Skip to main content

Chương 232

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Uống một bụng đầy rượu, lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, cơn đau đầu sau cơn say giống như có ai đó đang cầm súng máy trốn trong các nếp nhăn não mà quét bắn, huyệt thái dương giật liên hồi, ngay cả da đầu cũng căng cứng lại. +

Đồng hồ sinh học khiến Thẩm Thính tỉnh giấc sau cơn ngủ say. Xung quanh tối om, y vừa choáng váng vừa muốn bò dậy, nhưng lại bị bàn tay đặt trên lưng ấn ngược trở về. +

“Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi.” Giọng nói của Sở Hoài Nam khàn khàn, truyền đến từ phía trên. +

Thẩm Thính lúc này mới phát hiện mình đã nằm trên bụng người ta mà ngủ suốt một đêm, trong bóng tối khuôn mặt không kìm được mà đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản: “Mấy giờ rồi?” +

Mới hơn sáu giờ, rèm cửa kéo kín mít, không lọt một tia sáng nào. Thẩm Thính không nhớ tối qua mình lên giường bằng cách nào, nhưng lại nhớ Sở Hoài Nam trước khi ngủ đã xuống giường kéo rèm. Trong phòng có sưởi sàn cộng thêm điều hòa, nhưng khi hắn rời khỏi chăn vẫn có một luồng khí lạnh tràn vào. Y hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con, mơ màng ôm lấy hắn không chịu buông, trên trán lập tức được in một nụ hôn trấn an: “Ngoan, buông tay nào, anh đi kéo rèm rồi quay lại ngay.” +

Khi hắn quay lại, hai người lại tính làm loạn một trận. Môi chạm vào bụng dưới rồi di chuyển xuống, Sở Hoài Nam xoa tóc y như để khích lệ, nhưng y chỉ mới hôn được một nửa đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, vừa khẽ cử động đã bị ấn ngược trở lại, huyệt Thiên Đột hơi lõm giữa xương quai xanh bị vũ khí cứng ngắc chọc vào, nhắc nhở y vẫn còn món nợ tối qua chưa trả đủ. +

Thẩm Thính cuối cùng cũng hiểu thế nào là “tòng thử quân vương bất tảo triều”. Bị Sở Hoài Nam nhẹ nhàng ấn một cái như vậy, hai người lại nán lại trên giường thêm một tiếng đồng hồ nữa. +

Lúc hơn bảy giờ, dì Triệu thấy chủ nhân từ phòng ngủ đi ra, vừa lau tay vừa hỏi: “Có thể chuẩn bị bữa sáng được chưa ạ?” +

Sở Hoài Nam gật đầu với bà: “Có cháo không?” +

Trong bếp có nấu cháo bát bảo nếp cẩm vị ngọt, quẩy và bánh trứng tự làm tại nhà cũng đã sẵn sàng, ngoài ra còn chuẩn bị thêm mì sợi cùng các loại đồ ăn kèm như tôm, lương, gạch cua và sò điệp. +

Kể từ khi Thẩm Thính đến, căn bếp Tây trong nhà rất ít khi được sử dụng vào buổi sáng. +

Qua nhiều lần thử nghiệm, thanh niên vốn không mấy khi ăn sáng dường như ưa chuộng các món điểm tâm Trung Hoa thuần túy hơn, tốt nhất mang thêm chút đặc trưng của Giang Hỗ. +

Vì vậy, bây giờ ngày nào Sở Hoài Nam cũng cùng y ăn mì hoặc ăn cháo. +

Vết thương trên người Thẩm Thính đã lành hẳn, nhưng tên tư bản vẫn còn sợ hãi nên trong lòng vẫn chất chứa nỗi lo âu. +

Giống như một người qua đường suýt bị tấm kính từ trên trời rơi xuống đè trúng, mặc dù lần này chỉ bị thương ngoài da, nhưng từ đó về sau, mỗi khi đi ngang qua những tòa nhà cao tầng có cửa kính, người đó không khỏi phải ngẩng đầu lên quan sát. +

