡ Chu Kỳ, người vừa đột ngột bất tỉnh nhân sự, chỉnh lại tư thế để hắn dựa lưng vào vách núi. +
Đây là một hố trũng được con người đào nên. Lúc Chu Kỳ ngã bổ nhào từ phía sau tới, anh đang ngồi xổm bên mép hố kiểm tra dấu vết của bột vôi, nhất thời mất thăng bằng, kết quả là cả hai ôm lấy nhau rồi cùng lăn xuống. +
Ánh trăng nhợt nhạt rải xuống một cách keo kiệt, tầm nhìn vô cùng thấp. Đất trong hố mềm nhão, bốn vách phủ đầy rêu trơn trượt, nước bùn không biết rỉ từ đâu ra ngập quá nửa mắt cá chân. Mỗi khi buộc phải lội trong làn nước bùn vàng đục bẩn thỉu để quan sát tình hình xung quanh, tâm trạng của Thượng tướng Từ – người mắc chứng sạch sẽ nhẹ – lại tệ đến cực điểm. +
Tất cả đều nhờ “công lao” của một người họ Chu nào đó đang đi thì tự dưng mất kết nối. +
Đúng lúc đang trong trạng thái cảnh giá, sau gáy anh chợt cảm nhận được sát khí lạnh buốt. Từ Trì lập tức giữ vững trọng tâm, gót chân lún sâu vào lớp bùn mềm, nửa người trên ngửa ra sau né tránh, đồng thời tung tay chém thẳng vào yếu huyệt đối phương. +
Có đôi khi ký ức của cơ bắp còn nhanh hơn cả ánh mắt. Đến khi thủ đao sắp chém xuống, võng mạc mới truyền gương mặt quen thuộc kia về đại não. Đồng tử Từ Trì co rụt lại, lưỡi tay lập tức đổi hướng, tránh khỏi yết hầu. +
Chính khoảng dừng chỉ chưa đầy một phần mười giây ấy đã khiến đối phương giành được tiên cơ, một cú đá ngang thẳng vào ngực đá văng Từ Trì ngã lộn vào vũng bùn. +
“Khụ… khụ…” +
Trong khoang miệng tràn lên mùi tanh lạ, không rõ là máu hay nước bẩn. Chưa kịp phân biệt thì cú đấm kế tiếp đã giáng xuống. Từ Trì co người ôm đầu, hai cánh tay bắt chéo đỡ lấy đòn đầu tiên với lực đạo kinh người. Chỉ trong nháy mắt, cơ bắp cánh tay trên cùng vai gáy đều bị chấn đến tê dại, xương cẳng tay phát ra tiếng răng rắc như sắp gãy. +
Trạng thái của Chu Kỳ không ổn. +
Ở khoảng cách gần, Từ Trì nhìn thấy đôi mắt bị thù hận chi phối ấy. Sáng quắc, áp bức, hung bạo, mang theo cảm giác áp lực khủng khiếp. Không chỉ tinh thần có vấn đề mà cả sức mạnh cũng vậy, lần trước khi anh giao thủ với hắn, sức bộc phát tức thời của Chu Kỳ còn lâu mới đáng sợ như bây giờ. +
Rốt cuộc là thứ gì đã kích phát tiềm năng của hắn? +
Nắm đấm đổi hướng đánh xuống bụng. Từ Trì không dám cứng đối cứng nữa, dồn toàn bộ sức lực đá mạnh vào xương ống chân của Chu Kỳ. Hắn rên khẽ một tiếng, buộc phải khuỵu gối. Từ Trì áp sát lưng xuống đất, mượn lực trượt người ra ngoài, đồng thời giơ đầu gối nhắm thẳng vào chiếc cằm cứng như thép của hắn. Lần này anh không dùng toàn lực. Chu Kỳ điên rồi, anh thì chưa. Cho dù sắp bị cả người đầy bùn đất ép phát điên, chỉ cần còn sót lại một tia lý trí, anh cũng không thể ra tay giết hắn. Bởi vậy xương hàm của Chu Kỳ không nứt, hắn chỉ ôm cằm đau đớn, lùi lại hai bước. +
