Chương 233

Editor: Gấu Gầy +
Mặt khác, Từ Tiến đang ngồi trong văn phòng trưởng khoa cảm thấy tự trách vì lời nói dối của mình. +
Sở Thu Bạch đẩy cửa bước vào. +
Vị trưởng khoa ngoại tổng quát thẳng tính hiếm khi tinh tế, chẳng những thuận tay đóng cửa mà còn vặn tay nắm khóa lại. +
“Trưởng khoa Sở.” Từ Tiến vừa thấy anh liền lập tức đứng dậy nhường chỗ. +
Sở Thu Bạch giơ tay ra hiệu cho đối phương ngồi yên, cười như gió xuân ấm áp: “Từ Tiến, vất vả cho anh rồi, ngày nào cũng phải chạy qua chỗ tôi một chuyến, chắc mệt lắm nhỉ?” +
Sở Thu Bạch nổi tiếng là người khó giao thiệp trong toàn bộ hệ thống y tế. Với tư cách là Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện, ngay cả các hội nghị học thuật giao lưu do thành phố tổ chức, anh cũng hiếm khi tham dự. +
Nhưng anh thực sự có vốn liếng để kiêu ngạo. Bỏ qua xuất thân danh giá, trình độ chuyên môn của anh cũng thuộc hàng siêu đẳng. +
Bản thân Từ Tiến cũng là người đi lên từ kỹ thuật, vì vậy đối với một người có kỹ năng cứng cỏi như Sở Thu Bạch, anh ta không khỏi nảy sinh cảm giác trân trọng nhân tài. +
Nhưng họ không thân thiết, trước đây chỉ mới gặp nhau hai lần trên bàn tiệc. So với Sở Hoài Nam không cười cũng như cười, thì Sở Thu Bạch tuy không quản việc gia đình nhưng trông có vẻ khó gần hơn nhiều. +
Từ Tiến chưa bao giờ thấy anh cười một cách hòa nhã và dễ gần như lúc này, anh ta vừa mừng vừa lo tiếp lời: “Có vất vả gì đâu, bạn của cậu Sở cũng là bạn của tôi.” +
Sở Thu Bạch nói: “Anh làm bạn thật là có nghĩa khí, ngay cả khoa xét nghiệm của bệnh viện chúng tôi mà cũng thông đồng được.” +
Từ Tiến nghe xong nửa câu đầu, vừa định nói lời khiêm tốn thì đã bị nửa câu sau làm cho kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên: “Hả?” +
“Hả cái gì mà hả!” Nụ cười của Sở Thu Bạch lập tức tan biến, “Anh tự mình xem báo cáo này đi!” +
Bản báo cáo cuộn trong tay được trải ra trên bàn. +
Từ Tiến mở ra xem, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Anh ta muốn xông ngay đến khoa chẩn đoán hình ảnh, tự tay đánh cho tên bác sĩ viết báo cáo kia một trận. +
– Đúng là cái thứ đồng đội heo, vừa ngu vừa xấu! +
Từ Tiến trấn tĩnh lại, mặt không cảm xúc nhìn Sở Thu Bạch, vẫn cố chấp kháng cự: “Tấm phim này hình như không đúng, chắc là bác sĩ kiểm tra đã nhầm lẫn rồi. Trưởng khoa Sở, đây là sai sót của khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện các anh, anh nổi giận với tôi như vậy e là không hợp lý lắm đâu.” +
Sở Thu Bạch sa sầm mặt lại, “bộp” một tiếng đập mạnh xuống bàn, khiến Từ Tiến vốn đã chột dạ phải rụt người lại: “Bớt giả ngu với tôi đi! Khối máu tụ mấy ngày trước còn ở vùng thùy thái dương, sao đột nhiên lại chạy sang tiểu não rồi? Báo cáo chẩn đoán còn mẹ nó giống hệt nhau, đến cả dấu câu cũng không thèm sửa! Từ Tiến! Anh định lừa quỷ à!” +
Từ Tiến bị Sở Thu Bạch trừng mắt đến mức không dám ngẩng đầu, lí nhí nói: “Cậu hỏi tôi thì có ích gì, muốn hỏi thì đi mà hỏi khoa chẩn đoán hình ảnh của các cậu ấy…” +