Là một cảnh sát, Thẩm Thính không thể nào chỉ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này. Sau này, y sẽ còn nhiều hiểm nguy và thử thách cần phải đối mặt một mình. Nghĩ đến đấy, Sở Hoài Nam không cách nào yên tâm được. Trong thời gian Thẩm Thính nằm viện, hắn thậm chí đã nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để khuyên y từ chức. +

Nhưng tất cả những lời thuyết phục đã soạn sẵn trong đầu, ngay khi ngồi xuống bên cạnh người này đều lập tức trở nên vô dụng. +

Hắn biết Thẩm Thính sẽ không đồng ý, nếu đột ngột đề xuất chỉ khiến đối phương phải suy nghĩ lại về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Trước hắn, Thẩm Thính chưa từng yêu đương, nhưng với điều kiện của y, không thể không gặp được người phù hợp. +

Thường Thanh từng nói, ở Thẩm Thính, ông nhận thấy có rất nhiều nỗi đau chưa được xử lý thỏa đáng. Những vết thương đó không phải tự động lành lại, mà là bị kìm nén, tuy không nhắc đến, nhưng nó vẫn đang âm thầm mưng mủ. +

Mọi cảm xúc đều không tự nhiên biến mất. Những cảm xúc tiêu cực tồi tệ sẽ không vì sự kìm nén cưỡng ép mà tan biến, ngược lại, chúng sẽ quay trở lại làm tổn thương bạn một cách thảm khốc hơn vào những lúc không ngờ tới nhất. +

Ví dụ như, cái chết của Thẩm Chỉ. +

Cái chết của Thẩm Chỉ đã khiến Thẩm Thính trải nghiệm sâu sắc sự nguy hiểm cao độ của ngành cảnh sát. Việc y không chút do dự lựa chọn ngành này hoàn toàn là để kế thừa tinh thần của cha mình. Thế nhưng, cuộc sống góa bụa nhiều năm của mẹ Thẩm, như người uống nước tự biết nóng lạnh, đã tạo nên một bóng ma tâm lý to lớn trong tiềm thức của Thẩm Thính. Ở một mức độ nào đó, sở dĩ y không yêu đương, luôn lạnh lùng giữ khoảng cách xã giao lịch thiệp với tất cả mọi người, cũng là vì trong tiềm thức cảm thấy con đường mình chọn là một con đường đầy rẫy rủi ro. +

Trong hầu hết các trường hợp, tình cảm khiến con người ta trở nên yếu đuối, và sự ràng buộc luôn đến từ hai phía. +

Khi có quá nhiều nỗi lo toan, thật khó để có thể dấn thân mà không ngoảnh lại. Nhưng trên thế giới này, luôn phải có người hy sinh thì mới có người được vẹn toàn. +

Luôn phải có một bộ phận nhỏ những con người dùng sự bôn ba phiêu bạt, thăng trầm của bản thân để đổi lấy sự ổn định và bình yên cho đại đa số mọi người. +

Trên thế giới này, chưa bao giờ có anh hùng từ trên trời rơi xuống, chỉ có những người phàm đã dũng cảm đứng ra mà thôi. +

Mang theo ít vướng bận nhất để trở thành một phần nhỏ trong số những người đó. Đó mới chính là mục tiêu phấn đấu của Thẩm Thính. +

Sở Hoài Nam đối với mục tiêu này vô cùng tán thưởng, nhưng lại không dám đồng tình. +

Chỉ cần nghĩ đến việc vào một ngày nào đó trong tương lai, Thẩm Thính có thể phải chịu đựng những rủi ro vượt quá sức tưởng tượng của người thường ở một nơi nào đó mà mình không hề hay biết, Sở Hoài Nam liền có thôi thúc muốn thay y ném thẳng đơn từ chức vào mặt Nghiêm Khải Minh. +

Nhưng Nghiêm Khải Minh cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp của Thẩm Thính. Tên tư bản đang muốn “thay chồng từ chức” đành bất lực nhận ra rằng, hắn thậm chí còn không biết Thẩm Thính rốt cuộc thuộc biên chế của đơn vị nào, ngay cả muốn âm thầm nộp đơn từ chức cũng không biết phải gửi đi đâu. +

