Chương 24: Độ hảo cảm âm?

Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5.
Nhan Ký Vân ngàn vạn lần không ngờ Giang Diễn lại gọi video cho Lâm Hiệp, hắn đã mặc định cậu là mèo do Lâm Hiệp nuôi rồi sao? +
Nếu là như vậy, có phải tính mạng của cậu sẽ không bị đe dọa nữa không? Nếu Giang Diễn thật sự là một tên biến thái chết tiệt, thì hắn không cần phải gọi cuộc gọi video này cho Lâm Hiệp. Hoặc nếu quan hệ giữa bọn họ thực sự vô cùng tồi tệ, muốn âm thầm đả kích Lâm Hiệp, thì hắn hoàn toàn có khả năng giết chết con mèo, sau đó ném xác mèo lên bàn làm việc của Lâm Hiệp để cố tình dọa anh ta. +
Nhan Ký Vân tự não bổ ra một loạt hình ảnh kinh dị, bản thân cũng suýt bị chính mình dọa sợ. Nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ quan hệ giữa Giang Diễn và Lâm Hiệp cũng không đến nỗi tệ như vậy? +
Giang Diễn cố tình không cho Nhan Ký Vân xuống, mà Nhan Ký Vân cũng sống chết không muốn bị Giang Diễn bắt được, một người một mèo cứ thế giằng co. Trước khi Lâm Hiệp đến, Giang Diễn còn rất đáng ghét lấy một cái cây có treo chuông và lông công làm gậy trêu mèo để dụ dỗ cậu. Nhan Ký Vân chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ông đây không mắc lừa đâu nhé. +
Mãi đến khi Lâm Hiệp xuất hiện, Giang Diễn mới ngừng trêu mèo. +
Nhan Ký Vân nhìn thấy Lâm Hiệp như nhìn thấy cứu tinh, đây chính là đại gia mà cậu vừa mới bám được trong phó bản này, không thể để mất được. +
Có lẽ Lâm Hiệp vội vã chạy tới đây, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi. +
Sau khi Nhan Ký Vân nhìn thấy Lâm Hiệp, lại nhớ tới nhiệm vụ vừa mới được ban bố, cậu một lòng hai dạ, suy nghĩ xem có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút về sự kiện rò rỉ bí mật hay không. +
Rốt cuộc là Lâm Hiệp làm lộ bí mật, hay là Dương Khải Văn cố tình đến châm ngòi ly gián Giang Diễn? Rất rõ ràng, Dương Khải Văn từ đầu đến chân hoàn toàn không giống người tốt, là một tên ngụy quân tử âm hiểm xảo trá. +
Nhưng cậu phải làm thế nào để hai người họ chủ động nhắc tới sự kiện rò rỉ bí mật đây? +
Lúc này, Lâm Hiệp đứng dưới tấm rèm cửa nơi Nhan Ký Vân đang bám, dùng cơ thể mình che chắn tầm mắt của Giang Diễn, vươn hai tay về phía Nhan Ký Vân: “Black, xuống đây.” +
Có Lâm Hiệp ở đây, đương nhiên Giang Diễn sẽ không trêu chọc Nhan Ký Vân nữa, nhưng tư thế hiện tại của Nhan Ký Vân cũng không dễ mượn lực. Rèm cửa rất mềm, không giống tường hay thân cây có thể mượn lực nhảy xuống đất, cậu hiện tại không dám nhảy lên người Lâm Hiệp, chỉ sợ lúc cậu nhảy xuống, Giang Diễn sẽ bất thình lình vươn tay đẩy cậu ra xa khỏi người Lâm Hiệp. Ý nghĩ này nảy ra khi cậu chạm phải ánh mắt như hổ rình mồi của Giang Diễn. +
Lâm Hiệp cũng không phải con sen nhà cậu, giữa bọn họ không có sự ăn ý. Cậu và con sen nhà mình rất ăn ý, từ nhỏ cậu đã leo trèo thuần thục trên người con sen, nên mới có sự ăn ý khác biệt như vậy. +
Không thể nhảy bừa được, phải bảo thủ một chút! +
Hai người một mèo giằng co một lúc lâu, Giang Diễn đột nhiên cười nói: “Con mèo xấu xí này không phải là không dám nhảy đấy chứ?” +
