Chương 25

Dứt lời, Yến Trì ngoảnh mặt đi, tựa như chẳng còn muốn nhìn Quý Hoài Chân lấy nửa giây. +
Mới nghe, Quý Hoài Chân còn tưởng Yến Trì đã phát hiện ra thân phận của y, nhưng ngẫm lại cái tính của Yến Trì, nếu biết y mạo danh Lục Thập Di đùa giỡn cậu, lừa cả tình lẫn tiền, chắc đã xẻo y ra từng mảnh. +
Hôm ấy, chính mắt y đã thấy thiếu niên này chỉ bằng sức tay đã ném văng thanh đao dài quá nửa người xuyên thấu mục tiêu, găm sâu vào tường. +
Bảo y ném một phát như thế, hay ngay cả việc rút thanh đao ấy ra khỏi tường thôi, e là y cũng phải tốn rất nhiều sức. +
Yến Trì tưởng mình đã nhìn thấu “Lục Thập Di”. Dù y có đối xử tốt với cậu, cậu cũng thấy y có mưu đồ khác, giả vờ giả vịt —— dù cũng chẳng sai. +
Cậu đã có thành kiến, quen với thói hư tật xấu của “Quý Hoài Chân”, nên chẳng thể nào chấp nhận được cái tốt của “Lục Thập Di” nữa. +
Căn phòng rơi vào thinh lặng, Quý Hoài Chân cũng chẳng buồn phân bua, coi như ngầm thừa nhận. Yến Trì vốn không ngốc, chỉ là trước đây quá si mê “Lục Thập Di”, nhưng khi cậu bị tổn thương quá sâu, cơn si mê qua đi thì khó mà lừa gạt tiếp được nữa. +
Quý Hoài Chân thầm nghĩ: Không coi là thật thì thôi, vốn dĩ y mượn danh người khác cướp về một đoạn duyên bèo nước, thì còn gì để mà tiếc nuối? +
Đã bị vạch trần, y cũng chẳng cần phải trái lòng lấy lòng nữa, chỉ cần tiếp tục đội lốt Lục Thập Di trước mặt nhóm Yến Trì, không để lộ tẩy là được. +
Một lúc lâu sau, Quý Hoài Chân bình thản hỏi: “Nếu đã vậy, khi nào chúng ta đi?” +
Yến Trì thấy y bị bóc mẽ mà ngay cả một câu ngụy biện qua loa cũng lười nói, lòng càng thêm nguội lạnh, khàn giọng đáp: “Đêm nay đi luôn, Tân Cách Nhật Lặc đã chuẩn bị sẵn ngựa và lương khô, đợi trời tối, xử lý cái xác dưới gầm giường trước đã.” +
Quý Hoài Chân “ừ” khẽ một tiếng, gật đầu rồi không nói thêm câu nào. +
Cách một lớp cửa sổ, tiếng rượu chè ồn ã từ bên ngoài vẫn vọng vào. Đám lính quèn đi theo cấp trên như Lương Sùng Quang đúng là khổ đủ đường, chẳng có tí mỡ nào. Hồ Điệp cô nương quả nhiên nói được làm được, dùng tửu lượng đáng nể áp đảo cả bọn. Quý Hoài Chân ngẩn ngơ không đúng lúc, y không nhìn Yến Trì, những tiếng náo động bên ngoài khiến y ù tai, còn ngửi thấy mùi lưu huỳnh sau khi đốt pháo. +
Dường như chốn nào cũng xôm tụ hơn căn phòng tân hôn này. +
Hai người đáng lẽ phải mặn nồng nhất lại đang lạnh lùng đối mặt, nửa câu cũng không hợp. Nếu không phải bên ngoài còn có người, Quý Hoài Chân tin chắc Yến Trì sẽ chẳng ngồi lại đây thêm khắc nào. +
Trùng hợp thay, y cũng không thích tự chuốc nhục nhã, bèn trở mình đắp chăn, nằm ngủ gà ngủ gật ngay trong căn phòng vừa có người chết. +
Rượu hợp cẩn, khăn voan đỏ, những hương vị ấy Quý Hoài Chân đều chẳng được nếm qua. Đêm tân hôm, y nằm chung giường với cái xác giấu dưới gầm. +
Chập tối, Lương Sùng Quang mới rút quân, cả nhà Tân Cách Nhật Lặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. +
Đêm xuống, Yến Trì vận đồ đen, chuẩn bị đi xử lý cái xác. +
Xương mày cậu cao, hốc mắt sâu, lúc này lại dùng vải đen che nửa mặt dưới, càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Quý Hoài Chân nhìn Yến Trì vác cái xác lên vai, hòa mình vào màn đêm tăm tối. +
Còn việc cậu xử lý cái xác của Tam Hỉ giả thế nào, Quý Hoài Chân cũng chẳng thèm hỏi tới. +
