Chương 24: Tuổi trẻ cớ chi phải già dặn

Sân viện tĩnh lặng, cả nhà họ Liễu đều đã ra ngoài tham gia thịnh yến, ngay cả người gác cổng cũng không để lại, chẳng sợ trộm lẻn vào lục tung đồ đạc. +
Coi như không có trộm vào thì có một tên sát thần cực hung cực ác vào cũng là chuyện toi mạng đấy! +
Tả Nguyệt Sinh ngồi phịch xuống bậc thềm trong sân, vừa lẩm bẩm trong bụng vừa đưa tay sờ gáy, xác nhận cái đầu của mình vẫn còn nguyên vẹn trên cổ. Sau lưng là phòng của Cừu Bạc Đăng, Tả Nguyệt Sinh bây giờ coi như đã biết mấy hôm trước sau khi Phu Thành xảy ra biến cố, là ai đã đưa Cừu đại thiếu gia về nhà họ Liễu… Dù lúc này hắn ta thà rằng mình không biết còn hơn. +
Nửa nén hương trước, sau phát ngôn kinh thiên động địa “bắt cá ba tay” của Lục công tử, cả con phố gió ngừng đêm lặng. +
Lục Tịnh suýt chút nữa đã gây ra thảm án đẫm máu bằng một câu nói, lại “đùng” một tiếng ngã xuống ngủ say như chết, chỉ còn lại Tả Nguyệt Sinh toàn thân cứng đờ. Mà ánh mắt của nam nhân kia lại chậm rãi lướt qua trên người hắn và Lục Tịnh, phảng phất như đang đếm: một chiếc thuyền, hai chiếc thuyền… cộng thêm chiếc thuyền của mình nữa, ừm, ba chiếc… +
Sát khí đột ngột tăng vọt, Tả Nguyệt Sinh như nghe thấy tiếng đao kêu! +
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Tả Nguyệt Sinh giơ cao hai tay, gầm lên một tiếng: +
“Cừu thiếu gia và ngài là trời sinh một cặp, những kẻ khác đều không xứng!” +
Lưỡi đao vô hình dừng lại. +
Tả Nguyệt Sinh không chớp mắt, tiếp tục thừa thắng xông lên, một tràng điên cuồng tâng bốc, chỉ thiếu điều nói ra “khi nào hai ác nhân các ngươi kết tóc se duyên phu phu, Sơn Hải Các ta nhất định không quản khó nhọc, trước sau như một lo liệu giúp”… Dù có hơi mang tiếng bán bạn cầu sống, nhưng nghĩ lại thì Cừu đại thiếu gia người đẹp lòng tốt, chắc sẽ không so đo chuyện này. +
Gió tan lá rụng, nam nhân đưa Cừu Bạc Đăng xoay người đi về phía nhà họ Liễu. +
Tả Nguyệt Sinh lôi Lục Tịnh dậy, trong lòng thấp thỏm đi theo về. +
Sau đó, ngồi chồm hỗm trên bậc thềm cho đến tận bây giờ. +
“…Nương, con…” +
Lục Tịnh nằm trên mặt đất dưới bậc thềm, lật người, miệng lẩm bẩm. +
Nương cái đầu ngươi ấy mà nương. +
Hổ khẩu Tả Nguyệt Sinh run lên, tay mắt lanh lẹ giật xuống nửa mảnh tay áo cuối cùng trên áo ngoài của Lục Tịnh, nhét chặt miệng tên này lại, đồng thời dỏng tai lên, nơm nớp lo sợ lắng nghe động tĩnh trong căn phòng sau lưng. Kẻ không rõ danh tính nào đó sau khi đưa Cừu thiếu gia vào phòng thì không thấy ra nữa. +
Sau lưng yên tĩnh không một tiếng động. +
Tả Nguyệt Sinh thở dài thườn thượt trong lòng, đắn đo không biết có nên liều chết gõ cửa không. +
Chuyện này ấy mà, nếu Cừu đại thiếu gia và kẻ không rõ tên họ nào đó thật sự có tình cảm với nhau——đây là cách nói của Lục Tịnh, thì họ làm gì cũng không liên quan đến hắn đúng không? Nhưng rõ ràng là Cừu đại thiếu gia hiện giờ đang trong bộ dạng say đến không biết trời đất gì, thân là hồ bằng cẩu hữu của y, vẫn phải lo lắng một chút chứ!… Nói đi cũng phải nói lại, Tả Nguyệt Sinh thực ra cũng khá tò mò rốt cuộc họ tên nam nhân kia là gì, là thần thánh phương nào lại có dũng khí thích Cừu Bạc Đăng. +
