Skip to main content

Chương 231

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Dưới ánh mắt của Sở Hoài Nam, khuôn mặt vốn đã hơi ửng hồng của Thẩm Thính càng đỏ hơn. Y đứng dậy đi về phía tủ đựng nhiều ly thủy tinh ở góc tường, nhỏ giọng nói: “Để em lấy cho anh một cái mới trước đã.” +

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Thẩm Thính vốn đã uống quá chén nên bước chân không vững khi lấy ly, vô tình làm đổ cả một bức tường ly. +

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến những người giúp việc kinh hãi đến sững sờ, mọi người đang ồn ào bỗng im bật, trong nhà chỉ còn lại tiếng “túc túc” của nước lẩu đang sôi. +

“Thưa cậu, phải làm sao đây…” Người giúp việc chuyên lau bụi cho các loại đồ sưu tầm hàng ngày sợ toát mồ hôi hột, “Cậu cẩn thận, coi chừng giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ.” +

Sở Hoài Nam vừa mất đi toàn bộ bộ sưu tập quý giá chỉ trong một đêm lại chẳng mấy bận tâm. Hắn đỡ thanh niên đang đứng không vững, mỉm cười khoan dung: “Thôi được rồi, vỡ thì vỡ đi, người không bị thương là tốt rồi, dù sao cũng chỉ là mấy cái ly thôi.” +

Có câu: Từng qua Thương Hải màng chi nước. Đã đến Vu Sơn chẳng thiết mây. +

Mấy tháng trước đến người cũng suýt chút nữa là mất, nên vài cái ly vỡ đối với tên tư bản đã từng chứng kiến “cảnh tượng lớn” chẳng đáng gì. +

Thấy chủ nhân của những cái ly bình thản, các thành viên của đội điều tra hình sự đang ngây người ra mới hơi yên tâm. +

Nhưng người giúp việc phụ trách bảo quản bộ sưu tập trong nhà thì câm nín hoàn toàn. +

Chỉ là mấy cái ly thôi ư??? Nhưng trước đây khi những vị khách kia đến, ngài đâu có nói như vậy! +

Nguyên văn lời của Sở Hoài Nam lúc đó là: “Những cái ly này tôi đã mất rất nhiều thời gian mới sưu tầm được, mấy người chú ý một chút, đừng có lóng ngóng làm hỏng! Ai mà làm hỏng dù chỉ một cái, tôi sẽ ném người đó xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn.” +

Đối diện với đống bừa bộn ngổn ngang, người giúp việc cúi người kiểm tra từng cái một, vừa nén cơn đau tim vừa nhỏ giọng nói: “Vâng, chỉ là mấy cái ly cổ Baccarat giá vài chục nghìn đô một cái thôi, vỡ thì vỡ đi, không đau lòng, không đau lòng!” +

Mấy chục nghìn? Lại còn đô la Mỹ? +

Văn Địch đang gặm chân cua hoàng đế ở bên cạnh nghe vậy liền vọt tới, khuôn mặt không hề biến sắc dù bị súng chĩa vào hiện lên vẻ kinh hãi. Cậu chỉ vào Thẩm Thính trong lòng Sở Hoài Nam, phát ra tiếng kêu hoảng hốt: “Anh có biết không? Mức lương trung bình của công chức thành phố Giang Hỗ đứng đầu cả nước, nhưng ngay cả theo mức lương công chức bình thường đó, anh hai này làm một năm cũng không mua nổi một cái ly Balala Little Magic Fairy này!” +

Sở Hoài Nam đỡ Thẩm Thính chỉ biết đỏ mặt sau khi uống rượu ngồi trở lại sofa, đắp một chiếc chăn lên đầu gối y, rồi cười cười nhún vai với Văn Địch: “Vậy thì các cậu phải làm chứng cho tôi. Bức tường ly này là do đội trưởng Thẩm của các cậu làm vỡ, cậu ấy phải “lấy thân gán nợ” đền cho tôi bao nhiêu năm đây?” +