Sở Thu Bạch cười lạnh: “Vương Hải Đào đúng không? Tôi vừa từ chỗ cậu ta qua đây, cậu ta đã khai hết rồi, anh có muốn được khoan hồng không?” +
…… +
Khi về đến nhà, Lộ Tinh Hà vừa hay gặp nhân viên chuyển phát nhanh đang giao hàng trước cửa, quản gia tòa nhà đi cùng anh ta quẹt thẻ đi lên, tình cờ gặp cậu đang thay giày ở lối vào. +
Lộ Tinh Hà lịch sự nhận lấy bưu kiện rồi cảm ơn. Cậu đặt nó lên bên tai lắc nhẹ, bên trong phát ra tiếng loảng xoảng. +
Ban đầu, cậu cứ ngỡ đây là món quà do người hâm mộ gửi tặng. Bình thản mở ra, cậu lại phát hiện bên trong là một quả cầu thủy tinh vỡ vụn. +
Đã vỡ rồi, lẽ ra nên từ chối ký nhận. +
Những bông hoa cẩm chướng xanh vĩnh cửu lấp lánh nằm xen lẫn giữa những mảnh kính vỡ, lớp bột bạc trên những cánh hoa kép tựa như những giọt nước mắt trong suốt đọng quanh nhụy hoa. +
Trái tim Lộ Tinh Hà chùng xuống, gần như theo bản năng thầm niệm một câu “tuế tuế bình an”. +
Cậu mở tấm bưu thiếp được gửi cùng với quả cầu thủy tinh, nét chữ quen thuộc đã xác nhận dự đoán của cậu về danh tính chủ nhân của gói hàng. —— Đây là nét chữ của Lâm Hữu Phỉ. +
Nếu một ngày nào đó em có được sự tự do mà mình mong muốn, hãy nhớ đến lời chúc phúc mà anh đã dành cho em lúc này, và hãy hứa với anh rằng em sẽ lại mở lòng để yêu một ai đó khác. Anh đang cố gắng buông tay, tin rằng em cũng vậy. Sinh nhật vui vẻ, hy vọng em sẽ hạnh phúc. +
Sinh nhật? +
Lúc này Lộ Tinh Hà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật âm lịch của mình. Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, không thể diễn tả thành lời. +
Sự nặng nề nơi lồng ngực khiến cậu đứng ngẩn ngơ ở huyền quan mất vài phút mới nhận ra có điều không ổn. +
Lâm Hữu Phỉ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, sao lại gửi bưu kiện cho cậu vào lúc này? +
Nghĩ đến đây, cậu vội vàng cúi đầu kiểm tra địa chỉ gửi hàng, phát hiện ra bưu kiện này được cài đặt gửi theo giờ định sẵn, và địa chỉ gửi là từ Mỹ. +
Lộ Tinh Hà bỗng nhiên rơi vào một trạng thái hoảng loạn chưa từng có. +
Trước đó, cậu luôn cảm thấy rất an tâm, bởi dựa trên những gì cậu biết về Lâm Hữu Phỉ, dù thế nào hắn cũng không thể bỏ lại cậu một mình mà chết như vậy được. +
Cho nên cậu chưa bao giờ để tâm đến những lời vớ vẩn của bác sĩ, đại loại như “ý chí muốn sống của bệnh nhân rất yếu”. +
Nhưng giờ đây, tấm bưu thiếp được thiết lập ngày gửi sẵn này đã khiến Lộ Tinh Hà vốn luôn tràn đầy tự tin lập tức hiểu ra. +
—— Anh ấy đã quyết định buông tay từ lâu rồi, cho nên mới không còn ý chí cầu sinh. +
Lộ Tinh Hà vò đầu bứt tai, hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải tập trung tinh thần để hồi tưởng kỹ lại những chi tiết khi mình và Lâm Hữu Phỉ gặp lại nhau trước lúc bị bắt cóc. +
