Chương 25

Mạnh Tiềm Sơn không dám không nghe, đành cùng Tôn Viễn nơm nớp lo sợ đẩy xe lăn tới trước. +
Hắn vừa khóc vừa gào thét trong lòng, Từ phu nhân, chạy mau. +
Nhưng tiếc là hai vị phu nhân đằng kia không nhận được tín hiệu trong đầu của hắn, nghe tiếng xe lăn, hai người ngẩng đầu ung dung chờ bọn họ đến gần. +
Hoắc Vô Cữu trên xe lăn lạnh lùng đảo mắt nhìn hai người. +
Y có chút ít ấn tượng với người mặc đồ đỏ đó, trông như nữ nhân, thích động tay động chân, lần đầu gặp mặt đã muốn sờ lên mặt y. +
Mà người còn lại … +
Ánh mắt y phát lạnh. +
Là người hòa giải lần trước đúng không? Lúc y túm móng vuốt của người kia, người này khuyên bảo đâu vào đấy rồi cho người đi gọi phủ y? +
… Thì ra Tĩnh Vương thích kiểu này? +
Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt thu ánh mắt, trong mắt ít nhiều có chút khinh thường. +
Trong quân doanh của y, chán nhất là đám người đọc sách ba phải này, chỉ cần nghe người như thế nói chuyện cũng đã đủ thấy đau đầu rồi. Nhưng Tĩnh Vương nhân phẩm không ra gì, ánh mắt cũng kém, người có thể lọt vào mắt hắn không phải thứ gì tốt mới là bình thường. 1
Hoắc Vô Cữu lạnh lùng nghĩ, hoàn toàn không phát hiện y cũng tự đưa chính mình, người được Tĩnh Vương “thích thầm nhiều năm”, vào phạm vi công kích. +
Y chỉ liếc một cái rồi quay đi, thần sắc lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý định chào hỏi. +
Nhưng Cố Trường Quân lại cười tủm tỉm mở lời trước. +
“Lần cuối gặp Hoắc phu nhân của chúng ta là mấy hôm trước rồi đúng không?” Hắn híp đôi mắt hồ ly đánh giá Hoắc Vô Cữu từ trên xuống dưới, “Phủ Tĩnh Vương chúng ta có phong thủy tốt thật, thích hợp để dưỡng người, cứ nhìn Hoắc phu nhân mà xem, khí sắc tốt hơn nhiều rồi này.” +
Từ Độ thản nhiên nhìn hắn. +
Từ Độ biết, trước khi gia đình Cố Trường Quân xuống dốc, phụ thân của hắn cũng có mấy di nương. Từ nhỏ Cố Trường Quân đã tiếp xúc đủ loại tranh đấu ở hậu trạch, đến phủ Tĩnh Vương rồi lại càng thích diễn kiểu chua ngoa này với người ngoài. +
Bình thường hắn không quậy phá gì mấy, thiết nghĩ Hoắc Vô Cữu cũng sẽ không đáp lời hắn. +
Quả nhiên, Hoắc Vô Cữu không nói tiếng nào nhưng Mạnh Tiềm Sơn sau lưng lại cười hì hì: “Đương nhiên rồi! Sau khi Hoắc phu nhân đến phủ đã khỏe hơn nhiều, nhọc Cố phu nhân quan tâm!” +
Nói xong, hắn thầm chọc khuỷu tay ra hiệu cho Tôn Viễn, cười tủm tỉm nói tiếp: “Không biết hai vị phu nhân đang đánh cờ, nô tài ngu dốt làm hai vị mất hứng … Tôn Viễn, còn không mau chào hai vị phu nhân rồi đi?” +
Tôn Viễn nghe thế thì vội vàng hành lễ. +
Nhưng hắn còn chưa kịp nói chào đã bị Cố Trường Quân ngắt lời. +
“Vội vàng gì đâu?” Hắn nói, “Vừa đến đã đi rồi, Mạnh Tiềm Sơn, sợ bổn phu nhân ăn thịt ai đó à?” +
Từ Độ liếc hắn. +
Hắn đã từng khuyên Cố Trường Quân rất nhiều lần, đừng lộn xộn nữa, nhưng hắn biết Cố Trường Quân từ nhỏ đến lớn đã quen với trò này rồi, cái tính thấy ai cũng phải trêu chọc đến nỗi không thèm sợ chết này không sửa dễ dàng như thế được. +
Thấy Mạnh Tiềm Sơn bị chọc ghẹo chỉ biết cười làm lành, Từ Độ hòa giải: “Nếu không có chuyện gì quan trọng thì khoan vội đi. Hoắc phu nhân biết chơi cờ không? Vừa nãy ta còn đang giằng co với Trường Quân, nếu biết, hay là nhờ Hoắc phu nhân xem thử thế cờ này phải phá thế nào?” +
Hoắc Vô Cữu thản nhiên liếc hắn một cái. +
Y ghét nhất là chơi cờ. +
Phụ thân y chơi cờ rất dở nhưng quân sư của hắn lại là kỳ thủ có tiếng. Dương Quan xa xôi, phụ thân không muốn bỏ phí bất kỳ loại tài nguyên nào để giáo dục y, bèn cố ép y học chơi cờ với tên quân sư nham hiểm đó. +
Y không thích chơi loại đấu trí nhàm chán này nên luôn tìm cớ trốn đi, mãi cho đến khi phụ thân tịch thu Đại Uyên Mã y thích nhất mới có thể ép y học. +
Biết, nhưng cũng không có nghĩa là thích. +
Hoắc Vô Cữu lạnh mặt nhìn Từ Độ. +