Nhưng cũng chính cú này đã hoàn toàn khơi dậy hung tính của dã thú. +
Chu Kỳ gầm khẽ một tiếng, bất chấp tất cả lao về phía anh. +
Trong lúc giao đấu, Từ Trì chợt nhớ đến con sói mình từng nuôi. Đó là một con sói con hấp hối mà anh cứu được khi làm nhiệm vụ ám sát ở Bắc Cảnh. Lúc ấy bụng nó bị mảnh đạn pháo xuyên thủng, máu nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết. Nó nằm trong hố bom, mở to đôi mắt bi thương, thở hổn hển, chỉ còn thoi thóp. Anh ôm nó lên xe, lấy mảnh kim loại ra, băng bó cầm máu, rồi lái xe đến bệnh viện gần nhất. Anh dùng súng chĩa vào đầu một bác sĩ vốn không phải bác sĩ thú y, ép ông ta dùng phương pháp phẫu thuật cho con người để cắt bỏ đoạn ruột hoại tử rồi khâu lại cho nó. Nó sống, anh huấn luyện nó, mang nó theo bên mình, đồng thời cũng luôn đề phòng con thú xinh đẹp nhưng vẫn còn đầy dã tính ấy sẽ có ngày thần trí hỗn loạn rồi cắn đứt cổ anh. +
Chu Kỳ dùng hai tay bóp chặt cổ anh.Từ Trì nghiến răng lần mò, chạm được vạt chiếc áo tù trên người hắn, bèn dùng sức hất ngược lên, trùm kín đầu hắn, rồi dùng lớp vải chắc chắn quấn chặt hai cánh tay khỏe mạnh ấy, xoắn thành một nút lớn, sau đó tung chân đá văng người đi. +
Chu Kỳ vùng vẫy dữ dội trong bùn, cố gỡ chiếc áo đang trói mình. Vừa ló được đầu ra, Từ Trì đã cưỡi hẳn lên lưng hắn, mạnh mẽ ghìm chặt. +
“Suỵt…” +
Từ Trì ghé sát bên tai hắn, giống như năm xưa xách gáy con sói con kia, nắm lấy phần da sau gáy của hắn, không nặng không nhẹ xoa nắn. +
Hơi thở rối loạn len vào vành tai. “Suỵt… Ngoan nào, đừng động.” +
Chu Kỳ giãy giụa mấy cái, thế nhưng động tác lại thật sự chậm dần. Hắn nghiêng đầu, vành tai khẽ động, những đường gân xanh nổi cộm trên cổ dần dần giãn xuống, dường như đã được trấn an. +
“Từ…” +
Sự tỉnh táo quay trở lại trong đôi mắt mờ mịt của hắn. +
Ngay giây sau, Từ Trì túm lấy gương mặt tuấn tú còn đang ngơ ngác ấy, ấn mạnh xuống nước bùn. +
“Ưm… ưm… Trì… ục ục ục?” +
Từ Trì buông tay, lạnh giọng hỏi: “Tỉnh chưa?” +
“Phi! Phi! Phi!” Chu Kỳ ngẩng phắt đầu lên, nhổ liên tục đống bùn trong miệng, vừa lấy lại thần trí đã chửi ầm lên: “Đệt, anh mẹ nó định dìm chết tôi à?” +
Từ Trì chăm chú nhìn hắn vài giây. Xác nhận hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, anh mới chống tường đứng dậy, chỉ mải thở dốc, không đáp lời. +
Hai người nhìn nhau, bộ dạng chật vật của cả hai cũng chẳng ai khá hơn ai. Cúc áo của Chu Kỳ đã bung gần hết trong lúc giằng co. Hắn dứt khoát cởi áo ra, vắt khô lau mặt. Sau khi ngồi trong vũng bùn xâu chuỗi lại tình hình, hắn hào phóng xin lỗi: “Xin lỗi anh nhé, anh không bị thương chứ?” +