Lúc đó ở cổng khu chung cư, Lâm Hữu Phỉ không hề chủ động xuất hiện, mà là chính cậu đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện đối phương đang đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn mình qua màn mưa. +
Lâm Hữu Phỉ đã hạ quyết tâm buông tay, vậy nên mới để người khác đưa ô cho cậu. +
Hắn đã không thất hứa. Hắn đã hứa sẽ không bao giờ nắm chặt cậu trong lòng bàn tay nữa, vì vậy, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa… +
Mí mắt của Lộ Tinh Hà giật liên hồi, cậu suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết rốt cuộc mắt trái giật là điềm gở hay mắt phải giật là điềm gở. Cậu cố giữ bình tĩnh vào nhà tắm rửa thay quần áo, sau khi sấy khô tóc và mặc đồ xong bước ra ngoài, mới phát hiện mình hoảng loạn đến mức ngay cả cửa nhà cũng chưa đóng. +
Lời nói của Từ Tiến giống như một lời nguyền in sâu vào trong não, chỉ riêng câu “nguy cơ tử vong rất cao” thôi đã đủ khiến Lộ Tinh Hà run rẩy trong phòng tắm như đang đứng trong gió lạnh tháng mười hai. +
Tài xế thấy cậu chưa đầy nửa tiếng đã xuống lầu, rõ ràng là sững người một lúc, sau đó hỏi: “Tiếp theo cậu muốn đi đâu?” +
“Quay lại bệnh viện.” +
Lộ Tinh Hà ngồi vào trong xe, đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy xe khởi động, bèn khàn giọng thúc giục thêm một câu. +
Tài xế ở hàng ghế trước lúc này mới đặt chiếc điện thoại dùng để báo tin xuống, rồi từ từ lái xe ra khỏi hầm với tốc độ rùa bò mười lăm dặm một giờ. +
Đoạn đường hai mươi phút, vậy mà phải lái mất tận một tiếng đồng hồ. +
Khi gần đến cổng bệnh viện, tại giao lộ lại xảy ra một vụ va chạm nhỏ. Một chiếc Bora màu đỏ quẹt vào một chiếc Maserati màu xanh. Hai nữ chủ xe trẻ tuổi có lẽ đều là lần đầu gặp tai nạn, họ không báo cảnh sát cũng chẳng gọi bảo hiểm, cứ thế hạ cửa kính xe xuống rồi cãi nhau chí chóe. +
Lộ Tinh Hà sốt ruột ngó đầu ra ngoài mấy lần, thấy đoàn xe ùn tắc phía trước vẫn không có động tĩnh gì, bèn dứt khoát mở cửa xe lao ra ngoài. +
Tài xế không phòng bị được chiêu này của cậu, nhất thời không kịp khóa cửa xe để cậu chạy mất. Anh ta vội vàng đạp phanh, mồ hôi nhễ nhại cúi đầu gọi điện thoại. +
“Tôi đến cổng phía Tây bệnh viện rồi, giao lộ đã bị người của chúng ta tìm cớ chặn lại, nhưng cậu Lộ vừa mới xuống xe đi bộ rồi, tôi không ngăn lại được…” +
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói từng chữ một: “Được, tôi biết rồi.” +
Câu nói này phát âm gượng gạo, ngữ điệu cũng không mấy nhẹ nhàng, giống như đang cứng lưỡi mà nặn ra từng chữ. +
Tài xế ngẩn người, sau đó nhận ra giọng nói này, nước mắt lập tức tuôn rơi. +
Lộ Tinh Hà thậm chí quên cả đeo khẩu trang, lao vào khu nội trú với tốc độ chạy nước rút trăm mét. Không hiểu tại sao, thang máy hôm nay lại đông đúc lạ thường, đợi mãi mà hai chiếc thang máy một chiếc dừng ở tầng mười bảy, một chiếc dừng ở tầng chín, chờ nửa ngày trời mà con số hiển thị tầng vẫn không hề thay đổi. +
Lộ Tinh Hà đứng đợi mà lòng hoảng loạn, dứt khoát nín thở chạy thẳng về phía lối thoát hiểm. +