Không ngờ Lâm Hiệp hiếm khi lại tán đồng quan điểm hắn đưa ra lúc này. Black là một con mèo vừa to gan lại thông minh, biết mình an toàn rồi sẽ không đời nào đứng im bất động. Anh ta xác định Black treo lủng lẳng trên thanh treo rèm làm mèo hong gió kia thật sự có khả năng là không dám nhảy xuống. +
Trần nhà khá cao, mặc dù Lâm Hiệp cao hơn một mét tám nhưng vươn tay vẫn không với tới Nhan Ký Vân. +
Lâm Hiệp hỏi đàn em: “Có ghế không? Tôi bế nó xuống.” +
Đàn em nghe lời đi lấy ghế. +
Giang Diễn dựa vào lưng ghế sô pha nói: “Chỉ là một con mèo xấu xí thôi mà, cũng đáng để cậu để tâm sao, đúng là lãng phí thời gian.” +
Lâm Hiệp liếc hắn một cái: “Ngàn vàng khó mua được niềm vui, cậu không quản được đâu.” +
Giang Diễn hừ một tiếng rồi ngồi xuống sô pha, ra vẻ không muốn để ý đến Lâm Hiệp nữa. +
Đàn em rất nhanh đã mang một chiếc ghế vào, Lâm Hiệp đứng lên ghế vươn tay về phía Nhan Ký Vân, cuối cùng cũng đỡ được cậu từ trên thanh treo rèm, đặt cậu xuống mặt đất. +
Lâm Hiệp không nhịn được nói: “Black, sao nhóc ngốc thế.” +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Lâm Hiệp +5.] +
Nhan Ký Vân: “…” NPC à, hứa với tôi, đừng có vừa chê tôi ngốc vừa tặng độ hảo cảm, được không? +
Cậu thả lỏng tứ chi, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã định nghĩa lại ngày hôm nay chính là “Ngày sỉ nhục của đời mèo”. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Ha ha ha, hóa ra mèo con treo trên rèm cửa không xuống được, cười chết tôi rồi.” +
“Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy mất mặt mèo quá đi mất.” +
“Mèo có cái thứ gọi là mất mặt sao?” +
“Nếu mèo từ trên đó ngã xuống mới thú vị, nghe nói mèo có chín cái mạng, để tôi xem thử xem.” +
Nhan Ký Vân thành công trở lại mặt đất, cả “mèo” lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vừa rồi treo ở trên đó một lúc lâu, lúc xuống vẫn phải duỗi chân trước một cái, không hề sợ hãi ba người trước mặt chút nào. +
Nghỉ ngơi kết thúc. +
Cậu phải suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, cũng như làm thế nào để xin Lâm Hiệp đồ ăn thức uống mà không cần phải kêu gào ầm ĩ. +
So với làm nhiệm vụ, hình như đồ ăn và thức uống dễ kiếm hơn. +
Nhan Ký Vân quét mắt một vòng quanh văn phòng, nhìn trúng ly trà Giang Diễn đặt trên bàn. +
Cậu phớt lờ ánh mắt của những người khác, trực tiếp nhảy lên, cố ý đút đầu mình vào trong ly. +
Giang Diễn chửi thề một tiếng, nhanh tay hơn Lâm Hiệp đoạt lấy cái ly của mình. +
Hắn hung dữ nói: “Không được uống nước của tao!” +
Nhan Ký Vân nhảy trờ lại bên chân Lâm Hiệp, lượn một vòng quanh chân anh ta, người sau hiểu ý ngay lập tức, đây là khát và đói rồi. +
Lâm Hiệp cũng không định ở lại chỗ Giang Diễn lâu, anh bế con mèo dưới đất lên chuẩn bị rời đi. +
Nhan Ký Vân rất tiếc nuối khi Giang Diễn không chất vấn Lâm Hiệp về chuyện rò rỉ bí mật, có khả năng hai người trong cuộc đều biết sự thật, nhưng rốt cuộc cậu phải bắt tay vào từ đâu đây? +
Có lẽ nguyên nhân sự việc vẫn nằm ở chỗ Lâm Hiệp, đi theo Lâm Hiệp chắc chắn là đúng. +
Giang Diễn đột nhiên gọi giật Lâm Hiệp đang định mở cửa đi ra: “Chiều nay mèo của cậu ngủ trong đống quần áo của tôi, toàn là lông của nó, tốt nhất cậu nên xử lý sạch sẽ đống quần áo của tôi đi.” +