Y ngồi bên bàn, kiểm kê món đồ Tân Cách Nhật Lặc chuẩn bị. Lương khô chỉ đủ cho hai người cưỡi ngựa đến Vấn Dương, thêm ít cỏ thuốc trị bệnh ho khan của y, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. +
Quý Hoài Chân đang đăm chiêu nhìn thì có tiếng gõ cửa khẽ khàng. +
Y định mở cửa, nhưng chợt khựng lại: Giờ này ai lại đến gõ cửa? +
Người ngoài cửa dường như đoán được y đang đề phòng bèn gõ thêm một cái, trầm giọng nói: “—— Quý Hoài Chân, mở cửa, có chuyện muốn hỏi ngươi.” +
Giọng nói này, cách gọi này, là Lương Sùng Quang! +
Quý Hoài Chân thoáng do dự nhưng vẫn tiến lên mở cửa, nếu thật sự muốn bắt y quy án, Lương Sùng Quang đã ra tay ngay ban ngày, chỉ cần hạ lệnh, y và Yến Trì chắc chắn không thoát nổi. +
Đã không làm, nghĩa là hắn cố ý tha cho y một mạng. +
Vị võ tướng cứng nhắc kia đã cởi bỏ giáp sắt, tuy mặc thường phục nhưng vẫn không giấu được sát khí tôi luyện giữa trận mạc. Hắn không mời mà ngồi xuống trước bàn, hàng lông mày rậm đen đọng một lớp sương mỏng, có lẽ không biết Quý Hoài Chân khi nào đi, nên đã mai phục gần đây. +
“Có lời mau nói, có rắm mau thả.” +
Tuy lời lẽ chẳng chút nể nang, Quý Hoài Chân vẫn rót cho hắn một tách trà, xem như đáp lễ việc hắn đã giơ cao đánh khẽ. +
Lương Sùng Quang lơ đễnh cầm tách trà, đốt ngón tay to của hắn đầy chai sạn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. +
“Trước kia ngươi vì chuyện của tam điện hạ mà bị cách chức, nay Lục Thập Di ngã ngựa, trong triều không có người có thể trọng dụng, nên bệ hạ mới phục chức cho ngươi, nhưng ngươi đang ở Phần Châu, vậy người thay ngươi lên triều ở Thượng Kinh là ai? Là Lục đại nhân?” +
“Ngươi đã đoán ra rồi, sao còn phải hỏi ta một câu?” Quý Hoài Chân cười giả tạo nhìn Lương Sùng Quang, đoán ngay ra ý đồ của đối phương, “Ai cũng biết Lương Sùng Quang bảo vệ đất nước, chỉ một lòng trung thành tận tâm với bệ hạ, xưa nay không tham gia cũng không quan tâm đến mấy trò lộng quyền. Vậy mà giờ lại nửa đêm không ngủ chạy đến chỗ ta, còn muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng ra đi, biết đâu ta còn nể mặt ngươi đôi chút.” +
Quả nhiên Lương Sùng Quang im lặng một lát, liếc nhìn Quý Hoài Chân rồi nhanh chóng cúi đầu, cầm tách trà nguội, đột nhiên hỏi: “Tỷ ngươi biết không?” +
Quý Hoài Chân lập tức vặn hỏi: “Tỷ ta là ai?” +
Y hỏi về thân phận của Quý Vãn Hiệp. +
Quý Hoài Chân lại cười nhạo: “Vậy ngươi là ai?” +
Lương Sùng Quang không lên tiếng. +
“Không nói được à? Để ta nói cho ngươi biết.” Quý Hoài Chân giây trước còn cười, giây sau đột nhiên đập bàn đứng dậy. Y túm lấy cổ áo Lương Sùng Quang, chỉ hận không thể đấm một phát vào cái bản mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của hắn, chỉ nghe y gằn giọng cảnh cáo: “Tỷ ta là Quý Vãn Hiệp, Quý Vãn Hiệp là ai? Là đích nữ Quý gia, hoàng hậu Đại Tề, mẫu thân của tứ hoàng tử! Là tỷ tỷ của Quý Hoài Chân ta.” +
Không chỉ vậy, y còn muốn cháu ngoại mình lên làm hoàng đế, tỷ mình làm hoàng thái hậu, để tỷ tỷ muốn yêu ai thì yêu, muốn làm gì thì làm, không còn ai dám đè đầu Quý Vãn Hiệp, không còn ai dám làm nàng khóc lóc mà chấm thủ cung sa lên cổ tay nàng. +
“Lương Sùng Quang ngươi chỉ là một kẻ mù quáng trung thành cố chấp, có cũng được không có cũng chẳng sao.” +
Năm ấy Hoàng đế đại hôn, cưới tân Hoàng hậu, thiên hạ ăn mừng, y lại bí mật dẫn Tiêu Kim đài đến Hoài Hóa. Lúc đi y không hề hay biết chuyện Quý Vãn Hiệp sắp thành thân, chân trước vừa rời Thượng Kinh, chân sau hoàng đế hạ chỉ cưới tỷ tỷ làm hoàng hậu tiếp theo. +