Mặc dù vẻ ngoài của Cừu đại thiếu gia quả thực đẹp đến mức đủ để người ta bỏ qua cái ruột rỗng bên trong của y, nhưng nói thế nào nhỉ… +
Tên Cừu Bạc Đăng này, đầu óc có vấn đề mà! +
Nghĩ tới nghĩ lui, lấy dũng khí mấy lần, Tả Nguyệt Sinh coi cái chết như không, đứng dậy chuẩn bị đi gõ cửa. +
Hắn vừa mới xoay người, cửa “cạch” một tiếng bị kéo ra từ bên trong. +
“A a a a a a a!” +
“Ngươi gào cái quỷ gì thế?” Cừu Bạc Đăng bị hắn gào đến đau màng nhĩ. +
“Dọa chết người đấy, Cừu đại thiếu gia!” Tả Nguyệt Sinh hồn vía chưa định, không quên liếc mắt nhìn trộm vào trong, “Ể? Người kia đâu rồi?” +
“Đi rồi.” +
“Đi rồi? Nhảy cửa sổ à? Không nhìn ra nha.” Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm, rồi lập tức phát hiện có gì đó không đúng, “Mẹ kiếp, đại gia nhà ngươi! Ngươi không say, vậy ngươi giả chết làm gì?” +
“Không giả chết sao biết được ngươi bán đứng hồ bằng cẩu hữu giỏi đến thế?” Cừu Bạc Đăng nhẹ bẫng hỏi lại. +
Tả Nguyệt Sinh lập tức ngậm miệng. +
Miệng không dám hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy Cừu đại thiếu gia chắc chắn là thẹn quá hóa giận. +
Biểu cảm của Tả Nguyệt Sinh quá rõ ràng, Cừu Bạc Đăng liếc hắn một cái là có thể đoán được tám chín phần. +
Cũng không phải là thẹn quá hóa giận… Thực ra người say chỉ có một mình Sư Vu Lạc, lúc y ngã xuống từ trên cây Thần Phu, Sư Vu Lạc không chút do dự nhảy theo, còn đỡ được y giữa không trung. Sau khi đỡ được, người đó nổi điên vì rượu, không nói một lời, cũng không buông tay. Còn về tại sao lại giả say… thực ra không phải giả say, chỉ là Sư Vu Lạc yên lặng nổi điên vì rượu, mà Cừu Bạc Đăng vừa hay buồn ngủ, dứt khoát nửa tỉnh nửa mơ mà ngủ. +
Nhưng tại sao chứ? +
Tại sao lại có thể vô thức ngủ thiếp đi trong mùi thảo dược thoang thoảng trên người một kẻ mới chỉ gặp qua vài lần? +
Là vì cảm giác thân quen, hay là vì điều gì khác? +
Cừu Bạc Đăng không muốn nghĩ nữa, y bước xuống bậc thềm, nhìn Lục Tịnh đang ngủ say như chết với ánh mắt không mấy thiện cảm. +
“Đứng lại.” +
Cừu Bạc Đăng như có mắt sau lưng, đột ngột lên tiếng. +
Tả Nguyệt Sinh đang lén lút định chuồn, một chân lơ lửng giữa không trung. +
“Đi lấy nước lạnh, tạt cho tỉnh lại cho ta.” Cừu Bạc Đăng ung dung nói, “Bắt cá hai tay? Bắt cá ba tay?… Ta phải hỏi xem, sau lưng các ngươi đã bịa ra cho ta bao nhiêu chiếc thuyền rồi.” +
Chuyện đáng sợ nhất đã đến! +
Nếu để Cừu Bạc Đăng biết được họ không chỉ đoán mò y bắt cá hai tay, mà còn đang tiến hành biên soạn thoại bản để bán, gây dựng “sự nghiệp vĩ đại” khắp 12 châu thì dẫu cho lão già nhà hắn có đích thân đến cũng không cứu nổi họ đâu! +
Lục Tịnh, Lục Thập Nhất Lang, ngươi nhất định phải chịu đựng được sự tra tấn dã man của Cừu đại thiếu gia đấy! +
… … … … … … +
Ngày hôm sau. +
Một nhóm người đợi ở cổng thành, chờ trưởng lão do Các chủ Sơn Hải Các phái tới. +