Lâm Hiệp: “Cậu vứt đi, tôi chuyển khoản cho cậu.” +
Giang Diễn: “Được, cậu chuyển khoản ngay bây giờ đi, mấy bộ quần áo này của tôi đều là bản giới hạn đấy.” +
Lâm Hiệp một tay ôm mèo, một tay cầm điện thoại chuyển khoản, sau đó anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, mang theo Nhan Ký Vân rời đi. +
Nhan Ký Vân vừa mới thấy may mắn vì không phải tiếp tục đối mặt với sự công kích bằng lời nói của Giang Diễn nữa, thì cậu bỗng nghe thấy tiếng thông báo hệ thống khiến cậu vô cùng khó hiểu! +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5.] +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5.] +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5.] +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5.] +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5.] +
Nhan Ký Vân: Đù má, Giang Diễn đây là đổi từ công kích ngôn ngữ sang công kích tinh thần rồi hả? +
Hệ thống trò chơi có phải nhầm lẫn gì rồi không? +
Không có độ hảo cảm thì thôi, tại sao lại còn có số âm! +
Cậu chỉ lục lọi bàn trong văn phòng Giang Diễn một chút, ngủ trên quần áo của hắn một chút, chứ có làm gì đâu! Ngay cả vết móng cào cũng không để lại! +
Cái tên NPC này sao mà kỳ quặc thế. +
Lần sau có phải cứ thấy Giang Diễn là cậu phải chạy không? Trước đó không phải hắn còn tỏ ra hứng thú với cậu sao? +
Lòng dạ NPC đúng là kim dưới đáy biển, khó mà đoán được! +
Hệ thống không nhắc nhở sau khi độ hảo cảm bị âm thì sẽ có hậu quả gì. +
Sau khi vào phó bản, giọng thanh niên hướng dẫn kia không còn xuất hiện nữa, mọi chuyện trong phó bản đều phải dựa vào bản thân tự tìm tòi. +
Nhan Ký Vân bi thương nhìn độ hảo cảm -25 mà Giang Diễn dành cho mình, còn nhanh hơn cả độ hảo cảm Lâm Hiệp cho. +
Sao lại có NPC đáng ghét thế này chứ? +
Trong lúc Nhan Ký Vân đang buồn bực, những người chơi khác cũng khó hiểu giống như cậu, thậm chí còn muốn nghiên cứu sâu hơn xem rốt cuộc chuyện này là thế nào còn hơn cả cậu! +
Chuyện nhục nhã như vậy, hệ thống sao có thể không đưa lên kênh chung? +
Bọn họ chưa bao giờ nghe nói độ hảo cảm còn có vụ số âm, lần này đúng là được mở rộng tầm mắt, nhận được giá trị hảo cảm âm của NPC, vậy chẳng phải trò chơi khó càng thêm khó sao? +
Những người chơi ban đầu còn ghen tị, có ý định lập đội với Nhan Ký Vân giờ đây đều tắt ngấm, ai mà biết khi giá trị hảo cảm của NPC tụt xuống âm sẽ kích hoạt nhiệm vụ gì, hoặc thậm chí là nhận được nhiệm vụ có độ khó cao hơn. +
Chỉ có thể nói Nhan Ký Vân là một nhân tài, cày độ hảo cảm của NPC quá giỏi. +
Đồng thời, cậu cũng coi như gián tiếp nói cho những người chơi khác biết, độ hảo cảm của NPC không thể cày tùy tiện, nếu không sẽ biến thành cày ngược độ hảo cảm, được không bù nổi mất. +
Đám người chơi trước đó ghen tị với Nhan Ký Vân, bây giờ đối với cậu chỉ còn lại sự đồng cảm, muốn dựa vào NPC đi đường tắt để vượt qua phó bản đúng là không dễ dàng. +
Nhan Ký Vân thành công ăn được một mẻ cá luộc tươi ngon, Lâm Hiệp là một người tỉ mỉ, dặn đầu bếp lúc nấu bỏ hết đầu cá và nội tạng, phần còn lại toàn là thịt. +