Cây gậy bằng bùn nhũn nhão và bàn cờ trắng đen khiến người ta phiền chán lại đi đôi với nhau. +
Tôn Viễn đằng sau nghe Từ Độ nói, nhìn trái nhìn phải không biết nên nghe ai, cuối cùng thấy Hoắc Vô Cữu đưa tay ý bảo hắn chờ tại chỗ. +
Tôn Viễn vội vàng vâng lời, Hoắc Vô Cữu tự điều khiển xe lăn đi thẳng tới bên bàn cờ. +
Từ Độ nhìn theo y. +
Hoắc Vô Cữu ngồi bên sườn, thản nhiên rũ mắt quét ván cờ một vòng, sau đó không hề do dự cầm một viên cờ màu đen đặt lên bàn. +
Từ Độ sửng sốt. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Đặt cờ xuống xong, y lập tức thu tay, điều khiển xe lăn vòng lại. +
“Đi thôi.” Y nói. +
Tôn Viễn vội vàng đẩy y đi, Mạnh Tiềm Sơn hành lễ chào hai người rồi cũng đi theo. +
Cố Trường Quân nhìn theo bọn họ, mãi cho đến khi bọn họ đi xa mới ngạc nhiên nói với Từ Độ: “Ngươi xem, không hổ là kẻ làm tướng, dù bị nhốt ở hậu trạch vẫn cuồng, vẫn dã, vẫn không xem ai ra gì như thế.” +
Nhưng Từ Độ chỉ im lặng không nói một câu nào. +
Cố Trường Quân không nghe Từ Độ đáp lời mình thì quay đầu lại xem, chỉ thấy Từ Độ nhìn chằm chằm ván cờ trên bàn, mặt không thay đổi, cũng không nói gì. +
Cố Trường Quân cười trêu chọc hắn, nhìn xuống bàn cờ: “Bàn cờ này thì có cái gì đẹp? Cùng lắm chỉ là …” +
Hắn bỗng im bặt. +
Trên bàn cờ, Từ Độ chơi quân trắng đang đẩy quân đen của hắn vào đường cùng, sau một nước cờ của Hoắc Vô Cữu, quân đen như một con mãnh thú cắn lên cổ họng quân trắng. +
Thế cục của ván cờ đã thay đổi, quân đen quật dậy từ chốn suy tàn với khí thế mãnh liệt. +
Cố Trường Quân ngẩn người, cười. +
“Y chơi cờ cũng giỏi đấy chứ?” Hắn nói. +
Từ Độ lắc đầu. +
Mới vừa nãy, ngay vào lúc Hoắc Vô Cữu đặt viên cờ đó xuống rồi thu tay lại, đã ngước mắt nhìn hắn một cái. +
Cặp mắt đen trầm lãnh giống hệt như viên cờ đen trên tay y, mãnh liệt mà tàn nhẫn, lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta như rơi xuống hầm băng. +
Trong chớp mắt đó, Từ Độ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cứ như thể thứ Hoắc Vô Cữu muốn giết không còn một manh giáp không chỉ là quân trắng trên bàn cờ. +
Một hồi sau, hắn cười lắc đầu. +
Cố Trường Quân hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì đấy?” +
Từ Độ im lặng. +
“Không có gì.” Hắn nói, “Chỉ không biết là … ta trêu chọc vị Hoắc tướng quân đó từ bao giờ thôi.” +
— +
Qua chính ngọ, trời bắt đầu đổ mưa. +
Giang Tùy Chu ôm vành mắt xanh xao, mệt mỏi lên triều rồi lại đến Lễ bộ. +
Dù cho Quý Du đã hết sức săn sóc hắn nhưng cũng không thể hoàn toàn không cho hắn làm gì cả. Hôm nay thấy sắc mặt hắn tệ như thế, Quý Du nhìn sắc trời bên ngoài bèn nhờ hắn đi đón những thứ dùng để bày trí bữa tiệc. +
Quý Du cười nói hắn chỉ cần kiểm kê lại theo sổ sách là được, xong rồi cũng không cần về lại Lễ bộ, cứ cho người chuyển đến là được rồi. +
Giang Tùy Chu biết, Quý Du cố tình làm thế để hắn xong sớm về sớm. +
Hắn thầm cảm kích trong lòng, cảm ơn Quý Du có tính tình ôn hòa, là một người tốt bụng, cũng cảm ơn bản thân mình hôm đó nói thêm với Quý Du đôi ba câu. +
Chỉ không ngờ là chờ sau khi hắn ra khỏi Lễ bộ, mưa càng lúc càng lớn. +
Mới vừa ra khỏi cổng thành đã có người đến báo rằng xe ngựa vận chuyển bị kẹt dưới bùn ở ngoài thành, không nhúc nhích được. +
Cái này mới mệt. +
Mưa ở ngoài thành lớn hơn trong thành nhiều, huống hồ chi, đường đi bên ngoài đều là đường đất cả, từ khi Hậu Chủ đến chỉ dùng bạc để xây dựng hoàng cung cho mình, không hề có ý định tu sửa đường sá. +
Bởi thế nên những thứ vốn có thể đón xong từ sau ngọ lại kéo mãi đến khi trời xẩm tối mới đến được cổng thành. +
Giang Tùy Chu chịu gió lạnh ở ngoài thành cả ngày, tài liệu được đưa tới còn phải để người dưới kiểm kê số lượng, rửa sạch bùn rồi mới đi tiếp được về Lễ bộ. +