Dục tốc bất đạt. +
Cậu vừa chạy đến tầng ba thì thang máy vốn đang dừng ở tầng chín đã bắt đầu đi xuống. Chẳng mấy chốc cửa mở, hai người đàn ông cao lớn lần lượt bước ra. Người ra trước dùng tay chặn cửa thang máy, người còn lại thì nhẹ nhàng đẩy một chiếc xe lăn ra ngoài. +
Người ngồi trên xe lăn không nhìn rõ mặt, nhưng nếu chỉ nhìn qua đường nét, có thể thấy là một người đàn ông còn rất trẻ. +
Trên đầu gối hắn là một chiếc chăn len màu kaki. Lúc này mới đầu tháng mười hai, người qua lại trong đại sảnh đa số đều chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nhưng hắn đã ăn mặc như đang giữa mùa đông, cả người được bọc trong áo khoác dày màu tối, trông rất sợ lạnh. +
Lộ Tinh Hà chạy một mạch đến cửa phòng bệnh, cánh cửa đóng chặt khiến cậu yên tâm đôi chút. Phổi đau như muốn nổ tung, cậu cúi người, chống tay lên đầu gối thở dốc. +
Tình trạng thiếu oxy do vận động mạnh khiến đầu óc choáng váng, gương mặt tái nhợt. Lộ Tinh Hà đứng chắn ở cửa nghỉ ngơi nửa phút mới đẩy cửa bước vào. +
Nhưng trên giường trống không, cả người lẫn chăn đều chẳng thấy đâu. Ngay cả các loại máy móc vốn chiếm cả một lối đi cũng đã biến mất. +
Bác sĩ nội trú vừa bước ra khỏi phòng bệnh bên cạnh đã bị người nhà bệnh nhân đang trong trạng thái cuồng loạn chặn đường. +
Đôi mắt Lộ Tinh Hà đỏ ngầu, thở hổn hển như muốn ăn tươi nuốt sống người ta: “Bệnh nhân phòng 902 đâu rồi?” +
“Hả?” Vị bác sĩ trẻ ngơ ngác không hiểu gì. +
“Lâm Hữu Phỉ đâu!” +
Vị bác sĩ trẻ ở khoa nội trú bị cậu làm cho giật mình, dựa trên nguyên tắc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa bác sĩ và bệnh nhân, cậu ta lắp bắp nói: “Tôi không biết, phòng 902 không phải bệnh nhân của tôi… Ồ đúng rồi! Là trưởng khoa Từ vừa mới đi thăm khám xong.” +
– Từ Tiến! Từ Tiến đâu rồi! +
Cậu nóng nảy như một bệnh nhân đang phát cơn cuồng loạn, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Từ Tiến. Thay vào đó, ngay tại cửa thang máy, hắn lại chạm mặt trợ lý cao lớn âu phục chỉnh tề luôn đi theo bên cạnh Lâm Hữu Phỉ. +
Lộ Tinh Hà chộp lấy anh ta: “Lâm Hữu Phỉ đâu?” +
Sắc mặt cậu trắng bệch, giống như một xác chết vừa mới vùng dậy từ nhà xác. +
Ngay cả người trợ lý đặc biệt vốn đã quen với sóng to gió lớn cũng bị cậu làm cho giật mình, anh ta dùng lực ấn chặt vai cậu nói: “Cậu bình tĩnh một chút, hãy bình tĩnh nghe tôi nói.” +
Có trời mới biết, anh ta cũng xót thương cho thanh niên đang run rẩy toàn thân trước mắt này. Rốt cuộc là tạo nghiệt gì đây? +
Lộ Tinh Hà nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng: “Tôi rất bình tĩnh, anh nói cho tôi biết, Lâm Hữu Phỉ đâu?” +
Trợ lý đặc biệt cân nhắc rồi nói: “Anh Lâm đã đi rồi.” +
Tai của Lộ Tinh Hà ù đi, trong đầu trắng xoá một mảnh. +
Sắc mặt cậu xám xịt, đôi má hóp lại, ngay cả giọng nói cũng run run: “Đã đi đâu rồi?” +
Trợ lý đặc biệt không đành lòng, nhưng cũng chỉ đành nói từng chữ một: “Tôi không biết, chỉ trong chớp mắt quay đi, người đã mất rồi——” +
