Chương 24

Hồ Điệp dẫn hai người vào phòng tân hôn, không quên dặn dò kỹ lưỡng: “Hai người cứ ở yên đây, đợi trời tối hẳn hẵng đi. Để bản cô nương đây chuốc say bọn họ. Đại nhân cũng đừng vội thay y phục, ta thấy cái lũ đàn ông thối tha ngoài kia chẳng phải hạng tốt lành gì, lát nữa thế nào cũng kéo nhau tới náo động phòng cho xem.” +
Yến Trì gật đầu ra chiều đã hiểu. Hồ Điệp chợt nghiêm túc trầm ngâm: “Nếu ba lạy đã xong, lễ đã thành, hai người có định uống rượu hợp cẩn không?” +
Cả hai đồng thanh đáp gọn lỏn: “Không uống!” +
Hồ Điệp nghe xong liền cười hì hì rồi lui ra ngoài, không quên khép chặt cửa lại. +
Nàng vừa đi, Quý Hoài Chân đã vội vàng gỡ tấm khăn trùm đầu xuống. Yến Trì ngồi ngay sát cạnh, mặt mày khổ sở. +
Vừa nãy bị khăn che khuất nên không thấy, giờ nhìn rõ rồi. +
Yến Trì vận áo đỏ khiến khuôn mặt vốn tuấn mỹ của cậu lại thêm một nét diễm lệ. Tức giận đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. +
Quý Hoài Chân thầm đoán, cái tính nết của con người này, bướng bỉnh là thật mà khờ khạo cũng chẳng sai. Một kẻ sống sờ sờ mà đầu óc cứ cứng nhắc, ngay cả chuyện ái ân cũng phải cò kè mặc cả, giờ bỗng dưng lơ tơ mơ mà thành thân thế này, chẳng biết rồi sẽ dằn vặt, hối hận đến nhường nào. +
Cậu có vẻ không tình nguyện, đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Thấy Quý Hoài Chân nhìn mình, Yến Trì lập tức đứng phắt dậy, bước lại phía bàn mà ngồi xuống. +
Quý Hoài Chân hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn giả vờ thêm nữa: “Chẳng biết là ai lúc đầu nài nỉ ta bái đường thành thân, giờ ngươi vớ bẫm được một món hời rồi còn xị mặt ra cho ai xem? Đã bước chân vào cửa nhà ta, ta chẳng dám mong ngươi giữ đạo tam tòng tứ đức, chỉ cần sau này đừng có ra ngoài trăng hoa ong bướm, đừng hòng cắm sừng lên đầu ta, nghe rõ chưa?” +
Yến Trì tức đến đỏ mặt tía tai: “Đây chỉ là kế tạm thời, không tính là thật!” +
“Ngươi nói không tính là xong à? Trời đất đã bái, cao đường đã lạy, ngươi còn cụng đầu ta! Sao lại không tính là thật? Ta thấy thật lắm, còn thấy ngươi ước gì từ giả thành thật, vui thầm đấy chứ.” Quý Hoài Chân đổi trắng thay đen, miệng lưỡi trơn tru, lý luận đến mức khiến Yến Trì á khẩu. +
Thấy sắc mặt cậu chẳng mấy tốt đẹp, vừa vào phòng đã sa sầm hẳn đi, Quý Hoài Chân biết cậu vẫn còn để bụng chuyện gã Tam Hỉ giả kia. +
Đó chẳng còn là cơn giận thông thường, mà là nỗi thất vọng, là hết tình hết nghĩa. +
Một lần, hai lần, chứ đến lần thứ ba thì Yến Trì thật sự nổi giận rồi, Quý Hoài Chân hiểu rõ điều đó hơn ai hết. +