Chờ hắn về đến vương phủ cũng đã là canh hai. +
Lúc ở ngoài thành hắn đã ăn vội vài thứ xem như bữa tối. Cho nên về phủ rồi chỉ cảm thấy mệt không mở mắt nổi, tắm rửa xong thì ngủ mất. +
Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận hầu đến khi Giang Tùy Chu nằm xuống giường rồi mới nhìn sang bên sườn. +
Chỉ thấy trên ghế quý phi cạnh cửa sổ, Hoắc phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cúi đầu lẳng lặng lật quyển sách trên tay. +
Mạnh Tiềm Sơn nhớ bình thường Hoắc phu nhân không thức khuya như thế, nhưng mà … cũng có thể không phải là đang chờ vương gia mà là vì quyển sách đó rất thú vị thì sao? +
Mạnh Tiềm Sơn không dám hỏi, lẳng lặng lui ra ngoài. +
Cửa phòng đóng lại. +
Trang sách trên tay Hoắc Vô Cữu lại lật sang một tờ. +
Trong sách, chàng thư sinh nghèo leo qua tường viện nhà Thừa Tướng, lén lút hẹn hò với đích nữ mỹ mạo của Thừa Tướng. Đích nữ xấu hổ đưa cho hắn một tấm khăn lụa đích thân mình thêu lại bị thư sinh nắm lấy bàn tay mềm mại … +
Mắt Hoắc Vô Cữu nhìn xuống trang sách nhưng tầm mắt lại thả vào hư không. +
Sách đã lật được một nửa nhưng y vẫn không biết nó viết về cái gì. +
Một hồi sau, y ngẩng đầu nhìn về phía giường. +
Giang Tùy Chu nằm ở đó, dường như đã ngủ rồi. +
Ngón tay Hoắc Vô Cữu từ từ vuốt trên trang sách. +
Kể từ lúc ăn tối một mình đến giờ, không hiểu sao y lại thấy hơi phiền lòng, đến nỗi khiến y không đọc vào một chữ nào. +
Hoắc Vô Cữu cứ tưởng là bởi vì đôi chân này của y. +
Vết thương trên chân đã dần lành lại nhưng vẫn chẳng có tri giác gì. Mãi cho đến mấy hôm trước, trời bắt đầu âm u thì mới có một chút cảm giác. +
Cũng là vì đau đớn nơi kinh mạch bị cắt đứt. +
Loại đau đớn này khác hẳn với vết thương hở bình thường, không nghiêm trọng, nhưng giống như bị tước từng miếng thịt. Bởi vì cảm giác không mãnh liệt nên mấy hôm nay Hoắc Vô Cữu cũng không bị nó ảnh hưởng. +
Mãi cho đến khi trời mưa. +
Vết thương trên chân y như cảm nhận được không khí ẩm ướt, mỗi một sợi kinh mạch từ chân đến thắt lưng đều đau đớn đáng sợ. Cơn đau dày đặc, mãnh liệt mà kéo dài mãi không dứt giống như có người đâm tay xuyên vào da thịt của y, kéo đứt từng sợi gân chân của y. +
Hoắc Vô Cữu lẳng lặng chịu đựng. +
Lạ một điều là, y ngồi đó cầm sách ngẩn người, nhưng mỗi khi có tiếng đi lại bên ngoài, y đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, nghe tiếng bước chân đó. +
Y cũng không biết mình đang chờ điều gì, chỉ biết mỗi lần nghe xong, cảm giác khó chịu lại dâng lên thêm một chút. +
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Mạnh Tiềm Sơn cho người đi hỏi xem bao giờ Giang Tùy Chu về, người hầu chạy đi chạy lại mấy lần đều chỉ trả lời rằng vương gia đang bận. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +
Mãi cho đến khi tiếng mưa rơi bên ngoài nhỏ dần, đồng hồ nước báo vào canh hai thì Hoắc Vô Cữu mới nghe được tiếng bước chân đó. +
Phù phiếm, không nhanh, rơi vào tai Hoắc Vô Cữu, y biết là Giang Tùy Chu về. +
Y rũ mắt, lại lật một trang sách. +
Hôm nay không qua đêm ở chỗ thiếp thất của hắn à? +
Hoắc Vô Cữu thầm cười lạnh một tiếng, cảm thấy cơn khó chịu cả đêm nay dường như đã trôi theo tiếng cười này bớt vài phần rồi. +
Thậm chí khóe môi của y còn cong lên. +
Nhưng mà hôm nay Giang Tùy Chu cũng không nói chuyện gì với y, chỉ tắm rửa rồi ngã xuống giường ngủ mất. +
Mãi cho đến lúc này, khi bốn bề đều vắng lặng, Hoắc Vô Cữu mới nâng mắt nhìn hắn. +
Ma ốm, chỉ mới ngủ một đêm ở chỗ cây gậy bùn tay trói gà không chặt bên kia đã suy yếu như thế rồi. Thế mà còn định trái ôm phải ấp như người ta? +
Đúng là chán sống. +
Một con ma ốm thế này lẽ ra phải an phận được người khác bảo vệ, cất vào trong nhà không cho dầm mưa dãi nắng, không cho hắn phải chịu khổ, cũng không cho phép hắn có ý định phong lưu ong bướm như bao người. +