Mặc dù trong lòng mang theo nỗi bi phẫn vì không biết phải nộp đơn từ chức ở đâu, nhưng bữa trưa hôm nay vẫn phải ăn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thính chính thức đưa hắn về nhà dùng bữa. ——Mới vài ngày trước, mẹ của Thẩm Thính đã kết thúc chuyến đi dạy tình nguyện và trở về Giang Hỗ. +

Tại cổng khu dân cư, hai người tình cờ gặp Lộ Tinh Hà. +

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau bên ngoài bệnh viện kể từ khi Thẩm Thính xuất viện. +

Tài xế rất tinh ý dừng xe lại, Sở Hoài Nam hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Hữu Phỉ dạo này thế nào rồi?” +

Lộ Tinh Hà đáp: “Vẫn như cũ, không phải ngày mai tỉnh, thì là ngày mai chết.” +

Câu nói này là câu cửa miệng mà Sở Thu Bạch thường dùng để đuổi khéo những người nhà bệnh nhân cứ hỏi đi hỏi lại quá nhiều lần câu “Anh ấy sẽ không sao chứ?”. Nguyên văn là: Tôi cũng đâu phải bác sĩ, hỏi nhiều thuật ngữ thế làm gì? Phẫu thuật rất thành công, còn khi nào bệnh nhân hồi phục thì tôi không biết. Thực ra, khi đã nghĩ thông suốt rồi thì bất kỳ ai trên thế giới này cũng đều như vậy cả. Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại, mà cũng có lẽ ngày mai sẽ qua đời. +

Kết quả chụp CT định kỳ cho thấy khối máu tụ trong sọ của Lâm Hữu Phỉ vẫn chưa có dấu hiệu tan bớt, thậm chí tại nhiều vị trí tĩnh mạch đã xuất hiện thêm các điểm rò rỉ máu mới. +

Là bác sĩ điều trị chính của Lâm Hữu Phỉ, khi xem phim chụp, Từ Tiến đã nhiều lần lộ rõ vẻ mặt khác thường. +

Lộ Tinh Hà coi đây là dấu hiệu cho thấy bệnh tình của Lâm Hữu Phỉ đang chuyển biến xấu, thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày liền. +

Sáng nay, anh ta đã đặc biệt bảo cậu đi đến văn phòng bác sĩ một chuyến. +

Người đàn ông trung niên vốn nghiêm túc và lạc quan lộ rõ nét mặt nặng nề. Ngay từ đầu cuộc phẫu thuật, anh ta chỉ là viện binh tạm thời đến để hỗ trợ. Nói trắng ra, nếu không phải vì mối quan hệ với Sở Hoài Nam, thì để bảo vệ tỷ lệ chữa trị thành công của mình, Từ Tiến tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một ca phẫu thuật có xác suất thành công thấp như vậy. +

Ca phẫu thuật cấp cứu được chuẩn bị vội vàng, mọi thủ tục điều động bên ngoài đều được bổ sung sau, bản thân việc này đã không đúng quy định. +

Loại phẫu thuật này nếu thành công thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu không thành công, bản thân anh ta và bệnh viện số 3 sẽ phải gánh chịu áp lực lớn đến mức nào, chỉ mới nghĩ đến thôi, Từ Tiến đã cảm thấy vô cùng đau đầu. +

Cũng may là ca phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi, sau khi bệnh nhân được chuyển sang phòng bệnh thường, mức độ hôn mê không quá tệ, tình trạng tổng thể vẫn tương đối lạc quan. +

Tuy nhiên sau đó, bệnh tình không chuyển biến tốt đẹp như anh ta mong đợi, ngược lại còn có xu hướng xấu đi. +

Không chỉ khối tụ máu nhỏ ban đầu mãi không tan, mà ngay tuần trước, bệnh nhân còn xuất hiện dấu hiệu phát sốt. Do đó, Từ Tiến buộc phải đánh giá lại tỉ lệ tỉnh lại của Lâm Hữu Phỉ. Sau khi xem những tấm phim mới nhất, anh ta lại dùng giọng điệu nặng nề yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý cho tình trạng áp xe não do nhiễm trùng vi khuẩn gây ra. +