Nếu là ở nhà, Nhan Ký Vân ăn uống no say xong sẽ nằm ườn ra, nhưng cậu không quên mình hiện đang ở trong phó bản, phải làm việc mới có thể sống sót. +
Giờ này ở đại sảnh tầng một không có ai, Lâm Hiệp nhìn Nhan Ký Vân ăn xong, chuẩn bị quay trở lại khu vực làm việc của mình. +
Cậu hiện tại đã hiểu rõ người quản lý trực thuộc của các tòa nhà A, B, C. Tòa A là địa bàn của Lâm Hiệp, tòa C là địa bàn của Giang Diễn, tòa B có khả năng là địa bàn của tên Dương Khải Văn kia. +
Nhan Ký Vân quyết định bám sát theo Lâm Hiệp, cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì bắt buộc phải làm như vậy. +
Đang nghĩ đến chuyện này, hai người đàn ông mặc đồng phục đen từ trong một căn phòng nào đó ở tầng hai đi ra. +
Hai người đàn ông một trái một phải đứng trước mặt anh ta: “Ông Già mời cậu qua uống chén trà.” +
Nhan Ký Vân đoán được lão tiên sinh là ai, chắc chắn là người cha kia của Lâm Hiệp. +
Nhưng mời người qua uống trà có cần phải phái hai người đàn ông vạm vỡ tới không? Gọi một cuộc điện thoại là xong mà, tất cả thiết bị trong phó bản này đều giống hệt hiện thực. +
Vẻ mặt Lâm Hiệp có chút kháng cự, bàn tay đang đỡ chân Nhan Ký Vân hơi siết lại: “Gọi tôi qua đó có việc gì không?” +
Một trong hai tên mặc đồ đen chỉ làm một cử chỉ tay, nói: “Tôi không rõ, tôi chỉ là người chuyển lời.” +
Mặc dù vẻ ôn hòa trên mặt Lâm Hiệp đã biến mất sạch sẽ, nhưng anh vẫn đặt Nhan Ký Vân xuống đất, dịu dàng nói: “Cửa văn phòng không khóa, nhóc tự vào đi, bên trong có nước và thức ăn cho mèo đó.” +
Sau đó Lâm Hiệp đi theo người đàn ông mặc đồ đen rời đi, Nhan Ký Vân muốn đi theo vào cửa, nhưng hai gã đàn ông mặc đồ đen không chút lưu tình vung chân định đá cậu đi, Lâm Hiệp nhanh tay hơn túm lấy gã đàn ông. +
“Làm ơn đừng làm hại nó, nó chỉ là một con vật nhỏ thôi.” +
Gã đàn ông thức thời thu chân về, nói: “Ông Già nói không sai, nhị thiếu gia cậu đúng là mềm lòng.” +
Nhan Ký Vân bị nhốt ở ngoài cửa, Lâm Hiệp thế này đâu phải là được mời đi, mà là trực tiếp bị áp giải đi! +
Cậu ngẩng đầu nhìn số phòng, nhảy lên dùng chân kéo tay nắm cửa, nhưng hoàn toàn không kéo được, cửa đã bị khóa trái. +
Lúc này Nhan Ký Vân mới chú ý xem hệ thống một chút, cậu không nhận được nhiệm vụ liên quan đến Lâm Hiệp, có phải điều này chứng tỏ chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến (2)? +
Theo sự hiểu biết của cậu về Lâm Hiệp, Lâm Hiệp hoàn toàn không phải là người xấu đúng nghĩa, tại sao Ông Già kia lại phái người áp giải anh đi, thật sự là do sự kiện rò rỉ bí mật? +
Nhưng bây giờ cậu biết đi đâu tìm Lâm Hiệp đây? +
Đúng rồi, cậu còn ba đồng đội tạm thời, có thể tìm họ cùng tham gia nhiệm vụ chính tuyến (2). +
Nhan Ký Vân xoay người chạy về phía tầng một nhà hàng, lúc nãy ở dưới lầu cậu vừa khéo nhìn thấy biển chỉ dẫn “Khu nghỉ ngơi dành cho thực khách”. +
Tuy không biết bọn họ có đang nghỉ ngơi hay không, nhưng cậu có thể đến khu nghỉ ngơi thử xem sao. +
Tất cả các cửa ở khu nghỉ ngơi đều giống nhau, có phòng đơn, phòng đôi, cũng có phòng nhiều người, trên cửa có dán danh sách người ở, ai ở phòng nào nhìn một cái là biết ngay. +