Mãi sau này Quý Hoài Chân mới biết, đêm đại hôn ấy Quý Vãn Hiệp đã trốn khỏi hoàng cung theo đường hầm, để rồi chính Lương Sùng Quang là kẻ dẫn binh truy bắt nàng về. +
Trên đường về gặp trận tuyết lớn nhất mười năm qua, chỉ có một gian miếu hoang để trú tạm, hơn hai mươi lính canh vây kín bên ngoài, nhìn tỷ y chẳng khác gì nhìn phạm nhân. +
Quý Vãn Hiệp bị chiếc mũ phượng nạm châu ngọc, giá trị liên thành đè đến mức không ngẩng nổi đầu, tà váy đỏ rực lê dài trên nền tuyết trắng, nàng khóc đến nỗi khiến người ta nhìn vào cũng phải xót thương, cũng đẹp đến mức rung động lòng người. +
Đại tiểu thư Quý gia vốn được nuông chiều từ bé, lụa là gấm vóc còn hơn cả công chúa. Thứ công chúa có, nàng đã có từ lâu, thứ công chúa không có, nàng cũng đã sớm chơi chán. +
Đôi đầu gối chưa từng chịu khổ, lần đầu tiên quỳ chính là ngày đại hôn. Nàng chưa từng biết tuyết mềm cũng có thể làm người ta bị thương, trận tuyết mười năm có một khiến đại tiểu thư Quý gia, hoàng hậu Đại Tề run rẩy quỳ sụp xuống, tà váy nhanh chóng thấm nước rồi đóng băng, bám chặt vào đầu gối. +
Nàng khóc, cầu xin người trong lòng tha cho mình một mạng, cho mình một con đường sống. +
Thế nhưng gã họ Lương này, mình khoác giáp sắt, tay cầm trường thương, đứng sừng sững như một pho tượng đá không thể lay chuyển trước cửa miếu. +
Dù bị lạnh đến môi tím ngắt, lông mi dính đầy vụn băng, hệt như chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ vỡ tan tành, nhưng lòng hắn vẫn kiên định sắt đá, chưa từng cúi xuống nhìn Quý Vãn Hiệp lấy một lần. +
Nếu có Quý Hoài Chân ở đó, thì sao tỷ tỷ phải chịu tủi nhục như vậy? +
Y muốn cả đời này của Quý Vãn Hiệp không bao giờ gặp phải trận tuyết lớn như thế nữa! +
Y muốn tỷ tỷ không bao giờ phải hạ mình cầu xin kẻ khác cho một con đường sống. +
“Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?” Nghĩ đến chị, trái tim Quý Hoài Chân liền đau nhói, y nhìn Lương Sùng Quang bằng ánh mắt hung ác, gằn từng chữ: “Lúc tỷ ấy quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin, ngươi có từng mảy may thương xót không? Có từng nhìn tỷ ấy lấy một lần không? Tại sao không dám nhìn? Giờ còn mặt mũi nào đến đây hỏi thăm an nguy?” +
Lương Sùng Quang thở mạnh mấy cái, ánh mắt thoáng dao động, nhưng không biết nghĩ đến điều gì loáng cái đã kiên định. +
Hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Quý Hoài Chân, gỡ từng ngón tay y ra rồi giật lại cổ áo, tuyệt nhiên không phản bác lời nhục mạ nào. +
“Ta phụng mệnh bệ hạ, đón hoàng hậu nương nương hồi cung, tự thấy không thẹn với lương tâm.” +
Lương Sùng Quang nói năng cứng nhắc nhưng dõng dạc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn. +
“Đủ rồi!” +
Quý Hoài Chân sợ nói thêm nữa, y sẽ không kìm được mà ra tay giết hắn. Cơn giận xông lên khiến khí huyết cuộn trào, không nhịn được ho sặc sụa. +
Đợi y miễn cưỡng nén được cơn ngứa cổ họng, y quay lại nhìn tên ngốc này, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm tách trà bình thường kia như thể bên trong giấu vàng, giấu gái, hay giấu cái lá cờ trung quân ái quốc khiến hắn không nỡ rời mắt. +
“Ta hỏi ngươi…” Quý Hoài Chân hạ thấp giọng: “A Toàn có quan hệ gì với ngươi không?” +