Nghĩ thế, trái tim Hoắc Vô Cữu lại đập nhanh hơn một nhịp, lồng ngực ngứa ngáy như có ý định gì đó nảy ra trong đầu. +
Y khựng lại, thu mắt như muốn ngăn chặn thứ gì đó, một lần nữa nhìn xuống quyển sách trên tay mình. +
【 Trương Sinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé nọ, mềm mại, non mịn khiến tâm trí hắn nhộn nhạo. Lại thấy trên má tiểu thư xuất hiện hai rặng mây đỏ, đôi mắt vừa khiếp sợ vừa thẹn thùng, nói … 】 +
… Sách Mạnh Tiềm Sơn đưa tới toàn là thứ gì đâu không! +
Hoắc Vô Cữu sầm mặt vứt quyển sách qua một bên. +
Một tiếng vang khẽ khiến người trên giường giật bả vai. +
Hoắc Vô Cữu nghe tiếng, quay sang, người trên giường cuốn chặt chăn giống như bị giật mình mà vẫn không tỉnh, lật người tiếp tục ngủ. +
… Lạ, bình thường Giang Tùy Chu ngủ cũng không cuốn chăn chặt như thế. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày, tiếng hô hấp trên giường hơi trầm, hình như nặng nề hơn bình thường một chút. +
Chẳng lẽ là bệnh rồi? +
Y không muốn quan tâm cho lắm, cũng lười sinh sự, chỉ cảm thấy vẫn nên gọi Mạnh Tiềm Sơn vào thì tốt hơn. +
Nhưng tay y lại không nghe lệnh, rõ ràng là định đẩy xe lăn ra cửa nhưng lại vòng đến bên giường Giang Tùy Chu. +
Người nằm trên giường đắp chăn kín mít chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại trải trên gối đầu. +
Hoắc Vô Cữu chần chừ vươn tay ra vỗ vai Giang Tùy Chu. +
Người nọ gầy yếu như thế, bả vai đơn bạc, mặc dù cách lớp chăn dày nặng cũng có thể bị Hoắc Vô Cữu túm hết trong lòng bàn tay dễ dàng. +
Hoắc Vô Cữu không cần dùng sức cũng có thể lật hắn lại. +
… Sắc mặt trắng bệch bất bình thường, cả người run rẩy, hơi thở cũng nặng nề. +
Hắn nhắm chặt hai mắt, đôi môi tái nhợt, hàng mi run rẩy. +
Đột ngột nhìn thấy bộ dạng yếu ớt cực độ của hắn, Hoắc Vô Cữu sửng sốt, sau đó như sợ mình làm đau hắn mà vội vàng buông tay ra như điện giật. +
Rồi y ngốc nghếch đưa tay ra đặt lên trán Giang Tùy Chu. +
… Hình như phải làm thế này để thử xem có sốt không? +
Xúc cảm ở lòng bàn tay không nóng nhưng lạnh đến đáng sợ, hẳn là chỉ bị lạnh chứ chưa sốt. +
Hoắc Vô Cữu định thu tay lại rồi gọi Mạnh Tiềm Sơn vào. +
Nhưng ngay vào lúc này, một bàn tay lạnh lẽo yếu ớt thò ra từ trong chăn túm lấy tay y. +
Lạnh như băng mà mềm mại, không hề có một chút lực nào vẫn có thể khiến Hoắc Vô Cữu cứng đờ. +
“Đừng đi.” Giọng nói của người trên giường đã khàn đi nhiều, rõ ràng là vẫn nằm trong chăn, nhưng lại giống như người bị rơi xuống vực sâu đang run rẩy níu lấy một sợi rơm cứu mạng. +
Hoắc Vô Cữu nghe Giang Tùy Chu nói. +
“Đừng nói với mẹ, ta ngủ một giấc là được rồi.” +
Hoắc Vô Cữu không biết “mẹ” là ai, nhưng y có thể nghe ra được sự sợ hãi và mê mang trong giọng nói nhỏ nhẹ của Giang Tùy Chu. +
Cứ như sợ làm phiền người khác vậy. +
Hoắc Vô Cữu khựng lại, ma xui quỷ khiến nắm lấy tay Giang Tùy Chu. +
Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của y nhẹ nhàng nắm lại, nắm bàn tay có thể gọi là nhỏ bé, yếu ớt đó vào trong tay mình. +
Giang Tùy Chu nằm trên giường mê mang như vừa tìm được một nguồn nhiệt, thở ra một hơi rồi cố gắng kéo gần nó lại. +
Ngay sau đó, một bên má lạnh lẽo, trơn nhẵn dán lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Hoắc Vô Cữu. +
— +
Giang Tùy Chu nằm xuống ngủ một hồi thì mất ý thức. +
Hắn cứ như bị vây trong một giấc mộng lộn xộn, ngay cả thế giới và thời gian đều hỗn độn. +
Lúc thì là khi còn trẻ, ở nhà của cha, bị một đám anh em cùng cha khác mẹ ức hiếp. Hắn ấm ức tìm đến mẹ rồi lại đứng ngoài cửa nhìn mẹ khóc thầm trong phòng một mình, khóc đến nỗi vô hồn khiến hắn sợ hãi không dám nói thêm gì nữa. +