Nhan Ký Vân nhanh chóng tìm được phòng của Chu Dĩnh, cậu quan sát xung quanh, đợi những vị khách đang đi lại quanh đó không chú ý, bèn dùng móng vuốt thịt vỗ vỗ lên cửa. +
Có điều vuốt của cậu thực sự quá nhẹ, đập cửa kiểu gì cũng không phát ra tiếng động. +
Nhan Ký Vân hơi sốt ruột, cậu nhìn thấy trên giá hoa cạnh cửa có bày một chiếc bình hoa, cậu nhảy lên giá hoa, đứng ở mép giá gỗ dùng đầu húc chiếc bình hoa xuống. +
Choang một tiếng, bình hoa vỡ tan tành thành nhiều mảnh. +
Âm thanh này đủ để thu hút người bên trong ra ngoài, nếu là người chơi sẽ không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào. +
Quả nhiên, bên trong có người đi ra, là Văn Nam Tinh. +
Nhan Ký Vân: ? +
Văn Nam Tinh nhìn thấy con mèo đen đứng bên cạnh đống mảnh vỡ bình hoa, nói đùa: “Mèo con, sao nhóc lại làm vỡ bình hoa thế, lát nữa bị người khác phát hiện, khéo lại bị cắt bớt cá khô đấy.” +
Nhan Ký Vân thật muốn cho anh ta một cái liếc mắt xem thường to đùng, cậu nhảy qua người Văn Nam Tinh chạy vào trong phòng, nhìn thấy hai gương mặt ngái ngủ của Chu Dĩnh và Trình Lệ. +
Cậu phải ám chỉ thế nào cho ba người biết NPC quan trọng bị phe phản diện bắt đi rồi đây, là một con mèo không thể nói chuyện đúng là khó chịu cực kỳ. +
Chu Dĩnh nhìn thấy Nhan Ký Vân liền tỉnh táo lại, cô xoa xoa mặt: “Mèo đen, sao nhóc lại tới đây?” +
Nhan Ký Vân thấy tinh thần của bọn họ đều không tốt lắm, rõ ràng là nghỉ ngơi chưa đủ, nhưng Chu Dĩnh lập tức gọi Trình Lệ và Văn Nam Tinh lại. +
Trình Lệ tin sái cổ chuyện Nhan Ký Vân là NPC, hỏi: “Có phải nhóc mèo đen lại đến giao nhiệm vụ cho chúng ta không?” +
Văn Nam Tinh nói: “Có khả năng lắm, nó vừa đập vỡ cái bình hoa bên ngoài, cũng nghịch phết đấy.” +
Chu Dĩnh dùng tay cào cào tóc, buộc lại gọn gàng. Nhan Ký Vân cố ý đi một vòng trong phòng bọn họ giả vờ chiếm lãnh địa, sau đó cậu mới rời khỏi phòng, thấy ba người Chu Dĩnh đi theo mình mới thở phào nhẹ nhõm. +
Nhan Ký Vân giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, tầng hai vốn dĩ không cho khách lên, nhưng sau khi người chơi bật chế độ tìm kiếm thì không còn NPC canh chừng nữa, bọn họ đi lại tự do. +
“Cửa số 3? Tại sao Cục Than lại dẫn chúng ta tới đây?” Văn Nam Tinh nói ra thắc mắc với hai đồng đội tạm thời. +
“Sao cậu lại lén đặt tên cho con mèo?” Chu Dĩnh chê bai cái tên này. +
“Lúc tôi đến đã đặt cho nó rồi.” Văn Nam Tinh nói, “Cái tên này nghe hay mà.” +
Trình Lệ dán sát vào cửa nói: “Bên trong không có tiếng động, chúng ta vào chứ?” +
Chu Dĩnh đã chuẩn bị sẵn dụng cụ mở khóa, cánh cửa vang cạch một tiếng rồi mở ra. +
Ba người một mèo lại cùng nhau tiến vào một cánh cửa. +
Lần này Chu Dĩnh giao hẹn trước với Văn Nam Tinh: “Văn Nam Tinh, cậu đừng có mà xông lên trước nữa, lát nữa ba người chúng ta lại bị tách ra đó.” +
Văn Nam Tinh nhún vai: “Được được.” +
Bên trong cửa số 3 rất bình thường, không bày biện gì cả, chỉ là một không gian trống, có một cánh cửa không biết thông tới đâu. +
Giống như một cầu hành lang, hình như cũng không có cơ quan gì. +
Trình Lệ nói: “Không biết đường này dẫn tới đâu.” +