Trời thực ra vẫn chưa sáng, đi sớm như vậy là do họ đã quyết định từ trước, chủ yếu là không muốn kinh động đến người khác. Đã tham gia thịnh yến, đã trống vang rượu nồng mà từ biệt rồi, nếu lại diễn thêm một màn khóc như mưa trước cổng thành thì quá giả tạo. +
Trong lúc chờ đợi, mấy vị tiên nhị tổ ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến xiêu vẹo. +
Ánh mắt Lâu Giang không ngừng liếc lên mặt Lục Tịnh, cuối cùng không nhịn được: “Hôm qua ngươi đi làm trộm bị người ta đánh một trận à?” +
“Làm trộm thì không,” Lục Tịnh ngáp được một nửa, động đến vết bầm tím trên mặt, đau đến hít một hơi khí lạnh, tức thì tỉnh táo, “bị đánh một trận thì là thật.” +
“Lục công tử oai vũ! Lục công tử thà chết không khuất phục!” Tả Nguyệt Sinh hai mí mắt trên dưới còn dính vào nhau, nửa tỉnh nửa mơ vỗ tay cho Lục Tịnh, “Cố lên! Thập Nhất Lang thẳng thắn cương nghị!” +
Thập Nhất Lang thẳng thắn cương nghị đã phải trả một cái giá đau đớn cho việc giữ mồm giữ miệng của mình, bây giờ mặt mũi chẳng khác nào mở phường nhuộm. Nhưng sự thà chết không khuất phục của cậu đã được đền đáp, mặc dù Cừu Bạc Đăng vô cùng nghi ngờ hai người này chắc chắn đã làm “chuyện tốt” gì đó sau lưng y, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra chuyện “Hồi Mộng Lệnh”. +
Sự nghiệp vĩ đại phát tài nổi danh thiên hạ may mắn đã không bị “chết yểu giữa đường”. +
Lâu Giang: …… +
Thời gian mấy tên nhị tổ này ở cùng nhau càng lâu, hắn càng nghe không hiểu lời họ nói. +
“Bọn họ thì thôi,” Lâu Giang thở dài, “Diệp Thương, bộ đồ của ngươi lại là sao nữa đây?” +
Lâu Giang trước đây có quen biết Diệp Thương. +
Dù sao Diệp Thương cũng là bạn mà thiếu các chủ quen biết sau khi bị “lưu đày” đến Phu Thành, mỗi lần Tả Nguyệt Sinh gây họa không muốn bị Lâu Giang mắng đều sẽ trốn đến nhà Diệp Thương. Lâu Giang vì thế còn ngầm điều tra, để tránh thiếu các chủ kết giao nhầm với kẻ xấu——dù trong tình huống thông thường, Tả thiếu các chủ trông giống “kẻ xấu” hơn. +
Trước đây, ấn tượng của Lâu Giang về Diệp Thương không tệ. +
Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, kiên trì nhẫn nại, dù bị đuổi khỏi Thành Chúc Tư cũng kiên trì mỗi ngày gà chưa gáy đã dậy luyện võ. Lòng dạ lương thiện, mấy lần Tả Nguyệt Sinh lừa gạt quá trớn đều bị Diệp Thương ấn đi trả lại đồ… Tóm lại là một người đáng tin cậy. Lâu Giang còn từng nghĩ, đợi điều tra xong sẽ hỏi xem đối phương có muốn vào Sơn Hải Các không. +
“A?” +
Diệp Thương đeo một thanh đao trên lưng, đứng thẳng tắp, dưới sự làm nền của ba tên nhị tổ xiêu vẹo có thể gọi là “tùng cô đơn đứng sừng sững”, quả thực thanh lưu. +
…..Nếu không nhìn vào quần áo của hắn. +
Đó là một chiếc áo bào xám đủ để khiến thợ may nhìn thấy là chửi ầm lên, tay áo một bên to một bên nhỏ, vạt áo trước dài sau ngắn, đường vai thì xiên xiên vẹo vẹo như rết bò, còn về đường kim mũi chỉ thì đừng nhắc đến… Bất kỳ một tên học đồ nào dám lãng phí vải vóc để tạo ra một “kiệt tác” như vậy, không bị lột da đã là sư phụ từ bi rồi. +
