Chương 24

Hai Lượng Mua Phu Quân +
Chương 24 +
Gần tới ngày trước bữa tiệc mừng thọ, nhà họ Trần cho người mang nguyên liệu làm bánh tới, còn đưa thêm hai trăm cái chén giấy dầu gấp sẵn, chắc là lấy ý tưởng từ chỗ Nguyễn Tố, Trần Miểu còn sai người vẽ lên bên hông giấy mấy hình hoa quế, trúc xanh, cúc nhỏ… trông thanh nhã hẳn. +
Vì chỉ có nhà họ Nguyễn có lò nướng, nên phải dậy sớm làm trước bánh trứng kiểu cũ với bánh mì mật ong rồi đem qua. +
Vừa đầu giờ Dần, tiểu sai nhà họ Trần đã đứng ngoài cửa. Mọi người thắp đèn dầu lên, bắt đầu tất bật làm bánh, người thì đánh trứng, kẻ thì nhào bột, trong nhà rộn ràng cả lên. +
Cái lò mỗi lần chỉ nướng được một mẻ, để tranh thủ thời gian, cuối cùng bánh mì mật ong phải chuyển sang chiên bằng dầu. Nhưng miễn canh lửa cho chuẩn, bánh chiên vẫn giòn rụm ngon lành. +
Từ đầu giờ Dần làm tới đúng giờ Thìn, cuối cùng cũng xong hai trăm cái bánh trứng với tám mẻ bánh mì mật ong, tất cả đều được đặt gọn trong chén giấy dầu. Tiểu sai nhà họ Trần phụ trách xếp từng cái vô giỏ. +
Cả nhóm lên xe ngựa, tới cuối giờ Thìn thì đến nhà họ Trần. Trần quản gia đứng sẵn ngoài cổng, thấy Nguyễn Tố liền vẫy tay: “Cuối cùng cũng tới rồi! Ông chủ Nguyễn mau lên chút đi.” +
Theo phong tục Đại Ngu, đúng giữa giờ Tỵ là khách bắt đầu tới, nên đúng là phải tranh thủ. +
“Dạ.” +
Trong bếp nhà họ Trần đã vang tiếng dao thớt “cộc cộc” từ sớm. Vì tiệc thọ hôm nay, đầu bếp cũng dậy từ tinh mơ chuẩn bị. +
Trên bếp có ba chỗ đặt nồi, hai nồi đang ninh canh. +
Quản gia Trần nói: “Ta nghĩ chỉ nấu mứt thôi thì không cần nhiều chỗ, nên cho người dựng bốn cái lò ngoài sân, ông chủ Nguyễn làm ở đó được chứ?” +
Nguyễn Tố cười híp mắt: “Được quá chứ, bốn lò thì nấu nhanh hơn, mứt để nguội bớt rồi rưới lên bánh mới ngon.” +
Người làm nhà họ Trần đã giã nhuyễn sẵn sơn tra, táo đỏ các thứ, chỉ chờ Nguyễn Tố tới nấu, mấy việc này cũng nhẹ nhàng thôi. +
“Được rồi.” Thấy cậu không ý kiến, Trần quản gia thở phào, nói thêm: “Lát nữa ta sẽ dặn bếp chừa phần ăn cho ông chủ Nguyễn, ăn tại đây luôn. Có gì sơ sót mong bỏ qua.” +
Nguyễn Tố khách sáo: “Quản gia nói vậy quá lời, đã chu đáo lắm rồi.” +
Hai bên nói vài câu xã giao xong, Trần quản gia liền gọi người mang bánh trong giỏ ra, bày lên mấy cái dĩa đẹp, chờ Nguyễn Tố rưới mứt xong là đem ngay lên bàn tiệc. +
Nấu xong bốn nồi mứt, để nguội bớt, Nguyễn Tố kêu Tần Vân Tiêu phụ mình rưới mứt lên kim ngọc cao. Hai người làm cùng nhau, cũng kịp trang trí xong hết trước giờ Tỵ, rồi tiểu sai nhà họ Trần lần lượt bưng đi. +
Xong xuôi hết việc, Nguyễn Tố kiếm chỗ vắng, ngồi xuống ghế hành lang, vươn vai một cái, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng xong… mệt muốn xỉu.” +