Lần này Nhan Ký Vân chạy nhanh hơn cả bọn họ, cậu băng qua cầu hành lang tiến về phía trước. Nếu cậu đoán không sai, nơi này hẳn là thông tới tòa B, cửa số 6 trước đó đi tới tòa C, phương hướng và cửa số 3 không giống nhau, một cái là số chẵn, một cái số lẻ. +
Chu Dĩnh nhìn thấy nhóc mèo đen sắp biến mất trong cầu hành lang tối tăm, lập tức đuổi theo: “Nhanh lên, xem nó muốn dẫn chúng ta đi đâu.” +
Nhan Ký Vân cũng không biết phải đi đâu tìm Lâm Hiệp, nhưng đi về hướng này chắc chắn không sai. +
Sau khi băng qua cầu hành lang, Nhan Ký Vân nhìn thấy cầu thang có thể đi lên trên, đi xuống dưới hầu hết đều là những nơi như phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, đi lên trên chắc là có thể tiếp xúc được với nhân vật cốt lõi của trò chơi. +
Dù sao nơi này cũng không chỉ có một hai tầng lầu. +
Văn Nam Tinh nói: “Không ngờ vẫn còn nơi chúng ta chưa từng đi tới.” +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại. +
Trình Lệ nói: “Chuyện này không phải rất bình thường sao? Nguy hiểm trong phó bản thế nào, anh không tưởng tượng nổi đâu.” +
Chu Dĩnh nói: “Nơi này quản lý nghiêm ngặt hơn những chỗ chúng ta đi trước đó, phía trước có hai người mặc đồng phục đen, mọi người cẩn thận một chút.” +
Ba người bàn bạc làm sao để hạ gục hai người này, đánh chết là không thể nào, hai người này rõ ràng còn cường tráng hơn bọn họ, dáng người đẹp đến mức ngay cả Văn Nam Tinh cũng phải ghen tị. +
Đương nhiên Nhan Ký Vân sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài giúp họ thu hút cừu hận, hai tên đồng phục đen này không phải là người đã đưa Lâm Hiệp đi, nhưng chắc là tay chân của Ông Già kia, mà Ông Già kia có khả năng chính là người cha trong miệng Giang Diễn. +
Trước đó Văn Nam Tinh đã dùng hết hai trong số các đạo cụ của mình để đối phó với an ninh khu VIP, lúc ba người bọn họ rơi xuống ván gỗ cùng nhau tìm manh mối, đạo cụ trên tay Trình Lệ và Chu Dĩnh vẫn chưa dùng mấy. Lúc này Trình Lệ đề nghị có thể sử dụng đạo cụ của mình, bom gây choáng, cô bảo hai người lùi lại. +
Nhan Ký Vân đứng phía trước cách họ khá gần, Trình Lệ nhắc nhở nó: “Mèo con, nhóc cũng đứng lùi lại đi.” +
Nhan Ký Vân vô cùng nghe lời trốn ra sau lưng Văn Nam Tinh. +
Trình Lệ ném bom gây choáng ra, ngay lập tức, một làn khói trắng dày đặc bốc lên, lúc hai tên đồng phục đen phát hiện ra thì đã lăn ra ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. +
Đợi sau khi khói tan đi, ba người một mèo mới bước qua hai tên đồng phục đen nằm sải lai trên mặt đất, Văn Nam Tinh nghĩ tới điều gì đó, dừng lại. +
“Khoan đã, chúng ta lột quần áo của bọn họ ra, như vậy thuận tiện cho chúng ta hành động hơn.” +
Bọn họ kéo hai tên đồng phục đen vào trong cầu hành lang rồi lột quần áo, Văn Nam Tinh một bộ, dáng người Trình Lệ tương đối nhỏ nhắn, mặc vào không vừa, thế là Chu Dĩnh cũng được một bộ. Sau khi hai người mặc vào liền có thể tự do đi lại, lúc thích hợp có thể dùng để đối phó. +
Nhan Ký Vân cũng cảm thấy như hiện tại thuận tiện cho bọn họ hành sự hơn nhiều, bọn họ tiếp tục xuất phát. +
Nơi này là tòa B, cậu chưa từng đi qua đây, nên không biết có bao nhiêu đồng phục đen đi tuần tra. +