Mất rồi là có ý gì? +
Lộ Tinh Hà hoa mắt chóng mặt mở miệng muốn lý luận với anh ta, nhưng lại không nghe thấy giọng nói của mình, cổ họng nghẹn đắng. Khuôn mặt của trợ lý đặc biệt đột nhiên tối sầm lại, giống như một chiếc tivi đã tắt nhưng phản ứng chậm chạp, ánh sáng rực rỡ từ trung tâm lịm dần đi từng chút một, ngay cả trần nhà trên đỉnh đầu cũng đang xoay chuyển. +
Cậu không chắc liệu mình có thực sự phát ra âm thanh nào không, những tiếng kêu cứu trào dâng như thủy triều xung quanh lập tức nhấn chìm cậu. +
“Người đâu mau đến đây! Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ngã xuống thế này!” +
“Bác sĩ! Bác sĩ mau đến xem này!” +
Sau khi chạy điên cuồng, lá phổi bị sử dụng quá mức đau như bị xé rách. +
Đau đến xé lòng, hóa ra là đau như vậy. +
Trước khi mất đi ý thức, Lộ Tinh Hà bình tĩnh suy nghĩ. +
Mùi nước Lysol trong không khí ngày càng nồng nặc, giường số 902 gần đây luôn là đối tượng được các cô y tá trẻ đặc biệt quan tâm. +
Lộ Tinh Hà trên giường bệnh nhíu mày mở mắt, ánh mắt lướt qua người trợ lý đặc biệt đang ở gần cậu nhất. Người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi này ăn mặc như một tinh anh đô thị, nhưng lại khom lưng ngồi trước giường cậu một cách đầy lạc lõng. Anh ta vừa gọi điện thoại vừa nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một loài động vật quý hiếm đang gặp nguy hiểm. +
Thấy cậu tỉnh lại, đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói với đầu dây bên kia: “Cậu ấy tỉnh rồi, tôi cúp máy trước đây.” +
Lộ Tinh Hà ngây người nhìn anh ta: “Lâm Hữu Phỉ đâu?” +
Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, quả nhiên lại là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời. +
Trợ lý đặc biệt cân nhắc, đổi sang một cách nói dễ chấp nhận hơn: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm.” +
Người thân tín đã theo sát Lâm Hữu Phỉ nhiều năm này nhíu mày, cố gắng làm cho toàn bộ câu chuyện trở nên đáng tin hơn: “Tình trạng của anh Lâm có xu hướng xấu đi, anh ấy cần được điều trị tốt hơn, vì vậy chúng tôi đã mời những bác sĩ giỏi nhất cho anh ấy. Bản thân cậu cũng là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi, không thể cứ canh giữ ngày đêm như thế này mãi được. Đợi khi cậu khỏe lại…” +
Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời. +
Lộ Tinh Hà không nghe lọt tai, chỉ khăng khăng hỏi: “Anh ấy đang ở đâu?” +
“Xin lỗi, tôi không thể nói.” +
Người thanh niên trên giường bệnh sắc mặt héo hon, cánh môi nhạt màu khô nứt, đôi mắt mở to không chớp, ánh nhìn lạnh lẽo cứng đờ như bị đóng đinh vào một điểm nào đó trên trần nhà. +
Sự cố chấp trẻ con của cậu khiến người trợ lý đặc biệt đang ở tuổi trung niên nhớ đến con mình. Ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng của Lộ Tinh Hà khiến người đàn ông trung niên vốn kín miệng này không thể không nhượng bộ. Cuối cùng, anh ta thở dài một hơi nói: “Đây là ý muốn của anh Lâm.” +