Y đột nhiên đứng dậy, bước đến sau lưng Yến Trì. Quý Hoài Chân lật mặt nhanh như lật sách, lập tức ôm chầm lấy cậu, mặc cho Yến Trì ra sức giãy giụa. Y dịu giọng thủ thỉ: “Ngươi tưởng ta vì cái chân này, vì mấy cái tát kia mà giết gã thật sao? Bao nhiêu huynh đệ của ta đều bỏ mạng dưới tay gã. Ngày mai chúng ta vừa ra khỏi Phần Châu, làm sao ta hạ thủ được nữa? Chuyện này ta đã tính toán kỹ mới làm, nếu không nắm chắc phần thắng, ta đâu dám gây phiền phức cho nhà Tân Cách Nhật Lặc.” +
Ngừng lại một chút, y đổi sang giọng điệu đáng thương: “Trước đây ngươi luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta, nhưng ta… ta lỡ làm ngươi đau lòng rồi. Ta không biết những lời đó còn tính không. Nếu còn, sau này gặp chuyện gì ta cũng sẽ bàn bạc với ngươi, ngươi không thích, ta nhất định không làm.” +
Quý Hoài Chân cố ý nhắc đến “sau này”, nói xong liền liếc trộm Yến Trì. +
Nếu là trước kia, thằng nhãi này có lẽ đã kích động lên rồi, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ nghe thấy “sau này”, Yến Trì lại lộ vẻ mờ mịt đau lòng, thận trọng phán đoán xem trong lời của người này rốt cuộc có mấy phần thật tâm. +
Yến Trì đã không còn tin y nữa. +
Cậu đột nhiên nói: “Ngươi nói dối.” +
Ánh mắt Yến Trì dán chặt vào đôi nến đỏ long phụng đang cháy trên bàn: “Người của ngươi, ngoại trừ Bạch cô nương thì đã chết sạch cả, ngươi lấy gì mà nắm chắc? Ngươi chỉ nắm chắc một điều là ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đoán chắc ta có thể đưa ngươi phá vòng vây, nên ngươi chẳng hề mảy may quan tâm đến sống chết của nhà Hồ Điệp, cũng chẳng sợ bị ai phát hiện, ngươi chỉ nhất quyết muốn kẻ đó phải chết cho bằng được.” +
Mánh khóe dỗ dành bị vạch trần không thương tiếc, nụ cười trên môi Quý Hoài Chân chợt tắt ngấm, vẻ mặt trở nên thâm sâu khó lường. +
Hóa ra tên nhóc này cũng chẳng khờ khạo như y vẫn tưởng. +
Làm sao y có thể vì mấy mạng thuộc hạ quèn, vì một trận đòn mà hành động bốc đồng? +
Chỉ vì chuyện này có dính dáng đến Quý Vãn Hiệp, y mới phải làm ra hạ sách này. +
Tam Hỉ là người y ngầm cử về chăm sóc Quý Vãn Hiệp, nếu ngày mai rời khỏi Phần Châu mà vẫn để gã Tam Hỉ giả kia lọt lưới thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. +
Y bắt buộc phải làm rõ thân phận của gã ngay hôm nay, mới có thể thuận tay nhổ sạch cái gai mà Lục Thập Di cài cắm bên cạnh Quý Vãn Hiệp. Nếu không, đêm dài lắm mộng, làm sao y đảm bảo an toàn cho tỷ tỷ và cháu trai mình? +
Còn về ai chết, ai sống, ai bị vạ lây, y hơi đâu mà bận tâm. +
Yến Trì gạt đôi tay đang ghì chặt eo mình ra, dứt khoát thoát khỏi vòng ôm. Cậu nhìn Quý Hoài Chân, định nói gì đó lại thôi. Đúng lúc này, tiếng cười nói ồn ã từ xa vọng lại, xem chừng đám người kia đến náo động phòng thật. +
Yến Trì toan vớ lấy khăn trùm đầu thì bị Quý Hoài Chân ngăn lại: “Ngươi ngốc à? Họ đến náo phòng, chẳng lẽ lại không đòi xem mặt tân nương?” +
Y kéo Yến Trì nằm xuống giường. +
“Ngươi đè lên ta, mau cởi áo ngoài ra.” +
