Skip to main content

Chương 25

dathaiPiter

Mắt Phương Bỉnh Tuyết vẫn nheo nheo, hai giây sau mới đáp: “Anh năn nỉ tôi làm gì chứ, lời này nói nghe tội nghiệp quá.” +

Anh chỉ định quấy rầy người ta thôi, giống như cái tay nghiện móc mép sofa ấy, chẳng có ý nghĩ gì khác, đơn giản là trò chuyện vài câu mà thôi. +

Chu Húc nói: “Được, vậy xem như cậu thương hại tôi đi.” +

Lời này vừa ra, Phương Bỉnh Tuyết nhất thời không biết đáp sao, kết quả Chu Húc nhanh chóng nói tiếp: “Nhanh lên, ai không ra thì là cháu.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh mới là cháu.” +

Anh vứt khăn vào chậu nước nóng, rút giấy lau cánh tay: “Chờ đấy.” +

Lúc này đã hơn chín giờ, Phương Bỉnh Tuyết thay bộ quần áo, trước khi ra cửa lại vòng về, đội chiếc mũ bóng chày ban ngày lên đầu. Tóc anh dài rồi, vốn định tranh thủ kỳ nghỉ về nhà cắt, cứ thế trì hoãn mãi, giờ trông hơi lộn xộn, không đẹp. +

Dùng mũ che phần tóc mái vào trong, ngầu hơn một chút. +

Nhưng rơi vào mắt Chu Húc – lúc ấy hắn đang ngồi vắt chân lên xe máy, đôi chân dài hống hách chống đất, dây lưng thõng ra một đoạn, vai rộng lưng dày, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ. Nếu lại đeo thêm cái ngọc bội hay dây chuyền vàng, miệng ngậm điếu thuốc nữa thì đúng chuẩn đại ca xã hội đen. +

Nhưng Chu Húc không thế, cổ vai sạch sẽ, chẳng đeo gì, trên người cũng không có chút mùi thuốc nào, trong lòng còn ôm cái mũ bảo hiểm. Trừ việc trông hơi dữ tợn, hoàn toàn là dáng vẻ công dân chấp hành pháp luật. +

Rồi nhìn thấy Phương Bỉnh Tuyết, mở miệng liền phán một câu: “Cậu trốn camera giám sát à?” +

Phương Bỉnh Tuyết khựng lại, hất cằm nhìn hắn. +

Chu Húc tiếp tục: “Thế này vẫn bị quay được đấy, phải đeo thêm khẩu trang.” +

“Anh cungx ngông thế,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “quen tay quen việc ha.” +

Chu Húc nói: “Không phải, chỉ là… Thôi cậu lại đây, tôi xem tay thế nào.” +

Phương Bỉnh Tuyết không để Chu Húc vào khu ký túc đơn vị đón, đi bộ ra một con phố, hẹn ở góc rẽ ven đường. Xung quanh hơi vắng vẻ, gió vù vù thổi, thổi đến đâu cũng dính đầy bụi. Phương Bỉnh Tuyết đi đến chỗ xe máy của Chu Húc: “Không sao, vẹo một chút thôi.” +

“Vẹo kiểu gì,” Chu Húc không xuống xe, nhìn anh, “Nghiêm trọng không?” +

Phương Bỉnh Tuyết cười cười: “Vết thương cũ.” +

Anh mặc áo dài quần dài, bị gió thổi phải dùng tay giữ vành mũ, lúc nói chuyện cũng phải hơi nghiêng mặt sang một bên, không thì miệng đầy cát. Chu Húc đưa mũ bảo hiểm qua: “Lên đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhận lấy: “Đi đâu đấy?” +

Anh ôm mũ bảo hiểm rồi, nhưng không đội, cũng không lên xe, đứng thẳng tắp, rất nghiêm chỉnh. Chu Húc nhìn anh một cái: “Yên tâm, không bán cậu đâu.” +

Phương Bỉnh Tuyết tháo mũ bóng chày xuống, Chu Húc thuận tay nhận lấy, treo lên ghi đông xe. Chiếc xe trông rất mới, màu đen, ống xả bên cạnh vẫn còn hơi nóng. Mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi, Phương Bỉnh Tuyết chậm rãi chỉnh khóa cài: “Của anh đâu?” +

Chu Húc đã cúi người xuống: “Chỉ có một cái, cậu đội đi.” +

Đường không xa, hắn không nói gì thêm với Phương Bỉnh Tuyết, vặn tay ga xuất phát. Trước đây Chu Húc ít khi chở người bằng xe máy, thỉnh thoảng chở mấy đứa nhóc trong quán, mấy đứa đó tuổi nhỏ, cười đùa ầm ĩ mà lại nhát gan, tốc độ vừa lên là từ phía sau ôm chặt lấy hắn, sợ bị một cú cua là bị hất văng ra ngoài. +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi cách hắn một khoảng, không dính sát, chắc là tay đang vịn phía sau. +