Đầu giờ Dần, tức khoảng ba giờ sáng đã dậy làm rồi. Vì chỉ có mình cậu canh được lò nướng chuẩn, lại còn phải chú ý độ chiên bánh mật ong, nên suốt buổi Nguyễn Tố cứ căng đầu ra làm. +
Giờ gần mười giờ, làm liền tù tì bảy tiếng, cậu chỉ thấy lưng mỏi, vai cũng ê ẩm. +
Cậu vừa định giơ tay đấm đấm vai thì bỗng có một bàn tay to đặt lên vai. Bàn tay đó xoa bóp nhẹ nhàng, lực vừa phải, làm cơ bắp đang căng cứng dần thả lỏng. +
“Có đau không?” Tần Vân Tiêu hỏi. +
Nguyễn Tố nheo mắt, giọng có chút hưởng thụ: “Không.” +
Cũng không biết hắn học ở đâu ra, mà xoa bóp vừa tay ghê. Nếu không phải đang ở chỗ này, chắc Nguyễn Tố đã nhắm mắt ngủ một giấc rồi. +
Qua chừng một khắc, thấy Tần Vân Tiêu chưa có ý dừng, Nguyễn Tố giơ tay đẩy nhẹ cổ tay hắn: “Được rồi, cảm ơn.” +
“Ừm.” Tần Vân Tiêu rút tay lại, hỏi thêm: “Có muốn xoa lưng không?” +
Không khí bỗng khựng lại. +
Nguyễn Tố quay đầu nhìn hắn một hồi, rồi cong môi cười như không cười: “Tần Vân Tiêu, da mặt ngươi càng lúc càng dày ha.” +
Mặc cho bản thân có chấp nhận hay không, thì ở nơi này trong mắt người ngoài cậu chính là “ca nhi”, cho nên nếu xét kỹ, hành động này của Tần Vân Tiêu cũng coi như là đùa giỡn người ta rồi. +
Mấy bữa trước vụ “làm công”, Nguyễn Tố cũng tự nhận là mình có hơi để mặc thả rông cho hắn nói mấy lời mập mờ. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà đòi xoa lưng? +
Tên này chắc đầu bị cửa kẹp rồi. +
Tần Vân Tiêu vẫn bình thản: “Ở đây không có ai.” +
“Không ai cũng không được.” +
Nguyễn Tố chống tay lên lưng ghế, xoay người nhìn mặt nước. Mấy cái phao nổi lăn tăn không đều, gió thổi qua đẩy tụi nó trôi xa, lộ ra mấy con cá vàng đang bơi dưới nước. +
Ngồi một hồi cho gió thổi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút. Nguyễn Tố gối đầu lên tay, trầm ngâm nói: “Tần Vân Tiêu… hồi trước ngươi không muốn vào nhà giàu làm hạ nhân thật sự là vì sợ à?” +
Cúi đầu nhìn nghiêng gương mặt trắng trẻo của Nguyễn Tố, Tần Vân Tiêu im lặng một hồi rồi mới nói: “Ừm… ta không giỏi nhìn sắc mặt người khác.” +
“Vậy á?” Nguyễn Tố ngước lên nhìn hắn: “Ta thấy ngươi rành lắm ấy chớ.” +
Ví dụ như chỉ cần cậu tỏ ra mềm mỏng chút xíu thôi, là tên này liền thuận đà leo lên. +
“Nhưng mà—” +
Chống tay lên cằm, Nguyễn Tố tò mò hỏi: “Ta cũng hơi thắc mắc, hôm đó ngươi nói gì với Trần công tử vậy? Sao trước khi lên xe, hắn còn cố ý châm chọc ngươi một câu nữa?” +
Tần Vân Tiêu: “… Không có gì.” +
Nguyễn Tố liếc hắn một cái đầy nghi ngờ, môi mím lại, nhưng cũng không hỏi thêm. +
Thật ra cậu cũng không quá muốn biết hắn và Trần Miểu nói gì, chỉ là tiện miệng kiếm chuyện nói thôi. Người làm nhà họ Trần đang tất bật qua lại ở hành lang bên kia, cách một cái hồ, còn chỗ hai người ngồi thì lại vắng hoe chẳng có ai. +
