Skip to main content

Chương 234: Ngoại truyện – Người Cha Nghiêm Khắc

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Trên Biển Đông, có một nơi gọi là đảo Hạp Kỳ Minh, trên đảo có một sòng bạc tư nhân trên biển lớn nhất thế giới. +

Tại cửa sòng bạc, có hai bức tượng điêu khắc bằng thép khổng lồ hình người. +

Tương truyền, tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nổi tiếng thế giới này được lấy cảm hứng từ lần đầu tiên ông chủ của sòng bạc này đan chặt mười ngón tay với người yêu sâu đậm của mình. +

Hai bức tượng điêu khắc hình người được nghệ sĩ dùng dao cắt thành vô số khoảng trống, trông giống như một cặp lò xo hình người đang đứng sừng sững. +

Họ đứng đối diện nhau, cách nhau một con đường, vô vọng nhìn nhau từ phía xa. +

Nhưng cứ mỗi khi tiếng chuông mười hai giờ đêm vang lên, hai bức tượng này sẽ cùng lúc di chuyển về phía đối phương. +

Hai con người khiếm khuyết đã cùng bước về phía nhau vào thời khắc ánh đèn neon rực rỡ nhất trong ngày, tựa như những linh hồn phiêu dạt giữa hư không cuối cùng cũng kết thúc hành trình lang bạt. +

Cuối cùng, họ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo như ổ khóa và chìa khóa. Trước khi bình minh ló rạng, cả hai đã hợp nhất làm một, trở thành tác phẩm nghệ thuật mang tên “Tình yêu” nổi tiếng nhất vùng. +

“Đây là một câu chuyện về tình yêu và sự cứu rỗi.” +

Nhiều năm sau, ông chủ sòng bạc mỉm cười kể lại. Thính giả trung thành trước mặt hắn là hai đứa trẻ nháo nhào đòi nghe chuyện trước khi đi ngủ. +

Còn người yêu của hắn thì quấn chặt chăn, quay lưng lại với ba cha con đang xúc động, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: “Lâm Hữu Tinh, Lộ Tâm Phi! Hai đứa đừng có bám lấy đòi cha kể hoài mấy câu chuyện xưa rích đó nữa, mười giờ rồi, mau đi ngủ đi!” +

Hai đứa trẻ ngượng nghịu đáp lại một tiếng rồi nhảy xuống khỏi giường, vừa đùa nghịch vừa xỏ dép chạy đi. +

“Cha ơi——” Đứa nhỏ hơn trong hai đứa trẻ quay đầu lại, bám vào khung cửa, vẻ mặt đáng thương nhìn hai người cha đang nằm trên giường, “Sáng mai con muốn ăn trứng chần bơ!” +

“Nhà hết bơ rồi.” Người cha đang quấn chăn quay mặt lại, nghiêm túc nói: “Siêu thị bán bơ phải sau chín giờ mới mở cửa, nhưng ngày mai tám giờ rưỡi con đã phải xuất phát đến trường rồi, cho nên sáng mai chỉ có thể ăn ngũ cốc yến mạch thôi.” +

“Ai~~” Đứa nhỏ kéo dài giọng tỏ ra thất vọng, cố gắng mặc cả một cách đáng yêu: “Nhưng mà nhưng mà…” +

Người lớn rất uy quyền nói: “Không nhưng nhị gì hết, con cũng có thể thử món mì lươn bào ngư dì nấu! Hồi nhỏ cha thích ăn món đó lắm! Món đó cũng ngon mà.” +

Đứa trẻ không thích ăn lươn bĩu môi: “Vậy con ăn ngũ cốc yến mạch cho rồi!” +

Cậu bé thông minh nhận ra sự ranh mãnh ẩn sau nụ cười của cha mình. +

Khi hy vọng cậu đưa ra một lựa chọn nào đó, đối phương thường không nói thẳng, mà sẽ đưa ra hai lựa chọn nghe qua đều chẳng ra sao. Nhưng một cái chắc chắn sẽ tệ hơn cái còn lại, khiến cậu không thể không chọn lấy trái đào ít hư hơn trong hai trái. +

“Sau này cha đừng như vậy nữa!” Đứa trẻ hậm hực nói trước khi đóng cửa: “Cha lúc nào cũng có cách khiến con phải chọn quả đào chỉ bị hư một chút xíu đó, như vậy là ăn gian!” +

“Không phải ăn gian.” Người lớn cũng trẻ con cãi lại, người yêu của cậu lo lắng cậu sẽ bị lạnh, ôm lấy vai định kéo chăn lên cao một chút cho cậu, nhưng lại bị cậu né ra: “Đó là trí tuệ của người lớn! Được rồi, con nên đi ngủ đi, giúp cha đóng cửa lại, sau đó nói chúc ngủ ngon.” +

“Chúc ngủ ngon! Cha xấu xa!” Đứa nhỏ tinh nghịch thè lưỡi với cậu rồi cùng anh trai đang đợi ở cửa phòng cùng nhau cười đùa chạy đi. +

Người đàn ông vừa mới mỉm cười ôn hòa, kiên nhẫn kể chuyện cho con, nắm lấy bàn tay đang rúc trong chăn của người yêu, ghé sát tai nói: “Em đó, đừng có lúc nào cũng hung dữ với con như vậy.” +

Người yêu bướng bỉnh không chịu sửa đổi ngẩng đầu lên khỏi gối, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Là chính anh nói trẻ con mười giờ nhất định phải đi ngủ! Còn nữa, nó đã ăn trứng chần bơ liên tục một tuần rồi, người lo lắng dinh dưỡng không cân bằng cũng là anh mà! Người xấu em làm hết rồi, anh còn muốn thế nào nữa?” +

Được rồi, dù sao thì ở nhà, người làm chủ vĩnh viễn không phải là hắn. +

Người đàn ông sợ vợ tính tình hiền lành, dù bị mắng thế nào cũng chỉ nở nụ cười bao dung. +

Tết sắp đến rồi, bên ngoài tuyết đã rơi suốt mấy ngày qua, nhưng trong nhà lại vô cùng ấm áp. +

Mỗi năm vào cuối năm, gia đình họ đều cùng nhau quây quần bên lò sưởi, thảo luận về cách đón chào năm mới. +

Những ngày tháng lặp đi lặp lại mà ấm áp, bình dị nhưng hạnh phúc. +

Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc, một đời người đã trôi qua. +

Giống như những gì được viết trong câu chuyện. +

Hai thiếu niên không may rơi xuống nước, cuối cùng đã cùng nhau thoát khỏi dòng sông ngầm lên bờ. Bởi vì họ đều tin chắc rằng, chỉ cần kiên định bơi về phía ánh sáng ấm áp và rực rỡ của ngọn đuốc, nhất định sẽ có được hạnh phúc vĩnh hằng khó có được. +

Nhất định. +

—— +

Gấu Gầy: Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà cuối cùng cũng HE 🎉🎊 1

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.