Hôm nay là ngày Một tháng Năm, buổi tối không lạnh không nóng, ngoại trừ bụi cát trong không khí nhiều, mọi thứ đều rất tốt, rất thoải mái. Phương Bỉnh Tuyết cách một lớp kính bảo hộ nhìn bầu trời đêm, nhìn hàng cây ven đường lướt qua vùn vụt. Chu Húc ngồi phía trước chắn gió cho anh, có lẽ chiều nay mới tắm, có thể ngửi thấy mùi xà phòng khá rõ. +

Đến nơi rồi, Chu Húc quay mặt lại: “Đoán được chưa.” +

Phương Bỉnh Tuyết xuống xe, ấn nút mở khóa cài: “Một chút, vừa nãy tôi thấy ánh sáng rồi.” +

Chu Húc đưa anh đến xem phim ngoài trời. +

Đây là một trường tiểu học, đang nghỉ lễ, cổng sắt mở rộng hai bên. Từ xa Phương Bỉnh Tuyết đã thấy phía sân thể thao lóe ánh sáng, còn có chút tiếng động. Chu Húc nói khu phố tổ chức chiếu phim, liên tục ba ngày. Đang nói thì thấy Phương Bỉnh Tuyết vẫn đang loay hoay với khóa cài, liền giơ tay mở giúp anh. +

Động tác này liền chạm vào tay Phương Bỉnh Tuyết. +

Phương Bỉnh Tuyết chẳng phản ứng gì, ngẩng mặt lên, rất ngoan ngoãn để Chu Húc tháo khóa trên cổ mình: “Cái này của anh có vấn đề rồi thì phải.” +

Chu Húc nói: “À, đúng, có hơi.” +

Hắn nhìn chằm chằm cằm Phương Bỉnh Tuyết, lại hơi nhìn xuống dưới một chút, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ rất kỳ quặc, sao một người đàn ông lại có thể ngay cả yết hầu cũng đẹp thế này? +

Tâm tư bay bổng, ánh mắt liền rối loạn, rối loạn rồi thì chẳng biết nên nhìn đâu cho phải. Đúng lúc Phương Bỉnh Tuyết xắn tay áo một cái, lộ ra vết sẹo trên cánh tay bên trái, không rõ lắm, hơi trắng. +

Chu Húc tháo mũ bảo hiểm xuống: “Vết thương của cậu… ở đây à?” +

Phương Bỉnh Tuyết thấy tóc bị đè lâu trông xấu, tiện tay vuốt vuốt vài cái: “Vết thương của tôi nhiều lắm, anh nói cái nào?” +

Anh nói thế cơ bản là không nghĩ nhiều, có chút đùa giỡn, cũng có chút khoe khoang, nhưng Chu Húc không hỏi tiếp, chỉ hờ hững đặt tay lên vai anh từ phía sau: “Đi thôi.” +

“Khoan,” Phương Bỉnh Tuyết quay đầu lại, “Mũ của tôi còn chưa lấy.” +

Chu Húc nói: “Đêm hôm thế này, đội cái đấy làm gì?” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Tóc tôi dài rồi, chưa cắt, xấu lắm.” +

Anh không nói thì thôi, vừa nói Chu Húc đã nhìn chằm chằm mặt anh. Đúng là hơi dài một chút, nhưng vẫn ổn, chủ yếu là da Phương Bỉnh Tuyết trắng, đẹp, nên không hề lạc quẻ, ngược lại còn có cảm giác phóng khoáng rất tự nhiên. +

“Không có đâu,” bàn tay Chu Húc vốn chỉ đặt hờ lên, giờ lại dùng mu bàn tay đẩy anh về trước một cái, “Đi thôi, cậu đẹp trai lắm.” +

Bên trong đang chiếu 《Titanic》, sân thể thao ngồi khá đông người, đa phần là người trẻ tuổi, còn có vài người bán hàng rong đẩy xe lại, ở vòng ngoài bán kẹo bông gì đó. Âm thanh từ loa hơi to, ồn ào đến mức lá cây bên cạnh rung lên xào xạc, lấp loáng ánh sáng mờ ảo. Từ xa có người vẫy tay, gọi một tiếng anh Húc. +