Từ Trì mím chặt đôi môi tái nhợt, tóc vẫn còn nhỏ nước, lồng ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt kém đến mức như chỉ chớp mắt là sẽ ngất đi. Anh lắc đầu: “Anh…?” +
“Khụ, sơ ý trúng chiêu.” +
Chu Kỳ sờ sờ mũi. Biết không giấu được, hắn bèn nửa kín nửa hở kể lại đầu đuôi. Hắn nói lúc ấy ngửi thấy mùi hoa hòe nồng nặc, sau đó xuất hiện ảo giác. Cơn ác mộng mà cả đời hắn không muốn đối mặt cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn tức đến phát điên, hoàn toàn mất kiểm soát, kiểu như nếu không phát tiết cho hả thì chẳng còn cách nào tiếp tục sống nổi. +
Nghe xong, Từ Trì im lặng. Anh cũng không hỏi cụ thể đó là cơn ác mộng gì, bởi từ trước đến nay anh vốn chẳng có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. +
Một lúc sau, anh mới có phản ứng ra hồn. +
“Có vẻ việc người nhà họ Chu tự tàn sát lẫn nhau một phần là do cây hòe già kia giở trò.” Vì tiêu hao quá nhiều thể lực nên giọng nói của anh cũng yếu đi. “Mùi hương của cây hòe không chỉ khuếch đại dục vọng vốn có của con người mà còn kích phát tiềm năng lớn nhất trong cơ thể. Nếu tiềm năng tỉ lệ thuận với dục vọng, vậy thì có thể giải thích vì sao Mẫn thị chỉ là một phụ nữ yếu đuối mà lại có sức chém xác Tô Dung ra thành như thế. Bà ta hận quá sâu.” +
Chu Kỳ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn ngẩng mặt lên, nhìn Từ Trì bằng ánh mắt rực sáng: “Tại sao chỉ có tôi?” +
Từ Trì: “Cái gì?” +
“Tại sao chỉ mình tôi bị mùi hương đó ảnh hưởng? Còn anh thì không? Rõ ràng hai chúng ta đi cùng nhau.” Chu Kỳ phát hiện điểm bất thường, lập tức nêu nghi vấn. +
“Không biết.” Từ Trì nhún vai, cười tự giễu. “Có lẽ vì tôi vô dục vô cầu.” +
Thế nhưng câu nói ấy, vào tai Chu Kỳ lại tự động được phiên dịch thành: Có lẽ vì tôi mạnh hơn cậu. +
Chu Kỳ nhướng mày, lần nữa rơi vào cảm giác không cam lòng và không phục mãnh liệt. +
“Đi thôi.” Từ Trì vuốt ngược mái tóc ướt ra sau. Các khớp ngón tay vì trận đánh vừa rồi mà trầy da, lúc này đỏ ửng. “Ra khỏi đây trước đã, còn phải tiếp tục tìm ổ rắn.” +
“À, tôi thấy chắc không cần tìm nữa đâu.” Chu Kỳ chỉ ra phía sau anh. “Có khi bọn mình đã ở ngay tổng hành dinh rồi.” +
Nghe vậy, Từ Trì giật mình quay đầu. Chẳng biết từ lúc nào, bốn phía đã lặng lẽ xuất hiện vô số đốm sáng xanh lục lơ lửng trong bóng tối — đó là từng đôi mắt rắn phát sáng. +
Da đầu Chu Kỳ tê rần, hít ngược một hơi lạnh: “Anh từng nói người bị rắn lục đốm cắn sẽ chết thế nào ấy nhỉ?” +
“Nọc độc sẽ làm tê liệt thần kinh, hòa tan thành mạch máu, khiến tất cả các lỗ trên cơ thể chảy máu không ngừng. Mắt, tai, lỗ mũi, kể cả…” +
“Được rồi, anh đừng nói nữa.” Chu Kỳ chỉ thấy cúc hoa thắt chặt, vội vàng cắt lời. “Anh biết rắn sợ gì nhất không?” +
Từ Trì: “Mùi?” +