Tiếng náo loạn ngoài cửa mỗi lúc một gần. Yến Trì lập tức hiểu ý, chỉ là khi bộ hỷ phục đỏ rực vừa bị vứt xuống gầm giường, Quý Hoài Chân đã nhanh tay lột sạch áo trên của cậu, rồi kéo chăn quấn chặt lấy cả hai, chỉ để lộ nửa bờ vai rộng trần trụi của Yến Trì. +
Yến Trì trừng mắt nhìn y. +
Vẻ mặt Quý Hoài Chân vô tội: “Nghĩ đi đâu thế, ngươi cứ cởi áo rồi đè lên ta thế này, người khác nhìn vào là biết chúng ta đang ‘bận việc’. Cùng lắm họ chỉ cười ngươi là tân lang gấp gáp thôi, chẳng người nào vô duyên đến mức đòi xem mặt tân nương đâu.” +
Y cố tình trêu chọc, biết cậu không thể né tránh nên kéo cậu sát lại gần mình, ghé tai nói nhỏ: “… Diễn cho giống vào, đừng để lộ sơ hở.” +
Cánh cửa phòng bị đám lính vô lại đẩy tung ra, la hét đòi náo động phòng. Yến Trì vội đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ Quý Hoài Chân để che kín diện mạo của y. +
Tiếng cười cợt bỗng chốc im bạt. Hồ Điệp đang quay lưng về phía giường để ngăn đám người, miệng vẫn liến thoắng: “Từ từ thôi, đừng làm tân nương sợ, các người…” +
Nói được nửa chừng, nàng ngoảnh lại thì thấy đám lính ai nấy đều há hốc mồm, vài người còn đỏ mặt tía tai. Hồ Điệp nhìn cảnh tượng trên giường mà chỉ muốn chửi thề, cái vẻ mặt như muốn bảo “Ngươi còn nói ngươi không muốn”, cạn lời liếc tiểu Yến điện hạ nhà mình một cái. +
Có người lẩm bẩm: “Hóa ra nãy giờ mình đoán sai, tân lang gấp gáp thế này, trời chưa tối đã không đợi được, chắc là ưng ý hôn lễ này lắm.” +
Một kẻ khác lắp bắp: “Ta, ta cũng thấy thế…” +
Quý Hoài Chân nằm dưới thân cậu nghe thấy thế thì bật cười khúc khích. Gương mặt Yến Trì buộc phải áp sát mặt y, bị tiếng cười trêu chọc kia làm cho nóng bừng cả vành tai. Thế mà Quý Hoài Chân vẫn cứ ung dung, đến nước này rồi vẫn còn tâm trạng xấu xa, vươn tay ôm lấy cổ Yến Trì, nghiêng đầu hôn lên gò má đang ửng đỏ hây hây của cậu. +
Y hơi không kiềm chế được, còn muốn làm chuyện quá trớn hơn. +
Y ôm chặt lấy Yến Trì, giả vờ làm tân nương e thẹn rúc sâu vào lòng phu quân, đôi môi lạnh lẽo áp sát vào xương quai xanh của cậu. +
Đám đông ngây người, không ngờ tân nương lại bạo dạn đến vậy. +
Ngay cả Hồ Điệp cũng ngớ ra, chưa thấy đàn ông với đàn ông ân ái bao giờ nên cứ nghển cổ lên mà ngó. +
Mấy tên lính trẻ đỏ mặt, lần đầu thấy cảnh xuân sắc sống động nhường này. Bờ vai tân lang rắn rỏi, vắt ngang trên đó là một cánh tay trắng nõn nà, tương phản rõ rệt với làn da cơ bắp đầy vẻ hung hãn kia, khiến người ta liên tưởng không ngừng. +
Lương Sùng Quang nghe tiếng mà đến, hắn bị chuốc mấy chén rượu, đoạn nghé đầu nhìn vào trong, mặt hơi ửng đỏ, quát: “Càn quấy, trở về lãnh ba côn!” +