Người kia Phương Bỉnh Tuyết không quen, chắc là giúp giữ chỗ, gặp mặt cười cười, nói vài câu rồi đi. Chu Húc kéo Phương Bỉnh Tuyết ngồi xuống, vị trí này gần màn chiếu, nhìn rõ, ghế ngồi cũng có tựa lưng, không mỏi. +

Đều ngồi xuống rồi, Chu Húc mới hỏi: “Sao cậu không về nhà?” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Nhà có chút việc, thôi bỏ đi.” +

Phim chắc đã chiếu hơn nửa tiếng rồi, hiệu ứng hình ảnh vẫn khá tốt. Chu Húc lại hỏi anh: “Xem phim này chưa?” +

Xung quanh ồn ào, hai người nói chuyện phải ghé sát lại, gần như là thì thầm bên tai. Phương Bỉnh Tuyết cũng nghiêng người về phía Chu Húc: “Xem rồi.” +

Nhưng ngay sau đó, anh lại nói tiếp: “Phim hay thì phải xem nhiều lần chứ, cái này hay lắm, tôi thích.” +

Chu Húc nói: “Được, thế tôi đi mua kem cho cậu, ăn vị gì?” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Tôi lớn thế này rồi…” +

Chu Húc đã đứng dậy: “Thích ăn thì ăn.” +

Phương Bỉnh Tuyết “chậc” một tiếng: “Anh này nói chuyện kiểu gì thế!” +

Chu Húc đã đi ra lối đi ngoài rồi, nghe vậy quay mặt lại: “Không vui à?” +

Anh em với nhau vốn nói chuyện thế này, tùy ý, chửi vài câu cũng là bình thường cực. Chu Húc ở trước mặt Phương Bỉnh Tuyết đã tính là kiềm chế rồi, chẳng hung dữ gì, hơn nữa hắn cũng nghĩ rồi, đối xử với bạn bè thế nào thì đối xử với Phương Bỉnh Tuyết thế ấy. +

Không thì trong lòng hắn cũng khó chịu. +

Theo lý mà nói, nếu là Đinh Dũng mà trừng mắt với hắn thế này, Chu Húc một cước đã đá qua, hai người nói không chừng còn đùa giỡn vài chiêu, nhưng hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phương Bỉnh Tuyết thì hơi chịu không nổi. +

Gió lớn, thổi tóc Phương Bỉnh Tuyết tung lên, như một bông bồ công anh rối bù. +

Bồ công anh kia vẫn đang lải nhải: “Anh gọi tôi ra chơi, ăn kem, sao lại thích ăn thì ăn chứ?” +

Nói xong, Chu Húc rất chậm rãi chớp mắt một cái. +

Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề, Phương Bỉnh Tuyết hình như đang… làm nũng với mình. +

Sau đó, Chu Húc ngoan hẳn ra. +

Hắn mua một túi kem que về, hỏi Phương Bỉnh Tuyết thích ăn cái gì, bảo vị gì cũng có. Phương Bỉnh Tuyết không chọn lung tung, trực tiếp lấy cái trên cùng, bóc túi ni lông, cắn một miếng nhỏ. +

Làm Chu Húc nhớ đến lần ăn cơm với Phương Bỉnh Tuyết, đối phương cũng rất quy củ, không bới đồ ăn lung tung, lúc ăn rất nghiêm túc, có thể nhìn ra gia giáo rất tốt. +

Mua nhiều, Chu Húc mang sang bên cạnh chia cho mọi người một chút, quay lại vừa ngồi xuống đã nghe Phương Bỉnh Tuyết hỏi hắn: “Cái này bao tiền vậy.” +

Chu Húc đang xé một que kem đậu xanh, nghe vậy quay mặt sang: “À, không đnág bao nhiêu.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười tủm tỉm: “Cảm ơn anh.” +

Màn chiếu bị gió thổi lay động, ngược lại tăng thêm cảm giác nhập vai. Nam chính nữ chính trẻ tuổi xinh đẹp bắt đầu hôn nhau, ánh sáng mờ ảo mơ hồ. +

Que kem trong tay Phương Bỉnh Tuyết là vị sữa, tan nhanh, vị trong miệng cũng hơi ngọt ngấy. Anh không thường ăn mấy thứ này, ngoại trừ giai đoạn cấp ba áp lực học hành lớn, từng điên cuồng mê mẩn trà sữa trước cổng trường, Phương Bỉnh Tuyết rất chú ý ăn uống. Anh hy vọng bản thân có thể giữ được cơ thể khỏe mạnh linh hoạt, cùng với đầu óc tỉnh táo. +