“Chậc, con bé nhà họ Chu chẳng phải đã nói với anh rồi sao?” Chu Kỳ cúi xuống, xắn ống quần rộng lên tận gốc đùi. Trên đùi hắn buộc một túi chiến thuật bằng nylon. Bình thường trong đó đáng lẽ cắm đủ loại dao găm, nhưng Từ Trì trơ mắt nhìn hắn móc ra một bầu rượu dẹt cỡ bàn tay… +
Nếu không ngoài dự đoán thì bên trong chắc là… +
Từ Trì thấy nghẹn lời. “Đến cả rượu hùng hoàng mà cậu cũng mang theo?” +
“Rượu vừa là ác quỷ, cũng vừa là thiên sứ.” Chu Kỳ xoay nắp kim loại, ngửa đầu uống một ngụm. Khóe môi nhếch lên nụ cười ngông nghênh. Người này nghiện màu mè từ trong máu, bất kể hoàn cảnh. “Anh có biết hồi đó phía sau Chính phủ Thiên Hợp từng có một đội đặc nhiệm bí mật khét tiếng không? Thành viên của họ không có tên, chỉ có mật danh. Nghe nói trước mỗi lần xuất chinh, họ sẽ đeo trước cổ một miếng bạc tượng trưng cho vinh quang. Bên trong miếng bạc là một thiết bị tự sát cỡ nhỏ. Chỉ cần bấm nút, cây kim bạc đã tẩm kịch độc sẽ lập tức đâm ra, gặp máu là mất mạng. Đối với những cỗ máy chiến tranh đó, không có đầu hàng, chỉ có hy sinh. Còn đối với tôi, rượu chính là cây kim bạc ấy. Trước khi chết làm một ngụm, ngay cả Diêm Vương cũng phải sợ tôi…” +
Bàn tay đang vuốt sợi dây đen trên cổ của Từ Trì khựng lại rồi buông xuống, nhét vào túi quần: “Đừng kiếm cớ cho chứng nghiện rượu nặng của anh.” +
“…” +
Bị bóc trần, Chu Kỳ dứt khoát khỏi cần bào chữa nữa. Hắn nhấp thêm một ngụm, rồi bất ngờ giơ tay dội toàn bộ chỗ rượu hùng hoàng còn lại lên đầu Từ Trì. Dòng rượu màu vàng nâu chảy từ giữa hàng mày đang nhíu lại, men theo chiếc cằm thon nhọn nhỏ xuống, rồi uốn lượn chảy vào cổ áo. +
Đám rắn đang từng tấc ép sát vừa ngửi thấy mùi hăng kích thích lập tức điên cuồng rút lui. +
Từ Trì khẽ nâng hàng mi còn ướt. +
“Đừng có trừng tôi thế chứ. Tôi đang trang bị cho anh mà.” Chu Kỳ tiếc từng giọt rượu. Hắn đưa ngón trỏ khẽ quệt qua cằm Từ Trì, rồi thè lưỡi liếm đầu ngón tay. Cả người hắn bị mùi cồn nồng nặc hun đến mức hơi thần kinh, hai mắt sáng rực, thỏa mãn thở dài. “Từ Trì phải không? Giờ anh ngửi thơm quá.” +
Từ Trì giơ tay lau mặt, cười âm u. “Rắn ngửi anh chắc cũng thấy thơm lắm.” +
Chu Kỳ nhét cái bầu rượu rỗng trở lại túi, rồi nhào tới ôm lấy Từ Trì cọ loạn một trận, còn nghiêm túc viện cớ: “Cho tôi ké tí mùi rượu.” +
Từ Trì lạnh mặt, tung một cú đá đạp hắn văng ra. +
Nhân lúc đám rắn bị mùi rượu hùng hoàng hun cho choáng váng, không còn sức phản công, Chu Kỳ ngồi xổm xuống. Từ Trì giẫm lên vai hắn, nhẹ nhàng nhảy khỏi cái hố sâu hơn bốn mét. Sau đó anh buộc quần áo của hai người lại với nhau, thả xuống làm dây leo núi. Với sự phối hợp ăn ý của cả hai, Chu Kỳ cũng thuận lợi trèo lên. +