– Ý của anh ấy? +
Lộ Tinh Hà ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, cuối cùng mới phản ứng lại, Lâm Hữu Phỉ vẫn còn sống! +
May quá, thật là may quá! +
Ánh mắt lạnh lùng cứng nhắc lập tức mềm đi, hốc mắt đong đầy nước mắt, may mà chỉ là mất tích, chứ không phải đã chết. +
Mất tích thì mất tích, chỉ cần không chết, chân trời góc bể, rồi cũng sẽ có ngày tìm lại được. +
Xe vừa xuống đường cao tốc trên cao, Sở Hoài Nam nhận được điện thoại của Sở Thu Bạch. +
Sở Thu Bạch mất đi lý trí gào lên với hắn: “Sở Hoài Nam, em đang làm cái gì vậy? Đến bệnh viện ngay lập tức cho anh!” +
Sở Hoài Nam khó hiểu: “Sao thế?” +
“Sắp có người chết rồi!” +
Tên tư bản đang hăm hở đi gặp mẹ vợ khẽ cười một tiếng: “Bệnh viện có người chết chẳng phải là chuyện bình thường sao?” +
Sở Thu Bạch tức đến bốc khói đầu: “Mấy tháng trước, lúc mày mẹ nó đưa vợ mình đến đây, mày đâu có nói như vậy!” +
Âm lượng tiếng hét của anh quá lớn, khiến Thẩm Thính đang ngồi cạnh Sở Hoài Nam phải quay sang nhìn hắn. +
Sở Hoài Nam ra hiệu bằng khẩu hình “không sao” với y, thuận tay giảm âm lượng xuống một chút rồi hỏi: “Rốt cuộc là ai sắp chết? Mà đáng để anh coi em như Diêm Vương vội vàng báo cáo?” +
“Từ Tiến!” +
“Anh ấy bị làm sao vậy?” +
“Anh ta cấu kết với Lâm Hữu Phỉ để làm báo cáo giả! Mẹ kiếp! Lâm Hữu Phỉ là bị ngã hư não, còn anh ta thì hay rồi, một bác sĩ tỉnh táo mà cũng hùa theo bệnh nhân làm loạn! Azh! Một hai câu anh không nói rõ với em được, em mau đến đây đi! Hữu Phỉ đang đòi xuất viện! Giờ này có khi đã đi rồi! Mẹ nó chứ! Nói ra thì, Lộ Tinh Hà cũng là do anh khuyên về nhà! Nó cứ thế phủi tay bỏ đi, đến lúc Lộ Tinh Hà quay lại đòi người, anh lấy gì đền đây! Đm! Một lũ khốn nạn ác ôn hại người, bản thân thì sướng rồi, để lại một đống hỗn độn cho anh! Biết vậy đã không cứu nó…” +
Nể tình “thùng thuốc súng” đang bốc hoả này từng dốc hết sức lực cứu sống Thẩm Thính, Sở Hoài Nam cực kỳ kiên nhẫn nghe anh phàn nàn một tràng, rồi mới cười hỏi: “Anh nói xong chưa?” +
Sở Thu Bạch đang tức giận sững người: “Hả?” +
“Nói xong thì em cúp máy đây, em đang có việc gấp, loại việc gấp hơn bất cứ thứ gì.” +
“Cái gì? Em không định qua đây à? Không thể nào, Sở Hoài Nam em đúng là cái đồ—” Sở Thu Bạch tức đến mức nhảy dựng lên định mở miệng mắng nhiếc, nhưng điện thoại đã bị ngắt kết nối. +
Thẩm Thính thấy cuộc gọi đã ngắt mới thản nhiên hỏi: “Ai vậy? Nói chuyện điện thoại lớn tiếng như thế không tốt cho tai đâu.” +
Sở Hoài Nam mỉm cười, cúi đầu gửi tin nhắn cho số điện thoại vừa gọi đến một phút trước, vừa gõ chữ vừa nói: “Là Thu Bạch, bình thường tính tình anh ấy khá tốt, chắc là dạo này yêu đương không thuận lợi nên tâm trạng mới nóng nảy.” +
Thẩm Thính “ồ” một tiếng, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Em thấy hình như anh ấy đang rất vội. Nếu anh có việc gấp thì bữa cơm này có thể đổi sang ngày khác, để em nói với mẹ một tiếng.” +