Một hồi lại là khuôn mặt tươi cười khó ưa của Hậu Chủ, còn có một đám triều thần hắn đã từng chỉ có thể thấy trong tranh vẽ đang tỏ thái độ khác nhau, lẳng lặng theo dõi từng cử động của hắn, khiến hắn vừa hồi hộp vừa sợ hãi, không dám nói bậy một chữ nào. +
Lát sau nữa lại là Hoắc Vô Cữu, trên tay cầm một thanh đao dính đầy máu, hai mắt lạnh lẽo giống hệt như hôm hắn tháo khăn che đầu của y, đang lẳng lặng theo dõi hắn, cứ như sẽ nhào tới chặt rớt đầu của hắn bất cứ lúc nào rồi treo lên tường thành hong gió. +
Giang Tùy Chu muốn chạy đi, nhưng hai chân cứ như bị cột cố định tại chỗ, trước mặt là Hoắc Vô Cữu đã từ từ bước tới, vươn bàn tay dính đầy máu tươi về phía hắn. +
Giang Tùy Chu vội nhắm hai mắt lại chờ chết, nhưng không ngờ Hoắc Vô Cữu không có giết hắn. +
… Y đang đưa tay ra sờ lên mặt hắn. +
Giang Tùy Chu còn tưởng y đang muốn xem thử nên hạ đao ở đâu mà vô tình sờ trúng mặt thôi. +
Không ngờ, tay Hoắc Vô Cữu đặt lên mặt hắn mãi không chịu buông. +
Ngay lúc này, Giang Tùy Chu tỉnh. +
Vẫn như trong mơ, đầu óc hắn hỗn độn, cả người nóng phát sợ. Hắn mông lung mở mắt ra, thấy một đống ánh nến, sáng đến chói cả mắt. +
Cả người hắn đều nặng nề khó chịu, hít một hơi thật sâu, chưa kịp nói gì đã ho sặc sụa. +
“Vương gia!” +
Là giọng của Mạnh Tiềm Sơn. +
Giang Tùy Chu ho đến nỗi chóng cả mặt, đúng lúc này, thứ hắn đang cầm trong tay bỗng nắm lại hắn một cái. +
Hơi lạnh nhưng rất vững chãi, chỉ kéo một cái đã giúp hắn ngồi dậy. +
Sau đó, bàn tay nọ vỗ nhẹ lên lưng hắn, dần dần xoa dịu cơn ho của hắn. +
Lúc này Giang Tùy Chu mới rưng rưng mở mắt ra. +
Hắn thấy dưới ánh đèn sáng rực, Mạnh Tiềm Sơn quỳ gối bên mép giường của hắn, sợ đỏ cả mắt nhìn theo hắn, mím môi không dám lên tiếng. +
Mà tay hắn lại đang cầm một bàn tay to rắn chắc, gân xanh tung hoành. +
Giang Tùy Chu đang sốt, đầu óc chậm chạp, nhìn bàn tay đó một hồi rồi lại men theo nó nhìn lên. +
Lập tức đối diện với một đôi mắt đen lạnh như băng. +
Giang Tùy Chu giật mình buông bàn tay nọ ra. +
Hoắc Vô Cữu thản nhiên dừng động tác vuốt lưng cho hắn, tiện thể túm cái gối sau lưng hắn kê lên để hắn dựa vào, sau đó quay sang: “Tỉnh rồi.” +
Sau đó có một phủ y trẻ tuổi vội vàng bước tới quỳ bên giường bắt mạch cho Giang Tùy Chu. +
Hoắc Vô Cữu đẩy xe lăn lùi ra. +
Không ai để ý đến, bàn tay lúc nãy y nắm với Giang Tùy Chu đang đặt trên đầu gối, ngón cái chậm rãi xoa dọc ngón trỏ. +
Giống như đang hồi tưởng một xúc cảm nào đó. +
Người hầu xung quanh thấy Giang Tùy Chu đã tỉnh đều dừng chuyện đang làm lại, vây xung quanh giường. +
Phủ y bắt mạch xong thì đứng dậy, nói: “Sức khỏe vương gia vốn đã không tốt, cộng thêm làm việc quá sức nên bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. Tiểu nhân đã nấu thuốc ở ngoài xong rồi, lát nữa vương gia uống rồi ngủ một giấc thì sáng mai sẽ có thể hết sốt. Nhưng ngài phải ở lại trong phủ tịnh dưỡng mấy ngày, trước khi hết bệnh thì không được làm gì quá mệt nhọc.” +
Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh gật đầu liên tục, vội vàng cho thị nữ ra bưng thuốc vào. +
Giang Tùy Chu tựa vào gối đỡ mềm mại, mệt mỏi xoa thái dương một lúc mới hiểu hết lời của phủ y. +
… Nghĩa là mệt mỏi quá, hôm nay trời mưa nên làm hắn bệnh luôn. +
Trời đã vào xuân, mưa cũng không lạnh, cái mùa này còn có thể bị lạnh đến nỗi bệnh luôn như thế, ngoài hắn ra chắc chẳng còn ai nữa. +
Giang Tùy Chu thở dài. +
Cũng tốt, hắn bệnh là có thể thoải mái nghỉ ngơi vài ngày. Cũng không biết có thể bệnh lâu hơn một chút không, tốt nhất là bệnh đến Thiên Thu Yến của Hậu Chủ luôn. Thế thì hắn có thể yên tâm cáo bệnh không cần đi, Hoắc Vô Cữu đương nhiên cũng không cần phải đi … +
Nghĩ đến Hoắc Vô Cữu, đầu óc hỗn độn của Giang Tùy Chu lại ngừng lại. +
Vừa nãy … hình như hắn đã nắm tay Hoắc Vô Cữu? +
Nhưng mà hắn không hề có ấn tượng gì cả, không biết sao Hoắc Vô Cữu lại ở bên giường hắn, mà cũng không biết sao mình lại nắm tay y nữa. +
Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy mình bệnh đến nỗi hồ đồ rồi. +
Không đợi hắn kịp nghĩ ngợi nhiều, một mùi cay đắng cực kỳ bá đạo bay từ xa tới. +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Nhìn nước thuốc đen thui như mực được đựng trong chén ngọc đưa tới trước mặt hắn. +
Mùi đắng xộc lên mũi Giang Tùy Chu khiến hắn tiếp tục ho sặc sụa, cổ họng cũng bỏng cháy, Mạnh Tiềm Sơn hoảng sợ vội vàng vuốt lưng cho hắn, liên tục gọi “chủ tử”. +
Chờ đến khi ho xong, Giang Tùy Chu quay mặt đi. +
Trước khi hắn xuyên đến đây rất ghét uống thuốc Đông y, không ngờ thuốc Đông y ở cổ đại còn khó uống hơn hiện đại gấp mấy lần. +
Mạnh Tiềm Sơn biết hắn không muốn uống, cố gắng khuyên nhủ: “Nô tài cầu xin ngài đó vương gia, ngài cố uống hết chén thuốc này đi!” +
Giang Tùy Chu mím môi, không nói gì. +
Thuốc bưng tới trước mặt hắn, mới vừa hít một hơi đã sặc ho mất nửa cái mạng rồi. +
Mạnh Tiềm Sơn nóng ruột phát khóc. +
“Vương gia! Ngài không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được?” +
Giang Tùy Chu sững sờ. +
… Đúng thế. +
Nếu hắn không uống thuốc thì chẳng phải là sẽ kéo dài thời gian bệnh sao? +
Hắn không thể khỏi bệnh … tức là có lý do để không cần phải mang theo Hoắc Vô Cữu đến dự Thiên Thu Yến của Hậu Chủ, đúng không? +
— +
Kể từ hôm đó, Giang Tùy Chu thuận lý thành chương nghỉ ngơi trong vương phủ. +
Trong triều từ trên xuống dưới có rất nhiều triều thần gửi lễ cho hắn, ngay cả Hậu Chủ cũng cho thái y tới, nói là để chữa trị cho hắn. +
Giang Tùy Chu biết, Hậu Chủ sợ hắn giả bệnh nên cố ý cho người đến kiểm tra. +
Nhưng Giang Tùy Chu bệnh nặng thật, thái y đến bắt mạch về cũng nói sức khỏe Tĩnh Vương điện hạ càng ngày càng yếu, mới một trận mưa xuân đã làm hắn bệnh muốn rớt nửa cái mạng rồi, Hậu Chủ vui vẻ thưởng một đống vàng bạc châu báu nhìn chẳng có tác dụng gì, dặn Giang Tùy Chu chỉ cần nghỉ ngơi, không cần phải quan tâm đến chuyện trong triều. +
Mà Lễ bộ Thượng Thư Quý Du lại nghĩ vì việc mình giao cho Giang Tùy Chu làm khiến hắn ngã bệnh. Hôm đó Giang Tùy Chu cho Mạnh Tiềm Sơn đưa thư đến chỗ Quý Du, Quý Du còn áy náy đưa đủ loại dã sử cho Mạnh Tiềm Sơn mang về xem như để tạ lỗi với hắn. +
Giang Tùy Chu dở khóc dở cười lệnh cho Mạnh Tiềm Sơn mau đem cái đống đó đi cất, cất ở nơi mà hắn không thấy được ấy. +
Ngày thứ hai, hắn hết sốt nhưng vẫn không hết bệnh. +
Giang Tùy Chu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế. +
Chắc hẳn là hệ hô hấp của nguyên chủ quá yếu ớt, vừa bị cảm lạnh một cái là cổ họng và phổi vô cùng khó chịu. Bởi vì sức khỏe quá kém cho nên mấy hôm nay cứ lúc thì lạnh, lúc thì nóng. +
Giang Tùy Chu bị hành chết đi sống lại cũng không quên lén hỏi Mạnh Tiềm Sơn có nên chuyển Hoắc Vô Cữu ra ngoài để khỏi phải lây bệnh cho y không? +
Chỉ là cái cớ mà thôi, Giang Tùy Chu đang muốn mượn cơ hội này chuyển Hoắc Vô Cữu ra ngoài. +
Dù sao thì bây giờ Hậu Chủ và Bàng Thiệu đã gần như hoàn toàn tin tưởng hắn là đoạn tụ rồi, thậm chí còn cảm thấy hắn là kẻ thích chơi mấy trò kích thích. Nếu đã thế thì hắn cũng không nhất thiết phải nhốt Hoắc Vô Cữu mãi ở đây, còn phải làm người ta ngày nào cũng ngủ trên ghế. +
Nhưng Mạnh Tiềm Sơn lại lắc đầu. +
Nghe Giang Tùy Chu nói xong, hắn cười tít cả mắt. +
“Không cần, Hoắc phu nhân không sợ cái này đâu.” Hắn thừa cơ hội lúc này Hoắc Vô Cữu không ở trong phòng, thì thầm với Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Mạnh Tiềm Sơn nói: “Ngài không biết đó thôi, cái hôm ngài bị bệnh cũng là Hoắc phu nhân phát hiện trước. Từ lúc nô tài vào, Hoắc phu nhân vẫn luôn nắm tay của ngài, mãi cho đến khi ngài tỉnh mới buông!” +
Nói đến chuyện này, Mạnh Tiềm Sơn cười còn tươi hơn. +
Giang Tùy Chu không biết nên nói gì. +