Lộ Tinh Hà cứng đờ mặt hỏi anh ta: “Nếu bị áp xe não, anh ấy sẽ thế nào?” +

Từ Tiến cúi đầu, đường đường là Trưởng khoa ngoại thần kinh của bệnh viện số ba mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: “Thông thường, chúng tôi sẽ cân nhắc dẫn lưu. Nhưng bên trong sọ của cậu ấy đã bị xuất huyết, nên không thích hợp để phẫu thuật.” +

Lộ Tinh Hà nói: “Chúng tôi không phẫu thuật.” +

Muốn cậu đồng ý cho Lâm Hữu Phỉ mở hộp sọ một lần nữa, trừ khi cậu chết. +

Sắc mặt Từ Tiến xám xịt, ánh mắt né tránh: “Nhưng nếu không dẫn lưu, một khi áp-xe bị vỡ, do áp lực bên trong khoang mủ vốn đã rất cao, mà bao xơ phía não thất lại mỏng, cấu trúc sợi không hoàn chỉnh, nên mủ rất dễ vỡ vào trong não thất.” +

Anh ta thương hại nhìn Lộ Tinh Hà, người mà đến cả đôi môi cũng đã trắng bệch, thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp: “Một khi mủ vỡ ra và tràn vào khoang dưới nhện hoặc não thất có thể sẽ hình thành tích mủ khoang dưới nhện, viêm màng não lan tỏa hoặc viêm não thất. Bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như hôn mê, sốt cao, co giật hoặc uốn ván (opisthotonus), tiên lượng cực kỳ xấu…” +

Vẻ mặt Lộ Tinh Hà đờ đẫn, dường như trên đời này không còn tin dữ nào có thể đánh gục được cậu nữa, cậu cố tỏ ra lạc quan nói: “Tiên lượng xấu cũng không có nghĩa là không thể hồi phục. Chỉ là số người có thể hồi phục tương đối ít thôi, Lâm Hữu Phỉ anh ấy luôn rất may mắn.” +

Từ Tiến không đành lòng, do dự mãi, cuối cùng vẫn nói thật với cậu: “Tình hình thực tế là, đa số bệnh nhân đều không đợi được đến ngày đó… Cậu Lộ, cậu cần chuẩn bị tâm lý, nguy cơ bệnh nhân tử vong trong thời gian ngắn là rất cao.” +

Câu nói này giống như một tiếng sét kinh thiên động địa, giáng xuống trần gian đầy khổ ải. +

Thế nhưng Lộ Tinh Hà lại hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ có chiếc kính râm đang cầm trong tay là trượt xuống đất. Từ Tiến cúi người nhặt lên giúp cậu, cậu đưa tay ra nhận, đáng thương thay ngay cả đầu ngón tay cũng đã tái xanh, vậy mà vẫn còn nhớ phải nói lời cảm ơn. +

Cậu nhớ Lâm Hữu Phỉ từng nói, là người của công chúng, sự yêu ghét của khán giả đôi khi có thể giết người. Vì vậy, trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, nghệ sĩ cần phải lịch sự hơn người bình thường, chú trọng vào các chi tiết nhỏ. +

Thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng trưởng khoa, Lộ Tinh Hà cảm thấy ngày hôm nay, giữa tháng mười hai, thời tiết lạnh bất thường. Hệ thống điều hòa trung tâm của khu nội trú giống như bị hỏng, lạnh đến mức khiến hai hàm răng va vào nhau cầm cập, cả người cậu run cầm cập. +

Trên hành lang khu nội trú, cậu bắt gặp Sở Thu Bạch đang khoác áo blouse trắng bên ngoài áo len mỏng. +

Vị trưởng khoa ngoại trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành lập viện này trông có vẻ tâm trạng không tốt. Một y tá nhỏ mang bữa sáng ra quầy lễ tân ăn đã bị anh bắt quả tang tại trận, hai má cô nàng phồng rộp vì ngậm đầy bánh mì trứng, nuốt không xong mà nhai cũng chẳng được. +

Thế nhưng một người đang sống sờ sờ với sự hiện diện mạnh mẽ như vậy mà Lộ Tinh Hà lại chẳng hề nhìn thấy. Cậu cứ thế hồn xiêu phách lạc mà đâm sầm vào người anh. +