Đám đông ồ lên một tiếng rồi chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Hồ Điệp vừa đi vừa lẩm bẩm: lại “Mẹ ơi, trời ạ, không xong rồi.” Cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn một cái rồi mới chịu đóng cửa giúp hai người. +
Yến Trì hết chịu nổi, định ngồi dậy khỏi người Quý Hoài Chân thì bị y kéo mạnh một cái. Cậu mất đà, luống cuống ngã dúi dụi lên người y lần nữa. +
Quý Hoài Chân nghiêm mặt, bịa chuyện: “Đừng động đậy, có nơi náo động phòng đến hai lần lận. Họ đợi tân lang lơ là sẽ quay lại quấy dữ hơn, giờ ngươi mà đứng dậy là lộ hết sạch.” +
Yến Trì bán tín bán nghi nhìn y, nghi Quý Hoài Chân đang dọa mình nhưng chẳng dám chắc, đành chống hai tay xuống, chỉ dám đè nhẹ lên người y. Mắt không dám nhìn bậy, tay không dám sờ lung tung, ngay cả ngón chân cũng gắng sức bám lấy thành giường, cậu chẳng dám cũng chẳng muốn áp sát cả người vào y. +
“Nói ta nghe, ban nãy bái đường nghĩ gì thế.” +
Quý Hoài Chân nhìn cậu, cười ranh mãnh. +
“Không nghĩ gì.” +
Nghe cái giọng cứng ngắc này là Quý Hoài Chân biết cậu vẫn chưa nguôi giận, y ngẫm nghĩ một hồi rồi vòng tay ôm chặt cổ Yến Trì, thì thầm: “Chẳng biết là ai lúc trước bảo phải thành thân rồi mới hành sự. Ngươi không nghĩ gì, chứ ta thì nghĩ đến ngươi suốt đấy.” +
Y vừa cố tình thở dài, vừa sáp lại gần, ngón tay cử động, đột nhiên tháo mũ miện cố định tóc của Yến Trì ra. Mái tóc đen nhánh lập tức xõa tung, y luồn tay giữ lấy gáy cậu, đặt một nụ hôn lên môi giữa ánh mắt kinh ngạc và đầy vẻ đề phòng của đối phương. +
Hai người không phải chưa từng hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên Quý Hoài Chân chủ động. Trước đây Yến Trì dùng đủ mọi cách, khi thì nhân lúc nồng nàn trên giường mà thừa cơ hôn lấy, hay là dùng mọi cách làm nũng, giả vờ ngây thơ dưới giường. Chỉ là hôn được môi, nhưng không thuận được lòng, bởi Quý Hoài Chân chẳng thèm che giấu vẻ ghét bỏ. Vậy mà lúc Yến Trì đã lạnh lòng, thấy rõ bộ mặt thật của y rồi, muốn thu lại tấm chân tình đã trao đi, thì người này lại sấn tới, làm cái việc mà cậu từng rất khao khát. +
Người này lúc nào cũng vậy, vừa đánh một cái đã cho ngay một quả táo ngọt. +
Trong lòng Yến Trì trăm mối ngổn ngang. +
Thấy cậu phân tâm, Quý Hoài Chân bèn dỗ dành: “Mở miệng ra nào.” +
Mở mắt ra, thấy trong mắt Yến Trì toàn uất ức và giận hờn, y biết ngay cậu lại đang để tâm chuyện vụn vặt. +
Nhưng y có thừa cách để trị cậu. +
Một tay Quý Hoài Chân lần xuống dưới, cách một lớp quần mà vuốt ve dương vật hơi cương của Yến Trì. Cậu giật mình, định mở miệng mắng thì lập tức bị y thừa cơ lấn tới. +
Y điêu luyện hôn đến mức khiến đầu óc Yến Trì quay cuồng mê mẩn. Quý Hoài Chân cười khẽ, mút nhẹ thì thầm: “Gọi một tiếng A Diệu nữa đi.” +
Yến Trì chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, mười phần lý trí đã bay mất chín, một phần còn lại cũng dồn hết vào người Quý Hoài Chân, gần như không tự chủ được mà muốn hôn đáp lại. +