Vừa mới mặc lại quần áo xong, không biết từ đâu đột nhiên vang lên một tràng tiếng sáo quỷ dị. Cùng lúc đó, từ hố sâu phía sau truyền tới những âm thanh sột soạt, rào rạo. +
“Đệt, toang rồi, chạy mau!” Chu Kỳ còn chưa kịp thở đều đã vọt phắt dậy, túm lấy tay Từ Trì co giò cắm đầu chạy! +
Phía sau bọn họ, đàn rắn độc bò sát mặt đất điên cuồng uốn éo thân mình, thè lưỡi đỏ như máu, dốc toàn lực đuổi theo. +
“Người thổi sáo có thể điều khiển rắn.” Từ Trì vừa chạy vừa cố gắng nói trọn một câu. +
“Tôi không điếc!” Chu Kỳ chạy như bay, dần kéo giãn khoảng cách, rồi lại quay đầu chạy ngược về, bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép. “Mẹ nó, sao chạy trốn mà anh cũng chẳng chịu tích cực thế? Chạy nhanh lên!” +
Từ Trì: “Hình như chúng ta chạy nhầm hướng rồi. Đây đâu phải đường xuống núi…” +
Chu Kỳ căn bản không nghe anh nói hết, lại một lần nữa chẳng thèm phân biệt phải trái, vác thẳng anh lên vai rồi chạy. +
“Tôi cảnh cáo anh…bất tam…” +
“Câm miệng, sao anh lắm chuyện thế? Chẳng phải vẫn chưa đến lần thứ ba sao?! Anh tưởng tôi thích vác người chạy lắm chắc?” +
“Đáng lẽ cậu nên quay lại đường cũ.” +
“Đường cũ mẹ nó toàn là rắn! Anh quay đầu nhìn thử xem!” +
Từ Trì: “…” +
Thôi vậy. Từ thượng tướng ủ rũ nghĩ, nghe trời định đoạt đi. +
Về mặt thể lực, Chu Kỳ đúng là một con quái vật hình người. Cõng Từ Trì chạy một mạch như điên, giữa đường còn rảnh tay nhấc đá tảng đập chết hơn chục con rắn. Mãi đến khi lao thẳng vào một bãi tha ma âm khí dày đặc, hắn mới đột ngột thắng gấp, dừng chân. +
Trước đó ở hố trũng, Từ Trì đã quần nhau với phiên bản phát điên của Chu Kỳ suốt một hồi, sức lực gần như cạn sạch. Giờ lại bị hắn xóc nảy đến đầu óc quay cuồng, mắt hoa chóng mặt. Vừa chạm chân xuống đất, anh đã loạng choạng một cái, suýt nữa không đứng vững. +
“Đây… Đây lại là nơi quái quỷ nào nữa?” Chu Kỳ chống nạnh, thở hổn hển nói: “Lắm mộ thế này, hóa ra núi Xích là cả một ngọn núi nghĩa địa à?” +
Từ Trì cố nén cơn choáng váng, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh đầu tiên là từng cây hòe lớn, dưới mỗi gốc cây đều có vài nấm mồ. Mộ nhiều đến mức phủ kín cả núi, phóng mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. +
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương. +
Không phải hương hoa hòe, mà là mùi tro nhang. +
Chu Kỳ và Từ Trì nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều chẳng dễ coi. +
Đàn rắn đuổi theo không buông dừng lại ở rìa bãi tha ma, như thể đang kiêng kỵ điều gì, không dám tiến thêm. +
Phía sau đàn rắn hiện ra bóng dáng mảnh mai của một thiếu nữ. +
Là Chu Văn Vân với gương mặt lạnh lùng như nước. +
Từ Trì vịn một tấm bia mộ ngồi xuống. Sau vài nhịp thở, anh mới đè được cảm giác cuộn trào trong dạ dày rồi hỏi: “Là cô giết Chu Tiêu?” +