Lương Sùng Quang sững sờ, nhanh chóng hiểu ra ý y. Dù bị châm chọc sỉ nhục đến đâu hắn cũng không giận bằng câu hỏi này. +
Vị võ tướng xưa nay cứng nhắc cuối cùng cũng lộ vẻ giận dữ, hắn không thể tin nổi nhìn Quý Hoài Chân, nghiến răng: “Ta và tỷ ngươi trong sạch, ngươi hỏi vậy là đang sỉ nhục tỷ ngươi.” +
“Thật sao?” +
Ban đầu Quý Hoài Chân không tin, bởi ai có mắt cũng thấy A Toàn chẳng có nét nào giống hoàng đế. +
Nhưng Lương Sùng Quang sừng sộ kia, xem chừng không phải là giả. Hơn nữa với cái tính thẳng như ruột ngựa của hắn, nếu thực sự có gì khuất tất với Quý Vãn Hiệp, chắc hắn đã lấy cái chết tạ tội từ lâu. +
Quý Hoài Chân hừ lạnh một tiếng, rồi quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân đầy khinh bỉ. +
“Không phải thì tốt. Qua đêm nay ta sẽ khởi hành đến Cung Châu. Tỷ ta đã có người của ta bảo vệ, ngươi lo tốt việc của mình đi, chuyện khác đừng xía vào.” +
Giờ y chẳng tin một ai, đương nhiên không nói thật với Lương Sùng Quang. +
Y ngừng lại một chút, rồi miễn cưỡng nói thêm: “Ta là người biết điều, ngươi giúp ta một lần, ta cũng không để ngươi thiệt. Đợi ta giải quyết xong Lục Thập Di trở về triều, tự khắc sẽ báo đáp. Lương đại nhân, cứ chuẩn bị mà thăng quan tiến chức đi.” +
Lương Sùng Quang không nhận ý tốt này, rõ ràng so với thăng quan tiến chức, hắn càng muốn tránh xa kẻ tâm tình khó đoán như Quý Hoài Chân. Hắn định đứng dậy cáo từ, Quý Hoài Chân lại đột ngột gọi hắn lại, dặn dò: “Cẩn thận Lục Thập Di.” +
Lương Sùng Quang liếc nhìn y, nghe ra đây không phải lời nói lẫy bèn gật đầu, quay người rời đi. +
Hắn đi không lâu, Yến Trì đã quay về. Nhìn đôi tay trống không của cậu, Quý Hoài Chân biết cái xác Tam Hỉ giả đã được giải quyết xong xuôi. Hai người bàn bạc rồi quyết định lên đường ngay, chẳng đợi đến sáng, chỉ để lại một phong thư cho nhà Tân Cách Nhật Lặc. +
Yến Trì dắt ngựa tới, đạp bàn đạp nhảy phắt lên lưng ngựa. +
Nhưng Quý Hoài Chân là ai? Là kẻ lười nhác đến mức xuống xe phải lấy lưng người làm bàn đạp, ăn nho phải đợi mỹ nhân bón tận miệng. Y chìa tay ra bảo Yến Trì kéo lên, ngồi trên ngựa cũng chẳng yên phận, tay cứ vòng qua eo Yến Trì làm loạn, còn gối đầu lên vai cậu. +
Yến Trì tức giận: “Ngươi đừng có sờ mó lung tung!” +
Quý Hoài Chân lý sự: “Sờ mó đâu mà sờ mó? Ôm một cái thì đã sao, lằng nhằng quá, lo đi đường đi.” +
Y thúc vào bụng ngựa thay Yến Trì, chỉ nghe tiếng ngựa hí vang, hai người một ngựa phóng như bay về phía Vấn Dương. +
Hai canh giờ sau, binh lính tuần tra gần con hào bảo vệ thành phát hiện một cái xác trôi trên sông, lập tức bẩm báo Lương đại nhân. Lương Sùng Quang vừa mới nghỉ ngơi, nghe tin lập tức dẫn người đến xem. Thuộc hạ kinh ngạc: “Hôm qua tìm khắp nơi không thấy, sao giờ lại chết trôi ở đây rồi?” +
Lương Sùng Quang lệnh cho quân sĩ vớt xác lên, rồi bảo thuộc hạ mua một vò rượu, đổ hết lên xác rồi cạy miệng đổ vào một ít. +
Thuộc hạ khó hiểu: “Đại nhân…?” +
Lương Sùng Quang đứng dậy, lạnh lùng buông một câu: “Kết án.” +
Bảy ngày sau, Yến Trì và Quý Hoài Chân cưỡi ngựa rong ruổi, cãi cọ ầm ĩ, cuối cùng cũng đến dưới chân thành Vấn Dương. Lúc này cổng thành phòng bị nghiêm ngặt gấp đôi thường ngày, quản binh kiểm tra từng người vào thành, đối chiếu kỹ lưỡng với bức chân dung trong tay mới cho qua. +
Mà kẻ bị truy nã trên bức chân dung ấy, không ai khác chính là “Lục Thập Di”. +



hóng nhe