Sở Hoài Nam gửi tin nhắn “bảo trọng, về rồi tụ tập” đã soạn xong cho Lâm Hữu Phỉ, sau đó ngẩng đầu lên cười với y: “Không có việc gì gấp cả, việc gấp nhất của anh bây giờ chính là em.” +
Thẩm Thính lườm hắn một cái. +
Sở Hoài Nam bình thản nâng vách ngăn lên, rồi ghé lại hôn y: “Sao thế, không tin à?” +
Thẩm Thính dùng khuỷu tay đẩy hắn ra xa mình một chút: “Đừng quậy, em đang nhắn tin.” +
Y cúi đầu nhìn tin nhắn mình đã gửi cho mẹ Thẩm hai tiếng trước: Trưa nay con sẽ dẫn đồng nghiệp về nhà ăn cơm, là Sở Hoài Nam, mẹ đã từng gặp rồi. +
Mẹ Thẩm gửi lại cho y một biểu tượng cảm xúc con thỏ nhỏ ra dấu ok. +
Thẩm Thính mím môi, sau đó bồi thêm một câu: Đơn vị con cho phép yêu đương công sở, con cũng khá thích anh ấy, nên muốn thử tìm hiểu xem sao. +
Cảnh đốc Thẩm vốn chẳng bao giờ làm việc theo giờ hành chính do dự một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gửi tin nhắn. +
Khoảng hai ba phút sau, mẹ Thẩm lại gửi một biểu tượng con thỏ gật đầu lia lịa, phía sau còn dặn dò thêm một câu: hai đứa lái xe chậm thôi, về nhà ăn cơm, không cần vội. +
– Ơ? Sao lại không có phản ứng thái quá nào vậy? +
Trong sự nghi hoặc, Thẩm Thính đã ôm sẵn tâm thế liều chết khẽ thở phào nhẹ nhõm. +
Quay đầu lại, y mới phát hiện Sở Hoài Nam đang mỉm cười nhìn mình. +
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt đào hoa hơi cong lên dịu dàng và rạng rỡ, chẳng khác gì hồ ly tinh trong truyện liêu trai. +
Thẩm Thính bị hắn nhìn đến mức mặt nóng bừng, giống như một cậu học sinh trung học lén lút viết thư tình trong giờ học, nhưng lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang rồi đọc công khai trước lớp. +
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, đập tới nỗi phát đau. +
Con hồ ly tinh chỉ thích gây thêm chuyện tiến lại gần, rướn người hôn lên môi y, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Anh yêu em.” +
Tim đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài. +
Thẩm Thính bị Sở Hoài Nam hôn đến mức hơi thở không ổn định, đưa tay nâng lấy khuôn mặt hắn, nhắm mắt đáp lại. +
Không biết tại sao, đột nhiên y rất muốn khóc. +
Hồ ly tinh thì hồ ly tinh. Dù sao thì, ngã vào đôi mắt dịu dàng thế này, y cũng không tính là chịu thiệt. +
“Em cũng vậy.” Thẩm Thính khẽ nói. +
Sở Hoài Nam ngẩn người, rồi mỉm cười cúi đầu cắn nhẹ vào cổ y: “Em nói với mẹ một tiếng đi, hôm nay chắc chúng ta phải đến muộn rồi.” +
Tên tư bản vốn có ý thức cực mạnh về thời gian vội vàng tháo chiếc cà vạt được thắt nút kiểu Windsor kỹ lưỡng trước khi ra ngoài, vừa cởi quần áo vừa nhìn đồng hồ: “Anh sẽ cố gắng kết thúc trong vòng một tiếng.” +
Thẩm Thính sững sờ nhìn hắn. +
Đây quả nhiên là một con hồ ly tinh tuyên dâm giữa ban ngày. +
——- +
(Kết Thúc Chính Truyện) +



Kết thúc chính truyện. Chúc mừng 💫✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🥰 🥰 🥰 🥰 🎆 🎇 🔥 🔥 🔥