Chu Văn Vân cúi đầu xoay cây sáo trúc làm thô sơ trong tay, không hề phủ nhận: “Mẹ ta hận người đàn ông đó, ta cũng hận. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng một ngày nghĩa trăm ngày, mẹ không nỡ xuống tay, nên ta chỉ đành làm thay bà, hoàn thành tâm nguyện cả đời của bà, cũng giúp hai mẹ con ta sớm thoát khỏi bể khổ, vẹn cả đôi đường. Hơn nữa, chẳng phải các ngươi cũng mong tên đàn ông phụ bạc đó chết sao? Hắn chết rồi, vừa lòng tất cả mọi người.” +
Chu Kỳ nói: “Nhưng ông ta là cha cô.” +
“Không, ông ta không phải.” Chu Văn Vân khẽ nhếch môi. “Ông ta chỉ là cha của Chu Văn Dự, không phải cha ta.” +
“Nhắc đến Chu Văn Dự.” Từ Trì ho hai tiếng, đôi mắt đen phủ đầy băng giá. “Nó chỉ là một đứa trẻ, yêu quý cô, thân thiết với cô. Vậy tại sao cô lại ra tay với nó?” +
Chu Văn Vân nghiêng mắt nhìn anh, gương mặt bỗng có thêm vài phần sinh động. +
“Đó là ngoài ý muốn.” Giọng điệu bình thản của nàng như đang nói về thời tiết, chứ không phải chuyện sống chết của một người thân. +
“Ngoài ý muốn?” +
“Hôm đó, ta, Tô thị và đệ đệ Văn Dự chơi trốn tìm bên ao. Con rắn nhỏ ta nuôi cẩn thận chẳng biết vì sao lại bò ra khỏi hộp gấm mang theo bên người, đúng lúc cắn trúng nó.” +
Từ Trì cười lạnh: “Chẳng biết vì sao? Đúng lúc?” +
Chu Văn Vân mặc kệ phản ứng của anh, tiếp tục nói: “Văn Dự trúng độc, lập tức hôn mê, ngã nhào về phía ao. Tô thị nhanh tay kéo nó lại, nhưng chỉ giật được chiếc khóa Trường Mệnh. Sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng Văn Dự trượt chân chết đuối. Tô thị sợ bị quy trách nhiệm nên nói dối rằng lúc đó mình không có mặt. Người phụ nữ ấy thật ra chỉ ngu ngốc, tâm địa cũng không quá xấu. Bà ta vẫn luôn canh cánh chuyện không cứu được Văn Dự, tự trách và hối hận mãi, nên ngày đêm đều đeo chiếc khóa Trường Mệnh trên người. Không khéo là một ngày nọ, mẹ ta lại nhìn thấy chiếc khóa ấy…” +
“Vậy nên Mẫn thị hiểu lầm rằng con mình bị Tô thị sát hại. Còn cô rõ ràng biết chân tướng, nhưng lại mặc cho bà ấy tin vào sự hiểu lầm ấy, để rồi gây nên đại họa?” +
“Chân tướng? Thế nào mới là chân tướng?” Chu Văn Vân che miệng cười. Rõ ràng chỉ mới mười ba tuổi, nhưng từng nụ cười, từng cái chau mày đều đủ khiến người ta lạnh sống lưng. “Trẻ con vốn thích ăn nói bừa bãi, ai sẽ để tâm lời ta nói chứ? Đám người lớn ấy chỉ tin điều họ muốn tin. Một khi đã nhận định thì nào còn để người khác xen miệng. Huống hồ, ngươi cho rằng mọi hậu quả cay đắng đều do ta gây ra sao?” +
Từ Trì nhắm mắt lại, lười phí lời. +