Nhan Ký Vân nỗ lực sắm vai NPC nhóc mèo đen của mình, cố gắng đi ở phía trước, có tiếng người hay không, cậu biết sớm hơn các đồng đội tạm thời, cũng chuẩn bị phòng ngự nhanh hơn. +
Sau khi từ cầu hành lang đi ra, hành lang bên ngoài nối liền với nó không có ai khác. +
Có thể thấy, người của tòa nhà này không hoạt động ở bên này, vậy bọn họ có thể đi loanh quanh thêm chút nữa. +
Sắc trời bên ngoài bắt đầu tối dần, đèn đường trong tòa nhà đã biến chất, ánh sáng lờ mờ, càng tối thì càng che giấu được hành tung của bọn họ. +
Bố cục của tòa B khác với tòa A và tòa C mà Nhan Ký Vân từng tới, vẻ ngoài nơi này cũ kỹ không bắt mắt, cửa sổ vẫn dùng loại kính hoa văn thời kỳ cũ. +
Nhan Ký Vân đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. +
Nó dừng lại trước mặt Chu Dĩnh ra hiệu cho cô giảm tốc độ, chú ý phía trước, Chu Dĩnh hợp tác với nó vài lần, miễn cưỡng hiểu được gợi ý của mèo đen. +
Cô gọi giật Văn Nam Tinh đang định sải bước đi nhanh về phía trước: “Văn Nam Tinh, đi chậm thôi, phía trước có thể có người.” +
Văn Nam Tinh ngã hai lần, lần này đã rút ra được bài học, không dám lỗ mãng nữa, kiên quyết nghe theo Chu Dĩnh chỉ huy, đây cũng là yêu cầu của Chu Dĩnh đối với anh ta trước khi xuất phát, thành viên tiểu đội bọn họ có thể không có cống hiến, nhưng tuyệt đối không được làm “quả tạ”. +
Bọn họ vừa quan sát động tĩnh xung quanh, vừa tiếp tục đi về phía trước. +
Từ chỗ bọn họ nhìn xuống dưới, có thể tính toán được khoảng cách từ dưới lầu lên trên lầu, hiển nhiên, hiện tại bọn họ đang ở tầng ba. +
Cuối cùng ba người cũng nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào mà Nhan Ký Vân vừa nghe thấy. Chu Dĩnh nhìn từ cửa sổ đang mở bên cạnh, thấy được tình hình bên trong, còn Nhan Ký Vân lợi dụng màu lông đen của mình, ngồi xổm ngay cửa ra vào, cậu ló nửa mặt ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. +
Bày trí vô cùng xa hoa. +
Văn Nam Tinh nhỏ giọng hỏi Chu Dĩnh: “Nhìn thấy gì không?” +
Nhan Ký Vân sợ bị người bên trong phát hiện, không dám nhảy lên cửa sổ, nhưng cậu nghe ra được một giọng nói quen thuộc. +
Không phải Lâm Hiệp, là Hà Tiểu Tất. +
Đúng lúc này, Chu Dĩnh thuật lại hình ảnh mình nhìn thấy: “Bên trong có người đang dùng roi đánh người, mặc đồng phục nhà hàng, chắc là một nhân viên phục vụ, cậu ta quay nghiêng người, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng hình như có chút ấn tượng.” +
Văn Nam Tinh đổi vị trí với Chu Dĩnh, nhìn thấy tình hình bên trong, anh ta lập tức ngồi xổm xuống nói: “Là Hà Tiểu Tất, tôi nhớ cậu ta.” +
Đúng lúc này ba người nghe thấy thông báo nhiệm vụ chính tuyến (2). +
Trình Lệ nhỏ giọng nói: “Là nhiệm vụ chính tuyến (2).” +
Chu Dĩnh: “Thấy chưa, tôi đã nói nhóc mèo đen tuyệt đối có tác dụng mà, nó dẫn chúng ta tới đây là bảo chúng ta tới cứu chủ nhân đấy.” +
Văn Nam Tinh: “Nhưng nhiệm vụ chính tuyến nói là chuyện rò rỉ công thức, có liên quan đến Lâm Hiệp à?” +
Chu Dĩnh: “Vừa nãy không phải cậu bảo đó là Hà Tiểu Tất sao? Hà Tiểu Tất là nhân viên nhà hàng, là cấp dưới của Lâm Hiệp, sao lại không có liên quan được.” +