– Lấy thân gán nợ!? Đền cho anh bao nhiêu năm?! +

Gán nợ kiểu gì! Đền bù thế nào! Phan Tiểu Trúc “ăn cây táo rào cây sung” vô cùng kích động! Cô thò đầu ra từ phía sau Văn Địch, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Cảnh sát nhân dân chúng tôi không lấy của dân dù chỉ là một cây kim sợi chỉ! Đã làm vỡ đồ thì nhất định phải đền!” +

Thấy Phan Tiểu Trúc nhanh chóng đổi phe mà không cần mặc cả, Văn Địch không khỏi hít một hơi lạnh thay cho Thẩm Thính đang ngồi cạnh tên tư bản. +

Vì đều là đồng nghiệp, dù sao cũng phải gánh vác một chút cho đội trưởng Thẩm, cậu dè dặt hỏi: “Đội trưởng Thẩm của chúng tôi đã làm vỡ tổng cộng bao nhiêu cái ly?” +

Người giúp việc vừa kiểm kê xong thiệt hại, tim thắt lại đáp: “Cả một tủ vừa đúng ba mươi cái ly, hai bình decanter và một chai Screaming Eagle năm 92.” +

Ngoài Balala Little Magic Fairy, còn có Screaming Eagle nữa sao? Ờ, Screaming Eagle là cái gì? +

Văn Địch không hiểu thì hỏi, lặng lẽ lấy điện thoại ra, tò mò tra xem Screaming Eagle năm 92 là gì. Khi nhìn thấy giá đấu thành công của những năm trước, cái miệng đang định nói “rủ anh ấy uống rượu thì chúng ta đều phải có trách nhiệm” tự động im bặt. +

– Chỉ, chỉ một chai rượu thôi! Dám đòi mấy trăm nghìn đô? Cục Quản lý Giá cả chết ở đâu rồi! Sao lại không biết quản lý chứ? +

– Nửa đêm rồi, lúc này mà gọi tới đường dây nóng khiếu nại người tiêu dùng 12315 chắc chắn sẽ không có ai nghe máy. +

Văn Địch quyết định kiên quyết quán triệt nguyên tắc “im lặng là vàng”. Đội trưởng Thẩm của họ là một hình mẫu cảnh sát chính trực kiên cường, chắc chắn không muốn thấy người khác phải trả giá cho sai lầm của mình! Đúng! Chắc chắn là vậy! +

Thế là, trong một bữa tiệc mừng công tốt đẹp, Thẩm Thính lại mơ mơ hồ hồ nợ tên tư bản một đống tiền. +

Lúc chia tay, Phan Tiểu Trúc trịnh trọng an ủi y: “Sếp Thẩm, sếp đừng lo lắng, sếp phải tin rằng anh Sở chắc chắn sẽ không đòi lãi của sếp đâu. Sếp cứ yên tâm trả tiền gốc!” +

Nợ một đống tiền thì nên dùng mông để trả. Phan Tiểu Trúc liếc nhìn Thẩm Thính đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vì e sợ uy thế thường ngày của y, cuối cùng cô không dám nói ra lời thật lòng. +

Đợi đến khi Sở Hoài Nam sắp xếp người đưa từng đồng đội về nhà xong, quay người lại mới phát hiện Thẩm Thính vẫn ngồi yên tại chỗ. Thanh niên vai rộng eo thon ôm gối ôm ngay ngắn trong lòng, người đã lún sâu vào ghế sofa nhưng lưng vẫn thẳng tắp. +

Trên bàn đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một ly sữa nóng bốc hơi. +

Sở Hoài Nam ngồi xuống, đưa ly sữa đến bên môi y. +

Người này có thể chất đặc biệt, sau khi uống rượu chỗ nào cũng đỏ, không chỉ sắc môi đậm hơn bình thường mà ngay cả mu bàn tay ôm gối cũng ửng hồng nhẹ. +

“Em không thích uống cái này.” Thẩm Thính nhàn nhạt nói. +

Tuy y say rồi, nhưng không giống Trần Thông lè nhè, lúc này phát âm vẫn rõ ràng, mạch lạc, chỉ là giọng điệu trở nên mềm mại nhẹ nhàng. +