“Ngươi cho rằng nếu Chu Văn Dự không chết thì kết cục sẽ viên mãn sao?” Một khi đã mở miệng thì không dừng được nữa. Trên gương mặt Chu Văn Vân đan xen oán hận và châm chọc. “Mẹ ta giết Tô thị là vì tình thù. Chu Tiêu giết Chu Dao là vì đố kỵ, chọc tức bà nội đến chết là vì đoạt quyền. Còn ta giết Chu Tiêu là muốn hoàn toàn chấm dứt Chu gia đã mục ruỗng từ trong ra ngoài từ lâu. Những tội nghiệt ấy đã chôn mầm họa từ rất sớm, bất kể thế nào cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Một Chu Văn Dự chẳng qua chỉ là ngòi nổ nhỏ bé nhất mà thôi.” +
“Đúng là luận điệu định mệnh nghe đường hoàng.” Chu Kỳ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng không nhịn nổi. “Cô nói vậy thì chi bằng đổ hết cho cây hòe thành tinh luôn đi. Theo cái logic của cô, trên đời này chỉ có giết người mới giải quyết được vấn đề à? Nhà nào chẳng có vài món nợ gia đình. Nhưng biến mâu thuẫn gia đình thành án mạng thì vẫn chỉ là số ít. Cô nên tự kiểm điểm đi… À không, cả nhà cô đều nên tự kiểm điểm. Làm ma mà cực đoan thế có phải quá đáng lắm không?” +
Chu Kỳ vừa rồi còn bị hương hoa hòe mê hoặc đến mức thần trí hỗn loạn, suýt giết người, vậy mà giờ giảng đạo lý lại hết bài này đến bài khác, đến Từ Trì cũng thấy ngượng thay hắn. +
Bị chất vấn đến mức cứng họng, Chu Văn Vân nhất thời không biết đáp thế nào. +
Xem ra thiết lập cố chấp của NPC này đã được định sẵn từ đầu. Hỏi cách giải quyết mâu thuẫn gia đình à? Đừng hỏi. Hỏi thì đáp án chỉ có một: Giết sạch. +
“Được rồi, cô cũng đừng đứng xa thế nữa, nói chuyện mệt lắm.” Chu Kỳ có lẽ cũng thấy mình vừa rồi hơi quá đáng nên thôi màn đứng nói mà không đau lưng, ngoắc tay về phía nàng. “Lại đây, đến gần rồi nói.” +
Chu Văn Vân không nhúc nhích. +
“Sao? Cô không thể đến gần chỗ này à?” Chu Kỳ nghi hoặc xoa cằm. “Hừm… Chẳng lẽ đây là khu cấm? Cái Khối Rubik chết tiệt của các cô làm ăn không nghiêm túc thật đấy, còn có cả bug.” +
Chu Văn Vân trừng hắn. +
“Cô bé, tôi thấy cô cứ rảnh là nói nhiều như vậy, chắc là đang căng thẳng.” Chu Kỳ đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước dọc theo hàng bia mộ xiêu vẹo. Hắn chân dài, dáng đi lười nhác như vậy lại đặc biệt ngầu và đẹp mắt. Người đàn ông ngầu cười xấu xa đầy vẻ quen thuộc, bắt đầu đấu võ mồm: “Không ai nói với cô à? Phản diện thường chết vì nói quá nhiều. Có giỏi thì lại đây đi. Đứng đó chỉ biết đấu võ mồm thì có ích gì?” +
“Vô ích thôi. Sắp đến lúc lựa chọn rồi.” Cơ mặt Chu Văn Vân vì quá căng cứng mà khẽ co giật. Nàng nghiến răng nói: “Ngươi không cứu được tất cả mọi người.” +
“Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ cứu hết tất cả.” Chu Kỳ hờ hững quan sát từng tấm bia mộ. “Anh đâu có cái bệnh thích làm anh hùng. Nhưng nhìn phản ứng của cô, anh lại thấy có lẽ chúng ta có hy vọng kết thúc màn chơi chết tiệt này sớm hơn. Vì hai chúng tôi vô tình đến được nơi này, phát hiện ra một bí mật. Còn bí mật đó là gì…” +