Ngồi yên ngắm cá bơi trong hồ với mấy hòn non bộ lởm chởm một hồi, Nguyễn Tố ngáp khẽ. +
Không ổn… vẫn buồn ngủ quá. +
“Hay là nói với quản gia Trần một tiếng, mình về trước?” Tần Vân Tiêu nói. +
“Không được.” Nguyễn Tố lắc đầu, che miệng ngáp thêm cái nữa: “Về sớm quá coi kỳ lắm, với lại người ta đã mở lời giữ rồi.” +
Cậu còn muốn sau này tiếp tục nhận job của nhà họ Trần, mấy chuyện qua lại xã giao này không tránh được. +
Có lẽ vì dậy sớm quá, lại làm việc liên tục trong thời gian dài nên mắt Nguyễn Tố hơi đỏ, gương mặt cũng đượm vẻ mệt mỏi, nhìn vào tự dưng lại thấy có hơi đáng thương. +
Im lặng một lát, Tần Vân Tiêu hỏi thử: “Em cố gắng kiếm tiền như vậy là để mở tiệm ư?” +
“Hử?” Nguyễn Tố đưa tay dụi mắt khô khốc, đáp hờ hững: “Chứ còn gì nữa. Với lại có ai chê tiền nhiều đâu?” +
Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cậu, Tần Vân Tiêu mím môi cười nhẹ: “Không có gì, lúc đầu ta tưởng em sẽ muốn rời khỏi Đại Ngu.” +
“Rời khỏi? Sao lại vậy?” Nguyễn Tố chớp mắt: “Cha mẹ ta đều ở Đại Ngu, ta đi đâu bây giờ? Với lại nước mình binh mạnh dân yên, phồn vinh ổn định, nước nào sánh bằng.” +
Nói tới đây, Nguyễn Tố khựng lại một chút. +
Thật ra cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi. +
Hồi mới xuyên qua, lạc trong rừng sâu, xung quanh không có ai, cậu từng điên cuồng tìm cách quay về thế giới cũ nhưng tất cả đều vô ích. +
Sau này gặp được những người thân khiến mình quan tâm, Nguyễn Tố cũng không còn nghĩ tới chuyện quay về nữa. +
Cậu liếc nhìn Tần Vân Tiêu, trong lòng thấy có gì đó lạ lạ: “Tần Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi Đại Ngu?” +
“Không.” Tần Vân Tiêu kéo nhẹ khóe môi: “Ta chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi.” +
Không hiểu sao tự dưng lại nói chuyện đi hay ở nữa. +
“Thôi kệ ngươi.” Nguyễn Tố ngáp thêm cái nữa, nhắm mắt lại, nói nhỏ: “Ta chợp mắt chút, lát nhớ gọi ta dậy đấy.” +
“Ừ.” +
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Nguyễn Tố khẽ run. Ngay sau đó, nửa người trên của cậu bị kéo vào một vòng tay, đầu tựa hờ lên lồng ngực rộng rãi của người kia, gió lạnh lập tức bị chắn lại bên ngoài. +
Hàng mi dài khẽ run, Nguyễn Tố cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng vẫn không đẩy người ra. 1
___ +
Nguyễn Tố: “Cảm giác này… quen quen.” +
Tần Vân Tiêu: 🐶🌹 +



này là chiếm tiện nghi nha
Sao tui càng ngày càng tò mò giai đoạn đầu mới Nguyễn Tố mới đến sống trong rừng thế nhỉ 😅
Truyện dễ thương đọc 1 lèo lun á 🥰
thằng nay giỏi nha dám chiếm tiện nghi của cục cưng
ăn đậu hũ kìa
Tui muốn biết 1 tháng trong rừng đã xảy ra chuyện gì quá