Sở Hoài Nam ngẩn người: “Tại sao?” +

Dưới sự giám sát của hắn, Thẩm Thính mỗi ngày đều uống một ly sữa trước khi đi ngủ, nhưng trước đó chưa từng nghe y nói là không thích. +

Thẩm Thính đẩy ly sữa ra xa một chút, liếm môi nói: “Bởi vì không đủ ngọt.” +

Sở Hoài Nam bật cười, cho thêm chút mật ong vào sữa như cho mèo ăn: “Giờ thì ngọt rồi này.” +

Thẩm Thính mơ màng nhận lấy, ngoan ngoãn cảm ơn, rồi cầm ly “ực ực” uống hết. +

Sở Hoài Nam ngồi bên cạnh nhìn y uống, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tê dại. Không ai từng thấy cảnh đốc Thẩm điềm tĩnh lạnh lùng lại có mặt trẻ con như vậy. Y thích đồ ngọt, thích đến mức người ngoài không thể tưởng tượng được. Có lẽ cũng chính vì được lớn lên trong hũ đường, nên người này chỗ nào nếm vào cũng ngọt ngào chăng. +

Tên tư bản rất thích vị ngọt của y, không kìm được nghiêng người tới, liếm khóe môi còn dính bọt sữa của y. +

Cảnh đốc Thẩm bị chiếm hời mà không biết, cúi đầu như đang xấu hổ: “Sở Hoài Nam.” +

“Hửm?” +

“Vừa rồi trước mặt nhiều người, em không tiện nói.” +

Tên tư bản hơi nghiêng đầu khó hiểu, thanh niên đỏ mặt nói: “Trông anh có vẻ rất dễ hôn.” +

Sở Hoài Nam sững sờ, sau đó mím môi lại gần hơn, hắn đâu chỉ trông có vẻ rất dễ hôn? +

Hơi thở mang theo mùi rượu của hồ ly tinh phả vào vùng cổ nhạy cảm như đang trêu chọc: “Vậy em có muốn tự mình thử xem không?” +

Chẳng trách trong Liêu Trai Chí Dị có nhiều thư sinh ngây thơ thuần khiết không thể cưỡng lại yêu tinh quyến rũ, ngay cả cảnh đốc Thẩm có thần kinh thô hơn cả khúc gỗ trong chuyện tình cảm, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hồ ly tinh. +

Đôi môi gần kề bị ngậm lấy một cách mềm mại, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng ẩm ướt. Thanh niên chưa học cách hôn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm vào vòm miệng của người yêu. Bàn tay đỡ sau lưng Thẩm Thính của Sở Hoài Nam đột nhiên dùng sức ấn người xuống ghế sofa, đảo khách thành chủ cắn vào cổ y. +

Yết hầu vừa yếu ớt vừa nhạy cảm bị lộ ra do ngửa đầu ra sau, khi tên tư bản cắn nhẹ vào, Thẩm Thính say mềm cả người không nhịn được “ưm” một tiếng. Nhưng y không hề phản kháng mà đưa tay vòng qua cổ đối phương, kéo tên tư bản đang thở hổn hển ở phía trên lại gần mình hơn một chút. +

Chẳng biết tại sao, trong đầu y bỗng vang lên một câu nói, hình như là từ một cuốn sách nào đó y đã đọc khi còn nhỏ – Mọi thứ trên đời này chỉ dùng mắt không thể nhìn thấy được, những điều quan trọng thường phải dùng trái tim để cảm nhận. +

Thẩm Thính không cho là đúng, sao lại không nhìn thấy? Khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Hoài Nam in sâu vào đáy mắt, mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất mượt mà. Đôi mắt của hắn vô cùng khó đối phó, Thẩm Thính nhìn vào, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ “lún sâu”. +