Y lại hôn thêm cái nữa rồi lùi ra, nhìn cậu đầy tình tứ, lần này còn triền miên hơn trước. +
Nếu y đã quyết tâm lấy lòng ai, người đó đừng hòng thoát được. +
Quý Hoài Chân thầm nghĩ, hóa ra y đã lầm, mùi vị khi hôn môi cũng chẳng tệ như y tưởng. +
Đang định thừa thắng xông lên để động phòng hoa chúc thật sự, nào ngờ khi tay vừa định kéo quần lót của Yến Trì xuống thì bị một lực mạnh tóm chặt. Y ngạc nhiên mở mắt, thấy trán Yến Trì nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu vì tình dục đang đè chặt y xuống giường, lồng ngực phập phồng không ngừng. +
Yến Trì thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hàm răng trắng ởn trông đến đáng sợ, vẻ mặt đau đớn giằng xé như thể có thể lao vào đánh y một trận hoặc là đè y ra giường mà xâm phạm. +
Nhưng Quý Hoài Chân không hề sợ. +
Y còn khiêu khích nhìn thẳng vào mắt cậu, vì dù bị chịch thì sướng cũng là y. +
Cuối cùng Yến Trì chẳng thể chịu đựng thêm, cậu bật dậy khỏi người Quý Hoài Chân, mặc kệ có bị lộ hay không. Cậu vơ lấy quần áo khoác vội lên người, ngồi bên mép giường thở hồng hộc, tay ôm lấy mặt. +
Thấy dục vọng nửa dưới của cậu bị cưỡng ép đè xuống, Quý Hoài Chân biết chuyến này mình chẳng xơ múi được gì. Y chống tay lên đầu, nằm nghiêng trên giường, tay kia vẫn không yên phận mà mò mẫm tới eo Yến Trì. +
Tên nhóc này như có mắt sau gáy, y chưa kịp chạm vào đã bị cậu nắm chặt lấy tay. Tên xấu xa bị bắt quả tang còn cười được: “Nắm tay ta làm gì.” +
Yết hầu Yến Trì trượt lên xuống, dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cậu đột ngột quay lại nhìn y một cái. Cái nhìn ấy khiến Quý Hoài Chân chẳng hiểu sao không cười nổi nữa. +
Y dự cảm được điều gì đó. +
Chỉ nghe Yến Trì thốt ra những lời đầy thất vọng: “Ta đã hứa với Bạch Tuyết thì nhất định sẽ làm, đưa ngươi đến Vấn Dương gặp nàng ta. Ngươi không cần phải trái lòng mà lấy lòng ta… càng không cần phải giả vờ giả vịt như thế.” +
“Ta biết ngươi không thích ta, thậm chí còn thấy ta ngu ngốc. Trước đây ngươi đối tốt với ta là để trêu chọc, giờ đối tốt với ta là muốn lợi dụng. Mấy ngày nay ngươi nhẫn nhịn, tìm mọi cách làm ta vui, nhưng cuối cùng cũng có lúc lộ tẩy.” Yến Trì ngẩng đầu nhìn y: “Ngươi nói ta đừng nên ảo tưởng về ngươi nữa, đó mới chính là lời thật lòng. Ngươi nói đúng, ngay từ đầu ta đã lầm rồi, ngươi và ta vốn không cùng một con đường.” +
Cậu dừng lại một chút, rồi trầm giọng dứt khoát: “… Ta sẽ không coi là thật nữa.” +



omg ;)) lí trí quá đỉnh
Đau chết đại nhân đi 😂
Khó dỗ lắm nhé
không có dễ bị lừa như đại nhân tưởng đâu :)))
hóng típ nho
Tò mò ghê, không biết sau này tác giả giải quyết đoạn tình cảm của Tiểu Yến với 2 người Lục, Quý như nào ta