“Sư tổ nói, đợi ta về tông, may vá quần áo là bài tập của Thái Ất, từ bây giờ phải chăm chỉ luyện tập.” Diệp Thương nghiêm túc giải thích. +
“……” +
Lâu Giang vừa định bảo y nói mà ngươi cũng tin à, rồi lại nghĩ đến truyền thống đệ tử Thái Ất tự tay khắc eo bài, lại có chút cảm thấy có lẽ Cừu Bạc Đăng không đùa Diệp Thương. +
“Vậy cái mặt quan tài của ngươi lại là sao nữa?” Lâu Giang nhịn rồi lại nhịn, lại hỏi. +
“Sư tổ còn nói, dấu hiệu của đệ tử Thái Ất là người tàn nhẫn, ít nói, không biểu cảm.” Diệp Thương căng mặt, cố gắng làm cho ánh mắt như gỗ chết, “Ít nói tạm thời chưa làm được, y bảo ta học làm mặt quan tài.” +
Lâu Giang: …… +
Tên này bị lừa đá vào đầu à? Lời của một tên công tử bột ăn chơi như Cừu Bạc Đăng, dù xét về vai vế là tiểu sư tổ của Thái Ất, cũng không thể tin được chứ!!! +
Diệp Thương không liếc ngang: “Sau khi vào Thái Ất, cuộc thi tranh đoạt vị trí thủ tịch các phong có khảo hạch mục “phẩm hạnh”, kính trên nhường dưới là một trong các môn. Ta muốn làm đệ tử ưu tú nhất của Thái Ất, muốn làm thủ tịch!” +
Ta thấy ngươi mẹ nó là muốn làm đồ ngốc thì có! +
Từ “đồ ngốc” này là nghe được từ Cừu Bạc Đăng, Lâu Giang thực ra không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của từ này là gì, hắn còn đặc biệt đi tra các loại từ điển, nhưng đều không tra được nguồn gốc xuất xứ. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy trên đời này không có từ nào thích hợp hơn. +
Đợi đến khi Đào trưởng lão của Sơn Hải Các được phái tới đón khách quý và thiếu các chủ vừa mới xuống khỏi phi thuyền, còn chưa đứng vững, Lâu Giang đã như được đại xá mà lao tới, vừa liên tục chắp tay vừa cúi người hành lễ. +
Đào trưởng lão bị dọa đến mức lỡ tay giật mất mấy sợi râu quý. +
Đây, đây là Lâu Giang? +
Thiên tài mà, luôn có chút ngạo cốt, đặc biệt là người như Lâu Giang, tuổi còn trẻ đã đi hết con đường mà nhiều tu sĩ phải mất hàng trăm năm mới đi được, bình thường tuy coi như tuân thủ lễ nghĩa, nhưng khó tránh khỏi có chút khí phách tuổi trẻ, đối với trưởng lão “tôn” thì có, chứ “kính” thì chưa chắc. Các trưởng lão sau lưng bàn về hắn đều nói, người trẻ tuổi có nhiệt huyết là tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên dựa dẫm vào đám xương già này một chút, đừng tuổi còn trẻ đã muốn gánh trời chống đất. +
Tuổi trẻ cớ chi phải già dặn chững chạc? +
Nhưng lúc này, Lâu Giang gần như là rưng rưng nước mắt chào đón ông, Đào trưởng lão vừa ngạc nhiên vừa không khỏi có chút lâng lâng. +
Đúng rồi, gặp phải trắc trở cuối cùng cũng biết tìm trưởng bối giúp đỡ rồi! +
Đào trưởng lão hắng giọng, vừa định nói gì đó đã thấy Lâu Giang như một cơn lốc xoáy vào trong khoang thuyền, chỉ để lại một câu. +
“Mấy vị này là khách quý mà Các chủ muốn đón, tiếp theo giao cho ngài!” +



Đùn việc lẹ lắm
có cơ hội đẩy đi thì phải đẩy lẹ thôi chứ chịu hết nổi r
chịu tội đủ rồi bây h phải tìm người gánh hộ các tổ tông này đây mà