Sở Thu Bạch đau đến mức hận không thể dán ngay miếng cao dán vào xương cụt. Bị cậu đâm một cú như vậy, anh lập tức hít hà một tiếng, vừa quay đầu lại định mắng, thấy là Lộ Tinh Hà, sắc mặt u ám của anh mới hơi giãn ra một chút. +

“Sao cậu lại ở đây?” +

Thấy Lộ Tinh Hà không trả lời, anh liếc nhìn văn phòng trưởng khoa rõ ràng là đang có người, rồi lại nhìn sắc mặt u ám của Lộ Tinh Hà, ngập ngừng hỏi: “Từ Tiến đến rồi à? Đã nói chuyện với cậu rồi sao? Phim chụp của Lâm Hữu Phỉ đâu? Anh ấy nói thế nào?” +

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập, Lộ Tinh Hà như mới phản ứng lại, túm lấy cánh tay Sở Thu Bạch hỏi: “Trưởng khoa Sở, trước đây anh từng nói khả năng hồi phục của Lâm Hữu Phỉ là rất lớn…” +

Sở Thu Bạch cả đêm không ngủ, buổi sáng lại giận dỗi với người sống chung nên cũng chưa kịp ăn sáng. Bị cậu bóp mạnh như vậy, anh đau đến mức hai mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi, vội vàng gật đầu: “Tôi có nói, cậu buông tay ra trước đã, bóp chết tôi cũng chẳng có ích gì cho cậu đâu.” +

Lộ Tinh Hà lúc này mới buông tay, nhưng biểu cảm lại giống như trời sụp đất nứt. +

Thứ Sở Thu Bạch đang cầm trong tay chính là báo cáo tái khám của Lâm Hữu Phỉ, sáng nay vốn dĩ anh đang ngồi phòng khám bệnh, lúc này đến khu nội trú chính là để tìm Từ Tiến nói lý lẽ. +

Hốc mắt của Lộ Tinh Hà đỏ hoe, nhưng không có nước mắt. Ngay khi Sở Thu Bạch nghi ngờ cậu sắp khóc ra máu đến nơi, cậu lại hỏi: “Khi nào anh ấy mới tỉnh?” +

Sở Thu Bạch xoa xoa cánh tay bị bóp đau, bực bội tóm gọn trong một câu: “Có lẽ ngày mai tỉnh, cũng có lẽ ngày mai chết.” Anh dùng bản báo cáo cuộn tròn gõ nhẹ vào đầu Lộ Tinh Hà: “Được rồi, đừng có trưng ra cái bộ mặt như đưa đám đó nữa, mau về thay bộ quần áo đi, cậu sắp mốc meo đến nơi rồi! Cậu chắc chắn không muốn Lâm Hữu Phỉ lúc tỉnh lại nhìn thấy cậu đang mặc bộ đồ ba ngày chưa thay đâu nhỉ! Đi đi, về nhà tắm rửa.” +

Lộ Tinh Hà chẳng nghe lọt tai điều gì, chỉ nghe thấy duy nhất câu “Lâm Hữu Phỉ tỉnh lại”. Cậu nắm lấy tay áo Sở Thu Bạch, giống như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Lâm Hữu Phỉ sẽ tỉnh lại, đúng không?” +

Sở Thu Bạch gật đầu với cậu: “Đúng vậy, cậu mau về tắm rửa, thay bộ quần áo khác đi. Biết đâu chừng lúc cậu quay lại, cậu ấy đã tỉnh rồi.” +

Vì câu “Lâm Hữu Phỉ tỉnh lại”, Lộ Tinh Hà đã dễ dàng bị thuyết phục. Cậu lập tức vội vã đi về phía bãi đỗ xe. +

Tài xế đã đợi sẵn trong xe từ lâu. +

Lâm Hữu Phỉ trước nay chưa từng để cậu tự lái xe khi đang vội vàng hay lo lắng, vì sợ sẽ xảy ra sơ suất. Cậu không kịp nghĩ tại sao tài xế lại biết mình cần dùng xe mà mở cửa ngồi vào, gấp gáp nói: “Về Đường Thành Tân Giang, nhanh lên.” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.