Nhưng y bằng lòng lún sâu vào vũng lầy ngọt ngào trước mắt. +

Tên tư bản cực kỳ chính nhân quân tử, đã đỡ lấy mông y mà vẫn còn hỏi y “có muốn không”. Mặt Thẩm Thính nóng bừng như sắp nhỏ ra máu, y đột nhiên tức giận vì thái độ lịch thiệp không đúng lúc của đối phương, hai chân dài đang mở rộng bỗng co lại, gót chân thúc nhẹ vào hõm eo của Sở Hoài Nam “Không muốn!” +

Con hồ ly tinh đội lốt quân tử Sở Hoài Nam lập tức ra tay vào lúc này, lực ấn vào vai Thẩm Thính đột nhiên mạnh hơn một chút. Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp hơi cong lên tràn ngập ý cười, nhưng miệng lại nói một câu vô cùng bá đạo, không cho phép người ta phản kháng: “Không muốn cũng phải muốn.” +

Thẩm Thính bị hắn ấn mạnh đến nỗi lún sâu vào ghế sofa, mãi một lúc sau mới thở được. +

Tên tư bản giả vờ dân chủ lại ghé sát hôn lên môi y. Con hồ ly tinh đáng ghét và dâm đãng này dường như muốn tự mình truyền cho y một luồng tiên khí, thừa cơ lấn tới dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi y. +

Thẩm Thính nhíu chặt mày, định giở trò xấu cắn vào lưỡi Sở Hoài Nam, nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được. +

Tên tư bản hôn lên mi tâm đang nhíu lại của y, thở dài nói: “Em đó, sớm muộn gì cũng lấy mạng anh.” +

Thẩm Thính bị trêu chọc đến mức đỏ bừng mặt, không cam lòng ngước mắt lườm Sở Hoài Nam. +

– Có nhầm không? Rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh!? Anh tự đi xem kịch đi, trên đời này chỉ có thư sinh bị yêu tinh hút cạn tinh khí, chứ làm gì có con hồ ly nào bị thư sinh làm cho chết đi sống lại đâu! +

Thực ra, là có. +

Trong các vở kịch hay truyện dân gian, biết bao tinh quái đạo hạnh cao thâm, biết bao anh hùng công phu cái thế, chẳng phải đều thua bởi một chữ “tình” mềm yếu đó sao? +

Thế gian chữ nghĩa vô số, duy chỉ có nó là vừa chứa độc vừa ngọt ngào. +

Thư sinh ngước đôi mắt trong sáng lên, mỉm cười nói: “Ta không thích nhìn thấy tay ngươi dính máu.” Chỉ một câu này thôi đã hơn ngàn vạn lời răn của Bồ Tát. +

Thẩm Thính thở dốc kịch liệt. Sở Hoài Nam sợ y bị lạnh nên đã chỉnh điều hòa quá cao. Y nóng đến mức sắp tan chảy trên ghế sofa, ngón tay quào bấu loạn xạ vào vai người trước mặt. Trong những cú xóc nảy dữ dội, ngay cả hơi thở cũng buộc phải đồng bộ với đối phương. +

Những tiếng rên rỉ tràn ra từ sâu trong cổ họng đều bị chặn lại chặt chẽ, y lẩm bẩm gọi tên kẻ xâm nhập hung hãn: “Sở Hoài Nam…” +

“Hửm?” Kẻ xâm lược đang được chào đón nồng nhiệt cũng có chút không giữ được mình. Tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, hắn buông môi y ra, trán chạm trán với y, vừa thở dốc vừa cười hỏi: “Còn muốn nữa không?” +

Cơ thể giống như một con trai sông mở vỏ, mặc cho đối phương đòi hỏi và phản bội chính mình. Cánh tay run rẩy vòng qua bả vai kẻ chinh phục, siết chặt không buông. +

Thẩm Thính há miệng nhưng không thể thốt nên lời, nước mắt đong đầy trong khoé mắt. Y vô thức ưỡn lưng, mặc cho khoái cảm mãnh liệt dâng trào, khiến lý trí chưa kịp thoát ra đã lại chìm sâu vào biển dục. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.