Hắn chỉ nhớ một chút … nhưng cũng không phải Hoắc Vô Cữu nắm tay hắn mà là hắn kéo tay Hoắc Vô Cữu mãi không buông. +
Nhưng hắn có nói ra thì Mạnh Tiềm Sơn cũng không tin. Dù Hoắc Vô Cữu đã bị phế võ công, nhưng cũng không thể đến nỗi không tránh được một người bệnh đang sốt hôn mê như hắn, đúng chưa? +
Mạnh Tiềm Sơn cười hì hì nói tiếp: “Vương gia, nô tài cảm thấy Hoắc phu nhân ít nhiều gì cũng có một chút … với ngài đó! Quả nhiên là chân tình như nước chảy, đến đá cũng phải mòn mà!” +
Giang Tùy Chu lạnh mặt đuổi hắn ra ngoài. +
Đúng là, chỉ cần nói một lời nói dối thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải trả giá. +
Thấy bóng lưng vui như mở hội của Mạnh Tiềm Sơn, Giang Tùy Chu cắn răng lắc đầu, chỉ có thể tạm thời đè ý định chuyển Hoắc Vô Cữu ra ngoài xuống. +
Mà bệnh của hắn dù có nặng cũng sẽ có ngày giảm bớt. +
Hậu Chủ cho thái y đến một lần, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Không ngờ chưa được mấy ngày lại có thái y trong cung đến. +
Giang Tùy Chu cảm thấy thái y lần này khác hẳn. +
Người lúc trước Hậu Chủ cho đến chỉ xem mạch qua loa, thấy Giang Tùy Chu bệnh nặng thì lui. +
Mà người này lại khác. Hắn cẩn thận bắt mạch cho Giang Tùy Chu một hồi, thậm chí còn kiểm tra từng loại thuốc mấy hôm nay Giang Tùy Chu đã uống. +
Giang Tùy Chu đoán, thái y này có lẽ là Bàng Thiệu phái tới. +
Hậu Chủ muốn thấy Giang Tùy Chu bị bệnh, chỉ cần hắn bệnh là Hậu Chủ đã vui rồi, sẽ không chen chân thêm nữa. Nhưng Bàng Thiệu lại khác, Bàng Thiệu đang theo dõi Giang Tùy Chu, muốn biết hắn bệnh như thế nào, bao giờ khỏi, càng muốn xem thử hắn có nhân cơ hội này để suy tính điều gì khác không. +
Giang Tùy Chu ghét nhất là cách giám thị như thế. +
Nhưng không thể đuổi thái y đi được, cứ cách mấy ngày là hắn lại đến một lần. +
Mãi cho đến hôm nay. +
Đây là lần thứ ba thái y tới, bắt mạch cho Giang Tùy Chu xong thì cười ẩn ý nói: “Vương gia đã khá hơn nhiều rồi, chỉ cần qua hai, ba ngày nữa là sẽ khỏi hẳn. Vừa hay bốn ngày nữa là Thiên Thu Yến của hoàng thượng, bệ hạ ngày nào cũng nhắc đến ngài, bây giờ ngài có thể đi hẳn là bệ hạ sẽ vui lắm.” +
Nói xong, hắn nghênh ngang dọn đồ đi. +
Giang Tùy Chu ngồi trên giường, giận mà khó thở. +
Hắn biết Bàng Thiệu đang uy hiếp hắn, nói rằng mình biết tình trạng sức khỏe của hắn, hắn không thể thoát được, buộc phải đưa Hoắc Vô Cữu vào cung để mua vui cho Hậu Chủ. +
Lúc này, Mạnh Tiềm Sơn bưng thuốc đã sắc vào. +
Giang Tùy Chu liếc chén thuốc nọ một cái, quay đi. +
Lần bệnh này khiến hắn cảm thấy mình sắp bị mấy chén thuốc đắng nghét này ngâm cho ngộp luôn rồi, cả người đều thấy đắng. +
Chẳng thà không uống cho rồi, sức khỏe không tốt cùng lắm chỉ là bệnh thêm mấy ngày, còn đỡ hơn là để đám người kia thực hiện được mục đích, miễn cho Hoắc Vô Cữu phải bị bọn họ sỉ nhục một hồi. +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu nói với Mạnh Tiềm Sơn: “Buông đó đi, lát nữa bổn vương uống.” +
Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận dò xét hắn. +
Hắn biết lúc này tâm trạng của chủ tử không được tốt, hẳn là vì không thích uống thuốc. Nhưng mà bởi vì Giang Tùy Chu mấy hôm nay uống thuốc rất tích cực, ngoài lần đầu tiên hôm đó ra cũng chưa từng tỏ vẻ từ chối. +
Cho nên Mạnh Tiềm Sơn rất yên tâm, nghe hắn nói thì ngoan ngoãn đặt chén thuốc xuống, lui ra. +
Trong phòng chỉ còn lại hắn và Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tùy Chu nhìn Hoắc Vô Cữu một cái, chỉ thấy y yên lặng ngồi ở phía xa cúi đầu đọc sách. +
Hắn yên tâm xuống giường bưng chén thuốc trên bàn lên. +
Không thấy Hoắc Vô Cữu bên kia nghe tiếng nên vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn. +