Nhưng ăn đồ ngọt chung quy vẫn khiến tâm trạng tốt hơn. +

Ánh sáng phản chiếu rơi lên người khán giả, như dải lụa bạc lặp đi lặp lại lướt qua. Giữa tiếng Anh ồn ào làm nền, Chu Húc nghiêng đầu nhìn Phương Bỉnh Tuyết. Ánh sáng rực rỡ vừa vặn biến mất khỏi khuôn mặt anh, trong khoảnh khắc ấy, trông rất cô đơn. +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Sao thế?” +

Phim còn chưa chiếu xong, đang đến đoạn gay cấn va phải tảng băng trôi, giữa sóng dữ gió lớn, mọi người hoản loạn chạy tán loạn. Chu Húc nhận lấy vỏ kem Phương Bỉnh Tuyết ăn xong, bỏ vào túi trên tay mình, xách lên: “Cậu biết kết cục chứ?” +

“Biết chứ,” Phương Bỉnh Tuyết trả lời, “Bộ phim này hot thế nào, lúc ấy ai cũng xem.” +

Chu Húc xoa xoa mép túi ni lông: “Ừm, đoạn xử lý cuối cùng này hay lắm.” +

Phương Bỉnh Tuyết hỏi: “Anh muốn nói gì?” +

Chu Húc im lặng, đưa qua một tờ giấy ăn. Phương Bỉnh Tuyết cầm lau tay, rồi nhét vào túi ni lông: “Anh này, lời lẽ có ý tứ riêng đấy.” +

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là Chu Húc muốn Phương Bỉnh Tuyết xem bộ phim này, cuối cùng nữ chính ra sức thổi còi, được cứu, sống rất rực rỡ. Chu Húc thích cách này, hắn cảm thấy tình yêu chân chính thực sự là như vậy, không phải vì ai mà từ bỏ thế giới, mà vì gặp được một người đủ tốt, liền có thêm dũng khí để nhìn thấy một thế giới đẹp đẽ hơn. +

Chỉ là lúc này, hắn không biết phải diễn đạt thế nào. +

Phương Bỉnh Tuyết cũng lười hỏi tiếp, anh hoàn toàn không nhìn ra chút quanh co lòng vòng của Chu Húc, uống một ngụm nước khoáng, vặn nắp lại. +

Đợi đến khi phim chiếu xong, đã gần mười hai giờ. +

Chu Húc hỏi: “Có muốn đi vệ sinh không?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ừ.” +

Đến cuối cùng, người còn lại đã ít đi nhiều, không trụ nổi, lác đác ngáp dài về nhà. Ngôi trường tiểu học này chỉ có một tòa nhà dạy học ba tầng, tường sơn xanh đã loang lổ. Chu Húc dẫn Phương Bỉnh Tuyết đến góc ngoặt, tay vẫn xách túi đựng rác: “Cậu đi đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhìn một cái, lại giậm chân: “Ơ, không có đèn à.” +

“Ngắt điện rồi,” Chu Húc nói, “Đây chẳng phải nghỉ lễ sao, an toàn.” +

Phương Bỉnh Tuyết đã đi vào trong, còn lắc đầu: “Tối om om…” +

Đợi ra ngoài, vẫn còn nhíu mày: “Còn ngắt nước nữa.” +

Chu Húc nói: “Kén chọn thế.” +

Hắn đặt túi ni lông xuống, vặn nắp chai nước khoáng Phương Bỉnh Tuyết uống còn thừa lại: “Lại đây, cho cậu rửa tay.” +

Sân thể thao người đã tan gần hết, chỉ còn hai nhân viên đang dọn dẹp. Đêm đã khuya, rất tĩnh lặng. Phương Bỉnh Tuyết qua loa rửa tay một chút, nói: “Hồi đi học ấy, tôi đặc biệt thích mất điện, thế là tối tự học không phải học nữa, được về nhà.” +

Chu Húc đặt chai nước lại chỗ cũ: “Rồi sao.” +

“Tôi nghĩ xem,” trên tay Phương Bỉnh Tuyết còn dính nước, hơi lạnh, “Sau này lên lớp 12, mất điện cũng đừng hòng về, trường tôi vô liêm sỉ lắm, có sẵn máy phát điện, đề phòng đủ kiểu.” +

Chu Húc cười lên. +

Hai người vai kề vai bước xuống bậc thang, đi ra khỏi tòa nhà dạy học. +

Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục: “Có lần mất điện ngắn thôi, đột nhiên lại có điện, làm cô chủ nhiệm chúng tôi tức điên lên.” +

“Hàng ghế đầu có đôi yêu sớm, nhân cơ hội hôn nhau, ôi chao anh không biết lúc đèn sáng lại đâu, cảnh tượng ấy…” +