Con ngươi Chu Văn Vân mất khống chế liếc về một hướng. +
“À… Xem ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.” Từ đầu đến cuối Chu Kỳ đều để ý phản ứng của Chu Văn Vân, nên lập tức bắt được chi tiết nhỏ ấy. Hắn xác định phương hướng, quay người lại, dừng trước mặt Từ Trì, cúi người nheo mắt nhìn kỹ tấm bia mộ mà cánh tay anh đang tựa lên. Sau đó hắn bực bội vò mạnh mái tóc húi cua, chỉ vào dòng chữ trên bia rồi lại chỉ vào gương mặt bình thản của anh, vẻ mặt méo xệch: “Mẹ kiếp, anh phát hiện từ lâu rồi mà còn ngồi đây nghe cô ta nói nhảm, bày đặt trầm tư à?” +
“Tôi nghỉ chút.” Từ Trì uể oải che mặt. “Mệt.” +
“Anh mệt? Người cõng cái bao cát thịt hơn năm mươi ký chạy xa như thế là anh hay là tôi? Anh còn dám bảo mệt?” Chu Kỳ tức đến đau gan, gào ầm lên bên tai anh. “Tôi nói rồi, đừng có kén ăn nữa, ăn nhiều thịt vào cho tôi! Bổ sung canxi, bổ sung thể lực! Lần sau đừng hòng tôi cõng anh chạy trốn nữa!” +
Từ Trì chê hắn ồn ào, đưa tay bịt tai. +
“Này! Con bé bên kia!” Chu Kỳ quát xong lại chỉ về phía Chu Văn Vân. +
Không biết có phải ảo giác hay không, Chu Văn Vân dường như khẽ co rúm người. +
“Cô biết mình chết từ lâu rồi không?” Chu Kỳ dùng ngón tay chọc mạnh vào bia mộ, như thể muốn chọc thủng cả phiến đá. “Không chỉ mình cô chết đâu. Lại đây mà xem, mấy chục năm trước cả nhà cô chết sạch rồi! Hóa ra Chu gia đại viện là một căn nhà ma, cả đám ma già ma trẻ nhà cô cứ đóng cửa diễn đi diễn lại chuyện lúc còn sống mãi không thôi! Mẹ kiếp, định mệnh cái quần què!” +
“Ngươi nói gì cơ? Ta là ma?” +
Chân tướng bị vạch trần, Chu Văn Vân rõ ràng không thể chấp nhận nổi. Nàng vẫn luôn sống trong thế giới hư ảo do chính mình dệt nên, lâu đến mức quên cả quá khứ lẫn thân phận. Nàng lắc đầu liên tục lùi về sau, như một đứa trẻ bướng bỉnh biết mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận. “Ta chết rồi? Ta thật sự chết rồi? Không thể nào!” +
Chu Kỳ cố nhịn mới không trợn trắng mắt: “Con người phải có nhận thức rõ ràng về bản thân.” +
“Ta… chết như thế nào?” Chu Văn Vân nghiêng đầu đầy hoang mang. Gương mặt nàng dần méo mó biến dạng, máu tươi chậm rãi rỉ ra nơi khóe miệng. Nàng không hiểu, chỉ ngơ ngác lặp đi lặp lại với khuôn mặt trắng bệch: “Ai giết ta? Là ai giết ta?” +
Đó đúng là một câu hỏi hay. +
Từ Trì và Chu Kỳ nhìn nhau. +
Trên những tấm bia mộ đổ nát của Xích Sơn, tên của người Chu gia từ già đến trẻ được khắc ngay ngắn theo thứ tự. Dòng chữ ký màu son của người lập bia cũng được khắc từng nét vô cùng rõ ràng —– Góa phụ Mẫn Hòe. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Từ Trì: “Anh hắt rượu lên người tôi ?” +
Chu Kỳ: “Nếu anh không ngại… tôi có thể liếm sạch giúp anh…” +
Từ Trì: “Cút.” +