Giang Tùy Chu không cảm nhận được tầm mắt vừa đặt lên người mình, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, một tay bưng thuốc, bước chân nhẹ tênh đi về phía chậu cây Tử Sa đang tắm nắng trong góc. +
Giang Tùy Chu nghĩ thầm, chỉ cần ngưng uống thuốc hai ngày thì chắc chắn cái thân thể yếu ớt này của hắn sẽ lại bệnh, nếu muốn buộc hắn đến Thiên Thu Yến thì chỉ có thể khiêng đi thôi. +
Nghĩ thế, hắn đi tới bên chậu cây, đưa chén ngọc ra trước. +
Ngay vào lúc hắn định đổ chén thuốc tưới cây, một bàn tay vươn ra túm lấy cổ tay của hắn. +
Giang Tùy Chu quay đầu lại, Hoắc Vô Cữu không biết đã xuất hiện bên cạnh hắn từ bao giờ. +
Y ngồi trên xe lăn, một tay giữ cổ tay Giang Tùy Chu khiến hắn không thể nhúc nhích. Tuy đang ngẩng nhìn lên nhưng cặp mắt đen sắc bén lại nghiêm túc, lạnh lẽo vô cùng. +
Khiến Giang Tùy Chu hoảng hốt. +
“Ngươi định làm gì?” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu bình tĩnh lạnh giọng: “Nhiều chuyện. Tránh ra.” +
Hoắc Vô Cữu không hề buông tay. +
“Uống.” +
Một chữ bật ra từ miệng y tựa như mệnh lệnh không cho phép bàn cãi. +
“Ngươi đang nói chuyện với bổn vương đấy à?” Giang Tùy Chu dùng thái độ mắng Mạnh Tiềm Sơn, lạnh mặt, kiêu căng nhìn xuống y. +
Hoắc Vô Cữu không lên tiếng nhưng tay lại nắm chặt hơn một chút, vững vàng kéo tay Giang Tùy Chu về, kề chén thuốc bên miệng hắn. +
Rõ ràng là đang dùng hành động để ra lệnh cho hắn uống thuốc. +
Vị thuốc đắng ghét xộc lên mũi. +
Giang Tùy Chu nhíu mày, rũ mắt nhìn thần sắc nghiêm túc của Hoắc Vô Cữu, y không hề có ý định bỏ qua chuyện này. +
Không hiểu sao Giang Tùy Chu lại thấy ấm ức. +
Hậu Chủ ghét hắn, hắn biết, cho nên hắn nhẫn nhịn hết tất cả nhục nhã từ khi hắn đến đây tới giờ. +
Hắn cũng biết bị bệnh rất khó chịu, mấy hôm nay ngày nào cũng mệt như chết đi sống lại, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hắn bị bệnh nặng đến vậy. +
Với hắn mà nói, thay vì bị bệnh, hắn thà đấu võ mồm với Hậu Chủ một trận cho rồi. +
Hắn sợ cái gì? Không phải là vì sợ vị tổ tông này chịu nhục nhã rồi ghi nợ lên đầu hắn, ngày sau bắt hắn đền mạng hả? +
Hắn cười lạnh một tiếng. +
“Hoắc tướng quân, ngươi nghĩ vì sao ta lại phải đổ thuốc?” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu không đáp, chỉ cầm cổ tay hắn yên lặng giằng co với hắn. +
Giang Tùy Chu nói tiếp: “Ngươi cũng nghe thái y nói rồi chứ gì? Vì sao thái y cứ phải đến bắt mạch cho bổn vương, vì sao liên tục nhắc nhở bổn vương? Bởi vì hoàng đế lệnh cho bổn vương đưa ngươi đến Thiên Thu Yến của hắn, hắn muốn gặp ngươi.” +
Đã lâu rồi không liên tục nói nhiều như thế, Giang Tùy Chu khó thở, nói đến đây lại bắt đầu ho. +
Hắn cố nén cơn ho sặc sụa, nói tiếp: “Cũng không cần bổn vương phải nói vì sao hắn muốn gặp ngươi, đúng không? Cho dù bổn vương không rảnh quan tâm ngươi, nhưng cũng không muốn phải mất mặt trước đám quần thần kia. Đổ cái thứ này đi, bệnh thêm được mấy ngày, dù là với ngươi hay với bổn vương cũng đều là chuyện tốt, có hiểu chưa?” +
Nói xong, Giang Tùy Chu thở hổn hển mấy hơi mới có thể điều chỉnh lại. +
Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn nói mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. +
Chờ hắn điều chỉnh lại hô hấp xong, Hoắc Vô Cữu mới đáp. +
“Ta biết.” Y nói, “Cho nên, uống đi.” +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Đôi mắt đang nhìn hắn vững vàng mà tĩnh lặng. +
Rõ ràng là y không đứng lên được, còn đang ở địch quốc, là tù binh của kẻ khác, nhưng ánh mắt của y lại khiến người ta cảm thấy có thể yên tâm tin tưởng y. +
“Nếu hắn không muốn lấy mạng của ta thì sẽ chẳng có gì đáng sợ, hắn muốn ta đi, ta đi là được.” Y nói. +
Ngừng một lúc, Hoắc Vô Cữu nói thêm một câu, giọng điệu cứng đờ mất tự nhiên. +
“Nên là, ngươi cũng đừng sợ.” +



Cuối cùng Vương gia cũng có thể lên giường rồi
Ỏoooooooo 🫂 dễ thương huhu