Anh nói rồi cười lên, lắc đầu. +

Chu Húc bên cạnh theo: “Sau đó thì sao?” +

“Hết rồi,” Phương Bỉnh Tuyết chỉ tiện miệng kể vài câu thôi, “Thấy tòa nhà dạy học nhớ ra ấy mà.” +

Những năm tháng còn xanh và non ấy, có không ít điên cuồng và bồn chồn. Bản thân Phương Bỉnh Tuyết không trải qua, nhưng đã chứng kiến, cảm thấy khá thú vị. +

Đã đi đến chỗ xe máy rồi, anh quay đầu nhìn Chu Húc một cái: “Nghĩ gì thế, rác vẫn còn xách trên tay kìa.” +

Chu Húc lúc này mới “Ồ” một tiếng, đi vứt túi ni lông vào thùng rác bên đường. Lúc quay lại có chút không tự nhiên: “Không nghĩ gì.” +

Hắn không tự nhiên, Phương Bỉnh Tuyết lại tự nhiên hơn nhiều, cũng không cầm tay vịn phía sau nữa, trực tiếp vòng tay qua eo Chu Húc, còn chẳng biết xấu hổ mà sờ cơ bụng một cái: “Cứng phết đấy.” +

Da đầu Chu Húc tê rần, buột miệng: “Đừng sờ lung tung!” +

Nói xong liền hối hận, sờ một cái thì sao chứ, trước đây hắn tắm chung với đám bạn, mọi người hò hét xem cơ bụng, cũng chỉ trỏ lung tung, có gì đâu, hắn dựa vào đâu mà không cho Phương Bỉnh Tuyết sờ chứ. +

Xe máy còn chưa nổ máy, Phương Bỉnh Tuyết chẳng sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của người ta, lại sờ thêm một cái: “Thật đấy, anh tự luyện à?” +

Chu Húc nắm chặt ghi đông, hơi do dự không biết có nên vặn ga không, sợ Phương Bỉnh Tuyết lại nói bậy gì đó, chịu không nổi: “Ừ…” +

Phương Bỉnh Tuyết không sờ nữa, rất ngoan ngoãn chuyển sang ôm một tay: “Anh cố tình gồng lên đúng không?” +

Chu Húc nói: “Tôi không có.” +

“Không tin,” miệng Phương Bỉnh Tuyết lúc này hơi thiếu đánh, “Anh thả lỏng một chút, tôi thử xem.” +

Chu Húc quay mặt nhìn anh, hơi hung dữ: “Đừng đùa.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười híp mắt: “Tôi có đâu.” +

Chu Húc hết cách, dùng tay vỗ mu bàn tay Phương Bỉnh Tuyết, ngón cái cọ cọ lên trên: “Đừng đùa nữa mà, chịu không nổi.” +

Ngón tay hắn có lớp chai mỏng, làm Phương Bỉnh Tuyết hơi nhột, anh cuối cùng cũng nghiêm túc một chút: “Được rồi, không chọc anh nữa.” +

Đưa người về đến nơi, Phương Bỉnh Tuyết đội mũ bóng chày lên, bị gió thổi hơi rụt vai lại, nghe Chu Húc hỏi anh, mai có kế hoạch gì. +

Phương Bỉnh Tuyết nghĩ một chút: “Ngủ thôi, ở trong nhà xem tivi một lúc.” +

“Tỉnh rồi gọi cho tôi,” Chu Húc nói, “Tôi quen một ông bác sĩ, đi khám tay cậu xem.” +

Trong bồn hoa ven đường đã có dế kêu, tiếng dài tiếng ngắn. Phương Bỉnh Tuyết chớp chớp mắt: “Anh Húc, anh cũng tốt quá đấy.” +

“Không,” Chu Húc nói, “Tôi đối với ai cũng thế, cậu đừng nghĩ nhiều.” +

Giọng rất tự nhiên, biểu cảm chân thành tiếp tục: “Cậu đừng không tin, cậu có thể đến quán hỏi xem.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Tôi không phải không tin.” +

Chu Húc liếm liếm môi, lặp lại một lần: “Thật đấy, đừng nói là bạn bè, tôi đối với chó cũng thế.” +

Phương Bỉnh Tuyết không nhịn được, “phì” một tiếng cười lên. +

“Thôi,” anh kéo vành mũ xuống thấp hơn, “Ôi chao, anh mau về đi, nghe anh nói kìa.” +

Chu Húc gật đầu: “Ừ, được, tôi biết rồi.” +

Nhưng nói xong, vẫn chưa đi. +

Hai ba giây sau, Chu Húc lại nói thêm một câu: “Về đến nhà nhắn tin cho tôi.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Ừ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)