Trình Lệ bắt kịp suy nghĩ của Chu Dĩnh: “Ý của chị Dĩnh là cách giải quyết chính là cứu Hà Tiểu Tất và Lâm Hiệp, chủ yếu là do mèo đen tới tìm chúng ta nên mới xâu chuỗi được với nhau, anh Nam Tinh, anh nghĩ xem, mèo đen là ai nuôi.” +
Văn Nam Tinh: “OK, tôi biết rồi, vậy chúng ta vào cứu Lâm Hiệp.” +
Chu Dĩnh cắt ngang lời anh ta: “Vào cái rắm, cậu không thấy Lâm Hiệp đang bị người ta dùng súng chỉ vào đầu à?” +
Văn Nam Tinh: “…” Được rồi, cậu ta còn chưa muốn chết. +
Đang nói chuyện, âm thanh bên trong đột nhiên lớn hơn. +
Hà Tiểu Tất đột nhiên hét lớn: “Tôi thật sự không làm chuyện đó, đến công thức là gì tôi còn không biết!” +
Một người đàn ông có giọng trầm khàn nói: “Nếu mày không biết công thức là gì, tại sao trong tài khoản của mày lại đột nhiên có thêm năm mươi vạn, ai đưa cho mày?” +
Giọng nói này Nhan Ký Vân đã từng nghe ở chỗ Giang Diễn, là Dương Khải Văn. +
Dương Khải Văn quả nhiên là mối đe dọa đối với Lâm Hiệp, hai người thật sự không đội trời chung. +
Hà Tiểu Tất sống chết không thừa nhận, nói: “Đó là tiền tôi mượn bạn bè, để chữa bệnh cho mẹ tôi.” +
Dương Khải Văn nói: “Không phải mày là trẻ mồ côi sao? Ở đâu ra mẹ, xem ra, thân phận của mày thật sự là vấn đề lớn đấy.” +
Có người hùa theo Dương Khải Văn: “Nằm vùng bên cảnh sát?” +
Dương Khải Văn nhìn về phía Lâm Hiệp: “Có khả năng lắm, Lâm Hiệp, cậu nói xem? Nó là người của cậu, cậu không thể không biết chứ.” +
Lâm Hiệp lắc đầu, vô tội nói: “Xin lỗi, tôi thật sự không biết, thưa cha, là do con quản lý cấp dưới không nghiêm, cha có thể phạt con.” +
Dương Khải Văn cười khẩy nói: “Lâm Hiệp, cậu có biết nó làm rò rỉ bí mật lần này, hại chúng ta tổn thất bao nhiêu doanh thu không.” +
Một người lớn tuổi ngồi ở ghế chủ vị xoay chuỗi hạt, mở miệng nói: “Đã là Lâm Hiệp quản lý không nghiêm, vậy thì nhốt vào phòng cấm túc ba ngày, ở trong đó tự kiểm điểm cho tốt, chuyện ở tiền sảnh cứ để Khải Văn quản lý trước đi.” +
Lâm Hiệp còn chưa phản ứng, Dương Khải Văn đã đắc ý nhận lời: “Vâng, thưa cha.” +
Đoàng một tiếng súng vang lên, Hà Tiểu Tất ngã xuống vũng máu, không còn hơi thở. +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng súng, cả người cứng đờ. +
Quá trình NPC chết và quản lý Vương chết Nhan Ký Vân đều không nhìn quá rõ, lần này lại vô cùng trực quan, hoa máu trực tiếp bắn ra từ đầu Hà Tiểu Tất! +
Ba người Chu Dĩnh còn chưa kịp chạy, đã thấy một bóng đen chạy vụt qua trước mặt bọn họ, chỉ trong chớp mắt bóng mèo đã biến mất. +
Đây là bị tiếng súng dọa sợ sao? +
Nó chạy cũng nhanh thật! +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Chắc chắn là tiếng súng làm mèo con sợ rồi, mèo con không sợ nhé, dì thổi thổi cho nè.” +
“Mèo con lần này chạy nhanh hơn bất cứ lần nào, chân sau giẫm không vững suýt thì trượt ngã, sao chạy trốn cũng đáng yêu thế này, không bị trẹo chân chứ?” +
“Ha ha ha, con mèo này nhát gan thật! Chạy nhanh lên nhé, nếu không dì sẽ đuổi kịp con đấy~” +
“Mèo dũng cảm, không sợ khó khăn, chạy mau đi.” +
“Nó vừa chạy, ba công cụ hình người cũng chạy theo, buồn cười quá, đây là phòng livestream hài hước nhất tôi từng xem, rõ ràng cảnh tượng vừa rồi bi thương thế mà.” +
“Lên xem thử, mèo vẫn còn sống.” +


